Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển Ngày 25/05/2026, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển, Trước đó ít giờ, Washington và Teheran đều phát tín hiệu tích cực, thậm chí tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran.
<!>
Thông tín viên RFI, Edouard Maille tại Atlanta cho biết thêm thông tin :
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là « các cuộc tấn công tự vệ ». Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này, theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Mục tiêu là bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng tên lửa và các tàu Iran đang rải thủy lôi.
Quân đội Mỹ khẳng định đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói với kênh ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế.
Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo bằng AI. Trong ảnh có dòng chữ “chính sách Iran của Barack Obama” bên cạnh một đống tiền mặt, nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là “chính sách Iran của Donald Trump”, với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn.
Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu “hòa bình bằng sức mạnh” của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
Phản ứng chừng mực của Teheran
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay 26/05 tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepah News, cho biết các máy bay Mỹ « đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư, và các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9 ». Lực lượng phòng không Iran cũng « đã khai hỏa nhằm vào một drone RQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 », nhưng không nêu rõ thời điểm.
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm :
« Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều qua (25/05), Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư.
Sau đó, vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công.
Tuy nhiên, tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó, chứ không có sự leo thăng căng thẳng, bởi vì phái đoàn Iran do Mohammad Bagher Ali Barf - trưởng đoàn đàm phán - dẫn đầu, cùng với ngoại trưởng và đặc biệt là thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, hiện giờ đang có mặt tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng, và sáng nay tại Teheran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác.
Do đó, nhiều khả năng căng thẳng sẽ không vượt quá mức hiện tại. Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ».
Cũng vào hôm nay, giáo chủ Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố rằng các nước vùng Vịnh sẽ « không còn là lá chắn để bảo vệ các căn cứ của Mỹ nữa ». Nội dung này được phát trên truyền hình Nhà nước Iran dưới dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay người cha đã thiệt mạng trong vụ tấn công cuối tháng 02 của Mỹ và Israel.
Trump gắn yêu cầu Riyad và Doha ký Hiệp định Abraham trong kế hoạch hòa bình với Iran
Ngày 25/05/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Xê Út, Qatar và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có năm nước ký kết : Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan, Kazakhstan (tháng 11/2025). Ai Cập vào năm 1979 và Jordani năm 1994 đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel.
Nhiều nước Ả Rập và Hồi Giáo từ chối tham gia chừng nào Nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zaoui, nhà nghiên cứu cộng tác về địa-chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời RFI ngày 26/05 :
« Những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng Vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ.
Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một nước như Ả Rập Xê Út. Cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro, mà theo tôi, đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình hạt nhân dân sự.
Và thứ ba một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một Nhà nước Palestine. Hiện giờ, từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể ».
Bộ Tứ Quad công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ - Thái Bình Dương
Tại hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ (Quad) khai mạc hôm nay 26/05/2026 tại New Delhi, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng, nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Phát biểu sau hội nghị, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ triển khai một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fidji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của liên minh này.
Ngoài ra, các bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của Quad vào cuối năm nay.
Bên lề hội nghị, Mỹ và Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối.
Quad hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực, khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Các nước Quad tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar mô tả cuộc họp là “rất có giá trị”.
Hội nghị cũng thảo luận về xung đột Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc, bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tại tuyến hàng hải này đều có thể gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét