“Hỡi các đồng chí của tôi, hôm nay là ngày giải phóng.”
Tôi dịch hơi méo mó sự thật một tí, nhưng chữ “giải phóng” đích thị Donald Trump đã dùng trong một bài đọc diễn văn ở Rose Garden tại Tòa Bạch Cung ngày 2 Tháng 4: “My fellow Americans, this is Liberation Day, April 2, 2025” – Donald Trump. Chữ “giải phóng” làm tôi rùng mình vì người dân Việt Nam Cộng Hòa nào cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm: nó mang đến hậu quả tác hại, và quan trọng hơn, là chữ xuyên tạc không đúng sự thật, khuếch đại láo lếu.
<!>
Trump dùng nó để loan báo sẽ gia tăng thuế Quan trên hàng hóa của toàn thế giới nhập cảng vào Mỹ. Theo Trump thì từ xưa đến nay Hoa Kỳ bị thế giới lợi dụng, ăn gian. Trump nói:
“Trong nhiều thập kỷ, đất nước chúng ta đã bị các quốc gia xa gần, bạn lẫn thù, ăn cắp, cướp bóc, hãm hiếp… Sự thâm thủng kinh niên về buôn bán không chỉ là một vấn đề kinh tế, mà bây giờ trở thành vấn đề khẩn cấp của quốc gia, đe dọa an ninh và lối sống của chúng ta. Đây là mối đe dọa rất lớn cho Hoa Kỳ." – “For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike.… chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country" – Donald Trump.
Vì thế Trump quyết định tăng thuế Quan:
"Chúng ta sẽ gia tăng thuế chỉ bằng một nửa mà họ tính thuế chúng ta, vì chúng ta rất tử tế... Đây không phải là sự trả đũa hoàn toàn mà là trả đũa nhân từ.” - "We will charge them approximately half of what they are and have been charging us, because we are being very kind...This is not full reciprocal. This is kind reciprocal," – Donald Trump.
Và rồi Trump giơ lên bảng thuế Quan mới cho mọi người thấy:
Hãy phân tích những điều nói láo và che đậy của Trump:
1.Trong hình trên, cột thứ nhì với tựa Tariffs charged to USA - Thuế Quan thế giới đánh vào hàng hóa Hoa Kỳ, số % là hoàn toàn láo.
Người nào đọc sẽ tưởng đó là thuế Quan cao khủng khiếp của các nước khác đánh vào hàng Mỹ. Đây là dữ kiện láo khoét xuyên tạc 100%.
Tôi tham khảo tài liệu thì thuế Quan của các quốc gia trên thế giới đánh vào hàng hóa Mỹ rất ít: tôi liệt kê trong Cột 4 mầu xanh dương bên phải dưới đây (xin lưu ý trong vài trường hợp rất khó biết đích xác nên chỉ là số phỏng đoán).
Lấy Việt Nam là thí dụ, Việt Nam chỉ đánh thuế Quan 9.4% trên hàng Mỹ, không phải 90% như Trump liệt kê ở Cột 2:
Tên quốc gia (Cột 1) | Tariffs charged to USA -Thuế Quan thế giới đánh vào hàng Mỹ, căn cứ theo Trump - (Cột 2) | USA Discounted Reciprocal Tariff (Cột 3) | Thuế Quan thế giới thật sự đánh vào hàng Mỹ- (Cột 4) |
China | 67% | 34% (bây giờ tăng lên 145%) | 25% (bây giờ tăng lên 125%) |
Cộng đồng chung Âu Châu | 39% | 20% | 10% |
Việt Nam | 90% | 46% | 9.4% |
Taiwan | 64% | 32% | 6.25% |
Japan | 46% | 24% | 4.3% |
Ấn Độ | 52% | 26% | 5% -30% |
Hàn Quốc | 50% | 25% | 3.6% |
Thái Lan | 72% | 36% | 9% |
Thụy Sĩ | 61% | 31% | 1.7% |
Indonesia | 64% | 32% | 7.55 |
Số phần trăm trong cột 2 của Trump là Trump lấy từ số tiền Mỹ thâm hụt xuất nhập cảng chia cho tổng số tiền hàng xuất cảng qua Mỹ.
Lấy Việt Nam là thí dụ, năm 2024 Việt Nam xuất cảng qua Mỹ $136.6 tỷ dollars trong khi Mỹ xuất cảng qua Việt Nam chỉ có $13.1 tỷ dollars. Mỹ thâm hụt $123.5 tỷ dollars. Trump lấy $123.5 tỷ dollars chia cho $136.6 tỷ dollars rồi láo lếu gọi đó là phân suất thuế Quan Việt Nam đánh vào hàng hóa Mỹ, 90% :
| Tariff charged to USA | USA Discounted Reciprocal Tariff | Tiền VN xuất cảng qua Mỹ | Tiền Mỹ xuất cảng qua VN | Mỹ thâm hụt ($136.6 tỷ - $13.1 tỷ = ) |
Viet Nam | 90% | 46% | $136.6 tỷ | $13.1 tỷ | $123.5 tỷ |
2.Cũng trong hình Trump trên, cột thứ ba với tựa USA Discounted Reciprocal Tariff (Thuế Quan Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa thế giới, đã được giảm giá,): chữ “Reciprocal” là hoàn toàn láo.
Lại lấy Việt Nam là thí dụ: Trump lấy số 90% chia cho 2 = 46% rồi đặt nó là số phần trăm Trump sẽ gia tăng thuế Quan của Việt Nam.
Chữ “Reciprocal” có nghĩa là có qua có lại, tương xứng giá trị. Anh cho tôi con gà, tôi tặng anh lại con vịt. Thuế Quan Việt Nam đánh trên hàng Mỹ chỉ có 9.4% trong khi bây giờ Trump muốn đánh thuế Quan 46% trên hàng Việt Nam thì đó không phải là tương xứng -Reciprocal- mà là hiếp đáp, cắt cổ người khác.
Ấy thế mà Trump nói vì Trump rất tử tế, rất nhân từ nên chỉ đánh nửa giá, thay vì 90% thì chia 2 chỉ có 46%!
Chỉ có người vô liêm sỉ không biết xấu hổ nên vừa cắt cổ người khác, vừa tự xưng mình là thánh.
3. Trump giấu không đề cập là trong danh sách 185 quốc gia Trump gia tăng thuế Quan, có cả chục quốc gia mà cán cân thương mại Mỹ được dư thặng vì Mỹ xuất cảng nhiều hơn nhập cảng, thế mà Trump vẫn gia tăng thuế:
Theo Trump, lý do Trump gia tăng thuế Quan là để trả thù họ đánh thuế Quan Hoa Kỳ, và vì những nước này lợi dụng Hoa Kỳ nhiều nhất trong quan hệ thương mại.
Láo khoét! Tôi tra khảo dữ kiện thì khám phá là có cả chục quốc gia mà Mỹ được lời, dư thặng trong buôn bán chứ không bị thâm hụt.
Danh sách sau đây tôi liệt kê thí dụ một quốc gia ở một Châu khác nhau:
| Thuế Quan Trump muốn gia tăng | Tiền hàng hóa nhập cảng vào Mỹ | Tiền Mỹ xuất cảng qua | Mỹ dư thặng + ( Mỹ xuất nhiều hơn nhập) |
Anh Quốc | 10% | $68.1 tỷ | $79.9 tỷ | + $11.9 tỷ |
Úc | 10% | $16.7 tỷ | $34.6 tỷ | + $17.9 tỷ |
Singapore | 10% | $43.2 tỷ | $46 tỷ | + $2.8 tỷ |
Ukraine | 10% | $1.2 tỷ | $1.7 tỷ | + $0.5 tỷ |
Qatar | 10% | $1.8 tỷ | $3.8 tỷ | + $2 tỷ |
Argentina | 10% | $7.1 tỷ | $9.2 tỷ | + $2.1 tỷ |
Ethiopia | 10% | $465.8 triệu | $1 tỷ | + $551.9 triệu |
Khi các quốc gia như Canada, Mexico, Âu Châu, Việt Nam, Japan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Taiwan….xuất cảng hàng qua Mỹ nhiều hơn nhập cảng khiến cho Hoa Kỳ bị thâm hụt thương mại thì Trump gọi những quốc gia này là “ăn cắp, cướp bóc, hãm hiếp”; thế thì khi Hoa Kỳ bán ra nhiều hơn mua vào ở những nước như Anh, Úc, Singapore, Ukraine, Qatar, Argentina, Ethiopia… thì Hoa Kỳ cũng là dân “ăn cắp, cướp bóc, hãm hiếp”, sao tôi không thấy Trump tự chửi vào mặt mình?
4.Trump hèn không dám đánh thuế Putin:
Trên thế giới có 195 quốc gia. Danh sách Trump gia tăng thuế Quan liệt kê 185 nơi, nhưng tôi để ý đặc biệt có ba quốc gia này không nằm trên danh sách. Anh hùng rơm Trump sợ không dám đụng đến: Nga, Belarus và Cuba.
Ba nước này có điểm gì giống nhau? Ai trả lời đúng sẽ được thưởng năm khúc bánh mì thịt Ba Lẹ và ba trái hột vịt lộn.
Tôi xin tiết lộ để đỡ mất thì giờ: cả ba nước này đều là độc tài Cộng Sản (Bắc Hàn không có trên danh sách vì Hoa Kỳ không liên hệ thương mại).
Với đồng minh Canada, Mexico, Âu Châu thì Trump chửi bới, hiếp đáp, viện cớ là bóc lột Mỹ, nhưng với Putin và nước Cộng Sản thì Trump tâng bốc, nhẹ tay, không đánh thuế.
Đúng là hành động của một kẻ hèn hạ chỉ dám bắt nạt người yếu thế. Còn kẻ đủ sức chống mình thì mình lại luồn cúi, nhượng bộ.
5.Trump đánh thuế đảo không có người ở:
Trump gia tăng thuế Quan trên các quốc gia bé tí như Lesoto, Phi Châu (Mỹ thâm hụt $234 triệu dollars), Lào (Mỹ thâm hụt hơn $762 triệu dollars). Nhưng những con số này vô nghĩa so với tổng số tiền $1200 tỷ dollars Mỹ bị thâm hụt hàng năm.
Đó là vô nghĩa. Còn có những nơi Trump gia tăng thuế thật là vô lý hay phi lý: nơi… không có người ở!
Hai đảo Heard Island và McDonald Islands thuộc địa của Úc gần Nam Cực không người ở:
Heard Island và McDonald Islands (Ảnh của chính phủ Úc)
và nơi cũng không có người, dân chúng chỉ là chim cánh cụt penguin ở, đảo Jan Mayen vùng Bắc Cực:
Vô nghĩa, vô lý, và còn khờ khạo nữa.
6.Chính Trump cũng đóng góp vào sự thâm hụt thương mại trong cả bốn năm ở nhiệm kỳ trước:
Tiền thâm hụt buôn bán hàng hóa với thế giới (tiền khác biệt giữa nhập cảng nhiều hơn xuất cảng) của Hoa Kỳ năm 2024 là $1200 tỷ dollars. Nước Mỹ gần 40 năm nay năm nào cũng bị thâm hụt. Trong bốn năm trước Trump làm Tổng Thống, từ 2017 đến 2020, Trump cũng thâm hụt xuất cảng ít hơn nhập cảng từ $800 đến $900 tỷ dollars mỗi năm.
Chính Trump cũng là người góp phần vào sự thâm hụt buôn bán này. Chính Trump cũng là một trong các Tổng Thống Hoa Kỳ tạo nên “vấn đề khẩn cấp của quốc gia, đe dọa an ninh và lối sống của dân chúng Hoa Kỳ”, như Trump phát biểu. Thế mà Trump phớt tỉnh Ăng-Lê không nêu ra, cố tình đánh lạc hướng xem như mình không có trách nhiệm (mầu đỏ là thâm hụt buôn bán về hàng hóa, Trump là Tổng Thống năm 2017, 2018, 2019, 2020):
7.Hoa Kỳ dư thặng trong xuất cảng dịch vụ:
Xuất cảng/nhập cảng thương mại có hai phần: một là hàng hóa, hai là dịch vụ. Mỹ bị thâm hụt về hàng hóa, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng (mầu đỏ dưới đây), nhưng về dịch vụ (Mỹ xuất cảng dịch vụ ngân hàng, công nghệ thông tin I.T., doanh thương, vận chuyển…) thì Mỹ lúc nào cũng có dư thặng hàng năm (mầu xanh lá cây dưới đây).
Năm 2022, Mỹ xuất cảng hơn $900 tỷ dollars về dịch vụ, với dư thặng giữa xuất cảng và nhập cảng là + $250 tỷ dollars:
Nếu theo Trump, các quốc gia trên thế giới lợi dụng Hoa Kỳ khi bán nhiều hơn mua hàng hóa, thì Mỹ cũng là ác quỷ khi nói đến buôn bán dịch vụ.
Trump là kẻ bần tiện nên cái gì thua kém người khác thì Trump than phiền đòi quân bằng tỷ số, nhưng cái gì hơn người khác thì Trump giấu diếm, để các quốc gia khác lỗ lã, không sao.
--------------------
Khi Trump gia tăng thuế Quan, thế giới trả đũa tăng lại thuế Quan trên hàng Mỹ nhập cảng vào nước của họ. Hậu quả là vất giá gia tăng, mức độ sản xuất giảm, thất nghiệp tăng, chính phủ mất lợi tức, kinh tế lạm phát, thị trường chứng khoán lỗ lã (cổ phần Tesla đã mất 50%, giá trị cả trăm tỷ dollars).
Nếu ai có tin “tay trong” (insider trading), biết trước tin tức này để buôn bán đúng lúc thì sẽ giầu to. Thí dụ:
Tôi làm chủ 1000 cổ phần stock của Tesla, trị giá $200 dollars/1 cổ phần. Nếu tôi biết trước là giá stock của Tesla sẽ sập, tôi bán hết 1000 cổ phần của tôi, thu vào: 1000 x $200 = $200,000 dollars.
Khi giá của Tesla sập, chỉ còn $50/stock, tôi mua 2000 stocks, trị giá $50 x 2000 = $100,000 dollars.
3 tháng sau giá stock của Tesla tăng trở lại, lên $200/stock, tôi bán 1000 stock thì tôi được $200 x 1000 = $200,000. Tôi vẫn còn 1000 stocks, nhưng bây giờ được lời thêm $100,000 dollars.
Trump là người “sáng chế” ra thuế Quan vô lý này làm stock lên xuống cả tỷ dollars, thế mà chính Trump lại là người tung tin nhắn vào ngày 10 Tháng 4 khuyến khích dân nên mua stock:
Vì thế, nhiều người tin là Trump tạo ra thuế Quan để chính mình buôn bán stock, lời cả triệu dollars.
Thượng Nghị sĩ Adam Schiff và Ruben Gallego gửi thư yêu cầu điều tra Tòa Bạch Cung có thể biết trước thông tin tay trong để buôn bán cổ phần sinh lợi. Hai ông viết:
"Chuỗi sự kiện này (Trump gia tăng thuế Quan, ngưng tạm thời rồi lại gia tăng…) tạo ra những câu hỏi nghiêm trọng về mặt pháp lý và đạo đức. Tổng Thống, gia đình Tổng Thống và các cố vấn của Tổng Thống ở trong địa vị đặc biệt biết được thông tin tay trong để tận dụng tin không công chúng nào biết này nhằm hướng dẫn quyết định đầu tư của mình" - "This sequence of events raises grave legal and ethics concerns. The President, his family, and his advisors are uniquely positioned to be privy to and take advantage of non-public information to inform their investment decisions."
Trump là kẻ ngang tàng hách dịch, thỏa chí khi chinh phục được thiên hạ, và muốn người khác năn nỉ lạy lục mình. Các quốc gia nghèo như Lào, Cam Bốt khi bị dọa gia tăng thuế Quan bèn gọi ngay điện thoại để xin điều đình.
Vào ngày 9 Tháng 4, Trump khoe là cả chục quốc gia gọi năn nỉ Trump. Trump dùng từ ngữ miệt thị nói về họ:
“Những nước này gọi điện thoại, hôn đít của tôi. Họ tuyệt vọng muốn thương lượng” - “These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal” -Donald Trump.
(*“Kissing my ass – Hôn đít của tao”: thành ngữ Mỹ có nghĩa là nịnh bợ ghê gớm).
Nói nhái chế nhạo một người năn nỉ mình, Trump nói tiếp: “Kính xin ông làm ơn làm phước điều đình thỏa thuận mới. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kính xin ông.” – “Please, please, sir, make a deal. I’ll do anything, I’ll do anything, sir”. -Donald Trump.
Việc buôn bán giữa hai quốc gia là hoàn toàn tự do, không nước nào bắt nước kia mua bán. Khi Trump tung ra thông tin không xác đáng, dùng chữ tồi tệ diễn tả các quốc gia khác ăn cắp, cướp bóc, hãm hiếp Hoa Kỳ (mà Trump không thấy rằng chính Hoa Kỳ cũng ăn cắp, cướp bóc, hãm hiếp thế giới khi có dư thặng về xuất nhập cảng dịch vụ), chế nhạo các quốc gia nhược tiểu lạy lục hôn đít của Trump, hèn nhát không dám đánh thuế Nga, bực dọc khi thấy Trung Cộng không chịu thua, ăn miếng trả miếng (Trump tăng thuế Quan China 145%. China trả đũa, tăng thuế Quan Mỹ 125%), thì chẳng những Trump nói láo trắng trợn, mà Trump còn là một người lỗ mãng, hèn hạ, lưu manh, ăn nói vô giáo dục, chỉ giỏi bắt nạt người yếu thế hơn mình.
Ông Đạo Dừa đang ở đâu? Bến Hải hay Cà Mau? Làm ơn MAATGA, please (MAATGA: Make America And Trump Go Away).
Nguyễn Tài Ngọc
April 2025
Tài liệu tham khảo:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét