Gợi Ý: Lời Phút Mặc Niệm, Trong Các Buổi Lễ Thượng Kỳ, 50 Năm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen! Hay Quốc Hận Thứ 50! -Bằng giây phút này, 50 năm về trước, Sài Gòn, Thủ đô miền Nam Việt Nam, sắp thoi thóp thở những phút giây cuối cùng! Vĩnh biệt tự do, dân chủ, no ấm, hạnh phúc trên 20 năm!
<!>
-Trước giây phút hấp hối, trong hành trình đi vào cõi chết, bắt đầu với Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên, quân dân di tản, kẹt cứng trên Tỉnh Lộ 7B, Cộng Sản pháo kích vào đoàn người di tản, hàng ngàn người chết, Tỉnh Lộ 7B đi vào lịch sử với tên mới: Tỉnh Lộ Máu!
-Bằng giây phút này, các tỉnh Miền Trung dần dần thất thủ, quân dân chạy về phía Nam, Cộng sản đuổi theo bắn giết, xác phơi xếp như cá hộp trên Đại Lộ Kinh Hoàng, trên Đèo Hải Vân và các cửa biển Miền Trung.
-Bằng giây phút này, 5 vị tướng và hàng trăm người Lính VNCH, đã dùng súng bắn vào đầu mình, trái tim mình, hay dùng lựu đạn nổ tan thân xác, vì không chịu nổi cái nhục đầu hàng, và thế giới đều biết, ngậm ngùi, chua xót, kẻ Ác đã thắng cuộc chiến!
-Bằng giây phút này, hàng trăm ngàn, hàng triệu người Con Đất Việt, sắp sửa phải rời nơi “chôn nhau cắt rốn,” bỏ Nước ra đi. Sau đó hàng nửa triệu người, các Thuyền Nhân đã lấy đại dương làm mồ chôn, trên đường chạy trốn độc tài Cộng Sản.
Tháng Tư Đen lại về! lần thứ 50! Xin cúi đầu, nghiêng mình, thắp nén nhang tưởng niệm, những cái chết trong ngày tang thương, đen tối nhất trong lịch sử của Người Dân Việt. Mất Quê Hương là mất tất cả! Còn Quê Hương là còn tất cả những gì mình Dấu Yêu!
Lời mời tham dự Lễ Thượng Kỳ, do Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali cùng phối hợp với Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Thứ Hai, ngày 7 tháng 4, 2025. Tại 70 W. Hedding Street, San Jose.
Kính Mời:
•Quý Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản Bắc California,
•Quý Thân Hào, Nhân Sĩ Bắc California,
•Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Bắc California,
•Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng và Quý Chiến Hữu Quân, Dân, Cán, Chính Bắc California,
•Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí Bắc California,
•Quý Anh Chị Em Sinh Viên, Học Sinh và Hậu Duệ VNCH.
Kính thưa quý vị,
Thay mặt Hạt Santa Clara, Giám Sát Viên Betty Dương, đại diện Khu Vực 2 và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Otto Lee trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Thượng Kỳ, do Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali cùng phối hợp với Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ tổ chức, đánh dấu khởi đầu cho những chương trình tưởng niệm trong suốt tháng Tư nhằm ghi nhớ và tưởng niệm một phần lịch sử chung của chúng ta. Trong suốt tháng Tư năm nay, Hạt Santa Clara sẽ long trọng tưởng niệm Tháng Tư Đen để tri ân những đóng góp bền bỉ và đầy hy sinh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Tháng Tư là dịp để chúng ta cùng nhau dừng lại và suy ngẫm về hành trình vượt thoát đầy nguy hiểm của hàng trăm ngàn người Việt Nam sau biến cố Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975—một cuộc hành trình đi tìm tự do đã làm thay đổi cuộc đời của biết bao gia đình, và để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ. Riêng tại Hạt Santa Clara, nơi có hơn 134,000 cư dân gốc Việt, cộng đồng của chúng ta không ngừng đóng góp vào sự phát triển chung, mang theo bản sắc văn hóa, tinh thần vượt khó, và tấm lòng nhân ái.
Trong suốt tháng Tư, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tung bay tại trụ sở Hành Chánh của Quận Hạt như một biểu tượng tưởng niệm những người đã hy sinh, và như một ánh sáng dẫn đường cho hành trình tiếp tục gìn giữ các giá trị về tự do, dân chủ và nhân quyền.
Chi tiết buổi lễ:
•Ngày: Thứ Hai, ngày 7 tháng 4, 2025
•Giờ: 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều
•Địa điểm: Trung tâm Hành chánh Hạt Santa Clara, 70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Nếu quý vị có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc với cô Ly Võ qua email ly.vo@bos.sccgov.org hoặc gọi (408) 299-5020.
Chúng tôi hy vọng sẽ được cùng quý vị hiện diện trong buổi lễ trang trọng này, để cùng nhau tưởng niệm quá khứ và khẳng định niềm tin vào những giá trị đã gắn kết cộng đồng chúng ta suốt 50 năm qua.
Trân trọng,
Giám Sát Viên Betty Dương
Hạt Santa Clara, Khu Vực 2
Giám Sát Viên Otto Lee
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Hạt Santa Clara
Nhắc Nhở Lần Cuối, Tuần Này! Nhớ Tham Dự: Mở Đầu Cho Sinh Hoạt Nhớ Về
-Thứ Bảy, ngày 5 tháng 4/2025. Buổi Sinh Hoạt Gây Quỹ Bảng Hiệu, Để Tiểu Bang California Đầu Tiên, Có Xa Lộ Mang Tên Little Saigon! Tham Dự Xin Ủng Hộ 40 Đô La, trả tại bàn.
-Chủ Nhật, ngày 6 tháng 4/2025: Chiều Nhạc Tưởng Niệm “50 Năm Sài Gòn Mất Tên!” (Phải mang tên…xác người!) Vào Cửa, Nước Uống Tự Do!
Sinh Hoạt Một, Tháng Tư 2025: Người Việt Tị Nạn CS Hải Ngoại, Đầu Tiên Có Xa Lộ Mang Tên “Little Saigon Freeway!”
-Chúc Mừng Niềm Chiến Thắng Chung! Thêm Một Thành Quả Đoàn Kết Đấu Tranh Sáng Ngời, Trong Tháng Tư Đen!
Chào mừng tên Xa Lộ “Little Saigon Freeway!” lần đầu tiên trong lịch sử tị nạn! Sự thành công vinh quang này, là một niềm tự hào chung cho toàn thể cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Vì đó là biểu tượng, nhằm ghi nhận sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng người Việt trên toàn California, cũng như tại hải ngoại. Đặc biệt là vào thời điểm đánh dấu 50 năm ngày người Việt tỵ nạn cộng sản rời xa quê hương vào tháng 4 đen, năm 1975. Cú tát vào mặt CSVN, chúng tước tên, nhưng Sài Gòn không bao giờ mất tên!
Sự thành công cho việc đổi tên xa lộ này, là là niềm tự hào, hãnh diện chung của người Việt Nam tại khắp nơi! Đặc biệt Miền Bắc và Nam California, nơi có hai cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng như tại hải ngoại, cùng bền bỉ tranh đấu chung, mới có một kết quả tốt đẹp như thế!
Tháng Tư 75, Sài Gòn mất tên! 50 năm sau, một Xa Lộ có tên “Little Saigon Freeway!” trên đất Mỹ!
Thư Mời
Kính gởi:
- Quý thân hào nhân sĩ
- Quý Hội Đoàn,Đoàn Thể Người Việt Quốc Gia Tị Nạn CS
- Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí
- Quý Thanh Niên Sinh viên , Hậu duệ VNCH
Kính thưa quý vị,
Nhằm gìn giữ căn cước tỵ nạn CS và sự hiện diện của Cộng Đồng Người Việt trên đất nước Hoa Kỳ, Dân biểu Tiểu Bang Cali Tạ Đức Trí đã đệ trình dự luật AB 2698 đặt tên 1 đoạn xa lộ dẫn vào Little Sài Gòn trên Freeway 405 là Little Sài Gòn Freeway và cũng được Cộng Đồng Việt Mỹ miền Bắc Cali đệ trình thỉnh nguyện Thư tới Thượng Nghị Sĩ Dave Cortese, đặc trách Trưởng Ban giao thông của California và cũng là nhân chứng của Dự Luật AB 2698. Kết quả đã được Tiểu Bang Cali chuẩn thuận. Ngoài ra, DB Trí đã tranh đấu để có Bảng tên và sẽ khánh thành trước ngày Đại Lễ Tưởng Niệm 50 năm Tháng Tư Đen, Do đó, bảng tên sẽ được gắn vào ngày 18/4/2025 tới đây.
- Vì kinh phí công tác này, không nằm trong ngân sách của Tiểu Bang mà do Cộng Đồng Người Việt đóng góp, do đó Cộng Đồng Bắc Cali hưởng ứng sự kêu gọi của DB Trí sẽ tổ chức 1 buổi gây quỹ
Địa điểm : Bloom USA-3233 De La Cruz #D Santa Clara, CA 95054
Thời gian: Từ 11:00 Am đến 15:00 Pm. Ngày Thứ Bảy 5/4/2025
Vì muốn bảo trì tên “Little SaiGon” cho mai sau và mãi mãi, chúng tôi mong quý vị góp một bàn tay trong công tác này;
Kính mời quý vị tham dự buổi gây quỹ này hoặc giúp đỡ. Sự hiện của Quý vị là 1 vinh dự cho Ban Tổ Chức:
a/ Xin Ủng Hộ $40.00 mỗi người tham dự. Không có bán vé, trả tại bàn.
b/ Giúp đỡ viết Check, xin đề “Quảng Trị Victory Foundation”, phần memo: Donation Freeway 405, Gửi về 9141 Bolsa Ave Suite 303, Westminster, CA 92683.
c/ Nếu tham dự được, vui lòng cho biết để chúng tôi giới thiệu.
d/ Nếu có lòng đóng góp hỗ trợ, vui lòng cho biết để chúng tôi mời phát biểu.
Trân Trọng Kính mời,
San Jose, Ngày 22 tháng 3 năm 2025
Trưởng Ban Tổ Chức
KQ Lê Văn Hải
- Cố Vấn: Triệu Hà 408-646-8752
Các thành viên trong tổ chức:
Huỳnh Lương Thiện 415-720-5247
Đặng Long 408-886-0178
Nghệ Lữ 408-677-1482
Văn Nghệ: Sơn Loan 408-605-8314
Sinh Hoạt Hai: Lời Mời Chiều Nhạc Hát Cho Thành Phố Mất Tên!
Mở Đầu Sinh Hoạt Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2025!
Dù Nửa Thế Kỷ Qua, Ngày Nào Quê Hương Còn Đảng Độc Tài Cộng Sản Thống Trị, Ngày Đó, Vẫn Còn…Tháng Tư Đen!
Trân Trọng Giới Thiệu Chiều Nhạc Tưởng Niệm:
50 Năm, Ngày Sài Gòn Mất Tên! (Phải mang tên…xác người!)
Do Nhóm Thân Hữu Sài Gòn và Nhóm Văn Nghệ Sài Gòn Nhớ, Lần Đầu Tiên Phối Hợp Tổ Chức!
Lúc 3 giờ chiều, Chủ Nhật, ngày 6 tháng 4, năm 2025
Tại Cà Phê Lovers, 1855 Aborn Rd, San Jose, Ca 95121.
*Nước uống và vào cửa tự do!
-Phần văn nghệ đặc sắc, do những giọng ca được yêu mến miền Thung Lũng Hoa Vàng đảm trách: Thúy Nga, Thanh Trúc, Khôi Nguyên, Ngọc Hoa, Văn Khoa, Hoàng Minh, Trung Kiên, Thu Phương, MC: Thanh Loan, Hạnh Thảo, Duy Hải, Nguyễn Hồng Dũng….
*Hoạt cảnh 30 Tháng Tư, nhiều nước mắt!
Trân Trọng Kính Mời.
Thay Mặt BTC: Lê Văn Hải
LL (408) 480-4656
Nhóm Thân Hữu Sài Gòn:
-Nguyễn Cao Thăng
-Trần Chánh Tùy
-Hoàng Thưởng
Vài Tin Đáng Chú Ý:
Tổng thống Donald Trump công bố ‘Tuyên ngôn độc lập kinh tế’ vào Ngày giải phóng 2/4
(Hải Đăng)
(Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp đã ký sau khi đưa ra những phát biểu về thuế quan đối ứng trong một sự kiện tại Vườn Hồng có tên “Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại” tại Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 2 tháng 4 năm 2025).
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố cái mà ông gọi là “Tuyên bố độc lập kinh tế” của nước Mỹ vào thứ Tư (2/4) tại sự kiện “Ngày giải phóng”, nơi tổng thống loan báo mức thuế quan đối ứng đối với các quốc gia khác để khôi phục “giấc mơ Mỹ”.
Phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng trước các thành viên của Quốc hội, các nhóm công đoàn lao động và báo chí, Tổng thống Trump cho biết người nộp thuế của Mỹ đã “bị lừa đảo trong hơn 50 năm, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nữa”.
Đề cập đến những người lao động Mỹ, một số người trong số họ có mặt trong khán phòng, tổng thống tuyên bố: “Họ đã đau khổ chứng kiến các nhà lãnh đạo nước ngoài đánh cắp công việc của chúng ta, những kẻ gian lận nước ngoài đã lục tung các nhà máy của chúng ta và những kẻ cướp bóc nước ngoài đã xé tan giấc mơ Mỹ từng tươi đẹp của chúng ta”.
“Chúng ta đã có một giấc mơ Mỹ mà quý vị không nghe nhiều về nó — quý vị đã nghe bốn năm trước, và bây giờ quý vị nghe, nhưng quý vị biết đấy, trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, quý vị không nghe nhiều về đất nước chúng ta. Và người nộp thuế của đất nước ta đã bị lừa đảo trong hơn 50 năm, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Nó sẽ không xảy ra. Trong vài phút nữa, tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp lịch sử thiết lập thuế quan đối ứng đối với các quốc gia trên toàn thế giới. Đối ứng, Có đi có lại — nghĩa là họ làm điều đó với chúng ta, và chúng ta làm điều đó với họ. Rất đơn giản, không thể đơn giản hơn thế được nữa”, ông Trump giải thích.
Tiếng vỗ tay vang lên trong Vườn Hồng trước khi ông Trump nói: “Theo tôi, đây là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là Tuyên ngôn Độc lập Kinh tế của chúng ta”.
“Trong nhiều năm, những công dân Mỹ chăm chỉ đã buộc phải ngồi ngoài cuộc khi các quốc gia khác trở nên giàu có và quyền lực, phần lớn là nhờ vào chúng ta. Nhưng giờ đây, đến lượt chúng ta thịnh vượng, và khi làm như vậy, hãy sử dụng hàng nghìn tỷ USD để giảm thuế và trả nợ quốc gia, và mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh chóng.
Với hành động của ngày hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng có thể Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại — vĩ đại hơn bao giờ hết”, ông Trump nhấn mạnh.
Một biểu đồ do Tổng thống Trump trình bày trên bục phát biểu hôm thứ Tư (2/4) và được nhóm phản ứng nhanh của ông đăng trên mạng xã hội X đã tiết lộ sự phân chia thuế quan.
Tổng thống Trump công bố mức thuế 25% đối với xe hơi sản xuất ở nước ngoài
(Hải Đăng)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố mức thuế 25% đối với ô tô sản xuất ở nước ngoài. Đây là một phần trong thông báo lớn hơn của ông tại Vườn Hồng, Nhà Trắng vào ngày được chính quyền Trump gọi là “Ngày Giải phóng”, khi tổng thống ký sắc lệnh hành pháp thiết lập mức thuế quan đối ứng với các quốc gia khác.
“Ngày 2 tháng 4 năm 2025 sẽ mãi mãi được ghi nhớ là ngày ngành công nghiệp Mỹ được tái sinh, ngày vận mệnh của nước Mỹ được giành lại và ngày chúng ta bắt đầu làm cho nước Mỹ trở nên giàu có trở lại“, ông Trump bắt đầu bài phát biểu tại Vườn Hồng vào chiều thứ Tư (2/4, giờ miền Đông Hoa Kỳ).
Sau đó, ông Trump nói: “Trong nhiều thập kỷ, đất nước chúng ta đã bị cướp bóc và ức hiếp bởi các quốc gia gần và xa, cả bạn và thù. Công nhân thép, công nhân ô tô, nông dân và thợ thủ công lành nghề của Mỹ. … Họ thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều“.
“Họ đau khổ nhìn các nhà lãnh đạo nước ngoài đánh cắp công ăn việc làm của chúng ta. Những kẻ gian lận nước ngoài đã cướp bóc các nhà máy của chúng ta, và những kẻ cướp bóc nước ngoài đã xé tan giấc mơ Mỹ tươi đẹp của chúng ta”, ông nói, và tuyên bố rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
“Trong vài phút nữa, tôi sẽ ký một Sắc lệnh Hành pháp mang tính lịch sử thiết lập thuế quan đối ứng, có đi có lại đối với các quốc gia trên toàn thế giới. Có đi có lại, điều đó có nghĩa là họ làm điều đó với chúng ta và chúng ta làm điều đó với họ. Rất đơn giản. Không thể đơn giản hơn thế được”, ông Trump nói, đưa ra một vài ví dụ chính về cách nước Mỹ đang bị lừa đảo.
“Hoa Kỳ chỉ tính thuế 2,4% đối với các quốc gia khác đối với xe máy. Trong khi đó, Thái Lan và các quốc gia khác đang tính thuế cao hơn nhiều, ở mức 60%. Ấn Độ tính 70%. Việt Nam tính 75%, và các quốc gia khác thậm chí còn cao hơn thế. Tương tự như vậy, cho đến tận ngày nay, Hoa Kỳ đã tính thuế đối với ô tô là 2,5% trong nhiều thập kỷ”, ông Trump nói.
“Liên minh châu Âu (EU) tính thuế quan hơn 10% cho [ô tô] của chúng ta… Ấn Độ tính thuế 70%, và có lẽ tệ nhất là những hạn chế phi tiền tệ do Hàn Quốc, Nhật Bản và rất nhiều quốc gia khác áp đặt do những rào cản thương mại khổng lồ này”, ông nói Trump, lưu ý thêm rằng phần lớn ô tô ở Hàn Quốc được sản xuất tại Hàn Quốc. Điều tương tự cũng xảy ra ở Nhật Bản.
Ông Trump nói: “Toyota bán 1 triệu ô tô sản xuất ở nước ngoài vào Hoa Kỳ. Và General Motors hầu như không bán được chiếc nào. Ford bán rất ít. Không có công ty nào của chúng ta được phép vào các quốc gia khác.
Và tôi nói rằng bạn và thù, và trong nhiều trường hợp, bạn còn tệ hơn kẻ thù về mặt thương mại, nhưng [quả thực] sự mất cân bằng khủng khiếp như vậy đã tàn phá cơ sở công nghiệp của chúng ta và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta”.
Ông Trump đổ lổi cho các vị tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm, ông nói: “Họ để điều đó xảy ra, và họ để điều đó xảy ra ở mức độ mà không ai có thể tin được. Đó là lý do tại sao, có hiệu lực vào lúc nửa đêm, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả ô tô sản xuất ở nước ngoài”. Trump nói.
Sau đó tổng thống nói thêm trong bài phát biểu của mình rằng cuối cùng giới lãnh đạo cũng đặt “nước Mỹ lên trên hết”.
Mỹ áp thuế Việt Nam, gây áp lực tàn khốc lên xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế
-Ngày 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố mức thuế quan mới nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam là một trong những nước bị áp mức thuế cao nhất, lên đến 46%.
Chính sách mới được Nhà Trắng gọi là “thuế quan có đi có lại”, với mục tiêu đáp trả những quốc gia được cho là đang áp thuế cao lên hàng hóa của Mỹ, đồng thời giảm thâm hụt thương mại. Phát biểu tại buổi công bố, ông Trump cho biết: “Họ thích tôi và tôi cũng thích họ. Nhưng vấn đề là họ áp 90% thuế lên hàng hóa của chúng ta. Nên chúng ta sẽ đánh thuế họ 46%.”
Theo danh sách thuế mới, chỉ có Madagascar, Lào và Campuchia chịu mức thuế cao hơn Việt Nam – lần lượt là 47%, 48% và 49%. Chính quyền Mỹ cáo buộc Việt Nam đang đóng vai trò như một “trạm trung chuyển”, nơi hàng hóa Trung Quốc được dán nhãn “sản xuất tại Việt Nam” để né tránh thuế quan của Mỹ.
Việc áp thuế 46% đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Mỹ phải trả thêm gần một nửa giá trị cho các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, khiến giá cả tăng vọt và làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.
Năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 136 tỉ USD vào Mỹ, nhưng chỉ nhập khẩu 13,1 tỉ USD hàng hóa từ Mỹ, dẫn đến mức thâm hụt thương mại gần 123 tỉ USD – con số chỉ đứng sau Trung Quốc và Mexico. Theo hãng tin Reuters, Mỹ hiện chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam thông qua hoạt động xuất khẩu.
Các mặt hàng chủ lực bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm điện tử, dệt may, giày dép và máy móc – những trụ cột của nền sản xuất công nghiệp Việt Nam. Giới phân tích nhận định mức thuế mới sẽ gây sức ép lớn lên triển vọng tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt trên 8%. Trước nguy cơ bị áp thuế, Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực nhằm duy trì quan hệ thương mại với Mỹ.
Theo Bloomberg, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo hai hãng hàng không lớn nhất Việt Nam – Vietnam Airlines và Vietjet Air – dự kiến sẽ có chuyến công du đến Mỹ từ ngày 5 đến 6 tháng 4. Mục tiêu chính được cho là nhằm đàm phán trực tiếp về chính sách thuế quan với chính quyền Tổng thống Trump.
Các chuyên gia cho rằng nếu không đạt được thỏa thuận trong thời gian tới, tác động của mức thuế mới không chỉ dừng lại ở ngành xuất khẩu mà có thể lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, làm suy giảm khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng tới tăng trưởng dài hạn.
Chính quyền Trump đã tính toán mức thuế quan đối ứng như thế nào?
(Phạm Duy)
(Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giơ biểu đồ thuế đối ứng khi phát biểu trong sự kiện công bố thương mại “Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại” tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào ngày 2 tháng 4 năm 2025 tại Washington, DC.)
-Hôm thứ Tư (2/4), chính quyền Trump đã công bố công thức được chờ đợi từ lâu về cách tính mức thuế quan đối ứng mới được công bố tại Vườn Hồng, Nhà Trắng trước đó. Điều này cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn về cách Hoa Kỳ dự định giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại dai dẳng.
Theo một tuyên bố từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), mức thuế quan được tính bằng một công thức đơn giản dựa trên thặng dư thương mại hàng hóa của mỗi quốc gia với Hoa Kỳ. Cụ thể, phương pháp này chia thặng dư thương mại của một quốc gia cho tổng lượng hàng xuất khẩu của quốc gia đó sang Hoa Kỳ, sau đó áp dụng mức chiết khấu 50% để cho ra kết quả về mức thuế đối ứng.
Ví dụ, theo dữ liệu của Cục Thống kê Hoa Kỳ, Trung Quốc đã xuất khẩu 438 tỷ USD hàng hóa sang Hoa Kỳ vào năm 2024 và đạt được thặng dư thương mại là 295 tỷ USD. Điều đó tạo ra tỷ lệ thặng dư là 67,4% và sau khi giảm một nửa con số đó, Hoa Kỳ đã áp mức thuế quan đối ứng là 34%.
Tương tự, Việt Nam năm 2024 đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ hàng hoá trị 136,6 tỷ USD, và đạt thặng dư thương mại là 123,5 tỷ USD. Áp dụng công thức của USTR, tỷ lệ thặng dư của Việt Nam là 90,4%, và sau khi giảm một nửa con số này, Hoa Kỳ đã áp mức thuế đối ứng là 46%.
Các quốc gia có mức mất cân bằng thương mại nhỏ hơn được đánh giá là mức thuế thấp hơn theo tỷ lệ. Các quốc gia có dòng chảy thương mại gần như bằng Hoa Kỳ hoặc Hoa Kỳ có thặng dư, phải chịu mức thuế cố định 10%.
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết phương pháp này đóng vai trò là biện pháp tính toán thay thế thực tế cho việc định lượng nhiều rào cản nước ngoài vốn đã góp phần gây ra thâm hụt thương mại dai dẳng của Hoa Kỳ.
Tuyên bố của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết: “Mặc dù việc tính toán riêng lẻ tác động thâm hụt thương mại của hàng chục nghìn chính sách thuế quan, quy định, thuế và các chính sách khác ở mỗi quốc gia là phức tạp, nếu không muốn nói là không thể, nhưng tác động kết hợp của chúng có thể được thay thế bằng cách tính mức thuế quan phù hợp với việc đưa thâm hụt thương mại song phương về mức 0“.
Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ theo hướng có đi có lại, dựa trên kết quả, thay vì cố gắng khớp thuế quan và quy định của nước ngoài từng cái một. Các quan chức chính quyền Trump lưu ý rằng các rào cản thương mại nước ngoài thường bao gồm các yếu tố khó đo lường như sự chậm trễ trong quy định, trợ cấp công nghiệp, chính sách tiền tệ và thuế giá trị gia tăng được hoàn lại đối với hàng xuất khẩu nhưng được áp dụng cho hàng nhập khẩu.
Để tránh dựa vào các ước tính chủ quan hoặc không đầy đủ về các chính sách như vậy, chính quyền Trump đã chọn sử dụng chính cán cân thương mại làm thước đo để tính ra mức thuế đối ứng. Công thức thuế quan này kết hợp các thông số về độ co giãn giá và mức thuế quan chuyển tiếp, mà USTR cho biết về cơ bản sẽ triệt tiêu lẫn nhau trong hầu hết các trường hợp— để đơn giản hóa phép tính cuối cùng.
Mặc dù thuế quan đã bị một số nhà kinh tế và nhóm thương mại chỉ trích, nhưng chính quyền Trump vẫn giữ vững ý kiến rằng chính sách này là một bước cần thiết để khôi phục lại cán cân thương mại cân bằng và bảo vệ ngành công nghiệp Hoa Kỳ khỏi những bất lợi lâu dài về mặt cấu trúc.
Chính quyền Trump không loại trừ các điều chỉnh hoặc đàm phán trong tương lai với các đối tác thương mại, nhưng nhấn mạnh rằng nguyên tắc có đi có lại, sẽ vẫn là trọng tâm trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
Elon Musk tiết lộ hàng tỷ quỹ liên bang đã được rửa, kêu gọi điều tra ngay kẻ chủ mưu
(Cao Vân)
(DOGE, Bộ Hiệu quả Chính phủ, được chính thức thành lập khi Donald Trump tái nhập Tòa Bạch Ốc 20/1/2025, do các đại gia Elon Musk và Vivek Ramaswamy đồng quản lý).
-Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Ba (1/4) đã công khai chỉ trích các “tổ chức phi chính phủ giả mạo” nhận tài trợ liên bang và kêu gọi bắt giữ lãnh đạo của những tổ chức này. Ông cáo buộc các tổ chức này lạm dụng nghiêm trọng tiền thuế của người dân và tham gia vào một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn do giới chính trị thao túng.
Theo các báo cáo từ New York Post và Hindustan Times, ông Musk hiện lấy thân phạn là nhân viên chính phủ không lương, đồng thời là người đứng đầu “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE), dẫn dắt một chương trình cải cách nhằm cắt giảm 1.000 tỷ USD chi tiêu liên bang hàng năm để giảm một nửa thâm hụt ngân sách.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Five của Fox News, ông Musk tuyên bố: “Về các tổ chức phi chính phủ (NGO) này, những cái gọi là NGO giả mạo, tôi nghĩ rằng cần phải có một số người bị bắt giữ.”
Ông cho rằng những tổ chức này “thực chất là các tổ chức từ thiện giả, chủ yếu do Đảng Dân chủ điều hành”, đôi khi có một số thành viên Đảng Cộng hòa tham gia, bởi vì thỉnh thoảng họ sẽ cho thành viên Đảng Cộng hòa một chút lợi ích để giữ im lặng. Theo ông Musk, điều này phản ánh vấn đề “chính đảng đơn nhất” (uniparty) trong nền chính trị Mỹ.
Khái niệm “chính đảng đơn nhất” thường được những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng để mô tả các chính trị gia thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, những người có lập trường giống nhau về vận hành chính phủ, chi tiêu tài khóa và chính sách đối ngoại, nhưng lại đi ngược với chương trình nghị sự mang tính dân túy của Trump.
Ông Musk tiếp tục cáo buộc rằng chính phủ liên bang đã chuyển hàng chục tỷ USD cho các NGO do Đảng Dân chủ kiểm soát, sau đó số tiền này được phân phối qua một mạng lưới NGO khổng lồ để rửa tiền. “Đây là một kế hoạch rửa tiền khổng lồ. Đến thời điểm này, tôi nghĩ rằng ‘NGO’ và ‘rửa tiền’ gần như có thể được xem là tương đương”, Musk nói.
Mặc dù Musk không có thẩm quyền thực thi pháp luật hay ra lệnh điều tra hình sự, nhưng với tầm ảnh hưởng lớn trong dư luận, lời kêu gọi của ông có thể thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp và hệ thống công tố viên liên bang dưới thời chính quyền Trump.
“Bánh xe công lý dù quay chậm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến đích,” ông Musk tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh “tôi cảm thấy có một sự cấp bách điên cuồng trong việc thúc đẩy vấn đề này.”
Dù ông Musk không chỉ đích danh NGO nào, nhưng một số trường hợp gần đây đã thu hút sự chú ý. Chẳng hạn, thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích chính quyền Biden đã cấp 2 tỷ USD cho một liên minh các tổ chức môi trường, trong đó có liên hệ với bà Stacey Abrams, cựu ứng cử viên Thống đốc bang Georgia của Đảng Dân chủ. Bà Abrams từng tham gia vận động để nhận được khoản tài trợ này.
Đáp lại, bà Abrams khẳng định bà không nhận bất kỳ lợi ích tài chính nào từ khoản tiền trên, một phần vì ngân sách vẫn chưa được giải ngân, và một phần vì bà đã rời khỏi tổ chức liên quan.
Tuần trước, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin, đã đăng trên mạng xã hội rằng, Bộ Tư pháp và FBI đang điều tra khoản tài trợ này.
Ngoài ra, ông Musk cũng tiết lộ trong chương trình rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ bắt giữ một nghi phạm trong tuần này, người bị cáo buộc đánh cắp 400.000 số an sinh xã hội. Ông cũng nhân cơ hội này kêu gọi cử tri Wisconsin tích cực tham gia vào cuộc bầu cử tư pháp cấp bang trong tuần này.
Ông nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc bầu cử này có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau. “Nếu các thẩm phán Đảng Dân chủ tái phân chia khu vực bầu cử để đảm bảo chiến thắng cho họ, Hạ viện sẽ ngay lập tức hành động để cản trở chương trình nghị sự của tổng thống.” Ông Musk cảnh báo, “lúc đó, sẽ chỉ còn lại những cuộc điều trần và trát hầu tòa liên miên.”
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Zelensky Sắp Tổ Chức Cuộc Họp Về Việc Lực Lượng Quốc Tế Bảo Đảm An Ninh Cho Ukraine
(Hình REUTERS - Valentyn Ogirenko: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky họp báo tại Kyiv, thủ đô của Ukraine, ngày 12/3/2025.)
-Hôm 1/4/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thông báo Kyiv sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng với một số quốc gia vào ngày 4/4 tới để thảo luận về việc thành lập một lực lượng quốc tế, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Ukraine, đối phó với mối đe dọa từ Nga.
Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Kyiv, ông Zelensky giải thích, cuộc họp vào thứ Sáu (4/4) sẽ tập hợp lãnh đạo quân đội cũng như đại diện của một số nước, những nước sẵn sàng triển khai lực lượng dưới nhiều hình thức khác nhau. Lực lượng này có thể bao gồm những binh chủng Bộ binh, Không quân và Hải quân để tăng cường phòng thủ cho Ukraine.
Nguyên thủ Ukraine, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, mong chờ những phản hồi cụ thể hơn từ các đồng minh về việc tham gia sáng kiến do Pháp và Vương Quốc Anh khởi xướng. Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Âu Châu bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong bối cảnh đang diễn ra những cuộc thảo luận về một lệnh ngừng bắn với Nga. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng thông báo rằng các Tham mưu trưởng của Anh Quốc, Pháp và Ukraine sẽ gặp nhau trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận việc tăng cường an ninh cho Ukraine.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hôm 1/4, thông báo rằng cuộc họp thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Mỹ đang được lên kế hoạch, với mục tiêu giải quyết nhiều bất đồng trong quan hệ song phương và khôi phục các kênh liên lạc. Cuộc họp trước đó diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Hai.
Về tình hình chiến sự, cả Ukraine lẫn Nga, hôm 1/4, đều thông báo với Hoa Kỳ về việc cơ sở năng lượng của mình bị đối phương tấn công. Hai bên cáo buộc nhau không tuân thủ việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được đúc kết cũng như các cam kết của mỗi bên vẫn chưa rõ ràng.
Trung Quốc Bất Ngờ Tập Trận Mô Phỏng Tấn Công Các Cơ Sở Hạ Tầng Chiến Lược của Đài Loan
(Hình REUTERS - Eastern Theatre Command: Đảo Đài Loan. Ảnh chụp từ màn hình video "Khuất phục ma quỷ và chế ngự cái ác", do Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc công bố ngày 1/4/2025.)
-Tiếp theo cuộc tập trận phong tỏa đảo Đài Loan hôm 1/4/2025, quân đội Trung Quốc bất ngờ tổ chức cuộc tập trận mới, hôm 2/4. Ngoài các hoạt động bao vây đảo, Trung Quốc còn tập trận bắn đạn thật với mục tiêu giả định là "các cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược" của Đài Loan.
Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, xác định được 76 phi cơ và 15 tàu chiến của Trung Quốc hiện diện xung quanh đảo. Tính từ ngày hôm qua đến nay, số lượng chiến hạm tham gia diễn tập sát Đài Loan trong một ngày là cao nhất từ gần một năm nay. Theo thông tấn xã AFP, cuộc tập trận mang mã số "Sấm sét trên eo biển 2025A" đã không được thông báo trước.
Thông tấn xã AFP dẫn lời phát ngôn viên của Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc, theo đó tập trận bao gồm "các bài tập bắn đạn thật tầm xa" và mô phỏng các cuộc oanh kích nhắm vào các bến cảng và "các cơ sở năng lượng chiến lược". Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Hôm 2/4, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ công bố trên mạng Weibo hình ảnh cho thấy "các cuộc oanh kích làm tê liệt" Đài Loan, với các phi đạn bắn về phía hòn đảo.
Về mục tiêu của cuộc tập trận bất ngờ nói trên, trang mạng Đài Loan Focus Taiwan dẫn ý kiến của ông Lâm Dĩnh Hữu (Kin Ying-yu), giảng viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế của Đại học Tamkang (Đài Loan), cho rằng Bắc Kinh muốn trắc nghiệm phản ứng của phía Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra sắp tới giữa hai lãnh đạo Mỹ, Trung.
Theo ông Tô Tử Vân, Giám đốc bộ phận Chiến lược và Các Nguồn lực Quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia, được quân đội Đài Loan tài trợ, các cuộc tập trận này nhằm bày tỏ thái độ bất bình với Hoa Thịnh Ðốn, sau khi báo Mỹ The Washington Post, hôm 29/3, công bố nội dung một bản hướng dẫn nội bộ do Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth ký, theo đó, quân đội Mỹ sẽ có các hành động để răn đe ý định xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc. Nội dung nói trên được công bố đúng vào thời điểm lãnh đạo bộ Quốc Phòng Mỹ lần đầu tiên công du Á Châu.
Trung Quốc Tránh "Đối Đầu" Với Mỹ Trước Đàm Phán Thương Mại
-Cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Mỹ tại Đài Loan ra một thông cáo, khẳng định Bắc Kinh "một lần nữa cho thấy Trung Quốc không phải là một tác nhân có trách nhiệm, và sẵn sàng đặt an ninh và thịnh vượng của khu vực trong tình trạng nguy hiểm".
Tuy nhiên, trả lời thông tấn xã Reuters, một viên chức cao cấp phụ trách an ninh của Đài Loan cho biết, dựa trên nhiều phân tích, Trung Quốc đã tránh "mọi hành động bị coi là đối đầu" với Hoa Kỳ trước các đàm phán thương mại Mỹ-Trung, vì vậy Bắc Kinh chỉ tiến hành tập trận "sau khi Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ rời Á Châu".
Tại Nhật Bản, chặng cuối của chuyến công du Á Châu, ngày 31/3/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn cam kết duy trì "khả năng răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP) - Chiến tranh Ukraine: Một người chết và 10 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng drone của Nga tại hai tỉnh Zaporijjia và Kharkov. Theo cơ quan quân sự địa phương, tại một ngôi làng ở tỉnh Zaporijjia, một người đàn ông 45 tuổi bị chết khi một drone tấn công vào các xe hơi đêm hôm 1/4/2025. Theo chỉ huy quân sự tỉnh Kharkiv, Nga vừa có đợt tấn công lớn bằng drone khiến 8 người bị thương.
(AFP) - Pháp cung cấp phi đạn Mistral 3 cho Đan Mạch trong khuôn khổ Thỏa thuận Quốc phòng Chiến lược. Hôm 1/4/2025, chính quyền Paris đã ký một thỏa thuận cung cấp hàng trăm phi đạn địa-đối-không Mistral 3 cho Copenhagen nhân chuyến thăm Pháp của nhà vua Đan Mạch Frederik X. Ngoài ra, Đan Mạch cũng thông báo sẽ mua xe bọc thép Patria của Phần Lan. Động thái này của Đan Mạch diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ không ngừng thúc ép các nước Âu Châu mua vũ khí của Mỹ.
(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ: Lãnh đạo đối lập kêu gọi toàn dân không mua sắm để phản đối việc bắt giữ sinh viên biểu tình ủng hộ Thị trưởng Istanbul đang bị giam giữ. Ông Özgür Özel, lãnh đạo đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP - đảng Dân chủ Xã hội) đưa ra lời kêu gọi trên mạng X. Từ một tuần nay, lãnh đạo CHP cũng kêu gọi tẩy chay hàng chục công ty Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là thân cận với chính phủ, trong một tuần, để gây sức ép lên chính phủ. Văn phòng công tố Istanbul tuyên bố mở điều tra về tội "kích động thù hận", theo hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu. Thị trưởng Istanbul, Ekrem Imamoglu, đối thủ chính của Tổng thống Tayip Erdogan, bị bắt ngày 19/3, với cáo buộc "tham nhũng". Vụ bắt giữ gây làn sóng biểu tình chưa từng có ở Thổ Nhĩ Kỳ.
(Reuters) - Do Thái sẽ mở rộng chiến dịch ở Gaza và di tản thường dân. Trong thông cáo ngày 2/4/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Katz cho biết mục đích là nhằm chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn và gộp vào các vùng an toàn ở dải Gaza. Việc này đòi hỏi phải di tản thường dân Palestine khỏi các vùng chiến sự. Do Thái cũng kêu gọi người dân Gaza loại bỏ Hamas và giải phóng cho các con tin còn bị giam giữ từ tháng 10/2023 vì đây là cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh.
(AFP) - Tranh cử Mỹ: Trump gánh chịu thất bại đầu tiên kể từ thắng lợi tháng 11/2024. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 1/4/2025, tại tiểu bang Wisconsin, vốn nghiêng về phe bảo thủ, bà Susan Crawford, được đảng Dân chủ hậu thuẫn, đã đắc cử vào ghế Thẩm phán Tòa Thượng thẩm tiểu bang. Wisconsin từng được coi là cứ địa của phe Trump.
(AFP) - Thượng Nghị sĩ Dân chủ Mỹ phá kỷ lục phát biểu trước Thượng viện. Trong suốt hơn 25 tiếng liên tiếp, Thượng Nghị sĩ Cory Booker đã chỉ trích không ngừng chính sách của Tổng thống Donald Trump. Ông bắt đầu phát biểu lúc 8 giờ 5 phút tối 31/3/2025 (giờ địa phương) với thông báo: "Tôi đứng lên với mục đích phá vỡ hoạt động bình thường của Thượng viện Hoa Kỳ cho đến khi nào tôi còn sức lực. Tôi đứng lên tối nay vì tôi thành thật nghĩ rằng đất nước chúng ta đang bị khủng hoảng". Không ăn uống, không nhu cầu vệ sinh, ông chỉ nhường lời vào tối 1/4. Bài phát biểu việt dã của Thượng Nghị sĩ tiểu bang New Jersey đã đánh bại kỷ lục 24 tiếng 18 phút vào năm 1957 của Thượng Nghị sĩ Strom Thurmong, tiểu bang Nam Carolina, ủng hộ phân biệt đối xử và phản đối một Đạo luật về Quyền Công dân.
(AFP) - Thủ tướng Đan Mạch thăm đảo Greenland. Ngày 2/4/2025, bà Mette Frederiksen đến hòn đảo tự trị ở Bắc Mỹ sau chuyến thăm căn cứ Pituffik trên đảo của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Chuyến công du 3 ngày của Thủ tướng Frederiksen còn nhằm đánh dấu chủ quyền của Đan Mạch và nói "Không" với tham vọng "thâu tóm" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 1/4, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen muốn gặp đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio bên lề hội nghị Ngoại trưởng các nước Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp tới.
(AFP) - Pháp: Tư pháp thông báo dự tính ra phán quyết Phúc thẩm vào Hè 2026 trong vụ Marine Le Pen. Nguyên Chủ tịch đảng Cực hữu Pháp Rassemblement National (RN), 3 lần ứng cử Tổng thống, bà Le Pen đã bị phạt án tù, và đặc biệt là tước quyền ứng cử ngay lập tức trong vòng 5 năm, với tội danh đóng vai trò chủ chốt trong vụ biển thủ công quỹ của Nghị Viện Âu Châu (EP) để thuê Phụ tá Nghị sĩ, nhưng lại làm việc cho đảng RN. Phán quyết này gây tranh luận mạnh mẽ trong chính giới. Đảng RN tố cáo Tư pháp ngăn chặn bà Le Pen ra tranh cử Tổng thống vào năm 2027. Cáo buộc này sẽ bị bác bỏ nếu Tòa Phúc thẩm ra phán quyết vào Hè năm 2026.
(AFP) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp thủ lĩnh sắc tộc Serbia, Milorad Dodik, đang bị truy nã ở Bosnia. Cuộc gặp diễn ra hôm 1/4/2025, tại Ðiện Cẩm Linh. Ông Dodik bị chính quyền Bosnia truy nã vì tấn công trật tự Hiến định. Hai bên thảo luận về tình hình Bosnia và quan hệ giữa Nga và Cộng hòa Srpska, khu vực của người Serbia ở Bosnia. Ông Dodik đã gọi Nga là "quốc gia rất quan trọng" đối với Cộng hòa Srpska.
(RFI) - Động đất ở Miến Điện: Chính quyền quân sự không ngừng bắn. Trận động đất đã làm hơn 2.700 người chết và 4.500 người bị thương tính đến 2/4/2025. Mặc dù vậy, chính quyền quân sự tiếp tục oanh kích vào các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát. Các nhóm vũ trang sắc tộc tuyên bố ngừng bắn tạm thời để ứng phó với thảm họa, trong khi Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền quân sự ngừng bắn.
(AFP) - Vụ tòa nhà 30 tầng công ty Trung Quốc xây tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan bị sập do động đất: Tòa Ðại sứ Trung Quốc kêu gọi các công ty Trung Quốc tôn trọng luật pháp địa phương. Kêu gọi được đăng trên Facebook hôm 1/4/2025. Trận động đất cuối tuần qua đã biến tòa nhà thành một đống đổ nát chỉ trong vài giây, khoảng mười người thiệt mạng và hơn 70 người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Phần lớn nạn nhân là công nhân mang quốc tịch Miến Điện, Lào, Cam Bốt và Thái Lan. Hôm 30/3, chính phủ Thái Lan ra lệnh điều tra về các tiêu chuẩn an toàn của công trình.
(AFP) - Vụ tai nạn xe hơi (có chức năng) tự hành của hãng Trung Quốc Xiaomi gây chấn động tại Hoa Lục. Hôm 1/4/2025, công ty Xiao Mi cho biết sẽ hợp tác với cảnh sát trong việc điều tra về vụ tai nạn xe hơi chết người này. Xe hơi điện tự hành Xiaomi SU7 đã đụng chết 3 nữ sinh hôm 29/3/2025, khi lao vào một rào chắn bê-tông với tốc độ 97 cây số/giờ. Giá cổ phiếu của Xiaomi giảm 5% sau tai nạn. Xiaomi tham gia thị trường xe hơi điện từ tháng 3/2024. Kể từ đó, xe hơi điện SU7 của hãng đã bán được 200.000 chiếc, giá khoảng 210.000 Nhân dân tệ (tương đương 26.800 Euro). Xiaomi khẳng định xe có chức năng tự hành nhưng không nhằm thay thế tài xế.
(AFP) - Tân Tây Lan: Một người bị đưa lầm vào viện tâm thần. Hôm 2/4/2025, nhà chức trách cho biết một cô bé 11 tuổi đã bị đưa vào viện tâm thần sau khi cảnh sát nhầm cô với một bệnh nhân trưởng thành. Sự việc xảy ra ngày 9/3 khi cô đang đứng ở trên một cây cầu tại thành phố Hamilton, đúng lúc cảnh sát đi ngang qua và lầm cô với một bệnh nhân mất tích 20 tuổi. Cảnh sát đã đưa cô bé, với "khả năng nói hạn chế", vào "đơn vị chăm sóc tâm thần chuyên sâu" và cô bị tiêm thuốc chống loạn thần. Cô đã ở trong bệnh viện 12 tiếng trước khi cảnh sát phát giác sự nhầm lẫn và báo với gia đình để đón cô về.
(AFP) - Diễn viên Mỹ Val Kilmer qua đời. Nam diễn viên từng xuất hiện trong các bộ phim Top Gun hay Batman Forever đã từ trần hôm 1/4/2025 tại Los Angeles (tiểu bang California, Hoa Kỳ), hưởng thọ 65 tuổi. Ông cũng từng thủ vai ca sĩ Jim Morrison trong bộ phim The Doors năm 1991 của đạo diễn Oliver Stone. Con gái Mercedes Kilmer cho biết cha cô qua đời vì bệnh viêm phổi. Ông Kilmer cũng từng bị chẩn đoán ung thư vòm họng vào năm 2014, nhưng đã chữa khỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét