Lời Chúc:
(Ông & Cháu, đã sửa soạn Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2025! vào Thứ Sáu tuần sau!)
<!>
Kính chúc Quý Vị, tận Hưởng một Ngày Lễ Độc Lập, Vui Vẻ, đầm ấm Hạnh Phúc, bên cạnh những người thân thương, của Gia Đình và Bè Bạn, Thân Hữu!
Nên nhớ rằng: Quyền được sống trong không khí Tự Do, mưu cầu Hạnh Phúc, là quyền thiêng liêng, mà Thượng Đế ban cho mỗi con người! Không phải chỉ riêng cho Đất Nước Hoa Kỳ mà thôi! Nhà cầm quyền nào, tước đi quyền này, là…những kẻ độc tài! Người đân nước đó, có bổn phận đứng lên, đòi lại quyền thiêng liêng quý báu này!
Giới thiệu Buổi Bắn Pháo Hoa mừng lễ truyền thống, tại Hồ Cunningham, San Jose. Vào cửa tự do!
Tham Dự Thật Đông! Lần Đầu Tiên, Tại Thành Phố San Jose, Cộng Đồng Người Việt, Diễn Hành Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2025, Với Cô Betty Dương, Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara, Khu Vực 2!
Kính gửi quý đồng hương,
Nhân dịp Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự buổi diễn hành mừng Quốc Khánh, cùng với Cô Betty Dương Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara, Khu Vực 2 – người luôn quan tâm và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa phương.
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 4 tháng 7, 2025
Giờ tập trung: 9:30 sáng
Địa điểm tập trung: Gần trường Lincoln High School – 555 Dana Ave, San José, CA 95126
Cuộc diễn hành bắt đầu: 10:00 sáng
Đoạn đường diễn hành: Từ Dana → Naglee → The Alameda
Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết và sự hiện diện tích cực của cộng đồng người Việt trong sinh hoạt chính trị – xã hội tại Hoa Kỳ.
Quý đồng hương có thể mang theo cờ Việt–Mỹ và biểu ngữ.
Xin vui lòng ghi danh tại ĐÂY, hoặc gọi Cô Khánh-Ly qua số (408) 299-5020.
Rất mong được đón tiếp quý vị trong tinh thần hân hoan, đoàn kết và tự hào dân tộc!
Trân trọng kính mời,
Chúc mừng ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ.
Ta Đến Nơi Này
(Thơ Tế Luân)
Ta đến đây hình hài người tị nạn
Trốn chạy bạo tàn cộng sản vô thần
Da sạm nắng của một thời chinh chiến
Ngực căng đầy khí phách một chinh nhân.
Ta tới đây lời thề vang tiếng gọi
Xin hẹn ngày về, phục hận giải oan
50 năm non nước đầy huyết hận
Vẫn không quên ngày chiến thắng hợp đoàn.
Ta đến đây vùng đất của tự do
Bản tuyên ngôn độc lập rõ vàng thau
Tạo hóa đã ban những quyền tất yếu
Mọi người sinh ra, bình đẳng như nhau.
Quyền sống, tự do mưu cầu hạnh phúc
Phá vỡ quyền này lập tức, đập tan
Dưới ngọn đuốc tự do luôn rực sáng
Quyền con người được bảo vệ an lành.
Người cùng khổ khao khát sống tự do
Người khốn cùng trôi dạt mọi bến bờ
Hãy đến nơi đây tự do là sức mạnh
Mở cánh cửa vàng thêu dệt giấc mơ.
Mừng Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
(Cuộc chạy bộ Peachtree Road Race được tổ chức tại Atlanta từ năm 1970, hàng năm vào dịp 4 tháng 7)
-Tại Hoa Kỳ, Ngày Độc Lập, còn gọi là 4 tháng 7 (the 4th of July), là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký năm 1776.
Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễn hành, liên hoan ngoài trời, và nhiều buổi lễ công cộng. Từ năm 1777, pháo hoa đã được đốt để đón mừng ngày lễ.
Tuy ngày 4 tháng 7 đã được kỷ niệm từ lâu, nhiều người cho rằng ngày này không chính xác. Trong cuộc Cách mạng, những người thuộc địa ở vùng Tân Anh (New England) đã chiến đấu với quân Anh từ tháng 4 năm 1775. Kiến nghị đầu tiên trong Quốc hội để giành độc lập được đưa ra trong ngày 8 tháng 6. Sau khi có nhiều bàn cãi, Hội nghị đã bí mật đồng thuận bầu (13-0) đòi độc lập từ Đế quốc Anh trong ngày 2 tháng 7. Hội nghị sau đó sửa đổi văn bản tuyên ngôn cho đến sau 11 giờ ngày 4 tháng 7, khi 13 thuộc địa bầu chấp nhận và đưa ra một phiên bản chưa ký cho các nhà in. (New York không bầu trong cả hai cuộc). Philadelphia đón mừng Tuyên ngôn bằng cách đọc nó với công chúng và đốt lửa mừng trong ngày 8 tháng 7. Mãi đến ngày 2 tháng 8 thì một phiên bản chính thức mới được các thành viên trong hội nghị ký, nhưng vẫn giữ bí mật để khỏi bị quân Anh trả đũa.
John Adams, viết thư cho vợ Abigail trong ngày 3 tháng 7 rằng ông tin rằng ngày 2 tháng 7 sẽ được kỷ niệm làm ngày độc lập trong các thế hệ tới. Ông đã sai hai ngày. Tuy biểu quyết trong ngày 2 tháng 7 là việc quyết định, ngày 4 tháng 7 là ngày được viết trong bản tuyên ngôn. Văn bản của Jefferson, sau khi được Hội nghị hiệu đính, được chấp nhận trong ngày 4. Đó cũng là ngày đầu tiên dân chúng Philadelphia nghe được tin về việc đòi độc lập chính thức này.
Các nhà sử học từ lâu đã tranh cãi về việc liệu các thành viên của Quốc hội có ký Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4 tháng 7 hay không, mặc dù Thomas Jefferson, John Adams và Benjamin Franklin sau đó đều viết rằng họ đã ký vào ngày đó. Hầu hết các nhà sử học đã kết luận rằng Tuyên ngôn đã được ký gần một tháng sau khi được thông qua, vào ngày 2 tháng 8 năm 1776, chứ không phải vào ngày 4 tháng 7 như người ta vẫn thường tin.
Phong tục
Ngày Độc lập được chào đón với những biểu hiện yêu nước. Nhiều nhà chính trị thường đọc diễn văn ca ngợi các di sản và người dân của Hoa Kỳ. Các gia đình thường làm cuộc liên hoan ngoài trời, thường tụ họp với những người bà con ở xa, vì được nghỉ nhiều ngày cuối tuần hơn. Các cuộc diễu hành được diễn ra sáng ngày 4, vào buổi tối thường có pháo hoa ngoạn mục. Trong dịp lễ thì nhiều gia đình treo cờ Hoa Kỳ ở trước nhà để mừng.
Trong một số tiểu bang, dân thường được phép mua pháo hoa nhỏ hơn để đốt. Vì lý do an toàn, một số tiểu bang cấm điều này hay hạn chế cỡ của pháo hoa, nhưng có nhiều người đem pháo hoa lậu từ những tiểu bang ít hạn chế hơn.
Những Sự Thật Về Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
-Hàng năm cứ đến ngày Lễ Độc Lập, người dân Hoa Kỳ lại tưng bừng tổ chức các buổi diễn hành, ăn Hot Dog và đi xem bắn pháo bông. Tuy nhiên các bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao chúng ta lại ăn mừng ngày 4 tháng 7? Tại sao ngày lễ này tồn tại 244 năm cho đến nay và nó có ý nghĩa lịch sử gì? Tại sao lại có pháo hoa, tại sao lại ăn Hot Dog để mừng ngày lễ Độc Lập?. Thực ra, bạn biết bao nhiêu về ngày lễ này, ngay cả đến những người yêu nước nhất cũng có thể mù mờ hay đôi khi hoàn toàn không biết gì hết. Thế nên những tiết lộ sau đây sẽ thay đổi cái nhìn của bạn về ngày lễ lịch sử này.
Có thể bạn chỉ biết ngày này là ngày Hoa Kỳ ăn mừng lễ Độc Lập. Bạn được nghỉ làm để tận hưởng một ngày nghỉ phép nên dẫn gia đình ra biển hóng mát, tổ chức ăn uống, picnic, và cùng xem pháo bông. Tuy nhiên nếu bạn hiểu rõ ý nghĩa lịch sử sâu sắc của ngày này, bạn sẽ có được 1 bức tranh toàn cảnh về đất nước mà bạn đã chọn để định cư. Bạn lại có thêm những kiến thức thú vị để làm giàu thư viện tinh thần của riêng mình hay để dạy con cháu mình về ngày 4 tháng 7 khi chúng tò mò muốn biết.
(TT John Adams)
1- TT John Adams có thể là người đề nghị bắn pháo bông
Một số người đã nghĩ rằng ý tưởng đánh dấu các biến cố lớn bằng pháo bông, bắt nguồn từ TT John Adams. Trong một lá thư gửi cho vợ và cố vấn chính trị, Abigail, ông gợi ý rằng "Sự sáng rực" phải là một phần của lễ kỷ niệm Ngày Độc lập trong tương lai nên lần đầu tiên Lễ Bắn Pháo Bông được tổ chức vào năm 1777. Tuy nhiên, pháo bông đã được phổ biến trong nhiều thế kỷ. Năm 1486, đám cưới của Vua Henry VII và Nữ hoàng Elizabeth I, người bắt đầu trị vì vào năm 1558, đã có pháo bông rồi. Mục đích là giữ cho những truyền thống ngoạn mục tồn tại!
Hầu hết các thương tích liên quan đến bắn pháo bông xảy ra vào, hoặc khoảng, ngày 4 tháng 7. Ngày 4 tháng 7 là một ngày bận rộn tại các bệnh viện ở Mỹ, và phần lớn là do các vụ tai nạn liên quan đến bắn pháo bông tại nhà. Theo một báo cáo về pháo bông hàng năm của Ủy ban An Toàn Sản phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ của năm 2018, ước tính có khoảng 5600 ca chấn thương liên quan đến pháo được điều trị tại các bệnh viện Hoa Kỳ từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7. Con số này chiếm 62% tổng số ca thương tích do pháo bông được ước tính từ năm 2018.
Trong ngày Lễ Độc lập đầu tiên sau khi nội chiến kết thúc, một quả pháo bông ăn mừng được cho là đã bắt đầu trận đại hỏa hoạn năm 1866 ở Portland, Maine. Nó đã phá hủy 1.800 tòa nhà (bao gồm Tòa thị chính mới, Tòa nhà Hải quan, Bưu điện, một số nhà thờ và tất cả các ngân hàng của thành phố), đám cháy khiến 10.000 người mất nhà cửa.
(Cuộc thi Nathan Hot Dog Contest năm 2020)
2- Tại sao người Mỹ ăn Hot Dog vào ngày July 4?
Nó bắt nguồn từ một cuộc thi ăn Hot Dog(tạm dịch là xúc xích) có tên là Nathan. Năm 1916, bốn người nhập cư Hoa Kỳ đã thực hiện 1 cuộc thi ăn xúc xích của riêng họ tại khán đài Nathan trên đảo Coney. Sau đó, một cuộc thi kỷ lục đầu tiên mang tên Nathan được ghi chép và diễn ra vào năm 1972. Vào năm 2018, Joey Chestnut đã lập kỷ lục thế giới khi tiêu thụ 74 chiếc xúc xích trong 10 phút.
Bạn có biết người Mỹ tiêu thụ khoảng 150 triệu xúc xích vào ngày Lễ Độc Lập. Theo Hội đồng xúc xích và xúc xích quốc gia, khoảng 150 triệu chiếc xúc xích được người Mỹ tiêu thụ vào ngày 4 tháng 7 hàng năm. Nếu xếp hàng dài, số lượng xúc xích đó có thể kéo dài hơn 5 lần khoảng cách từ Washington D.C. đến Los Angeles.
3- Tại sao lại là ngày July, 4?
Vị Tổng Thống thứ nhì của Hoa Kỳ là John Adams đã tiên đoán rằng ngày July 2 sẽ là ngày kỷ niệm Hoa Kỳ độc lập. Mặc dù bản Tuyên ngôn Độc lập bằng văn bản được đề ngày và thông qua vào ngày 4 tháng 7, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã ghi nhận rằng Quốc hội đã bỏ phiếu cho Mỹ được độc lập khỏi Vương quốc Anh vào ngày 2 tháng 7 năm 1776. Trên thực tế, bản sao cuối cùng của tài liệu không được ký bởi đại hội thành viên cho đến một tháng sau vào ngày 2 tháng 8 năm 1776. Hơn nữa, trong một bức thư gửi vợ Abigail, John Adams dự đoán ngày 2 tháng 7 sẽ đánh dấu ngày độc lập của người Mỹ, nhưng ngày 4 tháng 7 cuối cùng đã trở thành ngày chính thức của Lễ Độc Lập.
4- Khi tin Hoa Kỳ được Tuyên ngôn Độc lập tung ra, bắt đầu có bạo loạn.
Trong cuốn sách tựa đề "Thomas Jefferson", Tiến sĩ David Saville Muzzey, đã viết rằng tin tức về ngày Tuyên ngôn Độc lập đã khiến thực dân nổi dậy chống lại Vua George III. Vào đêm ngày 4 tháng 7, người dân Philadelphia xé quốc huy của Vua George III và ném nó vào đống lửa. Trong khu vực Bowling Green ở Manhattan vào ngày 9 tháng 7, quân nhân và thực dân đã kéo đổ bức tượng của Vua George III và nấu chảy nó thành những quả đạn súng hỏa mai. Ở Savannah, người dân thậm chí còn tổ chức một đám tang giả cho Nhà vua khi tin tức cuối cùng đã đến tai họ vào tháng Tám.
(Bài Quốc Ca "Star Spangled Banner" cách đây 200 năm)
5- Bài Quốc Ca 'Star Spangled Banner' được trở thành Quốc Ca Hoa Kỳ sau 117 năm, từ khi nó được viết.
Thật khó để vượt qua cuộc diễn hành ngày 4 tháng 7 mà không nghe thấy tiếng nhạc của bài "Star Spangled Banner" ít nhất một hoặc hai lần. Như Better Homes & Gardens đã chỉ ra, mặc dù được viết trong Chiến tranh năm 1812, bài hát nổi tiếng của Francis Scott Key đã không trở thành Quốc ca cho đến năm 1931, 88 năm sau khi Key qua đời. Một sự thật đáng ngạc nhiên khác: Bài hát ban đầu được gọi là "Defense of Fort M’Henry," như trang mạng History.com giải thích, sau được đổi tên lại.
6- Ngày July 4, không phải là ngày Lễ Liên Bang cho đến năm 1870. Năm 1941, sau 100 năm nó mới chính thức được công nhận và trở thành ngày lễ mà nhân viên nghỉ lễ được trả lương.
(TT Thomas Jefferson)
7- Tòa Bạch Ốc (White House) đã không tổ chức tiệc ăn mừng ngày 4 tháng 7 cho đến năm 1801. Ngày 4 tháng 7 có vẻ giống như ngày lễ mà Nhà Trắng sẽ tổ chức trước bất kỳ ngày lễ nào khác, nhưng mãi đến năm 1801, tiệc Ngày Độc lập mới được chính thức được ăn mừng. Tổng thống Thomas Jefferson tại vị vào thời điểm đó.
8- Chỉ có một tổng thống Hoa Kỳ được sinh ra vào ngày 4 tháng Bảy là Calvin Coolidge. Coolidge sinh ngày 4 tháng 7 năm 1872 tại Plymouth Notch, Vermont.
3 vị Tổng Thống chết ngày July 4
9- Trong khi có ba tổng thống qua đời vào ngày 4 tháng 7 (nhiều hơn sau đó). Vào ngày 4 tháng 7 năm 1826, 50 năm sau khi Tuyên ngôn Độc lập được hoàn tất, các cựu tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson và John Adams được cho là đã chết cách nhau chỉ vài giờ. Đúng 5 năm sau, James Monroe được cho là đã trở thành tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ qua đời vào ngày 4 tháng 7. TT Zachary Taylor thì lại chết sau khi tham dự buổi tiệc mừng Lễ Độc Lập vì trúng dịch tả.
Cảnh sát Tiểu bang Cali, trong đó có Westminster, Garden Grove, cảnh báo phạt đốt pháo lậu ngày Lễ Độc Lập!
–(NV) Ngày Lễ Độc Lập sắp đến, hai sở cảnh sát Westminster và Garden Grove trong vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, chuẩn bị đối phó với tình trạng đốt pháo lậu, pháo bất hợp pháp.
“Những ai đốt pháo lậu hoặc sở hữu pháo lậu sẽ bị phạt lên đến $1,000,” thông báo của hai sở cảnh sát cảnh cáo và cho biết chỉ cho đốt pháo từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày Lễ Độc Lập, Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy.
Westminster chỉ cho đốt pháo từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày Lễ Độc Lập, Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy. Đốt pháo lậu sẽ bị phạt tối thiểu là $1,000.
Cảnh sát Westminster kêu gọi cư dân mừng Lễ Độc Lập có trách nhiệm
Cảnh sát Westminster hôm Thứ Năm, 19 Tháng Sáu, đưa ra thông báo kêu gọi cư dân mừng Lễ Độc Lập (July Fourth) sắp tới một cách có trách nhiệm.
Sở cảnh sát cho biết: “Những ngày gần Lễ Độc Lập là thời điểm bận rộn nhất trong năm của sở cảnh sát. Vì thế, trong khi khuyến khích mọi người ăn mừng ngày độc lập của đất nước, chúng tôi kêu gọi tất cả cư dân ứng xử một cách an toàn, hợp pháp, và có trách nhiệm.”
“Chỉ có pháo bông an toàn và lành mạnh là được phép đốt trong phạm vi thành phố, và chỉ vào những giờ giấc được quy định,” cảnh sát cho hay.
“‘Đốt pháo lậu’ bao gồm cherry bomb, bottle rocket, mortar, aerial shell, M-80, firecracker,…” theo định nghĩa của cảnh sát.
Mọi chi tiết về việc đốt pháo, xin vào trang web của thành phố westminster-ca.gov.
Đốt pháo lậu không chỉ nguy hiểm mà còn bất hợp pháp, theo cảnh sát cho biết. Pháo lậu có thể gây cháy nhà, làm bị thương tật, và làm rối loạn cộng đồng. Đốt pháo được quy định theo luật hình sự và luật của thành phố về an toàn và sức khỏe.
Ngoài ra, theo cảnh sát, pháo lậu có thể ảnh hưởng trầm trọng đối với thú vật, vì tiếng nổ và khói của pháo.
Để thực thi triệt để việc đốt pháo, cảnh sát Westminster, bao gồm cả cảnh sát chìm, sẽ tuần tra và điều tra trong những ngày trước và trong Lễ Độc Lập để phát hiện những nơi bán pháo và đốt pháo lậu.
Người vi phạm có thể bị truy tố hình sự, phạt hành chánh, và phạt tiền lên đến $1,000.
“Năm ngoái, có tới 2,100 cú điện thoại gọi đến Sở Cảnh Sát Westminster trong thời gian có Lễ Độc Lập, trong đó có 170 cú liên quan đến đốt pháo,” Cảnh Sát Trưởng Darin Lenyi cho biết. “Đây là vấn đề gây bận rộn cho sở cảnh sát và ảnh hưởng đến các dịch vụ khác của toàn thành phố. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của mọi cư dân để bảo đảm Westminster là một nơi an toàn và thoải mái cho mọi người.”
Những điều cư dân nên làm trong ngày Lễ Độc Lập:
-Chỉ mua pháo ở những nơi có giấy phép bán pháo.
-Chỉ đốt pháo vào khung giờ thành phố cho phép.
-Giữ thú vật trong nhà và ở nơi an toàn trong lúc đốt pháo.
-Luôn giám sát trẻ em chơi gần khu vực đốt pháo.
-Báo cảnh sát những trường hợp đốt pháo lậu, qua số (714) 548-3212.
-Chỉ gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp hoặc có đe dọa tính mạng hoặc tài sản.
Thông cáo kết luận: “Sở Cảnh Sát Westminster cam kết bảo đảm an toàn, tôn trọng mọi người và pháp luật trong Lễ Độc Lập cho mọi cư dân.”
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Mỹ tiếp tục chế tạo siêu vũ khí mới theo sau bom phi hạt nhân mạnh nhất GBU-57!
-Mỹ có kế hoạch chế tạo phiên bản mới, uy lực hơn cho GBU-57, siêu bom mà Washington đã sử dụng để tấn công cơ sở hạt nhân Iran.
Ngày 22/6, Không quân Mỹ đã thả 14 quả bom xuyên boongke GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), còn gọi là “bom xuyên hầm”, xuống các cơ sở hạt nhân của Iran là Fordow và Natanz.
Đây là lần đầu tiên loại bom nặng 13.600kg, có khả năng xuyên sâu 60m trước khi phát nổ, được sử dụng trong chiến đấu. GBU-57 MOP cũng là quả bom phi hạt nhân mạnh nhất hiện nay trong kho vũ khí của Mỹ, được thiết kế đặc biệt để xuyên phá các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất, như cơ sở hạt nhân, hầm chỉ huy, boongke bê tông cốt thép.
Tuy nhiên, Mỹ đã sớm bắt tay vào phát triển phiên bản kế nhiệm của loại vũ khí đặc biệt này, Next Generation Penetrator (NGP), với mục tiêu tạo ra bom xuyên hầm thế hệ mới có khả năng tích hợp với máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider, vốn được kỳ vọng thay thế cho B-2 Spirit trong tương lai.
So với GBU-57, bom NGP được thiết kế với nhiều cải tiến hiện đại: Gắn được động cơ phụ, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa; độ chính xác cao, với sai số tròn chỉ 2,2m, ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu hoặc mất tín hiệu GPS.
Ngoài ra, NGP có thể sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến tích hợp giữa GPS và hệ thống định vị quán tính (INS).
Bom này cũng được tích hợp ngòi nổ thông minh, giúp phát hiện các khoảng trống cấu trúc bên trong mục tiêu và điều chỉnh thời điểm nổ tối ưu
Không quân Mỹ (USAF) còn đang quan tâm đến dòng bom nhỏ hơn thuộc chương trình Global Precision Attack Weapon (GPAW), đủ gọn để mang bên trong khoang vũ khí của chiến đấu cơ tàng hình F-35.
Thực tế, ngay từ khi GBU-57 mới bắt đầu được biên chế vào đầu những năm 2010, Mỹ đã lên kế hoạch phát triển thế hệ bom xuyên hầm kế tiếp.
Hiện tại, B-2 Spirit là máy bay duy nhất có khả năng mang theo GBU-57, với tải tối đa 2 quả. B-21 Raider, tuy nhỏ hơn B-2, dự kiến chỉ mang được 1 quả GBU-57.
GBU-57 sử dụng hệ dẫn đường kép và những phiên bản nâng cấp sau này còn được tích hợp ngòi nổ thông minh để tối ưu hóa khả năng phá hủy bên trong mục tiêu.
Đầu đạn của GBU-57 thuộc họ BLU-127, chứa khoảng 2.082 đến 2.600kg thuốc nổ mạnh, chiếm khoảng 20% tổng khối lượng quả bom.
Tháng 2/2024, Không quân Mỹ phát đi thông báo tìm kiếm các nhà thầu có khả năng thiết kế đầu đạn xuyên hầm thế hệ mới, với yêu cầu: Trọng lượng tối đa 10.000kg, ngòi nổ tích hợp bên trong, tối ưu hóa khả năng kích nổ sau khi xuyên vật thể cứng.
Thông báo cũng yêu cầu tận dụng bài học từ các chương trình phát triển vũ khí xuyên hầm trước đây, đặc biệt là phân tích năm 2012 và 2019 về đạn xuyên mục tiêu cứng và sâu (HTM).
Không quân Mỹ cũng cho biết, NGP sẽ có khả năng tích hợp động cơ phản lực, giúp tấn công từ xa thay vì phải bay gần như GBU-57 hiện tại, loại bom này không có động cơ, buộc phải được thả từ cự ly gần.
Chiến dịch "Búa đêm" hôm 22/6 đánh dấu lần đầu tiên GBU-57 được sử dụng trong chiến đấu, với 14 quả được thả xuống hai cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran.
Tình báo Mỹ đang đánh giá mức độ thiệt hại mà các quả bom xuyên hầm gây ra. Những kết luận rút ra từ chiến dịch này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các yêu cầu kỹ thuật cuối cùng của chương trình NGP.
Mỹ coi việc sở hữu các loại bom xuyên hầm thế hệ mới là cần thiết trong bối cảnh các đối thủ của họ đều có truyền thống xây dựng các cơ sở quân sự ngầm kiên cố sâu dưới lòng đất.
Trong kỷ nguyên tác chiến tàng hình, các loại vũ khí tấn công chính xác cao, có khả năng xuyên sâu và hoạt động hiệu quả trong môi trường điện tử bị gây nhiễu sẽ là yếu tố sống còn cho ưu thế chiến lược của Mỹ.
(Theo Eurasian Times)
Mỹ sẵn sàng, sẽ tấn công lần nữa, nếu Iran tái xây dựng chương trình hạt nhân!
(Anh Trần)
Ông Trump ngồi ghế chỉ huy trong phòng tình huống vào tối thứ Bảy (21/6, giờ miền Đông Hoa Kỳ).
-Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của Iran sẽ bị hoãn lại hàng thập kỷ, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tấn công lần nữa nếu Iran xây dựng lại chương trình hạt nhân.
Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran đã bị “đẩy lùi hàng thập kỷ” sau đợt không kích vào cuối tuần qua, đồng thời tin rằng “sự hủy diệt hoàn toàn” đã được thực hiện.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ vấp phải nhiều nghi vấn sau một số hãng truyền thông dẫn đánh giá sơ bộ từ Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) cho rằng các cuộc không kích chỉ làm chậm chương trình hạt nhân Iran trong vài tháng, chứ không gây thiệt hại lâu dài.
Khi được hỏi về những báo cáo tình báo này, ông Trump trả lời: “Họ thực sự không biết gì”. Đồng thời khẳng định sẵn sàng thực hiện thêm các cuộc tấn công “nếu Iran cố gắng khôi phục chương trình làm giàu uranium”.
Bất chấp sự thiếu thống nhất trong thông tin tình báo, ông Trump vẫn giữ quan điểm các cuộc tấn công đã khiến chương trình hạt nhân Iran thiệt hại nghiêm trọng và cho rằng Tehran sẽ không dám tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
“Chương trình của họ đã bị đẩy lùi về cơ bản là hàng thập kỷ, vì tôi không nghĩ họ sẽ tiếp tục nữa”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Đồng tình với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tin tưởng vào thành công của chiến dịch quân sự vào Tehran và bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác báo cáo từ DIA cũng như chỉ trích truyền thông đã “diễn giải sai lệch” nội dung bản đánh giá.
Ngoại trưởng Rubio cho biết chính quyền đang tiến hành điều tra về việc rò rỉ thông tin tình báo, đồng thời lên án việc truyền thông công bố báo cáo liên quan đến cuộc chiến mà chưa được xác thực.
Điện Kremlin mới đây cũng bình luận về vấn đề trên.
Họ cho rằng còn quá sớm để bất kỳ ai có thể đánh giá chính xác mức độ thiệt hại mà các cơ sở hạt nhân của Iran phải chịu sau đợt không kích của Mỹ vào cuối tuần qua.
Khi được hỏi liệu Nga có thông tin riêng nào về mức độ thiệt hại hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Không. Tôi nghĩ hiện tại không ai có dữ liệu thực tế. Có lẽ còn quá sớm, chúng ta cần phải chờ đợi”
NATO cam kết, sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng, theo yêu cầu của Tổng thống Trump!
(Hải Đăng)
-Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm thứ Tư (25/6) sau một cuộc họp ngắn tại Hà Lan đã nhất trí ủng hộ việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu, đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ lẫn nhau.
Trong một tuyên bố gồm năm điểm, NATO đã tán thành mục tiêu chi tiêu quốc phòng cao hơn – một phản ứng không chỉ đối với yêu cầu của Tổng thống Trump mà còn đối với nỗi lo sợ của người châu Âu rằng Nga gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh của họ sau khi phát động chiến tranh tại Ukraine từ cuối tháng 2 năm 2022.
Mục tiêu chi tiêu mới – sẽ đạt được trong 10 năm tới – là một bước nhảy vọt trị giá hàng trăm tỷ USD mỗi năm so với mục tiêu hiện tại là 2% GDP.
Các quốc gia cam kết chi 3,5% GDP cho quốc phòng cốt lõi – chẳng hạn như quân đội và vũ khí – và 1,5% cho các biện pháp liên quan đến quốc phòng rộng hơn như an ninh mạng, bảo vệ đường ống và cải tạo đường sá và cầu cống để có thể tiếp nhận xe quân sự hạng nặng.
Thông cáo ngắn của 32 quốc gia thành viên NATO cho biết thêm: “Chúng tôi tái khẳng định cam kết sắt đá đối với phòng thủ tập thể như đã nêu trong Điều 5 của Hiệp ước Washington – rằng một cuộc tấn công vào một nước là một cuộc tấn công vào tất cả“.
Khi được yêu cầu làm rõ lập trường của mình về Điều 5 sau những bình luận mơ hồ gần đây, ông Trump cho hay: “Tôi ủng hộ điều đó. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Nếu tôi không ủng hộ điều đó, tôi đã không ở đây“.
Tổng thống Trump sau đó phát biểu tại một cuộc họp báo rằng “chúng ta đã có một chiến thắng lớn ở đây“, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng rằng số tiền bổ sung sẽ được chi cho khí tài quân sự được sản xuất tại Hoa Kỳ.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố NATO sẽ nổi lên là liên minh “mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và nguy hiểm hơn“.
Cựu thủ tướng Hà Lan cho biết Tổng thống Trump xứng đáng được “khen ngợi hết lời” vì đã khiến các thành viên NATO đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng.
CIA: Bom Mỹ Đã Không Phá Hủy Được Chương Trình Nguyên Tử Iran
(Hình REUTERS - Maxar Technologies: Ảnh vệ tinh cho thấy các kè chắn xe trên con đường cách cơ sở nguyên tử Fordo hơn 1 cây số, gần Qom, Iran, ngày 20/6/2025.)
-Chiến dịch "Midnight Hammer" trong đêm 21 sáng 22/6/2025 có thực sự loại bỏ được chương trình nguyên tử Iran hay không? Trái với những khẳng định của Tổng thống Donald Trump, một báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) cho biết các cuộc oanh tạc bằng bom tấn của Mỹ vào 3 cơ sở nguyên tử Iran - Fordo, Natanz và Ispahan - dường như đã không phá hủy được các máy ly tâm cũng như là lượng uranium làm giầu cất trữ.
Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Pierre Olivier của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
Thông tin này là tít lớn trên báo chí Mỹ. Một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, được một người tố giác tiết lộ cho biết chỉ những phần bề mặt của Fordo và Natanz có lẽ đã bị bom Mỹ và phi đạn Do Thái phá hủy.
Đáng lo ngại hơn nữa là các máy ly tâm chính dường như vẫn trong tình trạng hoạt động. Về phần 400 kg chất uranium được làm giàu ở mức cao, không ai biết chúng ở đâu. Lượng uranium này dường như đã được di dời trước khi không kích diễn ra.
Nếu đúng như thế, báo cáo nói trên hoàn toàn trái ngược với các phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Cách nay 2 ngày, ông đã tự hào tuyên bố rằng các cơ sở nguyên tử của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.
Đây là bằng chứng cho thấy vụ này rất nhạy cảm đối với chính quyền Trump: Hôm 24/6, các viên chức của CIA và nhiều tướng lĩnh lẽ ra phải đến trình bày nhiều thông tin mật về đợt không kích vừa qua trước Thượng viện và Hạ viện. Nhưng các cuộc họp đó cuối cùng đã bị hủy, với lý do chính thức là nhiều viên chức vắng mặt. Nhiều Nghị sĩ đã rất tức giận. Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ ở Hạ viện, phát biểu:
"Tôi không nói đó là một sự bóp méo sự thật. Tôi chỉ nói rằng chẳng có một thông tin nào được đưa cho người dân Mỹ hay Quốc hội để xác nhận rằng chương trình nguyên tử của Iran đã hoàn toàn bị phá hủy".
Việc thiếu minh bạch về chiến dịch Midnight Hammer ngày càng bị chỉ trích, đến mức Donald Trump buộc phải lên tiếng trên mạng xã hội của ông, dẫn lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng: "Những ai nói rằng số bom này đã không phá hủy tất cả đều chỉ muốn phá hoại thành công của Tổng thống".
Cả Do Thái và Iran Cùng Tuyên Bố "Chiến Thắng!"
-Lệnh ngưng bắn là cơ hội để bên này tuyên bố "chiến thắng" bên kia.
Trong khi chính quyền Netanyahu khẳng định đã khiến Iran "sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí nguyên tử", thì Teheran lại tuyên bố đây là "một thành tựu khiến kẻ thù phải hối hận, chấp nhận thất bại và đơn phương chấm dứt hành động gây hấn".
Thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ghi nhận tình hình đêm thứ hai hưu chiến tại Teheran:
"Đêm qua khá yên ắng, không có báo cáo nào về vi phạm Lệnh Ngừng bắn. Các viên chức Iran tuyên bố đã chiến thắng và khẳng định chính Iran đã áp đặt Lệnh Ngừng bắn không chỉ đối với Do Thái mà cả Hoa Kỳ. Tổng thống Iran ám chỉ rằng Teheran đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình nguyên tử. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran khẳng định Cộng hòa Hồi giáo không có ý định từ bỏ chương trình làm giàu uranium, trong khi đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff một lần nữa khẳng định không thể để cho Iran tiếp tục chương trình này. Như vậy là nếu các cuộc đàm phán được nối lại, sẽ còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là về kho uranium đã được làm giàu của Teheran.
Ba người đã bị treo cổ vì làm gián điệp cho Do Thái. Họ bị cáo buộc đã đưa vào Iran các thiết bị được sử dụng trong các chiến dịch "khủng bố", bao gồm cả vụ ám sát một nhân vật trong chính quyền. Tổng cộng đã có 5 người bị treo cổ kể từ khi bắt đầu các cuộc không kích của Do Thái, với cáo buộc làm gián điệp cho Do Thái. Theo hãng tin Fars, 700 người đã bị bắt trong 12 ngày qua vì có liên hệ với các cơ quan tình báo Do Thái. Họ bị cáo buộc đã thực hiện các chiến dịch bằng drone cảm tử, các vật thể bay nhỏ, hoặc đã gửi cho quân đội Do Thái video về các cơ sở quân sự nhạy cảm".
Ngoài ra, một nguồn tin ngoại giao Pháp hôm 25/6/2025 cho biết chính Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot đã đóng vai trò trung gian, truyền đạt mong muốn của đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio về một lệnh ngừng bắn đến Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Nguồn tin này khẳng định ông Rubio đã nhấn mạnh đến điều kiện là Iran không được có hành động đáp trả. Abbas Araghchi sau đó đã "bày tỏ thiện chí tiếp tục đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran", bao gồm cả với nhóm E3 (Pháp, Đức, Anh).
Iran Đình Chỉ Hợp Tác Với AIEA
-Theo thông tấn xã AFP, hôm 25/6/2025, Nghị Viện Iran nhất trí thông qua việc đình chỉ hợp tác với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA). Chủ tịch Nghị viện, Mohammad Bagher Ghalibaf, sau cuộc bỏ phiếu, đã cho rằng "việc AIEA từ chối lên án cuộc tấn công vào các cơ sở nguyên tử Iran đã hủy hoại uy tín của định chế quốc tế này".
Hôm 24/6, Tổng thống Massoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không tìm cách trang bị vũ khí nguyên tử, nhưng Teheran sẽ tiếp tục bảo vệ "các lợi ích chính đáng" của Iran về chương trình nguyên tử dân sự. Khi điện đàm với Tổng thống Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mohammed ben Zayed, Tổng thống Iran nói thêm là Teheran sẵn sàng "giải quyết các bất đồng tại bàn đàm phán".
Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Do Thái, Eyal Zamir, cảnh báo với Iran là "chiến dịch chống Iran chưa kết thúc ", nhưng xung đột "đang đi đến hồi kết của một chương quan trọng". Hôm 24/6, từ 8 giờ tối, tại Do Thái, các biện pháp an ninh đã được quân đội dỡ bỏ, mọi khu vực đều được hoạt động trở lại không hạn chế.
Thượng Đỉnh NATO Tái Khẳng Định Cam Kết Phòng Thủ Hỗ Tương Trong Trường Hợp Bị Tấn Công
(Hình REUTERS - Toby Melville: Quốc kỳ Mỹ (trái) và lá cờ NATO ở lối vào địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hòa Lan, ngày 24/6/2025.)
-Trong ngày thứ hai thượng đỉnh tại The Hague (Hòa Lan), các nước thành viên NATO trong thông cáo chung đã tái khẳng định "cam kết không thể lay chuyển" về việc phòng thủ chung trong trường hợp một nước bị tấn công, theo quy định của điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Trong thông cáo, các lãnh đạo Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ Ukraine trước mối đe dọa "lâu dài" do Nga gây ra, bởi vì theo họ, an ninh của Ukraine góp phần bảo đảm an ninh cho NATO.
Liên quan đến ngân sách quốc phòng, các nước NATO sẽ tăng chi tiêu quân sự lên ít nhất 3,5% GDP và thêm 1,5% cho an ninh theo nghĩa rộng, ví dụ "bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng" và "các mạng lưới". Thông tấn xã AFP nhắc lại là theo nhiều lãnh đạo Âu Châu, mục tiêu này sẽ là khó đạt được, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi đây là "một thắng lợi lớn cho tất cả".
Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Mỹ đã làm dấy lên bầu không khí lo ngại tại thượng đỉnh The Hague, theo tường trình của đặc phái viên Julien Chavanne của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI):
Tại đây, thời gian cứ như thể đang ngừng trôi vì nỗi lo sợ Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội hoặc đưa ra một tuyên bố nào đó có thể làm chệch hướng thượng đỉnh.
Các đồng minh Âu Châu đã hứa đóng góp nhiều tài chánh hơn cho NATO như Tổng thống Mỹ đòi hỏi, và cũng đã làm mọi điều để thỏa mãn Tổng thống Mỹ, cũng như nỗ lực hết mức để duy trì sự đoàn kết, dẫu chỉ là vẻ bề ngoài. Thế nhưng, ông Donald Trump vẫn để các nước hoài nghi về sự yểm trợ của Hoa Kỳ nếu một đối tác bị tấn công. Đó là điều khoản số 5 được nhiều người nói đến. Vấn đề này sẽ không làm các nước láng giềng của Nga cảm thấy yên tâm.
Dự thảo thông cáo sẽ là một văn bản ngắn gọn, đơn giản, chỉ có vài đoạn hay một trang. Có thể Nga sẽ bị coi là một mối đe dọa trực tiếp đối với Liên Minh NATO. Nếu đúng như thế, đây có thể sẽ là một thắng lợi của Âu Châu trước Donald Trump, luôn giữ thái độ hòa hoãn với Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ sẽ có thể rời Hòa Lan với tuyên bố là đã đạt được thành công cho ngân sách của NATO. Các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đồng ý tăng mức đóng góp lên tới 5% GDP của mỗi nước, cho dù các điều khoản và lịch trình vẫn chưa rõ ràng, và Tây Ban Nha cũng như Slovakia vẫn đang tìm cách né tránh việc tăng chi tiêu cho quân sự.
Tổng Thống Mỹ và Ukraine Gặp Nhau Bên Lề Thượng Đỉnh NATO
-Vào hôm 25/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại The Hague (Hòa Lan). Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ sẽ chưa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga để tránh làm mất cơ hội đàm phán hòa bình.
Ngay trước cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Mỹ và Ukraine, quân đội Nga tiếp tục không kích các thành phố của Ukraine. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Người dân ở Ukraine không được một phút yên bình trước các cuộc không kích của Nga. Mỗi ngày lại có thêm một thành phố là mục tiêu của một cuộc tấn công quy mô lớn bằng phi đạn hoặc drone. Gần đây nhất là một vụ tấn công bằng phi đạn vào thành phố Dnipro hôm 24/6, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương, tại một thành phố có hơn một triệu dân. Không chỉ kinh hoàng, người dân Ukraine còn lo ngại rằng những tội ác của Nga đối với thường dân sẽ bị rơi vào quên lãng.
Những cuộc không kích này cũng nhắc nhở rằng không một thành phố nào ở Ukraine được an toàn, vào lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh NATO, một hội nghị rất quan trọng đối với Kyiv. Dù việc Ukraine gia nhập NATO chưa được đưa ra thảo luận, ông Zelensky đang cố gắng thuyết phục các đồng minh cam kết cùng sản xuất thiết bị quân sự, nhấn mạnh đến khả năng chuyên môn của Ukraine về sản xuất drone, đại pháo, cũng như kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Ukraine, những yếu tố có thể mang lại lợi ích cho toàn Âu Châu nếu các mặt trận mới được mở ra, trong trường hợp Nga tấn công các nước láng giềng khác".
Ngoài ra, các chuyên gia về drone của Ukraine cho biết trong lúc thu gom mảnh vỡ sau cuộc tấn công của Nga, họ đã phát giác một loại drone mới mà quân đội Nga sử dụng. Loại drone này được trang bị camera tiên tiến, nền tảng điện toán sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và kết nối vô tuyến, như vậy có thể được điều khiển từ rất xa trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, drone này còn sử dụng kỹ thuật chống gây nhiễu do Iran sản xuất.
Trong thông cáo hôm 24/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố những chiến đấu cơ F-35 hai chức năng này này sẽ "mở ra một kỷ nguyên mới cho lực lượng Không quân Hoàng gia (RAF) hàng đầu thế giới, và góp phần răn đe những mối đe dọa thù địch đối với Vương quốc Anh và các đồng minh". Phủ Thủ tướng Anh gọi đây là "sự củng cố lớn nhất đối với thế trận nguyên tử của Anh trong cả một thế hệ". Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng đã ngay lập tức hoan nghênh "một đóng góp vững chắc nữa của Vương quốc Anh đối với NATO".
Hãng tin AFP ghi nhận kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, năng lực răn đe nguyên tử của Anh trong khuôn khổ Liên Minh Bắc Đại Tây Dương chỉ được duy trì qua các phi đạn trên tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia. Chuyên gia về nguyên tử tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Héloïse Fayet nhận định quyết định của Anh Quốc cho thấy "xu hướng tái vũ trang nguyên tử ngày càng rõ ở Âu Châu, nhu cầu sử dụng vũ khí nguyên tử đang trở lại, và NATO đang củng cố khả năng răn đe của mình trước đối thủ Nga".
ISS: Hung Gia Lợi, Ấn Độ và Ba Lan Trở Lại Không Gian
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay trong khuôn khổ nhiệm vụ Axiom 4, hỏa tiễn đẩy Falcon 9 của hãng tư nhân SpaceX đã cất cánh từ Cap Canaveral, tiểu bang Florida (Hoa Kỳ), lúc 6 giờ 31 phút sáng, giờ quốc tế, hôm 25/6/2025, đưa phi thuyền không gian Crew Dragon cùng với 4 phi hành gia gồm 3 người Hung Gia Lợi, Ba Lan, Ấn Độ và một phụ nữ Mỹ lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).
Đây cũng là lần đầu tiên một người Ấn Độ bay vào không gian, thể hiện tham vọng khám phá không gian của cường quốc Nam Á này.
Hỏa tiễn đẩy Falcon 9, có thể được tái sử dụng, đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp ngay sau đó. Theo dự kiến, các phi hành gia sẽ đến ISS vào ngày 26/6, lúc 11 giờ (giờ quốc tế) và ở lại đây tối đa 14 ngày, để thực hiện khoảng 60 thí nghiệm, đặc biệt là trên loại tảo siêu nhỏ, những loài động vật cực nhỏ.
Trung Quốc Cáo Buộc CIA Tìm Cách Tuyển Dụng Trên Mạng Xã Hội
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 25/6/2025, Bộ An ninh Trung Quốc cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) tìm cách tuyển dụng công dân Trung Quốc thông qua các video "có vẻ như là một lời mời làm việc" đăng trên mạng xã hội X.
Trong thông cáo đăng trên mạng WeChat, Bộ An ninh Trung Quốc mô tả những quảng cáo tuyển dụng đó được viết với những lời lẽ "vụng về và có những tuyên bố vu khống, bộc lộ lô-gic phi lý và ảo tưởng hoang đường của các cơ quan tình báo Mỹ".
Bộ An ninh Trung Quốc khẳng định "kiên quyết bảo vệ các lợi ích chiến lược và những bí mật cốt lõi của quốc gia".
Bắc Kinh có phản ứng gay gắt như trên, sau khi lãnh đạo CIA John Ratcliffe tuyên bố rằng những đoạn phim ngắn trên là nhằm "tuyển mộ các viên chức Trung Quốc để hỗ trợ Hoa Kỳ".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(RFI) - Liên Hiệp Quốc lên án Do Thái "quân sự hóa" viện trợ nhân đạo ở Gaza. Tại Gaza, sau hơn 20 tháng người dân đói khát vì phong tỏa, việc phân phối viện trợ diễn ra trong cảnh hỗn loạn và nhỏ giọt kể từ khi Do Thái nới lỏng một phần các biện pháp hạn chế, cho phép đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào từ ngày 27/5/2025. Tuy nhiên, số người dân Palestine thiệt mạng khi tìm cách tiếp cận các điểm tiếp tế nhân đạo vẫn tăng lên, nay đã lên đến hơn 410 người. Hôm 24/6, thêm 50 người đã chết vì bị trúng đạn của quân đội Do Thái. Liên Hiệp Quốc lên án Do Thái sử dụng viện trợ nhân đạo như một vũ khí chống người dân Palestine, hàng đêm phải tụ tập xung quanh các điểm cứu trợ với hy vọng kiếm được lương thực.
(AFP/RFI) - Thụy Sĩ muốn thiết lập quan hệ đối tác với Liên Hiệp Âu Châu (EU) về an ninh, quốc phòng. Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra hôm 25/6/2025. Tuy nhiên, chính phủ Thụy Sĩ khẳng định việc muốn thảo luận sớm nhất có thể với Liên Hiệp Âu Châu về quan hệ đối tác mới sẽ không đi ngược lại nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ. Anh Quốc đã ký thỏa thuận tương tự với Liên Hiệp Âu Châu hồi tháng 5/2025. Úc Ðại Lợi và Liên Hiệp Âu Châu hồi tuần trước cũng thông báo đã bắt đầu thương lượng về một quan hệ đối tác mới.
(AFP/RFI) - Bắc Kinh lên án việc Đài Loan đưa Hoa Vi và Smic của Trung Quốc vào danh sách đen cấm xuất cảng chip vì lý do an ninh quốc gia. Hôm 25/6/2025, phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan xem biện pháp của Đài Bắc là "đáng xấu hổ", hạn chế thêm khả năng tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến của Trung Quốc. Phát ngôn viên của Văn phòng các Vấn đề Đài Loan lên án Đài Bắc lấy lòng Hoa Kỳ bằng cách "liên tục sử dụng các chiến thuật ác ý". Bắc Kinh dọa thực hiện "các biện pháp hiệu quả để kiên quyết duy trì trật tự bình thường của hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại" qua eo biển Đài Loan.
(Yonhap/RFI) - Nhiều tổ chức từ thiện Nam Hàn được phép tham gia các hoạt động viện trợ nhân đạo với Bắc Hàn. Ngày 25/6/2025, một viên chức Bộ Thống nhất Nam Hàn cho biết thêm rằng bộ này sẽ tiếp tục tích cực xem xét đơn đề nghị tiếp xúc với người dân Bắc Hàn của các tổ chức dân sự trong nước, xét tới tình hình hiện nay là cần khôi phục các kênh đối thoại dân sự liên Triều.
(AP/RFI) - Thái Lan siết chặt kiểm soát buôn bán cần sa. Sau khi hợp pháp hóa cần sa vào năm 2022 trong nỗ lực thúc đẩy du lịch và nông nghiệp, chính phủ Thái Lan đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về việc buông lỏng quản lý, khiến trẻ em cũng tiếp cận được với chất gây nghiện này. Vì vậy, hôm 25/6/2025, Bộ trưởng Y tế của nước này đã ký lệnh cấm các cửa hàng bán cần sa cho khách hàng mà không có toa thuốc. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ khi nào lệnh này sẽ chính thức có hiệu lực.
(AFP/RFI) - Nhật Bản: Một lính Thủy quân Lục chiến Mỹ lãnh án 7 năm tù vì tội tấn công tình dục. Theo thông báo của chính quyền địa phương hôm 25/6/2025, bị cáo tên Jamel Clayton (22 tuổi) bị cáo buộc đã siết cổ một phụ nữ 20 tuổi khi cố gắng cưỡng hiếp nạn nhân vào tháng 5/2024 tại thành phố Okinawa, nơi đặt căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Các hành vi cưỡng hiếp của lính Mỹ đồn trú tại Okinawa từ lâu đã gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản.
(AFP/RFI) - Trung Quốc cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại thế giới. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thiên Tân, Đông-Bắc Trung Quốc, hôm 25/6/2025, Thủ tướng Lý Cường tuyên bố "các biện pháp bảo hộ mậu dịch đang được tăng cường một cách đáng kể và xung đột kinh tế toàn cầu và thương mại cũng đang gia tăng". Lãnh đạo Trung Quốc còn cảnh báo "nền kinh tế thế giới hội nhập mạnh mẽ và không một nước nào có thể đơn độc tăng trưởng hay trở nên thịnh vượng". Những phát biểu này ám chỉ đến các chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump đang áp đặt với các đối tác thương mại của Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét