Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 23/4/2025 - My Loan


Tang lễ Giáo Hoàng Phanxicô được tổ chức vào thứ Bẩy 26/04 Sau cuộc họp của các hồng y, hôm nay, 22/04/2025, Tòa Thánh Vatican thông báo tang lễ giáo hoàng Phanxicô sẽ được tổ chức sáng thứ Bảy ngày 25/04, vào lúc 10 giờ, giờ địa phương, tức 8 giờ, giờ quốc tế. Vốn đã rất yếu do bị viêm phổi nặng, vị giáo hoàng đầu tiên gốc Nam Mỹ đã qua đời sáng hôm qua 21/04/2025, ở tuổi 88, do đột quỵ sau 12 năm lãnh đạo Giáo hội Hoàn vũ.
<!>
Cũng như đối với tang lễ của cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến dự tang lễ giáo hoàng Phanxicô, trong đó có tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Cái chết của giáo hoàng Phanxicô đã gây xúc động toàn thế giới. Hôm qua, sau khi hay tin giáo hoàng qua đời, nhiều lãnh đạo các nước đã đồng loạt tôn vinh ngài. Riêng Bắc Kinh, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm nay đã gởi lời chia buồn đến Vatican và tuyên bố sẵn sàng cùng với Tòa Thánh tiếp tục cải thiện quan hệ Trung Quốc-Vatican.

Sáng nay, Vatican đã công bố những bức ảnh đầu tiên chụp giáo hoàng Phanxicô trong chiếc quan tài để mở, đặt trong nhà nguyện của Nhà Thánh Mác-ta, nơi mà ngài cư ngụ từ khi được bầu làm giáo hoàng cho đến khi qua đời. Giáo hoàng đội mũ trắng và mặc áo lễ màu đỏ, hai tay cầm chuỗi tràng hạt. Trong di chúc của ngài, được Vatican công bố sáng nay, giáo hoàng Phanxicô cho biết muốn được mai táng trong Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, trong một ngôi mộ đơn giản « không có bất kỳ đồ trang trí đặc biệt nào », mà trên đó chỉ khắc tên của ngài bằng tiếng La tinh « Franciscus ».

Theo thông báo của Tòa Thánh, linh cữu của giáo hoàng Phanxicô sẽ được chuyển tới Đền Thờ Thánh Phêrô vào sáng mai, lúc 7 giờ, giờ quốc tế, để giáo dân đến viếng ngài. Nhưng ngay từ tối qua, hàng ngàn giáo dân, một số mang theo hoa và nến đã đổ đến quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện.

Từ Roma, thông tín viên Éric Sénanque mô tả bầu không khí nhiệt thành và trang nghiêm tại đây:

« Những lời cầu nguyện của những tín đồ tại Roma để vĩnh biệt giáo hoàng Phanxicô, cũng như của nhiều người hành hương đến thành phố vĩnh cửu để mừng lễ Phục Sinh. Gần 12 ngàn người đã hội tụ tại đây, cầu nguyện cùng tràng hạt, để linh hồn giáo hoàng được an nghỉ.

Gần đài tưởng niệm ở trung tâm quảng trường, linh mục Mêhicô Miguel Angel Aguilar, tay cầm ấn bản đặc biệt của tờ Osservatore Romano, nhật báo của Tòa Thánh, có ảnh của vị giáo hoàng người Achentina...bày tỏ cảm xúc :

Ngài là giáo hoàng của những người nghèo, đã truyền cảm hứng cho tôi, cho việc hiểu biết thần học của tôi, đó là lựa chọn đứng về phía người nghèo và tỏ lòng nhân từ với toàn thế giới. Có một câu mà ngài thường nhắc đi nhắc lại : Nhà thờ có chỗ cho tất cả mọi người.

Sau lễ cầu nguyện, một buổi canh thức tự phát, do phong trào Công giáo trẻ Ý, tổ chức. Chira 16 tuổi, thành viên phong trào cho biết : Tôi cho rằng cần phải có mặt ở đây, bên cạnh ngài. Giáo hoàng đã luôn ở bên cạnh chúng tôi, trong các giáo xứ của chúng tôi. Ngài luôn luôn hiện hữu đối với tất cả các dân tộc trên thế giới. Ngay cả khi chúng tôi ở đây và ngài ở trên ấy, chúng tôi đến đây để nói rằng ngài không đơn độc.

Niềm vui nhiệt huyết và tưởng niệm, những cảm xúc này sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tới tại Roma, trong lúc chờ đợi ngày tổ chức tang lễ của giáo hoàng Phanxicô. Ngày tổ chức được quyết định sáng hôm nay, thứ Ba, sau phiên họp đầu tiên của các hồng y.»

Hiện giờ chưa có thông tin về ngày giờ 135 hồng y có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng sẽ họp kín để chọn người thay thế giáo hoàng Phanxicô, nhưng theo thông lệ, « Mật nghị Hồng y » phải bắt đầu trong khoảng thời gian 15 đến 20 ngày sau cái chết của giáo hoàng, tức là trong khoảng từ 5 đến 10/05. Các vị hồng y sẽ họp trong Nhà nguyện Sistina và sẽ bỏ phiếu 4 lần mỗi ngày, 2 lần buổi sáng, 2 lần buổi chiều, cho đến khi bầu chọn được tân Giáo Hoàng.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô để lại chúc thư từ năm 2022

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nêu chi tiết về nơi an nghỉ theo ý nguyện sau khi về với Chúa trong một bức chúc thư.

Người cha chung của Giáo Hội Công Giáo được Chúa gọi về hôm Thứ Hai, 21 Tháng Tư ở tuổi 88, một ngày sau khi xuất hiện bất ngờ trong lễ Phục Sinh tại Công Trường Thánh Phêrô. Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng bị tai biến mạch máu não dẫn tới hôn mê rồi suy tim không thể hồi phục.

Trong bức chúc thư ghi ngày 29 Tháng Sáu 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết rằng “những ngày cuối cùng nơi trần gian đang cận kề,” nên ông muốn bày tỏ nguyện vọng về kế hoạch an táng.

“Tôi luôn luôn phó thác cuộc đời, thánh chức linh mục và giám mục trong tay Rất Thánh Đức Bà Maria,” ông viết trong bức chúc thư do Vatican công bố hôm Thứ Hai. “Cho nên, xin cho tôi được an nghỉ trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, chờ ngày sau sống lại.”

Ngôi thánh đường xây cất từ thế kỷ thứ năm là một trong bốn Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng tọa lạc ở Rome và được dành riêng cho Đức Maria Đồng Trinh. Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng trong hơn 100 chuyến tông du, đó cũng là nơi ông lui tới cầu nguyện sau mỗi lần viếng thăm các quốc gia.

“Xin hãy chôn tôi trong một cái hốc đặt chính giữa Nhà Nguyện Pauline (Nhà Nguyện Salus Populi Romani) và Nhà Nguyện Sforza tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả,” Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong chúc thư.

“Ngôi mộ phải nằm trong lòng đất; đơn sơ, không trang trí đặc biệt chi cả và chỉ cần khắc một dòng chữ: Franciscus.”

“Số tiền chuẩn bị cho việc an táng tôi sẽ được một mạnh thường quân đảm nhận và sẽ được chuyển cho Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, tôi cũng đã chỉ cho Đức Hồng Y Rolandas Makrickas, Ủy Viên Đặc Trách của Chi Nhánh Liberia cách nhận số tiền đó.”

Không như các vị giáo hoàng khác, ông không yêu cầu ghi thánh chức giáo hoàng trên dòng chữ khắc trên bia mộ mà chỉ cần ghi tên ông.

Kết lời bức chúc thư, ông ghi rằng: “Xin Chúa chúc lành cho những người yêu mến tôi và tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Xin dâng lên Chúa những khổ đau cuối cuộc đời mình để xin cho thế giới được hòa bình và tình anh em giữa các dân tộc.”
Hồng y người Mỹ tạm thời lãnh đạo Vatican

Sau cái chết của Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Hai, 21 Tháng Giêng, người tạm thời lãnh đạo Vatican là một hồng y người Mỹ, cho tới khi Mật Nghị Hồng Y bầu được giáo hoàng mới, theo Vatican cho biết.

Người này là Hồng Y Kevin Farrell, sinh ra tại Dublin, thủ đô Ireland, và nhập quốc tịch Mỹ sau nhiều năm hoạt động mục vụ tại Hoa Kỳ, theo CNN

Hồng Y Farrell, trước đây là giám mục Giáo Phận Dallas, Texas, hiện giữ chức vụ “camerlengo” (còn gọi là “nhiếp chính”), phụ trách hành chánh và quyền hành của Tòa Thánh sau khi một đức giáo hoàng qua đời hoặc từ chức.

Trong vai trò của mình, Hồng Y Farrell là người “chính thức thông báo sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Francis,” niêm phòng phòng ngủ và phòng làm việc của ngài, và chuẩn bị tang lễ cho ngài.

Công việc của hồng y “nhiếp chính” còn bao gồm chuẩn bị cho Mật Nghị Hồng Y bầu chọn giáo hoàng mới và bảo đảm bí mật tuyệt đối trong tiến trình bầu cử.

Khi thông báo sự ra đi của Đức Giáo Hoàng, Hồng Y Farrell mặc áo choàng trắng và khoác một miếng vải đỏ trên cổ (gọi là dây “stola”), đồng thời đưa ra lời cầu nguyện đầu tiên, trong lúc thi thể của vị giáo hoàng quá cố được đặt vào quan tài bằng gỗ và kẽm, theo sách nghi thức tế lễ của Vatican, được cố giáo hoàng cập nhật hồi năm ngoái.

Sau đó, Hồng Y Farrell sẽ rút giấy chứng tử ra, công bố cho mọi người lý do Đức Giáo Hoàng qua đời. Giấy này do giám đốc Bộ Y Tế và Vệ Sinh Tòa Thánh Vatican cung cấp.

Quyền hành của Hồng Y Farrell giới hạn trong việc điều hành mang tính hành chánh mỗi ngày tại Vatican, cùng với một ủy ban có ba hồng y khác do ông làm chủ tịch.

Khi có một vấn đề nghiêm trọng xảy ra, để giải quyết, ông phải tư vấn với nhiều hồng y khác, vẫn theo CNN.

Tuy vậy, trong lúc “trống tòa” – thời gian chờ đợi bầu giáo hoàng mới – Hồng Y Farrell có quyền yêu cầu xem xét sổ sách tài chính của tất cả các cơ quan của Vatican, bao gồm chi tiết liên quan đến các sự kiện “vô cùng đặc biệt” xảy ra.

Hồng y người Mỹ này cũng có thể yêu cầu được xem xét “ngân sách năm nay và năm tới,” theo quy định hành chánh của giáo hội, theo CNN.

Trong thời gian “trống tòa,” tất cả lãnh đạo các cơ quan của Vatican đều đóng cửa để thi hành công việc do Hồng Y Farrell đưa ra.

Hồng Y Farrell là một “nhiếp chính” rất có phẩm chất và uy tín, theo CNN.

Ở tuổi 77 mà ông giữ chức vụ cao như vậy trong Giáo Hội Công Giáo là một chuyện không bình thường. Ông tốt nghiệp cao học Quản Trị Kinh Doanh (MBA) đại học University of Notre Dame, Indiana.

Ở Vatican, ông là giáo sĩ người Mỹ giữ chức vụ cao nhất hiện nay, và là người được biết thường đưa ra những quyết định mạnh mẽ. Ông cũng được biết là một người có đầu óc tổ chức, có nhiều lợi thế vì nói trôi chảy cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, hai ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong thế giới Công Giáo. Ngoài ra, ông cũng nói được tiếng Ý và tiếng Gaelic của người Ireland.

Chính những khả năng đặc biệt này, mà Hồng Y Farrell được Đức Giáo Hoàng Francis chú ý, và đưa ông giữ chức vụ được tín cẩn nhất ở Vatican.

Năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm ông, lúc đó là giám mục Giáo Phận Dallas, làm bộ trưởng Bộ Giáo Dân, Gia Đình, và Sự Sống. Sau đó, ông được tấn phong hồng y. Ba năm sau, ông được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm vào vị trí “nhiếp chính” rất quan trọng và nhạy cảm.

Chưa hết, năm 2023, Đức Giáo Hoàng Francis lại bổ nhiệm Hồng Y Farrell làm chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Vatican, kiêm thêm hai vị trí phụ trách các vấn đề tối mật và đầu tư của Tòa Thánh.

Hồng Y Farrell cũng được chọn làm thành viên Hội Đồng Quản Trị trông coi các quỹ đầu tư địa ốc và hành chánh của nhà nước Vatican.

Kế hoạch hòa bình cho Ukraina : Mỹ có thể sẽ công nhận bán đảo Crimée là của Nga

Ngày 21/04/2025, điện Kremlin hoan nghênh đề xuất của Mỹ trong kế hoạch hòa bình cho Ukraina. Nhà Trắng được cho là có thể công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimée, bị sáp nhập từ năm 2014 và loại bỏ khả năng Ukraina gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng để ngỏ khả năng đàm phán song phương với Ukraina về việc dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ngày 20/04, nhật báo Wall Street Journal cho biết bản kế hoạch hòa bình được Nhà Trắng trình bày hôm 17/04, trong đó có hai điểm quan trọng : Dường như Mỹ sẽ công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimée và Ukraina không được gia nhập NATO. Sau đó, đặc sứ Mỹ Keith Kellogg cũng khẳng định « không có chuyện » kết nạp Ukraina vào NATO. Còn tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 20/04 rằng ông hy vọng « Nga và Ukraina sẽ đạt được một thỏa thuận trong tuần này ».

Theo Reuters, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết là « hài lòng » về lập trường của chính quyền tổng thống Mỹ, « phù hợp với lập trường » của Nga, nhưng từ chối bình luận về hy vọng của Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình đạt được « trong tuần này ».

Về phía tổng thống Nga Vladimir Putin, trả lời báo giới ngày 21/04, ông cho biết « để ngỏ khả năng thảo luận trực tiếp với Kiev về việc dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự », dường như để đáp lại lời kêu gọi của tổng thống Zelensky. Đây là lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua, ông Putin nêu khả năng đàm phán song phương với Ukraina, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực buộc cả hai bên phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ông Putin khẳng định Nga « có thái độ tích cực về lệnh ngừng bắn » khi đơn phương ban hành lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh trong vòng 30 tiếng. Tuy nhiên, chính quyền Ukraina tố cáo Nga vi phạm « hơn 2.000 lần » và 74 địa điểm ở Ukraina bị tấn công ngay sau khi lệnh ngừng bắn « hết » hiệu lực. Trong đêm 21-22/04, Nga tấn công các vùng Kiev, Sumy và Odessa bằng 54 drone Shaed và nhiều loại khác.

Ngày 23/04, Ukraina sẽ tham gia họp với các quan chức Mỹ và châu Âu ở Luân Đôn, Anh, sau khi Washington cảnh báo có thể từ bỏ nỗ lực chấm dứt xung đột nếu không có dấu hiệu tiến triển.

Nga ban hành luật mới để siết chặt thêm các tiếng nói đối lập
Hôm qua, 21/04/2025, chính quyền Nga ban hành thêm nhiều luật sửa đổi, bổ sung nhằm « bịt miệng » những người chống chính sách của điện Kremlin, đặc biệt là chiến dịch quân sự mà Matxcơva tiến hành ở Ukraina.

Từ thủ đô Nga, thông tín viên Annisa El Jabri cho biết thêm thông tin :

Nga vừa thắt chặt, vừa sửa đổi bổ sung một số luật hiện hành. Việc làm mất uy tín quân đội, kêu gọi trừng phạt Matxcơva đã bị trấn áp từ năm 2022, hai tội danh này mới chỉ bị phạt tiền, nhưng kể từ nay bị quy thành tội hình sự. Một lệnh cấm khác, xin trích « giúp đỡ thực hiện các quyết định của các tổ chức quốc tế mà Matxcơva không phải là thành viên » . Luật này có thể bao gồm nhiều tổ chức, đặc biệt là Tòa án Hình sự Quốc tế, có trụ sở tại La Haye, Hà Lan. Tòa này đã phát lệnh bắt giữ Vladimir Putin vào năm 2023 ( vì cuộc chiến ở Ukraina).

Cuối cùng, điện Kremlin nhắm tới luật về quy chế những « tác nhân nước ngoài », vốn đã được bỏ phiếu vào năm 2012, nhưng những tháng vừa qua, liên tục được bổ sung những ràng buộc mới, quy định cấm mới. Hôm qua, Nga quy định thêm là cấm các « tác nhân nước ngoài » tham gia hội đồng quản trị của các doanh nghiệp công. Quy chế « tác nhân nước ngoài » phải được ghi rõ khắp nơi, bao gồm cả trên mạng xã hội, tại Nga. Danh sách các « tác nhân nước ngoài » thông thường được cập nhật vào tối thứ Sáu, hiện giờ bao gồm hàng ngàn người và tổ chức, trong đó có cả những nhà văn nhà báo nổi tiếng
.
Việt Nam cố ngăn chận nạn gian lận trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Theo hãng tin Reuters hôm nay, 22/04/2025, bộ Công Thương Việt Nam vừa ban hành chỉ thị ngăn chận tình trạng chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp sang Hoa Kỳ và các đối tác thương mại khác để tránh mức thuế quan cao của Hoa Kỳ.

Theo chỉ thị đề ngày 15/04 mà Reuters tham khảo được, bộ Công Thương dự báo gian lận thương mại có khả năng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Tình trạng này sẽ khiến việc tránh các lệnh trừng phạt mà các nước sẽ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trở nên « phức tạp hơn » nếu gian lận không được ngăn chặn.

Theo chỉ thị này, các quan chức của Bộ Công Thương, Hải quan và các cơ quan khác được yêu cầu tăng cường giám sát và kiểm tra hàng hóa nhập khẩu để xác định nguồn gốc của chúng, « đặc biệt là nguyên liệu thô nhập khẩu dùng để sản xuất và xuất khẩu ».

Hiện nay gần 40% hàng nhập khẩu của Việt Nam là từ Trung Quốc và Washington đã công khai cáo buộc Bắc Kinh sử dụng Việt Nam làm trung tâm chuyển tải để tránh thuế của Hoa Kỳ. Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc bị cáo buộc được đưa sang Việt Nam để thay đổi giấy chứng nhận xuất xứ trước khi được xuất khẩu vào Hoa Kỳ, và như vậy có thể được hưởng mức thuế quan thấp hơn so với hàng được dán nhãn là sản phẩm của Trung Quốc. Các thủ tục mới nghiêm ngặt hơn sẽ được triển khai để kiểm tra các nhà máy và giám sát việc cấp nhãn « Made in Vietnam ».

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hôm nay, thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã chỉ thị cho các quan chức phải nỗ lực chống gian lận thương mại, hàng giả và giải quyết các vấn đề khác mà Hoa Kỳ quan tâm vào lúc Hà Nội chuẩn bị bắt đầu đàm phán với Washington về thuế quan.

Theo Reuters, việc chính quyền Trump áp mức thuế quan « đối ứng » lên đến 46% đối với ( tạm hoãn áp dụng cho đến tháng 7 ) có thể làm suy yếu nghiêm trọng mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các khoản đầu tư lớn của các nhà sản xuất nước ngoài.

Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà bất đồng chính kiến
Trong lĩnh vực xã hội và nhân quyền, tổ chức Human Rights Watch, trong thông cáo công bố hôm nay 22/04/2025, tố cáo, « Việt Nam dưới thời Tô Lâm » tăng cường đàn áp những người bầy tỏ bất đồng chính kiến, chỉ trích chính quyền trên mạng.

Trong báo cáo dài 26 trang, được mở đầu bằng trích dẫn của nhà thơ Việt Nam Hoàng Nhuận Cầm : « Tất cả chúng ta đều bị theo dõi. Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi », tổ chức Human Rights Watch nêu ra những trường hợp mà chính phủ Việt Nam, sử dụng điều 331 của Luật Hình sự để trấn áp những người sử dụng mạng xã hội hoặc các phương tiện khác, để công khai chỉ trích các vi phạm quyền tự do tôn giáo, lạm dụng quyền sử dụng đất đai, tình trạng tham nhũng trong chính phủ.

Phó giám đốc của tổ chức, phụ trách khu vực châu Á khẳng định rằng điều 331 là công cụ mà chính phủ Việt Nam đã « lạm dụng để xâm phạm các quyền cơ bản của công dân », không chỉ đàn áp những nhà đối lập chính trị, mà nay, nhắm cả vào thường dân « phàn nàn về dịch vụ công kém chất lượng hay tố cáo tình trạng lạm quyền của cảnh sát ».

Từ năm 2018 đến 2025, theo ước tính của HRW, Việt Nam đã sử dụng điều 331 của luật hình sự, kết án tù nặng nề đối với 124 người vì có những hành vi « ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước ». Con số này cao hơn gấp 4 lần trong giai đoạn 2011-2017 (28 trường hợp).

Theo HRW, cách cai trị đất nước 100 triệu dân, kiểu « không khoan dung đối với bất cứ chỉ trích nào », « phản ánh sự thất bại của chính phủ » trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, mặc dù Hà Nội ngày càng có uy tín trên trường quốc tế và cũng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Không có nhận xét nào: