Trong Mục Đích: Vì Quyền Lợi, Cùng Nắm Tay Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng, Mong Được Quý Cơ Quan Truyền Thông Bạn, Góp Tay Phổ Biến. (Chân Thành Cảm Tạ!) California: Nhắc Nhở, Lời kêu Gọi, Thứ Ba Tuần Tới, Ngày 2 Tháng 6, 2026 – Rủ Nhau Đi Bầu, “Bầu Đúng, Cử Xứng!” Vì Lá Phiếu Là Sức Mạnh Cộng Đồng! Các Chính Trị Gia Hoa Kỳ, Chỉ Đánh Giá Sức Mạnh Của Chúng Ta, Trên Tổng Số Phiếu Bầu Mà Thôi!
(LVH)
<!>
-Trong đời sống dân chủ Hoa Kỳ, có những ngày tưởng như rất bình thường, nhưng thật ra lại có thể quyết định tương lai của cả một cộng đồng! trong nhiều năm kế tiếp. Ngày Thứ Ba, 2 Tháng 6, 2026 tới đây, chính là một ngày quan trọng như thế!
Đó không chỉ là ngày bầu cử. Đó là ngày người dân dùng lá phiếu, để bảo vệ tiếng nói của mình, bảo vệ quyền lợi gia đình mình, và gìn giữ vị thế sức mạnh của cộng đồng mình, trên quê hương thứ hai. Mà chỉ có những quốc gia sinh hoạt dân chủ, người dân mới có quyền này, sức mạnh này. Còn những quốc gia độc tài, hình thức bầu cử cũng có, nhưng chỉ là trò lừa bịp!
Nhiều người thường nghĩ rằng: “Một lá phiếu nhỏ bé của mình thì thay đổi được gì?” Nhưng lịch sử nước Mỹ đã chứng minh điều ngược lại. Có những cuộc bầu cử TT, thắng thua chỉ cách nhau vài chục phiếu. Có những thành phố đổi hướng cả một chính sách, chỉ vì một cộng đồng này, đi bầu đông hơn cộng đồng khác. Và cũng có những cộng đồng từ chỗ vô danh, nhờ kiên trì đi bầu mà trở thành một thế lực chính trị, được tôn trọng. Nên quý vị được quyền tự do, chọn ứng cử viên nào mình thích, nhưng phải…đi bầu!
Lá phiếu không phải chỉ là tờ giấy bỏ vào thùng phiếu. Lá phiếu là sức mạnh tiếng nói. Là quyền lực. Là sự hiện diện của cộng đồng trong dòng sinh hoạt chính trị của nước Mỹ.
Bằng chứng tại San Jose, khi nào người Việt đi bầu đông, giới chính trị phải lắng nghe, thực hiện tiếng nói người Việt (Ứng cử viên Mỹ nào, cũng biết lời chào hỏi, bằng tiếng Việt! Thậm chí cà vạt, cũng có hình cờ Vàng!). Khi người Việt lười biếng không đi bầu, cộng đồng sẽ dần bị quên lãng. Yêu cầu nào, sau khi bầu cử, cũng bị cất vào…tủ lạnh! Như tranh đấu có Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, phải qua đoạn đường, gần 20 năm, mới có!
Một nghị viên, một giám sát viên, một dân biểu hay một thị trưởng, được bầu lên bởi phiếu cử tri, sẽ luôn quan tâm đến cộng đồng đã giúp họ đắc cử. Họ sẽ lắng nghe các vấn đề về an ninh khu phố, trường học, thương mại, trợ cấp xã hội, quyền lợi người cao niên, chương trình cho thanh thiếu niên, và cả những vấn đề liên quan đến tiếng nói người Việt trong xã hội Hoa Kỳ.
Ngược lại, nếu cộng đồng mình thờ ơ, không đi bầu, thì không có sức mạnh, thì rất khó đòi hỏi người khác phải quan tâm đến quyền lợi của mình.
Đó là thực tế chính trị! chứng minh sức mạnh của lá phiếu!
Nhiều người Việt từng vượt biển đi tìm tự do. Có người đã hy sinh tuổi trẻ, gia đình, thậm chí cá cược mạng sống, để được sống trong một đất nước có quyền dân chủ thật sự. Hôm nay, quyền đi bầu đang nằm trong tay chúng ta. Nếu không sử dụng quyền đó, thì chẳng khác nào tự mình buông bỏ tiếng nói giá trị của chính mình.
Tại nhiều nơi có đông người Việt như San Jose, Orange County, Houston hay Virginia, chính sức mạnh lá phiếu đã giúp cộng đồng có được những đại diện dân cử gốc Việt, có được tiếng nói trong quận hạt, học khu, hội đồng thành phố, tiểu bang, liên bang, trong các cơ quan công quyền.
Riêng tại San Jose, nhiều năm qua, chính nhờ cử tri Việt Nam đi bầu đông đảo, hơn những sắc dân khác, mà cộng đồng giữ được vị thế chính trị đáng kể. Có những thời điểm mạnh mẽ, được 2 nghị viên gốc Việt, trong hội đồng thành phố. Nếu người Việt lơ là, trong khi các cộng đồng khác tích cực vận động và đi bầu đông hơn, thì những chiếc ghế quý báu đại diện của cộng đồng hoàn toàn có thể mất đi.
Một khi mất tiếng nói đại diện, cộng đồng sẽ mất rất nhiều thứ quyền lợi khác theo sau. Mất sự quan tâm. Mất ảnh hưởng. Mất cơ hội bảo vệ quyền lợi cho thế hệ con cháu mai sau.
Đừng nghĩ rằng đi bầu là chuyện của người khác. Chính trị có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của mỗi gia đình: từ thuế má, y tế, giáo dục, giá nhà, an ninh, giao thông cho đến tương lai học hành của con em chúng ta.
Không đi bầu, người khác sẽ quyết định thay cho mình. Không đi bầu, tiếng nói cộng đồng sẽ yếu đi. Không đi bầu, rồi một ngày chúng ta sẽ tự hỏi vì sao quyền lợi cộng đồng mình ngày càng nhỏ lại, thậm chí không có gì! Mà lại đóng thuế thì lại hơn nhiều sắc dân khác. Bởi vậy, đây là lý do, xin hãy nhắc nhở nhau đi bầu.
Hôm nay, nếu quý vị đã bỏ phiếu qua thư, xin gọi điện nhắc thêm bạn bè, con cháu, người thân, hàng xóm cùng đi bầu. Nếu làm mất lá phiếu, hãy mang giấy tờ cần thiết đến phòng phiếu để xin lá phiếu khác. Nếu không biết nơi bỏ phiếu ở đâu, hãy hỏi bạn bè, hàng xóm hoặc cơ quan địa phương, nhất là các thư viện, cơ sở cứu hỏa…
Chỉ cần bước ra khỏi nhà vài phút, nhưng có thể góp phần quyết định tương lai cộng đồng trong nhiều năm.
Một lá phiếu riêng lẻ có thể nhỏ. Nhưng hàng chục ngàn lá phiếu người Việt hợp lại, sẽ trở thành sức mạnh lớn lao!
Sức mạnh để bảo vệ cộng đồng. Sức mạnh để xây dựng tương lai. Sức mạnh để con cháu người Việt được tôn trọng hơn trên đất Mỹ.
Nên cùng nhau nhắc nhở: Ngày 2 Tháng 6, 2026, Thứ Ba tuần tới — xin rủ nhau đi bầu.
Vì quyền lợi của chính mình. Vì tương lai con cháu. Vì tiếng nói cộng đồng người Việt tại San Jose nói riêng và tại Hoa Kỳ nói chung.
Bầu đúng. Cử xứng! Cùng đi bầu hôm nay, để ngày mai cộng đồng mình còn có tiếng nói.
Mong lắm thay!
Mùa Bầu Cử 2026
(LVH)
Cử Tri Cần Biết: California Sẽ Tổ Chức Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang Vào Ngày 2 Tháng 6, 2026 (Tuần Tới!)
(CALIFORNIA) – Vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, tiểu bang California sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ toàn tiểu bang để chọn các ứng cử viên cho các chức vụ liên bang và tiểu bang. Tại nhiều địa phương, trong đó có San Jose, cử tri cũng sẽ bỏ phiếu cho các chức vụ địa phương cùng các dự luật được đưa ra trên lá phiếu.
Ghi Danh Cử Tri
Cử tri được khuyến khích kiểm soát và cập nhật thông tin ghi danh của mình thông qua Cổng Thông Tin Cử Tri của California.
Ngày 18 tháng 5 năm 2026 là hạn chót ghi danh để kịp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử này.
Người đủ điều kiện có thể ghi danh: Trực tuyến, Tại văn phòng Sở Bầu Cử, Hoặc yêu cầu mẫu đơn ghi danh bằng giấy gửi qua bưu điện
Sau ngày 18 tháng 5, cư dân hội đủ điều kiện vẫn có thể ghi danh và bỏ phiếu trực tiếp tại văn phòng bầu cử hoặc các điểm bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử.
Tìm Thông Tin Bầu Cử Ở Đâu?
Cử tri có thể theo dõi thông tin chính thức về cuộc bầu cử qua trang mạng của Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.
Trong tháng 4 năm 2026: Văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang sẽ gửi Sổ Tay Thông Tin Cử Tri, Các Sở Bầu Cử địa phương sẽ gửi Cẩm Nang Thông Tin Cử Tri và mẫu phiếu bầu đến cử tri đã ghi danh
Ngoài ra, các nhóm hỗ trợ cộng đồng của Sở Bầu Cử cũng sẽ: Hướng dẫn thủ tục ghi danh, Tổ chức các buổi thuyết trình giáo dục cử tri, Cung cấp bàn thông tin tại các sinh hoạt cộng đồng
Các Hình Thức Bỏ Phiếu
Cử tri có thể lựa chọn nhiều hình thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu qua thư, Bỏ phiếu sớm trực tiếp, Hoặc bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử trong Ngày Bầu Cử
Tất cả các hình thức đều được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn và thuận tiện cho cử tri.
Bỏ Phiếu Qua Đường Bưu Điện
Phiếu bầu qua thư sẽ được gửi đến cử tri đã ghi danh vào đầu tháng 5 năm 2026.
Để được kiểm đếm hợp lệ: Phiếu bầu phải được đóng dấu bưu điện chậm nhất vào Ngày Bầu Cử Và phải đến Sở Bầu Cử không quá 7 ngày sau ngày bầu cử
Nếu gửi phiếu trong chính Ngày Bầu Cử, cử tri nên yêu cầu bưu điện đóng dấu ngày gửi trực tiếp trên phong bì.
Thùng Nhận Phiếu Chính Thức
Bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2026, cử tri có thể bỏ phiếu vào các thùng nhận phiếu chính thức trên toàn California.
Trong Ngày Bầu Cử, phiếu cũng có thể được nộp tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật
Hệ thống bỏ phiếu hỗ trợ dành cho người khuyết tật sẽ hoạt động từ ngày 4 tháng 5.
Cử tri có thể sử dụng các công nghệ hỗ trợ như: Phần mềm đọc màn hình, Thiết bị điều khiển bằng hơi thở, Thiết bị điều khiển bằng đầu
Phiếu bầu sau khi hoàn tất cần được in ra để gửi qua thư hoặc nộp trực tiếp.
Bỏ Phiếu Trực Tiếp
Việc bỏ phiếu sớm bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 và kéo dài đến hết ngày 2 tháng 6 năm 2026.
Giờ mở cửa:
-Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
-Các cuối tuần 23-24 tháng 5 và 30-31 tháng 5: 10 giờ sáng – 4 giờ chiều
-Ngày Bầu Cử 2 tháng 6: 7 giờ sáng – 8 giờ tối
Trong Ngày Bầu Cử, hàng trăm điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa trên toàn California.
Phiếu Bầu Nhiều Ngôn Ngữ
Phiếu bầu chính thức được in bằng: Anh – Hoa, Anh – Tây Ban Nha, Anh – Philippines, Anh – Việt
Ngoài ra còn có các bản dịch tham khảo bằng nhiều ngôn ngữ khác như: Nhật Hàn Thái Hindi Miến Điện Urdu Và nhiều ngôn ngữ khác
Cử tri có thể yêu cầu nhận tài liệu bằng ngôn ngữ mình sử dụng.
Theo Dõi Lá Phiếu
Cử tri có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của mình thông qua hệ thống trực tuyến: Xem khi nào phiếu được gửi đi, Xác nhận phiếu đã được nhận và chấp thuận để kiểm đếm, Nhận cảnh báo nếu có thiếu sót như quên ký tên
Ngoài ra, cử tri cũng có thể ghi danh nhận thông báo qua: Email, Tin nhắn điện thoại, Hoặc cuộc gọi tự động
Công Bố Kết Quả
Kết quả sơ bộ đầu tiên sẽ được công bố vào tối ngày 2 tháng 6 năm 2026, lúc 8 giờ 45 tối.
Việc kiểm phiếu sẽ tiếp tục trong nhiều ngày sau đó, trước khi kết quả cuối cùng được chính thức xác nhận trước ngày 2 tháng 7 năm 2026.
Những Mốc Thời Gian Quan Trọng:
-Đầu tháng 5 năm 2026: Gửi phiếu bầu qua thư và bắt đầu bỏ phiếu sớm
-Ngày 18 tháng 5 năm 2026: Hạn chót ghi danh để nhận phiếu qua thư
-Ngày 2 tháng 6 năm 2026: Ngày Bầu Cử toàn tiểu bang
-Tối 2 tháng 6 năm 2026: Công bố kết quả sơ bộ đầu tiên
-Ngày 2 tháng 7 năm 2026: Hoàn tất chứng nhận kết quả chính thức
Cuộc bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm quan trọng của mỗi công dân. Các cơ quan bầu cử California kêu gọi cử tri tích cực tham gia để tiếng nói của mình được lắng nghe trong tiến trình dân chủ của tiểu bang và quốc gia.
Hướng dẫn bỏ phiếu cho các cử tri, tại Quận Hạt Santa Clara, Trong Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ California 2026 Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026 tới đây:
-Cử tri tại Quận Hạt Santa Clara có thể tham gia bầu cử bằng nhiều hình thức khác nhau, gồm bỏ phiếu qua thư, bỏ phiếu sớm, hoặc trực tiếp tại các trung tâm bầu cử trong ngày bầu cử.
Để biết thêm chi tiết về phiếu bầu qua thư, địa điểm bỏ phiếu chính thức và giờ hoạt động của các trung tâm bầu cử, xin truy cập trang mạng của Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Hạt Santa Clara.
Các Thùng Nhận Phiếu Bầu Chính Thức
Cử tri có thể gửi lại phiếu bầu qua thư tại bất cứ thùng nhận phiếu chính thức nào hoạt động 24 giờ mỗi ngày, được đặt tại nhiều địa điểm trong thành phố San José.
Phiếu bầu sẽ được nhân viên bầu cử thu nhận và bảo quản an toàn mỗi ngày cho đến hết ngày Thứ Ba, 2 tháng 6 năm 2026.
Một số địa điểm thùng nhận phiếu gồm có: Thư viện Almaden, Thư viện Alum Rock, Thư viện Alviso, Thư viện Berryessa, Biblioteca Latinoamericana, Thư viện Cambrian, Thư viện East San José Carnegie, Thư viện Edenvale, Thư viện Educational Park, Thư viện Evergreen, Thư viện Hillview, Thư viện Joyce Ellington, Thư Viện Dr. Martin Luther King Jr. Thư viện Pearl Avenue, Thư viện Rose Garden, Thư viện Seven Trees, Thư viện Tully, Thư viện Village Square, Thư viện Vineland, Thư viện West Valley, Thư viện Willow Glen
Bỏ Phiếu Sớm
Nhiều thư viện công cộng tại San José sẽ mở cửa phục vụ cử tri trước Ngày Bầu Cử.
Trung tâm bỏ phiếu mở cửa 4 ngày
Hoạt động từ Thứ Bảy, 30 tháng 5 đến Thứ Hai, 1 tháng 6 năm 2026
Giờ mở cửa: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Các địa điểm gồm: Thư viện Berryessa, Biblioteca Latinoamericana, Thư viện Hillview, Thư Viện Dr. Martin Luther King Jr. Thư viện Village Square, Thư viện Vineland
Trung tâm bỏ phiếu mở cửa 11 ngày
Hoạt động từ Thứ Bảy, 23 tháng 5 đến Thứ Hai, 1 tháng 6 năm 2026
Giờ mở cửa: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Các địa điểm gồm: Thư viện Alum Rock, Thư viện Cambrian, Thư viện Edenvale, Thư viện Evergreen, Thư viện Joyce Ellington, Thư viện Santa Teresa, Thư viện Tully, Thư viện West Valley
Giờ Bỏ Phiếu Trong Ngày Bầu Cử
Vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, các trung tâm bỏ phiếu đặt tại thư viện sẽ mở cửa từ:
7 giờ sáng đến 8 giờ tối
Cử tri được khuyến khích tham gia bầu cử sớm hoặc gửi phiếu qua thư đúng thời hạn để tiếng nói của mình được ghi nhận trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2026.
Lời Mời, Nhắc Nhở Đến Quý Thân Bằng Quyến Thuộc, Bạn Hữu Xa Gần: Thứ Sáu Này, Tang Lễ Người Em Trai Của KQ Lê Văn Hải. Trong Tình Thân Thương, Như Người Trong Gia Đình, Mong Được Quý Vị Dành Chút Thời Giờ Quý Báu, Đến Đưa Tiễn Em Trân, Đến Nơi An Nghỉ Cuối Cùng! Chân Thành Cảm Tạ.
Sau Đây Là Cáo Phó Gia Đình:
Trong niềm thương nhớ vô hạn
Anthony Trần M. Lê
2 tháng 9, 1962 – 29 tháng 4, 2026. Hưởng Thọ 63 Tuổi.
Lê Minh Trân, là một người cha, người chồng, người anh, người chú, người em và người bạn vô cùng yêu quý; nụ cười rạng rỡ, khiếu hài hước và tấm lòng nhân hậu của ông đã chạm đến trái tim của tất cả những ai từng quen biết.
Anthony đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn được dẫn dắt bởi niềm đam mê dành cho sự đổi mới và học hỏi. Ông đã gây dựng nên công ty riêng mang tên Nettrack, trên 25 năm và gần đây đã hoàn thành tấm bằng Tiến sĩ – ước nguyện lớn nhất trong suốt cuộc đời ông. Ông đã chu du khắp thế giới, luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, kết giao bạn hữu trên mỗi chặng đường và luôn nhìn thấy những khía cạnh tươi sáng của cuộc đời. Nhưng trên hết thảy, ông yêu nhất vai trò làm cha. Đó chính là niềm kiêu hãnh lớn lao nhất và là nguồn vui sâu sắc nhất trong cuộc đời ông.
Anthony ra đi, để lại các con là Paula Le, Anna Le và Tina Le; người vợ Hồng Anh Tăng cùng các con của bà — trong đó có Mẫn Di, người mà ông yêu thương như con ruột; và đại gia đình thân thương gồm Bác Hoa, Bác Hương, Bác Dũng, Bác Hải, Cô Vân cùng gia đình. Ông sẽ luôn được mọi người vô cùng thương nhớ.
Xin kính mời quý vị cùng tham dự để tưởng nhớ cuộc đời của Anthony, vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026:
-Viếng thăm: 10:00 sáng – 12:00 trưa tại Nhà tang lễ Oak Hill, San Jose
-Thánh lễ: 1:00 chiều – 2:00 chiều tại Nhà thờ Thánh Maria Goretti, San Jose
-Lễ hạ huyệt: 2:30 chiều – 3:00 chiều tại Nhà tang lễ Oak Hill, San Jose
Xin miễn phúng điếu.
Lê Văn Hải và tang Gia Đồng Khấp Báo
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Hội Nghị Liên Hiệp Quốc Rà Soát Hiệp Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên Tử Không Đạt Được Đồng Thuận
(Hình REUTERS/Eduardo Munoz: Trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, ngày 27/4/2026.)
-Sau nhiều tuần đàm phán, đến hôm 22/5/2026, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử mới.
Lần thứ ba liên tiếp, các quốc gia ký kết Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử (TNP) đã không thể dung hòa quan điểm về việc thực thi các nghĩa vụ theo quy định của Hiệp ước, chủ yếu do 5 quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử, là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, từ chối tuân thủ các nghĩa vụ của mình.
Tuy nhiên, hội nghị diễn ra suốt 4 tuần qua tại Liên Hiệp Quốc cũng đã khẳng định rằng phần lớn các quốc gia còn lại đều phản đối việc phổ biến vũ khí nguyên tử. Hệ quả là: Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng sẽ mất dần tính chính danh. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Chính Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản Thỏa thuận 5 năm này, trên thực tế như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua: Hoa Thịnh Ðốn lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí nguyên tử, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí nguyên tử.
Kể cả Hoa Kỳ không từ chối thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng: Mạc Tư Khoa, đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Cộng sản Bắc Hàn không phổ biến vũ khí nguyên tử, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện nguyên tử Zaporijiia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một Hiệp ước khác là TIAN (Hiệp ước Cấm Vũ khí Nguyên tử), văn bản chưa từng được một cường quốc nguyên tử nào ký.
Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí nguyên tử nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử nguyên tử, hoặc công tác quản lý việc “chia sẻ nguyên tử” mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy, theo đó vũ khí nguyên tử được khai triển tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi.
Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí nguyên tử theo quy định của Hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng, trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí hiện đang có 600 đầu đạn nguyên tử, còn Pháp tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn nguyên tử hiện có. Hoa Kỳ và Nga vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí nguyên tử trên thế giới, mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn”.
Chiến Tranh Iran: Teheran Tố Cáo Hoa Thịnh Ðốn Phá Hoại Các Cuộc Đàm Phán Hòa Bình
(Hình AP/Jose Luis Magana: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Tòa Bạch Ốc, ngày 22/5/2026, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ.)
-Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Ngày 23/5/2026, Teheran cáo buộc Hoa Kỳ phá hoại các cuộc đàm phán bằng những “yêu sách quá mức”. Cùng lúc đang dấy lên đồn đoán về khả năng Hoa Kỳ tấn công Iran trở lại khi lịch trình cuối tuần của Tổng thống Donald Trump thay đổi.
Các hãng tin Tasnim và Fars của Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tố cáo Hoa Thịnh Ðốn đưa ra “những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại”, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở.
Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với “tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất”, dù Teheran “rất thiếu tin tưởng” Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết bất đồng giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn vẫn “rất sâu sắc” trên nhiều vấn đề. Thông tín viên Shiavos Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Teheran của Iran tường trình:
Một viên chức cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, trong trường hợp bị Hoa Kỳ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao.
Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Lebanon và vào vấn đề Teheran kiểm soát eo biển Hormuz, Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Teheran yêu cầu.
Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ nguyên tử. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi vì tối hôm 22/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm giàu của Iran ra ngoại quốc, nhất là 440 cân uranium làm giầu 60%.
Lập trường của Iran rất cứng rắn, trong khi Tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Teheran để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran và để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ. Đồng thời một phái đoàn Qatar cũng đã tới Teheran.
Chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm 22/5 của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Hoa Thịnh Ðốn tái khởi động chiến dịch quân sự chống Teheran.
Theo CBS News, các quân nhân Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, sáng 22/5, Tổng thống Hoa Kỳ đã triệu tập các cố vấn thân cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra.
Đến giữa ngày 22/6, Tổng thống Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai Donald Trump Junior và phải ở lại Hoa Thịnh Ðốn thay vì đến sân golf Bedminster, miền Đông-Bắc, vì “những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ”. Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của thông tấn xã AFP.
Ít Nhất 10 Người Chết Trong Vụ Oanh Tạc Bằng Drone Nhắm Vào Khu Vực của Ukraine Do Nga Kiểm Soát
(Hình Head of Russian-controlled Luhansk via AP: Ảnh do Leonid Pasechnik, người đứng đầu vùng Luhansk do Nga kiểm soát và được Mạc Tư Khoa bổ nhiệm, đăng tải trên kênh Telegram ngày 22/5/2026, cho thấy một tòa nhà Khu học xá bị hư hại do drone của Ukraine ở Starobilsk, Ukraine.)
-Ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng 23/5/2026 thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Luhansk, miền Đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Mạc Tư Khoa.
Thành phố Starobilsk (Starobelsk trong tiếng Nga), 16.000 dân, bị oanh tạc trong đêm 21/5 rạng sáng 22/5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobilsk là “hành vi khủng bố” và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công.
Liên Hiệp Quốc hôm 22/5 đã bày tỏ quan ngại về sự việc, nhưng nhấn mạnh chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm.
Về phía Ukraine, Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền Đông đất nước khoảng 65 cây số. Theo thông tấn xã AFP, hôm 22/5, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine “tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế”.
Tại miền Nam Nga, sáng 23/5, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk, nhìn ra Biển Đen, sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine, theo Thị trưởng thành phố. Vụ tấn công cũng khiến 2 người bị thương. Là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực Biển Caspi, cảng dầu Novorossiysk là một trong những điểm xuất cảng chất đốt quan trọng nhất của Nga
Nga Dùng Phi Đạn Siêu Thanh Orechnik Tấn Công Ồ Ạt Ukraine
(Hình AP/Zoya Shu - Zoya Shu: Một góc thủ đô Kiev của Ukraine bị phi đạn Nga oanh kích rạng sáng ngày 24/5/2026.)
-Trong đêm 23 sang ngày 24/5/2026, các lực lượng Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại phi đạn và drone, trong đó đáng chú ý là phi đạn siêu âm tầm trung có khả năng mang đầu đạn nguyên tử Orechnik. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương.
Sáng nay 24/5, lực lượng phòng không Ukraine cho biết trong số 90 phi đạn và 600 drone mà Nga phóng đến Ukraine, họ đã bắn chặn được 55 phi đạn và 549 drone.
Không chỉ gây thiệt hại nhân mạng, các vụ oanh tạc này còn gây nhiều thiệt hại vật chất, nhiều tòa nhà văn hóa, trong đó có bảo tàng Tchernobyl, bảo tàng nghệ thuật quốc gia, và hí viện opéra Kiev bị hư hại. Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bị hư hại nhẹ tác động từ một vụ nổ gần đó, theo Ngoại trưởng Ukraine Andriï Sybiga.
Về phía Nga, hôm 24/5, Bộ Quốc phòng thông báo đã sử dụng phi đạn siêu thanh Orechnik, loại phi đạn tầm trung có khả năng mang đầu đạn nguyên tử, để tấn công Ukraine trong các đợt không kích ban đêm, đồng thời khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.
Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các cuộc oanh tại này là nhằm “đáp trả các cuộc tấn công mang tính khủng bố của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga”. Mạc Tư Khoa cho biết là ngoài phi đạn siêu âm Orechnik, Nga đã sử dụng các “phi đạn-đạn đạo phóng từ trên không Iskander, phi đạn siêu âm Kinzhal, phi đạn hành trình Tsirkon, cùng các phi đạn hành trình khác và drone”. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Lucas Lazo của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra. Sau loạt phi đạn đầu tiên của Nga nhằm vào thủ đô, trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm, chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường.
Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 phi đạn, khai triển thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, phi đạn siêu thanh Orechnik dường như đã được Nga sử dụng. Orechnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga khai triển và là loại phi đạn đặc biệt khó đánh chặn.
Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm 23/5. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng 24/5, các đám cháy lớn vẫn còn tiếp tục tại thủ đô Kiev, không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư. Các lực lượng cấp cứu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương.
Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt không kích nhằm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô của Ukraine, sau khi một phi đạn của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư”.
Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 23/5 cho biết Kiev đã giành lại gần 600 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm 2026.
Anh Đề Xuất Thành Lập Thị Trường Hàng Hóa Chung Với Liên Hiệp Âu Châu
(Hình AP/Alastair Grant: Thủ tướng Anh, Keir Starmer, trước cửa trụ sở chính phủ, số 10 phố Downing, thủ đô Luân Đôn, ngày 20/5/2026.)
-Nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin chính quyền Luân Đôn đã đề xuất thành lập một Thị trường chung cho hàng hóa với Liên Hiệp Âu Châu (EU). Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Brussels không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh EU-Anh dự kiến diễn ra vào tháng 7.
Theo báo Guardian, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Liên Hiệp Âu Châu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung nhưng đề xuất Luân Đôn tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua Khu vực Kinh tế Âu Châu (EEA). Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động.
Phát ngôn viên của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian vào cuối ngày 22/5 và một bài báo tương tự được BBC đăng ngày 23/5. Tuy nhiên, viên chức này cho biết chính phủ đang đàm phán “một gói biện pháp đầy tham vọng” trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh và kiểm dịch thực vật đối với thương mại thực phẩm và thức uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải.
Chính phủ của Thủ tướng Công Đảng Keir Starmer ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3/2026, Bộ trưởng Tài chánh Rachel Reeves phát biểu rằng Luân Đôn sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên Hiệp Âu Châu để giảm bớt rào cản thương mại.
Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016, cử tri Anh đã quyết định rời Liên Hiệp Âu Châu. Và sau 4 năm trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời Liên Hiệp Âu Châu vào lúc 11 giờ khuya, giờ quốc tế, ngày 31/1/2020.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Tới Thăm Ấn Độ Để Cải Thiện Quan Hệ Hai Nước
(Hình AP - Julia Demaree Nikhinson: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và vợ, bà Jeanette, xuống máy bay tại phi trường quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, ngày 23/5/2026.)
-Một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, hôm 23/5/2026, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Hoa Thịnh Ðốn.
Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền Đông Ấn Độ, ngày 24/5, ông đến thủ đô Tân Ðề Ly để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba (26/5), lãnh đạo Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tham dự hội nghị Ngoại trưởng Bộ Tứ (Quad - gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi), cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.
Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quad và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Tòa Bạch Ốc của ông Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Hoa Kỳ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp Chính phủ tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón trọng thị, cho dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể.
Trong chuyến công du, ông Rubio gọi Ấn Độ là “đồng minh và đối tác lớn”, đồng thời cho biết Hoa Kỳ muốn tăng lượng dầu bán cho Tân Ðề Ly. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập cảng năng lượng và đã chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ-Do Thái vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Teheran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt.
Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran, nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Do Thái. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
Quan hệ Mỹ-Ấn gần đây cũng xuất hiện nhiều bất đồng. Ông Trump được cho là đã xích lại gần Pakistan, và cũng không hài lòng với Thủ tướng Modi, vì không ghi nhận vai trò của ông trong việc chấm dứt cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan năm 2025. Sau đó, Hoa Thịnh Ðốn áp mức thuế với hàng hóa Ấn Độ cao hơn cả Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ hai nước đã phần nào cải thiện, sau một Thỏa thuận Thương mại đạt được vào đầu năm nay.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Thảo Luận Với Thủ Tướng Ấn Độ Về Hòa Bình, An Ninh và Năng Lượng
(Hình Indian Prime Minister Narendra: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Phải) tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, ngày 23/5/2026.)
-Ngày 23/5/2026, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại thủ đô Tân Ðề Ly. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tommy Pigott, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, ông Rubio “nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Ấn Độ, dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết” giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm 2025. Ông Rubio đã chuyển lời ông Trump mời Thủ tướng Modi đến thăm Tòa Bạch Ốc.
Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran và khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. Tân Ðề Ly phải nhập cảng hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập cảng của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz.
Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho Tân Ðề Ly “đủ khối lượng năng lượng mà Ấn Độ mua”. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập cảng năng lượng từ Hoa Kỳ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỉ Mỹ kim vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản, bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
Trong chuyến công du Ấn Độ, ông Marco Rubio đến thăm 4 thành phố Kolkata (trước đây là Calcutta, ở miền Đông), thủ đô Tân Ðề Ly, Jaipur và Agra. Ngày 26/5, ông tham dự cuộc họp của Ngoại trưởng 4 nước QUAD (Úc Ðại Lợi, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ), được thành lập nhằm làm đối trọng với sự hiện diện của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.
Cuba: Hàng Ngàn Người Tuần Hành ở Thủ Đô Havana Để Thể Hiện “Bảo Vệ Cách Mạng và Raúl Castro”
(Hình REUTERS/Norlys Perez: Hàng ngàn người Cuba tuần hành tại thủ đô Havana để phản đối chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba ngày 22/5/2026.)
-Ngày 22/5/2026, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên, hàng ngàn người Cuba tập trung trước cửa Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Havana để ủng hộ Cách mạng và Raúl Castro. Cựu Chủ tịch Cuba, hiện 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết tội “giết người” và âm mưu ám sát công dân Hoa Kỳ.
Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Hoa Kỳ bắt cóc và khẳng định “sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc”. Thông tín viên Margot Davier của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Havana:
“Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở thủ đô Havana. Trên tay họ là những tấm áp-phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người, cho biết: “Chúng tôi ở đây để bảo vệ Cách mạng và bảo vệ Raúl. Bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Maestra. Ở đây, có một dân tộc, một cuộc cách mạng, và không có sợ hãi”.
Ông cho rằng những cáo buộc của Hoa Kỳ nhắm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định: “Cáo buộc đó là bất công, và hơn nữa, đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ (Hoa Kỳ) mới tin. Phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này, và sẽ không tin, bởi vì đó là cuộc Cách mạng vang danh”.
Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Douniesky, một viên chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố sẵn sàng cầm vũ khí: “Nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên, nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba”.
Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt, nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Hoa Kỳ, bất kể bằng giá nào”.
Ngày 20/5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức truy tố cựu Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro, với tội danh “âm mưu sát hại công dân Hoa Kỳ” trong vụ bắn hạ 2 máy bay xuất phát từ tiểu bang Florida vào tháng 2/1996, làm 4 người chết. Trả lời báo giới bên lề cuộc biểu tình, bà Mariela Castro cho biết khi nghe tin, cha của bà “mỉm cười, giống như một chiến binh du kích lão luyện biết mình đang an toàn, và không ai có thể bắt ông đi, bởi vì ông luôn nói: “Tôi sẽ chết trận nếu cần thiết”“.
Bà Mariela Castro là người đầu tiên trong gia đình Castro lên tiếng sau cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Bà lên án “chiến thuật” của chính quyền Trump là “nói dối, tạo ra sự không chắc chắn và gieo rắc sợ hãi”. Tuy nhiên, theo bà, quyết định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai nước “vì Cuba không muốn, và chưa bao giờ muốn đóng cửa kênh này”.
Đài Loan: Biểu Tình Ủng Hộ Kế Hoạch Tăng Chi Tiêu Quốc Phòng của Chính Phủ
(Hình AP/Chiang Ying-ying: Người biểu tình Đài Loan giương biểu ngữ: “Hãy tham gia cộng đồng an ninh Đài Loan-Hoa Kỳ vì một Đài Loan an toàn hơn” tại thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, ngày 23/5/2026.)
-Hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Đài Bắc hôm 23/5/2026, để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ, sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 gói ngân sách tương đương 40 tỉ Mỹ kim mà Tổng thống Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) đề xuất.
Theo thông tấn xã Reuters, cuộc biểu tình hôm 23/5 tại thủ đô Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán (Wang Hsing-huan), lãnh đạo đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng “hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng”, và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan.
Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Hoa Kỳ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa, như drone nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên trong tháng này, phe đối lập - hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội - chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Hoa Kỳ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng, và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên “T-Dome”.
Cũng trong ngày 23/5, lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan, Quốc Dân Đảng, bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li Wun) tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà, Đài Loan không thiếu tiền, nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên “đầu tư cho hòa bình, thay vì chiến tranh” và không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
Cuộc biểu tình tại thủ đô Đài Bắc diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, sau thượng đỉnh Trump-Tập tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã khai triển tới hơn 100 tàu Hải quân và Hải cảnh tại các vùng biển trải từ khu vực Hoàng Hải, ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, đến Biển Đông và biển Tây Thái Bình Dương, theo tuyên bố ngày 23/5 của Joseph Wu, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan. Đài Bắc nhấn mạnh “ở khu vực này của thế giới, Trung Quốc là vấn đề duy nhất phá hoại hiện trạng và đe dọa hòa bình và ổn định khu vực”.
Liên quan đến khả năng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trao đổi với người “đang lãnh đạo Đài Loan” về thương vụ mua vũ khí của Hoa Kỳ, thông tấn xã Reuters hôm 22/5 trích dẫn 4 nguồn tin thông thạo hồ sơ cho biết hiện giờ Hoa Thịnh Ðốn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho cuộc nói chuyện giữa Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te).
Nếu cuộc gọi diễn ra, đây sẽ là bước đi mang tính lịch sử vì kể từ năm 1979, thời điểm Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh thay cho Đài Bắc, chưa từng có Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm nào có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan một phần lãnh thổ của Trung Quốc cần phải sáp nhập và luôn phản đối mọi động thái có thể bị xem là nâng cấp quan hệ chính thức giữa Hoa Thịnh Ðốn và Đài Bắc, xem đây là hành động có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ Mỹ-Trung.
Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ Từ Chức
(Hình AP - Alex Brandon: Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabard, sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu về chiến tranh với Iran tại Sảnh Cross của Tòa Bạch Ốc, ngày 1/4/2026, tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ.)
-Ngày 22/5/2026, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu, vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Tòa Bạch Ốc bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức.
Bà Tulsi Gabbard là viên chức cấp cao mới nhất rời Nội các Trump, sau các Bộ trưởng Tư pháp, An ninh Nội địa và Lao động trong vòng 3 tháng qua. Tổng thống Trump ca ngợi bà đã làm “công việc tuyệt vời” tại Cơ quan Tình báo Quốc gia và cho biết cấp phó Aaron Lukas sẽ tạm thời thay thế bà. Thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn cho biết thêm thông tin:
Vụ Venezuela: Bị gạt khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolas Maduro, bà Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii, rất xa Hoa Thịnh Ðốn và trung tâm chỉ huy, dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch.
Vụ Iran: Đi ngược quan điểm của Tòa Bạch Ốc. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội, khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, bà Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm giàu uranium, kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Hoa Kỳ sau đó đã gạt bà khỏi nhóm Cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo điều mà bà gọi là “âm mưu” của một số viên chức tình báo dưới thời Tổng thống Joe Biden nhằm gây bất lợi cho ông Donald Trump.
Ứng Viên Xin Thẻ Thường Trú Tại Hoa Kỳ Phải Làm Thủ Tục Tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Nước Nguyên Quán
(Ảnh AP / John Moore, minh họa: Bức ảnh không đề ngày tháng do Luật sư John Moore công bố cho thấy Trung sĩ Lục quân Hoa Kỳ Jose Serrano và người vợ nhập cư Deisy Rivera Ortega.)
-Chính quyền Trump siết chặt thêm chính sách nhập cư. Ngày 22/5/2026, phát ngôn viên Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), ông Zach Kahler cho biết trừ một số trường hợp ngoại lệ, các ứng viên xin thẻ thường trú tại Hoa Kỳ (thẻ xanh), về nguyên tắc sẽ phải thực hiện thủ tục ở Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại nước nguyên quán của họ, thay vì làm thủ tục ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ như hiện nay.
Theo thông tấn xã AFP, chính quyền Trump lý giải biện pháp này giúp “giảm nhu cầu truy tìm và trục xuất những người ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp, sau khi đơn xin thẻ thường trú bị từ chối”.
Nhật báo Mỹ Washington Post cho biết mỗi năm, Hoa Kỳ cấp hơn 1 triệu “thẻ xanh”, và hơn một nửa số người nộp đơn khi đang ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Nghị sĩ đảng Dân chủ, ông Chuy García, đã chỉ trích trên mạng xã hội X rằng chính sách mới sẽ buộc hàng ngàn người nhập cư hợp pháp, và vợ/chồng của các công dân Hoa Kỳ, phải rời nhà cửa, gia đình và công việc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, để xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ. Ông gọi đây là một chính sách “vô lý và tàn nhẫn”.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Trung Quốc: Nổ hầm mỏ, ít nhất 90 người chết. Vụ nổ xảy ra tối thứ Sáu 22/5/2026 khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ của một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây được coi là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất tại nước này trong 17 năm qua. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cấp cứu vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động “mọi phương tiện” để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân tai nạn.
(AFP/RFI) – Trung Quốc khai triển một số lượng lớn tàu thuyền ở ngoài khơi Hoàng Hải. Cụ thể hơn 100 tàu, gồm cả tàu của Hải quân và lực lượng Hải cảnh, được khai triển tại các vùng biển trải từ khu vực Hoàng Hải, ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, đến Biển Đông và biển Tây Thái Bình Dương, theo tuyên bố ngày 23/5/2026 của người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan. Ông Joseph Wu cho biết trên mạng xã hội X rằng việc khai triển này diễn ra “trong những ngày gần đây”, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan nhấn mạnh “ở khu vực này của thế giới, Trung Quốc là vấn đề duy nhất phá hoại hiện trạng và đe dọa hòa bình và ổn định khu vực”.
(AFP/RFI) – Hôm 22/5/2026, Ba Lan đã tiếp nhận 3 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đầu tiên đặt mua của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu hiện đại này xuất hiện ở sườn Đông của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), cụ thể là thuộc biên chế căn cứ quân sự Łask ở miền Trung Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz nhận định đây là thời điểm quan trọng, thực sự làm thay đổi năng lực tác chiến của toàn thể quân đội Ba Lan và làm thay đổi an ninh toàn bộ khu vực. Năm 2020, Ba Lan đã đặt mua tổng cộng 32 chiến đấu cơ F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Hoa Kỳ sản xuất, trị giá 4,6 tỉ Mỹ kim (4 tỉ Euro). Dự kiến toàn bộ số này sẽ được bàn giao xong vào năm 2029.
(AFP/RFI) – EU và Mễ Tây Cơ ký Thỏa thuận Thương mại giảm thuế quan song phương. Ngày 22/5/2026, Mễ Tây Cơ và Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã ký Thỏa thuận rà soát lại Hiệp định Thương mại song phương nhằm cắt giảm thuế quan, trong bối cảnh hai bên muốn đa dạng hóa nền kinh tế và giảm tác động từ chính sách bảo hộ cứng rắn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại hội nghị thượng đỉnh Mễ Tây Cơ-EU ở thủ đô Mexico City, Tổng thống Mễ Tây Cơ Claudia Sheinbaum và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen ký phiên bản sửa đổi của Hiệp định đã có hiệu lực từ năm 2000. Thỏa thuận mới sẽ thúc đẩy thương mại nông sản và thiết bị xe hơi - lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh từ các mức thuế của Hoa Kỳ. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mễ Tây Cơ, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Kim ngạch thương mại hai bên năm 2025 đạt gần 95 tỉ Mỹ kim, thấp hơn nhiều so với giao thương giữa Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Giải Vô địch Túc cầu Thế giới 2026: Đội tuyển Cộng hòa Dân Chủ Congo phải cách ly. Tòa Bạch Ốc yêu cầu đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo phải tự cách ly trong “phạm vi an toàn” 21 ngày, nếu muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ để tham dự World Cup, nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm virus Ebola. Theo viên chức phụ trách World Cup của Tòa Bạch Ốc, đội tuyển đang tập huấn tại Bỉ phải duy trì nghiêm ngặt điều kiện cách ly từ ngày 22/5; bất kỳ người nào bổ sung vào đội cũng phải ở trong “phạm vi cách ly” riêng biệt. Nếu có ca nghi nhiễm, cả đội có thể bị cấm tham dự giải. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại miền Đông Congo đang lan nhanh với mức rủi ro rất cao, ghi nhận hàng chục ca mắc và tử vong.
(RFI) – Nhiều nước Âu Châu kêu gọi EU trừng phạt chính phủ Do Thái. Sau Ý Ðại Lợi, Tây Ban Nha và Ái Nhĩ Lan, ngày 23/5/2026, đến lượt Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot “kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt đối với Itamar Ben Gvir”, sau khi một đoạn video được cố tình đăng tải cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Do Thái hả hê hạ nhục, xỉ vả và ngược đãi các nhà hoạt động nhân quyền trên một tàu nhân đạo hướng tới dải Gaza. Pháp cũng thông báo ông Itamar Ben Gvir là “nhân vật không được hoan nghênh”.
(AFP/RFI) – Một phi hành gia Trung Quốc sẽ ở lại trong không gian trong 1 năm. Đây là lần đầu tiên một phi hành gia ở lại lâu như vậy trong không gian và được coi là một chặng quan trọng trong tham vọng của Bắc Kinh đưa con người lên Mặt Trăng năm 2030. Phi đạn Trường Chinh 2-F dự kiến sẽ cất cánh lúc 11 giờ 8 phút tối (3 giờ 8 phút chiều GMT) ngày 24/5/2026 từ trung tâm phóng Cửu Bảo (Jiuquan) ở sa mạc Gobi (phía Tây-Bắc) để đưa phi thuyền không gian Shenzhou-23 (Thần Châu-23) và 3 thành viên phi hành đoàn đến trạm không gian Thiên Cung. Phi hành đoàn sẽ thực hiện nhiều dự án khoa học trong các lĩnh vực Khoa học sự sống, Khoa học vật liệu, Vật lý chất lỏng và Y học.
(Reuters/RFI) – Pakistan: Nổ bom trên xe hỏa khiến ít nhất 24 người chết, 70 người bị thương. Vụ nổ bom xảy ra hôm 24/5/2026, tại tỉnh Balochistan, trên một đoàn xe hỏa chở lực lượng an ninh Pakistan cùng gia đình họ. Vụ nổ đã khiến đầu máy và 3 toa xe hỏa bị trật bánh, 2 toa khác bị lật. Cuộc tấn công là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ bạo lực nhằm vào xe hỏa, lực lượng an ninh và cơ sở hạ tầng tại tỉnh giàu khoáng sản, giáp biên giới với Iran và A Phú Hãn. Nhóm vũ trang ly khai Baloch Liberation Army (BLA) nhận đã tiến hành vụ đánh bom liều chết, tuy nhiên thông tấn xã Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin.
(AFP/RFI) – Vụ xả xúng gần Tòa Bạch Ốc: Nghi phạm đã bị lực lượng Mật vụ bắn hạ. Vụ xả súng xảy ra chiều tối 23/5/2026, nhắm vào một chốt kiểm tra an ninh gần Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, vào lúc 6 giờ chiều tại Hoa Kỳ (10 giờ tối GMT). Tổng thống Mỹ khi đó đang ở bên trong Tòa Bạch Ốc. Người đàn ông này được cho là “có tiền sử bạo lực và có vẻ bị ám ảnh” về Tòa Bạch Ốc, theo ông Donald Trump. Cũng vào hôm 23/5, theo tiết lộ của báo Mỹ New York Post, được báo Le Figaro trích dẫn, một người Iraq mới đây đã bị bắt vì mưu đồ sát hại Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, nhằm trả thù cho vụ Tướng Iran, Qasem Soleimani, bị Mỹ giết năm 2020.
(AFP/RFI) – World Cup 2026: Đội tuyển túc cầu Iran đóng quân tại Mễ Tây Cơ. Ngày 24/5/2026, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran, ông Mehdi Taj cho biết đã được Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) chấp nhận cho thay đổi đại bản doanh, thay vì đóng ở Tucson (tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ) như ban đầu, họ sẽ “đóng tại Tijuana, gần Thái Bình Dương”. Các trận đấu vòng bảng đầu tiên của đội tuyển Iran đều diễn ra ở Hoa Kỳ, ngày 15/6 với đội Tân Tây Lan tại Los Angeles, ngày 21/6 với Bỉ cũng tại Los Angeles (tiểu bang California) và đội Ai Cập tại Seattle (tiểu bang Washington). Các nhà lãnh đạo đội Iran đang làm thủ tục xin thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đội tuyển đang tập huấn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét