Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

Nhắc Nhở Lần Cuối! Uổng Lắm! Xin Đừng Bỏ Qua! Nhớ Tham Dự Buổi Ra Mắt Sách, Tuyển Tập Truyện Ngắn “Giữa Hai Bờ Yêu Thương” Của Tác Giả “Tôn Nữ Áo Tím” Thứ Bảy Tuần Này! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, Hân Hạnh Giới Thiệu: Buổi Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Hiếm Có, Trong Mùa Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận! Tại San Jose, Vào Thứ Bảy Tuần Này! Điểm Sáng Trong Đêm Đen Tháng Tư, 2025! Buổi Ra Mắt Sách, Tuyển Tập Truyện Ngắn “Giữa Hai Bờ Yêu Thương” Của Tác Giả “Tôn Nữ Áo Tím” Lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 2025 (tuần này!) Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ 2072 Lucretia Ave, San Jose, Ca 95122
<!>
*TNAT, là cây bút nữ, quý hiếm, có số lượng độc giả, đông nhất, được yêu thương nhất, của Tạp Chí Nguồn! (Liên tục phát hành, gần 30 năm! Riêng Cơ Sở Cội Nguồn, đã xuất bản trên 40 tác phẩm!)
*Tác giả từng đoạt giải văn chương toàn quốc, do Văn Thơ Lạc Việt tổ chức, và rất nhiều truyện ngắn, đã được đăng trên Tuần báo Thằng Mõ, được độc giả yêu thích, những năm qua.
*Buổi RMS đã được chuẩn bị công phu, với rất nhiều ca nghệ sĩ góp tay và nguyên Đoàn Du Ca yểm trợ. Nhiều Nhà văn, Nhà báo bảo trợ nhất! *TT ViVo tài trợ bánh mì, nước uống, chưa kể NXB, tặng nhiều quà văn nghệ giá trị!
Chắc chắn sẽ là BRMS nhiều độc đáo, thú vị nhất! Sống lại không khí sinh hoạt rộn ràng đầu thập niên 90, của miền Thung Lũng Hoa Vàng!
Nhà Xuất Bản và Tác Giả Trân Trọng Kính Mời


Thiệp Mời


Lời tâm tình của tác giả

-50 năm xa xứ (1975 – 2025), nửa thế kỷ nhìn lại quê hương, ai trong chúng ta không là những chứng nhân của giai đoạn đau thương đầy nước mắt ấy? Ai trong chúng ta không có ít nhiều suy nghĩ, nhớ về những kỷ niệm của một thời nước mất nhà tan? Những giọt nước mắt hạnh phúc trong phút giây đoàn tụ với gia đình sau bao nhiêu năm bị giam cầm trong các trại tập trung. Những dòng nước mắt đau thương trước cảnh chia xa kẻ ở người đi. Đi tù hay đi vượt biên tìm sự sống… Những nỗi đau trước những cái chết dành cho người sống còn lại.
Tập truyện ngắn “Giữa Hai Bờ Yêu Thương” là những mảnh ghép ký ức về một thời kỳ đen tối của những ai đã trải qua, đã sống với niềm đau và nỗi khổ ấy. Họ chịu mất mát để đánh đổi lấy hai chữ tự do.
Những câu chuyện được hư cấu lồng vào những cảnh thực giữa đời thường sẽ tạo sự lôi cuốn bất ngờ cho bạn đọc. Nhà văn Diên Nghị đã nói: “Truyện dài hay truyện ngắn phản chiếu sự thật càng nhiều càng nâng cao giá trị nội dung truyện”.

Giữa Hai Bờ Yêu Thương đặt chúng ta vào một sự chọn lựa nhất định:
Giữa tự do và tù đày,
“… Nó tội lắm! Ở lung tung trên xe đò, xe lửa, trên những thớt thịt của chợ, và khắp mọi nơi trên nửa đất nước hình chữ S này. Không nơi nào mà nó không đặt chân đến”. Hương yên lặng, nàng nghĩ Trung đang sống một cuộc sống ngoài vòng pháp luật. Anh không giết người, không cướp của. Anh chỉ vượt thoát ra khỏi cảnh tù đày tăm tối của cộng sản để tìm đến với ánh sáng tự do. (trích truyện ngắn Chuyến Tàu Định mệnh).

Giữa yêu thương và đau khổ, “… Ngày xưa chị nhan sắc bao nhiêu, bây giờ đã tàn phai theo những tháng ngày lặn lội cơm gạo để tồn tại chờ ngày đoàn tụ với chồng. Chị làm sao biết được cảm giác bụng trống của những thằng tù như anh. Trống bụng, mà không thấy đói. Trống bụng mà nghe nỗi đau mất nước cồn cào réo rắt ngày đêm… (trích truyện ngắn Xuân Muộn).
Giữa được và mất, “…nhìn thấy Quỳnh Nhi hiện ra như một thiên thần. Sự có mặt của Quỳnh Nhi quá bất ngờ, anh xót xa im lặng. Làm sao anh có thể cho Quỳnh Nhi gặp trong lúc này được. Anh thảm hại quá! Mấy ngày nay anh cố giấu mình vào một góc. Nỗi nhớ đã quá nhiều và mãnh liệt tới mức biến thành sức mạnh đè nặng trái tim, làm cho anh không thở nổi. Anh thấy yêu Quỳnh Nhi là việc khó khăn đến dường nào! Giữa anh và Quỳnh Nhi luôn có một bức tường ngăn cách. Anh đau khổ vì bức tường xây lên bằng lễ giáo, gia phong của những gia đình hoàng tộc Huế… (trích truyện ngắn Nắng Vẫn Còn Xuân)
Giữa hy sinh và thực tế, “… Nhưng rồi cuối cùng anh thấy nó vô thường, mong manh quá! Có điều khiến anh không thể đến với em. Em có hiểu không? Anh còn gánh nặng món nợ với non sông đất nước. Còn bổn phận đối với quê hương đồng bào, em có hiểu không? Anh phải đi đúng con đường dành riêng cho lý tưởng thanh niên, lý tưởng của người trai thời loạn…” (trích truyện ngắn Trai Thời Loạn).
Vâng, thời gian của nửa thế kỷ, hai phần ba đời người, năm mươi năm viễn xứ trôi qua, Tôn Nữ Áo Tím đã góp nhặt những kỷ niệm của một thưở đất trời nghiêng ngã, mà chúng ta, chính là những nhân chứng cho những đau thương mất mát. Với ước mong cho thế hệ mai sau còn nhớ, còn hiểu để biết trân trọng giá trị của hai chữ Tự Do và yêu thương cuộc sống.


* Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, Chúc Mừng Tác Giả Kim Thư! Tôn Nữ Áo Tím! Cuối cùng thêm Đứa Con Tinh Thần nữa, cũng đã chào đời! để có buổi Ra Mắt Sách, vào Thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 2025 tuần này, Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, đầy ngạc nhiên, thú vị này!
*Nhắc nhở lại: Xin đừng bỏ qua, San Jose, vắng bóng sinh hoạt hiếm quý, RMS đáng cổ võ này, đã lâu! Giờ mới được thưởng thức lại! Mong được sự tham gia đông đảo của Quý Bạn Đọc!


Tin Giờ Chót: Tác Giả Loan Báo, Thêm Nhiều Tiết Mục Hấp Dẫn Trong Chương Trình RMS Thứ Bảy Này!
-TNAT kính gởi lời cám ơn chân thành đến quý Anh Chị, quý Nhà Văn Nhà Thơ và những bạn văn trên trang nhà Facebook, trên phone…
Xin thưa, chương trình đươc dàn dựng công phu với sự góp mặt của các nhà văn, nhà báo kỳ cựu của vùng Bắc Cali: Ông Diên Nghị, Ông Song Nhị, Ông Lê Văn Hải, Ông Huỳnh Lương Thiện, đặc biệt sư hiện diên của nhà báo nữ Cao Ánh Nguyệt.
Chúng ta hãy đến để nghe họ chia sẻ nỗi niềm "Giữa Hai Bờ Yêu Thương" chở đầy xót xa và nước măt...
Bên cạnh đó là một chương trình văn nghê đặc sắc được chọn lọc kỹ lưỡng, ôm trọn tình yêu quê hương đất nước, gợi nhớ về Việt Nam thân yêu với những giọng ca trẻ, đầy nhiệt huyêt của Đoàn Du Ca Bắc Cali:
- Bóng Cờ Lau st Hoàng Quý
- Con đường Việt Nam st của Trúc Hồ
- Saigon Chiều Bơ Vơ st Thái Thịnh
- Biết Bao Giờ Trở Lại st Ngô Thụy Miên

Mang nặng ước mơ một ngày hồi hương trong thanh bình no ấm với:

- Ngày Ấy đất nước Hồi Sinh st Trần Đình Quân
- Ôm Đàn Hát Giữa Thế Gian st Trương Xuân Mẫn
- Về Đây Nghe Em st Trần Quang Lộc (nhạc), thơ A Khuê
- Hương Đồng Gió Nội st Song Ngoc (nhạc), thơ Nguyễn Bính
- Duyên Quê st Hoàng Thi Thơ
- Hóa Thân Thơ & Nhạc của TNAT

Tác giả và ban tổ chức rất mong sự hiện diên của quý vị, trong 4 tiếng đồng hồ, để cùng nhìn về "Quê Hương", sau nửa thế kỷ xa cách.
Nhớ nhé! Thời gian từ 11AM đến 3PM, Thứ Bảy Tuần Này! Ngày 12 tháng 4/2025
Tại TT Văn Hóa Việt Mỹ
Số 2072 Lucretia Ave. San Jose, CA 95122
TT Vivo tài trợ bánh mì và nước uống

Tin giờ chót: Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, tặng 5 món quà văn nghệ giá trị cho Quý Bạn Đọc may mắn, trong mục rút thăm! Mà vẫn chưa hết, Tuần Báo Thẳng Mõ tặng thêm 5 món quà khác! có kèm cả bao lì xì!
Trân trọng kính mời

Tôn Nữ Áo Tím



Tin Quốc Tế Đó Đây
*****
Căng Thẳng Leo Thang! Mỹ Chính Thức Tăng Thuế Quan Lên 104% Với Hàng Hóa Trung Cộng!


WASHINGTON, D.C. – Chính quyền Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ tăng thuế quan lên 104% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/4 theo giờ Washington, theo thông tin được AFP dẫn từ Nhà Trắng hôm nay.
Đây là bước đi hiện thực hóa tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump, người từng cảnh báo sẽ áp thêm 50% thuế nếu Bắc Kinh không chấm dứt các hành động bị Washington xem là trả đũa kinh tế. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết quyết định này nhằm bảo vệ lợi ích người lao động Mỹ và giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc.
Theo Reuters, gần 70 quốc gia đã liên lạc với Mỹ trong những ngày gần đây với mong muốn mở đàm phán nhằm giảm thiểu tác động từ chính sách thuế mới. Tuy nhiên, bà Leavitt khẳng định mọi thỏa thuận sẽ chỉ được thông qua nếu mang lại lợi ích cụ thể cho Mỹ.

Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cố vấn Nhà Trắng triển khai phương án đàm phán “theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ”, cho thấy một chiến lược thương mại linh hoạt và có tính chọn lọc cao. Trong thời gian các cuộc thương lượng diễn ra, mức thuế 104% vẫn được duy trì.
Đáng chú ý, ngoài vấn đề thuế quan, Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Trump sẽ đưa thêm các nội dung như viện trợ nước ngoài và sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các nước vào trong khuôn khổ đàm phán thương mại. Đây là chỉ dấu cho thấy chính quyền Trump đang áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn, kết hợp giữa thương mại và chính sách đối ngoại trong chiến lược mới.
Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức về động thái thuế quan mới của Mỹ.


Việt Nam thở phào! Mỹ hạ thuế cho Việt Nam từ 46% xuống 10%!
(Trường Sơn)


-Mức thuế mới vượt qua cả kịch bản “lạc quan nhất” mà chính quyền TP. HCM kỳ vọng.
Tổng thống Donald Trump hôm 9 tháng 4 đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội Truth rằng ông sẽ ngưng đánh thuế đối ứng với hơn 75 quốc gia trong vòng 90 ngày, và trong thời gian này sẽ chỉ áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ những nước kể trên.
Ông nhấn mạnh đây là những nước đã liên lạc với đại diện của chính phủ Mỹ để thương lượng về vấn đề thuế quan, và đã không đáp trả lại đòn thuế quan mà ông đưa ra.

Việt Nam là nước đã nhanh chóng liên hệ với phía Mỹ để thương lượng vấn đề thuế quan, hôm 4 tháng 4 Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ về vấn đề này, và Việt Nam cũng không trả đũa trước động thái nâng thuế nhập khẩu của Mỹ.
Trước đó, hôm 2 tháng 4, Hoa Kỳ thông báo sẽ áp đặt 46% thuế nhập khẩu lên hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam vào Mỹ.
Sau quyết định mới nhất của ông Trump, hàng hóa Việt Nam sẽ chỉ còn bị áp thuế 10% trong 90 ngày tới.
Tuy nhiên điều này không áp dụng đối với mặt hàng nhôm, thép của Việt Nam, vốn bị đánh thuế 25% từ ngày 12 tháng 3 năm 2025. Ngoài ra, 25% thuế đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi cũng được giữ nguyên.
Trước đó Việt Nam cũng đã đề nghị Hoa Kỳ hoãn áp thuế từ 1 đến 3 tháng để đàm phán.

Mức thuế 10% vượt qua cả kịch bản “lạc quan nhất” mà chính quyền TP. HCM kỳ vọng. Chủ tịch Nguyễn Văn Được hôm 9 tháng 4 đã triệu tập một cuộc họp nhằm đánh giá tác động của chính sách thuế quan Mỹ đến khả năng tăng trưởng kinh thế của thành phố. Tại đây, ông được báo cáo rằng kịch bản lạc quan nhất là Hoa Kỳ giảm thuế xuống mức 15%.
Tuy giảm thuế đối ứng xuống 10% cho hầu hết các quốc gia nhưng Hoa Kỳ lại tăng thuế đối với Trung Quốc.
Trước đó, lấy lý do Trung Quốc đáp trả chính sách thuế quan của mình, ông Trump đã nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên 104%. Nhưng giờ đây, mức thuế mà hàng hóa Trung Quốc phải chịu đã lên tới 125%.


Donald Trump Quả Quyết Mỹ và Iran Trực Tiếp Đàm Phán Về Hồ Sơ Nguyên Tử


(Hình REUTERS - Mohamed Azakir: Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araqchi trả lời giới truyền thông tại Beirut, Lebanon, ngày 4/10/2024.)
-Trong buổi tiếp Thủ tướng Do Thái Benyamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc ngày 7/4/2025, Tổng thống Donald Trump thông báo Hoa Thịnh Ðốn đã mở các cuộc đàm phán "trực tiếp" với Teheran về hồ sơ nguyên tử.
Vài tiếng đồng hồ sau, lãnh đạo ngoại giao Iran đã khẳng định "các cuộc thảo luận gián tiếp ở cấp cao" sẽ diễn ra tại Oman ngày 12/4. Tại thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi đã khẳng định cuộc gặp ở cấp cao nhất sẽ diễn ra vào thứ Bảy (12/4) tới tại Oman, nhưng theo cách thức gián tiếp.

Theo một số truyền thông Iran, Abbas Araghchi sẽ đích thân đến Oman để chỉ đạo các cuộc đàm phán.
Song song với các cuộc thảo luận này với Hoa Kỳ, một cuộc gặp khác hôm 8/4 diễn ra tại Mạc Tư Khoa giữa Iran với Trung Quốc và Nga, hai nước đã tham gia vào Thỏa thuận Nguyên tử 2015. Tương tự một cuộc gặp cũng được dự kiến với các nước Âu Châu.
Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ để xem các yêu cầu của Hoa Kỳ như thế nào. Liệu Hoa Thịnh Ðốn có yêu cầu ngừng chương trình nguyên tử cùng chương trình phi đạn-đạn đạo của Teheran hay không?
Trong trường hợp đó, Téheran đã cho biết họ không chấp nhận những đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên đó là điều mà Thủ tướng Do Thái cũng như các viên chức Mỹ yêu cầu, đồng thời dẫn ra ví dụ của Libya năm 2003.
Hoa Kỳ đã tăng cường hiện diện quân sự trong vùng, đặc biệt với việc điều hơn chục máy bay ném bom chiến lược B52 có khả năng phá hủy các cơ sở nguyên tử Iran giấu trong núi. Đồng thời, Tổng thống Trump đã liên tục ban hành các trừng phạt mới nhằm vào Iran, kể từ khi ông quay lại Tòa Bạch Ốc, điều này làm cho các cuộc đàm phán mới khó khăn hơn.


Tổng Thống Volodymyr Zelensky Khẳng Định Quân Ukraine Hiện Diện ở Vùng Belgorod của Nga


(Hình REUTERS - Valentyn Ogirenko: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại Kyiv, Ukraine, ngày 7/2/2025.)
-Hôm thứ Hai (7/4/2025), Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đề cập đến sự hiện diện của binh lính Ukraine trong khu vực Belgorod của Nga, nằm giáp với vùng Kursk, nơi Nga đang cố gắng giành lại các khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát.
Trong bài phát biểu hàng ngày phát tối 7/4 trên mạng xã hội, được thông tấn xã AFP trích dẫn, ông Zelensky cho biết: "Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksandr Syrskyi đã có báo cáo riêng về tình hình mặt trận, sự hiện diện của chúng ta trong vùng Kursk và vùng Belgorod".
Tổng thống Ukraine cho biết thêm: "Chúng ta tiếp tục các chiến dịch hoạt động ở các khu vực biên giới, trên lãnh thổ của kẻ thù và điều này hoàn toàn chính đáng".

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky đề cập rõ ràng đến sự hiện diện của quân đội Ukraine ở khu vực Belgorod, mục tiêu của nhiều cuộc đột kích và bắn phá dữ dội của Kyiv trong 3 năm qua.
Hồi tháng Ba, quân đội Nga báo cáo đã phải đối mặt với các cuộc tấn công trên bộ của Ukraine trong khu vực Belgorod, khi quân đội Ukraine bị đẩy lùi trong vùng Kursk lân cận.
Theo nhiều nguồn tin quân sự, quân đội Ukraine chỉ kiểm soát một khu vực nhỏ khoảng 13 cây số vuông trong vùng Belgorod.
Hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ bực mình về việc Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, ngay vào lúc Hoa Thịnh Ðốn đang cố gằng đàm phán tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Trong buổi tiếp Thủ tướng Do Thái tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ phát biểu với các phóng viên: "Tôi không hài lòng với những gì đang diễn ra với các vụ oanh kích, họ (Nga) đang oanh kích điên cuồng". Ông Trump nói thêm là "không hài lòng với những vụ oanh kích tuần trước".
Dưới áp lực của Mỹ, Kyiv đã chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày vào giữa tháng 3. Nga đã bác bỏ sáng kiến này, nhưng đồng ý với lệnh ngừng bắn hạn chế hơn ở Biển Đen và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên tuần gần đây hai bên Nga và Ukraine vẫn tố cáo nhau tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau.

NATO: Ukraine Chiến Đấu Sáng Tạo, Khó Thể Thua Cuộc

-Báo Le Figaro ra ngày 8/4/2025 cho biết "NATO nhận định Kyiv vẫn chưa thể thua cuộc".
Trong cuộc điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Ðốn, Tư lệnh lực lượng Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Âu Châu, tướng Christopher Cavoli khẳng định tình hình quân sự ở Ukraine không u tối nhưng những người muốn đàm phán bằng mọi giá vẫn mô tả.
Ông cho biết Ukraine hiện đang trấn giữ những vị trí phòng thủ rất vững chắc, và hàng tuần đều củng cố thêm. Dù khó hình dung được một cuộc tấn công lớn để giải phóng các vùng đất bị chiếm, nhưng Ukraine cũng không thể sụp đổ và bại trận. Phía Nga cũng thiếu thiết giáp và quân, không thể mở chiến dịch. Tướng Cavoli nêu ra ưu thế từ một "loại phi đạn đặc biệt" của Ukraine, nhưng chỉ có thể nói nhiều hơn trong một cuộc họp kín.

Vị tướng nhấn mạnh, Nga đã mất hơn 4.000 xe tăng, tương đương với số thiết giáp của quân đội Hoa Kỳ. Ông không hề nghĩ rằng chiến tranh có thể kéo dài đến thế, người Ukraine có khả năng phá hủy một phần lớn năng lực chiến đấu của Nga như vậy. Tướng Christopher Cavoli cũng kinh ngạc về sự vươn mình của một quân đội không được quan tâm trong 30 năm thời hậu xô-viết, lại có thể chận được quân Nga và phát triển kỹ nghệ quốc phòng. Hệ thống chống phi đạn Patriot mà Hoa Kỳ ngần ngại không muốn cung cấp vì phức tạp, nhưng nay chính người Mỹ lại được truyền cảm hứng từ cách sử dụng rất sáng tạo của Ukraine.
Trong phiên điều trần, Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cũng đưa ra nhận xét khác biệt so với quan điểm của chính quyền Trump. Ông nhận xét, dù kiệt quệ về thể chất và tinh thần, thiếu vũ khí, nhưng quân đội và nhân dân Ukraine tiếp tục kháng cự một cách anh dũng, với nhiều thành công.

Thuế Quan: Donald Trump Bác Bỏ Đề Xuất của Âu Châu Miễn Thuế Hàng Công Nghiệp

-Trước việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố áp thuế 20%, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đề nghị Mỹ cùng miễn thuế các sản phẩm công nghiệp, trong đó có xe hơi. Nhưng hôm 7/4/2025, nguyên thủ Hoa Kỳ đánh giá đề xuất của Liên Hiệp Âu Châu là "không đủ ".
Song song với nỗ lực để đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn, Brussels cũng đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả. Tại thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết:
Tối thứ Hai (7/4), Ủy Ban Âu Châu đã gửi đến 27 nước thành viên một danh sách các sản phẩm của Mỹ sẽ bị đánh thuế 25% khi vào thị trường Âu Châu. Các loại thuế hải quan trả đũa này chỉ là bước đầu vì đó là để dáp trả mức thuế 25% mà Donald Trump ban hành đối với mặt hàng nhôm và thép.

Danh sách của Âu Châu đã được soạn thảo dựa trên các mức thuế Hải quan mà Liên Hiệp Âu Châu đã ban hành hồi 2018, trong cuộc chiến thương mại trước với Hoa Kỳ. Ngoài kim loại, danh sách còn bao gồm cả xe mô tô Harley Davidson hay quần áo jean Levis chẳng hạn. Tuy nhiên, rượu wisky Bourbon được loại ra để tránh nguy cơ bị áp mức thuế trừng phạt 200% đối với rượu vang và rượu mạnh của Âu Châu như Donald Trump đã đe dọa.
Các nước Âu Châu muốn Hoa Kỳ ngồi vào thương lượng nhưng họ cần phải có lập luận vững chắc bởi ông Donald Trump đã đánh giá các đề xuất của Âu Châu về việc xóa toàn bộ thuế hải quan đối với các trao đổi sản phẩm công nghiệp giữa hai bờ Đại Tây Dương là không đủ.


Bị Trump Dọa Áp Thêm Mức Thuế 50%, Trung Quốc Tuyên Bố "Sẽ Chống Đến Cùng"


(Hình REUTERS - Carlos Barria: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 2/4/2025.)
-Hôm 8/4/2025, Bắc Kinh tuyên bố sẽ chống thuế quan của Mỹ "đến cùng" bất chấp lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump sẽ áp thêm một mức thuế 50% đối với Trung Quốc.
Ngay sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế bổ sung 20% đối với hàng Trung Quốc, tỷ lệ này sẽ tăng lên thành 54%, với mức thuế "đối ứng" mà ông Trump loan báo tuần trước. Trung Quốc đă đáp trả, áp thuế 34% đối với hàng hóa của Mỹ.
Donald Trump hôm qua chỉ trích Trung Quốc "đã không nghe theo lời cảnh báo của ông là đừng nên trả đũa" Hoa Kỳ và dọa là ngay từ ngày 9/4, sẽ áp thuế bổ sung 50% đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Như vậy, tổng mức thuế đối với Trung Quốc sẽ lên tới 104%.

Theo hãng tin AFP, đáp lại lời đe dọa nói trên của Tổng thống Trump, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay tuyên bố: " Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu Hoa Kỳ nhất quyết đi theo con đường này, Trung Quốc sẽ chống đến cùng". Tuy vậy, phát ngôn viên này nhắc lại Bắc Kinh vẫn sẵn sàng thương lượng với Hoa Thịnh Ðốn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố là Bắc Kinh không chấp nhận "áp lực, những lời đe dọa và trò bắt bí" của Mỹ. Và nhấn mạnh: " Nếu Hoa Kỳ thật sự muốn đối thoại thì họ phải chứng tỏ một thái độ dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và có qua có lại".
Trước mắt, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách làm dịu cơn bão tài chánh do các đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ gây ra. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cam kết sẽ hỗ trợ quỹ đầu tư chủ chốt của nhà nước Trung Quốc Central Huijin Investment để ổn định các thị trường tài chánh.

Phản Ứng của Những Cử Tri Mỹ

-Những thông báo tăng thuế của Donald Trump làm chao đảo thị trường chứng khoán thế giới. Vậy các cử tri ủng hộ ông nghĩ gì?

Từ Eminence, tiểu bang Kentucky (Hoa Kỳ), thông tín viên Edward Maille của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Một lá cờ Mỹ và một lá cờ in chữ Trump bay phấp phới trước gió ở phía trên những bông hoa tulip tại vườn nhà ông Roy. Người đàn ông đã nghỉ hưu này hoàn toàn ủng hộ chính sách kinh tế của Tổng thống Trump, mặc dù ông đã mất 8.000 Mỹ kim tiền tiết kiệm đầu tư vào chứng khoán trong những tuần vừa qua.
Ông Roy nói: Ngay cả khi giá có rớt xuống nữa, Tổng thống Trump nhất định có một kế hoạch khác, chắc chắn là có kế hoạch khác. Tôi tin tưởng vào ông ấy và không chỉ ông Trump mà xung quanh ông ấy còn có những người rất thông minh.
Cách nhà ông Roy không xa, ông Mike Rose đang tỉa cây trước nhà. Người theo đảng Cộng hòa này cho rằng còn quá sớm để lo lắng về những hậu quả kinh tế. Ông nói: Cần phải đợi một năm để cho ông Trump làm việc và xem bao nhiêu nước sẽ để thuế hải quan bằng không (đối với hàng hóa Mỹ), và tạo ra thương mại công bằng.
Ông Mike cho rằng thuế hải quan là một vũ khí đàm phán và điều đó đã được chứng minh.
Giống như Việt Nam, nước này đã đề xuất giảm thuế quan đối với hàng nhập từ Mỹ xuống bằng 0, nếu họ làm như vậy, thì Trump cũng sẽ đánh thuế 0% đối với hàng Việt Nam.
Mike giải thích rằng một khi tất cả các nước đàm phán lại Thỏa thuận Thương mại, kinh tế Hoa Kỳ sẽ mạnh trở lại.


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP)- Nam Hàn bầu lại Tổng thống vào ngày 3/6/2025, theo thông báo ngày 8/4/2025 của Thủ tướng, đồng thời là Tổng thống tạm quyền, Han Duck-soo. Ông Yoon Suk Yeol bị Quốc hội phế truất do ý đồ ban hành lệnh thiết quân luật bất thành vào tháng 12 năm 2024. Tòa Bảo Hiến xác nhận ngày 4/4/2025.
(YONHAP) – Quân đội Nam Hàn nổ súng cảnh báo sau khi binh sĩ Cộng sản Bắc Hàn vượt qua biên giới. Hôm 8/4/2025, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết vào khoảng 5 giờ chiều, giờ địa phương, một nhóm khoảng 10 binh sĩ Cộng sản Bắc Hàn đã vượt qua đường phân định quân sự, tại khu Phi quân sự (DMZ), phân cách 2 miền ở khu vực phía Đông. Quân đội Nam Hàn đã phát đi thông điệp cảnh báo, bắn súng cảnh cáo, và nhóm lính Cộng sản Bắc Hàn đã di chuyển về phía Bắc. Đây là động thái mới nhất của quân đội Cộng sản Bắc Hàn tại Khu phi quân sự (DMZ), sau một sự việc tương tự xảy ra vào tháng 6 năm 2024.

(AFP) – Lãnh đạo NATO thăm Nhật Bản. Tổng Thư ký khối Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte công du Nhật Bản từ hôm 8/4/2025, nhằm lan tỏa sức mạnh của liên minh tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Nhật Bản Japan Times, ông Mark Rutte nói: "Chúng ta đừng ngây thơ về Trung Quốc. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân đội, các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng và năng lực quốc phòng của nước này thật đáng kinh ngạc". Ông Rutte dự kiến thăm căn cứ Hải quân Yokosuka, phía Nam Tokyo,và gặp Thủ tướng Shigeru Ishiba cùng các viên chức cấp cao của Nhật Bản trong 2 ngày 8 và 9/4.

(AFP) – Đài Loan tố Trung Quốc dùng AI gây chia rẽ. Trong một báo cáo gửi Quốc hội, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan (NSB) cho biết đã khai triển một nền tảng tự động để giám sát và phân tích nội dung được đăng trên mạng. Kể từ đầu năm nay, cơ quan này đã xác định được hơn 510.000 "tin nhắn gây tranh cãi", so với 442.652 tin nhắn trong quý đầu tiên của năm 2024. Những tin nhắn này chủ yếu được đăng trên Facebook, TikTok, X và các diễn đàn trực tuyến.
(AFP) – Nhật Bản: Hoa Kỳ khai triển drone giám sát gần Đài Loan. Hôm 8/4/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thông báo Hoa Kỳ sẽ khai triển drone giám sát tầm xa ở miền Nam Nhật Bản, tại Okinawa, gần Đài Loan, nhằm"tăng cường hoạt động thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát xung quanh Nhật Bản. Máy bay không người lái MQ-4C Triton sẽ được khai triển tới căn cứ Không quân Kadena của Hoa Kỳ trên đảo chính Okinawa trong những tuần tới".

(AFP) – Phi Luật Tân được chuyển giao chiếc hộ tống hạm đầu tiên để đối phó với đe dọa từ Trung Quốc. Hôm 8/4/2025, Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân cho biết đã nhận được chiếc hộ tống hạm (corvette) BRP Miguel Malvar, trọng tải 3.200 tấn, do hãng Hyundai Heavy Industries của Nam Hàn đóng, trị giá 556 triệu Mỹ kim. Manila nhấn mạnh rằng chiếc tàu tốc độ cao này, được trang bị hệ thống "vũ khí và radar tiên tiến" này là "một bước quan trọng trong việc thiết lập thế trận phòng thủ tự chủ và đáng tin cậy". Cũng trong ngày hôm nay, Phi Luật Tân cũng nhận được 20 drone giám sát do Úc Ðại Lợi tài trợ, để trang bị cho lực lượng Hải cảnh.
(AFP) – Thái Lan: Giảng viên người Mỹ bị tạm giam vì tội khi quân. Ông Paul Chambers, giảng dạy chính trị Đông-Nam Á tại trường Đại học Naresuan từ 10 năm qua, đã bị Thái Lan tạm giam hôm 8/4/2025 do bị quân đội cáo buộc tội khi quân. Theo ông Paul, có thể là do những phát biểu của ông trong một cuộc hội thảo vào năm 2024, về mối quan hệ giữa quân đội Thái Lan và chế độ Quân chủ nước này. Tội khi quân, theo luật Thái Lan, có thể bị phạt đến 15 năm tù. Luật này ngày càng sử dụng nhiều đối với các học giả, nhà hoạt động nhân quyền, thậm chí cả sinh viên, có tiếng nói bất đồng chính kiến, nhưng hiếm khi áp dụng với người ngoại quốc.

(AFP) – Gaza: Pháp, Ai Cập, Jordanie kêu gọi tái lập lệnh ngừng bắn. Sau cuộc họp thượng đỉnh ba bên, tại Cairo, Ai Cập, hôm 7/4/2025, Pháp, Ai Cập và Jordanie đã kêu gọi tái lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Lãnh đạo 3 nước cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận về "các biện pháp khẩn cấp bảo đảm lệnh ngừng bắn ở Gaza, khôi phục an ninh và hòa bình và thực hiện giải pháp hai nhà nước". Ba nước phản đối kế hoạch di dời người Palestine khỏi dải Gaza để xây dựng thành phố du lịch theo kế hoạch mà ông Trump đề xuất, khẳng định việc tái thiết, quản trị Gaza do Chính quyền Palestine quyết định.
(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan kiện lãnh đạo phe đối lập vì tội phỉ báng. Trên mạng xã hội X hôm 8/4/2025, Luật sư của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết đã đệ đơn kiện ông Özgür Özel, lãnh đạo một đảng đối lập chính vì phỉ báng, khi ví ông Erdogan là người "lãnh đạo một nhóm đảo chính". Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tội phỉ báng Tổng thống thường được sử dụng, không chỉ để chống lại phe đối lập, mà đôi khi chống lại cả những thường dân.

(AFP) – Phi thuyền Soyouz MS-27 chở phi hành gia Nga và Mỹ lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS). Phi thuyền không gian đã cất cánh hôm 8/4/2025, vào lúc 5 giờ 47 sáng GMT, từ phi trường không gian Baikonour, mà Nga thuê ở Kazakhstan, chở 2 phi hành gia người Nga là Sergueï Ryjikov và Alexeï Zoubritskiy, và 1 phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA), người Mỹ, Jonny Kim. Nhóm phi hành gia này sẽ thực hiện các thí nghiệm khoa học trong không gian và sẽ trở về Trái đất ngày 9/12/2025.
(REUTERS) – Nhiệt độ tăng kỷ lục vào tháng Ba ở Âu Châu. Theo công bố của Viện Quan sát Khí hậu Âu Châu Copernicus hôm 8/4/2025, nhiệt độ ghi nhận vào tháng Ba ở Âu Châu tăng cao kỷ lục, chưa từng được ghi nhận trong giai đoạn này. Nếu xét trên quy mô toàn cầu, nhiệt độ trung bình của tháng Ba 2025 đạt 14,06 độ C, chỉ thấp hơn 0,08 độ C so với nhiệt độ được ghi nhận cùng kỳ năm 2024. Tại các khu vực khác, nghiên cứu của World Weather Attribution kết luận rằng biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm đợt nắng nóng dữ dội trên khắp Trung Á với lượng mưa lớn, gây ra các trận lũ lụt chết người ở Á Căn Ðình.

Thế giới hôm nay
(Đỗ Đặng Nhật Huy)

•Tòa Bạch Ốc cho biết mức thuế bổ sung 50% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc — cộng thêm với mức 34% mà tổng thống Donald Trump công bố vào tuần trước — sẽ có hiệu lực từ thứ Tư. Như vậy, tổng mức thuế của Mỹ cho hàng hóa Trung Quốc sẽ lên đến 104%. Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố trả đũa bằng cách áp dụng mức thuế 34% lên hàng nhập khẩu từ Mỹ, và cam kết sẽ “chiến đấu đến cùng.”
•Khi thời hạn áp thuế của ông Trump đến gần, chỉ số S&P 500 trên sàn Phố Wall đã giảm 1,6% vào thứ Ba, xóa sạch các mức tăng trước đó. Thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi một phần sau ba ngày bán tháo kịch tính, với cổ phiếu Mỹ tăng hơn 4%. Trước đó, bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán thuế, nói rằng “chúng ta có thể đạt được những thỏa thuận tốt.”

•Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, cho biết các lực lượng của ông đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc đang chiến đấu cùng quân đội Nga ở miền đông Ukraine. Ông cho biết có thể còn những tay súng khác từ Trung Quốc đang hoạt động tại tiền tuyến và ông đã yêu cầu Trung Quốc giải thích. Trung Quốc phủ nhận việc trực tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Trước đó, ông Zelensky xác nhận binh lính Ukraine đang hoạt động ở Belgorod, một vùng của Nga nằm sát biên giới.
•Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép chính quyền ông Trump tạm thời tiếp tục kế hoạch sa thải 16.000 nhân viên thử việc tại sáu cơ quan chính phủ. Một thẩm phán cấp dưới trước đó đã ra phán quyết các nhân viên này nên được phục chức, sau khi các công đoàn và tổ chức phi lợi nhuận khởi kiện; trong khi chờ xét xử, họ vẫn đang được nghỉ có lương. Đây là lần thứ ba trong những ngày gần đây Tòa án Tối cao đứng về phía ông Trump.
•Meta thông báo sẽ yêu cầu người dùng Instagram dưới 16 tuổi phải có sự cho phép của phụ huynh để sử dụng một số tính năng livestream. Nền tảng chia sẻ hình ảnh này cũng sẽ làm mờ những hình ảnh được cho là có nội dung khỏa thân trong tin nhắn gửi tới người dùng dưới 16 tuổi. Meta cũng cho biết sẽ mở rộng các tính năng “tài khoản dành cho thanh thiếu niên” — vốn giúp lọc nội dung và hạn chế danh sách liên hệ — sang Facebook và Messenger.

•Chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ chi thêm 2 tỉ euro (2,2 tỉ USD) cho quốc phòng trong năm nay, trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách tái vũ trang. Nước này hiện chỉ chi 1,3% GDP cho quốc phòng, mức thấp nhất trong NATO; chính phủ nói họ sẽ nâng con số này lên 2% “càng sớm càng tốt”, dù hạn chót chính thức là năm 2029. Các thành viên châu Âu trong liên minh đang chịu áp lực từ Mỹ phải đóng góp nhiều hơn cho an ninh của lục địa.
•Ít nhất 44 người thiệt mạng và 160 người bị thương sau khi mái của một hộp đêm ở Santo Domingo, thủ đô Cộng hòa Dominica, bị sập vào sáng thứ Ba. “Chúng tôi vô cùng tiếc thương cho thảm kịch này,” tổng thống Luis Abinader nói và cho biết các cơ quan cứu trợ đang “làm việc không ngừng nghỉ” để cứu người sống sót. Thống đốc tỉnh Monte Cristi của nước này nằm trong số những người thiệt mạng.

TIÊU ĐIỂM

Thuế quan và các công ty công nghệ Mỹ
Khi Google Cloud tổ chức sự kiện thường niên “Next” tại Las Vegas vào thứ Tư, câu hỏi lớn nhất trong đầu mọi người sẽ là: cuộc chiến thuế quan của Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chi tiêu cho điện toán đám mây liên quan đến AI. Amazon, Microsoft, Google và Meta trước đó đã báo hiệu họ sẽ chi hơn 300 tỷ USD tổng cộng cho cơ sở hạ tầng đám mây trong năm 2025. Những cam kết chi lớn như vậy đã góp phần thúc đẩy cơn sốt cổ phiếu AI trong những năm gần đây.
Nhưng rồi tổng thống Donald Trump ban hành các mức thuế mới. Cho đến nay, ngành bán dẫn dường như vẫn được miễn trừ. Nhưng chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu cũng như các thành phần như máy chủ, thiết bị làm mát, và thiết bị mạng có thể tăng vọt. Nỗi lo ngành công nghệ chậm lại đã làm gia tăng những e ngại về bảy ông lớn công nghệ Mỹ. Apple bị ảnh hưởng vì các mức thuế mới có thể khiến giá iPhone tại Mỹ tăng. Cả Apple và Tesla đều có thể bị người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay để đáp trả. Bộ trưởng tài chính Scott Bessent gọi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán là “vấn đề của nhóm Bộ Thất, chứ không phải của MAGA (Make America Great Again).” Chính quyền Trump vẫn chưa nhỏ giọt nước mắt nào cho các ông lớn công nghệ.

Ấn Độ nhìn thấy lợi ích trong khó khăn
Các quan chức Ấn Độ tỏ ra lạc quan về làn sóng thuế quan mới của Mỹ. Bộ trưởng thương mại Piyush Goyal cho biết: “Các ngành công nghiệp của Ấn Độ nhìn thấy cơ hội,” bởi mức thuế mà Mỹ áp lên Ấn Độ – 26% – thấp hơn so với các nước châu Á khác như Trung Quốc (34% trở lên) và Việt Nam (46%). Các quan chức cũng hy vọng Ấn Độ có thể đạt được miễn trừ thông qua đàm phán song phương với Mỹ. Một vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra vài ngày trước thông báo của ông Trump.
Song đằng sau vẻ mặt dũng cảm là sự lo lắng. Ông Trump có thể yêu cầu nhượng bộ ở các lĩnh vực như thương mại điện tử và nông nghiệp – điều có thể làm mất lòng các khối cử tri như nông dân. Và các mức thuế của ông có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Để hỗ trợ nền kinh tế, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất khi cuộc họp ba ngày của ủy ban chính sách tiền tệ khép lại vào thứ Tư. Quyết định này được dễ dàng hơn bởi hai tác động phụ từ thuế của ông Trump: giá dầu giảm giúp hạ áp lực lạm phát, và đồng đô la suy yếu giúp ngăn đà trượt giá của đồng rupee.

Mỹ Latin chia rẽ trước thách thức
Hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng các Quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) sẽ thu hút sự chú ý hiếm hoi vào thứ Tư. Khi khu vực đang chật vật ứng phó với các mức thuế mới của ông Trump và quan điểm cứng rắn của ông về di cư, các lời kêu gọi đoàn kết và cùng ra phản ứng chung của 33 quốc gia thành viên lại dâng cao. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, và người đồng cấp Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, sẽ tham dự hội nghị tại Tegucigalpa, thủ đô Honduras.
Nhưng đừng mong đợi nhiều hơn ngoài các tuyên bố biểu tượng về sự đoàn kết. Mỹ Latin – khu vực chịu tác động nhẹ hơn từ các mức thuế – vẫn còn chia rẽ về kinh tế, chính trị, và ngoại giao. Thương mại và hợp tác nội khối vẫn còn yếu, trong khi những vết nứt về chính trị và lợi ích quốc gia vẫn mạnh. Nhiều chính phủ tin rằng họ có thể đạt được lợi ích lớn hơn nếu đàm phán song phương với Mỹ – như bà Sheinbaum đang làm bằng cách trấn áp dòng người di cư, hay như tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, vốn đã đồng ý tiếp nhận người bị trục xuất khỏi Mỹ vào các nhà tù của ông.

Congo đối thoại với lực lượng M23
Lực lượng nổi dậy M23, được Rwanda hậu thuẫn ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đã rút khỏi thị trấn chiến lược Walikale vào tuần trước, sau khi chiếm giữ nơi này và đe dọa thành phố Kisangani cách đó khoảng 450 km. Cuộc rút lui, theo lời nhóm nổi dậy, là một cử chỉ thiện chí nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình. M23 đã chiếm giữ hai thành phố lớn nhất miền đông Congo kể từ tháng 1, giết chết hàng nghìn người và phá hủy lực lượng quân đội quốc gia trong khu vực.
Dù các quan chức Congo từ chối đàm phán trực tiếp với nhóm nổi dậy – mà họ coi là con cờ của Rwanda – các thất bại quân sự liên tiếp khiến họ không còn nhiều lựa chọn.
Vào thứ Tư, đàm phán trực tiếp dự kiến sẽ bắt đầu tại Doha, thủ đô Qatar. Song các cuộc họp bí mật này có thể vẫn bị hủy. Những cuộc đàm phán trước đó đều thất bại. Tháng trước, nhóm nổi dậy đã rút khỏi cuộc gặp tại Angola vào phút chót, với lý do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với lãnh đạo M23 đã phá vỡ nền tảng của đối thoại.

Không có nhận xét nào: