Mỹ trưng tàu "độc" có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh.
Sự kết hợp giữa tàu Montford Point, một trạm hậu cần đa năng lưu động, và Millinocket với tốc độ cao, và khả năng chuyên chở lớn, sẽ là yếu tố thay đổi cục diện trận chiến, mang lại ưu thế vượt trội cho quân đội Mỹ trong tương lai: Chuyên gia đánh giá.
Mỹ hồi tuần trước trong cuộc tập trận Culebra Koa 15 (KC 15) diễn ra tại Hawaii, có cơ hội phô diễn hai chiếc tàu mới, với cấu tạo độc đáo, vừa được bổ sung vào hàng ngũ khí tài quân sự hiện đại của quân đội nước này.
Một trong hai mẫu tàu trên là USNS Montford Point, với nền tảng tàu đổ bộ di động (MLP), được tăng cường cho Bộ tư lệnh Vận tải Hải quân Mỹ (MSC) từ tháng trước. Ảnh: US Navy.
Ngoài ra, chiếc tàu lớp MLP này cũng có khả năng tự nhấn chìm một phần thân, để trở thành bãi đỗ lý tưởng cho các loại tàu đổ bộ cỡ nhỏ như tàu đệm khí. Trong ảnh, Montford Point đang đón một tàu nhỏ. Ảnh: US Navy.
Vận chuyển lượng lớn hàng hóa, nhân lực, trang thiết bị đi quãng đường dài trên biển là nhiệm vụ tương đối dễ dàng. Nhưng để đưa chúng từ biển lên bờ lại là vấn đề lớn, nhiều khi gây ra tình trạng ứ kẹt, "thắt cổ chai". Để giải quyết rắc rối trên, người ta thường phải xây dựng các kiến trúc cố định, tốn kém hàng trăm, thậm chí hàng tỷ USD. Nhưng các công trình này lại dễ bị tấn công, mà khả năng phòng thủ lại kém cỏi nữa.
Giải pháp duy nhất còn lại là khai triển những loại tàu vận tải - đổ bộ chuyên môn hóa cao như MLP. Tàu USNS Montford Point, và các tàu lớp MLP khác trong tương lai sẽ xóa bỏ tình trạng tắc nghẽn trong quá trình tháo dỡ, khi chúng vừa đóng vai trò là cầu tàu, vừa là một tàu đổ bộ chuyên dụng. Ảnh: US Navy.
Sự ra đời của tàu Montford Point là minh chứng rõ nét nhất cho bước thay đổi trong chiến lược quân sự của Washington, từ việc phải phụ thuộc vào các căn cứ cố định, để cung cấp hỗ trợ về hậu cần, và vận hành đến tự khai triển một cơ sở lưu động với đầy đủ chức năng có ở một căn cứ kiểu cũ. Đây được xem như một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy kế hoạch "xoay trục sang châu Á" của Ngũ Giác Đài, và chính quyền Tổng thống Barack Obama. Trong ảnh là boong tàu Montford Point. Ảnh: Vice.
Millinocket hay các tàu thuộc lớp JHSV khác thực chất có thiết kế giống với những loại phà cao tốc thường dùng để chở người, và phương tiện qua lại giữa các đảo. Ảnh: Vice.
Tàu được trang bị 4 động cơ V-20 tăng áp cỡ lớn. Đây là điểm mấu chốt bên cạnh những chi tiết khác giúp Millinocket đạt tốc độ cao. Tàu di chuyển với vận tốc khoảng 26 km/h khi động cơ chạy không tải, và trên 74 km/h nếu hoạt động hết công suất. Tàu có thể chở 600 tấn hàng, và 312 lính Thủy Quân Lục Chiến, tương đương một Tiểu đoàn Thiết giáp hạng nhẹ. Trong ảnh là sơ đồ tàu Millinocket được trang bị súng máy. Ảnh: Nav Source. 
Các Chuyên gia quân sự Washington cũng rất quan tâm đến kịch bản JHSV, và MLP phối hợp tác chiến.
Tàu của MSC trước đây thường không tham gia chiến đấu, và do Thủy thủ đoàn Dân sự, hay nhân viên Chính phủ điều khiển. Chúng đóng vai trò hậu cần, hỗ trợ các chiến hạm khác của Hải quân Mỹ phát huy tối đa uy lực trên chiến trường.
Nhưng nay, với sự xuất hiện của USNS Montford Point và USNS Millinocket, tình thế có thể được lái sang một hướng hoàn toàn khác, khi chính hai tàu này mới là nhân vật chính, quyết định thành bại của cả một chiến dịch.
Một ưu điểm khác của tàu lớp MLP, và JHSV là chúng còn có thể tham gia vào cả các nhiệm vụ nhân đạo, hay trợ giúp công tác đối phó thảm họa rất hiệu quả. Trong ảnh, tàu Millinocket, và tàu Montford Point đi ngang qua nhau trong lúc chuẩn bị cho cuộc tập trận KC15. Ảnh:MSC Sealift.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét