Phải Là Sinh Hoạt Độc Đáo Nhất! Lạ Nhất! Trong Dịp Tưởng Niệm 50 Năm! Nhóm Mõ Nhân Ái, Đã Mang Không Khí Tưởng Niệm Quốc Hận Đau Thương, Đến Với Khách Không Nhà! (Homeless) Của Nhiều Sắc Dân! Sáng hôm qua, Thứ Năm, ngày 24 tháng 4, năm 2025, trong bữa cơm nóng hổi, phục vụ hàng tuần, Nhóm đã có một sinh hoạt nhỏ, giới thiệu ngày đau thương nhất của Người Việt Tị Nạn, đến với Khách Không Nhà (Homeless) của nhiều sắc dân.
<!>
Trước đó, các anh chị thiện nguyện, có bày một bàn nhỏ, trên đó có bình hoa tưởng niệm, căng cao cờ VNCH, và tấm bảng lớn, với con số 30.4!
Khách Không Nhà bu lại xem, thắc mắc, con số 30.4, tượng trưng gì thế? Tiện dịp, anh trưởng nhóm LVHải, đã giải thích về con số đặc biệt đau thương này. Ngày mà CS cưỡng chiếm Miền Nam VN, sau đó, hàng trăm ngàn người Lính VNCH, phải lùa vào tù cải tạo, nhiều người bỏ xác! sau đó, trên hàng triệu người phải vượt biển, gần nửa triệu người, đã phải lấy đại dương mênh mông, làm mồ chôn!...
Sau khi nghe xong những câu chuyện đau buồn ngày 30 Tháng Tư, một vài khách, ôm lấy anh trưởng nhóm an ủi: “Xin chia buồn cùng người Tị Nạn VN, của Quý Vị! Nghe chuyện, chúng tôi thấy kẻ chiến thắng gì, sao mà…tàn ác quá! chúng tôi cũng ghét CS!”
Đây là một sinh hoạt độc đáo của Nhóm, biết bao nhiêu năm nay, coi những người khốn khổ không nhà, như người trong Gia Đình, chia sẻ ngọt bùi, buồn vui, những ngày lễ, những ngày đặc biệt trong năm, đến với họ.
Đây là món quà tinh thần an ủi rất lớn với họ. Họ đã từng khen thưởng: “Chỉ độc nhất có Nhóm Mõ Nhân Ái, đối xử với chúng tôi, tràn đầy tình người, hơn nữa, như người thân trong Gia Đình, như thế!”
Thật ra, năm nào, trong bữa ăn cuối Tháng Tư Buồn, đều có một sinh hoạt như thế, nhưng năm nay, đặc biệt 50 năm, nên xin được giới thiệu tiết mục sinh hoạt, độc đáo này! Như một chút lòng, hướng đến, những cái chết nghiệt ngã trong ngày đau thương này!
(Hình sinh hoạt Tháng Tư năm ngoái)
Giới Thiệu Sinh Hoạt Tháng Tư Nhiều Ý Nghĩa, Chủ Nhật Tuần Này:
Xin Tham Gia Một Chuỗi Sinh Hoạt Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30 Tháng Tư Tại Miền Bắc Cali
Xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự các chương trình sắp tới trong dịp Tưởng Niệm 50 năm Tháng Tư Đen!
1. Chủ Nhật, ngày 27 tháng 4 (tuần này!)
o 10:00AM - Lễ Khánh Thành Mái Che Sân Atrium tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ (2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122)
o 11:00AM - Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại sân trước của Viet Museum (635 Phelan Ave, San Jose, CA 95112)
o 1:00PM - Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen tại Issac Newton Senter Auditorium (70 West Hedding Street, San Jose, CA 95110)
2. Thứ Ba, ngày 29 tháng 4
o 10:30AM - Black April 50th Year Commemoration tại trường Trung Học Yerba Buena (1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122)
o 1:30PM - Bản Tuyên Bố Tháng Tư Đen tại buổi họp Hội Đồng Thành Phố (San José City Hall - Council Chamber - 200 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113)
3. Thứ Tư, ngày 30 tháng 4
o 9:00AM - Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại Vườn Truyền Thống Việt (1499 Roberts Ave. San Jose, CA 95112)
o 11:00AM - Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen trước Toà Thị Chính thành phố San José (San José City Hall - West Wing Plaza - 200 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113)
o 11:00AM - Black April Memorial Ceremony, tại sân trước của Viet Museum (635 Phelan Ave, San Jose, CA 95112)
o 2:00PM - Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ (Vietnamese American Service Center - 2410 Senter Rd, San Jose, CA 95111)
o 5:00PM - Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại Toà Thị Chính thành phố San José (San José City Hall - Rotunda - 200 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113)
o 6:00PM - Đêm Nguyện Cầu Tưởng Niệm 50 Năm "Boat People" tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam (685 Singleton Rd, San Jose, CA 95111)
o 6:00PM - Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Tang 30 tháng 4 năm 1975 tại Grand Century Mall (1111 Story Rd, San Jose, CA 95122)
Xin Theo Dõi Thêm Nhiều Chi Tiết Hơn, Trên Các Poster Đã Quảng Bá:
Tin Quốc Tế
Sau Đức Giáo Hoàng Francis, Giáo Hội Có Tiếp Tục Cởi Mở?
-Trang nhất các nhật báo Pháp hôm 24/4/2025 chủ yếu dành cho Đức Giáo hoàng Francis.
Báo Le Monde nói về "Sự dấn thân của một Giáo hoàng", báo La Croix chạy tít "Nỗi xúc động trên toàn thế giới khi Giáo hoàng Francis từ trần", báo Le Figaro đăng ảnh các vệ binh Thụy Sĩ và Hồng y ở Tòa Thánh, với dòng tựa "Vatican chuẩn bị cho hậu Giáo hoàng Francis như thế nào".
Báo Le Monde đặt vấn đề về "Sự cởi mở của Giáo hội sau khi Đức Giáo hoàng Francis từ trần". Nếu sự thay đổi của Giáo hội Công giáo thường phải mất nhiều thập niên, có khi nhiều thế kỷ, 12 năm trị vì vừa qua được đánh dấu bằng quyết tâm mạnh mẽ chuyển dịch những ưu tiên - từ Âu Châu sang thế giới, từ giáo điều sang thực tiễn xã hội, hướng về những tôn giáo khác và người ngoại đạo. Bên cạnh đó là giải quyết những tồn tại xưa nay như quản trị, các tai tiếng tài chánh, tình dục.
Vị Giáo hoàng qua đời ngay sau lễ Phục Sinh mang tính biểu tượng, nằm trong số những người kế tục tinh thần Công đồng Vatican II sau Đệ nhị Thế chiến, mở cửa Công giáo với thế giới, đứng cạnh những người yếu thế, chủ trương đối thoại liên tôn giáo và đặt ra vấn đề vị trí của phụ nữ, độc thân của các Linh mục. Giáo hoàng người Á Căn Ðình còn đưa vào Tông huấn khái niệm sinh thái, có thể so sánh với Giáo hoàng Lêô (Léon) XIII khi bổ sung vào vấn đề xã hội từ năm 1891.
Báo Le Figaro nhận xét, các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, thứ Bảy tới sẽ tấp nập đến dự tang lễ của Đức Giáo hoàng Francis, là những nhân vật ưu tiên trong một sự kiện truyền thông toàn cầu. Nhưng ít ai trong số đó có thể tự cho là tín đồ tuân thủ tuyệt đối chủ thuyết, quan điểm hay cung cách ngoại giao của Giáo hoàng La Mã thứ 266. Là nhà lãnh đạo tinh thần và nguyên thủ, Giáo hoàng phải có những phẩm chất siêu việt để có được sự nhất trí - một khái niệm mà ngài không mong muốn.
Vị Giáo hoàng gần gũi với người dân không phải là đại chiến lược gia về địa chính trị. Khác với Giáo hoàng Gioan Phaolô (John Paul) II đã góp phần trong việc làm sụp đổ khối Cộng sản; hay nhà thần học Bênêdictô XVI, người bảo đảm các giáo điều khỏi những tác động của thế gian; Francis là một Giáo hoàng nhân ái, bảo vệ người nghèo, người đứng bên lề xã hội ở khắp nơi, nhưng thường bị choáng ngợp trước sự phức tạp của thế giới.
Ngài bênh vực cho hòa bình bằng mọi giá với niềm tin rằng không có cuộc chiến tranh nào là chính đáng, nhưng thường gây nhiễu cho thông điệp của Giáo hội mà không đóng góp được vào hòa bình như mong muốn. Người Ukraine không thể hiểu nổi vì sao lại được yêu cầu "giương cờ trắng" trước kẻ xâm lăng Nga. Người Armenia tìm kiếm sự ủng hộ khi Azerbaijan truy bức họ chạy khỏi Thượng Karabakh năm 2023.
Vatican đã khiến 12 triệu người Công Giáo ở Hoa lục phải chịu sự áp đặt của Bắc Kinh dưới quyền Tập Cận Bình về việc phong giám mục. Người Syria thấy vẫn có sứ thần của Tòa Thánh ở Damas cho đến khi tên bạo chúa Assad sụp đổ. Người Israel đánh giá lòng trắc ẩn của ngài có phần thiên vị, khi tối nào cũng nói chuyện điện thoại với Linh mục người Á Căn Ðình ở Gaza. Người Mỹ và "các nước phương Nam" cho rằng Giáo hoàng quá tự do, người Âu Châu thấy ngài xa cách...
Cả thế giới tiếc thương một con người thánh thiện, nhưng ý định tốt đẹp không làm giảm được sự rạn nứt giữa 1 tỉ 400 triệu người Công Giáo. Một người hành hương tìm kiếm hòa bình, nhưng hòa bình không phải luôn là công chính. Dù sao ít nhất Đức Giáo hoàng Francis là mẫu mực của tự do ngôn luận, tuy mang gánh nặng trọng trách.
Ukraine: Trump Nổi Cơn Thịnh Nộ Vì Zelensky Không Từ Bỏ Lãnh Thổ Bị Nga Chiếm Đóng
(Ảnh AP, chụp từ video do Văn phòng Bộ Quốc phòng Nga cung cấp: Xe quân sự Nga tham gia tập trận ở Crimea ngày 22/4/2021.)
-Một lần nữa, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky lại hứng chịu cơn thịnh nộ của đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Hôm 23/4/2025, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc ông Zelensky không chấp nhận từ bỏ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng là "gây kích động, cản trở đàm phán về ngừng bắn".
Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Donald Trump giận dữ cho rằng việc ông Zelensky không thừa nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea là muốn "kéo dài các vụ giết chóc". Tổng thống Mỹ nhắc lại Tổng thống Ukraine "không có lá bài nào trong tay". Donald Trump còn dọa Zelensky "hoặc là có hòa bình, hoặc là tiếp tục chiến đấu thêm 3 năm nữa và sẽ mất cả đất nước".
Theo hãng tin AFP, đáp lại những chỉ trích đó, Tổng thống Ukraine đã chia sẻ trên mạng Telegram một phát biểu của chính quyền Trump hồi năm 2018 phản đối việc Nga sáp nhập Crimea.
Kiev đang chịu áp lực từ nhiều lãnh đạo Mỹ về việc phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Mạc Tư Khoa để chấm dứt chiến tranh. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Đang công du Ấn Độ, phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tái khẳng định điều mà Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump đã nói trước đó: Bây giờ phải hướng đến một thỏa thuận, nếu không thì Hoa Kỳ sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga và Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại Hoa Thịnh Ðốn đã đưa ra một đề xuất rất rõ ràng với hai bên liên quan và Mỹ không loại trừ khả năng xem xét giải pháp trao đổi lãnh thổ gần chiến tuyến.
Điều này có nghĩa là giữ nguyên chiến tuyến hiện nay và Ukraine phải từ bỏ những phần lãnh thổ rộng lớn, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập hồi năm 2014, một giải pháp mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận.
Donald Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Nga và trên mạng xã hội (Truth Social) của ông, cáo buộc Tổng thống Zelensky đã có những phát biểu mang tính kích động về vấn đề này, cản trở các cuộc đàm phán.
Những thông điệp nói trên cũng là nhằm gửi đến các nước Âu Châu, luôn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhất là vì Pháp và Anh đã đề xuất điều quân đến Ukraine tham gia bảo đảm an ninh, nếu Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận ngừng bắn".
Theo hãng tin AFP, điện Kremlin hôm nay tuyên bố "hoàn toàn" đồng ý với nhận định của Tổng thống Trump rằng Ukraine "đã để mất bán đảo Crimea từ nhiều năm qua".
Mỗi Khi Trump Công Kích Zelensky, Nga Cũng Oanh Kích Ukraine
(Hình AP - Alex Babenko: Người phụ nữ đau khổ khi mất người thân sau cuộc tấn công của Nga vào một khu dân cư ở Kiev, thủ đô của Ukraine, ngày 24/4/2025.)
-Nhật báo Libération hôm 25/4/2025 chạy tựa bài viết: "Kiev bị đánh bom theo nhịp độ thảo luận giữa Nga và Mỹ". Tờ báo nhận định những ngày gần đây, đồng hồ ở Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn dường như không còn chênh lệch múi giờ. Cứ khi nào Tổng thống Mỹ công kích người đồng cấp Ukraine thì Mạc Tư Khoa cũng cho oanh kích Kiev.
Thông tín viên của báo Libération tại Kiev đưa ra minh chứng rõ ràng là hôm 23/4, khi ông Trump ngồi vào phòng Bầu Dục để họp báo về Trung Quốc và Ukraine. Cầm đồng hồ bấm giờ trong tay, chưa đầy ba giây sau khi buổi họp báo trực tiếp bắt đầu, còi báo động rền vang trên khắp thủ đô Kiev. Cảnh báo trên điện thoại của người dân chuyển sang màu đỏ thẫm. Trên trời, hàng chục phi đạn và drone tự sát lao về phía các thành phố. Rồi ngay khi ông Trump đề cập đến vấn đề Ukraine, lập tức âm thanh chết chóc của những vụ nổ đầu tiên vang lên, làm rung chuyển các bức tường ở Kiev, kéo theo những tiếng la hét thảm thiết và cả một khung cảnh hỗn loạn. Hậu quả là ít nhất 12 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương, khiến đây trở thành vụ tấn công kinh hoàng nhất ở Kiev kể từ tháng 7/2024.
Cũng nói về mối quan hệ tay ba Mỹ-Nga-Ukraine, nhật báo Le Monde lại tập trung tới: "Các nhà máy điện nguyên tử của Ukraine – tâm điểm trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Nga". Theo báo Le Monde, Kiev hiện đang bị kẹp giữa hai gọng kìm: một bên là Hoa Kỳ, với tham vọng kiểm soát hệ thống điện nguyên tử của Ukraine; còn bên kia là Nga, hiện đang kiểm soát sáu lò phản ứng của nhà máy điện nguyên tử Zaporijia. Hoa Thịnh Ðốn thì sử dụng con bài hỗ trợ quân sự nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm cả các nhà máy điện nguyên tử. Trong khi đó, Mạc Tư Khoa thì muốn chiếm hữu nhà máy Zaporijia để cung cấp điện cho các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã chiếm được. Mất đi sáu lò phản ứng của Zaporijia, Kiev mất đi 20% sản lượng điện.
Trước yêu sách của Hoa Thịnh Ðốn với Tổng thống Zelensky, tờ Le Monde trích lời ông Oleksandr Merejko, chủ tịch Ủy ban Các vấn đề đối ngoại của Ukraine, cho rằng: "Yêu cầu của Tổng thống Trump cho thấy ông quá thiếu hiểu biết về luật pháp Ukraine, điều này chỉ có thể là chiến thuật quen thuộc của ông ấy: gây sốc trước rồi mới đàm phán".
Theo ông Oleksandr Merejko, kể cả trong trường hợp Tổng thống và các Bộ trưởng Ukraine đồng ý với thỏa thuận, văn bản cũng sẽ phải được Ủy ban của ông nghiên cứu, sau đó mới được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Ông Merejko nói thêm: "Tổng thống Zelensky có thể trông cậy vào một đa số vững mạnh, nhưng một nửa số dân biểu không thuộc về các đảng. Không có chỉ thị chung, các dân biểu sẽ nghĩ đến cử tri của mình và nếu một Hiệp ước bị coi là sự phản bội, nó sẽ không được thông qua". Và mọi ý định thay đổi Hiến Pháp để ép buộc các dân biểu thông qua sẽ mở ra, nhưng quá trình lập pháp này sẽ phải kéo dài tới một năm.
Nga Tuyên Bố Sẵn Sàng Ký Thỏa Thuận Chấm Dứt Chiến Tranh Ukraine
(Hình AP - Alex Babenko: Một khu nhà đổ nát ở Kiev, thủ đô của Ukraine, sau vụ oanh kích của Nga, ngày 24/4/2025.)
-Hôm 24/4/2025, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mạc Tư Khoa sẵn sàng ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo Tổng thống Vladimir Putin về vụ oanh kích vào Kiev khiến 12 người thiệt mạng trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm.
Theo hãng tin AFP, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ CBS, ông Lavrov khẳng định Tổng thống Trump "nói đến một thỏa thuận và chúng tôi sẵn sàng ký kết một thỏa thuận, nhưng một số điểm cụ thể còn cần phải được bàn thêm". Ngoại trưởng Nga còn khẳng định: " Có những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng". Ông ca ngợi Donald Trump "có lẽ là lãnh đạo duy nhất của thế giới nhìn nhận sự cần thiết giải quyết những nguyên nhân sâu xa của tình hình".
Trong tuần này, Tổng thống Mỹ cho biết đã tiến "rất gần" đến một thỏa hiệp với Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Putin phát động vào tháng 2/2022 và cho rằng chính Tổng thống Volodymyr Zelensky đang gây cản trở đàm phán.
Hôm 24/4, trước báo giới, Tổng thống Trump khẳng định Mạc Tư Khoa đã chấp nhận một nhân nhượng lớn, đó là không chiếm toàn bộ nước Ukraine. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Ông Donald Trump bực bội vì thấy cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở Ukraine và đã nói điều này với Vladimir Putin, với thái độ ít gay gắt hơn so khi ông nói với Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, khi tiếp Thủ tướng Na Uy, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không đứng về phe nào: "Tôi không tuyên thệ trung thành với bất kỳ ai, mục tiêu của tôi là cứu mạng người. Tôi muốn cứu mạng người, nhất là những người trẻ tuổi, những người lính. Chiến tranh là thế. Thật kinh khủng. Đó là một cuộc thảm sát. Trung bình mỗi tuần có 5.000 người lính bỏ mạng và chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó".
Tổng thống Trump nói rõ là nhượng bộ của Nga trong cuộc thảo luận bao gồm việc đồng ý không chiếm toàn bộ nước Ukraine, tức là chỉ nhượng bộ một cách hạn chế. Đến mức người ta tự hỏi liệu Vladimir Putin có thực sự muốn chấm dứt chiến tranh hay không. Câu hỏi này cũng được đặt ra cho tổng thư ký NATO trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc.
Ông Mark Rutte, cựu Thủ tướng Hòa Lan, muốn có những cam kết cụ thể từ Tổng thống Nga: "Tôi đã làm việc với ông ấy trong 4 năm, từ năm 2010 đến năm 2014, và nay tôi không còn cố gắng đọc suy nghĩ của ông ấy nữa. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng trên bàn hội nghị nay đã có những đề xuất và phía Ukraine đang thảo luận nghiêm túc về những đề xuất đó. Tôi nghĩ rằng quả bóng hiện đang ở bên phía sân của Nga".
Trong khi đó, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn trên bộ và phi đạn Nga tiếp tục rơi xuống các thành phố của Ukraine".
Tổng Thống Ukraine Zelensky Lần Đầu Tiên Công Du Nam Phi
-Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên công du Nam Phi, và hôm nay 24/4/2025 có cuộc trao đổi với Tổng thống Cyril Ramaphosa tại thủ đô Pretoria.
Là một nước không liên kết, thành viên của Nhóm các quốc gia có nền kinh tế mới trỗi dậy (BRICS) và có quan hệ trực tiếp tới điện Kremlin, Nam Phi được Tổng thống Ukraine xem là có thể đóng vai trò trung gian để giải quyết xung đột với Nga. Từ Pretoria, thông tín viên Valentin Hugue của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Trong cùng tuần này, Nam Phi đối thoại với cả Nga và Ukraine: Hôm thứ Hai, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm nay (thứ Năm), Tổng thống Ukraine có mặt tại Pretoria.
Cho dù Nam Phi đã không lên án cuộc xâm lược của Nga vào tháng 02/2022 và là một thành viên khối BRICS cùng với Nga, nhưng chính quyền Pretoria cố giữ vị thế của nước đóng vai trò trung gian. Đây là một quốc gia hiếm hoi có thể trao đổi với cả Kiev và Mạc Tư Khoa.
Tổng thống Nam Phi giải thích hiện giờ mục tiêu chính của Pretoria là "tiếp tục các nỗ lực để tìm cách giải quyết xung đột một cách ôn hòa".
Đối với Ukraine, Kiev còn có mong muốn tăng cường mối quan hệ với Nam Phi và đề nghị Pretoria có nhiều hành động hơn, đặc biệt là trong việc hồi hương hàng ngàn trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đây vẫn là một chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận giữa hai nước.
Nhìn rộng hơn, Ukraine cũng đang cố gắng tiến gần hơn đến châu Phi. Năm 2023, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đến Kiev cùng với một số nhà lãnh đạo khác của châu Phi.
Cuộc gặp giữa Volodymyr Zelensky và Cyril Ramaphosa dự kiến diễn ra vào cuối buổi sáng nay tại dinh Tổng thống ở Pretoria"
Theo thông tấn xã AFP, do vụ oanh kích của Nga vào Kiev trong đêm qua khiến ít nhất 8 người chết và hơn 70 người bị thương, Tổng thống Ukraine hôm nay thông báo rút ngắn chuyến công du để gấp rút trở về nước sau cuộc gặp với đồng nhiệm Nam Phi.
Căng Thẳng Bùng Phát Giữa Ấn Độ và Pakistan Sau Vụ Tấn Công Khủng Bố Tại Kashmir
(Hình AP - Mukhtar Khan: Binh lính Ấn Độ tuần tra bên bờ Hồ Dal, ở Srinagar, vùng Kashmir Ấn Độ, ngày 24/4/2025.)
-Sau cuộc tấn công tại vùng Kashmir Ấn Độ ngày 22/4/2025 khiến 26 người thiệt mạng, hôm 24/4, Ấn Độ hứa sẽ "truy lùng đến tận cùng Trái đất" để tìm ra các hung thủ. Tân Ðề Ly cũng đã thi hành một loạt biện pháp ngoại giao nhắm vào láng giềng Pakistan, cáo buộc Islamabad yểm trợ cho khủng bố.
Trả lời trước báo giới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định "sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ khủng bố và những ai ủng hộ chúng". Ông Modi đe dọa những kẻ chịu trách nhiệm, dù không nêu rõ là ai, sẽ phải trả cái giá "khắc nghiệt nhất".
Hôm 22/4, ít nhất 3 tay súng đã bắn vào các du khách du tại Pahalgam, vùng Kashmir, khiến 25 người Ấn Độ và 1 người Nepal bỏ mạng. Tân Ðề Ly cho rằng thủ phạm là những kẻ Hồi giáo cực đoan được Pakistan yểm trợ.
Hôm qua, Ấn Độ đã công bố một loạt biện pháp ngoại giao để trừng phạt Pakistan, bị cáo buộc yểm trợ khủng bố. Cụ thể là Tân Ðề Ly đình chỉ Hiệp ước về chia sẻ nguồn nước, đóng cửa khẩu chính giữa hai nước, triệu hồi các nhân viên ngoại giao về nước, đồng thời ra lệnh cho toàn bộ công dân Pakistan, ngoại trừ nhân viên ngoại giao, phải rời khỏi Ấn Độ từ đây đến ngày 29/4.
Pakistan đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của phía Ấn Độ và sau cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia vào chiều nay, đã quyết định các biện pháp trả đũa: trục xuất nhiều nhà ngoại giao Ấn Độ, đóng cửa biên giới và không phận đối với Ấn Độ, đồng thời hủy toàn bộ visa nhập cảnh đã cấp cho các công dân Ấn Độ.
Ấn Độ và Pakistan vẫn tranh chấp chủ quyền ở vùng Kashmir kể từ năm 1947. Theo thông tấn xã AFP, vụ tấn công khủng bố này khiến quan hệ hai nước láng giềng sở hữu vũ khí nguyên tử trở nên tồi tệ nhất từ nhiều năm qua, gây lo ngại về nguy cơ Ấn Độ có thể đáp trả bằng biện pháp quân sự.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(RFI) - Vatican thông báo tổ chức 9 ngày quốc tang Giáo hoàng Francis, kể từ 26/4/2025. Trái với truyền thống, linh cữu của Giáo hoàng không được đặt trên bệ cao như thường lệ, mà được đặt sát đất, theo nguyện vọng của ngài là các nghi thức tang lễ phải thật giản dị. Trong ngày 24/4/2025 dòng người vẫn tiếp tục đổ về Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô. Vatican cho biết gần 50.000 người đã đến mặc niệm trước linh cữu của Giáo hoàng.
(AFP) - Ukraine: Ít nhất 10 người chết và 75 người bị thương trong vụ oanh kích của Nga nhắm vào Kiev. Vụ oanh kích bằng drone và phi đạn của Nga diễn ra đêm 23 rạng sáng 24/4/2025. Nga đã phóng đi 70 phi đạn và 145 drone vào 6 vùng trong cả nước. Riêng Kiev hứng chịu vụ oanh kích gây nhiều thương vong nhất tính từ nhiều tuần nay. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định việc oanh kích Kiev cho thấy Putin muốn tiếp tục chiến tranh. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng khẳng định đã nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và đã đánh trúng tất cả các mục tiêu, chứ không nhắm vào thường dân Ukraine.
(AFP) - Nga dọa Ðệ tam Thế chiến nếu lực lượng phương Tây đến "các vùng đất lịch sử của Nga". Trả lời hãng tin TASS ngày 24/4/2025, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cảnh báo kịch bản này "có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, thậm chí về lâu dài là chiến tranh thế giới thứ ba" và "Nga có quyền sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp bị xâm lược". Vào cuối tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc đến khả năng "lực lượng trấn an" có thể được "triển khai ở Ukraine" và được Anh Quốc ủng hộ. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ "có mặt ở những địa điểm chiến lược được xác định trước với Ukraine" và chỉ mang "tính chất răn đe để ngăn chận một cuộc xâm lược mới của Nga".
(AFP) – Đức theo sõi sát sao các biện pháp phá hoại của Nga. Hôm 23/4/2025, chính phủ Đức cho biết các cơ quan an ninh đang giám sát các hoạt động của Nga, chẳng hạn như tuyển người trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi phá hoại trong Liên Hiệp Âu Châu (EU), ám chỉ đến các vụ nổ kiện hàng vào mùa hè năm 2024. Berlin cũng cho biết đã làm suy yếu cơ quan tình báo Nga, bằng cách trục xuất nhiều đặc vụ gần đây. Theo bộ Nội Vụ Đức, tổng cộng 40 nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi Đức từ tháng Tư 2022 và một số đã bị trục xuất vào năm 2023.
(Le Monde) - Hòa Lan chấm dứt chương trình bảo vệ những di dân của "các nước thứ ba" tị nạn chiến tranh Ukraine. Quyết định của Tối cao Pháp viện Hòa Lan được đưa ra hôm 23/4/2025, mở đường trục xuất 1.700 người đang tị nạn tạm thời tại nước này. Những người đang làm việc hoặc học tập tại Ukraine vào lúc chiến tranh nổ ra, trong đó có nhiều người gốc Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Pakistan, có thể bị trục xuất sớm hơn những người Ukraine, hoặc nhóm người vô quốc tịch và công dân các nước thứ ba có giấy phép thường trú tại Ukraine.
(Reuters) - Nhật thúc giục các nước thành viên G20 hợp tác ổn định thị trường. Bộ trưởng Tài chánh Katsunobu Kato hôm 23/4/2025 cảnh báo với các nước trong khối G20 rằng thuế quan và biện pháp đối phó với Hoa Kỳ mà một số quốc gia áp dụng đang gây tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu và làm mất ổn định thị trường tài chánh. Tuyên bố của Bộ trưởng Kato được đưa ra trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chánh và Thống đốc Ngân hàng Trung ương khối G7 và G20 tại Hoa Thịnh Ðốn, bên lề các cuộc họp thường niên mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Về phía Liên Âu, ủy viên Kinh Tế Valdis Dombrovskis muốn chính quyền Trump nói rõ hơn về những mong muốn của họ để có thể đàm phán và tránh leo thang thuế quan Mỹ-Âu.
(AFP) - Mỹ: 12 tiểu bang kiện quyết định áp đặt thuế quan của Tổng thống Trump. Đơn kiện đã được liên minh gồm 12 tiểu bang (trong đó có Arizona, Oregon, New York, Minnesota) đệ trình ngày 23/4/2025, vì Luật 1977 được Tổng thống Donald Trump viện dẫn không cho phép ông sử dụng các biện pháp khẩn cấp để áp thuế quan. Đây là quyền mà Hiến Pháp Mỹ trao cho Quốc hội. Vào tuần trước, bang California cũng tiến hành thủ tục tương tự. Chiến tranh thương mại do Tổng thống Trump phát động đã tác động đến đời sống người dân Mỹ, theo một điều tra được Cục Dự trữ Liên bang (FED) công bố ngày 23/4. Trong giai đoạn điều tra, kết thúc ngày 14/4, "chi tiêu, trừ xe hơi, nhìn chung giảm xuống", người dân đi du lịch ít hơn và các doanh nghiệp cũng ít tuyển dụng lao động hơn.
(AFP) – Đài Loan công bố tăng ngân sách an ninh và kinh tế trước tác động từ mức thuế quan mới của Hoa Kỳ. Hôm 24/4/2025, chính phủ Đài Loan cho biết, ngân sách 440 tỉ Đài tệ (12,6 tỉ Mỹ kim), sẽ được dùng để hỗ trợ thị trường việc làm, phúc lợi công và giáo dục, cũng như tăng cường tuần tra bờ biển và các cơ sở và thiết bị quốc phòng khác. Đài Bắc cũng cố tránh mức thuế mà Trump đe dọa (32%) bằng cách cam kết tăng đầu tư vào Hoa Kỳ, mua nhiều năng lượng hơn từ Hoa Kỳ và chi tiêu quốc phòng nhiều hơn.
(AFP) - Úc dự kiến lập "kho dự trữ chiến lược" các loại khoáng sản quan trọng. Thông báo của Thủ tướng Anthony Albanese được đưa ra hôm 24/4/2025, trong bối cảnh nhiều nước đang nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận các nguồn khoáng sản quý hiếm nằm ngoài Trung Quốc. Thủ tướng Albanese cho biết Úc sẽ bắt đầu dự trữ các khoáng sản này, với tiền đầu tư ban đầu khoảng 1,2 tỉ Úc kim, và sẽ bán cho các "đối tác then chốt". Ông cho rằng tình hình ngày càng bất định, đòi hỏi Canberra phải có cách tiếp cận mới để tối đa hóa giá trị chiến lược của các khoáng sản quan trọng.
(AFP) - Nam Hàn: Cựu Tổng thống Moon Jae In (2017-2022) bị truy tố vì tội tham nhũng. Trong thông cáo được văn phòng công tố quận Jeonju công bố ngày 24/4/2025, ông Moon Jae In bị cáo buộc "nhận 217 triệu won (132.000 euro) sau khi tạo điều kiện thuận lợi cho con rể làm việc trong một hãng hàng không". Con rể của ông Moon được cho là được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc hãng hàng không Thai Easter Jet "dù không có kinh nghiệm hay trình độ về giao thông hàng không". Mọi khoản lương và những khoản phúc lợi tài chánh mà hãng trả cho con rể của ông Moon trong giai đoạn 2018-2020 "đã được xác nhận không phải là lương hợp pháp, mà là tiền hối lộ cho Tổng thống".
(South China Morning Post) – Trung Quốc ra mắt drone có gắn thiết bị lượng tử để phát hiện tàu ngầm ở Biển Đông. Thiết bị này có thể theo dõi từ tính và lập bản đồ tài nguyên đáy biển tại khu vực có từ trường phức tạp. Ngoài mục đích quân sự như phát hiện tàu ngầm, kỹ thuật này còn có thể được ứng dụng vào khảo cổ học, tìm kiếm dầu mỏ và nghiên cứu địa chất. So với hệ thống MAD-XR của phương Tây, phức tạp và đắt đỏ, giải pháp của Trung Quốc được cho là rẻ hơn và phù hợp hơn với khu vực vĩ độ thấp như Biển Đông.
(AFP) – Một quân nhân Hoa Kỳ bị kết án 7 năm tù vì cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Hôm 23/4/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết ông Korbein Schultz đã nhận được 42.000 Mỹ kim cho việc cung cấp ít nhất 92 tài liệu cho Bắc Kinh từ tháng 5/2022 đến tháng 3/2024, cho đến khi bị bắt. Một trong những tài liên đó liên quan đến các bài học mà Mỹ rút ra từ cuộc chiến ở Ukraine, có thể được áp dụng để bảo vệ Đài Loan. Một số tài liệu mật khác liên quan đến các chiến thuật quân sự hay các cuộc tập trận của Hoa Kỳ ở Nam Hàn, hay Phi Luật Tân, hoặc về các thiết bị quân sự.
(Fondation Pour la Mémoire de la Shoah/JDD) - 110 năm diệt chủng Armenia. Ngày 24/4/1915, 600 nhân vật nổi tiếng người Armenia đã bị ám sát tại Constantinople theo lệnh của chính phủ. Sự kiện này đánh dấu khởi đầu của một cuộc diệt chủng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1,2 triệu người, vì họ theo công giáo, tương đương hai phần ba dân số Armenia trong Đế chế Ottoman. Đây là vụ diệt chủng đầu tiên của thế kỷ. Rất nhiều hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại Pháp, vùng đất tiếp nhận người Armenia lưu vong, là quốc gia lớn đầu tiên công nhận cuộc diệt chủng.
(AFP) - Chính quyền Donald Trump ra lệnh đóng cửa một cơ quan đã đầu tư nhiều tỉ Mỹ kim vào cơ sở hạ tầng ở châu Phi. Sau quyết định ngày 23/4/2025 của Hoa Thịnh Ðốn, cơ quan Millennium Challenge Corporation (MCC) phải rút ngay lập tức khỏi các dự án tại châu Phi về xây dựng đường xá và hiện đại hóa mạng lưới điện, bỏ mặc công trường dang dở. MCC do Tổng thống Cộng hòa W. Bush lập ra năm 2004 để giúp đỡ các nước tôn trọng các chuẩn mực của Hoa Thịnh Ðốn về dân chủ, quản lý và kinh tế tự do. MCC hoạt động chủ yếu ở châu Phi và được sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ. Tổng cộng, từ khi được thành lập, MCC đã đầu tư 17 tỉ Mỹ kim vào cơ sở hạ tầng các nước.
(AFP) - Mạc Tư Khoa cho phép Taliban bổ nhiệm một Đại sứ tại Nga. Đây là biện pháp được đưa ra để Mạc Tư Khoa và Kaboul tăng tốc xích lại gần nhau. Quyết định của Nga được đưa ra vào hôm 23/4/2025, hơn 1 tuần sau khi Tối cao Pháp viện Nga phê chuẩn quyết định rút Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố tại Nga, chấm dứt lệnh cấm Taliban hoạt động ở Nga.
(AFP) - Youtube tròn 20 tuổi với 20 tỉ video được tải lên mạng. Ngày 23/4/2025 là tròn 20 năm ngày nền tảng video Youtube ra đời. Hiện nay, mỗi ngày có 20 triệu video mới được đưa lên Youtube. Theo nhiều chuyên gia, Youtube hiện nay có hơn 2,5 tỉ người dùng. Hiện giờ, Youtube đứng đầu về phát trực tuyến video tại Hoa Kỳ, với thị phần là 11,1% vào tháng 12/2024, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Netflix (8,5%).
(AFP/Le Figaro) - Tại Anh, các fan hâm mộ ban nhạc Oasis mất hơn 2 triệu bảng do bị lừa đảo trên mạng xã hội, nhất là trên Facebook, khi mua vé xem chương trình biểu diễn tái hợp của ban nhạc huyền thoại này. Ngân hàng Lloyds của Anh hôm 23/4 thông báo số nạn nhân lên đến 5.000 người. Trong khi đó, tại Pháp, mỗi tuần có hơn 200 triệu vụ lừa đảo về mua bán lại vé biểu diễn bị phanh phui. Pháp là nước duy nhất ở Âu Châu cấm mua đi bán lại vé xem biểu diễn và đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Google về vấn đề này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét