Cực Nóng: Thế Giới Tự Do Vui Mừng Khi Nhận Tin, Chủ Tịch Cộng Sản Trung Hoa, Tập Cận Bình, Qua Đời Sáng Hôm Nay! Sau Một Cơn Đột Quỵ, Hưởng Thọ 72 Tuổi!
<!>
Tiểu sử: •Tên đầy đủ: Tập Cận Bình •Ngày sinh: 15/6/1953 •Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc •Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước CHND Trung Hoa •Tiền nhiệm: Hồ Cẩm Đào •Qua đời ngày 1 tháng 4 năm 2025. Hưởng thọ 72 tuổi!
Chút tiểu sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Vừa Qua Đời!
-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sinh năm 1953, quê quán: Phú Bình, Thiểm Tây, Trung Quốc; gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 1/1974; trình độ: Nghiên cứu sinh chuyên ngành giáo dục lý luận và tư tưởng chính trị Chủ nghĩa Mác, Học viện Xã hội Nhân văn, Đại học Thanh Hoa; Kỹ sư hóa học; Tiến sỹ Luật. Hiện nay đồng chí là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Nhà nước. Đồng chí Tập Cận Bình là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 15; Ủy viên Trung ương các khóa 16, 17, 18, 19 và 20; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị các khóa 17, 18, 19 và 20.
Từ năm 1969 đến năm 1975, đồng chí là thanh niên trí thức, Bí thư Chi bộ tại Đại đội Lương Gia Hà, Công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây; học chuyên ngành Hóa hữu cơ tổng hợp, khoa Hóa, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh từ năm 1975 đến năm 1979.
Tin Chủ tịch nước Trung Hoa Tập Cận Bình Vừa Qua Đời! làm cả thế giới tự do vui mừng, nhưng các nước cộng sản thì buồn! Lãnh tụ CS số một thế giới CS không còn nữa! CS cũng sắp hết thời!
Vài Lời Chúc Trong Ngày Cá tháng Tư!
-Đối với người Phương Tây, hôm nay, ngày Cá tháng Tư, hay là ngày tự do nói dối! là dịp để mọi người có những trò đùa thú vị, hay những lời nói dối vô hại trao cho nhau. Hôm nay, xã hội thường tràn ngập những câu chuyện hài hước, vui nhộn, đôi khi “lừa” nhau một cách dễ thương, để tạo niềm vui trong cuộc sống. Một năm có một ngày đùa vui thú vị!
Sau đây là một vài câu chúc:
. Hôm nay mình định chạy bộ một vòng Trái đất!... nhưng nghĩ lại chắc ngày Cá tháng Tư, không phải dịp tốt để bắt đầu đâu nhỉ?
. Mình đã xóa tài khoản của bạn ra khỏi danh sách bạn thân. Đùa tí thôi, đâu dễ dàng vậy! Happy April Fools' Day!
. Hôm nay nếu ai cảm thấy buồn, hãy nhìn vào gương, bạn sẽ thấy... một người cực kỳ thú vị, đang đọc những dòng chữ này!
. Mình đã tìm thấy người yêu thất lạc lâu năm,... trong giấc mơ đêm qua!
. Dù hôm nay là Cá tháng Tư, nhưng tình bạn của chúng ta là thật. Mong rằng nụ cười này sẽ kéo dài suốt cả năm!
. Ngày hôm nay có thể lừa cả thế giới, nhưng mình chỉ muốn nói thật với bạn rằng, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình.
. Có nhất thiết phải thêm một ngày nói dối nữa không, khi mà ngày nào chúng ta chẳng dối lừa nhau?
. Bạn là một người xinh đẹp, tuyệt vời, thông minh và chu đáo. Điều này luôn đúng trong ngày hôm nay, Cá tháng Tư.
. Hôm nay, ngày mai và trọn đời này sẽ có một trái tim luôn luôn thao thức vì bạn. Bạn biết trái tim đó là của ai không? Là sự ngốc nghếch của bạn đấy. Cá tháng Tư vui vẻ nhé.
. Hóa ra ái tình cũng chỉ là một trò đùa của ngày Cá tháng Tư. Với những người “không may mắn” thì nó chỉ diễn ra trong một ngày còn với ai “may mắn” thì nó diễn ra cả một đời!
Tìm hiểu, Ngày Cá tháng Tư (1/4): Nguồn gốc, Ý nghĩa và những vụ lừa đảo nổi tiếng!
-Ngày Cá tháng Tư, hay còn gọi là Ngày nói dối, là một ngày lễ hội vui nhộn được nhiều người ưa thích. Vào ngày này, mọi người thường nói dối hoặc bày trò lừa người khác một cách tinh nghịch và hài hước. Tiếng cười giòn giã và những trò lừa “nhẹ đô” tạo nên bầu không khí sôi động, rộn ràng cho ngày đặc biệt này.
Nguồn gốc Ngày Cá tháng Tư
Lịch sử của Ngày Cá tháng Tư ẩn chứa nhiều bí ẩn, với nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của nó. Hãy cùng du hành ngược thời gian để khám phá một số giả thuyết nổi bật:
1. Lễ hội La Mã cổ đại Hilaria:
Lễ hội Hilaria được tổ chức vào tháng 3, với nhiều hoạt động vui chơi, trong đó có trò chơi nói dối. Người La Mã tin rằng việc nói dối vào ngày này sẽ mang lại may mắn cho họ.
2. Sự kiện lịch sử chuyển đổi lịch pháp:
Vào năm 1564, Pháp chuyển sang sử dụng Lịch Gregorian. Tuy nhiên, một số người vẫn giữ nguyên Lịch Julius cũ và bị gọi là “những kẻ ngốc tháng Tư”. Dần dần, ngày 1 tháng 4 trở thành ngày để mọi người trêu chọc những người “lạc hậu” này.
3. Cây vĩ cầm mọc trên cây:
Một giả thuyết khác cho rằng Ngày Cá tháng Tư bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích Ba Tư. Theo câu chuyện này, một vị vua Ba Tư đã bị lừa bởi một người đàn ông giả vờ có cây vĩ cầm mọc trên cây. Vị vua tức giận và ra lệnh cho người đàn ông này phải quay lại vào ngày 1 tháng 4 để chứng minh lời nói của mình. Người đàn ông này đã lừa dối vị vua một lần nữa bằng cách tạo ra ảo giác về cây vĩ cầm.
4. Nguồn gốc từ tiếng Anh:
Ngày Cá tháng Tư có thể bắt nguồn từ tiếng Anh “April fool”, nghĩa là “kẻ ngốc tháng Tư”. Theo giả thuyết này, vào ngày 1 tháng 4, mọi người sẽ cố gắng lừa nhau để trở thành “kẻ ngốc tháng Tư”.
5. Nguồn gốc từ Scotland:
Ngày Cá tháng Tư có thể bắt nguồn từ một truyền thống Scotland gọi là “hunting the gowk”. Vào ngày này, mọi người sẽ gửi những người khác đi tìm “gowk” (chim ngốc) – một con chim không có thật.
Ngày Cá tháng Tư trên thế giới:
Ngày Cá tháng Tư được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên tên gọi và phong tục có thể khác nhau.
•Pháp: “Poisson d’avril” (Cá tháng Tư)
•Anh: “April Fools’ Day” (Ngày Cá tháng Tư)
•Ý: “Pesce d’aprile” (Cá tháng Tư)
•Tây Ban Nha: “Día de los Inocentes” (Ngày của những kẻ ngây thơ)
•Nhật Bản: “エイプリルフール” (Ēpuriru Fūru)
Ý nghĩa của Ngày Cá tháng Tư:
Ngày Cá tháng Tư mang nhiều ý nghĩa thú vị:
•Giải tỏa căng thẳng: Trong cuộc sống bận rộn, đầy áp lực, Ngày Cá tháng Tư là cơ hội để mọi người giải tỏa căng thẳng, mang đến tiếng cười và niềm vui cho bản thân và những người xung quanh.
•Rèn luyện khả năng nói dối: Ngày Cá tháng Tư là dịp để mọi người rèn luyện khả năng nói dối một cách tinh vi và hài hước. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nói dối một cách vô hại và không gây ảnh hưởng đến người khác.
•Tăng cường gắn kết: Ngày Cá tháng Tư là cơ hội để mọi người gắn kết với nhau thông qua những trò lừa vui nhộn và tiếng cười chung.
10 Vụ Lừa Nổi Tiếng Ngày Cá Tháng Tư
Ngày Cá Tháng Tư là dịp để mọi người vui đùa và trêu chọc nhau bằng những trò lừa tinh nghịch. Dưới đây là 10 vụ lừa nổi tiếng đã từng “gây bão” trong ngày đặc biệt này:
1. Mì Spaghetti mọc trên cây (1957)
Đài BBC phát sóng chương trình thời tiết giả mạo, thông báo người Thụy Sĩ đang trồng mì spaghetti trên cây. Nhiều người xem tin tưởng và gọi điện hỏi cách trồng.
2. Bán Nhà Trắng (1985)
Tờ báo USA Today đăng bài báo giả mạo tuyên bố Tổng thống Ronald Reagan bán Nhà Trắng cho một tập đoàn Nhật Bản. Nhiều người đọc tin và bày tỏ lo lắng.
3. Google Maps Bowling (2014)
Google tung ra tính năng mới cho phép người dùng chơi bowling bằng Google Maps. Nhiều người dùng thử tính năng và tin rằng nó là thật.
4. Tháp Eiffel bị di dời (1961)
Tờ báo Paris Match đăng bài báo giả mạo thông báo tháp Eiffel sẽ được di dời để xây dựng nhà ga xe lửa mới. Nhiều người dân Paris tin và bày tỏ tiếc nuối.
5. Nữ hoàng Anh thoái vị (2016)
Trang web giả mạo BBC News đăng tải thông báo Nữ hoàng Elizabeth II thoái vị. Nhiều người dùng mạng xã hội tin và chia sẻ rộng rãi.
6. Burger King ra mắt hamburger cho người thuận tay trái (1998)
Hãng Burger King quảng cáo hamburger mới với các thành phần được sắp xếp ngược cho người thuận tay trái. Nhiều người tin và gọi điện hỏi mua.
7. YouTube ra mắt chức năng “Smell-o-Vision” (2013)
YouTube tung video giới thiệu chức năng “Smell-o-Vision” cho phép người dùng ngửi mùi trong video. Nhiều người xem tin và háo hức chờ đợi.
8. Twitter bị sập (2017)
Twitter đăng tải thông báo giả mạo rằng họ đã bị sập. Nhiều người dùng lo lắng và truy cập trang web để kiểm tra.
9. Facebook đổi tên thành “Facemash” (2008)
Mark Zuckerberg đăng thông báo giả mạo rằng Facebook đổi tên thành “Facemash. Nhiều người dùng hoang mang và phản ứng tiêu cực.
10. Wikipedia ngừng hoạt động (2011)
Wikipedia Việt Nam hiển thị thông báo giả mạo rằng họ ngừng hoạt động. Nhiều người dùng tiếc nuối và truy cập trang web để kiểm tra.
Ngoài những vụ lừa trên, còn rất nhiều trò lừa tinh nghịch khác được thực hiện vào ngày Cá Tháng Tư. Hãy nhớ rằng, mục đích của ngày này là mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người, nên hãy lừa một cách vui vẻ và vô hại.
Chúc bạn có một ngày Cá Tháng Tư vui vẻ và ý nghĩa!
Ý nghĩa của ngày Cá tháng Tư
-Vào ngày Cá tháng Tư, mọi người có thể thỏa thích bày ra các trò đùa không gây hại để mang lại tiếng cười cho những người xung quanh. Bên cạnh ý nghĩa mua vui, ở mỗi quốc gia, ngày này lại mang một ý nghĩa riêng biệt.
Người Pháp họ sẽ gọi những người bị lừa là Poissons D’Avirl có nghĩa là “những con cá tháng Tư”. Và có lẽ do ảnh hưởng của Pháp nên ở Việt Nam chúng ta gọi ngày này là ngày Cá tháng Tư.
Những câu nói dối hài hước trong ngày Cá tháng Tư
Sau đây là gợi ý về những câu nói dối vui vẻ, hài hước trong ngày Cá tháng Tư mà bạn có thể áp dụng để nói dối bạn bè và người thân của mình:
- Giả vờ mời bạn bè và người thân đi ăn sau đó nói đây chỉ là lời nói đùa.
- Trêu đùa bạn bè: "Có ai đang tìm cậu đó".
- “Hình như bạn chưa kéo khóa quần kìa”.
- Tỏ tình với crush hay bạn thân.
- “Anh yêu ơi, em đã 2 vạch rồi đó”.
- “Tụi mình đi uống trà sữa nhé, anh sẽ đón em”.
- Thú nhận về một lỗi lầm nào đó với ba mẹ của mình.
- Nói với bạn thân là mình đang ở dưới nhà, troll bạn chạy xuống.
- Lừa bạn thân đến một điểm hẹn nào đó.
Để không bị mắc lừa ngày Cá tháng Tư 1/4
Đừng bao giờ quên ngày 1/4 là ngày gì
Đừng bao giờ tự biến mình thành miếng mồi ngon để bị mắc lừa bởi kế hoạch được vạch sẵn của những người khác nhé. Bạn hãy ghi nhớ ngày đặc biệt này dưới dạng báo thức hay là đi hỏi những người bạn bên cạnh.
Cảnh báo trước với bạn bè
Hãy tỏ ra bạn đang khá quan tâm đến ngày ngày Cá tháng Tư trước những người bạn của mình để họ nghĩ rằng bạn không dễ bị lừa và sẽ chuyển mục tiêu sang một người khác.
Đi lừa trước
Thay vì trở thành “con cá” trong ngày 1/4 thì bạn hãy “ra tay” đi lừa trước nhằm cảnh báo với bạn của mình rằng: “Tôi sẽ không bị lừa”. Vậy nên, họ sẽ phải từ bỏ ý định lừa một người đang rất tỉnh và đẹp trai/gái như bạn.
Giả vờ bị lừa
Một trong những chiêu thức cực kỳ hiệu quả để chống lại những kẻ câu cá trong ngày Cá tháng Tư chính là “Lấy độc trị độc”. Hãy tỏ ra là mình rất chăm chú lắng nghe câu chuyện “lừa dối” đang được phát ra và thích thú với nó. Sau đó giả vờ như mình bị lừa và lập một kế hoạch hoàn hảo để đưa con mồi vào tròng.
Hòa nhập
Ngày Cá tháng Tư vốn là một ngày lễ khá vui vẻ và giúp cho bạn được thư giãn, giải phóng đầu óc sau những giờ học hay làm việc. Nếu không thể tránh né, bạn hãy vô tư đón nhận nó vì nếu bị lừa cũng chẳng có gì phải buồn cả. Ngược lại, hãy cười thật nhiều vào. Như vậy, cả bạn và nhóm bạn đều có những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày này.
Ngày Cá tháng Tư chính là ngày 1/4. Vào ngày này, mọi người thường nói dối và tạo ra những trò lừa hóm hỉnh với người yêu, bạn bè, người thân nhằm tạo tiếng cười thoải mái vừa đủ để không gây hại cho ai.
Những câu nói dối hài hước siêu kinh điển ngày Cá tháng Tư
"Có ai tìm cậu bên dưới ấy": Khi bạn bè hay đồng nghiệp nhắn như vậy, bạn sẽ bán tín bán nghi, không biết có nên tin hay không. Nhưng rồi bạn vẫn quyết định chạy xuống vì sợ, nếu mình không xuống thì người ta sẽ bỏ đi... Thật là một trò đùa thành công.
"Em xuống mở cửa cho anh, anh đang đứng trước nhà em này": Cô nàng sẽ chạy xuống ngay lập tức, nhưng xuống tới nơi thì không thấy chàng đâu.
"Anh sẽ đến đón em đi chơi, 3 phút nữa anh có mặt, em chuẩn bị đi nhé": Nàng cuống cuồng chuẩn bị trang điểm, phấn son để được đi chơi, rồi nhiều phút sau mới biết mình được cho ăn cá.
''Em yêu anh, anh cưới em chứ'': Các cô gái nghĩ sao với câu nói dối bá đạo nhân ngày "Cá tháng 4 này. Bạn hãy thử tỏ tình một lúc với khoảng 50 chàng trai và nói muốn cưới cả 50 chàng trai đó, rồi sang đến ngày mai thì thông báo rằng chỉ là nói dối thôi. Đây chắc chắn sẽ là một cú lừa ngoạn mục.
Thông báo tin vui “2 vạch” đến người ấy: Các anh chàng đã từng qua lại với người yêu mà chưa có ý định cưới chắc chắn hốt hoảng vô cùng vì câu nói này của phụ nữ. Không muốn tin nhưng vẫn không thể nào yên lòng…Đây là lời nói dối siêu kinh điển nhất và được áp dụng nhiều nhất.
Cách “troll” ngày Cá tháng Tư hài hước
Thay đổi ngày sinh nhật của bạn trên Facebook thành 1/4. Khi những lời chúc tốt đẹp bắt đầu xuất hiện, hãy chuyển trạng thái của bạn thành “Cá tháng Tư!”.
Tặng cho ai đó một hộp quà được đóng gói lộng lẫy nhưng bên trong là những thứ linh tinh như củ khoai tây, cây cọ toilet, một gói xôi hay đơn giản là tờ giấy nhắn với dòng chữ “Chúc ngày 1/4 vui vẻ”.
Đổ siro vào bình chứa xà phòng rửa tay trong nhà vệ sinh.
Chụp ảnh màn hình máy tính của đồng nghiệp và cài đặt làm màn hình nền. Hãy chọn chế độ ẩn tất cả các biểu tượng trên desktop và xem người ấy chiến đấu thế nào với màn hình “đóng băng” kia.
Biến chiếc điện thoại của bạn thành một màn hình bể phá với hình nền, tạo ra một không gian nói dối thú vị.
Thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại của ai đó từ tiếng Anh hoặc tiếng Việt sang một ngôn ngữ khác, mang đến một trò đùa mới lạ. Xem Cách thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại.
Nói thẳng với người mà bạn thầm thương trộm nhớ đã lâu câu “Anh yêu em” hoặc ngược lại, ngày 1/4 là cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình cảm mà không sợ tẽn tò nếu chẳng được đáp lại.
Dán một tờ giấy lưu ý trên máy photocopy rằng: “Máy photocopy này bây giờ có thể điều khiển bằng giọng nói”.
Vài truyện cười nhân ngày Cá tháng 4!
Truyện cười ngày Cá tháng 4 số 1:
Anh ơi! Em hỏi cái này anh phải nói thật nhé?
- Uhm! Em hỏi đi.
- Từ trước đến giờ có khi nào anh nói dối em chưa?
- À! Ừm! Cũng có vài ba lần.
- Vài ba lần? Cụ thể là khi nào?
- Những lần em cứ hỏi anh là anh ơi nhìn em có vô duyên không và anh trả lời là không đâu em yêu à!
Chuyện vui ngày Cá tháng Tư số 2:
- Vợ chồng hàng xóm cãi nhau gì mà to thế nhỉ?
Cô vợ nhanh nhảu:
- Anh không nghe thấy à? Anh chồng đang điều tra vợ ngoại tình đó!
Anh chồng tiếp lời:
- Nghe chừng có vẻ cãi nhau to đấy! Hắn đang bắt cô vợ nói ra kẻ thứ ba kìa!
Một lát sau vợ giục chồng đi ngủ:
- Đi ngủ thôi anh, mất thời gian quá!
Chồng gật gù:
- Ừ nghe mãi mà không thấy cô ta khai tên anh ra, ta đi ngủ thôi!
Chuyện vui ngày Cá tháng Tư số 3:
Thấy con trai đi học về muộn, ông bố muốn hỏi nhưng sợ con nói dối, bèn mang máy phát hiện nói dối ra sử dụng.
Đứa con vừa trả lời xong, bị máy phát hiện nói dối đấm cho 1 cái.
Ông bố liền lên giọng: “Hồi bằng tuổi con, bố không làm ông bà nội phải buồn lòng bao giờ”, vừa nói xong ông bố bị cái máy đá một phát văng ra ngoài cửa.
Thấy vậy, cô vợ liền nói: “Đáng đời anh, vì anh mà con phải ra nông nỗi thế này, ít ra thì nó cũng là con của anh chứ?”. Vừa nói xong, cô vợ bị cái máy đá cái bốp văng tít ra ngoài đường.
Truyện cười ngày Cá tháng 4 số 4:
Một anh chàng nói với vợ là ra ngoài mua thuốc lá, nhưng lại đến quán bar uống bia, gặp một cô gái đẹp. Điều tiếp theo anh ta nhớ được là tỉnh dậy trong căn hộ cô gái lúc 3h sáng.
- Ôi, vợ tôi sẽ giết tôi mất – anh ta cuống cuồng kêu lên – Nhanh lên, cho tôi một ít bột màu trắng nào!
Cô gái lấy cho anh ta một ít bột phấn trắng, anh ta liền xoa ngay vào tay rồi vội về nhà.
Vừa về đến nhà, vợ tay ta nhảy bổ ra và hỏi:
- Anh đã đi đâu thế hả?
- Anh thú thật với em, anh đã đi quán bar, uống bia rồi về nhà một cô gái xinh đẹp…
- Đưa tay đây tôi xem nào – cô vợ quát lên.
Anh chồng đưa tay đầy bột phấn trắng ra.
- Đồ nói dối mà không biết ngượng – Cô vợ mắng – Anh lại đi chơi bowling suốt đêm chứ gì!
Truyện cười ngày Cá tháng 4 số 5:
Cô giáo mới ra trường được phân công đảm nhiệm lớp 4, Buổi đầu tiên lên lớp cô giáo còn bỡ ngỡ chưa biết dạy gì, cô quá hồi hộp quá nhưng cũng nhanh trí, thôi thì mình làm quen HS để thể hiện sự thân thiện nên cô ta hỏi tên các em học sinh, sau khi hỏi được chín em đều thuận lợi đến em thứ mười cô hỏi :
- Em tên gì ?
Học sinh trả lời đánh đố :
- Thưa cô ! Em tên cái mà cô thích cầm.
Cô suy nghĩ nhanh và hỏi liền học sinh đó :
- Em tên “Cu” phải không ?
Học sinh :
- Ô …. không … Cô ơi … !!!….
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Iran Công Bố Thêm Một Căn Cứ Phi Đạn Ngầm Trong Lòng Đất
-Nhìn sang Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Teheran với Mỹ vẫn chưa dịu lại, một hôm sau khi tuyên bố để ngỏ khả năng "đối thoại" với Hoa Thịnh Ðốn, lực lượng Vệ binh Cách mạng hôm 25/3/2025 công bố một căn cứ phi đạn ngầm trong lòng đất, với các phi đạn có thể phóng sang tận Do Thái và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.
Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Đây chắc hẳn là một trong những căn cứ phi đạn ngầm lớn nhất được Iran tiết lộ trong những năm gần đây. Trong những hình ảnh được truyền hình nhà nước phát đi, mọi người có thể nhìn thấy các đường hầm lớn tới mức hai xe vận tải có thể chạy cùng lúc, với hàng trăm phi đạn sẵn sàng được phóng đi. Theo các bình luận, đây là những phi đạn có độ chính xác cao và có khả năng bắn tới tận Do Thái hoặc các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực.
Trong những tháng gần đây, một số căn cứ khác cũng đã được Teheran công bố để thể hiện năng lực quân sự của Iran.
Vụ công bố lần này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Teheran hạn chế chương trình nguyên tử và phi đạn-đạn đạo. Teheran không phản hồi bức thư mà Tổng thống Mỹ gửi cho họ, nhưng Ngoại trưởng Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng Teheran từ chối mọi cuộc đàm phán nếu bị đe dọa".
Chiến Thuật Đàm Phán Kiểu "Được Đằng Chân Lân Đằng Đầu" của Nga
-Liên quan đến chiến tranh Ukraine, vào tuần qua, tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 27/3/2025, ở thủ đô Paris của Pháp, các nước đồng minh Âu Châu của Ukraine đều dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Thủ tướng Anh Keith Starmer thậm chí cho biết liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraine bảo đảm an ninh đã thảo luận về cách tăng cường các lệnh trừng phạt Nga.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn hôm 25/3 loan báo Nga và Ukraine đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải và chính quyền Donald Trump sẵn sàng hỗ trợ Nga xuất cảng nông sản, phân bón ra các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, Nga cho thấy kiểu hành xử "được đằng chân, lân đằng đầu".
Trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ ngày 25/3, nhà nghiên cứu Cyrille Bret của Viện Montaigne nhấn mạnh rằng Nga đặt ra các điều kiện mới cho việc thi hành thỏa thuận và không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào:
"Nhóm công tác đã thảo luận về quyền tự do hàng hải ở Biển Đen, và Nga diễn giải điều này như là quyền tự do thương mại cho tất cả các công ty của Nga trong lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp, tức là xem đây là một cuộc thương lượng về các lệnh trừng phạt. Điều này có nghĩa là Nga đang phá hoại các cuộc đàm phán (được dự kiến ban đầu). Các cuộc đàm phán (được lên kế hoạch ban đầu) không phải là để bàn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt (Nga). Các cuộc đàm phán lẽ ra phải tập trung vào lệnh ngừng bắn giới hạn theo địa lý và về quân sự.
Nga đã thêm lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải vào lệnh ngừng bắn nói trên, với rất nhiều điều kiện liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp -thực phẩm, xuất cảng, tài chánh trong lĩnh vực này, và cả việc kết nối các ngân hàng nông nghiệp của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế.
Trên thực tế, các điều kiện do Nga đặt ra cho thấy rõ ràng rằng, thật đáng tiếc là chuyện này có rất ít cơ hội được thực hiện lâu dài".
Estonia Cải Tổ Hiến pháp Để Thắt Chặt Kiểm Soát Người Nga và Belarus
-Tại vùng Baltic, không chỉ tích cực tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với nguy cơ xâm lược quân sự từ Nga, chính quyền Estonia còn thông qua Dự luật sửa đổi khẩn cấp Hiến pháp, không cho những người đến từ các ngoại quốc Liên Hiệp Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia các kỳ bầu cử tại Estonia. Biện pháp này được cho là chủ yếu nhằm thắt chặt kiểm soát người Nga và Belarus sống tại Estonia.
Từ thủ đô Vilnius của Lithuania, thông tín viên Marielle Vitureau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trong vùng Baltic ngày 26/3 cho biết thêm:
"Đối với 61 Dân biểu Estonia khởi xướng đề xuất sửa đổi Hiến pháp, đây là vấn đề an ninh. Quyền bỏ phiếu chỉ để dành cho những công dân chia sẻ các giá trị dân chủ với Nhà nước Estonia. Quyết định này như vậy sẽ liên quan đến 80.000 công dân Nga đang cư trú tại Estonia. Số lượng công dân Nga sinh sống tại Estonia đã giảm nhẹ trong những năm gần đây.
Nhìn chung, quyền của các công dân Nga và Belarus, khoảng 200.000 người trong một khu vực có dân số 6 triệu người, đang ngày càng bị hạn chế. Ở Estonia, họ không còn được giữ giấy phép sử dụng súng. Tại Litva, công dân Nga bị cấm mua bất động sản trừ khi họ là thường trú nhân. Một Dự luật dự kiến cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của những người này nếu họ đến Nga hoặc Belarus nhiều hơn một lần trong mỗi quý.
Để tránh nguy cơ công dân nước mình bị các cơ quan tình báo Nga tuyển dụng, chính quyền các nước Baltic muốn làm mọi cách có thể để giảm thiểu sự hiện diện của những người không trung thành với đất nước, có kết nối với Mạc Tư Khoa. Đó là những người bị xem là mối đe dọa chính tại khu vực".
Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu Tình Lớn Đòi Tự Do Cho Thị Trưởng Istanbul, Thắng Lợi Vẻ Vang của Đảng Đối Lập CHP
(Hình AP - Francisco Seco: Đông đảo người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đòi tự do cho Thị trưởng Istanbul, ông Ekrem Imamoglu, tại Istanbul, ngày 29/3/2025.)
-Theo ước tính của lãnh đạo đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP), hơn 2 triệu người hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường tuần hành vào chiều ngày 29/3/2025, tại Istanbul, để đòi tự do cho Thị trưởng thành phố Ekrem Imamoglu.
Ekrem Imamoglu là đối thủ chính trị nặng ký nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông đã bị bắt giữ từ hôm 19/3/2025 vào lúc chuẩn bị được đảng CHP chính thức chỉ định ra tranh cử Tổng thống năm 2028. Các cuộc biểu tình tại Istanbul liên tục diễn ra từ hơn chục ngày qua. Đảng CHP chủ yếu huy động giới trẻ đòi bầu cử trước thời hạn và "công lý" cho Ekrem Imamoglu. Lãnh đạo đảng CHP Özgür Özel đang nổi lên như một gương mặt mới đối lập với chính quyền Ankara. Thông tín viên Anne Andlauer của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Istanbul:
"Có phải là đã có hai triệu người biểu tình như đảng CHP loan báo hay không? Chỉ riêng hình ảnh quảng trưởng rộng lớn tràn ngập biển người biểu tình với lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ và chân dung ông Ekrem Imamoglu đã là một thắng lợi của phe đối lập, và nhất là đối với đảng của Thị trưởng Istanbul vừa bị bắt giam.
Từ nhiều năm qua, CHP bị mang tiếng là một đảng phái chính trị hơi xa rời với các hoạt động công cộng, và không dám tổ chức các cuộc xuống đường mà chỉ thu hẹp tiếng nói trong khuôn viên của Nghị Viện. Nhưng với phong trào đấu tranh chung quanh gương mặt của ông Ekrem Imamoglu, một số nhà bình luận tại đây cho rằng đảng CHP, nhất là qua việc huy động giới thanh niên và sinh viên, đã trở lại tâm điểm của đời sống chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chữ Nhân Dân, như tên gọi của đảng CHP - Đảng Cộng hòa Nhân dân, đã hoàn toàn tìm lại được đúng ý nghĩa của nó. Một trong những mục tiêu chính của đảng này là chiếm đóng các quảng trưởng. Lãnh đạo CHP, Özgür Özel, là một chính khách đang lên với các cuộc xuống đường gần đây. Ông kêu gọi tập hợp, biểu tình vào mỗi chiều ngày Thứ Tư hàng tuần ở Istanbul và vào hai ngày nghỉ cuối tuần ở một địa điểm khác.
Đảng này thu thập chữ ký về một bản kiến nghị đòi chính quyền Ankara trả tự do cho Thị trưởng của Istanbul và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Nhiều khả năng là còn lâu những đòi hỏi này mới được thỏa mãn. Có điều chắc chắn là Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không hài lòng với những hình ảnh cuộc xuống đường hôm qua".
Khẩu Hiệu MAGA Mới của Greenland: "Làm Cho Người Mỹ Cuốn Gói!"
(Ảnh AFP / Christian Klindt Soelbeck, minh họa: Người Greenland biểu tình trước Tòa Lãnh sự Mỹ tại Nuuk, với khẩu hiệu "Greenland thuộc về người dân Greenland", ngày 15/3/2025.)
-Bất chấp sự phản đối của cả chính quyền và cư dân hòn đảo tự trị của Đan Mạch, hôm thứ Sáu (28/3/2025), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phu nhân Usha Vance và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vẫn đến Greenland. Tuy nhiên, do bị lên án là "can thiệp", "gây áp lực không thể chấp nhận" cho Greenland, những "vị khách không mời mà đến" này cuối cùng đã phải rút gọn tối đa chuyến đi.
Phái đoàn Mỹ chỉ đến căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ, nằm trên bờ biển phía Tây-Bắc của Greenland, mà theo chính quyền Trump, là để "được báo cáo về các chủ đề có liên quan đến an ninh ở Bắc Cực" và gặp gỡ đội quân của Mỹ. Trên thực tế, căn cứ Pituffik của Mỹ là tiền đồn phòng thủ phi đạn của Hoa Thịnh Ðốn, đặc biệt là để chống lại Nga, vì quỹ đạo ngắn nhất của phi đạn từ Nga tới Hoa Kỳ là bay qua Greenland.
Hôm thứ Năm (27/3), theo thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu trên Fox News: "Ở đó có hệ thống radar rất quan trọng để phát giác các hoạt động. Nếu các vũ khí nguyên tử đe dọa Hoa Kỳ được phóng đi, chúng sẽ không bay qua Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, mà sẽ bay qua vùng cực".
Tuy nhiên, chuyến đi "tự ý" của phái đoàn Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đòi "mua" Greenland, thậm chí để ngỏ khả năng dùng vũ lực, khiến công luận vùng tự trị Greenland nói riêng và chính quyền trung ương Đan Mạch, bất bình, thậm chí làm dấy lên làn sóng bài Mỹ.
Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 27/3, nhà tư vấn Damien Degeorges, chuyên gia về Bắc Cực, giải thích:
"Đây không còn là giai đoạn mà mọi người tỏ ra khoan dung, độ lượng. Mới đây người dân Greenland đã biểu tình tại thủ đô Nuuk, nói rằng họ không thể chịu đựng được nữa. MAGA, chữ viết tắt của "Make America Great Again" (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), thậm chí giờ đây còn được chế thành khẩu hiệu mới "Make America Go Away" (Làm cho Mỹ cút đi).
Căng thẳng đã lên đến mức một Dân biểu Đan Mạch, cũng là Chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng của Quốc hội, đã đòi đóng cửa Tòa Lãnh sự của Mỹ tại Nuuk, càng sớm càng tốt. Căng thẳng như hiện nay là chưa từng có".
Tokyo, Hán Thành và Bắc Kinh Đàm Phán Về Thỏa Thuận Tự Do Mậu Dịch Để Đối Phó Với Tổng Thống Mỹ Donald Trump
(Hình AP - Lee Jung-hoon: Bộ trưởng Công nghiệp Nam Hàn Ahn Duk-geun (giữa), Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto (trái) và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao), tại cuộc họp lần thứ 13 về Kinh tế và Thương mại ba bên tại Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn, ngày 30/3/2025.)
-Đối mặt với cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, hôm 30/3/2025, lãnh đạo ngành Công nghiệp hay Thương mại của Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc có cuộc họp tại Hán Thành, thủ đô Nam Hàn.
Theo thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Công nghiệp Nam Hàn Ahn Duk Geun, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto và Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào (Wang Wentao), trong một thông cáo, đã đồng thuận "tiếp tục thảo luận nhằm thúc đẩy nhanh hơn các cuộc đàm phán hướng đến một Thỏa thuận Tự do Mậu dịch 3 bên hoàn chỉnh và cân bằng".
Thông cáo chung còn khẳng định 3 bên "sẽ tiếp tục hành động để bảo đảm một sân chơi bình đẳng trên quy mô toàn cầu nhằm thúc đẩy một môi trường có thể dự đoán được cho thương mại và đầu tư, tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và toàn diện".
Cả ba nước còn nhất trí "hợp tác chặt chẽ" nhằm thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khuyến khích các thành viên mới tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RECEP) rộng lớn, bao gồm Trung Quốc và 14 nước Á Châu.
Đây là lần đầu tiên cuộc họp ba bên được tổ chức khẩn cấp theo hình thức này kể từ năm 2020, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng tốc áp thuế hải quan nhắm vào hàng hóa nhập cảng từ nhiều nước.
Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn chiếm khoảng 20% dân số thế giới, ¼ kinh tế toàn cầu và 20% trao đổi thương mại thế giới. Nhưng nền kinh tế của ba cường quốc Á Châu phụ thuộc rất nhiều vào xuất cảng. Trước chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những nước này đều bị tác động mạnh, với những cấp độ khác nhau.
Hải Quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Phi Luật Tân Tổ Chức Tập Trận Chung ở Biển Đông
(Hình AP / Aaron Favila: Tàu của Hải quân Mỹ USS Shoup (DDG86) (trái) và khu trục hạm JS Noshiro của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trong cuộc tập trận chung với Phi Luật Tân, ngày 28/2/2025, tại vùng Biển Đông mà Phi Luật Tân đang có tranh chấp với Trung Quốc.)
-Hôm 28/3/2025, Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Phi Luật Tân đã tổ chức các cuộc tập trận chung gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, trong dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới thăm Phi Luật Tân, điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du Á Châu của ông. Hoa Thịnh Ðốn tái khẳng định cam kết với Hiệp ước phòng thủ giữa hai nước và cung cấp các bảo đảm cho Manila để đối phó với mọi mối đe dọa, bao gồm cả các "cuộc tấn công" từ Trung Quốc.
Theo hãng tin AP, cuộc tập trận giữa 3 nước nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với khủng hoảng. Khu trục hạm của Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và hộ tống hạm đa nhiệm của Nhật Bản đã di chuyển theo đội hình và liên lạc qua sóng radio. Trong khi cuộc tập trận diễn ra, có một tàu quân sự Trung Quốc dõi theo từ xa. Tàu Trung Quốc đã cố gắng tiếp cận gần hơn vùng biển nơi các chiến hạm và máy bay của 3 nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Phi Luật Tânđang tập trận, nhưng đã bị tàu của Phi Luật Tân cảnh báo qua sóng radio.
Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam, thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hôm nay tố cáo Phi Luật Tân thường xuyên yêu cầu các nước khác tổ chức các "cuộc tuần tra chung" và "đưa ra các yêu sách bất hợp pháp", gây mất ổn định trong khu vực.
Theo hình ảnh vệ tinh do hãng tin Reuters thu thập được, Trung Quốc đã khai triển 2 máy bay ném bom tầm xa H-6 xung quanh bãi cạn Scarborough, ngay trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đến Phi Luật Tân. Việc khai triển oanh tạc cơ đã không được phía Trung Quốc công khai.
Động Đất Chưa Từng Có Từ Nhiều Thập Niên Tại Miến Điện: Tập Đoàn Quân Sự Kêu Gọi Quốc Tế Cứu Trợ
(Hình AFP / STR: Một khu nhà đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Miến Điện, ngày 28/3/2025.)
-Theo thông báo hôm 29/3/2025 của chính quyền quân sự Miến Điện, trận động đất hôm 28/3 đã khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương. Số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng mạnh. Trước tình hình đó, lãnh đạo chế độ quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, trong một động thái hiếm có, đã kêu gọi "mọi quốc gia, mọi tổ chức" viện trợ Miến Điện.
Các nhà Địa chất học của Mỹ cho biết chưa bao giờ một trận động đất có cường độ mạnh như vậy xảy ra ở Miến Điện tính từ nhiều thập kỷ trở lại đây. Tại Mandalay, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có hơn 90 người được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà cao 12 tầng. Những cơn rung chấn mạnh đến mức khiến hàng triệu người dân ở Vọng Các, Thái Lan, cách tâm chấn 1.000 cây số, cũng rơi vào cảnh hoảng loạn.
Chính quyền quân sự Miến Điện đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Hàn, Mã Lai Á đã cho khai triển lực lượng cứu trợ đến Miến Điện. Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để viện trợ nhân đạo và giúp nước này phục hồi sau thảm họa. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã hứa Hoa Thịnh Ðốn sẽ giúp đỡ người dân Miến Điện.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là nguy cơ chính quyền quân sự sẽ chỉ phân phát viện trợ ở những khu vực mà họ kiểm soát. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Johanna Chardonnieras, thuộc tổ chức phi chính phủ "Info Birmanie" nhận định:
"Đáng buồn là chế độ quân sự ở Miến Điện đã nhiều lần lợi dụng các thảm họa tự nhiên. Vì vậy, các quốc gia và tổ chức quốc tế sẵn sàng giúp đỡ người dân Miến Điện sau trận động đất này thực sự phải chú ý để bảo đảm rằng viện trợ không chỉ do các cơ quan của chế độ quân sự quản lý. Quốc tế có thể viện trợ Miến Điện thông qua nhiều cơ quan khác như các tổ chức phi chính phủ hay các nhóm vũ trang sắc tộc tham gia công tác nhân đạo trên quy mô toàn quốc.
Mọi người từng chứng kiến chế độ quân sự phân phát viện trợ nhân đạo quốc tế chỉ ở các khu vực dưới sự kiểm soát của họ, nhưng lại ngăn chặn cấp phát viện trợ ở các khu vực không thuộc quyền kiểm soát của quân đội. Tập đoàn quân sự yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ để được nhận viện trợ nhân đạo, điều này cho phép họ kiểm soát và xác định người nhận. Chính quyền quân sự rất hay làm như vậy, họ chặn dòng viện trợ trong nhiều tháng, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm và thuốc men ở các khu vực mà họ không kiểm soát được.
Với thảm họa thiên nhiên lần này viện trợ cần phải được phân phối đến tất cả các khu vực".
Động Đất ở Miến Điện: Hơn 1.640 Người Chết, Công Tác Cứu Trợ Gặp Nhiều Khó Khăn
(Hình AP - Thein Zaw: Cảnh đổ nát tại Mandalay, miền Trung Miến Điện, ngày 30/3/2025 sau vụ động đất hôm 28/3/2025.)
-Theo số liệu chính quyền Miến Điện công bố, trận động đất hôm 28/3/2025 ở miền Trung Miến Điện đã khiến ít nhất 1.640 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương, nhất là tại vùng Mandalay.
Con số nạn nhân trên thực tế được dự báo sẽ còn tăng nhiều. Hãng thông tấn AP cho biết vẫn còn 139 người mất tích. Tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 6 vùng bị tàn phá nghiêm trọng nhất do động đất.
Nhiều tổ chức phi chính phủ, cơ quan của Liên Hiệp Quốc, như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hội Hồng Thập tự (ICRC), Nhóm Cấp cứu Thiên tai của Pháp (GSCF) và một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Nam Hàn, Ấn Độ, Mã Lai Á ngay từ hôm 29/3 đã thông báo chuyển thiết bị cấp cứu, y tế và hàng viện trợ sang Miến Điện....
Điều quan trọng hiện giờ là làm thế nào để hàng cứu trợ nhân đạo, nhất là thực phẩm, thuốc men, được đưa đến mọi nơi bị ảnh hưởng, trong khi đường sá, cơ sở hạ tầng nhiều nơi bị phá hủy, phi trường Mandalay ngừng hoạt động.
Một điều khác khiến quốc tế lo ngại là thực tế trước đây cho thấy chính quyền quân sự cầm quyền ở Miến Điện thường chỉ phân phối hàng viện trợ ở những khu vực họ kiểm soát được và ngăn chặn việc chuyển hàng đến những nơi quân đội không nắm quyền kiểm soát.
Trong khi đó, vùng Sagaing, nằm gần Mandalay, khu vực bị động nhất mạnh nhất và có nhiều thiệt hại nhân mạng nhất, lại được xem là một trong những thành trì của phe nổi dậy chống tập đoàn quân sự. Nhiều chiến binh phe đối lập tại Sagaing thậm chí lo ngại tập đoàn quân sự tranh thủ tình hình xáo trộn do động đất để chiếm lại quyền kiểm soát tình hình. Từ thủ đô Vọng Các của Thái Lan, thông tín viên Carol Isoux của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trong khu vực tường trình:
"Ngay sau vụ đảo chính của quân đội, thành phố Sagaing, cách Mandalay khoảng 20 cây số, đã trở thành một trong những thành trì kháng chiến chống quân đội. Nhiều nhóm thanh niên từ các thành phố lớn của đất nước đã tụ tập về Sagaing và thành lập các nhóm nhỏ, gọi là PDF. Họ dần dần được huấn luyện, sau đó tự trang bị vũ khí, và thậm chí đã thành công trong việc giành lại được một phần lãnh thổ từ tay tập đoàn quân sự cầm quyền.
Nhưng trận động đất mới đây đã khiến họ lo ngại về thế cân bằng mong manh này. Một số chiến binh sợ rằng tập đoàn quân sự sẽ lợi dụng tình trạng khẩn cấp về nhân đạo do trận động đất gây ra để giành lại quyền kiểm soát tất cả các tuyến đường chính của đất nước. Theo một số lời kể được được báo chí của phe đối lập với chính quyền quân sự Miến Điện đăng tải, thì trong những giờ đầu tiên sau trận động đất, các vụ ném bom vẫn tiếp diễn nhắm vào các vị trí của phe nổi dậy.
Các tổ chức quốc tế được kêu gọi thận trọng trong cách cung cấp hàng viện trợ nhân đạo để bảo đảm rằng viện trợ đến được với những người dân bị ảnh hưởng mà không có sự phân biệt đối xử về mặt chính trị".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(RFI) - Gaza: Dự trữ lương thực chỉ còn đủ cho 2 tuần; tất cả trẻ em đều cần được "hỗ trợ về tâm thần". Hôm 28/3/2025, Liên Hiệp Quốc cho biết chỉ còn đủ thực phẩm cho 2 tuần, trong bối cảnh tất cả các phương tiện cứu trợ đều không được Do Thái cho phép vào Gaza từ ngày 2/3. Tình cảnh của người dân ở dải Gaza đang ngày càng tuyệt vọng. Theo Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Gaza là "vùng lãnh thổ duy nhất trong lịch sử hiện đại, mà toàn bộ trẻ thơ đều cần được chăm sóc về tâm thần".
(Le Monde) - Tình báo Đức nghi ngờ Nga đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thông tin trên được loan tải rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông của Đức (như Bild, Süddeutsche Zeitung, WDR và NDR). Theo đó, Cơ quan Tình báo Liên Bang Đức (BND) và quân đội Bundeswehr đánh giá rằng Nga xem phương Tây như kẻ thù mang tính hệ thống và Vladimir Putin sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraine. Ngoài ra, theo cơ quan này, từ giờ tới năm 2030, Nga có khả năng sẽ chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để tiến hành một cuộc "chiến tranh quy ước quy mô lớn". Trong khi đó, cơ quan tình báo Littuanie (VSD) đánh giá rằng Nga hiện chưa đủ khả năng để tiến hành một cuộc chiến quy ước chống lại NATO, nhưng có thể sẽ xem xét hành động quân sự chống lại một hoặc nhiều quốc gia thành viên NATO.
(AFP) - Vụ trưởng Quốc Phòng Đài Loan tham dự buổi lễ ra mắt chiến đấu cơ F-16V đầu tiên được chế tạo riêng cho Đài Bắc. Thông báo được Đài Bắc đưa ra hôm 29/3/2025, theo đó, chuyến thăm của ông Po Horng-huei diễn ra 6 năm sau khi Hoa Thịnh Ðốn phê duyệt thỏa thuận trị giá 8 tỉ Mỹ kim, cho phép Đài Loan mua 66 máy bay chiến đấu của Mỹ. Đài Loan cho biết lời mời tham dự buổi lễ này "thể hiện cam kết của chính phủ Mỹ trong việc tiếp tục hỗ trợ Đài Loan cải thiện khả năng phòng vệ".
(AFP) - Ngoại trưởng Pháp đi Trung Quốc, Bắc Kinh tạm đình chỉ tăng thuế với rượu cognac của Pháp trong 3 tháng. Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, đang trong chuyến công du Trung Quốc, hôm 28/3/2025, tại Thượng Hải, việc đình chỉ áp thuế mới với rượu cognac "là một bước đầu tiên cần phải được thực hiện sau các bước khác để (...) chấm dứt hoàn toàn tranh chấp này". Đại diện ngành sản xuất cognac Pháp, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất rượu Cognac (UGVC), tỏ ra bi quan với giải thích đây là "lần cuối cùng" phía Trung Quốc có thể ra quyết định gia hạn thêm 3 tháng. Ngành công nghiệp rượu cognac, sử dụng 72.500 lao động tại Pháp, phụ thuộc rất nhiều vào xuất cảng, với 98% doanh số, lên tới 3,35 tỉ Euro. Trung Quốc là khách hàng thứ 2 sau Mỹ, chiếm 25% hàng cognac Pháp xuất cảng. Từ mùa Thu năm 2024, Trung Quốc tuyên bố áp dụng "biện pháp chống bán phá giá tạm thời" đối với rượu mạnh nhập cảng từ Liên Hiệp Âu Châu (EU), bao gồm cả rượu cognac. Đây được coi là hành động trả đũa việc Liên Hiệp Âu Châu tăng thuế với xe hơi điện sản xuất tại Trung Quốc, với cáo buộc Bắc Kinh trợ giá.
(Les Echos) - Bắc Kinh không đồng ý để tập đoàn Hồng Kông CK Hutchison chuyển nhượng quyền khai thác 2 cảng mà họ đang quản lý gần kênh đào Panama, cho một liên doanh của Mỹ. Hôm 28/3/2025, báo Hồng Kông thân Bắc Kinh, South China Morning Post, trích một nguồn tin thân cận với công ty CK Hutchison, thông báo như trên, trong bối cảnh từ nhiều ngày nay, Bắc Kinh ngày càng công khai phản đối thỏa thuận này, với lý do bảo vệ "Con đường tơ lụa". Thỏa thuận chuyển nhượng chính thức lẽ ra được ký vào ngày 2/4/2025, theo thỏa thuận nguyên tắc mà Hutchison hồi đầu tháng 3 đã đạt được với liên doanh của Mỹ do công ty BlackRock đứng đầu.
(RFI) - Ngày hành động toàn cầu chống tập đoàn Tesla và tỉ phú Musk, "cánh tay phải" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phong trào "Tesla Takedown", bùng lên từ gần 2 tháng nay tại Mỹ, đang lên kế hoạch tổ chức tập hợp tại ít nhất 500 địa điểm trên khắp thế giới vào hôm 29/3/2025, trước các đại lý và trạm nạp nhiên liệu của hãng xe hơi điện. Lời kêu gọi của Tesla Takedown nhấn mạnh "Musk đang phá hủy nền Dân chủ của chúng ta và ông ta đang sử dụng khối tài sản của Tesla để làm điều đó". Kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Tesla giảm 40%.
(AFP) - Tổng thống Mỹ Trump đổi giọng với Gia Nã Ðại, ca ngợi cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Mark Carney là "rất hiệu quả". Hôm 28/3/2025, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hết lời ca ngợi cuộc điện đàm với tân lãnh đạo nước láng giềng: "Chúng tôi đã nhất trí với nhau về nhiều vấn đề". Theo Tổng thống Mỹ, hai bên sẽ họp "ngay sau cuộc bầu cử tiếp theo của Gia Nã Ðại để giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế và mọi vấn đề khác có lợi cho Mỹ và Gia Nã Ðại". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Gia Nã Ðại đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử kể từ khi Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại chống lại Ottawa và liên tục tuyên bố muốn biến Gia Nã Ðại thành "tiểu bang thứ 51 của Mỹ". Tân Thủ tướng Gia Nã Ðại, sau cuộc điện đàm, cảnh báo Gia Nã Ðại sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa vào ngày 2/4, nếu Mỹ áp đặt thuế hải quan mới.
(AFP) - Công ty Gia Nã Ðại sẵn sàng hợp tác với Trump khai thác đáy biển sâu: Thông báo gây sốc tại hội nghị của Cơ quan Phụ trách Đáy biển Quốc tế. Trong ngày họp cuối cùng của Cơ quan Phụ trách Đáy biển Quốc tế (ISA) hôm 28/3/2025, đông đảo các nước - từ các nước Phi Châu đến Trung Quốc, từ Nga đến Costa Rica, từ Chí Lợi đến Pháp - đã lên án quyết định đơn phương của công ty The Metals Company (TMC) của Gia Nã Ðại. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Cơ quan ISA chịu trách nhiệm bảo vệ đáy biển ở vùng biển quốc tế và tổ chức khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển, được coi là "di sản thế giới của nhân loại". Đại diện Ba Tây, Antonio Otavio Sá Ricarte, nói: "Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước thông báo bất ngờ của TMC".
(RFI) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi ký kết Thỏa thuận về Greenland "theo cách của Donald Trump". Hôm 28/3/2025, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phu nhân Usha Vance, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đến thăm căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ, nằm ở bờ biển phía Tây-Bắc của Greenland, vùng tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài phát biểu với binh sĩ Mỹ, ông JD Vance đã chỉ trích gay gắt "sự thiếu vắng hành động" của chính quyền Đan Mạch tại Greenland. Sự hiện diện của phái đoàn Mỹ hôm 28/3 càng làm quan hệ đôi bên thêm căng thẳng, sau khi Donald Trump đòi mua Greenland.
(AFP)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Sắc lệnh nhằm kiểm soát nội dung của nhiều bảo tàng tại Hoa Thịnh Ðốn. Trong Sắc lệnh được ký hôm thứ Năm, 27/3/2025, ông Trump tố cáo các bảo tàng đã "phối hợp để viết lại lịch sử đất nước, thay thế những sự kiện khách quan bằng những câu chuyện bị xuyên tạc, bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ hơn là sự thật". Ông cho rằng họ đã khiến công cuộc thúc đẩy tự do và nhân quyền của Mỹ bị biến thành "một thực thể mang tính phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, độc tài". Các bảo tàng bị nhắm đến bao gồm các bảo tàng về lịch sử tự nhiên, nghệ thuật quốc gia hay về văn hóa và lịch sử Mỹ-Phi Châu.
(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng đối lập chính kêu gọi biểu tình lớn hôm nay và duy trì biểu tình hàng tuần, bất chấp các đàn áp. Theo lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP), Özgür Özel, đoàn biểu tình tập trung lúc trưa hôm 29/3/2025, tại phía Đông của thành phố Istanbul, thủ phủ kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, "để tiếp tục cuộc tuần hành". Vụ bắt giữ Thị trưởng Imamoglu vào ngày 19/3 đã làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ qua, với hàng chục ngàn người biểu tình xuống đường mỗi đêm cho đến đầu tuần này. Theo lãnh đạo đảng CHP, các biểu tình phản kháng sẽ diễn ra thường xuyên, "vào mỗi thứ Bảy tại một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ", và vào tối thứ Tư tại Istanbul. Theo số liệu chính thức mới nhất, hôm thứ Năm 27/5, hơn 2.000 người đã bị câu lưu, trong đó có 260 người bị bắt giam. Ít nhất 12 nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong tuần này. Hầu hết đã được thả, nhưng bị cáo buộc tham gia các biểu tình bị cấm.
(AFP) - Bắc Bán cầu đón nhật thực đầu tiên trong năm. Nhật thực bán phần đã bắt đầu lúc 8 giờ 50 sáng (giờ quốc tế) hôm 29/3/2025, và kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Những người sống ở Bán cầu Bắc, từ Đông Gia Nã Ðại đến Siberia có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn này.
(RFI) - Mỹ cam kết duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy tại eo biển Đài Loan. Sau cuộc họp với đồng cấp Nhật Bản hôm 30/3/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cố gắng trấn an Tokyo về sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng eo biển Đài Loan. Pete Hegseth nhấn mạnh: "Nhật Bản là đối tác then chốt" của Hoa Thịnh Ðốn để làm đối trọng với Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sau buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, sáng 30/3, lãnh đạo Ngũ Giác Đài tuyên bố Mỹ "quyết tâm duy trì các khả năng răn đe vững chắc và đáng tin cậy, sẵn sàng can thiệp ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, kể cả tại eo biển Đài Loan". Theo giới phân tích, những tuyên bố mạnh mẽ này nhằm xua tan lo ngại ngày càng lớn đang dấy lên tại Tokyo. Công luận nước này sợ cũng bị Mỹ bỏ rơi như trong trường hợp với Ukraine.
(AFP/Nikkei Asia) - Cảnh sát Nam Hàn điều tra về một người bị tình nghi gây cháy rừng. Từ cuối tuần trước đến hôm 30/3/2025, hơn 15 đám cháy vẫn hoành hành, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 48.000 hecta rừng của Nam Hàn, khoảng 30 người chết. Nhiều khu di tích lịch sử và di sản của nhân loại tại miền Đông Nam Hàn bị hủy hoại. Cảnh sát Nam Hàn đã "liên hệ" và đang điều tra về một người đàn ông 56 tuổi, bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng. Đương sự chưa bị câu lưu. Cùng ngày 30/3, Bộ trưởng Tài chánh Nam Hàn loan báo "tăng thêm gần 7 tỉ Mỹ kim ngân sách quốc gia" để đổi phó với nạn cháy rừng và khắc phục hậu quả chiến tranh thương mại Mỹ đang khuấy động.
(Reuters) - Ba công dân Trung Quốc bị bắt cóc tại Ghana, Phi Châu. Giới chức hàng hải Ghana báo động "3 công dân Trung Quốc mất tích" ngoài khơi Ghana trong một vụ tàu đánh cá bị cướp biển. Sự việc đã xảy ra từ tối 27/3. Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại thủ đô Accra từ chối xác nhận tin trên với hãng thông tấn Anh Reuters.
(AFP) - Ukraine cáo buộc Nga oanh kích một Quân y viện ở Kharkiv. Ngày 29/3/2025, quân đội Ukraine, tố cáo Nga phạm "tội ác chiến tranh" và "vi phạm các quy định về luật nhân đạo quốc tế" khi tấn công một bệnh viện quân y ở Kharkiv, gây hư hại tòa nhà. Nhiều nạn nhân là thường dân và quân nhân đang được chăm sóc trong tòa nhà. Về phần mình, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine trông chờ một phản ứng cứng rắn từ các nước phương Tây nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng drone gần như mỗi ngày của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Hôm 29/3, quân đội Nga cho biết đã chiếm thêm 2 làng ở miền Đông và Nam Ukraine, tiếp tục đà tiến trên mặt trận vào lúc các nỗ lực cho một lệnh hưu chiến toàn diện vẫn giậm chân tại chỗ.
(AFP) - Nông nghiệp: Liên Hiệp Âu Châu (EU) dự trù giảm nhập cảng nông sản Ukraine. Ngày 28/3/2025, ủy viên Âu Châu, Christophe Hansen, cho biết EU có kế hoạch giảm nhập cảng nông sản Ukraine một khi Thỏa thuận Miễn thuế Nhập cảng Nông sản từ Ukraine hết hạn vào tháng 6/2025. Thỏa thuận này được thiết lập từ năm 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc chiến xâm lược của Nga. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối từ nhiều tổ chức nông nghiệp về cuộc cạnh tranh được cho là "không lành mạnh", khi triển hạn thỏa thuận vào năm 2024, EU đã hạn chế khối lượng miễn trừ đối với một số sản phẩm nhất định. Trong những tuần sắp tới, EU và Kyiv sẽ phải đàm phán lại về thỏa thuận này.
(AFP) - Na Uy: Hỏa tiễn đưa vệ tinh đầu tiên phóng đi từ lục địa Âu Châu bị rơi. Theo các hình ảnh được phát trực tiếp trên Youtube hôm 30/3/2025, vài giây sau khi được phóng đi từ căn cứ không gian Na Uy Andoya, ở vùng Bắc Cực, hỏa tiễn đẩy đưa vệ tinh Spectrum 2 tầng do hãng Isar Aerospace của Đức chế tạo, đã bị rơi, gây ra một tiếng nổ lớn. Trước khi sự việc xảy ra, vụ phóng hỏa tiễn đã bị hoãn nhiều lần do thời tiết xấu, và hãng Isar Space cũng đã cho biết ít có hy vọng hỏa tiễn có thể lên đến quỹ đạo ngay trong lần thử đầu tiên này.
(AFP) - Paris chỉ trích Hoa Thịnh Ðốn đòi các doanh nghiệp Pháp phải có những chuẩn mực đạo đức phù hợp với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Một ngày sau khi Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Paris gửi thư đòi các doanh nghiệp Pháp từ bỏ những chính sách phổ biến "đa dạng văn hóa" và tạo điều kiện công bằng trong thăng tiến xã hội cho mọi đối tượng, thông cáo của Bộ Ngoại thương Pháp hôm 29/3/2025 coi đây là một sự "can thiệp không thể chấp nhận được" của chính quyền Hoa Thịnh Ðốn. Paris khẳng định "Pháp và Âu Châu sẽ bảo vệ những giá trị" của chính mình. Đại diện của giới chủ và các nghiệp đoàn bảo vệ người lao động Pháp đồng loạt ủng hộ lập trường của chính phủ.
(RFI) - Lãnh đạo cơ quan Chích ngừa Hoa Kỳ từ nhiệm, và tố cáo sự vô trách nhiệm của Robert Kennedy Jr. Theo truyền thông Mỹ, ông Peter Marks, viên chức hàng đầu về chích ngừa, thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đã buộc phải từ chức hôm thứ Sáu, 28/3/2025, vì phản đối Bộ trưởng Y tế, Robert Kennedy Jr, nổi tiếng là hoài nghi về hiệu quả của vắc-xin. Trước khi rời FDA, ông Peter Marks không kiệm lời chỉ trích thái độ hung hăng của ông Robert Kennedy Jr là "vô trách nhiệm" và "gây nguy hiểm cho công chúng".
(RFI) - Phong trào bài xe Tesla của Elon Musk dấy lên tại Mỹ, Gia Nã Ðại và Âu Châu. Thứ Bảy (29/3/2025) là ngày hành động tẩy chay xe Tesla của Elon Musk. Tại New York, hàng trăm người tập hợp trước hiệu Tesla ở Manhattan, với biểu ngữ: "Musk, trả lại tiền, trả lại nước Mỹ cho chúng tôi", "Trả lại nền Dân chủ cho Hoa Kỳ". Nhiều cuộc biểu tình trước các đại lý của Tesla cũng được ghi nhận tại các tiểu bang Florida, Massachusetts và California. Người biểu tình ở Gia Nã Ðại thì phản đối chính sách thuế khóa của Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc ông đòi Gia Nã Ðại trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tại Âu Châu, thủ đô Bá Linh của Đức là nơi phong trào tẩy chay xe Tesla kéo dài. Công luận Đức chỉ trích Elon Musk công khai can thiệp vào đời sống chính trị của Bá Linh, cổ vũ cho đảng cực hữu trong đợt bầu cử hồi tháng 2/2025.
(AFP) - Thủ tướng Do Thái chuẩn bị công du Hung Gia Lợi bất chấp lệnh truy nã của CPI. Ông Benjamin Netanyahu từ ngày 2 đến 6/4/2025 sẽ đến thăm Hung Gia Lợi, theo như thông báo từ văn phòng Thủ tướng ngày hôm 30/3, bất chấp lệnh truy nã từ Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) với cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh và chống nhân loại tại dải Gaza. Trong chuyến công du này, Thủ tướng Netanyahu sẽ phải hội đàm với đồng nhiệm Hung Gia Lợi Viktor Orban, cùng nhiều viên chức cao cấp khác của Hung Gia Lợi.
(AP) - Iran bác bỏ đề nghị "đàm phán trực tiếp" với Mỹ về nguyên tử. Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 30/3/2025 lên tiếng về đề nghị của Hoa Kỳ giải quyết hồ sơ nguyên tử Iran. Ông giải thích Teheran "không tránh né đối thoại, nhưng vấn đề là các bên liên quan không tôn trọng những cam kết của một Hiệp ước". Iran ngụ ý năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu Tổng thống Donald Trump, đã đơn phương rút Hoa Kỳ khỏi Thỏa thuận Nguyên tử ký kết tại Vienna (Áo Quốc) 3 năm trước đó.
(AFP) - Taliban thả một nữ công dân Mỹ. Trên mạng xã hội X, cựu Đặc sứ Hoa Kỳ ở Kabul, ông Zalmay Khalizad, hôm 29/3/2025 cho biết bà Faye Hall, đã được Taliban trả tự do và được đặt dưới sự bảo vệ của Tòa Ðại sứ Qatar ở Kabul. Nữ công dân Hoa Kỳ mang dòng máu Hoa đã bị phe Taliban ở A Phú Hãn bắt giữ cùng với một cặp đôi bạn bà, người Anh, trạc 70 tuổi, và thông dịch viên của họ vào đầu tháng 2/2025, khi họ quay trở về tỉnh Bamiyan, phía Tây Kabul.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét