Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Vệ Binh Quốc Gia ngủ trong tòa nhà Quốc Hội ở Washington, DC

 Sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội tại Washington, DC hôm 6 Tháng Giêng, chính phủ Hoa Kỳ đang tăng cường an ninh để chuẩn bị cho những chuyện không hay có thể xảy ra, nhất là vào ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 Tháng Giêng.

<!>

Vệ Binh Quốc Gia huy động hàng chục ngàn binh sĩ để giữ an ninh trong những ngày sắp tới, và trong đó có 1,000 binh sĩ đóng quân trong tòa nhà Quốc Hội, thậm chí phải ngủ ở nơi này.

Vệ Binh Quốc Gia đóng quân bên trong tòa nhà Quốc Hội. (Hình: Stefani Reynolds/Getty Images)

Vệ Binh Quốc Gia chuẩn bị vũ khí bên ngoài tòa nhà Quốc Hội. (Hình: Stefani Reynolds/Getty Images)

 

Vệ binh ngủ trên ghế trong tòa nhà Quốc Hội. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

 

Các binh sĩ ngủ đầy trên sàn của tòa nhà Quốc Hội. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)


 

Dân Biểu Steny Hoyer (Dân Chủ-Maryland), trưởng Khối Đa Số Dân Chủ Hạ Viện, đi ngang qua các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia đang ngủ trên sàn nhà Quốc Hội. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)


 Dân Biểu Brian Mast (Cộng Hòa-Florida) chào các binh sĩ đang nằm trên sàn nhà Quốc Hội. (Hình: Stefani Reynolds/Getty Images)

Một giây phút vui đùa của các binh sĩ. (Hình: Stefani Reynolds/Getty Images)

Các binh sĩ chơi bài trước khi ngủ. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Các binh sĩ nhận bánh pizza. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Không có nhận xét nào: