Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 21/4/2025 - Mỹ Loan

TT Donald Trump: ‘Hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này’ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày Lễ Phục sinh, Chủ Nhật (20/4) rằng ông hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. “Hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này. Sau đó, cả hai sẽ bắt đầu làm ăn lớn với Hoa Kỳ, quốc gia đang phát triển mạnh, và kiếm được bộn tiền!“, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
<!>
Thông điệp của ông Trump đưa ra vào thời điểm Nga và Ukraine đang ngừng bắn ngày Lễ Phục sinh. Moskva đơn phương ra lệnh ngừng bắn này và Kiev tuyên bố tuân thủ nếu Nga tuân thủ. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ngắn hạn.

Hiện tại, Kiev đã bắn tín hiệu họ mong muốn có lệnh ngừng bắn trong 30 ngày với Nga. Trong khi đó, Moskva tuyên bố rằng cuộc chiến chỉ tiếp diễn vì sự thù địch của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ Nhật (20/4) bày tỏ rằng Ukraine đề xuất Nga từ bỏ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự trong ít nhất 30 ngày.

“Nếu Nga không đồng ý với bước đi như vậy, thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy họ chỉ có ý định tiếp tục làm những việc hủy hoại sinh mạng con người và kéo dài chiến tranh“, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Về phía Nga, theo hãng tin RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không ra lệnh kéo dài lệnh ngừng bắn Lễ Phục sinh với Ukraine.

Phát biểu với giới truyền thông Nga vào Chủ Nhật (20/4), khoảng năm giờ trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn, ông Peskov cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ sẽ kết thúc theo đúng lịch trình vào lúc 00:00 ngày thứ Hai (21/4).

Ông Peskov nhấn mạnh: “Không có lệnh nào khác“.

Cả hai bên đều cáo buộc bên kia nhiều lần phá vỡ lệnh ngừng bắn 30 giờ. Theo quân đội Nga, lực lượng Kiev đã thực hiện 1.300 cuộc tấn công trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố.

Trong khi đó, ông Zelensky đưa ra những cáo buộc tương tự, tuyên bố lực lượng Nga đã pháo kích vào các vị trí của Ukraine hơn 900 lần, cũng như dàn dựng khoảng 46 “hoạt động tấn công” trong thời gian đó.

Trước đó, tờ New York Post dẫn nguồn tin riêng từ chính quyền Trump vào thứ Sáu (18/4) cho biết “tuần tới tại London, chúng tôi muốn đưa ra quyết định về lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ”. Nguồn tin nói thêm rằng, “mục đích sau đó là [thảo luận] với người Nga” và xác định lập trường của Moskva và Kiev về “đề xuất cuối cùng” này.

Cũng theo New York Post, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Trump Steve Witkoff trong cuộc gặp tại Paris hôm thứ Năm (17/4) rằng Kiev “ủng hộ 90%” khuôn khổ hòa bình của Washington. Tài liệu này vẫn chưa được công khai.

Những lo ngại còn lại của Ukraine chủ yếu xoay quanh các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình, nhưng trên thực tế hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Moskva, tờ New York Post đưa tin.

Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức công nhận “thực tế trên thực địa”, trong khi Tổng thống Zelensky đã nhiều lần loại trừ kịch bản như vậy.

New York Post còn cho rằng Hoa Kỳ có thể cung cấp cho Nga một “củ cà rốt”: nới lỏng các lệnh trừng phạt và có thể hủy bỏ lệnh đóng băng các tài sản bị tịch thu của Moskva, hiện do các tổ chức phương Tây nắm giữ.

Nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Sáu (18/4), Tổng thống Trump đã nhắc lại phát biểu của ông Rubio trước đó trong ngày, nói rằng “nếu vì lý do nào đó một trong hai bên [Nga và Ukraine] khiến mọi việc trở nên rất khó khăn… chúng tôi sẽ từ bỏ [vai trò trung gian đàm phán]”.

Tổng thống Ukraina cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục Sinh

 
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua 19/04/2025, cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do chính tổng thống Vladimir Putin ban hành nhân dịp lễ Phục Sinh. Ông Putin đã ra lệnh ngừng bắn trong vòng 30 tiếng, từ 18 giờ ngày 19/04 cho đến đêm 20/04 rạng sáng 21/04. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích của Nga vẫn tiếp diễn, cụ thể là cuộc tấn công bằng drone nhắm vào khu vực Kherson, miền nam Ukraina.

Ngoại trưởng Ukraina Andriy Sybiga, được AFP trích dẫn, khẳng định rằng những tuyên bố của ông Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn không đáng tin cậy và Ukraina sẽ đánh giá tình hình dựa trên hành động, chứ không dựa trên lời nói. Phát biểu này cho thấy chính quyền Kiev rất nghi ngờ về sự chân thành của Matxcơva khi tuyên bố ngừng bắn.

Về phía Nga, tổng thống Putin cho rằng đây là phép thử để xem phía Kiev có thực sự quyết tâm đạt được một giải pháp hòa bình với Matxcơva hay không, theo tường thuật của thông tín viên Jean-Didier Revoin từ Matxcơva :

"Bằng cách ban hành một lệnh ngừng bắn bất ngờ nhân dịp lễ Phục Sinh, ông Vladimir Putin một lần nữa thể hiện thái độ luôn khiến người khác bất ngờ. Mặc dù theo chủ nhân điện Kremlin, lệnh ngừng bắn này được đưa ra vì lý do nhân đạo, nhưng xét đến tầm quan trọng của Giáo hội trong cơ cấu quyền lực Nga, có thể thấy đây là một tín hiệu mạnh gửi tới người dân. Nhưng quan trọng hơn, tổng thống Nga đang đáp lại những chỉ trích từ Washington và Bruxelles, cáo buộc Vladimir Putin đang tìm cách “câu giờ” trước khi thực hiện lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Ukraina và Hoa Kỳ đã nhất trí.

Với lệnh ngừng bắn này, dự kiến sẽ kết thúc vào đêm Chủ nhật (20/04) rạng sáng thứ Hai (21/04), tổng thống Nga đã đẩy quả bóng sang phần sân Ukraina, nhấn mạnh rằng cách mà phía Ukraina tuân thủ lệnh ngừng bắn sẽ giúp đánh giá quyết tâm thực sự của Kiev trong việc đàm phán một giải pháp hòa bình với Matxcơva.

Trên thực tế, đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm, Nga ra lệnh ngừng bắn như vậy, áp dụng trên toàn bộ mặt trận và đặc biệt hơn lại là đơn phương. Tuy nhiên, tổng thống Putin đã khẳng định quân đội Nga sẽ đáp trả mọi vi phạm ngừng bắn, cũng như mọi hành động khiêu khích khác từ phía kẻ thù”.

Nga và Ukraina trao đổi thương binh cần được cấp cứu
Ngày 19/04, Nga thông báo đã trao đổi với Ukraina, mỗi bên 246 tù binh chiến tranh. Ngoài ra, hai bên cũng trao trả cho đối phương những người bị thương đang cần được cấp cứu. Đây là hình thức hợp tác mới nhất của đôi bên. Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Nga trên mạng Telegram, tổng cộng có 31 thương binh Ukraina và 15 thương binh Nga được trao đổi để cấp cứu.

Zelensky ‘sa lầy’ quyền lực: tương lai nào cho Ukraina?


Cuộc chiến Nga-Ukraina, kéo dài hơn ba năm, đang đẩy Tổng thống Zelensky vào tình thế khó khăn. Trong bối cảnh chiến sự bế tắc và áp lực quốc tế gia tăng, những dấu hiệu cho thấy quyền lực của ông đang tập trung quá mức, cùng với những quyết định gây tranh cãi, đang làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của Ukraina.

Tờ The Economist, trong bài viết “Quyền Lực Đang Bị Độc Quyền ở Ukraina”, chỉ ra rằng sự tập trung quyền lực vào tay Tổng thống Zelensky và những người thân cận đang làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của Ukraina. Các nhà báo độc lập, như Yulia Mostovaya và Sevgil Musaeva, tố cáo việc chính phủ hạn chế tự do báo chí, đàn áp truyền thông và coi việc tiếp xúc với báo giới là phản quốc.

Những tiếng nói phản đối, bao gồm cả lãnh đạo đối lập Petro Poroshenko và các nhà hoạt động xã hội dân sự, đều bị đàn áp. Vitaly Shabunin, một nhà hoạt động chống tham nhũng, bị điều ra tiền tuyến sau khi phanh phui tham nhũng trong Bộ Quốc phòng. The Economist cho rằng, việc bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí quan trọng và loại bỏ những người độc lập đang làm xói mòn tính minh bạch và hiệu quả của chính phủ.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ, người đang thúc đẩy hòa đàm, bày tỏ sự mất kiên nhẫn với Ukraina, kêu gọi bầu cử và cảnh báo về việc rút khỏi vai trò trung gian nếu các bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tờ The Hill của Hoa Kỳ nhận định, cuộc chiến đang trở thành “ván cược đẫm máu” của Tổng thống Zelensky, khi ông bị cáo buộc bám víu quyền lực bất chấp tình hình đất nước.

Việc trì hoãn bầu cử và tăng cường cưỡng bức tòng quân làm dấy lên lo ngại về sự xói mòn dân chủ ở Ukraina. Các nhà phân tích cho rằng, việc tiếp tục chiến tranh có thể liên quan đến sự nghiệp chính trị của Tổng thống Zelensky hơn là sự tồn vong của quốc gia.

Trong bối cảnh viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ và châu Âu giảm sút, Ukraina đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt quân nhân và áp lực từ Nga ở tiền tuyến phía Đông. Chính phủ Tổng thống Zelensky đang đứng trước ngã rẽ: tiếp tục chiến tranh với những biện pháp huy động quyết liệt, hoặc đàm phán hòa bình với những nhượng bộ khó khăn.

Tác giả John Mac Ghlionn trên tờ The Hill cảnh báo, việc Tổng thống Zelensky chọn con đường “bị quyền lực che mờ mắt” có thể dẫn đến sự sụp đổ của Ukraina. Ông kêu gọi Tổng thống Zelensky “ngồi vào bàn đàm phán để bảo toàn những gì còn lại của đất nước, thay vì để cả quốc gia biến thành tro bụi”.

Chính phủ cánh tả Anh chỉ trích Tổng thống Trump: ‘Không giao dịch với Trung Quốc mới là ngu ngốc thật sự’


Bộ trưởng Tài chính Anh theo đường lối cánh tả, Rachel Reeves, gần đây trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, đã nói rằng việc giảm giao dịch với Trung Quốc để làm hài lòng Tổng thống Hoa Kỳ “sẽ là một hành động vô cùng ngu ngốc”, bác bỏ rõ ràng đường lối cô lập Bắc Kinh mà Tổng thống Trump chủ trương. Bà nhấn mạnh rằng Anh nên làm sâu sắc hơn quan hệ với Trung Quốc thay vì dựng lên các rào cản thương mại.

Bà Reeves cũng ủng hộ việc thương hiệu thời trang nhanh Shein của Trung Quốc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London và nói rằng dù có những lo ngại về gián điệp, bà vẫn sẵn lòng đi xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Khi được hỏi liệu bà có sẵn lòng giảm tương tác với Trung Quốc để phối hợp với Tổng thống Trump hay không, bà Reeves thẳng thắn nói: “Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tôi cho rằng việc không tiếp xúc với họ sẽ là một hành động vô cùng ngu ngốc. Đây chính là lập trường của chính phủ hiện tại.”

Những bình luận của bà Reeves cho thấy bà có ý định hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh sau căng thẳng Trung-Anh gần đây do việc chính phủ Anh tiếp quản công ty thép British Steel thuộc sở hữu của Trung Quốc gây ra.

Lập trường của bà Reeves cũng có nguy cơ xung đột với chính quyền Tổng thống Trump. Bà dự kiến sẽ đến Washington vào tuần tới để thảo luận về thỏa thuận thương mại Anh-Hoa Kỳ, trong khi chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã tăng cường áp lực thương mại lên Trung Quốc, điều này được coi là một trở ngại tiềm ẩn cho các cuộc đàm phán.

Về tình hình thị trường Hoa Kỳ bất ổn sau khi Tổng thống Trump gần đây tuyên bố chiến tranh thương mại “Ngày Giải phóng”, bà Reeves cũng hoan nghênh các doanh nhân rời khỏi Hoa Kỳ đến Anh phát triển.

Theo tờ Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch sử dụng việc tăng thuế quan làm con bài thương lượng, buộc các đối tác thương mại giảm quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: