Tòa Bảo Hiến Hàn Quốc phế truất tổng thống Yoon Suk Yeol Bốn tháng sau khi ban hành "thiết quân luật" với ý đồ bám víu quyền lực, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, thuộc cánh bảo thủ, hôm nay 04/04/2025 đã chính thức bị Tòa Bảo Hiến “nhất trí” bãi nhiệm. Lãnh đạo đảng đối lập, ông Lee Jae Myung hiện được coi là có nhiều triển vọng trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.
<!>
Hôm 14/12/2024 Quốc Hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị bãi nhiệm tổng thống Yoon Suk Yeol, với lý do ông đã "vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền và của một nền dân chủ" khi "huy động cảnh sát và quân đội để ngăn cản hoạt động của Quốc Hội" ban hành thiết quân luận hôm 03/12/2024. Nhưng quyết định sau cùng thuộc về Tòa Bảo Hiến. Phán quyết hôm nay đã được phe ủng hộ dân chủ hoan nghênh như tường thuật của thông tín viên Camille Ruiz từ Seoul.
"Tiếng hò reo, những tràng pháo tay và cả một đội kèn đã vang lên. Một số người biểu tình khóc nức, số khác thì ôm lấy nhau vì vui sướng. Giấu mặt sau cặp kính râm, ông Choi Byeon Ho, 56 tuổi kín đáo lau nước mắt và nói : "Tôi đến đây với tràn đầy hy vọng và thực sự xúc động đến phát khóc. Tôi rất hài lòng và nhẹ nhõm. Đây là một quyết định hiển nhiên và đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng."
Cô Lee Eunseo, 25 tuổi, dự trù sẽ ăn mừng sự kiện này. Cô nói :Tôi sẽ đi ăn với bạn bè, trong một nhà hàng kha khá. Chúng tôi đã tích cực tham gia (để có được kết quả như ngày hôm nay). Chúng tôi sẽ bình luận nhiều và hài lòng về những nỗ lực đó.
Tâm trạng nhẹ nhõm hiện rõ trên nhiều khuôn mặt. Bà Ahn Eunyeong, 57 tuổi khó che đậy niềm vui. Ngoài đời là một diễn viên, bà thổ lộ: Tôi thật khó tin điều này đã xảy ra. Tôi thật sự vui sướng. Như vậy là chúng tôi có thể trở về với cuộc sống như xưa, tiếp tục được sống trong một chế độ dân chủ . Ahn Eunyeong đã nghĩ đến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sắp diễn ra trong hai tháng nữa. Theo bà, lãnh đạo dảng đối lập "Lee Jae Myung là người duy nhất thực sự quan tâm đến người dân. Ông thực sự làm đúng công việc của mình. Ông phải được trở thành tổng thống".
Là đối thủ của tổng thống Yoon, Lee Jae Myung hiện là ứng cử viên có nhiều triển vọng. Trong khoảng một chục ngày nữa Hàn Quốc sẽ thông báo ngày cụ thể tổ chức bầu cử tổng thống."
Ngoại trưởng Rubio: Mỹ không rời NATO, nhưng các thành viên phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP
Trong cuộc họp hôm qua, 03/04/2025, của các ngoại trưởng NATO tại Bruxelles, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO với điều kiện các nước thành viên phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm nội địa, theo đòi hỏi của tổng thống Donald Trump.
Theo Le Monde hôm nay, 04/04, Washington đang lo ngại các nước châu Âu giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ. Từ nay đến 2030, Ủy Ban Châu Âu đặt mục tiêu mua 50% vũ khí mới được sản xuất tại Liên Âu.
Thông tín viên Pierre Benazet từ Bruxelles cho biết những lời lẽ xoa dịu của ngoại trưởng Mỹ là nhằm để châu Âu ngậm bồ hòn làm ngọt :
Ngoại trưởng Marco Rubio đã đến dự cuộc họp đầu tiên với các đồng minh tại Bruxelles với những tuyên bố hòa giải. Ông Rubio thậm chí còn nói với người đồng cấp Đan Mạch rằng Mỹ có ‘‘quan hệ mật thiết với Đan Mạch’’, nhưng không hề đề cập đến đảo Groenland.
Ngoại trưởng Rubio cũng khẳng định không hiểu được sự cuồng loạn, đặc biệt lo ngại Mỹ rút quân khỏi châu Âu, và bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn ở lại NATO. Tuy nhiên, bài phát biểu này chỉ nhằm mục đích để các đồng minh châu Âu ngậm bồ hòn làm ngọt sau những yêu cầu mới của Mỹ về việc tăng ngân sách quốc phòng, vì tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nước NATO phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP, trong lúc một phần ba các nước thành viên thậm chí còn chưa đạt mức 2%.
Ngoại trừ Ba Lan, không quốc gia nào đạt được mục tiêu 5%, ngay cả Mỹ, nhưng ông Marco Rubio muốn rời châu Âu với việc các đồng minh cam kết sẽ phấn đấu để đạt được mục tiêu này. Về phần mình, các đồng minh châu Âu không cảm thấy yên tâm về bảo đảm an ninh của Mỹ và một số nước muốn là ngoại trưởng Mỹ báo cáo với tổng thống Trump rằng chi phí quân sự sẽ tăng nhưng đổi lại là Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraina, nếu không NATO không còn lý do gì để tồn tại.
Bộ trưởng Quốc Phòng 30 nước “tình nguyện vì Ukraina” họp tại Bruxelles
Theo thông báo của phái bộ Anh tại NATO hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng của liên minh 30 nước "tình nguyện" vì Ukraina, bao gồm các nước sẵn sàng mang lại bảo đảm an ninh cho Kiev, sẽ họp tại Bruxelles ngày 10/04.
Về mức tăng ngân sách quốc phòng, không có quyết định nào được đưa ra tại hội nghị các ngoại trưởng NATO hôm qua. Theo AFP, vấn đề này sẽ là chủ đề chính của thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan, tháng 6/2025, với sự tham gia của tổng thống Mỹ.
Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và người đồng cấp Anh David Lammy, hôm nay, 04/04/2025, trong một cuộc họp báo chung tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ, tố cáo Nga tiếp tục oanh kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina trong ba tuần lễ vừa qua.
Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh tổng thống Nga Vladimir Putin "đã cưỡng lại" đề xuất ngừng bắn, "tiếp tục oanh kích Ukraina".
Kharkov bị oanh kích ba đêm liền
Đêm hôm qua, quân đội Ukraina ghi nhận 78 drone Nga tấn công nhiều vùng tại Ukraina, số lượng gấp đôi đêm trước.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình từ Kiev :
« Thành phố Kharkov một lần nữa bị tấn công dữ dội bởi drone. Chỉ huy quân sự khu vực, ông Oleg Syniehubov, lên án Nga liên tiếp oanh kích quy mô lớn thành phố ba đêm liền. Đợt oanh kích hôm qua khiến 4 người chết và ít nhất 35 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân khác trong những đống đổ nát. Oanh kích Nga cũng khiến nhiều người bị thương tại tỉnh Kharkiv.
Nhiều người khác bị thương do mảnh vỡ drone tại các tỉnh Zaporijjiia, Dnipro và vùng thủ đô Kiev. Sáng nay, lực lượng phòng không Ukraina thông báo đã phá hủy hoặc chuyển hướng 64 trong số 78 drone của Nga.
Do những cuộc tấn công vẫn xảy ra hàng ngày, người dân Ukraina khó có thể tin tưởng vào các cuộc đàm phán có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn, điều mà các phái đoàn đàm phán Ukraina và chính phủ đã chấp nhận, nếu Nga cũng tôn trọng.
Trên thực địa, chưa thể nhận thấy tình hình đã lắng dịu : Chỉ riêng trong tháng 3, chính quyền Ukraina cho biết đã bắn hạ tổng cộng hơn 4.000 drone Nga trên lãnh thổ Ukraina. »
Ngoại trưởng Pháp cho biết, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp và Anh đến Kiev hôm nay để thảo luận về các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraina trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Mỹ buộc Đài Châu Âu Tự Do ngừng phát sang Nga
Giám đốc Đài Châu Âu Tự Do hôm qua 03/04/2025 cho biết chính quyền Mỹ quyết định đình chỉ hoạt động của một vệ tinh phát sóng các chương trình bằng tiếng Nga của Đài.
Chính quyền Trump cũng quyết định rút khỏi nhóm thu thập bằng chứng về "tội ác chiến tranh" của Nga, theo thông báo của ICPA, Trung tâm quốc tế phụ trách việc điều tra về các tội ác của Nga trong cuộc chiến xâm lăng của Ukraina.
Đan Mạch hôm qua phê chuẩn đợt hỗ trợ Ukraina lần thứ 25, với trị giá 900 triệu euro trong hai năm, trong đó khoảng 187 triệu euro được dùng để mua đại bác và đạn dược.
Mỹ tấn công thương mại toàn cầu: Thị trường chứng khoán thế giới hoảng loạn
Bầu không khí hoảng loạn đã bao trùm các thị trường chứng khoán thế giới từ Hoa Kỳ sang châu Âu và châu Á trong ngày hôm qua, 03/04/2025, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo áp thuế quan “đối ứng” với nhiều nước trên thế giới. Một số chỉ số chứng khoán đã rơi xuống mức thấp nhất từ nhiều tháng qua, thậm chí từ nhiều năm qua.
Trên thị trường Wall Street của Mỹ, chỉ số Dow Jones hôm qua vào giờ đóng cửa đã mất 3,98% điểm, chỉ số Nasdaq mất đến 5,97%, mức thấp nhất từ tháng 03/2020. Ở châu Âu cũng vậy, chỉ số CAC của thị trường Paris giảm 3,31%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ phiên giao dịch ngày 15/03/2023. Chỉ số các thị trường Frankfurt, Milan và Luân Đôn cũng mất điểm với tầm mức tương tự. Vào giờ mở cửa hôm nay, chỉ số các thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm.
Tại châu Á, hôm nay các thị trường cũng tiếp tục đà sụt giảm của hôm qua, chẳng hạn như chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo đã sụt giảm 2,75% vào giờ đóng cửa hôm nay, thị trường Sydney cũng mất 2,44% điểm. Những đòn thuế quan nặng nhất của tổng thống Trump là nhắm vào châu Á: 46% với Việt Nam, 36% với Thái Lan, 25% với Hàn Quốc và 24% với Nhật Bản…
Theo nhà phân tích Tom Cahill của công ty quản lý tài sản Ventura Wealth Management của Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn, mức thuế quan mà Trump thông báo “cao hơn và nghiêm trọng hơn so với dự kiến và sẽ mất một thời gian để xác định chính xác tác động không chỉ đối với nền kinh tế mà còn đối với lợi nhuận của các công ty". Ông cho biết "nếu các mức thuế quan này vẫn được áp dụng trong một thời gian dài", thị trường chứng khoán có thể sẽ giảm "đáng kể". Một hậu quả khác của việc tổng thống Mỹ áp thuế quan “đối ứng”, đó là đồng đô la hôm qua đã giảm mạnh, mất tới 2,62% trị giá so với đồng euro.
Thuế đối ứng : Pháp kêu gọi Liên Âu đoàn kết và chuẩn bị kế hoạch trả đũa
Mỹ đánh thuế 20 % vào hàng của châu Âu và theo tổng thống Pháp Emmanuel Macron, áp dụng biện pháp thuế đối ứng với toàn cầu là một quyết định "thô bạo", "không có cơ sở" và sẽ mang lại những "hệ quả nghiêm trọng". Triệu tập một cuộc họp khẩn với đại diện của các doanh nghiệp, tổng thống Pháp cho biết Paris chuẩn bị một kế hoạch đáp trả.
Trong cuộc họp chiều ngày 03/04/2025 cùng với thủ tướng và nhiều thành viên trong nội các, tổng thống Emmanuel Macron loan báo Pháp và Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị hai đợt trả đũa trong trường hợp không tìm được đồng thuận với Washington.
Trên nguyên tắc đến giữa tháng 04/2025 Liên Âu sẽ công bố loạt phản công thứ nhất, đáp trả Mỹ đánh thuế 25 % nhôm thép của châu Âu. Đến cuối tháng, trong đợt thứ nhì Bruxelles sẽ "mạnh tay hơn" để trả đũa Washington tăng 20 % thuế nhập khẩu.
Trong khi chờ đợi, tổng thống Pháp kêu gọi các doanh nhân tạm hoãn các dự án đầu tư vào Hoa Kỳ. Pháp là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng hàng thứ 5 của Hoa Kỳ và trong năm 2023 tổng đầu tư trực tiếp của Pháp lên tới 370 tỷ đô la, tương đương với gần 7 % tổng FDI vào Mỹ.
Tổng thống Pháp đồng thời kêu gọi châu Âu có cùng một tiếng nói, tránh để Hoa Kỳ khai thác lá bài "chia để trị" làm suy yếu kinh tế và mạng lưới công nghiệp của châu lục này.
Tổng thống Macron nhắc lại, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tương đương với 1,5 % GDP của Pháp, 3 % đối với nước Ý, 4 % đối với Đức và chiếm 10 % GDP của Ireland. Xe hơi của châu Âu bán sang Mỹ, kể từ hôm qua đã bị đánh thuế thêm 25 %.
Chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ nhắm tới nhiều lĩnh vực công nghiệp của Pháp và toàn châu Âu. Đứng đầu trong số này là ngành sản xuất máy bay các tập đoàn hóa chất, các công ty dược phẩm, ngành luyện kim … Nông phẩm của châu Âu, của Pháp, rượu vang của Pháp, Ý … cũng là những mục tiêu đang bị Washington nhắm tới.
Việt Nam đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế “đối ứng” 46%
Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ hôm nay, 04/04/2025, ngay sau khi tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam, bộ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có công hàm đề nghị phía Hoa Kỳ “tạm hoãn quyết định áp thuế”. Bộ Công Thương cho rằng vẫn còn có thể “trao đổi, đàm phán, để đi tới một kết quả hai bên cùng có lợi”.
Theo lời ông Tạ Hoàng Linh, vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài của bộ Công Thương, phía Việt Nam đang thu xếp một cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng Mỹ, Việt Nam, cũng như với Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) “trong thời gian sớm nhất.”
Việt Nam, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao, hôm nay, 04/04/2025, cũng đã tỏ ý “lấy làm tiếc” về việc Hoa Kỳ công bố quyết định áp mức thuế đối ứng 46%.
Trong cuộc họp báo, phát ngôn bộ Ngoại Giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho rằng quyết định nói trên “chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế - thương mại song phương và lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai nước”.
Bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam “sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để tìm ra các giải pháp thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét