Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Điểm Tin Thứ Ba 27.11.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) - Anh Tuấn Phạm


BREAKING NEWS
  • VNTB - Dân Đông Nam Á sẽ hối hận nếu bỏ tự do chính trị để được phồn thịnh (VNTB) - Hoa Nghi lược dịch (VNTB) - Trong bối cảnh nhà nước Việt Nam với người đứng đầu là ông TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng đang siêt lại các quyền tự do chính trị thì câu hỏi đặt ra là liệu nó có khiến cho sự phát triển bị tắc nghẽn, hay sự siết chặt chính trị có gián tiếp làm suy thoái về mặt kinh tế? [lời người lược dịch]. Trong một bài viết trên trang NikkeiAsian, Miguel Syjuco – một trợ giảng giáo sư tại Đại học New York Abu Dhabicho biết, các nước Đông Nam Á sẽ phải “hối tiếc” về việc từ bỏ quyền tự dochính trị, quyền được sống sung túc trong tương lai.<!>
  • VNTB - Vì sao chính phủ Việt Nam ngần ngại ‘quyền tự do liên kết’? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Trong trường hợp có tranh chấp, Việt Nam sẽ không bị trừng phạt thương mại trong vòng 3 năm đối với tất cả các nghĩa vụ và 5 năm liên quan đến 2 nghĩa vụ về “Quyền tự do liên kết” và “quyền thương lượng tập thể”. Đó là ‘lưu ý’ của Quốc hội Việt Nam tại phần “nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Hiệp định” của Bộ luật Lao động 2012, ở Phụ lục 3 “Các bộ luật, luật được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong hiệp định CPTPP”, ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội ngày 12 tháng 11 năm 2018. [http://bit.ly/2P0t2gt]
  • Trấn áp GS Chu Hảo cho thấy ”sự rệu rã” của Đảng Cộng sản Việt Nam (BoxitVN) - RFI tiếng Việt - Vụ GS Chu Hảo bị đảng Cộng Sản Việt Nam khai trừ tiếp tục có thêm nhiều phản ứng. Hôm nay, Chủ nhật 25/11/2018, ông Nguyễn Quang A, một chuyên gia độc lập trong nước, nhận định việc đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương trấn áp GS Chu Hảo và một số biện pháp đàn áp mới đây ...
  • VNTB - Thư ngỏ: Gửi các nhà báo bị thôi chức ở báo Thanh Niên vì không phải đảng viên (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Đừng “lăn tăn” với cái chức quèn trong tòa báo quốc doanh! Thân mến gửi các bạn đồng nghiệp trẻ báo Thanh Niên mới bị thôi chức do chưa phải là đảng viên. Tôi tên là Nguyễn Đình Ấm, trú tại quân Long Biên Hà Nội có hơn 30 năm làm báo quốc doanh hiện đã nghỉ hưu làm báo tự do. Nay xin có mấy lời tâm sự với các bạn đồng nghiệp trẻ mới bị thôi chức do không phải là đảng viên.
  • Tôi không kỳ vọng VN bây giờ có 1 Gorbachev như ở Liên Xô! (BoxitVN) - Mạnh Hùng Vũ - Một người bình thường chỉ cần quan tâm một chút, nhìn ra thế giới văn minh và tự tổng kết thực trạng của VN hôm nay có thể thấy XH nó phát triển một cách què quặt, quái dị trên mọi lĩnh vực. Với sự ngao ngán sống dưới chế độ độc tài đảng trị hiện nay, mọi người đều có những ước muốn cho sự thay đổi, trong đó vẫn có không ít người kỳ vọng ở VN sẽ xuất hiện một Gorbachev như ở Liên Xô. Tôi ...
  • Hỏi và đáp về Phong trào Dân chủ Việt Nam (Bài 1) (BoxitVN) - Nguyễn Vũ Bình - Câu hỏi: Phong trào Dân chủ là gì? Trả lời: Phong trào Dân chủ là toàn bộ những hoạt động của người dân hướng tới, nhằm dân chủ hóa đất nước. Đây là khái niệm rộng và chung nhất. Cốt lõi của dân chủ hóa đất nước là cần có một thể chế chính trị dân chủ, để bảo đảm tự do của người dân, từ đó xây dựng một xã hội tốt đẹp, phồn vinh. Câu hỏi: Phong trào Dân chủ Việt Nam có nội dung hoạt động ...
  • Hỏi và Đáp về Phong trào Dân chủ Việt Nam (bài 6) (RFABLOG) - Câu hỏi: Xin cho biết một số vấn đề về phương pháp đấu tranh? Trả lời: Về phương pháp đấu tranh có ba vấn đề cần quán triệt. Một là, phương pháp chung áp dụng cho những vấn đề thuộc về vận động xã hội, đó là đặt mục tiêu, mục đích, xây dựng chương trình, kế hoạch, các biện pháp thực hiện qua từng giai đoạn, thời kỳ, các công cụ hỗ trợ... tóm lại, đó là phương pháp chung cho việc vận động xã hội. Hai là, đấu tranh có tổ chức.
  • Tháng 11, nghĩ về Hiến Pháp VN Dân Chủ Cộng Hòa 1946 (VOA) - Từ lâu đã có nhiều ý kiến, nhất là ý kiến của chính “những người cộng sản phản tỉnh”, đề nghị đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tu chỉnh Hiến pháp hiện hành dựa trên Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1946.
  • Lại hô hào đảng viên cấp cao không để vợ con sống xa hoa (RFA) - Tại Hội nghị toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 diễn ra ở Hà Nội vào sáng ngày 23 tháng 11 năm 2018. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lên tiếng yêu cầu các đảng viên cao cấp “phải có trách nhiệm nêu gương, kiểm soát không để vợ, chồng, con sống xa hoa, phô trương lãng phí, vi phạm pháp luật”.
  • Nghêu chết hằng loạt ở Nghệ An (RFA) - Cũng tin liên quan đến môi trường, trong khoảng thời gian hơn một tuần nay, hàng trăm tấn nghêu ở xã Hoàng Mai, Nghệ An chết chưa rõ nguyên nhân.
  • Vương quốc bóng đêm (BoxitVN) - Tuấn Khanh 2018-11-25 - Cảm giác bất lực nhất thời trước nỗi đau của người khác, là một cảm giác ghê sợ và xoáy nhói vào trong suy nghĩ không thôi. Câu chuyện của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức mới đây, về việc ông bị ngộ độc trong nhà tù, là một ví dụ. Theo lời kể, gia đình của ông Thức choáng váng khi nghe ông mô tả về việc ông có biểu hiện ngộ độc, nhưng được chữa trị sơ sài, thậm chí khi ông Thức muốn áp ...
  • Giáo viên hành xử bạo lực với học sinh! (RFA) - Biện pháp sử dụng hình phạt đối với học sinh của một số giáo viên tại Việt Nam trong thời gian gần đây bị lên án là đầy tính bạo lực, phản giáo dục. Nhiều vị sau khi bị công luận phản ứng mạnh mẽ lên tiếng trần tình họ vì thành tích của lớp, của trường.
    Tuy nhiên mọi giải thích của họ không được tán đồng.
  • Trọn vẹn bức tranh giáo dục của Chủ nghĩa xã hội Việt Nam (BoxitVN) - 1. Tát một học sinh 231 cái cũng phải tổ chức và được chỉ thị từ trên
    “Mặc dù thương bạn, nhưng lớp trưởng phải đứng ra tổ chức tát bạn theo chỉ đạo, còn cô Thủy bỏ ra ngoài. Khi tát được nửa chừng, thấy cô Thủy xuất hiện ở hành lang quan sát, một bạn hỏi “cô ơi có tát nữa không?”. Cô Thủy ra lệnh “tát lúc nào đủ thì thôi”. Đau xót nhất, đến lượt con cậu ruột của Nhật, không muốn tát anh họ của mình, nhưng ...
  • Từ 231 cái tát nhớ về một cú đạp (VOA) - Và vấn đề chính là ở chỗ “quân phát-xít” đấy đấy. Trong một xã hội mà người ta chỉ được phép lên đồng về những vấn đề nhất định, trong một khoảng thời gian và không gian nhất định, xã hội đó luôn có nhiều vấn đề bị đắp chiếu.
  • Những cái tát (VOA) - Hai trăm ba mươi mốt cái tát nhìn theo lăng kính tích cực sẽ là những cái tát không chỉ dành riêng cho cô giáo mà còn dành chung cho tất cả chúng ta, những công dân không từng tát tai ai bao giờ nhưng lại an lòng chấp nhận...
  • Hậu quả bão số 9 - Usagi (RFA) - Sài gòn và nhiều tỉnh phía nam đang phải khắc phục hậu quả của cơn bão Usagi, mà Việt Nam gọi là bão số 9.
  • Usagi, rồi Sài Gòn thê thảm lắm em ơi! (VOA) - Dẫu việc thoát nước ở Sài Gòn dựa vào hệ thống sông và kênh, rạch tự nhiên nhưng dựa trên… qui họach, từ 1996 đến 2008, hệ thống công quyền ở TP.HCM đã ra lệnh lấp khỏang 30% diện tích sông và kênh, rạch (tổng diện tích khoảng 4.000 héc ta)
  • Nhân ngày 20 tháng 11: Giữa dòng hoài niệm (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi, số 55) (BoxitVN) - Tương Lai - Có lẽ hoài niệm là cung bậc dễ gây rung động nhất ở tuổi ngoại 80 như tôi trong cảm nhận và suy tư. Như một đợt sóng trào, những hoài niệm khơi dậy biết bao hình ảnh, nét dáng, sự kiện vốn dồn nén, ấp ủ và dường như đã vùi lấp trong tro tàn của những buồn vui, căm giận, những tủi hổ, tự hào, những nỗi nhớ mãnh liệt, những khát khao cháy lòng… Trong đống tro tàn ấy vẫn âm ỉ ủ kín nhiệt năng ...
  • Cắm 40 cột mốc biên giới Việt Nam- Campuchia (RFA) - Việt Nam và Campuchia vừa cắm 40 cột mốc dọc theo khu vực biên giới được hai phía thống nhất tại tỉnh Ratanakiri và Mondulkiri. Tuy nhiên ở những khu vực còn tranh chấp vẫn phải tiếp tục chờ phân định.
  • Cùng Diệu Hương ‘Tìm về kỷ niệm’ (VOA) - Tôi dễ cất tiếng ngân nga ca từ nhạc Trịnh. Với nhạc Diệu Hương, đã nghe nhiều CD qua tiếng hát Quang Dũng, Tuấn Ngọc, Don Hồ, Diệu Hương và có nhiều bài mình thích, vì ca từ lãng mạn, mang mang sâu lắng...
  • 习近平的真面目在APEC会议上 (BoxitVN) - Hậu trường “ngoại giao cuồng loạn”
    của Trung Quốc tại APEC - Thụy My - Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm thành lập, hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc hôm Chủ nhật 17/11/2018 đã không ra được thông cáo chung, chỉ vì sự phản đối của một thành viên duy nhất – đó là Trung Quốc. Hội nghị thất bại, nhưng các quan chức Trung Quốc lại vỗ tay vang ...
  • Tự do là trách nhiệm (BoxitVN) - GS Trương Duy Nghênh 张唯迎 (Trung Quốc)
    Trí Đạt biên dịch - Ngày 1/7, nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc Trương Duy Nghênh đã tham dự lễ tốt nghiệp của Viện nghiên cứu phát triển quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh. Trong buổi lễ, ông có bài phát biểu đại diện cho giáo viên với chủ đề “Tự do là một trách nhiệm”, ông nói đẩy mạnh và bảo vệ tự do là trách nhiệm của mỗi người Trung Quốc quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Sau đây là ...
  • Phương Tây đề phòng với Hoa Vi của Trung Quốc (RFI) - Ngày càng có nhiều quốc gia đề phòng tập đoàn cung cấp trang thiết bị viễn thông Trung Quốc Hoa Vi (Huawei). « Hoa Vi chịu sức ép ngoại giao gia tăng từ mọi phía », theo nhật báo kinh tế Les Echos, vì chính quyền Mỹ tích cực vận động hành lang để loại tập đoàn của Trung Quốc khỏi các mạng truyền thông trong tương lai.
  • Syria : Lực lượng FDS bắt được thủ lĩnh số 2 của Daech (RFI) - Được liên quân quốc tế do Mỹ chỉ huy yểm trợ trên không, Lực lượng Dân chủ Kurdistan FDS phản công trong tuần qua với nhiều trận ác liệt, chiếm lại nhiều làng mạc từ tay Daech, theo Reuters. Ngày Chủ Nhật, FDS thông báo bắt được nhân vật số hai của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech do Abou Bakr al-Baghdadi lãnh đạo.
  • Căng thẳng trong biển Azov : Ukraina chuẩn bị ban hành thiết quân luật (RFI) - Phải chăng Ukraina chuẩn bị phản ứng mạnh và tuyên bố ban hành thiết quân luật ? Căng thẳng trong quan hệ Nga-Ukraina đột biến leo thang sau khi hải quân Nga nổ súng « cưỡng chế » ba tàu quân sự Ukraina trong eo biển Kertch hôm chủ nhật gây thương tích cho 6 binh sĩ.
  • Thủ tướng Theresa May vận động công luận Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit (RFI) - Sau khi đạt được thỏa thuận về Brexit với 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu vào ngày hôm qua, 25/11/2018, thủ tướng Theresa May bắt đầu chiến dịch vận động công luận Anh ủng hộ văn bản này. Theo truyền thông Anh Quốc, đây là trận chiến gay go và nhiệm vụ của bà May sẽ rất khó khăn.

Không có nhận xét nào: