Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Tưởng-Niệm 52 Năm Tổng thống Ngô-đình-Diệm, cố vấn Ngô-đình-Nhu tuẫn-quốc 02-11-1963_02-11-2015

- Chung quanh bài hát suy tôn Ngô tổng thống và lịch sử 54 năm nhìn lại (**) http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/chientranhvietnam_chung-quanh-bai-hat-suy-ton-ngo-tong-thong.html
- Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Biểu Tượng Về Tinh Thần Dân Tộc Và Đạo Pháp và cũng là biểu tượng phá hoại đoàn kết dân tộc Việt, mê tín nô lệ giặc Tàu (**) http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietnamwar_the-most-ven-thich-quang-duc.html (English) ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoa-thuong-thich-quang-duc.html
<!>
- Nhật ký biển Đông Việt Nam: Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu từ khi nào ? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nkbdvn_tuong-niem-tong-thong-ngo-dinh-diem-co-van-ngo-dinh-nhu.html
- Nhật ký biển đông Việt Nam: Khui hồ sơ "Tối Mật": Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/khui-ho-mat-my-am-sat-tt-ngo-dinh-diem.html
- Trí Quang và cộng sản Hà Nội dùng Phật giáo VNTN làm lực lượng quấy rối Đệ I Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nkbdvn_ttri-quang-viet-cong-dung-pgvntn-lat-do-vnch.html
- Nhật ký biển Đông Việt Nam: 1/11/63: Việt Nam ra sao nếu tổng thống Ngô-Đình-Diệm vẫn còn? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nkbdvn_1-11-63-vietnam-ra-sao-neu-tt-ngo-dinh-diem-van-hien-dien.html
- Thư gởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất San Jose California http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-goi-dai-hoi-pgvntn-sanjose-cali.html
- Phúc Trình Của Phái Bộ Liên Hiệp Quốc Về Tình Hình Phật Giáo Năm 1963 tại nước Việt-Nam Cộng-Hòa 12
- Đệ Nhất Cộng-Hòa Của Miền Nam 12 - Huỳnh-Văn-Lang
40 Năm Sau Cuộc Bội Phản 123 - Nguyễn-Vy-Khanh
- Bí-mật về lệnh giết ông Diệm 12 - Lữ-Giang


Xin đọc bài viết để hiểu rõ tình hình Phật Giáo vào thời Đệ I & Đệ II VNCH:


Thủ đọan đánh phá nhẳm tiêu diệt GHPGVNTN của Liên Thành
Liên Thành chỉ mới có tú tài bán phần, nhờ cha mình là ông Tráng Cử vận động với đảng Đại Việt ở Huế, rât mạnh vào thời đó, để được làm phó trưởng ty cảnh sát, sau lên làm trưởng ty. Chẳng có tài cáng gì, học lực chẳng bao nhiêu. Câu ăn cháo đá bát mà thầy Tuệ Minh ám chỉ về Liên Thành là đúng, vì con đường họan lộ của Liên Thành rộng thênh thang là nhờ đảng Đại Việt. Mà đảng Đại Việt bị chế độ ông Diệm trù dập, bằng chứng là cụ Hà Thúc Ký, chủ tịch đảng Đại Việt đã bị chế độ ông Diệm cầm tù 5 năm đến sau cuộc chính biến 1963 mới được thả. Xin hãy đọc cuốn Sống Còn Với Dân Tộc của cụ Hà Thúc Ký thì rõ chế độ ông Diệm độc tài đã trù dập tất cả các đảng phái và tôn giáo như thế nào, chẳng khác gì Hồ Chí Minh. Vậy mà Liên Thành bợ đít Cần Lao hay nhận tiền của VC để làm một công việc hiên nay CS rất cần: Thi hành chính sách tiêu diệt GHPGVNTN
Chế đô ông Diệm là chính quyền, tôn giáo là dân, chính quyền có nhiệm vụ phục vụ và bảo vệ dân. Trong thể chế tư do dân chủ dân có quyền biểu tình ôn hòa để nói lên nguyện vọng chính đáng của mình và chính quyền có nhiệm vụ lắng nghe để sửa đổi. Chế độ ông Diệm đã không lắng nghe còn đàn áp bắt bớ tăng ni phật tử, ai mà chịu được. Sau cuộc đấu tranh của Phật Giáo 65-66 & 67 để đòi Quốc Trưởng Nguyễn Văn Thiệu và Chủ Tich Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (Thủ tướng) Nguyễn Cao Kỳ phải tổ chức bầu cử tự do và có hiến chương sọan thảo hẳn hòi, để dân sự có cơ hội và có quyền tham chính, như vậy chính quyền mới được người dân ủng hộ, quốc tế công nhận, hơp hiến hợp pháp. Nếu không thì chỉ có quân đội nắm quyền và sẽ trở thành độc tài quân phiệt. Việc này để khỏi tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa: Chế độ độc tài của TT Ngô Đình Diêm sập đổ, thì gặp phải chế độ độc tài quân phiệt ra đời tiếp theo. Thế là nguyện vọng của Phật Giáo được thỏa mãn, chính phủ của ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ cho tổ chức phổ thông đầu phổ thông đầu phiếu tự do, sau đó Phật giáo trong thời gian từ năm 1967-1975 chẳng có khi nào xuống đường biểu tình nữa. Ngược lại chỉ có mấy phong trào của Công Giáo chống tham nhũng mà thôi. Như vậy, Phật Giáo đã góp phần kiến tạo một nền đê II VNCH dân chủ tự do thật sự do dân, vì dân, và hòan tòan hơp pháp hợp hiến.
Điều mà nhiều người thắc mắc là ông Liên Thành khi đang còn có chức có quyền nếu biết TT Thích Trí Quang, hay những vị Thầy khác của Phật Giáo là đảng viên đảng CS tại sao không bắt và truy tố ngay ra tòa án, mà để cho họ làm sụp đổ miền Nam, rơi vào tay CS. Tội đó là tội của ai ? Ông đeo lon Thiếu tá của Quân Lực VNCH, giữ chức vụ Trưởng Ty Cảnh sát Thửa Thiên Huế, lãnh lương tiền do quân dân miền Nam đóng thuế. Ông biết những ông Thầy tu của Phật Giáo là VC mà ông không bắt. đến bây giờ ông mới nhi nhô nhi nha to mồm tố cáo người này người kia là Cọng sản. Hơn ai hết ông là người đầu tiên bỏ Huế, bỏ rơi đồng bào trong vùng lửa đạn giao tranh với Việt Cọng trong những ngày tháng 2, tháng 3 năm 1975, sau đó ông đã cao chạy xa bay di tản trong đợt đầu tiên. Ra hải ngoại im hơi lặng tiếng rất lâu, người Việt chẳng biết ông là ai, cho đến sau năm 2000 ông mới nổi đình nổi đám, thành lập Ủy Ban Truy Tố tội ác CS, nhưng chẳng thấy tên Việt Cọng nào bị tổ chức ma của ông truy tố. Chỉ thấy ông đem GHPGVNTN vốn dĩ đang bi CS đàn áp dã man và tiêu diệt trong nước, ra làm thịt. Vây ông là ai ? Ông đang làm việc cho thế lực nào ? Hỏi tức trả loì: theo tôi, sau Nguyễn Cao Kỳ là Thiếu Tá Liên Thành, chính ông đấy, cũng chỉ vì tiền mà bán rẽ lương tâm, vuốt mặt làm tay sai cho giặc, hãm hại những nhà tu hành chân chính, vô tội.
Không có nổi đau nào bằng nổi đau mất nước. Không có nổi nhục nào bằng nổi nhục mất quê hương phải bỏ nước ra đi lang thang nơi xứ lạ quê ngưoi. Có nhiều tướng lãnh VNCH đã uất hận bằng cách lấy cái chết đẽ rửa hờn, như Ngũ Hổ Tướng Việt Nam Cọng Hòa và nhiều vị sĩ quan khác đã tự sát vào ngày 30/4/1975. Những vị tướng lãnh khác ra hải ngoại, nếu không tiếp tục con đường chống cọng, thì hòan tòan im hơi lặng tiếng như Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, bởi vì biết nói gì đây khi mình làm tướng mà để cho nước mất vào tay giặc. TT Nguyễn Văn Thiệu là Tổng Thống, vị nguyên thủ quốc gia, ông biết rất rõ chính trường miển Nam, nhưng ông không bao giờ lên tiếng đổ lổi cho ai. Chỉ biết nuốt hờm căm cho đến khi chết.
Còn Liên Thành là ai mà hoa môi múa mép, nổ như bắp rang, trăm dâu đổ đầu tằm lên đầu Phật Giáo ? Nếu Phật Giáo giúp CS chiếm được miền Nam thì đó cũng vì ông không đủ tài, đủ đức để giữ nước, xin câm mồm để mọi người còn chút tôn trọng về một con người bình thường có tư cách, còn hơn để cho muôn dân muôn đời nguyền rủa: Thiếu tá quèn Liên Thành đã tất trách làm mất miền Nam vào tay Cọng Sản rồi còn muốn hãm hại Phật giáo nữa.
Việc miền Nam bị mất vào tay CS là vì đất nước chúng ta không may bị làm con chốt thí trong ván bài chiến lược quốc tế của Mỹ: Hy sinh con chốt để bắt Xe Pháo Mã (Liên Xô, Đông Âu và bây giờ là Trung Cọng). Việt Cọng không đáng để cho Mỹ quan tâm. Rồi đây nó cũng sẽ tan tành theo mây khói mà thôi.
Ông là người của chính quyền, tôn giáo (Phật giáo) là dân, trách nhiệm bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ông, ông không hòan thành sứ mạng bảo vệ đất nước thì đừng đổ tội lên đầu dân. Tôi tưởng chỉ có CS mới đổ hô cho thế lực thù địch xúi dục khi dân chúng biểu tình đòi quyền sống của mình, không ngờ Thiếu Ta Liên Thành cũng làm y chang như CS, đổ cho Phật Giáo là do CS xúi dục khi biểu tình để đòi tự do tôn giáo và tự do dân chủ nhân quyền. Thật hổ thẹn quân lực VNCH có một tên thiếu tá hèn như Thiếu Tá Liên Thành.
Ý Dân

Không có nhận xét nào: