Tin Thật Vui: Vẻ Vang Dân Việt! Người Việt Đầu Tiên Nắm Giữ Chức Vụ Cao Nhất Trong Chính Quyền TT Trump, Đại tá Hùng Cao! Tân Thứ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ!-Hôm kia, 26 tháng 6 năm 2025, Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức phê chuẩn ông Hùng Cao – một người Mỹ gốc Việt – làm Thứ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ! Đây là một vị trí rất quan trọng! chỉ đứng sau Bộ trưởng Hải quân! Một Quân Chủng mạnh nhất thế giới! Cả nước Mỹ có hàng trăm ngàn quân nhân thuộc lực lượng Hải quân, và từ nay, họ sẽ có một người lãnh đạo cấp cao mang dòng máu Việt Nam! Cộng đồng người Việt khắp nơi, trước tin vui hãnh diện này, cùng Chúc Mừng Tân Thứ Trưởng Đầu Tiên Người Việt của Hải Quân Hoa Kỳ!
<!>
(Ảnh: TT Donald Trump và ứng cử viên TNS Virginia của đảng Cộng hòa Hùng Cao tại nhà hàng Trường Tiền ở Eden Center, Falls Church, Virginia vào ngày 26/8/2024).
Như vậy, Thượng Viện đã chính thức phê chuẩn Đại Tá Hùng Cao, làm Thứ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, theo sự đề cử của TT Trump!
-Tin tức vui này, đã làm cộng đồng gốc Việt ở Hoa Kỳ và người Việt Nam đang sinh sống nhiều quốc gia khác, rất vui mừng và vô cùng hãnh diện! Nên nhớ chúng ta đã có 7 Tướng trong Quân Đội Hoa Kỳ, từ gốc Việt! Giờ lại thêm Thứ Trưởng!
Tôi nghĩ rằng người VN có tinh thần VNCH ở quốc nội cũng rất hãnh diện.
“Ngày 26/6/2025, Thượng viện Hoa Kỳ chính thức phê chuẩn Đại tá Hùng Cao – một công dân Mỹ gốc Việt – đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ.
Đại tá Hùng Cao có hơn 25 năm phục vụ trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Ông là một người tị nạn, rời Việt Nam vào năm 1975 khi mới 4 tuổi. Sau thời gian sinh sống và theo học tại trường Pháp ở Tây Phi, ông cùng gia đình đến định cư tại thành phố Annandale, bang Virginia vào năm 1982.
Ông từng theo học và tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ tại Annapolis, tiểu bang Maryland, sau đó trở thành Người nhái Biển sâu (Deep Sea Diver) và Sĩ quan Tháo gỡ Bom mìn (Explosive Ordnance Disposal Officer).
Trong suốt sự nghiệp quân ngũ, Đại tá Hùng Cao từng tham gia nhiều nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt tại các điểm nóng như Iraq, Afghanistan và Somalia.”
TỪ CẬU BÉ TỊ NẠN CỘNG SẢN ĐẾN THỨ TRƯỞNG HẢI QUÂN HOA KỲ
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, Hôm kia, Thượng viện Hoa Kỳ chính thức phê chuẩn ông Hùng Cao – một người Mỹ gốc Việt – làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một vị trí quan trọng, chỉ đứng sau Bộ trưởng Hải quân. Cả nước Mỹ có hàng trăm ngàn quân nhân thuộc lực lượng Hải quân, và từ nay, họ sẽ có một người lãnh đạo cấp cao mang dòng máu Việt Nam.
Ông Hùng Cao là ai?
Ông Hùng Cao sinh năm 1971 tại Sài Gòn, trong một gia đình có cha từng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cả gia đình ông phải bỏ nước ra đi, sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Lúc đó, ông mới chỉ là một cậu bé 4 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình phải rời bỏ quê hương, nhưng ký ức về những ngày tháng chạy loạn, sống đời tị nạn đã in sâu vào tâm trí ông.
Lớn lên tại Mỹ, ông theo học tại Học viện Hải quân – một trong những trường quân sự danh giá nhất nước Mỹ – và tốt nghiệp năm 1996. Sau đó, ông tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ ngành Vật lý tại Học viện Sau đại học của Hải quân.
25 năm phục vụ không ngơi nghỉ
Ông Hùng Cao phục vụ trong quân đội suốt 25 năm. Ông từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự tại những nơi nguy hiểm như Iraq, Afghanistan, Somalia… Ông không chỉ là một sĩ quan giỏi về chuyên môn, mà còn là người luôn nghĩ đến trách nhiệm và danh dự. Sau khi về hưu với cấp bậc đại tá vào năm 2021, ông vẫn tiếp tục phục vụ đất nước dưới hình thức khác – đó là bước vào chính trường.
Năm 2024, ông ra tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Dù không giành chiến thắng, nhưng ông đã để lại ấn tượng mạnh vì lập trường vững vàng, tinh thần thẳng thắn và tình yêu nước nồng nàn.
Tháng 2 năm 2025, Tổng thống Donald J. Trump đã đề cử ông vào vị trí Thứ trưởng Hải quân. Và đến ngày 26 tháng 6, sau khi qua phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông chính thức được phê chuẩn, trở thành người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này.
Tấm gương cho thế hệ trẻ gốc Việt
Điều khiến người ta kính trọng ông Hùng Cao không chỉ là vì ông thành công, mà vì ông chưa bao giờ quên cội nguồn. Ông thường chia sẻ rằng những ký ức tuổi thơ về Việt Nam, về mất mát và đau thương trong ngày 30 tháng 4, đã hun đúc trong ông một tinh thần sắt đá – rằng nếu nước Việt không còn tự do để mình phục vụ, thì ông sẽ hết lòng phục vụ nước Mỹ – nơi đã cưu mang gia đình ông.
Ông Hùng Cao từng nói:
“Tôi lớn lên với nỗi đau mất nước. Và tôi không bao giờ muốn thấy nước Mỹ đi theo con đường của Việt Nam ngày ấy. Vì vậy, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ tự do cho thế hệ con cháu mai sau.”
Câu chuyện của ông Hùng Cao là minh chứng sống cho giấc mơ Mỹ – nơi một cậu bé tị nạn cộng sản có thể vươn lên trở thành lãnh đạo cao cấp của quân đội Hoa Kỳ. Nhưng hơn hết, đây là một lời nhắc nhở cho chúng ta – những người Việt sống xa quê – rằng nếu giữ được tinh thần dấn thân, trung thực và biết ơn, thì ta vẫn có thể làm rạng danh dân tộc, dù đi bất cứ nơi đâu.
Xin chúc mừng ông Hùng Cao – một người Việt chân chính, một chiến sĩ của tự do, và là niềm tự hào của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
BÀI ĐỌC THÊM: TỪ CẬU BÉ TỊ NẠN CỘNG SẢN 4 TUỔI, ĐẾN THỨ TRƯỞNG HẢI QUÂN HOA KỲ! CÂU CHUYỆN HUN ĐÚC TINH THẦN SẮT ĐÁ CỦA ÔNG HÙNG CAO!
Nhân Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2025 ! Tấm Gương Cho Bao Thế Hệ Người Trẻ Việt Tương Lai, Trên Quê Hương Thứ Hai!
(Hình: Ông Đã Có Đến Tiếp Xúc Với Cộng Đồng Người Việt San Jose, Trong Thời Kỳ Tranh Cử, Tại Buổi Lễ Thượng Kỳ Tại Vườn Truyền Thống Việt!)
-Ngày 26 tháng 6 năm 2025, Thượng viện Hoa Kỳ chính thức phê chuẩn ông Hùng Cao – một người Mỹ gốc Việt – làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một vị trí cực kỳ quan trọng, chỉ đứng sau Bộ trưởng Hải quân. Cả nước Mỹ có hàng trăm ngàn quân nhân thuộc lực lượng Hải quân, và từ nay, họ sẽ có một người lãnh đạo cấp cao mang dòng máu Việt Nam.
Ai là ông Hùng Cao?
Ông Hùng Cao sinh năm 1971 tại Sài Gòn, trong một gia đình có cha từng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cả gia đình ông phải bỏ nước ra đi, sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Lúc đó, ông mới chỉ là một cậu bé 4 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình phải rời bỏ quê hương, nhưng ký ức về những ngày tháng chạy loạn, sống đời tị nạn đã in sâu vào tâm trí ông.
Lớn lên tại Mỹ, ông theo học tại Học viện Hải quân – một trong những trường quân sự danh giá nhất nước Mỹ – và tốt nghiệp năm 1996. Sau đó, ông tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ ngành Vật lý tại Học viện Sau đại học của Hải quân.
25 năm phục vụ không ngơi nghỉ
Ông Hùng Cao phục vụ trong quân đội suốt 25 năm. Ông từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự tại những nơi nguy hiểm như Iraq, Afghanistan, Somalia… Ông không chỉ là một sĩ quan giỏi về chuyên môn, mà còn là người luôn nghĩ đến trách nhiệm và danh dự. Sau khi về hưu với cấp bậc đại tá vào năm 2021, ông vẫn tiếp tục phục vụ đất nước dưới hình thức khác – đó là bước vào chính trường.
Năm 2024, ông ra tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Dù không giành chiến thắng, nhưng ông đã để lại ấn tượng mạnh vì lập trường vững vàng, tinh thần thẳng thắn và tình yêu nước nồng nàn.
Tháng 2 năm 2025, Tổng thống Donald J. Trump đã đề cử ông vào vị trí Thứ trưởng Hải quân. Và đến ngày 26 tháng 6, sau khi trải qua phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông chính thức được phê chuẩn, trở thành người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này.
Tấm gương cho bao thế hệ người Việt
Điều khiến người ta kính trọng ông Hùng Cao không chỉ là vì ông thành công, mà vì ông chưa bao giờ quên cội nguồn. Ông thường chia sẻ rằng những ký ức tuổi thơ về Việt Nam, về mất mát và đau thương trong ngày 30 tháng 4, đã hun đúc trong ông một tinh thần sắt đá – rằng nếu nước Việt không còn tự do để mình phục vụ, thì ông sẽ hết lòng phục vụ nước Mỹ – nơi đã cưu mang gia đình ông.
Ông Hùng Cao từng nói:
“Tôi lớn lên với nỗi đau mất nước. Và tôi không bao giờ muốn thấy nước Mỹ đi theo con đường của Việt Nam ngày ấy. Vì vậy, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ tự do cho thế hệ con cháu mai sau.”
Câu chuyện của ông Hùng Cao là minh chứng sống cho giấc mơ Mỹ – nơi một cậu bé tị nạn cộng sản có thể vươn lên trở thành lãnh đạo cao cấp của quân đội Hoa Kỳ. Nhưng hơn hết, đây là một lời nhắc nhở cho chúng ta – những người Việt sống xa quê – rằng nếu giữ được tinh thần dấn thân, trung thực và biết ơn, thì ta vẫn có thể làm rạng danh dân tộc, dù đi bất cứ nơi đâu.
Xin chúc mừng ông Hùng Cao – một người Việt chân chính, một chiến sĩ của tự do, và là niềm tự hào của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
(Lê Thanh Tùng)
Dư Âm “Cuộc Chiến 12 Ngày!” Những Bí Ẩn Ly Kỳ!
Iran Đau buồn tiễn đưa các tướng cấp cao, các nhà khoa học bị Israel hạ sát!
(Đức Hoàng)
(Hàng vạn người Iran dự tang lễ các tướng lĩnh, nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng trong cuộc chiến 12 ngày với Iran.)
-Đám đông mặc đồ đen đã xếp hàng dài trên các con phố ở thủ đô Tehran hôm 28/6 trong lễ tang cấp nhà nước dành cho các tướng lĩnh quân đội cấp cao, nhà khoa học hạt nhân và nhiều dân thường Iran thiệt mạng trong cuộc chiến với Israel.
Theo truyền thông nhà nước Iran, ít nhất 16 nhà khoa học và 10 chỉ huy quân sự cấp cao nằm trong số những người được tưởng niệm trong buổi lễ, bao gồm Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang, Tướng Mohammad Bagheri, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tướng Hossein Salami, và Chỉ huy lực lượng Không gian Vệ binh Cách mạng, Tướng Amir Ali Hajizadeh.
Linh cữu của họ được di chuyển qua Quảng trường Azadi (Tự do) ở Tehran, phủ quốc kỳ và ảnh chân dung, trong khi đám đông vẫy cờ và tung những cánh hoa hồng lên các quan tài. Sau đó, lễ cầu nguyện tập thể được tổ chức ngay tại địa điểm này.
Đài truyền hình quốc gia cho biết buổi lễ dành cho 60 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 4 trẻ em.
Tổng thống Masoud Pezeshkian, cùng nhiều nhân vật cấp cao khác như Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, và Mojtaba Khamenei, con trai của Lãnh tụ, đều có mặt tại tang lễ.
Lãnh tụ Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trong các lễ tang lớn trước đây, ông thường dẫn đầu buổi cầu nguyện bên các linh cữu trước khi truyền hình phát trực tiếp buổi lễ.
Israel phát động cuộc không kích quy mô lớn vào ngày 13/6, nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran và hạ sát nhiều tướng lĩnh cùng dân thường. Đây được coi là đòn tấn công dữ dội nhất nhằm vào Iran kể từ thời chiến tranh với Iraq những năm 1980.
Đáp trả, Iran phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu quân sự, hạ tầng và thành phố của Israel. Mỹ gia nhập cuộc chiến ngày 22/6 bằng loạt không kích vào các cơ sở hạt nhân Iran.
Israel tuyên bố chiến dịch nhằm ngăn chặn Iran phát triển bom nguyên tử. Iran bác bỏ việc có chương trình vũ khí hạt nhân, và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định không có dấu hiệu cho thấy Iran đang vận hành một chương trình vũ khí có tổ chức.
Ba tướng lĩnh cấp cao Bagheri, Salami và Hajizadeh đều thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến (13/6).
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 27/6 rằng ông sẵn sàng xem xét ném bom Iran một lần nữa. Đáp lại, Lãnh tụ Khamenei cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Iran sẽ tấn công trực diện các căn cứ quân sự của Washington tại Trung Đông.
Một quan chức cấp cao quân đội Israel hôm 27/6 tuyên bố nước này đã “giáng đòn chí mạng” vào chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, cùng ngày, Vệ binh Cách mạng Iran phát đi thông cáo khẳng định Israel và Mỹ “đã thất bại trong việc đạt các mục tiêu đặt ra” trong cuộc chiến.
Theo số liệu từ Bộ Y tế Iran, 610 người Iran thiệt mạng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tuần này. Hơn 4.700 người bị thương.
Bên phía Israel, Bộ Y tế nước này cho biết 28 người thiệt mạng và 3.238 người bị thương.
Giờ thì Israel mới tiết lộ hoạt động biệt kích âm thầm trong lòng địch, Iran!
(Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết các lực lượng đặc nhiệm Israel đã hoạt động bên trong lãnh thổ Iran xuyên suốt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày qua.)
-“Chúng tôi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực tên lửa của Iran, loại bỏ hàng trăm bệ phóng và gây trì hoãn đáng kể trong các kế hoạch tăng cường lực lượng của họ. Ngoài ra, chúng tôi đã giành được ưu thế về tình báo, công nghệ và kiểm soát không phận. Chúng tôi đạt được mức độ tự do tác chiến trong bầu trời Iran và tại mọi địa điểm mà chúng tôi lựa chọn hành động”, ông Zamir nói.
Ông cho biết những thành tựu này “có được, bên cạnh những yếu tố khác, là nhờ sự phối hợp chặt chẽ và các chiến thuật nghi binh của lực lượng đặc nhiệm trên không và mặt đất”.
“Những lực lượng này đã hoạt động bí mật sâu trong lãnh thổ đối phương và thực hiện các nhiệm vụ giúp chúng tôi giành được quyền tự do hành động tác chiến”, ông Zamir nhấn mạnh.
Hiện chưa rõ liệu ông Zamir đang đề cập đến các đơn vị đặc nhiệm của Mossad, những người được cho là đã tiến hành các hoạt động vô hiệu hóa hệ thống phòng không và tên lửa đạn đạo của Iran vào đầu chiến dịch, hay đây là lần đầu tiên ông tiết lộ các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm thuộc IDF.
Israel mở chiến dịch không kích từ ngày 13/6 nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.
Israel tuyên bố đã hạ sát hàng loạt tướng quân đội và nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran, song thừa nhận không thể phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm của Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.
Đêm 21/6, rạng sáng 22/6, phi đội máy bay ném bom B-2 của Mỹ mang theo bom xuyên phá boongke đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Đến nay, mức độ thiệt hại thực tế của các cơ sở hạt nhân Iran vẫn là chủ đề gây tranh cãi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đặc nhiệm Israel đã xâm nhập vào khu vực cơ sở hạt nhân Fordow của Iran và xác nhận nơi này đã bị phá hủy. Trong khi đó, báo cáo tình báo của Mỹ bị rò rỉ nói rằng cuộc không kích chỉ khiến chương trình hạt nhân Iran chậm lại vài tháng.
(Theo Times of Israel)
Tìm hiểu về: Mossad- lực lượng tình báo “kín tiếng” âm thầm, nhưng hữu hiệu, khét tiếng tàn bạo nhất thế giới!
-70 năm qua, Cơ quan tình báo Mossad của Israel luôn tỏa hào quang của sự bí mật với những tình báo viên máu lạnh kiên nhẫn đến kinh ngạc, tiến hành nhiều cuộc thanh trừng những kẻ thù của Israel. Làm cả thế giới nể phục, yếu tố chính, đưa đến chiến thắng, chấm dứt cuộc chiến Do Thái và Iran!
(Logo MOSSAD)
Nhiệm Vụ
Đại bản doanh: Tel Aviv; Thành lập: 1949; Ngân sách năm: 2,73 tỷ USD (2017); Số lượng nhân viên: 7.000. Mossad chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo và hoạt động bí mật bao gồm các hoạt động bán quân sự.
Đây là một trong những lực lượng chính trong Cộng đồng Tình báo Israel, cùng với Aman (tình báo quân sự) và Shin Bet (an ninh nội bộ), nhưng giám đốc Mossad báo cáo trực tiếp với Thủ tướng.
Cơ quan tình báo Israel có nhiều thành tích nhưng nổi tiếng nhất là đã khám phá một số nghi phạm PLO tấn công trả thù vụ giết chết mười một vận động viên Israel tại Thế vận hội Olympic năm 1972 tại Munich.
Bộ phận nổi tiếng nhất của Mossad là Cục hoạt động đặc biệt, có tên là Metsada, có liên quan đến nhiều vụ ám sát và hoạt động trên khắp thế giới.
Lịch Sử
Được thành lập ngày 13.12.1949, Mossad được coi là một trong những yếu tố đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính trị và an ninh của Israel cũng như khu vực Trung Đông.
Mossad tập trung vào hoạt động bên ngoài lãnh thổ, từ thu thập thông tin, chống khủng bố, đến thực hiện các chiến dịch phá hoại và ám sát nhằm vào các mối đe dọa đối với Israel. Trong tiến trình hoạt động Mossad đã thực hiện nhiều vụ ám sát táo bạo và nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại.
Chiến dịch gần đây nhất mang tên “Sư tử trỗi dậy” của Israel nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran. Trước khi Israel tiến hành làn sóng tấn công chưa từng có vào các cơ sở hạt nhân và các quan chức quân sự cấp cao của Iran từ ngày 13.6, các điệp viên của Israel đã âm thầm có mặt trên lãnh thổ Iran từ lâu.
Theo The New York Times dẫn lời các quan chức an ninh Israel, cơ quan tình báo Mossad đã tiến hành một hoạt động bí mật đa hướng sâu bên trong Iran bao gồm: cử đặc nhiệm xâm nhập vào lãnh thổ nước này để thiết lập căn cứ máy bay không người lái (UAV) bí mật gần các căn cứ quân sự, trận địa phòng không, cũng như cài cắm gián điệp vào trong hệ thống quân sự và chính trị của Tehran.
Israel cũng sử dụng thông tin do các thành viên Mossad cung cấp để tung đòn tấn công chính xác vào các tướng lĩnh hàng đầu của Iran. Sau 5 ngày giao tranh, ít nhất 11 quan chức cấp cao và 6 nhà khoa học hàng đầu của Iran đã thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel.
Trước đó, chiến dịch “Sự phẫn nộ của Chúa” (1972 - 1973) là một trong những hoạt động nổi tiếng nhất của cơ quan này. Sau vụ khủng bố tại Thế vận hội Munich 1972, khi 11 vận động viên Israel bị sát hại, Mossad được Thủ tướng Israel khi đó là ông Golda Meir giao nhiệm vụ truy lùng và hạ những người chịu trách nhiệm.
Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Mossad khi đó Zvi Zamir và sĩ quan Michael Harari, các đội ám sát của Mossad đã truy lùng 20 - 35 mục tiêu trên khắp châu Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, Mossad đã bị chỉ trích nặng nề vì ám sát nhầm ông Ahmed Bouchikhi - một bồi bàn người Ma Rốc, tại Na Uy năm 1973, dẫn đến việc 6 điệp viên của Mossad bị bắt giam.
Chiến dịch tấn công mạng Stuxnet là một trong những cuộc tấn công mạng nổi tiếng và tinh vi nhất trong lịch sử, được cho là một hoạt động chung giữa tình báo Mossad và Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).
Chiến dịch này nhằm trì hoãn khả năng làm giàu uranium của Iran và nhà máy làm giàu nhiên liệu Natanz là mục tiêu chính trong nhiệm vụ này. Phía Mỹ và Israel chưa bao giờ xác nhận tham gia chiến dịch trên.
Ngoài ra, Mossad được cho là đứng sau chiến dịch táo bạo nhắm vào máy nhắn tin và bộ đàm để tấn công các thành viên Hezbollah tại Li Băng hồi năm 2024.
Hàng ngàn máy nhắn tin phát nổ cùng lúc vào ngày 17.9.2024, khiến ít nhất 42 người đã thiệt mạng và hơn 3.500 người bị thương. Mossad được cho là đã thâm nhập vào chuỗi cung ứng máy bộ đàm được Hezbollah sử dụng, thông qua mạng lưới các công ty vỏ bọc để che giấu sự liên quan.
Israel tuyên bố hạ sát 11 nhà khoa học hạt nhân, 30 quan chức cấp cao Iran!
(Quân đội Israel tuyên bố tấn công hơn 900 mục tiêu ở Iran trong chiến dịch “Sư tử trỗi dậy" chưa từng có).
-Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay 27/6 tuyên bố chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” khiến 11 nhà khoa học hạt nhân và 30 quan chức an ninh cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có 3 chỉ huy hàng đầu.
Ngoài ra, IDF tuyên bố chiến dịch này tấn công hơn 900 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran và phá hủy 200 bệ phóng tên lửa, chiếm một nửa số bệ phóng của Iran.
Theo IDF, các cuộc tấn công cũng phá hủy máy bay và các địa điểm sản xuất tên lửa, "do đó ngăn chặn việc sản xuất hàng nghìn tên lửa bổ sung" của Iran.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, xác nhận Israel từng tìm cách hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran, nhưng không thành.
Ông cũng xác nhận, Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đã bị đưa vào danh sách mục tiêu, nhưng Israel không thể xác định vị trí nhà lãnh đạo Iran trong hầm trú ẩn.
Israel mở chiến dịch không kích lớn chưa từng có vào Iran ngày 13/6 trước khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần này.
Israel nói rằng chiến dịch không kích đã phá hủy hàng loạt mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, trong đó có các tướng lĩnh quân đội và nhà khoa học cấp cao.
Bộ trưởng Katz xác nhận Israel khởi động chiến dịch tấn công Iran dù không biết chắc Mỹ có tham chiến hay không, nhưng tin rằng Mỹ sẽ hỗ trợ phòng thủ.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận nước này không biết toàn bộ vị trí của các kho uranium đã được làm giàu của Iran, nhưng tuyên bố sẵn sàng không kích nếu cần thiết để ngăn Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân hoặc phát triển tên lửa tầm xa.
Dư luận hiện tranh cãi về mức độ thiệt hại thực tế đối với chương trình hạt nhân của Iran sau loạt tấn công của Mỹ và Israel. Trong khi ông Trump tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị xóa sổ, có đánh giá cho rằng chiến dịch không kích của Israel và Mỹ chỉ làm chậm chương trình này vài tháng đến vài năm.
Dù còn nhiều tranh cãi về mức độ thiệt hại chính xác với các hạ tầng này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26/6 thừa nhận các cơ sở hạt nhân của nước này đã chịu thiệt hại “nghiêm trọng” trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel.
Trong khi đó, theo đánh giá được Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế vụ Israel công bố trong tuần này, Israel ước tính cần tới 10 tỷ shekel (tương đương 3 tỷ USD) để khắc phục thiệt hại từ cuộc xung đột kéo dài gần 2 tuần với Iran.
Ước tính Iran đã sử dụng hơn 500 tên lửa để bắn vào Israel.
Trong khi đó, một quan chức Israel thừa nhận, tỷ lệ đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của nước này dao động từ 65% đến 90%.
(Theo Guardian)
Israel đã hạ sát 9 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran thế nào?
(Hiện trường một vụ tấn công của Israel vào Iran)
-Truyền thông Israel tiết lộ cách mà nước này tiến hành âm mưu ám sát đồng loạt nhằm vào 9 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran.
Kênh truyền hình Channel 12 ngày 20/6 đưa tin, chiến dịch không kích chính xác của Lực lượng Phòng vệ Israel IDF nhằm vào 9 nhà khoa học hạt nhân Iran hôm 13/6 mang tên "Narnia" đã hạ sát đồng loạt những nhân vật này khi họ đang ngủ tại nhà riêng.
Israel đã phát động Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” vào tuần trước, mở màn bằng một đợt tấn công phủ đầu nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng như những nhân vật chủ chốt trong chương trình hạt nhân của nước này.
Trong quá trình lên kế hoạch, các quan chức tình báo Israel đã phân loại các nhà khoa học hạt nhân Iran thành 4 cấp độ, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Những người có chuyên môn quân sự sâu nhất và khó thay thế nhất được xếp hạng cao nhất. Một “danh sách tử thần” đã được lập và sẵn sàng thi hành theo lệnh để loại bỏ những nhà khoa học hàng đầu theo danh sách.
Theo báo Israel, cuộc không kích đã nhắm vào những nhân vật có vai trò trung tâm trong chương trình hạt nhân của Iran. Nó được thực hiện nhờ thông tin tình báo có độ chính xác cao từ Cục Tình báo Quân đội Israel.
Các nạn nhân đều là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, từng dành hàng chục năm nghiên cứu và phát triển chương trình hạt nhân. Nhiều người trong số họ được coi là người kế thừa trực tiếp của Mohsen Fakhrizadeh, người được xem là “cha đẻ” của chương trình hạt nhân Iran. Một số cái tên được kể đến như Fereydoun Abbasi, chuyên gia kỹ thuật hạt nhân; Mohammad Mahdi Tehranchi, chuyên gia vật lý; Akbar Matlali Zadeh, chuyên gia kỹ thuật hóa học.
Một quan chức cấp cao của IDF tiết lộ quá trình chuẩn bị: “120 người từ Tình báo Quân đội và Không quân đã được tập hợp tại một cơ sở của Đơn vị 8200 để lên kế hoạch cho chiến dịch. Đến tháng 1, áp lực tăng cao khi chưa tìm ra giải pháp. Tất cả đều đồng thuận: Cần tìm cách đánh vào các hệ thống phòng không Iran".
Vị quan chức cho biết thêm: “Chúng tôi bắt đầu xây dựng danh sách mục tiêu từ năm ngoái. Đột phá đến khi chúng tôi phát hiện một căn cứ tình báo và một căn cứ không quân Iran. Tuy nhiên, lúc đó danh sách mục tiêu vẫn chưa đủ. Các đội được phân nhiệm vụ riêng: Ám sát nhà khoa học hạt nhân, phá hủy trung tâm chỉ huy, và vô hiệu hóa radar. Và đó là khi Chiến dịch "Sư tử Trỗi Dậy" được khởi động".
Israel tuyên bố mục tiêu của họ khi tấn công phủ đầu Iran là ngăn chặn Tehran phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên, nhấn mạnh chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình.
Theo giới quan sát, dù Israel hạ sát các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran nhưng để phá hủy hoàn toàn chương trình nguyên tử của nước này sẽ là thách thức lớn. Iran vẫn sở hữu kiến thức và quy trình hạt nhân đã được phát triển trong nhiều năm qua. Hơn nữa việc phá hủy các cơ sở hạt nhân kiên cố của Iran trong lòng đất và núi là thách thức không nhỏ cho Israel.
(Theo Jpost)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tương Lai Bất Định của Gaza Sau Cuộc Chiến Do Thái-Iran
(Ảnh AP, tư liệu: Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bàn Môn Điếm giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, ngày 30/6/2019.)
-Về Trung Đông, tờ Libération ra ngày 27/6/2025 chạy tựa trang nhất "Nạn đói hoành hành ở Gaza". Bài xã luận của nhật báo thiên tả ghi nhận số người chết do các cuộc không kích ở dải đất này đã vượt quá 56.000, và điều này một lần nữa cho thấy không còn thời gian để chần chừ.
Sau khi đơn phương tuyên bố kết thúc "cuộc chiến 12 ngày" giữa Do Thái và Iran, liệu Donald Trump có thể chấm dứt cuộc chiến từ 628 ngày qua tại Gaza theo cách tương tự? Hôm 26/6, có 56 người Palestine được cho là thiệt mạng do đạn pháo của Do Thái, nâng tổng số người chết lên hơn 56.000 kể từ khi Do Thái bắt đầu đáp trả không thương tiếc cuộc tấn công của tổ chức Hamas hồi tháng 10/2023. Nhà nước Do Thái đang bị cộng đồng quốc tế gây áp lực nhằm chấm dứt điều mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez gọi là "thảm họa diệt chủng".
Ngoài ra, cũng có những tiếng nói phản đối chiến tranh trong nội bộ Do Thái. Một đồng minh thân cận của Thủ tướng Netanyahu, Dân biểu Moshé Gafni, đã tuyên bố không còn hiểu tại sao Do Thái tiếp tục chiến đấu. Libération nhận định cuộc chiến này dường như ngày càng gắn liền với tương lai chính trị của Thủ tướng Netanyahu, đã củng cố vị thế trong 12 ngày qua.o
Áp lực cũng đến từ các quốc gia Vùng Vịnh, những nước khó có thể ký kết những hợp đồng kinh tế lớn với Donald Trump, trong bối cảnh người dân Gaza đang chết đói. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã bất ngờ thông báo việc thúc đẩy các cuộc đàm phán giải cứu con tin Do Thái đang bị giam cầm ở Gaza, đồng thời mở rộng những thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Do Thái và Ả Rập Saudi sang các quốc gia Ả Rập khác. Điều này cho thấy Tổng thống Mỹ mong muốn Trung Đông có được hòa bình sớm nhất có thể.
Nhìn sang Do Thái, nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết về việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang hoàn toàn bị Donald Trump chi phối. Tổng thống Mỹ mới đây đã ngăn cản các cuộc không kích của Do Thái vào Iran và kêu gọi hủy bỏ phiên tòa xét xử Thủ tướng Do Thái về tội tham nhũng, vào lúc ông đang bị truy tố trong 3 vụ án khác nhau. Nếu phiên tòa không bị hủy, Tổng thống Trump có thể sẽ đề nghị đồng nhiệm Do Thái Isaac Herzog ban Sắc lệnh ân xá. Sự can thiệp chưa từng có này đối với các vấn đề nội bộ Do Thái cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng tăng của Benjamin Netanyahu vào Donald Trump. Thủ tướng Netanyahu đã buộc phải tuân theo yêu cầu của Mỹ, ra lệnh cho các chiến đấu cơ Do Thái quay đầu sau khi chủ nhân Tòa Bạch Ốc kêu gọi Do Thái ngưng bắn với Iran.
Tại Do Thái, sự can thiệp của Mỹ gây chia rẽ sâu sắc trong chính giới. Một số Bộ trưởng hoan nghênh sự hỗ trợ từ Hoa Thịnh Ðốn, trong khi nhiều người khác lên tiếng phản đối vì cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng Tổng thống Trump muốn gây áp lực buộc Thủ tướng Netanyahu chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza. Đảng Likud đang có uy tín nhờ những chiến thắng quân sự trong cuộc xung đột gần đây, nhưng liên minh của Thủ tướng Netanyahu vẫn có thể bị yếu thế trước một liên minh trung dung cánh tả. Do Thái có thể sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn vào tháng 10/2026, trong bối cảnh nội bộ ngày càng lục đục.
Donald Trump: Mỹ Sẽ Nối Lại Đàm Phán Nguyên tử Với Iran Vào Tuần Tới
(Hình REUTERS - Brian Snyder: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One đưa ông đến dự thượng đỉnh NATO, The Hague, Hòa Lan, ngày 24/6/2025.)
-Tại thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ở The Hague (Hòa Lan), Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/6/2025, tuyên bố Hoa Kỳ và Iran sẽ nối lại đàm phán vào tuần tới, đề cập đến khả năng ký một thỏa thuận về chương trình nguyên tử của Teheran.
Cách đây gần hai tuần, hôm 13/6, quân đội Do Thái đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào Iran với mục tiêu ngăn chặn đối phương có được vũ khí nguyên tử, một tham vọng mà Teheran phủ nhận. Xung đột nói trên đã cản trở đàm phán giữa Mỹ và Iran, lẽ ra diễn ra vào ngày 15/6. Những cuộc đàm phán, qua trung gian của Oman, đã được khởi động vào tháng 4 nhằm kiểm soát chương trình nguyên tử của Iran đổi lấy việc dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế đối với nước này.
Theo chủ nhân Tòa Bạch Ốc, được thông tấn xã AFP trích dẫn, những cuộc oanh kích của Mỹ sau đó đã làm chậm trễ chương trình nguyên tử của Iran trong "nhiều thập kỷ". Trong ngày thứ hai của Lệnh Ngưng bắn giữa Iran và Do Thái, do Donald Trump khởi xướng, Nhà nước Do Thái cho rằng còn quá sớm để đánh giá thiệt hại đối với chương trình nguyên tử của Iran, mặc dù những cơ sở này được cho là bị hư hại "đáng kể".
Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhận định:
Chương trình nguyên tử của Iran đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Có thể nói rằng những cuộc tấn công ngày 13/6 đã gây ra thiệt hại vật chất rất lớn tại ba cơ sở Natanz, Ispahan và Fordo, nơi Iran tập trung phần lớn các hoạt động làm giàu và chuyển đổi uranium, và đó là điều rất quan trọng.
Còn những cơ sở nguyên tử khác ở Iran chưa bị ảnh hưởng. Tôi biết có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng mức độ thiệt hại như thế nào thì rất khó nói. Chẳng hạn như tôi không thể khẳng định là các cơ sở Iran bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả mọi người đều đồng ý rằng thiệt hại đối với Iran là rất đáng kể.
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xung đột 12 ngày giữa Iran-Do Thái kết thúc, lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei hôm nay khẳng định Teheran "sẽ không bao giờ đầu hàng" Hoa Kỳ và cảnh báo rằng Iran sẽ lại tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị Hoa Kỳ oanh kích lần nữa. Ngoài ra, Giáo chủ Khamenei nói Donald Trump đã tìm cách "giảm thiểu" tác động của cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một căn cứ Mỹ ở Qatar. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ "đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra".
Chính Quyền Iran Gia Tăng Đàn Áp Dân Chúng
-Trang nhất của tờ Le Figaro ra ngày 27/6/2025 chú ý đến việc chính quyền Iran gia tăng đàn áp người dân.
Vào đêm 23 rạng sáng 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồ hởi tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc", nhưng theo Nastaran, một nhà xã hội học Iran, đó chỉ là ảo tưởng. Tuy Lệnh Ngưng bắn giữa Iran và Do Thái đã được thiết lập sau 12 ngày chiến sự khốc liệt, nhưng tại Iran, một cuộc chiến mới bắt đầu, đó là chính quyền quay sang đàn áp người dân trong cơn thịnh nộ.
Theo nhật báo thiên hữu, chính quyền Iran gia tăng đàn áp ngay buổi sáng 24/6 với hàng loạt vụ bắt giữ các nghi phạm bị cáo buộc làm gián điệp cho Cục Tình báo và Đặc nhiệm Do Thái (Mossad) hoặc đe dọa an ninh quốc gia. Một ngày sau, ba người Kurdistan bị treo cổ tại thành phố Ourmia vì bị cho là hỗ trợ Do Thái. Còn hai ngày trước đó, một người khác cũng bị hành quyết vì tội gián điệp. Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố đẩy nhanh các vụ án liên quan đến "an ninh quốc gia", đồng thời Quốc Hội chuẩn bị thông qua luật mới với những hình phạt nặng nề hơn đối với những nghi phạm bị buộc tội làm gián điệp.
Nastaran lên án việc chính quyền lợi dụng "kẻ thù bên ngoài" để gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng. Sau khi thất bại trong việc ngăn chặn tình báo Do Thái, chính quyền quay sang bắt giữ tùy tiện và tái sử dụng chiêu bài "thú tội" trên truyền hình. Ở thành phố Kerman, 9 giáo viên bị truy tố vì "xúc phạm lãnh đạo tối cao", "tuyên truyền chống chính quyền" và "đe dọa an ninh quốc gia".
Tại Teheran, người dân sống trong nỗi sợ hãi bị bắt giữ tùy tiện. Một phụ nữ kể rằng em trai cô bị công an mặc thường phục đánh đập vì bị cáo buộc làm gián điệp do dùng ứng dụng WhatsApp nhắn tin với số nước ngoài. Các cộng đồng thiểu số như người Kurdistan và người tị nạn A Phú Hãn bị đặc biệt chú ý. Đã có 100 người bị bắt tại Kermanchah, và người A Phú Hãn bị cấm ra đường và bị bỏ tù nếu vi phạm.
Dù tình hình căng thẳng, cuộc sống dường như đang trở lại như trước. Người dân giúp đỡ nhau, cửa hàng mở cửa trở lại. Nhưng đa số người Iran vẫn cảnh giác và hoài nghi. Chính quyền cố tạo ra không khí đoàn kết bằng các lễ tang trọng thể cho các tướng lĩnh bị giết, tuyên bố ngừng hợp tác với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) và công bố "tầm nhìn mới" cho chương trình nguyên tử.
Lãnh tụ tối cao, Giáo chủ Ali Khamenei đã gửi lời chúc mừng tới "dân tộc Iran vĩ đại" vì "chiến thắng" Do Thái và Mỹ, nhưng người dân chỉ cảm thấy bị phản bội. Một nhà hoạt động tố cáo chính quyền không hề chuẩn bị gì để bảo vệ dân: Không hầm trú ẩn, không còi báo động, không tin nhắn cảnh báo. Cả Do Thái lẫn Mỹ, sau khi hứa hẹn thay đổi chế độ, đã bỏ rơi người dân Iran trong tay chính quyền.
Ngoài ra, chính quyền muốn kiểm soát thông tin bằng hệ thống "Internet trắng", mạng nội bộ dễ kiểm soát và kiểm duyệt. Chế độ Teheran cấm truyền thông đưa tin "sai lệch", điển hình là số nạn nhân trong chiến dịch "Sư Tử Trỗi Dậy" vẫn chưa được công bố chính thức. Bộ Y Tế Iran cho biết khoảng 610 người đã thiệt mạng, trong khi các tổ chức nhân quyền ước tính con số này có thể lên đến 1.000 người. Điều đó cho thấy mức độ bưng bít và dối trá sâu sắc trong bộ máy chính quyền Iran.
Đòn Tấn Công Iran của Trump Buộc Bắc Hàn Thay Đổi Chiến Lược
(Ảnh AFP - STR, không rõ ngày, do KCNA cung cấp ngày 29/1/2025: Lãnh đạo Kim Jong Un một cơ sở nguyên tử tại một địa điểm không được nêu rõ.)
-Ngay sau chiến dịch "Midnight Hammer" của Donald Trump nhắm vào 3 cơ sở nguyên tử của Iran vào ngày 22/6/2025, Bắc Hàn, trên thực tế là một cường quốc nguyên tử ở Đông Bắc Á, rất có thể sẽ phải điều chỉnh lại các nước cờ chiến lược. Chế độ Kim Jong Un hiện cân nhắc giữa việc tái khởi động đối thoại với Donald Trump và tăng tốc hiện đại hóa chương trình nguyên tử-tên lửa.
Một điều chắc chắn là Bắc Hàn theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra ở Iran. Khoảng 20 năm trước, Bình Nhưỡng đã từng chia sẻ kỹ thuật vũ khí và bí quyết xây dựng các cơ sở ngầm cho Teheran. Giờ đây họ muốn biết hiệu quả chính xác của những boongke ngầm, nhất là tác động của những quả bom tấn phá hầm GBU-57 do Hoa Kỳ thả xuống trong chiến dịch "Búa Đêm" nhắm vào các mục tiêu của Iran. Chế độ Kim Jong Un muốn biết cách nào là tốt nhất để tự vệ trong trường hợp Mỹ chuyển hướng chú ý quân sự sang Bắc Hàn.
Đương nhiên, tình hình ở Bắc Hàn khác nhiều so với Iran. Với khoảng 50 đầu đạn nguyên tử, theo ước tính của giới chuyên gia, lãnh đạo Kim Jong Un xem như đã có được một sự bảo đảm vững chắc. Nhưng đòn phô trương sức mạnh của Mỹ tại Iran khiến các chiến lược gia Bắc Hàn chợt nhận ra rằng Hoa Kỳ - đặc biệt là chính quyền Donald Trump – hoàn toàn có khả năng ra giáng đòn đầu tiên, buộc họ phải có những suy tính khác.
Theo quan sát Chad O'Carroll, nhà sáng lập hãng tin NK News/NK Pro, chuyên nghiên cứu về Bắc Hàn, trụ sở tại Seoul, giới quan sát đang bị tranh cãi với nhau về câu hỏi: Kim Jong Un sẽ diễn giải màn phô trương sức mạnh này của Mỹ như thế nào? Một lời cảnh báo để thúc đẩy ông trở lại bàn đàm phán (với Donald Trump), hay là đó là bằng chứng cho thấy Bắc Hàn càng phải tăng tốc các chương trình nguyên tử để ngăn ngừa một vụ tấn công tương tự?
Trang NK News dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Thịnh Ðốn đã nhiều lần cố liên lạc với phái Bộ Ngoại giao Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc ở New York và cả ở Geneva nhằm đề nghị nối lại đối thoại, nhưng đều bất thành. Các đề nghị của Mỹ đều "bị từ chối một cách có hệ thống". Lập trường này của Bình Nhưỡng cũng dễ hiểu do mối quan hệ kinh tế - quân sự với Mạc Tư Khoa ngày càng chặt chẽ. Nhưng chiến dịch không kích của Mỹ tại Iran có lẽ cũng sẽ không thôi thúc Bình Nhưỡng xúc tiến đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn, và nhất là khi Donald Trump yêu cầu phi nguyên tử hóa hoàn toàn Bắc Hàn.
Dù vậy, theo phần lớn giới chuyên gia được NK News trích dẫn, chiến dịch quân sự này của Mỹ rõ ràng đã "làm gia tăng cảm giác bất an cho Bình Nhưỡng". Chun In Bum, tướng về hưu của quân đội Nam Hàn, nhận định điều này rất có thể thôi thúc lãnh đạo Bắc Hàn ưu tiên thúc đẩy và hiện đại hóa nhanh hơn nữa toàn bộ các chương trình quân sự, tên lửa đạn đạo và nguyên tử, "để tăng cường năng lực răn đe và cải thiện năng lực tấn công chống lại Hoa Kỳ".
Tóm lại, một mặt, các cuộc tấn công của Mỹ và Do Thái vào Iran đang giúp Bắc Hàn học hỏi những sai lầm về phòng không, thông tin tình báo, kỹ thuật của Iran. Mặt khác, theo như kết luận từ vị tướng Nam Hàn, chế độ Kim Jong Un sẽ chỉ đối thoại với Hoa Thịnh Ðốn vào một thời điểm thích hợp, "nhằm có thêm thời gian cho các chương trình quân sự của mình". Trong khi chờ đợi, mối liên kết giữa Nga-Iran-Bắc Hàn có thể sẽ ngày càng chặt chẽ hơn tại nhiều khu vực.
Không Kích của Mỹ Vào Iran Buộc Bắc Hàn Thay Đổi Chiến Lược
-Sau các cuộc không kích của Do Thái và đặc biệt là của Mỹ vào các cơ sở nguyên tử Iran, Bắc Hàn, quốc gia cũng sở hữu vũ khí nguyên tử, có thể sẽ xem xét lại chiến lược của mình. Tờ La Croix nhận định Bình Nhưỡng có thể sẽ có hai hướng hành động: Hoặc mở lại đàm phán với Donald Trump, hoặc đẩy nhanh và hiện đại hóa các chương trình tên lửa và nguyên tử của mình.
Chế độ Bắc Hàn đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích nêu trên. Mặc dù các chuyên gia quốc tế ước tính Bình Nhưỡng đang có hơn 50 đầu đạn nguyên tử, giới lãnh đạo Bắc Hàn nay nhận ra rằng Hoa Kỳ, dưới thời Donald Trump, sẵn sàng tấn công phủ đầu. Cho nên quốc gia Đông Á này phải xem xét lại chiến lược răn đe nguyên tử của mình.
Theo chuyên gia Brad Glosserman của tờ báo Nhật The Japan Times, Kim Jong Un chắc chắn cảm thấy an toàn nhờ chương trình nguyên tử của mình. Tuy nhiên, một quốc gia có chương trình nguyên tử đang phát triển vẫn có thể bị tấn công là điều khiến lãnh đạo Bắc Hàn lo ngại.
Chad O'Carroll, nhà phân tích ở Seoul, cho biết giới chuyên gia vẫn chưa thống nhất được về phản ứng của Kim Jong Un: liệu ông sẽ xem các cuộc không kích của Mỹ như một lời cảnh báo để trở lại bàn đàm phán, hay như động lực để thúc đẩy chương trình nguyên tử của mình. Vấn đề nguyên tử Bắc Hàn sẽ sớm trở thành ưu tiên của Mỹ, sau các hồ sơ Nga, Ukraine và Iran.
Về mặt ngoại giao, Hoa Kỳ đã nhiều lần tìm cách liên lạc với đại diện Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc, nhưng không có kết quả. Điều này cũng dễ hiểu khi Bắc Hàn đang có quan hệ gần gũi về kinh tế và quân sự với "người bạn lớn Vladimir Putin" qua việc cung cấp vũ khí, tên lửa và binh lính cho Nga để đổi lấy kỹ thuật quân sự.
Nhật báo Công giáo kết luận rằng các cuộc không kích của Mỹ nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Hàn từ chối đàm phán, nhất là nếu Donald Trump yêu cầu nước này phi nguyên tử hóa. Theo nhiều chuyên gia, như Andrei Lankov thuộc trường Đại học Kookmin ở Seoul, Hoa Thịnh Ðốn đã làm gia tăng cảm giác bất an ở Bình Nhưỡng. Điều này sẽ khiến Kim Jong Un ưu tiên đẩy nhanh và hiện đại hóa các chương trình quân sự, tên lửa và nguyên tử, nhằm tăng cường khả năng răn đe và có thể tấn công Hoa Kỳ. Nói cách khác, nhà lãnh đạo họ Kim sẽ chỉ đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn vào thời điểm thích hợp, nhằm câu giờ và tiếp tục phát triển quân sự.
Ukraine Đề Xuất Mua Hệ Thống Patriot của Mỹ và Hợp Tác Sản Xuất Vũ Khí Với Liên Hiệp Âu Châu
-Hôm 25/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp ngắn bên lề thượng đỉnh NATO ở The Hague. Nếu như nguyên thủ Mỹ chỉ đánh giá "cuộc gặp diễn ra tốt đẹp", Tổng thống Zelensky dường như đã nhân cơ hội này đề cập đến việc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga và đề xuất mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.
Thông tin này đã được Donald Trump xác nhận trên mạng X, theo đó, "Ukraine sẵn sàng mua những trang thiết bị quân sự này". Đồng thời ông nêu rõ là sẽ "xem xét" cách thức để "có được vài thiết bị", nhưng không quên nhấn mạnh rằng điều này là "sẽ rất khó".
Bên cạnh đề xuất mua vũ khí Mỹ, Tổng thống Ukraine dường như cũng muốn mở rộng hợp tác sản xuất vũ khí với các đồng minh Âu Châu nhằm củng cố hệ thống phòng thủ. Tính đến nay, Brussels đã hỗ trợ 150 tỉ Euro cho Kyiv, trong đó 1/3 là viện trợ quân sự.
Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Trên phương diện ngoại giao, đây là một tuần lễ quyết định cho Ukraine. Cuộc hội đàm giữa Volodymyr Zelensky với nguyên thủ Mỹ Donald Trump nhân thượng đỉnh NATO đã cho phép Kyiv tiếp tục hy vọng về khả năng cung cấp hệ thống phòng không Patriot mà Ukraine đang rất cần để đối phó với các đợt không kích gây chết người hàng ngày của Nga.
Nhưng cách nay vài ngày, Tổng thống Ukraine có nói đến tính cấp thiết về một chiến lược mới cho đất nước. Do những hạn chế về ngân sách của một số nước đồng minh của Ukraine, sự trì hoãn của nhiều nước khác, cũng như những bất định có thể liên quan đến việc cung cấp số vũ khí đã hứa, Ukraine muốn phát triển khả năng tự sản xuất vũ khí càng nhanh càng tốt, và đề xuất không những mua trang thiết bị nước ngoài, mà còn thiết lập các đối tác để sản xuất, qua đó Kyiv sẽ cho các đối tác Âu Châu nào cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP được tận dụng khả năng chuyên môn của Ukraine, nhất là về drone và pháo binh.
Ngoài những hứa hẹn viện trợ, Kyiv còn hy vọng có thêm nhiều trừng phạt nhắm vào Nga để ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Mạc Tư Khoa".
Ukraine và Hội Đồng Toàn Âu Châu Thiết Lập Tòa Án Đặc Biệt Xét Xử Tội Ác của Nga
-Hôm 25/6/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Hội đồng Toàn Âu Châu đã ký một thỏa thuận tại Strasbourg (Pháp), nhằm thiết lập một tòa án đặc biệt xét xử các viên chức Nga thực hiện "các tội ác khi xâm lược Ukraine", và hy vọng một ngày nào đó Tổng thống Vladimir Putin sẽ bị đưa ra tòa.
Đây là lần đầu tiên một tòa án đặc biệt được thành lập dưới sự bảo hộ của Hội đồng Toàn Âu Châu, gồm 46 thành viên, trong đó có Ukraine. Tòa án sẽ có nhiệm vụ xét xử các vi phạm nhân quyền quan trọng trong những cuộc xung đột, tương tự như các tòa án xét xử các tội ác ở những nước cộng hòa Nam Tư cũ, hoặc tội diệt chủng người Tutsi ở Rwanda.
Thông báo thành lập tòa án này đã được Ukraine và đồng minh đưa ra từ ngày 9/5, nhằm khắc phục hạn chế về thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế trong việc truy tố Nga về tội "xâm lược". Tòa án này không được Nga công nhận.
Phát biểu tại Strasbourg, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định "thỏa thuận thiết lập tòa án hôm nay đem lại cho chúng tôi một cơ hội thực sự để đạt được công lý đối với tội xâm lược".
Mười lăm thẩm phán của tòa án này, đến từ các quốc gia khác nhau, sẽ do một ủy ban bổ nhiệm và sẽ làm việc theo nhiệm kỳ (không được gia hạn) từ ba đến chín năm. Tuy nhiên, tòa sẽ không có quyền truy tố Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhaïl Michoustine, hay Ngoại trưởng Sergueï Lavrov, chừng nào họ còn đương nhiệm.
Theo thông tấn xã AFP, tội xâm lược được định nghĩa là "việc một cá nhân có quyền kiểm soát hoặc chỉ đạo một hành động chính trị hoặc quân sự của một quốc gia vạch ra kế hoạch, chuẩn bị, khởi xướng hoặc thực hiện một hành vi xâm lược mà về bản chất, mức độ nghiêm trọng và quy mô có thể cấu thành hành vi vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc".
Ngoài việc thiết lập tòa án này, Hội Đồng Toàn Âu Châu cũng đã khởi xướng việc thành lập một cơ sở dữ liệu ghi nhận thiệt hại do chiến tranh tại Ukraine gây ra. Cơ sở dữ liệu này cho đến nay đã tiếp nhận "hơn 34.000 yêu cầu bồi thường".
Liên Hiệp Âu Châu Họp Thượng Đỉnh Bàn Về An Ninh, Quốc Phòng, Xung Đột Tại Ukraine và Trung Đông
(Hình REUTERS - Christian Hartmann: Lãnh đạo các nước Liên Hiệp Âu Châu tại hội nghị thượng đỉnh Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 26/6/2025.)
-Hôm 26/6/2025, Liên Hiệp Âu Châu (EU) bắt đầu họp thượng đỉnh trong 2 ngày tại Brussels, thủ đô của Bỉ.
Bên cạnh các hồ sơ lớn như tình hình Trung Đông, di dân, mở rộng khối, khả năng cạnh tranh, cuộc chiến tại Ukraine và rộng hơn nữa là an ninh Âu Châu cũng là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, đặc phái viên Anastasia Becchio của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Trước khi đáp máy bay ở The Hague để đến Brussels, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã tóm tắt trên mạng X như sau: Một chuyến bay ngắn và những chủ đề liên hệ chặt chẽ với nhau: quốc phòng và Ukraine.
Các lãnh đạo nào đã dự thượng đỉnh NATO sẽ có dịp thảo luận sâu hơn tại Brussels. Thủ tướng Tây Ban Nha, vốn vẫn không muốn tăng chi tiêu quốc phòng lên đến mức như Donald Trump đòi hỏi, hy vọng vấn đề sẽ không còn là tỷ lệ% nữa, mà là việc cùng sản xuất và nâng cao khả năng tương tác giữa các nước thành viên.
Trước mối đe dọa từ Nga, Liên Hiệp Âu Châu đang cố gắng tự sắp xếp bằng cách tăng ngân sách quân sự với mục tiêu đề ra là đạt được tự chủ chiến lược. Vào buổi chiều, cuộc họp sẽ tập trung bàn về các thách thức này cho phòng thủ và an ninh Âu Châu.
Vào bữa trưa, 27 nước thành viên cố gắng thống nhất lập trường ngoại giao về các cuộc khủng hoảng ở Trung Cận Đông. Một số nước muốn Liên Hiệp Âu Châu đưa ra một lập trường rõ ràng là Do Thái đã vi phạm các quyền cơ bản, số khác tỏ ra do dự, e ngại Do Thái sẽ có thái độ cứng rắn hơn nữa.
Vào cuối buổi sáng, Tổng thống Ukraine có bài phát biểu qua video với hội nghị. Hôm qua, ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã đến dự cuộc họp Hội đồng Toàn Âu Châu tại Strasbourg để thành lập một tòa án đặc biệt về chiến tranh Ukraine.
Ông hy vọng Liên Hiệp Âu Châu nhanh chóng thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm cắt giảm hơn nữa nguồn thu từ dầu lửa và khí đốt của Điện Kremlin. Nhưng, như thường lệ, Hung Gia Lợi và Slovakia lại khiến các nước ngờ vực về ý đồ của họ".
Pháp: Hạn Hán Diện Rộng Gây Lo Ngại
-Nhật báo Le Monde ra ngày 27/6/2025 dành trang nhất báo động nước Pháp đang bị hạn hán diện rộng từ đầu mùa Hè, những cơn giông vừa qua và sắp tới không đủ để cải thiện tình hình.
Hiện tượng này có thể khiến nguồn nước ngầm rơi vào tình trạng không đồng đều trên cả nước, báo hiệu những tháng khó khăn ở một số khu vực.
Từ đầu tháng 6, các khu vực được đặt trong tình trạng cảnh báo khuyến khích người dân tiết kiệm nước đã chiếm khoảng một phần tư nước Pháp, đặc biệt ở Hauts-de-France, Bretagne, Centre-Val de Loire và Grand-Est. Ví dụ, toàn bộ tỉnh Moselle đã bị ảnh hưởng từ cuối tháng 6 với các con sông bắt đầu cạn nước.
Lượng mưa từ đầu mùa Xuân rất ít, thiếu khoảng 30% vào tháng 5 và dự báo thiếu khoảng 20% vào tháng 6. Thiếu mưa làm đất khô cằn và ảnh hưởng đến các con sông, nhất là phía Đông-Bắc, nơi lưu lượng nước thấp hơn bình thường.
Chủ Tịch Quốc Hội Pháp Công Du Trung Quốc, Kêu Gọi Tăng Cường Hợp Tác Với Âu Châu
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay chuyến công du dài 3 ngày của Chủ tịch Quốc hội Pháp Yaël Braun-Pivet, bắt đầu từ hôm 26/6/2025, tại Bắc Kinh.
Trao đổi với các viên chức Trung Quốc, bà Braun-Pivet khẳng định "tình hình quốc tế, buộc hai nước phải cùng nhau làm việc, bất chấp những khác biệt, nhằm giảm xung đột", đồng thời nhấn mạnh hợp tác giữa Trung Quốc, Pháp và Âu Châu là "cần thiết" trong bối cảnh hiện nay.
Quan hệ hai bên đã trở nên căng thẳng từ năm 2024, khi Âu Á Châup đặt hạn chế đối với xe điện Trung Quốc. Bắc Kinh đã đáp trả, hạn chế nhập cảng rượu mạnh của Âu Châu, trong đó có rượu cognac của Pháp, khiến ngành này thua lỗ đến 50 triệu Euro mỗi tháng.
Cả hai đều xác nhận đàm phán có tiến triển, và có thể tìm ra giải pháp trước thượng định Âu Châu-Trung Quốc vào tháng Bảy.
Tư pháp Trung Quốc Thừa Nhận Có Tra Tấn Phạm Nhân
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Cảnh sát Trung Quốc đứng gác trước một trại giam ở Urumqi, tỉnh Tân Cương, Trung Quốc, ngày 23/4/2025.)
-Hôm 24/6/2025, Viện Kiểm sát Trung Quốc đã thừa nhận có các trường hợp tra tấn và giam giữ bất hợp pháp trong hệ thống Tư pháp của nước này, và cam kết sẽ chống lại những hành vi đó.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông báo thành lập một bộ phận điều tra mới để xử lý những người làm trong ngành Tư pháp vi phạm quyền công dân như giam giữ, khám xét trái phép, hoặc tra tấn để ép cung.
Hệ thống Tư pháp Trung Quốc từ lâu bị coi là thiếu minh bạch và thường xuyên bị cáo buộc làm cho nghi phạm mất tích, đàn áp những người bất đồng chính kiến và ép cung bằng tra tấn. Những cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình về một quy trình Tư pháp minh bạch hơn vẫn chưa mang lại nhiều thay đổi.
Gần đây, một số quản giáo bị truy tố với cáo buộc tra tấn khiến một nghi phạm bỏ mạng. Năm 2019, một số cảnh sát đã bị bỏ tù vì hành hạ nghi phạm bằng cách bỏ đói và không cho ngủ. Các hình thức tra tấn phổ biến trong các nhà tù Trung Quốc là đánh dùi cui điện, không cho ngủ hoặc dùng "ghế hổ", một loại ghế sắt giữ tay chân phạm nhân trong tư thế đau đớn. Những Luật sư dám tố cáo các hành vi này thường bị bắt giữ và cũng bị tra tấn.
Những trường hợp được công bố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án các hành vi tra tấn, đặc biệt nhắm vào những người phản đối chính quyền và các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Bắc Kinh luôn phủ nhận các cáo buộc này.
Ngoài ra, Trung Quốc hiện vẫn là một trong những nước xuất cảng thiết bị tra tấn lớn nhất thế giới, góp phần vào sự đàn áp ở nhiều quốc gia khác.
Amnesty International Lên Án Cam Bốt Dung Túng Cho Các Trung Tâm Lừa Đảo Trực Tuyến
-Hôm 26/6/2025, trong một báo cáo, tổ chức nhân quyền Amnesty International cáo buộc chính phủ Cam Bốt đã cố tình làm ngơ, để mặc các băng nhóm tội phạm mạng lộng hành tại nước này, thậm chí còn tiếp tay để ngành công nghiệp lừa đảo tỉ Mỹ kim phát triển rộng rãi.
Tổ chức Amnesty International cho biết đã phát hiện 53 trung tâm lừa đảo và hàng chục cơ sở khác trên khắp lãnh thổ Cam Bốt. Các trung tâm này giống như những nhà tù, bao quanh là các hàng rào có dây thép gai, và được những người có vũ trang canh gác nghiêm ngặt. Các cơ sở này được vận hành bởi các nạn nhân của nạn buôn người, bị cưỡng bức, ép buộc đưa đến đó để thực hiện các hành vi lừa đảo trên toàn cầu. Ở trong đó, họ phải chịu các hình phạt như sốc điện bằng dùi cui, bị giam trong phòng tối và bị đánh đập dã man.
Theo tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh Quốc, các điều tra đã tiết lộ "một thất bại có hệ thống của Nhà nước Cam Bốt", cho thấy "sự đồng thuận của chính phủ nước này", cho phép ngành công nghiệp trị giá hàng tỉ Mỹ kim này phát triển mạnh. Họ không điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền, không nhận diện và hỗ trợ nạn nhân, cũng như không kiểm soát các công ty an ninh và các công cụ tra tấn.
Chính phủ Nam Vang đã không phản hồi danh sách các khu lừa đảo hoặc các địa điểm nghi vấn mà tổ chức này đã gửi. Ủy ban Quốc gia Phòng chống Nạn buôn người của Cam Bốt chỉ chia sẻ "những dữ liệu mơ hồ về các can thiệp tại các khu trại", nhưng không nêu rõ chính quyền có đã điều tra hay truy tố bất kỳ cá nhân nào về các hành vi vi phạm nhân quyền hay không.
Trước đó, Nam Vang từng tuyên bố đang trấn áp các băng nhóm lừa đảo, và đã thành lập một tổ công tác do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu hồi tháng Giêng. Tuy nước này đã thực hiện các cuộc truy quét giải cứu một số nạn nhân, nhưng Amnesty International cho biết đã phát hiện hơn 2 phần 3 số trung tâm lừa đảo trực tuyến chưa từng bị cảnh sát điều tra, hoặc vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng. Chỉ có 2 cơ sở dường như đã bị đóng cửa, theo báo cáo của tổ chức.
Trong quá trình giải cứu, cảnh sát không trực tiếp vào bên trong các khu trại mà chỉ gặp đại diện từ các cơ sở này, và những người này chỉ bàn giao nạn nhân đã gọi cầu cứu. Một số nạn nhân được cho là còn bị quản lý đánh đập sau khi tìm cách liên lạc với cảnh sát.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
*
(AFP/RFI) – Trung Quốc tiếp lãnh đạo Quốc Phòng Iran và Nga. Hôm 26/6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước, trong đó có Iran và Nga, có mặt tại Thanh Đảo dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (OCS). Trong cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andreï Belooussov đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm về một thế giới đang phải đối mặt với với "căng thẳng địa chính trị ngày càng trầm trọng" và "nguy cơ gia tăng xung đột". Chương trình nghị sự chưa được công bố, nhưng xung đột giữa Iran với Do Thái, đồng minh của Hoa Kỳ, có thể là một trong những chủ đề thảo luận. Trung Quốc được cho là đã kiềm chế, hỗ trợ đối tác Iran nhưng tránh làm xấu đi quan hệ với Mỹ.
(Reuters/RFI) – Thủ tướng Thái Lan và cựu Thủ tướng Cam Bốt thị sát khu vực biên giới đang tranh chấp. Bà Paetongtarn Shinawatra và ông Hun Sen, với tầm ảnh hưởng còn rất lớn, hôm 26/6/2025, đã thị sát những khu vực ở vùng biên giới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Vào cuối tháng 5 đã xảy ra đụng độ vũ trang khiến một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng. Nam Vang trả đũa bằng việc khai triển quân đội, đóng cửa một phần biên giới và ngừng nhập cảng nhiên liệu từ Thái Lan.
(AP/RFI) – Tình báo Nam Hàn: Bắc Hàn sẽ gửi lao động xây dựng đến Nga. Hôm 26/6/2025, Cơ quan Tình báo Nam Hàn cho biết Cộng sản Bắc Hàn đang có kế hoạch điều động 6000 ngàn công nhân xây dựng quân sự và các nhân viên rà phá mìn đến vùng Kursk của Nga, sớm nhất là vào tháng Bảy hoặc tháng Tám. Quyết định này được cho là được đưa ra sau chuyến thăm của thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Sergei Shoigu đến Bình Nhưỡng gần đây. Theo Seoul và Hoa Thịnh Ðốn, Bình Nhưỡng đã điều khoảng 10.000 binh lính đến Nga, đổi lại Nga viện trợ quân sự và kinh tế cho đồng minh.
(AFP/RFI) – Đức ngừng tài trợ cho một tổ chức cứu di dân trên biển. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức hôm 25/6/2025 cho biết chính phủ Bá Linh dự trù ngưng tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ chuyên ứng cứu thuyền nhân trên biển Địa Trung Hải, tuyến đường di dân tìm cách vào Âu Châu, mà trên đó nhiều người đã bỏ mạng. Khoảng 20 tổ chức phi chính phủ, hoạt động ứng cứu di dân ở Địa Trung Hải, một nửa trong số đó là của Đức, đã cứu vớt hơn 175 ngàn di dân từ 10 năm qua. Vào năm 2024, Đức đã chi khoảng 2 triệu Euro cho các tổ chức này.
(AFP/RFI) – Iran: Bắt giữ ít nhất 26 người bị cáo buộc hợp tác với Do Thái. Hôm 25/6/2025, truyền thông Iran đưa tin rằng vụ bắt giữ xảy ra tại Khouzestan, phía Tây-Nam, 2 ngày sau khi kết thúc cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước. Phần lớn đã thừa nhận các hành vi "phá hoại". Khouzestan, vùng dầu mỏ gần biên giới Iraq, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc không kích của Do Thái trong thời gian qua.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi Tư pháp Do Thái ân xá Thủ tướng Netanyahu. Hôm 25/6/2025, ông Donald Trump đã kêu gọi ân xá hoặc hủy bỏ phiên tòa xét xử Benjamin Netanyahu về tội tham nhũng. Tổng thống Mỹ gọi vụ xét xử này là một "cuộc săn lùng phù thủy" và coi Thủ tướng Do Thái là "anh hùng", đồng thời khẳng định Hoa Kỳ có thể "cứu" ông ấy. Ông Netanyahu vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định mình vô tội. Tổng thống Do Thái Isaac Herzog có quyền ân xá, nhưng ông cho biết chưa nhận được yêu cầu nào.
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ: Ngân sách quốc phòng năm 2026 được đề xuất ở mức 892,6 tỉ Mỹ kim. Hôm 25/6/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết muốn tăng lương cho binh lính thêm 3,8%, đầu tư vào tên lửa và drone hiện đại, nhưng lại cắt giảm số lượng tàu chiến, tiêm kích F-35 và nhân sự trong Hải quân để tiết kiệm chi phí. Ngân sách này nhằm tăng khả năng răn đe Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Ecuador: Trùm ma túy Adolfo Macias sa lưới pháp luật. Adolfo Macias, biệt danh "Fito", một trong những tội phạm nguy hiểm nhất nước và là trùm băng đảng Los Choneros, bị cả Hoa Kỳ lẫn Ecuador truy nã, đã bị bắt vào hôm 25/6/2025, sau một năm rưỡi lẩn trốn. "Fito" bị nghi có dính líu đến vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Fernando Villavicencio vào năm 2023. Vào tháng 1/2024, "Fito" đã trốn thoát khỏi nhà tù Guayaquil, nơi mà trùm băng đảng này đang thụ án 34 năm vì tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và giết người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét