Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2026

Nhắc Nhở: Hôm nay, Thứ Sáu, 26 Tháng 5, Tang Lễ Lê Minh Trân (Người Em Trai Của KQ Lê Văn Hải) Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải

Lời Mời, Nhắc Nhở Đến Quý Thân Bằng Quyến Thuộc, Bạn Hữu Xa Gần: Thứ Sáu Này, (Ngày Mai) Tang Lễ Người Em Trai Của KQ Lê Văn Hải. Trong Tình Thân Thương, Quý Mến, Như Người Trong Gia Đình, Mong Được Quý Vị Bớt Chút Thời Giờ Quý Báu, Ghé Đến Đưa Tiễn Em Trân, Đến Nơi An Nghỉ Cuối Cùng!
<!>
Tang Lễ:
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026
Viếng Thăm:
10:00 sáng – 12:00 trưa
Oak Hill Funeral Home – Oak Chapel
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
Thánh Lễ An Táng:
1:00 chiều – 2:00 chiều
Nhà Thờ Saint Maria Goretti
San Jose, California
Chân Thành Cảm Tạ.

Chút Tâm Tình Tiễn Biệt, Lời Cảm Tạ và Thông Báo Tang Lễ Của Lê Minh Trân (Em Trai Của KQ Lê Văn Hải)
Trong niềm thương nhớ vô hạn người em trai duy nhất của tôi:
(PhD) Anthony Tran M. Le
Tên Việt: Phêrô Lê Minh Trân
Sinh ngày 2 tháng 9, 1962 – Từ trần ngày 29 tháng 4, 2026
Hưởng thọ 63 tuổi
-Có những sự mất mát quá lớn, khiến trái tim người ở lại như lặng đi, không tìm ra được lời nào để diễn tả.
Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2026 vừa qua, gia đình chúng tôi bàng hoàng đón nhận hung tin: người em trai duy nhất của tôi, Phêrô Lê Minh Trân – Anthony Tran M. Le – đã bất ngờ ra đi tại tiểu bang North Carolina, sau một cơn đột quỵ! Qua thủ tục pháp lý, gia đình chúng tôi đã đưa thi hài của Trân về lại San Jose, thứ tư tuần qua.

Sự ra đi đột ngột ấy, như một nhát dao cứa sâu vào tim của những người thân yêu. Đối với tôi, đây không chỉ là nỗi đau mất đi một người em ruột thịt, mà còn là sự chia ly của một phần ký ức, một phần máu thịt, một phần đời không bao giờ có thể thay thế. Tuy là em, nhưng Trân cách tôi cả gần chục tuổi, nên tôi có cơ hội trực tiếp chăm sóc em, cả thời gian dài tuổi thơ.
Tuy là em, nhưng Trân luôn là niềm hãnh diện của cả gia đình. Từ thuở nhỏ, em đã nổi tiếng thông minh, hiền lành và chăm chỉ. Trong khi người anh này còn ham chơi, học hành không khá! thì Trân đã sớm bộc lộ tư chất xuất sắc, từng được tuyển chọn đại diện toàn tỉnh tham dự các kỳ thi Toán cấp quốc gia và nhiều lần đoạt giải.

Sang Hoa Kỳ khi còn đang học trung học, em tiếp tục miệt mài đèn sách. Từ đại học, cao học, cho đến khi ở tuổi không còn trẻ, em vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn nhất đời mình và đã hoàn thành bằng Tiến sĩ (PhD) – thành quả của một đời bền chí, tận tụy và không ngừng học hỏi.
Anthony là “não”, là người sáng lập và điều hành công ty Nettrack International Inc., chuyên phát triển phần mềm kỹ thuật điện toán, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới, trong hơn hai thập niên. Công việc đưa em đi qua nhiều quốc gia, đúng như ước mơ thuở nhỏ, là được chu du khắp năm châu bốn biển.
Nhưng trên tất cả mọi thành công, điều em yêu quý nhất vẫn là gia đình.
Anthony là một người cha mẫu mực, một người chồng tận tụy, một người anh, người chú và người bạn vô cùng đáng yêu mến. Em luôn mang nụ cười hiền hậu, cũng có chút óc hài hước duyên dáng, tuy mê khoa học, nhưng vẽ rất đẹp và một trái tim nhân hậu. Những ai từng quen biết Anthony đều yêu mến em, bởi sự chân thành, khiêm nhường và tinh thần lạc quan hiếm có.
Em để lại ba người con xinh xắn yêu quý: Paula Lê, Anna Lê, Tina Lê
Cả ba đều tốt nghiệp đại học và trở thành kỹ sư điện tử, tiếp nối con đường mà người cha thân yêu đã mở lối.

Anthony cũng để lại người vợ hiền kế, là Hồng Anh Tăng, cùng các con trong gia đình, trong đó có Mẫn Di – người mà em yêu thương như chính con ruột của mình.
Đối với gia đình chúng tôi, Anthony không chỉ là người em trai thân yêu, mà còn là niềm tự hào, là ánh sáng của đại gia đình.
Em ra đi quá đột ngột, để lại trong lòng anh chị em chúng tôi, một khoảng trống không gì bù đắp được.
Trân ơi, anh vẫn chưa thể tin rằng từ nay sẽ không còn được nghe tiếng cười của em, không còn những câu chuyện thân tình, không còn những lần anh em gặp gỡ, chia sẻ vui buồn.
Nhưng anh tin rằng em đã hoàn tất một hành trình đẹp đẽ và ý nghĩa: Em đã sống xứng đáng.
Đã yêu thương hết lòng. Đã say mê làm việc tận tụy. Đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng biết bao người.
Và em sẽ mãi mãi sống trong trái tim của những người yêu thương em. Vĩnh biệt!


Kính Mời Tham Dự Tang Lễ
Trong tình thương quý mến như người trong gia đình, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Thân Hữu, Bạn Bè và Đồng Hương cùng đến hiệp thông cầu nguyện và tiễn biệt người em thân yêu của chúng tôi.
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026
Viếng Thăm:
10:00 sáng – 12:00 trưa
Oak Hill Funeral Home – Oak Chapel
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
Thánh Lễ An Táng:
1:00 chiều – 2:00 chiều
Nhà Thờ Saint Maria Goretti
San Jose, California
Lễ Hạ Huyệt:
2:30 chiều – 3:00 chiều
Oak Hill Memorial Park (Oak Chapel)
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
San Jose, ngày 8 tháng 5 năm 2026
Người Anh Thương Nhớ
Lê Văn Hải


Xin Gởi 99 Đóa Hồng Và Hơn Một Lời Cảm Tạ!
Trong những ngày đau buồn nhất của gia đình chúng tôi, trước sự ra đi đột ngột của người em trai duy nhất thân yêu – Phêrô Lê Minh Trân – chúng tôi đã nhận được vô vàn lời chia buồn, điện thoại thăm hỏi, tin nhắn, vòng hoa, thánh lễ cầu nguyện và những nghĩa cử chan chứa yêu thương của Quý Vị gần xa.
Mỗi lời an ủi là một món quà tinh thần vô cùng quý báu, sưởi ấm trái tim chúng tôi giữa những giờ phút đau thương sâu lắng.
Tình cảm chân thành mà Quý Vị dành cho gia đình, không chỉ là nguồn an ủi lớn lao, mà còn là điểm tựa, giúp chúng tôi có thêm nghị lực, để vượt qua nỗi mất mát quá đỗi đau đớn này.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và kính mời Quý Vị đến tham dự tang lễ, để cùng cầu nguyện và tiễn đưa Anthony về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nguyện xin Trời Cao đổ muôn ơn lành, sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến Quý Vị cùng toàn thể gia quyến.
Với tất cả lòng biết ơn và thương quý sâu sa,
Chân Thành Cảm Tạ
Hải & My cùng Gia Đình Nhà Hiếu


Tin Quốc Tế Đó Đây:
Nguyên Tử Iran: Tel Aviv Lo Ngại Hoa Kỳ Xem Nhẹ Quyền Lợi An Ninh của Do Thái


(Hình AP - Alex Brandon: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại buổi họp báo ở Mar-a-Lago, Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 29/12/2025.)
-Vào lúc Hoa Kỳ và Iran đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, hôm 24/5/2026, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tuyên bố, mọi thỏa thuận sau cùng với Teheran phải “bao gồm cả điều kiện loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa nguyên tử” Iran.
Theo thông tấn xã AFP, ông Netanyahu xác nhận là Tổng thống Donald Trump đã đồng ý về điều này. Truyền thông Do Thái hôm 25/5 cay đắng nhận thấy ưu tiên của Hoa Kỳ là muốn nhanh chóng khép lại chiến tranh Trung Đông, xem nhẹ an ninh của đồng minh Do Thái. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ghi nhận:
“Haaretz, báo thuộc phe đối lập, bày tỏ rõ quan điểm qua tựa các bài báo “Thất vọng trước một Thỏa thuận đang hình thành”. Nhật báo này nhấn mạnh đến khoảng cách ngày càng lớn giữa quyết tâm của Hoa Kỳ muốn nhanh chóng khép lại hồ sơ Iran và những yêu cầu của phía Do Thái về an ninh.

Ở hậu trường, bầu không khí cũng rất căng thẳng. Do Thái đòi loại trừ hoàn toàn mọi khả năng nguyên tử của Iran, trước khi dỡ bỏ bất kỳ một Lệnh Trừng phạt nào nhắm vào Teheran. Do Thái lo ngại rằng một thỏa thuận không hoàn hảo - theo ngôn từ của báo chí, giống như việc băng bó một vết thương - để lại nguyên vẹn mối đe dọa sinh tồn đối với Do Thái về trung hạn.
Nhật báo Yediot Aharonot thì tập trung nói rõ sự mong manh của giai đoạn đàm phán ngoại giao. Nhiều bài phân tích trên tờ báo này chỉ ra một chiến lược đầy rủi ro khi cho rằng kỳ vọng của Hoa Kỳ muốn làm dịu tình hình tại khu vực thông qua một thỏa thuận với Iran đang vấp phải một thực tế phũ phàng, đó là vấn đề Lebanon và nguy cơ Iran tận dụng thời gian để phục hồi tiềm năng quân sự.
Một nhà bình luận của tờ báo thậm chí cho rằng “một thảm họa đang hình thành”. Một nhà cây bút khác chú ý đến sự im lặng đáng sợ chung quanh Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu.
Nhìn chung, đa số các tít lớn của báo chí làm toát lên cảm giác là Nhà nước Do Thái đang bị gạt sang bên lề trước những tính toán của Hoa Kỳ”.

Trump Gắn Yêu Cầu Riyadh và Doha Ký Hiệp Định Abraham Trong Kế Hoạch Hòa Bình Với Iran


(Hình AP - Oded Balilty: Áp-phích in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cùng các lãnh đạo vùng Vịnh, quảng bá cho “giao ước Abraham” tại Tel Aviv, ngày 23/6/2025.)
-Ngày 25/5/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Saudi, Qatar và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Do Thái trong khuôn khổ Hiệp định Abraham.
Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có 5 nước ký kết: Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Ma Rốc, Sudan, Kazakhstan (tháng 11/2025). Ai Cập vào năm 1979 và Jordan năm 1994 đã ký Thỏa thuận Hòa bình với Do Thái.
Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo từ chối tham gia chừng nào Quốc gia Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Hoa Kỳ gây bất ngờ và áp lực đối với 3 nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zaoui, nhà nghiên cứu cộng tác về địa-chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 26/5:
“Những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng Vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Hoa Kỳ.

Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một nước như Ả Rập Saudi. Cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro, mà theo tôi, đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Saudi, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Do Thái, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình nguyên tử dân sự.
Và thứ ba một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một Quốc gia Palestine. Hiện giờ, từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể”.

Nga Kêu Gọi Công Dân và Nhân Viên Ngoại Giao Ngoại Quốc Rời Khỏi Kiev Trước Khi Oanh Kích Thêm


(Hình REUTERS - Valentyn Ogirenko: Một chung cư bị cháy do trúng phi đạn và drone của Nga trong đợt không kích ngày 25/5/2026, tại Kiev, thủ đô của Ukraine.)
-Hôm 25/5/2026, Mạc Tư Khoa kêu gọi công dân ngoại quốc đang sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt, trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã nhắc lại điều này với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio trong một cuộc điện đàm được cho là hiếm hoi.
Bộ Ngoại giao Nga, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cảnh báo là các “cuộc tấn công mới sẽ nhằm vào các trung tâm đầu não” và “các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự” ở Kiev, nhưng không nêu rõ thời điểm tiến hành các cuộc tấn công. Mạc Tư Khoa cũng lưu ý người dân Kiev “không nên đến gần các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính”.
Thông báo về các đợt oanh kích sắp tới nhằm vào thủ đô Ukraine được đưa ra chỉ 2 ngày sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào cuối tuần qua, nhất là đợt không kích nhằm vào Kiev, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tính từ khi chiến tranh nổ ra, đây là lần thứ 3 Nga oanh kích Ukraine bằng phi đạn siêu thanh thế hệ mới Oreshnik, có thể mang đầu đạn nguyên tử.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha kêu gọi các đồng minh của Kiev “không khuất phục trước sự đe dọa từ Nga” và tăng cường viện trợ cũng như cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.
Liên quan đến Pháp, trả lời báo giới, Bộ Ngoại giao bác bỏ cảnh báo từ phía Nga: “Chúng tôi đã quen với những lời đe dọa của Putin. Không có chuyện di tản các nhà ngoại giao của chúng tôi”.
Về tình hình chiến sự, đêm 25/5, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa đã khiến 1 người thiệt mạng. Theo thông báo trên mạng Telegram của Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, các đợt oanh tạc của Nga bằng drone và đạn pháo nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự cũng khiến 6 khu vực của Ukraine hôm 26/5 mất điện: Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Kharkiv, Sumy và Zaporijjia.
Hôm 25/5, theo báo Le Monde, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga, công bố chi tiết hệ thống phòng không mới mang tên ZAK-30 Citadel. Hệ thống này được phát triển nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga trước các cuộc tấn công bằng drone. Theo Rostec, hệ thống có khả năng hoạt động liên tục và được trang bị đạn pháo 30 mm, được điều khiển từ xa.

Liên Hiệp Âu Châu Lo Ngại Các Vụ Drone Xâm Nhập Các Nước Baltic Ngày Càng Thường Xuyên


(Hình REUTERS - Andrius Sytas: Dân biểu trú ẩn bên trong tòa nhà Quốc hội Lithuania, sau báo động phòng không, Vilnius, Lithuania ngày 20/5/2026.)
-Theo Ủy Ban Âu Châu, các nước Baltic đã phải đối mặt với những cuộc tấn công hỗn hợp liên tiếp kể từ tháng 3/2026.
Các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Saint Petersburg, khu vực nằm gần Phần Lan và 3 nước Baltic, đã làm dấy lên lo ngại của Âu Châu về nguy cơ xung đột lan rộng. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Chuyến đi của bà Ursula von der Leyen trước hết nhằm thể hiện Liên Hiệp Âu Châu (EU) ủng hộ các nước Baltic tăng cường năng lực phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu khẳng định: “Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc drone đe dọa tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía Đông của chúng ta”,

Các drone của Ukraine bị lạc hướng, hoặc bị Nga gây nhiễu đã gây ra nhiều gián đoạn nghiêm trọng tại Phần Lan và các nước Baltic. Tuần trước, các báo động phòng không đã buộc người dân ở Vilnius phải chạy vào hầm trú ẩn; tuần trước nữa, tình hình này còn góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Latvia.
Ba nước Baltic là những thành viên duy nhất của Liên Xô cũ trong số 27 quốc gia thuộc EU, và vì vậy, bị Ðiện Cẩm Linh xem là các vùng đất phải đòi lại, tức những lãnh thổ này cần được sáp nhập trở lại với Nga. Đây cũng chính là mối lo ngại của Liên Hiệp Âu Châu. Đối với Liên Hiệp Âu Châu, ba nước Baltic có thể dễ dàng trở thành mục tiêu trong ý đồ của Ðiện Cẩm Linh nhằm gây bất ổn quân sự đối với khối 27 nước.

Bộ Tứ Quad Công Bố Sáng Kiến Mới Về An Ninh Hàng Hải và Năng Lượng Tại Ấn Độ -Thái Bình Dương


(Hình REUTERS - Adnan Abidi: Các Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi, Nhật Bản và Ấn Độ trong cuộc họp báo chung tại Hyderabad House, Tân Ðề Ly, thủ đô của Ấn Độ, ngày 26/5/2026.)
-Tại hội nghị Ngoại trưởng Bộ Tứ (Quad) khai mạc hôm 26/5/2026 tại Tân Ðề Ly, Úc Ðại Lợi, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nhất trí khai triển các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng, nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Phát biểu sau hội nghị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ khai triển một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fidji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của liên minh này.

Ngoài ra, các Bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của Quad vào cuối năm nay.
Bên lề hội nghị, Hoa Kỳ và Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối.
Quad hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực, khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các nước Quad tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar mô tả cuộc họp là “rất có giá trị”.
Hội nghị cũng thảo luận về xung đột Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc Ðại Lợi, bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tại tuyến hàng hải này đều có thể gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(RFI) – Ban tiếng Armenia của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) bắt đầu phát sóng kể từ hôm 25/5/2026. Ban tiếng Armenia được thành lập nhằm chống thông tin sai lệch trước bầu cử Quốc hội Armenia. Theo thông báo của tập đoàn France Médias Monde (FMM), cơ quan phụ trách các đài phát thanh, truyền hình công của Pháp ở ngoại quốc (bao gồm RFI), tiếng Armenia là ngôn ngữ thứ 17 của RFI, ngoài tiếng Pháp. Sáng kiến này là một phần của dự án “Lá chắn Thông tin” do FMM và đài truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle chủ trì, nhằm “chống lại sự thao túng và thông tin sai lệch xuất phát từ Nga”.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao Armenia, ông Marco Rubio dự trù đến thủ đô Yerevan của Armenia vào ngày 26/5/2026, sau khi kết thúc hội nghị Ngoại trưởng 4 nước trong liên minh an ninh QUAD gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc Ðại Lợi. Là một đồng minh truyền thống của Nga trong vùng Kavkaz, Armenia đang thắt chặt quan hệ với phương Tây. Cuối năm 2026, Armenia chính thức bày tỏ nguyện vọng gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU). Yerevan đã ngừng tham gia Hiệp ước An ninh Khu vực, mà thành viên quan trọng nhất là Nga. Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD. Vance từng công du Armenia và Azerbaijan.

(Reuters/RFI) – Hải cảnh Trung Quốc và Tuần duyên Đài Loan đối đầu khẩu chiến gần quần đảo Pratas/ Đông Sa. Theo thông báo hôm 24/5/2026 của cơ quan Tuần duyên Đài Loan, tàu Trung Quốc ở cách Pratas 21 hải lý về phía Đông-Bắc và tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn tính đến chiều Chủ Nhật (24/5). Pratas là một đảo san hô và là công viên quốc gia của Đài Loan, với trách nhiệm bảo vệ thuộc về lực lượng Tuần duyên chứ không phải quân đội. Quần đảo này nằm giữa miền Nam Đài Loan và Hồng Kông và đảo chính cách Đài Loan 400 cây số, vì vậy sẽ là mục tiêu dễ bị tấn công nhất trong trường hợp Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
(Le Monde/RFI) – Tổng thống Phần Lan cho biết sẵn sàng đại diện Liên Hiệp Âu Châu (EU) khi cần đàm phán với Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine. Phát biểu hôm 24/5/2026, ông Alexander Stubb cho biết nếu được đề nghị, ông sẽ “không từ chối” trách nhiệm này, nhưng đồng thời nói rõ chỉ tham gia đàm phán nhân danh Liên Hiệp Âu Châu (EU) một khi Mạc Tư Khoa chấp nhận Lệnh Ngừng bắn. Tại cuộc họp cấp Ngoại trưởng, dự trù diễn ra tại Chypre trong 2 ngày 27 và 28/5, Liên Hiệp Âu Châu sẽ thẩm định tình hình chiến tranh Ukraine và chính thức đề cập đến khả năng cử một đại diện cho toàn khối trong tiến tình đàm phán sắp tới để chấm dứt xung đột Nga đã khai mào từ 2022.

(Le Monde/RFI) – Kiev khẳng định Nga huy động drone phản lực Geran-4 tấn công Ukraine. Hôm 25/5/2026, Tình báo Quân sự Ukraine cho biết Geran-4 được chế tạo để chận drone Ukraine một cách hiệu quả nhất. Nga đã cho thiết bị quân sự này bay thử từ tháng 1/2026, drone được phóng đi từ một căn cứ được đặt tại Oriol, trong vùng Donetsk trên lãnh thổ Ukraine và Geran-4 được sử dụng lần đầu trong mục tiêu tấn công vào tháng 5/2026.
(AFP/RFI) – Drone Ukraine tấn công Nga làm 2 người thiệt mạng. Sáng 25/5/2026, các giới chức địa phương tại Belgorod và Bryansk, sát với biên giới Ukraine, xác nhận thông tin này. Cùng lúc Kiev và Mạc Tư Khoa nói đến việc Nga huy động phi đạn siêu thanh Oreshnik trong loạt tấn công đêm 23/5, sáng 24/5. Phía Ukraine ghi nhận “4 người thiệt mạng hơn một trăm người bị thương, hơn 300 cơ sở dân sự bị hư hại”.

(AFP/RFI) – Chủ tịch Trung Quốc tiếp Thủ tướng Pakistan để thảo luận về chiến tranh Iran. Truyền thông Bắc Kinh đưa tin hôm 25/5/2026, ông Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Shehbaz Sharif và lãnh đạo quân đội Pakistan, tướng Asim Munir. Viên tướng này là nhân vật chủ chốt làm trung gian đối thoại giữa Hoa Kỳ với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông và cho mở lại eo biển Hormuz. Trung Quốc phụ thuộc đến gần 50% vào nhập cảng dầu hỏa Trung Đông.
(AFP/RFI) – Cuba đã nhận được lô hàng gạo đầu tiên 15.000 tấn từ Trung Quốc. Hôm 24/5/2026, Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel thông báo “lô hàng quan trọng này đánh dấu sự khởi đầu của một khoản viện trợ mới với tổng cộng 60.000 tấn, sẽ được dần dần chuyển đến đảo”. Bị Hoa Kỳ cấm vận từ năm 1962, Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, cũng như mất điện kéo dài. Tình hình càng trầm trọng hơn do Lệnh Phong tỏa Dầu mỏ Toàn diện do Hoa Thịnh Ðốn áp đặt từ tháng 1/2026.

(AFP/RFI) – Hãng xe Ý Ðại Lợi Ferrari trình làng mẫu xe hơi điện đầu tiên: Luce. Hôm 25/5/2026, hãng xe với logo hình con ngựa giới thiệu sản phẩm mới. Sau Porsche đến lượt Ferrari lao vào cuộc chạy đua sản xuất xe hơi 100% chạy bằng điện. Theo tiết lộ của báo chí, bình điện của hãng xe hơi siêu sang này được thiết kế để chạy đến 600 cây số. Giá bán trung bình là 500.000 Euro một chiếc. Luce sẽ là tủ kính kỹ thuật xe hơi điện của Ferrari và chỉ dành để phục vụ một số rất ít khách hàng có chọn lọc!

Không có nhận xét nào: