Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

Sức Khỏe: Coi Chừng Nắng Nóng Mùa Hè! Và Kính Chuyển Tin Tức Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Nắng nóng mùa Hè! Canada ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng lan rộng, kêu gọi sơ tán khẩn trên 17.000 người! -Giới chức tỉnh bang Manitoba (Canada) ngày 28 Tháng Năm chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp khi hàng chục đám cháy rừng bùng phát và lan rộng tại khu vực phía bắc và phía tây tỉnh này, buộc hàng ngàn người phải sơ tán.
<!>
Phát biểu trước truyền thông, Thủ hiến tỉnh bang Wab Kinew xác nhận:
“Chúng tôi đang đối mặt với đợt sơ tán lớn nhất trong lịch sử Manitoba. Có tới 17.000 người cần được đưa đến nơi an toàn, và chúng tôi cần sự hỗ trợ toàn diện từ liên bang.”
Ông Kinew cũng cho biết đã gửi đề nghị đến Thủ tướng Mark Carney, yêu cầu triển khai lực lượng quân đội hỗ trợ công tác di tản và chữa cháy trong tình huống khẩn cấp này. Hiện tại, Manitoba đang ghi nhận ít nhất 22 đám cháy rừng, trong đó nhiều điểm lửa lan nhanh do điều kiện gió mạnh, khô hạn và nhiệt độ cao bất thường.
Không riêng gì Manitoba, hàng loạt tỉnh bang khác ở Canada cũng đang quay cuồng đối phó cháy rừng. Theo cập nhật từ Reuters, có đến 134 đám cháy rừng đang hoạt động tại các tỉnh bang British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba và Ontario – trong đó một nửa nằm ngoài tầm kiểm soát.

Riêng tại Alberta, nơi vốn là trung tâm sản xuất dầu khí của Canada, nhiều cơ sở đã buộc phải tạm dừng hoạt động, và cư dân một thị trấn nhỏ tại khu vực bị ảnh hưởng nặng cũng đang được sơ tán khẩn cấp.
Thủ hiến Manitoba nhấn mạnh rằng chuỗi cháy rừng bất thường lần này không còn là hiện tượng cá biệt:
“Đây là một lời cảnh tỉnh rõ ràng về tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta không chỉ cần ứng phó mà còn phải học cách thích nghi lâu dài.”
Các chuyên gia môi trường và giới chức khí tượng Canada đồng loạt cảnh báo mùa hè năm nay có thể chứng kiến mức độ cháy rừng vượt xa năm 2023 – vốn đã được ghi nhận là năm tồi tệ nhất về cháy rừng trong lịch sử hiện đại của nước này.

Tình trạng cháy rừng quy mô lớn không chỉ đe dọa đến tính mạng và tài sản của cư dân các tỉnh phía tây, mà còn gây tác động lan tỏa lên lĩnh vực năng lượng và môi trường.
Việc tạm dừng các cơ sở khai thác dầu tại Alberta đang khiến sản lượng dầu thô của Canada suy giảm tạm thời, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng và giá cả nhiên liệu trong nước. Trong khi đó, khói bụi từ hàng trăm đám cháy đã làm ô nhiễm bầu không khí, buộc nhiều thành phố phải phát cảnh báo chất lượng không khí ở mức nguy hại.
Theo Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang Canada, các đợt sơ tán dự kiến sẽ còn kéo dài, đặc biệt tại các cộng đồng bản địa nằm gần rìa rừng – nơi hỏa hoạn đang lan sát khu dân cư.
Hệ thống y tế và các trung tâm tiếp nhận người sơ tán tại Winnipeg và các thành phố lân cận đang hoạt động hết công suất.
Giới chức liên bang hiện đang phối hợp với quân đội để thiết lập các tuyến đường an toàn và cầu hàng không khẩn cấp, trong khi đội ngũ cứu hỏa từ các tỉnh lân cận cũng được điều động đến Manitoba trong chiến dịch dập lửa chưa từng có tiền lệ này.


Hè về! Hè về! Cả California nắng nóng bắt đầu tăng, nhiệt độ những ngày tới, có thể lên kỷ lục!


-Từ giã thời tiết mùa Xuân ấm áp ở California, chuẩn bị nhường chỗ cho không khí oi bức khi nhiệt độ tăng vọt, tạo ra đợt nắng nóng ngắn hạn, theo OC Patch hôm Thứ Ba, 27 Tháng Năm.
Nhiệt độ ban ngày ở một số nơi có thể lên bằng hoặc thậm chí phá kỷ lục, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) dự báo.
Khối áp suất cao rộng lớn dự trù xuất hiện ở California từ Thứ Tư, đem tới thời tiết khô nóng làm tăng rủi ro hỏa hoạn!
Nhiệt độ có thể lên cao nhất vào Thứ Sáu, sa mạc và thung lũng có thể nóng 100 độ F trở lên. Duyên hải dự trù có mây xám và sương mù vào buổi sáng và chiều tối, còn nội địa có thể quang đãng, theo chuyên gia khí tượng.

Nhiệt độ khắp California dự trù tăng dần dần suốt tuần này, vùng sa mạc, như Palm Desert, có thể lên 106 độ F vào cuối tuần.
Nhiệt độ cao nhất ở Los Angeles County, San Diego County và Orange County có thể lên 75 tới 85 độ F, còn ở Inland Empire và thung lũng có thể lên 95 tới 105 độ F, theo chuyên gia khí tượng.
Vào cuối tuần, vài nơi ở Nam California có thể mưa, đài ABC7 đưa tin.
Đợt nắng nóng này sẽ được cảm nhận ở khắp California và có thể là đợt nắng nóng lan rộng đầu tiên của năm 2025, theo nhật báo San Francisco Chronicle.
NWS ban hành “lệnh đề phòng nắng nóng khắc nghiệt” cho nhiều nơi ở Bắc California, nhiệt độ ở những nơi đó có thể lên cao nhất từ đầu năm tới nay.
Chuyên gia khí tượng khuyến cáo cư dân California chuẩn bị cho đợt nắng nóng này bằng cách uống đủ nước, nghỉ ngơi, mặc đồ mỏng và tránh hoạt động ngoài trời từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều.
Nhiệt độ dự trù tăng lên ở cả Bắc lẫn Nam California vào khoảng cuối tuần, nhưng nhiều nơi có thể vẫn ấm áp. Sau đợt nóng này, thời tiết sẽ mát mẻ trở lại.


Đề phòng sức khỏe mùa Hè: Mách 6 cách giúp bạn, bảo vệ sức khỏe an toàn khi trời nắng nóng!


-Dưới đây là 6 cách nên làm để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng: uống nước, muối và khoáng chất, giờ giấc, cường độ, không gian và...
Ai cần tuyệt đối bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể bị đổ bệnh do nắng nóng nhưng một số nhóm người sau có nguy cơ cao hơn hẳn so với các nhóm khác
•Trẻ dưới 4 tuổi vốn rất nhạy với thời tiết, đặc biệt là khi nhiệt độ tăng cao. Vì thế, trẻ cần được người khác giúp điều chỉnh nhiệt độ môi trường và cho uống nước thường xuyên;
•Những người từ 65 tuổi trở lên, cơ thể phản ứng chậm với sự thay đổi nhiệt độ;
•Những người thừa cân do tim luôn phải làm việc quá tải;
•Những người lao động nặng nhọc, tập luyện quá sức… dễ bị khử nước và đổ bệnh;
•Những người đang có bệnh, đặc biệt là bệnh tim, huyết áp cao hay những người đang dùng các loại thuốc trầm cảm, trị mất ngủ hay tuần hoàn máu kém.

Những người này cần được kiểm tra, để ý ít nhất 2 lần/ngày và chú ý tới các dấu hiệu có thể bị khử nước hay đột quỵ. Với trẻ nhỏ thì cần phải để mắt thường xuyên hơn nữa.
Đối với những người khác, tuy khỏe mạnh, song vẫn cần thiết phải áp dụng các biện pháp sau để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng:
Trời nắng nóng, ai cũng cần bảo vệ sức khỏe
Trang phục khi ra ngoài, nhất là đi biển.
Cần đặc biệt lưu ý về trang phục khi ra khỏi nhà. Chọn loại quần áo làm từ chất liệu vải nhẹ, sáng màu và không bó sát. Nắng gay gắt sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng tự làm mát của cơ thể và gây mất nước. Nó cũng là “thủ phạm” gây ra các nguy hại cho làn da.
Nếu phải ra ngoài, nhớ đội mũ rộng vành, đeo kính râm và bôi kem chống nắng có độ SPF từ 15 trở lên, trước khi ra khỏi nhà khoảng 30 phút.
Uống nhiều nước!
Trong tiết trời nóng bức, cơ thể cần được bổ sung chất lỏng liên tục, bất kể mức độ vận động của bạn là như thế nào. Đừng đợi cho tới khi cơ thể cảm thấy khát mới uống nước. Nếu là lao động chân tay nặng nhọc, trong thời tiết nắng nóng thì cần phải uống 4 cốc nước mát mỗi giờ.

Đừng uống các loại chất lỏng có chứa cồn, hay quá nhiều chất đường, bởi chúng chỉ làm cơ thể thêm mất nước. Tránh các loại đồ uống lạnh vì nó có thể gây co dạ dày (“chuột rút”).
Bổ sung muối và khoáng chất
Mồ hôi túa ra mang theo muối và các khoáng chất trong cơ thể. Đây đều là những chất rất cần thiết và phải được bổ sung ngay. Có thể uống các loại nước uống dành cho tập luyện thể thao, để bổ sung muối và khoáng chất cho cơ thể.
Uống nước và các chất điện giải giúp bổ sung chất lỏng

Chú ý giờ làm việc
Nếu làm việc ngoài trời, lưu ý không làm việc từ 11h trưa đến 14h chiều. Nghỉ ngơi trong bóng mát, thời điểm này sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh nhiệt độ để thích ứng.
Cường độ làm việc vừa phải
Nên bắt đầu công việc với cường độ chậm rồi tăng dần. Nếu ráng sức dưới cái nóng, sẽ làm tăng gánh nặng cho tim. Và khi có cảm giác thở hổn hển thì cần phải ngừng ngay mọi hoạt động. Đi vào chỗ râm mát và nghỉ ngơi ngay.
Chọn chỗ mát nghỉ ngơi và làm việc
Ở trong nhà và nếu có thể thì nên ở trong môi trường có điều hòa.

Nếu ở nhà không có điều kiện thì nên đi tới các trung tâm thương mại hay thư viện công cộng. Chỉ cần vài giờ trong môi trường này, là đủ giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt trước khi quay trở lại với cái nóng khó chịu.
Quạt điện, máy điều hòa, có thể giúp xua bớt cái nóng, nhưng khi nhiệt độ vượt quá 90 độ, thì quạt không giúp ngăn được các bệnh liên quan đến nóng bức. Nên đi tắm hay ngâm mình trong nước mát hoặc tới nơi có điều hòa nhiệt độ thì sẽ tốt hơn.
Chọn môi trường mát mẻ để nghỉ ngơi và làm việc
Lưu ý để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng
Để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng, bạn nên:
•Tránh các thực phẩm nóng và các bữa ăn nhiều dầu mỡ - chúng chỉ làm cơ thể thêm nóng bức.
•Trẻ nhỏ cần mặc trang phục thoáng mát; đi ra ngoài cần đội mũ, che ô.
•Hạn chế tối đa ra nắng vào khoảng thời gian buổi trưa và tránh những nơi quá nhiều nắng như bãi biển.
•Không để trẻ một mình trong ô tô.


Thế giới hôm nay 03 tháng 6, 2025
(Đỗ Đặng Nhật Huy)


•Ukraine tuyên bố đã phá hủy ít nhất 41 máy bay Nga, một số nằm tại sân bay ở tận Siberia, cách xa biên giới hai nước hàng nghìn km. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng cho biết Nga đã sử dụng 472 máy bay không người lái cùng với bảy tên lửa hành trình và đạn đạo để tấn công nước này trong đêm — cuộc tấn công bằng drone lớn nhất của Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các phái đoàn của Ukraine và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai để đàm phán hòa bình.
•Các quan chức và nhân chứng Palestine cho biết hàng chục người đã thiệt mạng sau khi binh lính Israel nổ súng vào một đám đông gần điểm phân phát viện trợ ở Gaza. Tổ chức Gaza Humanitarian Foundation — cơ quan được Israel giao nhiệm vụ phân phối viện trợ trong khu vực — đã bác bỏ các báo cáo này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ “hiện không ghi nhận có thương vong nào do hỏa lực của IDF gây ra” tại địa điểm đó.
•Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng lượng uranium làm giàu cao của mình lên thêm một nửa trong ba tháng qua. Theo một báo cáo mật được một số cơ quan truyền thông tiếp cận, cơ quan của Liên Hợp Quốc ước tính Iran hiện có khoảng 400kg vật liệu gần đạt cấp độ vũ khí và không có ứng dụng dân sự nào hợp lý. Israel cho rằng những phát hiện này cho thấy Iran đang quyết tâm chế tạo vũ khí hạt nhân.
•Tòa án tối cao của Hungary đã bác bỏ lệnh cấm của cảnh sát đối với một lễ hội LGBT dự kiến diễn ra vào Chủ nhật. Tòa cho rằng một sửa đổi hiến pháp được thông qua hồi tháng 4 — nhằm giúp chính phủ đẩy lùi sự hiện diện của đồng tính luyến ái khỏi đời sống công cộng — có áp dụng cho sự kiện này hay không. Hai mươi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã kêu gọi Hungary hủy bỏ đạo luật.

•Phiên tòa xét xử Sheikh Hasina, cựu thủ tướng Bangladesh, đã bắt đầu tại Tòa án Tội ác Quốc tế của nước này. Bà bị buộc tội liên quan đến cái chết của khoảng 1.400 người vào năm ngoái như một phần của chiến dịch dập tắt tiếng nói bất đồng chính kiến. Sheikh Hasina, người từng cầm quyền từ 2009 đến 2024, đã bị lật đổ vào tháng 8 và hiện vẫn đang lánh nạn tại Ấn Độ.
•Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng theo kế hoạch được trình bày trong Đánh giá Quốc phòng Chiến lược 10 năm. Nước này sẽ xây dựng sáu nhà máy sản xuất vũ khí mới để chế tạo đạn dược và chất nổ, với chi phí 1,5 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD). Bộ quốc phòng Anh cũng cho biết sẽ đặt mua 7.000 tên lửa tầm xa.
•Hai người đã thiệt mạng và gần 200 người bị thương trong các lễ ăn mừng sau khi Paris Saint-Germain đánh bại Inter Milan 5-0 để giành chức vô địch Champions League đầu tiên. Một thiếu niên 17 tuổi thiệt mạng do bị đâm; và một người đàn ông khác chết trong một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát đã bắt giữ gần 600 người — hầu hết tại Paris — khi pháo hoa được bắn lên trời, các trạm xe buýt bị đập phá, và xe cộ bị phóng hỏa.

TIÊU ĐIỂM

Vũ trụ song song của OPEC
Vào thứ Bảy, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh đã nhóm họp để quyết định lượng dầu sẽ sản xuất trong tháng 7. Nhóm này, vốn chiếm khoảng một nửa nguồn cung dầu toàn cầu, đã công bố mức tăng sản lượng 411.000 thùng mỗi ngày. Đây là lần tăng thứ ba trong ba tháng và là mức tăng gấp ba lần so với dự báo hồi cuối năm ngoái. Tất cả diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến tiếp tục chậm lại, phần nào do các cuộc chiến thuế quan của Donald Trump.
OPEC biện minh cho quyết định là vì “các yếu tố thị trường lành mạnh.” Song thực chất nó phản ánh tham vọng của các thành viên lớn nhất trong nhóm muốn giành lại thị phần, sau các đợt cắt giảm sản lượng từ năm 2022 vốn không thể giúp tăng giá. Nhưng sản lượng của OPEC vẫn còn cách xa mức đỉnh, và sau mùa hè, nhu cầu có thể giảm tiếp. Nếu điều đó xảy ra, việc tiếp tục tăng sản lượng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Bầu cử tư pháp ở Mexico
Mexico đang ở một dấu mốc lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nơi gần như mọi thẩm phán ở mọi tòa án đều được bầu bằng phổ thông đầu phiếu. Vào Chủ Nhật, trong vòng đầu tiên của hai vòng, người dân Mexico sẽ bỏ phiếu chọn thẩm phán cho 850 vị trí liên bang, 9 ghế tại Tòa án Tối cao, 22 vị trí tại các tòa phân giải đầy quyền lực, cùng hàng nghìn thẩm phán tòa cấp dưới. Năm 2027, người Mexico sẽ tiếp tục bầu phần còn lại.
Tổng thống Claudia Sheinbaum lập luận rằng bầu cử là cần thiết để “dân chủ hóa” hệ thống tư pháp và loại bỏ tham nhũng. Hệ thống tư pháp của Mexico quả thật còn nhiều thiếu sót. Song cải cách do người tiền nhiệm Andrés Manuel López Obrador thông qua sẽ chỉ trao thêm quyền lực cho Morena – đảng cầm quyền của bà Sheinbaum – và các băng đảng ma túy trong việc gây ảnh hưởng đến tòa án.
Nhiều thẩm phán đương nhiệm đã từ chối tham gia tranh cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu dự kiến sẽ thấp: khảo sát cho thấy chỉ một nửa người dân biết rằng cuộc bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào Chủ Nhật. Đây là một đòn giáng mạnh vào nền pháp quyền, gây tổn hại cho dân chủ và nền kinh tế của Mexico.

Các tác nhân AI không còn là bí mật
Số lần đề cập đến trí tuệ nhân tạo “agentic” – phần mềm có thể hành động thay cho người dùng – đã tăng 779% trong các cuộc họp lợi nhuận doanh nghiệp trong năm qua, theo hãng nghiên cứu thị trường AlphaSense. Song các tác nhân AI này vẫn còn nhiều lỗi.
Trong một nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các AI thương mại đã bị lừa nhấp vào liên kết độc hại hoặc rò rỉ dữ liệu thông qua quảng cáo trực tuyến — với tỉ lệ bị lừa lên tới 60%. Một nghiên cứu do nhóm khác tại Mỹ đã tạo các hướng dẫn độc hại nằm ẩn trên website bằng “chữ nhỏ” có độ tương phản thấp mà con người khó thấy được. Kết quả là cả sáu AI hiện đại nhất đều thực thi các lệnh nằm rải rác trên 234 trang web giả mạo.
Cả hai nghiên cứu đều vạch rõ điểm yếu chết người của AI agentic: bất cứ điều gì phần mềm có thể “nhìn thấy” đều có thể bị xem là chân lý. Cơn say mê mới của giới doanh nghiệp đang cần phải được “giải độc” gấp.


Trump Tổ Chức Lễ Chia Tay Elon Musk, Khép Lại Sứ Mệnh Cải Tổ Chính Quyền!


– Tổng thống Donald Trump đã chính thức tổ chức lễ chia tay tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu Dục hôm 30 Tháng Năm, đánh dấu kết thúc vai trò đặc biệt kéo dài hơn bốn tháng của ông chủ Tesla trong nỗ lực cải tổ bộ máy hành chính Hoa Kỳ. Đây là một trong những cột mốc chưa từng có trong lịch sử chính quyền Mỹ, khi một doanh nhân công nghệ được mời vào trung tâm quyền lực để cắt giảm guồng máy chính phủ.
Với tư cách là người lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE), ông Musk đã được ông Trump ca ngợi là nhân tố tạo ra “sự thay đổi lớn” trong cách vận hành bộ máy Washington. “Sự phục vụ của ông Elon Musk cho nước Mỹ là không gì sánh bằng trong lịch sử hiện đại,” Tổng thống Trump tuyên bố, nhấn mạnh đến vai trò tiên phong của Musk trong việc nâng cao hiệu suất hành chính liên bang.
Tại buổi lễ, Tổng thống Trump đã trao tặng Musk một chiếc chìa khóa vàng – món quà tượng trưng từ nước Mỹ nhằm tri ân đóng góp của ông. “Tôi nghĩ DOGE là đứa con tinh thần của ông ấy, và tôi tin ông ấy sẽ còn quay lại. Elon không thực sự rời đi đâu cả,” Trump nói thêm với vẻ trân trọng.

Ông Musk, trong lời phát biểu sau đó, thừa nhận việc tinh giản bộ máy hành chính liên bang là một thử thách vượt ngoài dự tính. Tuy nhiên, ông khẳng định DOGE vẫn đang phát huy hiệu quả và sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực cải tổ. “Đây là một công việc cực lớn khi nhìn vào quy mô và chi phí khổng lồ của chính phủ liên bang. Nhưng tôi tin chúng ta đang đi đúng hướng,” Musk nói với vẻ điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm.
Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục là “một người bạn và cố vấn” cho Tổng thống Trump, sẵn sàng quay trở lại bất kỳ lúc nào khi được yêu cầu. “Nếu có điều gì mà tổng thống cần tôi làm, tôi luôn sẵn sàng phục vụ.”

DOGE – một sáng kiến cải cách hành chính do ông Trump khởi xướng từ tháng Giêng – được giao nhiệm vụ rà soát, tinh giản và nâng cao hiệu quả hoạt động chính phủ. Theo Reuters, chỉ trong vài tháng, Musk cùng đội ngũ của ông đã cắt giảm gần 12% nhân sự liên bang, tương đương khoảng 260.000 công chức và nhân viên.
Lễ chia tay ông Musk không chỉ là khoảnh khắc đánh dấu một chương hợp tác đặc biệt giữa Nhà Trắng và giới doanh nghiệp, mà còn là lời khẳng định đầy ẩn ý của ông Trump về việc tiếp tục vận hành chính quyền theo một cách “phi truyền thống.”
Đối với những người ủng hộ ông, đây là bằng chứng cho thấy Washington vẫn có thể thay đổi – miễn là có những người sẵn sàng “đặt nghi vấn” và dám hành động như Elon Musk.


Elon Musk Phản Bác Tin Dùng Ma Túy, Gọi New York Times Là “Kẻ Nói Dối Trắng Trợn”


-Cơn bão truyền thông lại bủa vây Elon Musk sau khi The New York Times đăng bài tố cáo vị tỷ phú giàu nhất hành tinh từng lạm dụng ketamine, thuốc lắc và nấm ảo giác trong thời gian gần đây, giữa lúc ông vừa kết thúc vai trò đặc biệt trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Cụ thể, bài báo công bố hôm 30 Tháng Năm cho rằng Musk – người đứng đầu Tesla, SpaceX và từng dẫn dắt Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) – đã sử dụng lượng lớn ketamine đến mức gặp vấn đề về bàng quang. Bài viết còn đề cập việc ông này thường mang theo các loại thuốc kích thích như thuốc lắc và nấm ảo giác khi di chuyển vào năm ngoái. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Musk tiếp tục dùng các chất này trong thời gian giữ vai trò cố vấn cho chính quyền Trump từ tháng 1 năm nay.
Đáp trả trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Musk khẳng định vào ngày 31 Tháng Năm: “Nói cho rõ, tôi không dùng ma túy! The New York Times đang nói dối trắng trợn.” Ông cho biết từng dùng ketamine theo đơn cách đây vài năm như một liệu pháp tinh thần và đã công khai điều đó trước đây. “Tôi đã không sử dụng lại kể từ đó,” Musk viết thêm.

Điều đáng chú ý là những cáo buộc xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Musk tham dự buổi lễ chia tay tại Phòng Bầu Dục cùng Tổng thống Trump, đánh dấu chấm hết cho vai trò đặc biệt kéo dài hơn bốn tháng tại DOGE – nơi ông được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu chính phủ. Xuất hiện trước ống kính, Musk gây xôn xao khi lộ vết bầm quanh mắt, làm dấy lên thêm nghi vấn giữa thời điểm nhạy cảm.
Khi được hỏi về vết bầm, Musk giải thích rằng ông bị thương khi chơi đùa với cậu con trai 5 tuổi tên là “X” – và để cậu bé “thử đấm” vào mặt mình. “Và thằng bé đã làm thật,” Musk nói nửa đùa nửa thật, rồi bỏ lửng câu chuyện.
Trong cùng ngày, khi được báo giới chất vấn về việc có biết Musk từng dùng ma túy hay không, Tổng thống Trump trả lời ngắn gọn: “Tôi không biết.” Tuy nhiên, ông vẫn dành lời khen cho tỷ phú: “Tôi nghĩ Elon là một người tuyệt vời.”
Câu chuyện càng thu hút chú ý khi gắn liền với hình ảnh một Musk quyền lực đang nắm giữ khối tài sản trị giá 422,7 tỷ USD – theo xếp hạng của Forbes ngày 1 Tháng Sáu – bỏ xa Mark Zuckerberg (223,6 tỷ USD) và Jeff Bezos (220,3 tỷ USD). Việc một người đứng đầu nhiều tập đoàn công nghệ và đồng thời là cố vấn Nhà Trắng bị vướng vào cáo buộc lạm dụng chất kích thích khiến dư luận chia rẽ: người bênh vực, người hoài nghi, và không ít người đặt câu hỏi về độ minh bạch của truyền thông Mỹ trong cuộc đua chính trị đầy toan tính năm 2024.
Dù sự thật thế nào, vụ việc đang cho thấy cái giá khổng lồ mà Elon Musk phải đối mặt – không chỉ trên sàn chứng khoán hay trong phòng họp, mà ngay cả trong trận chiến ngầm giữa truyền thông, quyền lực và hình ảnh cá nhân giữa mùa tranh cử khốc liệt.


Tin Quốc Tế Đó Đây

Do Thái Ra Tối Hậu Thư, Yêu Cầu Hamas Chấp Nhận Đề Xuất Ngừng Bắn Nếu Không Muốn Bị Xóa Sổ


(Hình AP - Jehad Alshrafi: Gaza sau một vụ không kích của Do Thái ngày 30/5/2025.)
-Hôm 30/5/2025, Do Thái đã ra tối hậu thư, yêu cầu phong trào Hồi giáo Palestine Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ tại Gaza và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023, nếu không muốn bị xóa sổ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên sắp đạt được Thỏa thuận Ngừng bắn.
Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo mang tính đe dọa gửi tới phong trào Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Israel Katz cho biết quân đội nước này vẫn tiếp tục các chiến dịch “với toàn bộ sức mạnh”, đồng thời “di tản người dân địa phương khỏi các khu vực giao tranh”. Ông cũng tuyên bố: “Những kẻ sát nhân của Hamas giờ đây phải lựa chọn, hoặc là chấp nhận các điều khoản của ‘Thỏa thuận Witkoff’ để trả tự do cho các con tin, hoặc là bị tiêu diệt”.

Về phần mình, hôm 30/5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định trong một cuộc họp báo rằng Do Thái và Hamas đang tiến rất gần đến một thỏa thuận về Gaza. Tối thứ Năm (29/5), phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt thông báo chính phủ Do Thái đã chấp thuận một đề xuất ngừng bắn mới mà Hoa Kỳ đưa ra. Phía Hamas hôm 30/5 cũng khẳng định đang tiến hành “các cuộc tham vấn với các lực lượng và phe phái Palestine” về đề xuất “được ông Witkoff chuyển qua các bên trung gian”, nhưng cũng lấy làm tiếc là đề xuất này thiếu cam kết bảo đảm tiếp tục các cuộc đàm phán trong thời gian ngừng bắn, nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Do Thái đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng khi quân đội nước này không ngừng tăng cường các chiến dịch quân sự và phong tỏa Gaza kéo dài suốt hơn 2 tháng qua, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Gaza.
Hôm 31/5, một viên chức Do Thái tuyên bố nước ông “sẽ không hợp tác” với chuyến thăm của các Ngoại trưởng Ả Rập đến vùng Cisjordan, sau khi một nguồn tin ngoại giao Ả Rập Saudi cho biết Ngoại trưởng của vương quốc vùng Vịnh này sẽ đến Ramallah vào ngày 1/6.Do Thái vẫn kiểm soát biên giới và không phận của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này, nghĩa là các nhà ngoại giao ngoại quốc phải được Do Thái chấp thuận mới được vào.
Trong tuần này, Do Thái đã tuyên bố xây dựng một “quốc gia Do Thái của người Do Thái” ở Cisjordan và thành lập 22 khu định cư mới của Do Thái trên lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1967. Những khu định cư này bị coi là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp quốc tế.

Phe Hamas Đề Nghị Sửa Đổi Đề Xuất Ngừng Bắn của Mỹ

-Theo tin của thông tấn xã Reuters, hôm 31/5/2025, phong trào Hamas Palestine cho biết chấp nhận thả 10 con tin còn sống sót và trao lại 18 hài cốt của những con tin Do Thái đã qua đời để đổi lấy tự do cho một số lượng lớn tù nhân Palestine.
Trong thông cáo, phe Hamas đề nghị sửa đổi một số điểm trong đề xuất hưu chiến của Hoa Kỳ, yêu cầu, một Lệnh Ngưng bắn vĩnh viễn (thay vì là 60 ngày), triệt thoái toàn bộ binh sĩ Do Thái ra khỏi dải Gaza và bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Steve Witkoff, đặc sứ Mỹ về Trung Đông đánh giá là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.
Dự thảo của Hoa Kỳ đề nghị 60 ngày hưu chiến, 28 con tin Do Thái đổi lấy 1.200 tù nhân Palestine và viện trợ nhân đạo. Hôm 1/6, lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết các vụ nổ súng của Do Thái nhằm vào những người đang tiến về trung tâm phân phối viện trợ lương thực của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Palestine đã làm ít nhất 22 người chết và hơn 120 người bị thương.

Tấn Công Bằng Drone: Chiến Lược của Putin

-Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong tuần vừa qua, hai bên đã đề xuất tiếp tục đàm phán, dự trù vào đầu tuần sau, 2/6.
Hôm thứ Sáu (30/5), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại nước này. Lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng vòng đàm phán thứ hai này có thể đạt tiến triển, nhằm đạt lệnh ngừng bắn, tiến tới hòa bình.
Tuy nhiên, một viên chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc, Rosemary DiCarlo, lại không quá hy vọng vào cuộc đàm phán này, đồng thời lên án các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine trong những ngày gần đây, đáng chú ý con số kỷ lục hơn 300 drone trong đêm Chủ Nhật (26/5), sáng thứ Hai (27/5).
Trả lời của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Tổng biên tập tạp chí Defense, Tướng Jérôme Pelisrandi cho rằng cuộc tấn công bẳng drone là chiến lược của ông Putin: “Đối với Tổng thống Nga, chiến tranh vẫn tiếp diễn, và không có lý do gì phải nhượng bộ hay giảm các nỗ lực quân sự. Chiến tranh là chiến tranh. Đó là cuộc chiến mà Vladimir Putin muốn thắng bằng mọi giá. Điều mà ông ấy muốn là Ukraine phải đầu hàng, và điều này theo tôi là thảm kịch mà người dân Ukraine đang phải chịu đựng ngày nay”.


Sập Hai Cây Cầu Sau Các Vụ Nổ, Nga Lên Án “Hành Động Khủng Bố”


(Hình AFP - Handout: Một cây cầu bị sập ở vùng Kursk, Nga. Ảnh được công bố ngày 1/6/2025.)
-Trong đêm 31/5 rạng sáng 1/6/2025, hai cây cầu ở Nga lần lượt bị sập cách nhau vài tiếng đồng hồ sau các vụ nổ.
Ủy ban Điều tra của Nga xếp những hành động phá hoại này vào diện “những hành vi khủng bố”. Thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ Mạc Tư Khoa:
“Sáng sớm 1/6, Thống đốc vùng Kursk thông báo là một cây cầu đường sắt đã bị sập khi đoàn tàu chạy qua. Đầu máy xe lửa đã kết thúc hành trình của mình trên con đường bên dưới và bốc cháy. Nhiều người lái tàu bị thương đã được đưa đến bệnh viên để điều trị.

Tối qua, một cây cầu đường bộ tại vùng Briansk đã bị sập, phá hỏng một cây cầu đường sắt. Lần này, số nạn nhân cao hơn khi chính quyền cho biết có đến 7 người thiệt mạng, 69 người bị thương, trong đó có ba trẻ em và 44 người phải nhập viện.
Ủy ban điều tra Nga xác định nguyên nhân khiến hai công trình này bị sập là do các vụ nổ. Và vì vậy, một cuộc điều tra được mở để làm sáng tỏ về điều mà ủy ban này mô tả là hành động khủng bố, nhưng không trực tiếp buộc tội chính quyền Ukraine vào thời điểm này.
Theo Ðiện Cẩm Linh, Tổng thống Vladimir Putin đã được Cơ quan Mật vụ Nga (FSB) cũng như bộ Tình trạng Khẩn cấp thông báo về những vụ nổ này. Các tuyến đường sắt Nga ở các khu vực giáp biên giới Ukraine hay bị phá hoại, nhưng Kyiv thường không đưa ra bình luận nào về các sự việc này”.
Tai nạn này xảy ra vào lúc Nga tiếp tục “gậm nhấm” lãnh thổ Ukraine. Hôm 31/5, Mạc Tư Khoa loan báo chiếm được một làng mới tại vùng Soumy (Đông-Bắc Ukraine), trong khi Kyiv lo lắng một đợt tấn công quy mô lớn của Nga và vừa ra lệnh những đợt di tản dân mới.
Phía Kyiv hôm 1/6 cho biết thêm 12 binh sĩ đã bị giết chết và hơn 60 người khác đã bị thương khi Nga cho không kích vào trại huấn luyện quân của Ukraine. Ngoài ra, một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết quân đội nước này mở một chiến dịch “quy mô lớn” tiêu diệt máy bay ném bom của Nga vào Chủ Nhật, bao gồm cả việc tấn công một căn cứ ở miền Đông Siberia, cách biên giới nước này hàng ngàn cây số. Nguồn tin này khẳng định hỏa hoạn đã xảy ra tại phi trường Belaya, nằm ở vùng Irkutsk, phía Đông Siberia, cách Ukraine hơn 4.200 cây số, và hơn 40 máy bay đã bị bắn trúng.

Vì Sao Nước Pháp Thế Tục Có Số Người Theo Đạo Tăng Vọt?

-Trên lãnh vực xã hội, tuần báo The Economist tỏ ra bất ngờ trước sự bùng nổ số người tân tòng theo đạo tại Pháp.
Trong số các quốc gia Âu Châu có nguồn gốc Công giáo, Pháp là nước kém ngoan đạo nhất. Theo luật thế tục từ 1905, các dấu hiệu rõ nét của tôn giáo bị cấm trong các trường công, Tòa Thị chính và công sở. Chưa đầy 5% dân số Pháp đi lễ nhà thờ hàng tuần, so với 20% ở Ý Ðại Lợi và 36% ở Ba Lan.
Tuy nhiên vừa qua một làn sóng người xin theo đạo bỗng nổi lên. Dịp lễ Phục Sinh, 10.384 người trưởng thành đã được chịu phép rửa tội, tăng 46% so với năm 2024, cao nhất kể từ 20 năm qua, cộng với 7.404 thiếu niên. Số tân tòng ở Áo và Bỉ cũng tăng, nhưng không thể so sánh với Pháp. Nguyên nhân có thể là do tác động của đại dịch Covid, từ sự cô độc trong phong tỏa và sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Một số quay sang tập yoga, số khác tìm đến với Thượng Đế.

Số người theo đạo bắt đầu tăng vọt ở Pháp từ 2023, hai năm sau khi dỡ bỏ phong tỏa, trùng hợp với thời gian bắt buộc phải học giáo lý để trở thành tín hữu Công giáo. Một yếu tố khác là thời gian ngồi trước màn hình (và làm việc từ xa) quá nhiều, nên người ta tìm đến với một cộng đồng không phải từ mạng ảo. Một số nêu ra tác động tinh thần từ vụ hỏa hoạn Nhà thờ Đức Bà Paris năm 2019 và sự phục sinh ngoạn mục, như một lời mời gọi đức tin.
Cũng có người nói về ảnh hưởng của các chính khách Công giáo chống lại văn hóa thế tục quá cứng nhắc ở Pháp, hoặc một sự cạnh tranh ngấm ngầm với Hồi giáo trong một nước nay có nhiều người theo đạo Hồi. Bên cạnh đó còn có tác động từ những tu sĩ trẻ đã trở thành ngôi sao trên mạng xã hội. Sư huynh Paul-Adrien thuộc dòng Đa Minh có nửa triệu người theo dõi trên YouTube với ngón đàn ghi-ta acoustic, là một trong số đó. Dịp lễ Phục Sinh vừa rồi, sư huynh cho biết đã nhận được trung bình năm yêu cầu xin theo đạo mỗi ngày – một sự kiện khiến ông choáng ngợp.

Macron: Không Muốn NATO ở Á Châu, Trung Quốc Phải Ngăn Bắc Hàn Can Dự Vào Âu Châu

-Về chuyến công du Đông Nam Á của Tổng thống Pháp, báo Le Figaro cuối tuần cho biết “Macron kêu gọi Á Châu đi theo một “con đường thứ ba” giữa Trump và Trung Quốc”. Tại Tân Gia Ba, ông cổ vũ các quốc gia Á Châu-Thái Bình Dương tham gia một “liên minh” lớn với Âu Châu để tránh xung đột trong khu vực.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích các cường quốc “xét lại” mưu toan áp đặt những vùng ảnh hưởng mới ở Đông Âu và Đài Loan. Ông tuyên bố ở Diễn đàn Shangri La: “Tất cả những cuộc khủng hoảng đều có liên hệ với nhau. Nếu cho rằng Nga có thể tự do chiếm một phần lãnh thổ của Ukraine mà quốc tế không phản ứng, thì nói được gì về những gì có thể xảy ra tại Đài Loan?”. Đây là thách thức trong khu vực mà nhiều nước vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Mạc Tư Khoa, và là một đòn đánh vào Hoa Thịnh Ðốn cùng Bắc Kinh.

Sau Việt Nam và Nam Dương, Macron tiếp tục giương cao ngọn cờ “tự chủ chiến lược”, khi Đông Nam Á đang lo ngại việc áp thuế của Tòa Bạch Ốc và ý đồ bành trướng của người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Chuyên gia Benoit de Tréglodé của IRSEM nhận xét: “Đông Nam Á không muốn chọn phe, hoan nghênh dự hiện diện của Âu Châu trong khu vực. Tuy vậy khó thể thuyết phục các nước này về chiến tranh ở Ukraine”.
Tổng thống Pháp cũng cổ vũ Bắc Kinh kìm hãm tham vọng nguyên tử của Kim Jong Un, ông nói: “Nếu Trung Quốc không muốn Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên can đến Đông Nam Á hay Á Châu, thì phải ngăn cản Bắc Hàn can dự vào lãnh thổ Âu Châu”, hàm ý lực lượng 10.000 quân mà Bình Nhưỡng gởi sang Kursk hỗ trợ quân Nga.
Tờ báo nhận thấy Bắc Kinh không gởi viên chức cao cấp nào đến dự sự kiện vốn là nơi thường xuyên diễn ra đấu khẩu với các đại diện Mỹ. Ông Mathieu Duchâtel, Viện Montaigne cho rằng có thể do quân đội Trung Quốc đang bị thanh trừng, nhưng cũng có nghĩa là chế độ Cộng sản không muốn đối thoại với chính quyền Trump về quân sự trong bối cảnh thương chiến. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, một nhân vật chống Trung Quốc, rất được chờ đợi. Ông cáo buộc Bắc Kinh “chuẩn bị dùng vũ lực ở Á Châu”.


Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi và Phi Luật Tân Cùng Bày Tỏ Quan Ngại Về Trung Quốc


(Hình AP - Anupam Nath: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani phát biểu tại diễn đàn Shangri-La ở Tân Gia Ba, ngày 31/5/2025.)
-Sau cuộc họp ngày 31/5/2025 tại Tân Gia Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi và Phi Luật Tân ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những ý đồ đơn phương của Trung Quốc làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bốn nhà lãnh đạo quốc phòng cũng nhất trí về tầm quan trọng phải duy trì thường xuyên các cuộc họp ở cấp Bộ trưởng để tăng cường hợp tác, điều phối giữa bốn nước.
Cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani của Nhật Bản, Pete Hegseth của Mỹ, Richard Marles của Úc Ðại Lợi và Gilberto Teodoro của Phi Luật Tân được tổ chức bên lề diễn đàn Shangri-La tại Tân Gia Ba. Theo trang NHK ngày 1/6, Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi và Nhật Bản nhất trí giúp Phi Luật Tân nâng cao năng lực quốc phòng và đầu tư vào hệ thống an ninh mạng trong khuôn khổ nỗ lực hình thành một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoài ra, bốn nước cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin về Biển Đông và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và hoan nghênh việc Tokyo và Manila tiến hành đàm phán về một thỏa thuận bảo vệ thông tin sau cuộc họp thượng đỉnh song phương vào tháng 4.

Về phía Phi Luật Tân, trả lời thông tấn xã Reuters bên lề hội nghị Shangri-La, Bộ trưởng Gilberto Teodoro nhận định Trung Quốc đang “bị mất lòng tin và uy tín” và cần phải vượt qua việc này để hàn gắn mối quan hệ quốc phòng căng thẳng với Phi Luật Tân. Ông cũng chia sẻ quan điểm với đồng nhiệm Mỹ rằng mối đe dọa từ sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là “điều không thể phủ nhận”. Theo ông Teodoro, Phi Luật Tân trở thành “mục tiêu dễ dàng” của Bắc Kinh vì “khoảng cách gần và khả năng phòng thủ của Phi Luật Tân không ngang bằng với Việt Nam”.
Ngược lại, Bắc Kinh lên án “sự phụ thuộc của Phi Luật Tân vào các cường quốc ngoại quốc để nâng cao vị thế”, các thế lực bên ngoài điều động chiến đấu cơ và chiến hạm vượt hàng ngàn dặm đến Biển Đông để tiến hành các hoạt động gọi là “tự do hàng hải” liên tục khiêu khích chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của Trung Quốc. Theo ông Zhang Chi, một thành viên của phái đoàn Đại học Quốc phòng Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La, được trang Global Times trích dẫn, Bắc Kinh sẽ có những biện pháp đáp trả mọi can thiệp từ bên ngoài vào Biển Đông vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth có những phát biểu “phỉ báng” khi cho rằng Bắc Kinh “chuẩn bị sử dụng vũ lực ở Á Châu”. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị Bắc Kinh chỉ trích khi “so sánh Đài Loan với Ukraine là điều không chấp nhận được” vì “bản chất hai vấn đề hoàn toàn khác nhau”.
Tại diễn đàn Shangri-La ngày 1/6, nhiều viên chức quốc phòng cũng quan ngại về việc ranh giới giữa các khu vực đã trở nên mờ nhạt như thế nào trong bối cảnh Trung Quốc và Bắc Hàn ủng hộ Nga về quân sự, kỹ thuật và kinh tế trong cuộc chiến chống Ukraine và nhấn mạnh đến nhu cầu về một cách tiếp cận toàn cầu về quốc phòng. Theo hãng thông tấn AP, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovilė Šakalienė đã ám chỉ đến Trung Quốc khi phát biểu: “Nếu Nga thắng thế ở Ukraine (...) điều này cũng sẽ gửi một tín hiệu rất rõ ràng đến các quốc gia nhỏ hơn ở Ấn Độ-Thái Bình Dương rằng bất kỳ nước nào cũng có thể lờ đường biên giới và viện cớ để biện minh cho cuộc xâm lược”.


Tổng Thống Mỹ Thông Báo Sẽ Tăng Thuế Nhập Cảng Thép và Nhôm Lên 50%


(Hình AP - David Dermer: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại nhà máy sản xuất thép U.S. Steel Mon Valley Works-Irvin, tại West Mifflin, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 30/5/2025.)
-Phát biểu tại một nhà máy của tập đoàn thép US Steel tại tiểu bang Pennsylvania hôm 30/5/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo là thuế bổ sung đối với thép và nhôm nhập vào Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi lên thành 50%. Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Trump cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ thứ Tư (4/6).
Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Donald Trump đã đưa ra thông báo nói trên tại một nhà máy của tập đoàn sản xuất thép US Steel, gần Pittsburgh, thủ phủ của ngành công nghiệp thép của Mỹ. Trước những công nhân liên tục hô vang khẩu hiệu “USA, USA”, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố muốn tăng gấp đôi thuế nhập cảng thép lên 50%. Ông nói trong tiếng vỗ tay: “Chúng ta sẽ đưa thép của Mỹ trở lại thời hoàng kim”.

Biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ thứ Tư (4/6) tuần tới và cũng sẽ được áp dụng cho nhôm nhập cảng. Hôm qua, Tổng thống Mỹ cũng có một thông tin khác để công bố, một thông tin rất được mong đợi lần này, đó là thỏa thuận giữa US Steel với tập đoàn Nhật Bản Nippon Steel. Nhưng ngoài việc nêu rõ US Steel sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đầu tư 14 tỉ Mỹ kim trong tương lai, vị Tổng thống Cộng hòa không đưa ra chi tiết nào.
Người ta chỉ biết là ban đầu, thỏa thuận này quy định đối thủ cạnh tranh Nhật Bản sẽ mua lại US Steel. Đề xuất đó đã bị Tổng thống Joe Biden chặn lại với lý do đây là vấn đề an ninh quốc gia. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Donald Trump cũng đã phản đối một vụ mua bán như vậy. Khi trở lại Tòa Bạch Ốc, tân Tổng thống đã quyết định xem xét lại dự án trước khi phê duyệt. Chi tiết của thỏa thuận mới này hiện vẫn chưa được xác định”.
Hôm 30/5, Tổng thống Trump cũng đã làm cho căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bùng phát trở lại, khi ông cáo buộc Bắc Kinh không tôn trọng thỏa thuận đạt được được với Hoa Thịnh Ðốn cách đây hai tuần trong cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ). Ngày 12/5, hai nước đã quyết định tạm thời giảm các mức thuế đối ứng rất cao, cụ thể là từ 125% còn 10% đối với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc và từ 145% xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ. Hai bên cũng đã cam kết sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một Thỏa thuận Thương mại.

Sắc Lệnh Kinh Tế của Donald Trump Bị Chặn Là Điều Đã Được Lường Trước

-Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khởi xướng, hôm thứ Tư (28/5/2025) vừa qua, một tòa án Hoa Kỳ đã chặn các mức thuế đối ứng mà Tổng thống Trump ban hành, được áp dụng từ đầu tháng Tư đối với tất cả hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Đây được coi là một thách thức đối với chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ.
Theo các Thẩm phán, Sắc lệnh mà ông Trump ban hành khi trở lại Tòa Bạch Ốc vượt quá quyền hạn của Tổng thống, trong khi bất cứ quyết định nào về thương mại, đều thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chính quyền Trump ngay lập tức đã kháng cáo và viện dẫn một đạo luật cho phép Tổng thống được quyết định trong trường hợp khẩn cấp về kinh tế.
Theo nhà Kinh tế Vincent Vicard, “thực sự không có lý do gì để nói về tình trạng khẩn cấp về kinh tế liên quan đến cán cân thương mại của Mỹ”.
Trả lời của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), ông giải thích: “Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên vì thông thường tại Hoa Kỳ, theo Hiến pháp, quyền quyết định về chính sách kinh tế thuộc về Quốc hội. Tổng thống Hoa Kỳ có thể sử dụng các công cụ chính sách thương mại nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp hoặc liên quan đến an ninh quốc gia/

Tình trạng mất cân bằng trong cán cân thương mại của nền kinh tế Hoa Kỳ, không phải là điều mới mẻ, và cũng không phải là điều gây nguy hiểm cho nền kinh tế Hoa Kỳ về ngắn hạn.
Hoa Kỳ có thể gặp phải các vấn đề như phi công nghiệp hóa, nợ ngoại quốc, nhưng không tạo ra tình trạng khủng hoảng. Đối với Hoa Kỳ, khi Tổng thống đưa ra các Sắc lệnh về các vấn đề thương mại, thì không có gì bất ngờ khi vấp phải các biện pháp pháp lý chống lại ông. Điều này đã được dự đoán. Hiện tại, có một phán quyết chống lại các quyết định của Tổng thống Trump, nhưng còn nhiều điều sẽ diễn ra, và ông Trump đã kháng cáo. Chúng ta phải đợi xem tình hình sẽ diễn biến ra sao”.

Hoa Kỳ Ngừng Cấp Visa Cho Sinh Viên Quốc Tế, Giấc Mơ Du Học Mỹ Đổ Bể

-Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã chỉ thị cho các Tòa Ðại sứ và Tòa Lãnh sự Mỹ ở ngoại quốc tạm thời đóng lịch hẹn xin visa (thị thực nhập cảnh) của các sinh viên, trong lúc chờ khai triển công cụ rà soát mạng xã hội của người nộp đơn.
Mặc dù hôm 29/5/2025, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trấn an, cho rằng quyết định này chỉ là tạm thời, nhưng cũng đã khiến các sinh viên quốc tế muốn sang du học tại Mỹ một phen điêu đứng, đặc biệt là đối với các sinh viên Ấn Độ, chiếm gần 30% lượng du học sinh tại Mỹ trong niên học 2023-2024 (330.000 người). Từ Tân Ðề Ly, thông tín viên Léa Aujal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Priya là một sinh viên ngành luật. Các kế hoạch của cô đã đổ bể khi Hoa Kỳ đưa ra thông báo này. Đối với cô, đây là một dấu hiệu tồi tệ, gửi đến tất cả những ai muốn xây dựng tương lai tại Hoa Kỳ. Cô nói: “Điều này thực sự khiến các sinh viên Ấn Độ nản lòng, và cũng khiến mọi người rất lo lắng, liệu có được trường nhận học không, có gia hạn được visa hay không. Quyết định này rất bất thường, nhưng không ngạc nhiên nếu xét đến chính phủ hiện tại của Hoa Kỳ và các chính sách mới được khai triển gần đây. Nhưng chúng tôi vẫn nuôi hy vọng. Về phần mình, tôi muốn du học Mỹ năm nay, để học master tại trường Đại học Pennsylvania.

Nila, sinh viên ngành Văn học tại Tân Ðề Ly cũng có cùng nỗi thất vọng: “Với quyết định này, Hoa Kỳ đơn giản là đóng lại các triển vọng, cơ hội cho sinh viên Ấn Độ, những người muốn ra ngoại quốc để học tập. Các sinh viên phải được quyền làm điều họ muốn mà không bị ngăn cản. Ra ngoại quốc học cao lên, học hỏi những gì mà họ muốn. Chúng tôi phản đối quyết định này”.
Từ năm 2024, theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, chính quyền Donald Trump đã trục xuất 682 người mang quốc tịch Ấn Độ”.
Mỹ cũng là một điểm đến thu hút nhiều sinh viên Việt Nam, và hiện là thời điểm các sinh viên chuẩn bị làm thủ tục xin thị thực để du học tại Mỹ. Trong cuộc họp báo hôm 29/5, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng, khẳng định rằng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đang làm việc với Mỹ để tìm hiểu thông tin. Bà Hằng nói thêm: “Chúng tôi mong muốn việc phỏng vấn và xin thị thực du học đối với học sinh, sinh viên Việt Nam được tiến hành thuận lợi, để giáo dục tiếp tục là một lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”.
Theo Viện Giáo dục Quốc tế, Việt Nam là nguồn sinh viên lớn nhất từ các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tại Hoa Kỳ, lên đến 31.000 trong niên học 2023-2024, gồm tất cả các cấp bậc.

Sương Mù Bao Phủ Cuộc Chiến Tranh Thương Mại của Chính Quyền Trump

-Báo Le Monde cuối tuần nói về tình trạng hết sức mù mờ của chiến tranh thương mại. Sự rối loạn trong chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm đầu tư giảm sút và gây thiệt hại cho kinh tế thế giới.
Đêm 28 rạng 29/5/2025, một tòa án Hoa Kỳ gây ngạc nhiên khi ra phán quyết một số thuế quan của Donald Trump là bất hợp pháp. Vài tiếng đồng hồ sau đó, Tòa Phúc thẩm giải quyết đơn kiện khẩn cấp của chính quyền đã chặn lại quyết định của Tòa Sơ thẩm tuy chưa phán xử về bản chất.
Đối với Brussels, Tokyo hay Bắc Kinh, làm thế nào thương lượng trong điều kiện như vậy? Một mặt, ông Trump mơ những “great deal” với các đối tác thương mại. Mặt khác, cơ sở để đàm phán thường xuyên thay đổi, và sự kiện những ngày gần đây đầy kịch tính.
Màn sương mù này không chỉ ngăn trở việc thương thảo, mà còn khiến các công ty rất khó làm việc. Không thể nào quyết định đầu tư trong điều kiện như vậy, giải pháp duy nhất là ngưng lại tất cả để chờ đợi.
Một nghiên cứu của Allianz Trade công bố hôm 20/5 cho biết, trước “Ngày giải phóng” 2/4, có 11% công ty dự kiến giảm đầu tư, giờ đây là 77%. Đối với các tập đoàn Pháp, tỉ lệ này còn lên đến 85%


Chính Phủ Hoa Kỳ Công Bố Kế Hoạch Cắt 163 Tỉ Mỹ Kim Ngân Sách


(Hình AP / Evan Vucci: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 28/5/2025.)
-Chính phủ Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm nhiều khoản ngân sách lên tới 163 tỉ Mỹ kim. Tài liệu “Phụ lục kỹ thuật về ngân sách 2026” dài hơn 1.200 trang được công bố tối 30/5/2025 và được Tòa Bạch Ốc chuyển tới Quốc hội cho thấy quyết tâm của Tổng thống Donald Trump cắt giảm chi tiêu công mang tính lịch sử ở Hoa Kỳ. Hai lĩnh vực quốc phòng và an ninh nội địa không bị cắt giảm mà trái lại, lần lượt được tăng 13% và 65%. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Quốc hội lưỡng viện.
Tài liệu chi tiết hơn so với thông tin được công bố vào đầu tháng 5 cho thấy ít có lĩnh vực nào thoát khỏi làn sóng “thắt lưng buộc bụng”, từ giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm đến nông nghiệp, bảo vệ môi trường. 163 tỉ Mỹ kim bị cắt giảm tương đương với 22% ngân sách liên bang. Gần như tất cả các cơ quan liên bang đều bị tác động.

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị bị cắt 33 tỉ Mỹ kim, các bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội cũng bị cắt giảm tương tự. Về giáo dục, Tổng thống Trump dự kiến giảm 12 tỉ Mỹ kim, xóa bỏ vài chục chương trình hoạt động và cải tổ học bổng Pell dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Khoản hỗ trợ này được cố định là 5.710 Mỹ kim cho niên học 2026-2027, giảm hơn 1.600 Mỹ kim.
Một số lĩnh vực khác bị nhắm đến như chương trình dinh dưỡng WIC (Phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em) vẫn hỗ trợ khoảng 6,7 triệu phụ nữ và trẻ em nghèo hàng năm, kế hoạch mở rộng các khoản hỗ trợ mua hoa quả cũng bị xem xét lại. Lĩnh vực nghiên cứu y tế cũng không thoát khỏi đợt cắt giảm. Viện Ung thư Quốc gia có thể bị cắt 2,7 tỉ Mỹ kim (tương đương với gần 40%)....
Theo Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chính phủ Hoa Kỳ cũng có kế hoạch đề nghị Quốc hội, ngay vào tuần tới, hủy bỏ khoản tài trợ 9 tỉ Mỹ kim đã được phê duyệt, trong đó có dành cho truyền thông công và viện trợ quốc tế. Giám đốc Ngân sách Tòa Bạch Ốc Russell T. Vought khẳng định trên đài truyền hình Fox Business rằng ông muốn thực hiện các khoản cắt giảm do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) xác định. Ngày 28/5, tỉ phú Elon Musk chính thức thông báo rời khỏi cơ quan này.
Phe Dân chủ ngay lập tức lên án “đề xuất thắt lưng buộc bụng nói trên gây thiệt hại cho người lao động và nền kinh tế”, đặc biệt là những người khó khăn nhất và khẳng định sẽ biến kế hoạch của Tổng thống Trump thành văn bản “chết yểu” ở Quốc hội.


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(NHK/RFI) - Trung Quốc: Gia đình nạn nhân Thiên An Môn đòi công lý. Gia đình của những người thiệt mạng trong cuộc đàn áp biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, đã kêu gọi sự thật phải được tiết lộ vào đúng ngày kỷ niệm 36 năm xảy ra vụ thảm sát ngày 4/6/1989. Những Người Mẹ Thiên An Môn, một nhóm do người thân của các nạn nhân thành lập, đã công bố trên mạng một kiến nghị có chữ ký của 108 người, cho biết một số thành viên của nhóm đã chết trong năm qua và kêu gọi mọi người hãy nhớ đến “nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng trong suốt 36 năm qua”. Kiến nghị kêu gọi chính phủ Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra công bằng về vụ thảm sát Thiên An Môn, công khai danh sách đầy đủ những người thiệt mạng và bồi thường cho các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời yêu cầu chính phủ truy tố những người chịu trách nhiệm.
(RFI) - Hồng Kông: Bốn nhà hoạt động dân chủ được trả tự do sau hơn 4 năm ngồi tù. Những người này đã được phóng thích vào hôm 30/5/2025, sau khi bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Họ nằm trong số 47 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị bắt giữ và truy tố hồi đầu năm 2021, theo luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt tại đặc khu hành chính này. Vào tháng 11/2024, 45 trong số các bị cáo đã bị kết án 4-10 năm tù giam. Phiên tòa này được coi là một bước ngoặt trong cuộc đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông.

(NHK/RFI) - Nhật Bản và Hoa Kỳ đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận về thuế quan trước thượng đỉnh G7. Trong cuộc hội đàm hôm 30/5/2025, tại Hoa Thịnh Ðốn với Bộ trưởng Tài chánh và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản, ông Akazawa Ryosei, đã kiên quyết yêu cầu phía Hoa Kỳ xem xét lại các biện pháp thuế quan đang áp dụng đối với Nhật Bản. Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Nhật Bản hoan nghênh hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giải quyết các biện pháp thuế quan và phi thuế quan cũng như tăng cường đầu tư, đồng thời khẳng định nhu cầu hợp tác “để giải quyết các vấn đề an ninh kinh tế và các vấn đề khác cùng quan tâm”.

(France 24/RFI) - Ukraine ra lệnh di tản 11 làng ở vùng Soumy trước nguy cơ bị Nga oanh tạc. Tổng cộng, người dân ở 20 địa phương trong vùng đang phải di tản để tránh bom đạn của Nga. Trong khi đó, hôm 31/5/2025, Nga thông báo đã chiếm thêm được 1 làng (làng Vodolagy) ở vùng Soumy, sát biên giới với Nga.
(Le Monde/RFI) - Thụy Điển tăng cường kiểm tra giám sát để chống hạm đội tàu ma của Nga ở biển Baltic. Trong thông cáo ra hôm 31/5/205, chính phủ Thụy Điển cho biết sẽ thiết lập từ ngày 1/7 các quy định mới nhằm thắt chặt kiểm soát tàu ngoại quốc, một biện pháp nhắm vào hạm đội tàu ma của Nga ở biển Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết biện pháp này “nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ của Thụy Điển tại Biển Baltic, điều này tự nó có tác dụng răn đe”. Các tàu của hạm đội tàu ma của Nga thường xuyên bị Âu Châu cáo buộc là cố ý hoặc vô tình làm hỏng cáp ngầm, đồng thời gây ra mối đe dọa về môi trường. Vào ngày 20/5, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt thứ 17 đối với Nga, chủ yếu nhắm vào gần 200 tàu ma của nước này.

(AFP/RFI) - Nga: Vợ góa của nhà đối lập Navalny lập kênh truyền hình “vì tự do ngôn luận”. Bà Yulia Navalnaya, vợ góa của nhà đối lập Nga nổi tiếng Alexei Navalny, sẽ cùng với tổ chức phi chính phủ Phóng viên Không biên giới (RSF) cho ra mắt một kênh truyền hình từ Paris, để thúc đẩy “quyền tự do ngôn luận ở Nga”, như là một hình thức tưởng nhớ chồng bà. Theo thông báo của RSF hôm 30/5/2025, kênh truyền hình “Tương lai của nước Nga” sẽ được phát sóng qua gói truyền hình vệ tinh Svoboda, phủ sóng gần như toàn bộ lãnh thổ Nga. Lễ ra kênh truyền hình sẽ diễn ra vào ngày 4/6, đúng ngày sinh nhật 49 tuổi của Alexei Navalny. Bà Yulia Navalnaya đã tiếp nối cuộc đấu tranh của chồng bà, kẻ thù không đội trời chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Nalvany đã chết một cách bí ẩn vào tháng 2/2024 tại một trại giam xa xôi vùng Bắc Cực, nơi ông đang thọ án tù 19 năm vì “chủ nghĩa cực đoan”.
(RFI) - Bầu cử Tổng thống Ba Lan: “Cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Ba Lan”. Ngày 1/6/2025, tại Ba Lan diễn ra bầu cử Tổng thống. Kết quả được dự báo sẽ rất sít sao, giữa hai đối thủ là Đô trưởng thủ đô Warsaw, Rafal Trzaskowski, chủ trương thân Âu Châu, và Karol Nawrocki, một sử gia có tư tưởng dân tộc, bảo thủ. Hôm 30/5 là ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống, với nhiều cuộc tập hợp của cả hai phe để thuyết phục những cử tri còn đang lưỡng lự. Cùng với bầu cử Tổng thống Lỗ Ma Ni, bầu cử Tổng thống Ba Lan được xem là những cuộc bầu cử quan trọng ở Trung Âu trong nửa đầu năm 2025. Trả lời RFI Pháp ngữ, Giáo sư Đại học Sorbonne, Krzysztof Soloch, một chuyên gia về Ba Lan, nhận định cuộc bầu cử này có thể được coi là một “cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Ba Lan”, “với một bên là Ba Lan theo chủ nghĩa tự do và ủng hộ Âu Châu, bên kia là Ba Lan bảo thủ, có tư tưởng chủ quyền quốc gia, duy trì các chính sách truyền thống và giữ khoảng cách với Liên Hiệp Âu Châu”.

(AFP/RFI) - Do Thái không muốn các Bộ trưởng Ả Rập đến thăm Cisjordan. Hôm 31/5/2025, một viên chức Do Thái tuyên bố nước ông “sẽ không hợp tác” với chuyến thăm của các Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập đến vùng Cisjordan, sau khi một nguồn tin ngoại giao Ả Rập Saudi cho biết Ngoại trưởng của vương quốc vùng Vịnh này sẽ đến Ramallah vào ngày 1/6. Do Thái vẫn kiểm soát biên giới và không phận của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này, nghĩa là các nhà ngoại giao ngoại quốc phải được Do Thái chấp thuận mới được vào. Trong tuần, Do Thái đã tuyên bố xây dựng một “quốc gia Do Thái của người Do Thái” ở Cisjordan và thành lập 22 khu định cư mới của Do Thái trên lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1967. Những khu định cư này bị coi là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp quốc tế.
(AFP) - Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép chính quyền Trump thu hồi tình trạng pháp lý của hơn nửa triệu người nhập cư. Những người này vốn được tới định cư tại Mỹ theo chương trình đặc biệt được thiết lập dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden. Theo đó, 532.000 người đến từ 4 quốc gia Venezuela, Cuba, Nicaragua và Haiti có thể cư trú tại Mỹ trong vòng 2 năm vì vấn đề nhân quyền nghiêm trọng tại quê hương của họ. Chính quyền Tổng thống Trump đã chấm dứt quy chế này vào tháng Ba, nhưng một Thẩm phán liên bang ở Boston đã đình chỉ quyết định của Tổng thống vào tháng Tư. Đến hôm 30/5/2025, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, với đa số Thẩm phán theo đường lối bảo thủ, đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ của Thẩm phán nói trên và mang tới một chiến thắng pháp lý cho Tổng thống Trump.

(AFP/RFI) - Havana phản đối Hoa Kỳ can dự vào công việc nội bộ của Cuba. Hôm 30/5/2025, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo đã triệu tập đại diện Ngoại giao của Hoa Kỳ tại Havana, ông Mike Hammer, để cảnh báo rằng “ông không thể sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao để che đậy những hành động vi phạm chủ quyền và trật tự nội bộ của Cuba”. Trong những tháng gần đây, ông Hammer đã đến thăm nhà của những người bất đồng chính kiến, những người bảo vệ nhân quyền, người thân của những người biểu tình bị cầm tù, các nhà báo độc lập và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Cuba. Đại diện Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng mời bất kỳ người Cuba nào muốn đối thoại với ông viết email cho ông, và ông đã gặp gỡ nhiều người trong số họ.

(AFP/RFI) - S&P không thay đổi điểm tín nhiệm về nợ của Pháp. Hôm 30/5/2025, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P của Hoa Kỳ đã giữ nguyên điểm tín nhiệm về của Pháp ở mức AA-, có triển vọng tiêu cực, nghĩa là có thể bị hạ cấp. S&P không đưa ra bình luận nào. Bộ Kinh tế Pháp thì “đã ghi nhận” quyết định nói trên và cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vào ngày 28/2 vừa qua, S&P đã thêm triển vọng tiêu cực vào điểm AA- của Pháp, một phần là do tài chánh công đang “chịu áp lực”.
(AFP/RFI) - Pháp: Hơn 83.000 người đang bị giam nhốt trong tù, con số cao chưa từng có. Đây là số tù nhân tại Pháp ngày 1/5/2025. Theo số liệu Bộ Tư pháp công bố hôm 31/5, số tù nhân đã vượt 125,3% so với khả năng giam giữ của các nhà tù. Tại 20 nhà tù, số tù nhân cao hơn 200% số chỗ theo quy định, các tù nhân phải nằm cả dưới đất. Theo Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin, tình trạng quá tải trong nhà tù có hại cho tất cả mọi người, trước hết là các tù nhân và cho các quản giáo, do nguy cơ mất an ninh và bạo lực. Bộ trưởng Darmanin đề nghị xây thêm các nhà tù để bảo đảm điều kiện giam giữ.

(RFI) - Tỷ lệ hút thuốc tại Pháp đang ở mức “thấp kỷ lục trong lịch sử”. Theo số liệu được Cơ quan Quan sát về Ma túy và Chất gây nghiện (OFDT) của Pháp đưa ra hôm 30/5/2025, lượng thuốc lá bán ra tại các cửa hàng đã giảm 11,5% trong năm 2024 so với năm 2023, đồng thời OFDT lưu ý rằng mức giảm này diễn ra đều đặn trong nhiều năm qua. Cơ quan này cũng nhấn mạnh thêm rằng “chưa đến ¼ số người 18 - 75 tuổi cho biết hút thuốc hằng ngày”. Đây là tỷ lệ thấp nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2000.
(AFP/RFI) - Đi du lịch hoang dã tại Phi Châu, một du khách bị sư tử cắn chết. Cảnh sát địa phương tại vùng Tây-Bắc Namibia hôm 30/5/2025, cho biết nạn nhân là một người đàn ông 59 tuổi đang nghỉ dưỡng tại một khu lều trại sang trọng ngoài thiên nhiên. Ông bị sư tử tấn công khi rời lều để đi vệ sinh. Những du khách khác sau đó đã cố gắng dọa con vật bỏ đi nhưng người đàn ông đã thiệt mạng.
(AFP/RFI) - Cháy rừng: Thêm một tỉnh của Gia Nã Ðại ban bố tình trạng khẩn cấp. Hôm 29/5/2025, Saskatchewan (miền Tây Gia Nã Ðại) là tỉnh thứ hai của Gia Nã Ðại ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng, sau Manitoba (miền Trung), nơi chính quyền địa phương đã ra lệnh di tản 17.000 người

Không có nhận xét nào: