Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

TỔNG THỐNG BIDEN CAM KẾT SẼ BẢO VỆ ĐÀI LOAN NẾU BỊ TRUNG CỘNG TẤN CÔNG


Tối thứ năm hôm nay, Tổng thống Biden có cuộc thảo luận (town hall) trực tuyến trên đài CNN với phóng viên Anderson Cooper. Một trong những câu hỏi liên quan đến sự tồn vong của Đài loan như sau:
Hỏi: whether the US would protect Taiwan if China attacked? Nếu bị tấn công thì Hoa Kỳ có can dự để bảo vệ Đài Loan không?
Biden trả lời: Yes, we have a commitment to do that. Vâng, chúng tôi đã có cam kết để thực hiện điều này.
<!>

Biden đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự trong quá khứ, chỉ khi Tòa Bạch Ốc nói rằng chính sách của Mỹ từ lâu đã không thay đổi đối với hòn đảo này. Hoa Kỳ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan, nhưng vẫn cố tình mơ hồ về việc liệu họ có can thiệp quân sự trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không.

Theo Chính sách "Một Trung Quốc" thì Mỹ thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan từ khi Trung quốc chính thức gia nhập Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Bắc Kinh đã điều hàng trăm máy bay chiến đấu đến gần Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Đài Loan, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng "sự thống nhất" giữa Trung Quốc và Đài Loan là không thể tránh khỏi.

Biden cho biết ông không lo ngại về một cuộc xung đột quân sự có chủ đích với Trung Quốc - nhưng cho biết ông lo lắng về sự leo thang không chủ ý.

Sau đó, TT Biden giải thích thêm:” China, Russia and the rest of the world knows we have the most powerful military in history of the world. Don't worry about whether they're going to be more powerful,” he said. “But you do have to worry about whether or not they're going to engage in activities put them in a position where they may make a serious mistake”“Trung Quốc, Nga và phần còn lại của thế giới biết chúng tôi có quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Đừng lo lắng về việc liệu chúng sẽ mạnh mẽ hơn hay không, ”Biden nói thêm. “Nhưng bạn phải lo lắng về việc liệu họ sẽ tham gia vào các hoạt động có đặt họ vào vị trí mà họ có thể mắc một sai lầm nghiêm trọng hay không.”

Biden, trích dẫn mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nói rằng ông không muốn tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài.

Biden còn nói thêm:” I have spoken and spent more time with Xi Jinping than any other world leader has. That's why you hear people saying Biden wants to start a new cold war with China. I don't want a cold war with China. I want China to understand that we are not going to step back and change any of our views"

“Tôi đã nói chuyện và dành nhiều thời gian với Tập Cận Bình hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác. Đó là lý do tại sao bạn nghe mọi người nói rằng Biden muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc. Tôi không muốn chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Tôi muốn Trung Quốc hiểu rằng chúng tôi sẽ không lùi bước và thay đổi bất kỳ quan điểm nào của mình ”.

Side-notes:

1)Ngày xưa, Trung quốc chỉ chú trọng phát triển kinh tế để chạy đua với Hoa Kỳ và họ không tham gia chiến tranh lâu dài vì thế sau mấy chục năm kinh tế Trung quốc tiến rất xa. Trong khi đó, Hoa Kỳ dính chân vào hai cuộc chiến ở Iraq và A phú Hản lâu dài làm tổn hại kinh tế và xã hội. Nay Hoa Kỳ đã chấm dứt những cuộc chiến đó và dồn mọi nỗ lực để tái phát triển kinh tế và tăng cường quân sự. Đây là mối lo ngại rất lớn cho Trung quốc cũng như Nga vì Trung quốc chỉ hù dọa những quốc gia nhỏ, nhưng nếu Hoa kỳ, Nhật bản, Nam hàn và Đài loan cùng Úc đoàn kết thì Trung quốc chẳng dám làm gì. Đó là chưa kề hiện nay Trung quốc đang tranh chấp với Ấn độ cho nên Trung quốc sẽ chi phí rất nhiều cho quốc phòng khiến cho sự phát triển kinh tế bị chậm lại.

2)Hiện nay tại Hoa Kỳ sản xuất xe hơi gần như bị đình trệ. Hãng xe Ford đang trông chờ những con chip (điện tử) để gắn vào cho xe truck F150...Lý do là hiện tại chỉ có Đài Loan sản xuất những con chip này và họ cũng bị đình trệ vì số đơn mua hàng tăng vọt quá nhiều cho nên họ không sản xuất kịp. Trong khi đó ở Mỹ, hãng Intel vẫn còn đi sau các hãng điện tử của Đài Loan vài năm. Đó cũng là một lý do chính mà Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài loan nếu không thì Trung quốc sẽ kiểm soát thế giới nếu họ chiếm được hòn đảo này.

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: