Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 2/6/2025 - MỸ LOAN


Bí mật đằng sau sắc lệnh mới của Tổng thống Trump: cuộc cách mạng năng lượng đã bắt đầu? Tổng thống Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp quan trọng về năng lượng hạt nhân, với mục tiêu đầy tham vọng là tăng công suất điện hạt nhân của Hoa Kỳ lên gấp bốn lần trong 25 năm tới. Theo sắc lệnh này, Bộ Năng lượng sẽ thay thế Ủy ban Điều tiết Hạt nhân trong việc phê duyệt các thiết kế lò phản ứng hạt nhân tân tiến, hứa hẹn một tiến trình cấp phép nhanh chóng hơn.
<!>
Tổng thống Trump đã mời các công ty năng lượng hạt nhân đến Phòng Bầu dục của Toà Bạch Ốc, và nhiều công ty Hoa Kỳ đã rất phấn khởi khi nghe tin này.

Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Deb Haaland nhấn mạnh rằng việc khai triển điện năng trong 5 năm tới sẽ định đoạt sự phát triển công nghệ trong 50 năm tiếp theo, đồng thời chấm dứt nửa thế kỷ quy định quá mức đối với ngành công nghiệp hạt nhân. Ông tự tin tuyên bố: “Chúng ta có đủ điện năng để giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang AI với Trung Quốc.”

Tuy nhiên, hãng tin AP chỉ ra những thách thức lớn trong việc đạt được mục tiêu tăng công suất từ gần 100 gigawatt hiện tại lên 400 gigawatt. Hoa Kỳ đang thiếu các lò phản ứng thế hệ tiếp theo để đưa vào vận hành thương mại. Trong gần 50 năm qua, chỉ có hai lò phản ứng lớn mới được xây dựng, và chúng đã hoàn thành chậm vài năm, vượt ngân sách ít nhất 17 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, 94 lò phản ứng hạt nhân của Hoa Kỳ cung cấp khoảng 19% lượng điện của cả nước.

Bất chấp những thách thức, sắc lệnh này đã thổi luồng sinh khí mới vào ngành năng lượng hạt nhân. Nhiều công ty Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hào hứng, lạc quan về việc Bộ Năng lượng sẽ đẩy nhanh tiến trình cấp phép đổi mới, cho rằng đây là yếu tố then chốt để Hoa Kỳ bắt kịp Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này, cũng có nhận định rằng đây là thời điểm bước ngoặt cho điện hạt nhân Hoa Kỳ, và sự ủng hộ của Tổng thống Trump sẽ bảo đảm sự thành công của ngành.

Hoa Kỳ bất ngờ ‘nới lỏng‘ thuế quan? Cơ hội vàng cho nhiều nước, Ấn Độ sắp có thỏa thuận lớn


Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) của Toà Bạch Ốc, ông Kevin Hassett, vào ngày 27 tháng 5 đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa Kỳ rằng chỉ cần các quốc gia đối tác đưa ra đề xuất “đủ tốt”, thì mức thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt có thể sẽ thấp hơn 10%. Ông cũng cho biết, trong tuần này có thể đạt được “nhiều” thỏa thuận hơn, và nêu đích danh Ấn Độ sắp đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá với Hoa Kỳ.

Truyền thông của Anh đưa tin, ông Hassett cho biết thêm: “Chúng tôi thấy nhiều người buộc phải chấp nhận mức 10%, nhưng tôi đoán, nếu họ mang lại một thoả thuận đủ tốt, họ sẽ có thể duy trì ở mức đó hoặc thấp hơn. Nhưng nếu họ trả đũa hoặc không mở cửa thị trường cho hàng hoá Hoa Kỳ, thì tình hình sẽ ngược lại.”

Đây được coi là một “thay đổi lớn” so với lập trường cứng rắn trước đây của Tổng thống Trump,hồi tháng 4 ông từng mô tả mức 10% là “giới hạn cuối cùng”, tuy nhiên ông cũng đề cập rằng “có thể có một số ngoại lệ”.

Bài báo chỉ ra rằng, ông Hassett cũng bác bỏ những lo ngại của các doanh nghiệp về tác động của thuế quan trong cuộc phỏng vấn, nhấn mạnh rằng thuế quan chỉ là một công cụ đàm phán. “Ngay cả khi chỉ áp một chút thuế quan đối với họ, mọi người đều cố gắng làm cho nó trông giống như một thảm hoạ”.

Sau đó, ông nói thêm rằng Ấn Độ là “một trong danh sách” các nước sắp hoàn tất thỏa thuận, cho biết thỏa thuận thuế quan giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ “gần hoàn tất”.

Thương vong nhiều hơn Thế chiến II, Tổng thống Putin vẫn tiếp tục mở cuộc tấn công quy mô lớn


Cuộc chiến Nga-Ukraina đã bước sang năm thứ tư mà vẫn chưa có giải pháp hòa bình, các mặt trận vẫn nóng bỏng với giao tranh ác liệt. Theo các nguồn tin gần đây, dù phải chịu tổn thất nhân lực rất lớn, ước tính có thể lên đến gần một triệu quân nhân, Nga được cho là vẫn đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới nhắm vào vùng Donetsk của Ukraina, với mục tiêu mở rộng thêm các vùng lãnh thổ kiểm soát. Trước tình hình này, quân đội Ukraina không ngừng đáp trả bằng các cuộc phản công vào các cứ điểm, kho tàng và khí tài của Nga nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự của đối phương.

Về con số thương vong, truyền thông quốc tế dẫn lại thông tin từ Nga cho biết Bộ Lao động nước này đã chính thức cấp hơn 300.000 giấy chứng tử cho gia đình các quân nhân tử trận. Tuy nhiên, con số này được cho là chưa bao gồm số quân nhân bị liệt vào dạng “mất tích”, làm dấy lên lo ngại rằng tổng thiệt hại thực tế của Nga có thể còn cao hơn nhiều. Đáng chú ý, ông Keith Kellogg, đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Ukraina và Nga, ước tính tổng thương vong cho cả hai bên trong cuộc xung đột đã vượt 1,2 triệu người, trong đó riêng tổn thất của Nga là khoảng 982.840 quân nhân. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng số thương vong của Hoa Kỳ trong toàn bộ Thế chiến thứ hai.

Có những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho các hành động quân sự mới. Tờ “Washington Post” của Hoa Kỳ đưa tin Nga đã điều động và tập trung hơn 125.000 quân nhân gần khu vực biên giới với các tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraina. Giới quan sát nhận định hành động này có thể là bước chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn vào Donetsk, một kế hoạch được cho là có sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Putin. Phía Ukraina cũng liên tục có những hành động đáp trả. Gần đây, lực lượng Ukraina đã phá hủy một xe tăng Nga và một kho đạn lớn trên lãnh thổ Nga nghi bị UAV tấn công, thông tin này cũng được NASA gián tiếp xác nhận. Các hệ thống hoả tiễn HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp vẫn đang được Ukraina sử dụng hiệu quả, gây nhiều khó khăn cho lực lượng Nga.

Trung Quốc – Hoa Kỳ lại khai triển ‘cuộc chiến cảng kênh đào Panama’


Tiếp sau cuộc tranh giành cảng kênh đào Panama, sự giằng co giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục lan rộng đến Úc. Cảng Darwin ở phía bắc Úc hiện đang được Tập đoàn Lãm Kiều, một doanh nghiệp Trung Quốc thuê và vận hành.

Gần cảng này có một căn cứ quân sự của Úc, nơi các quân nhân Hoa Kỳ luân phiên đến diễn tập chung hàng năm. Hiện tại, Quỹ đầu tư tư nhân Cerberus, do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Stephen Feinberg sáng lập, đang chuẩn bị đề xuất mua lại cảng Darwin.

Hãng Bloomberg ngày 2/5 đưa tin, Tập đoàn Lãm Kiều của Trung Quốc đã thuê cảng Darwin trong 99 năm với giá 506 triệu đô la Úc (khoảng 328 triệu đô la Mỹ) vào năm 2015. Quyết định này đã gây ra tranh cãi vào thời điểm đó, và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng bày tỏ sự quan ngại.

Chính phủ Công đảng trung tả của Úc đã tăng tốc các nỗ lực để quốc hữu hóa cảng này. Thủ tướng Anthony Albanese từng cam kết trong chiến dịch tranh cử gần đây rằng chính phủ có thể quốc hữu hóa tài sản quan trọng này nếu không tìm được người mua phù hợp.

Về phía Trung Quốc, Đại sứ Tiêu Thiên tại Úc đã đưa ra cảnh báo vào ngày 25 tháng 5, khuyên chính phủ Úc nên thận trọng với hợp đồng thuê cảng Darwin. Ông Tiêu Thiên nhấn mạnh Tập đoàn Lãm Kiều đã “đầu tư rất nhiều” vào cảng, và việc “cho thuê cảng khi nó thua lỗ và thu hồi khi nó có lợi nhuận là không hợp lý về mặt đạo đức.”

Quỹ đầu tư Cerberus của Hoa Kỳ, đồng sáng lập bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stephen Feinberg, đang lên kế hoạch mua lại hợp đồng thuê cảng Darwin (Úc) trong 99 năm với giá hơn 506 triệu đô la Úc.

Theo tờ The Australian, Tập đoàn Lãm Kiều có thể chấp nhận mức giá lên đến 1 tỷ đô la Úc. Nhưng giám đốc của tập đoàn Lãm Kiều tại Úc đã khẳng định với Bloomberg vào ngày 27 tháng 5 rằng họ chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào từ chính quyền Úc và hoạt động của cảng Darwin vẫn diễn ra bình thường.

Cảng biển đang trở thành một chiến trường mới trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đáng chú ý, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành cũng tham gia vào cuộc đối đầu này khi ông đang có kế hoạch bán 43 cảng trên toàn cầu. Giá trị của thương vụ này ước tính lên tới hơn 19 tỷ đô la Mỹ và bên mua là một tập đoàn được hỗ trợ bởi công ty đầu tư BlackRock của Hoa Kỳ.

Iran phản hồi về đề xuất đàm phán hạt nhân mới từ Mỹ


Phía Tehran xác nhận đã tiếp nhận đề xuất mới từ Washington thông qua chuyến thăm ngắn của ngoại trưởng Oman, qua đó mở ra khả năng tái khởi động đàm phán hạt nhân sau nhiều năm ở tình trạng bế tắc.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông Albusaidi (Ngoại trưởng Oman) đã có chuyến thăm ngắn tới Tehran để trình bày các nội dung trong đề xuất của Mỹ. Iran sẽ phản hồi dựa trên các nguyên tắc, lợi ích quốc gia và quyền lợi của người dân.

Được biết, ông Araqchi – trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran – không tiết lộ nội dung cụ thể của đề xuất.

Tuyên bố của ông được đưa ra trước vòng đàm phán thứ sáu được kỳ vọng giữa Washington và Tehran, nhằm giải quyết tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm tổ chức vòng đàm phán này vẫn chưa được công bố.

Cũng vào cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận đặc phái viên của Tổng thống Trump – ông Steve Witkoff – đã “gửi tới chính quyền Iran một đề xuất chi tiết và có thể chấp nhận được, và việc chấp thuận đề xuất này là vì lợi ích tốt nhất của họ (Iran)”.

“Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà Leavitt nhấn mạnh, đồng thời từ chối cung cấp thêm chi tiết về đề xuất hạt nhân gửi đến Tehran.

Từ hồi tháng 4, ngoại trưởng Oman đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc giữa Iran và chính quyền Washington. Trước đó, vòng đàm phán thứ năm giữa hai bên đã diễn ra tại Rome ngày 23/5 với các tín hiệu tích cực.

Trước đó trong tháng, ông Trump cảnh báo rằng “điều tồi tệ” có thể xảy ra nếu Iran không nhanh chóng chấp thuận đề xuất từ Mỹ. Ông cũng tiết lộ từng cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên có hành động quân sự có thể phá vỡ tiến trình đàm phán.

Không có nhận xét nào: