Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

Giá nhiên liệu tăng cao, Biden mở kho dự trữ dầu chiến lược - NV



WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden ra lệnh lấy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược của quốc gia, trong vòng sáu tháng tới, nhằm kiểm soát tình trạng giá năng lượng tăng vọt sau khi Mỹ và đồng minh trừng phạt Nga, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Năm, 31 Tháng Ba. Tổng Thống Biden loan báo quyết định này trong ngày Thứ Năm, một phần của kế hoạch nhằm đối phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao, nói rằng ông trông đợi là giá xăng “sẽ giảm mạnh.”
<!>
Tổng Thống Joe Biden khi loan báo việc rút dầu từ kho dự trữ chiến lược hồi Tháng Mười Một, 2021. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)

Ông Biden cũng kêu gọi Quốc Hội đưa biện pháp trừng phạt các công ty dầu hỏa và khí đốt đã ký giao kèo thuê dài hạn các khu vực đất công, nhưng không sản xuất gì. Ngoài ra, ông sẽ viện dẫn đạo luật về sản xuất thời chiến Defense Production Act để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty khai thác quặng mỏ cần thiết dùng trong sản xuất bình điện cho xe chạy điện.

Tòa Bạch Ốc gọi việc rút bớt dầu từ kho dự trữ chiến lược là biện pháp tạm thời trong khi chờ đợi các công ty dầu nội địa gia tăng mức sản xuất. Các giới chức chính phủ ước tính rằng mức sản xuất dầu thô ở Mỹ sẽ tăng thêm trung bình một triệu thùng mỗi ngày trong năm nay và thêm khoảng 700,000 thùng nữa trong năm 2023.

Giá dầu tăng cao, song không thể thúc đẩy sản lượng, đã tạo thách thức lớn cho ông Biden. Mức lạm phát hồi Tháng Hai đã chạm mốc cao nhất trong vòng 40 năm, trong khi giá xăng dầu vẫn liên tục leo thang kể từ sau cuộc xâm lược của Nga. Ngày 30 Tháng Ba, dầu thô được bán với giá gần $105/thùng, tăng đáng kể so với mức $60 một năm trước.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu vẫn tập trung hơn vào việc đáp ứng nhu cầu của giới đầu tư, thay vì là nhu cầu của người tiêu dùng, theo khảo sát do Ngân Hàng Liên Bang Dallas công bố vào tuần trước. Khoảng 59% giám đốc điều hành các công ty dầu khí được khảo sát cho biết họ bị áp lực phải duy trì “nguyên tắc vốn,” không chi thêm tiền để gia tăng sản xuất trong bối cảnh giá cao. Mặt khác, chỉ chưa đến 10% đổ lỗi cho quy định của chính phủ.

Người dân Mỹ trung bình dùng khoảng 21 triệu thùng dầu mỗi ngày, với 40% trong số này là xăng chạy xe, theo cơ quan năng lượng liên bang.

Việc rút dầu từ nguồn năng lượng dự trữ sẽ là một khoản tiền có ý nghĩa và sẽ thu hẹp khoảng cách sản xuất trong nước so với hồi Tháng Hai, 2020, trước khi dịch COVID-19 làm sụt giảm trầm trọng sản lượng dầu.

Nước Mỹ hiện đang sản xuất khoảng 11.7 triệu thùng dầu mỗi ngày, so với con số 13 triệu thùng đầu năm 2020.

Chính quyền Biden vào Tháng Mười Một đã thông báo rút ra 50 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược với sự phối hợp của các quốc gia khác. Sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu, Mỹ và 30 quốc gia khác đồng ý rút thêm 60 triệu thùng từ kho dự trữ, với một nửa trong số đó là từ Mỹ.

Theo Bộ Năng Lượng, hơn 568 triệu thùng dầu đã được lưu giữ trong kho dự trữ tính đến ngày 25 Tháng Ba. (V.Giang) [qd]

Không có nhận xét nào: