Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Trump thề ‘quyết chiến’ nếu Hạ viện điều tra ông - VOA


Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp báo sau khi kết thúc bầu cử giữa kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ 6/11 là ‘ngày khó tin’ cho đảng Cộng hòa của ông và nói đó là ‘nhờ công của ông’ và nói ông sẽ quyết chiến nếu Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát mở cuộc điều tra vào chính quyền của ông. Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 7/11, ông Trump lập luận rằng Đảng Công hòa đã ‘vượt qua được lịch sử’. Ông nói rằng việc đảng của ông giành thêm ghế ở Thượng viện làm lu mờ thất bại tại Hạ viện.
<!>

Ông Trump đưa ra tuyên bố này bất chấp việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện dẫn đến việc chính quyền của ông bị kiềm chế nhiều hơn.

“Ngày hôm qua là một ngày trọng đại, một ngày khó tin,” ông nói tại cuộc họp báo. “Tối qua Đảng Cộng hòa đã bất chấp lịch sử (các đảng của tổng thống đương quyền thông thường đều thua trong bầu cử giữa kỳ) để mở rộng thế đa số tại Thượng viện trong khi vượt qua kỳ vọng rất nhiều tại Hạ viện.”

Ông nói rằng ông đã ‘chặn đứng làn sóng xanh’ (màu xanh là màu đại diện cho Đảng Dân chủ) và lưu ý rằng 9 trong tổng số 11 ứng viên được ông vận động cho trong tuần tranh cử cuối cùng đã thắng cử.

Ông cũng mỉa mai các ứng cử viên Cộng hòa đã thất cử sau khi từ chối ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử, chẳng hạn như dân biểu Barbara Comstock của tiểu bang Virginia.

“Họ có kết quả rất tệ hại. Tôi không chắc tôi nên vui hay buồn nhưng tôi cảm thấy cũng bình thường thôi,” ông nói.

Ông nói rằng ông sẵn sàng làm việc với Đảng Dân chủ trên những vấn đề ưu tiên hàng đầu nhưng ông cảnh báo rằng bất kỳ cuộc điều tra nào của Hạ viện nhằm vào ông sẽ làm tổn thương cơ hội làm việc phi đảng phái.

Ông nói ông sẽ ‘quyết đấu’ nếu Hạ viện điều tra ông.

“Họ có thể chơi trò đó, nhưng chúng ta có thể chơi tốt hơn,” ông nói. “Tất cả những gì họ làm sẽ dẫn đến kết cục là đi tới đi lui rồi lại đi tới đi lui, và hai năm sẽ trôi qua và chúng ta sẽ không làm được điều gì cả.”

Tuy nhiên vẫn có dư địa để cho Trump và Đảng Dân chủ làm việc cùng nhau trên những vấn đề được sự ủng hộ của lưỡng đảng như gói nâng cấp cơ sở hạ tầng, chống lại việc tăng giá thuốc kê đơn và nỗ lực tái cân bằng giao thương với Trung Quốc.

“Đó thật sự là một bức tranh phi đảng phái tươi đẹp,” ông nói.

Ông cho biết bà Nancy Pelosi, người có thể trở thành tân Chủ tịch Hạ viện, đã bày tỏ mong muốn được làm việc với ông trong một cuộc điện thoại. Trong lúc Đảng Dân chủ đang cân nhắc có nên tiếp tục để bà Pelosi lãnh đạo hay không hay chọn lựa người khác, ông Trump đã viết trên Twitter rằng bà Pelosi xứng đáng với vị trí này.

Ông nói trên một số vấn đề ông dễ dàng đàm phán với Đảng Dân chủ hơn.

Không có nhận xét nào: