Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Điểm Tin Thứ Ba 27.03.2018 - Anh Tuấn Phạm

  • Việt Nam ở thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ sau Cá Rồng Đỏ? (BoxitVN) - Một số chuyên gia về Biển Đông cho rằng với việc xuống thang ‘trước áp lực của Trung Quốc’ trong dự án Cá Rồng Đỏ khiến Việt Nam ở vào thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ và việc ký COC là ‘sai lầm lớn’. Ngày 23/3, BBC đăng bài viết của phóng viên Bill Hayton về việc Việt Nam ngưng khoan thăm dò khí đốt tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, sau khi bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực tại Trường Sa. Kể từ hôm đó vẫn chưa ...
  • Bắc Kinh cảnh cáo Hà Nội về một bình minh quan hệ hay ‘liên minh an ninh’? (BoxitVN) - Ánh Liên dịch (VNTB) - LTS (VNTB): Mỗi khi Việt Nam có động thái chủ động phòng vệ bằng mối quan hệ chiến lược với các nước, lập tức – Hoàn Cầu Thời Báo (trang ngôn luận bên ngoài của ĐCSTQ) lại bắt đầu chuỗi ngôn ngữ nghi ngờ, hằn học và có phần trịch trượng khi đăng bài cảnh cáo một quốc gia có chủ quyền. Trong thời gian gần đây, chuyến thăm Úc châu của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không nằm ngoại lệ (qua bài dịch sau đây ...
  • Vì sao Việt Nam gia hạn giam giữ giới bất đồng chính kiến mà không xét xử? (BoxitVN) - RFA - Qua vụ việc cựu tù nhân lương tâm-Luật sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài, cùng người cộng sự bị bắt giữ hơn hai năm mới được đưa ra xét xử sơ thẩm, một lần nữa dư luận trong và ngoài nước lên tiếng quan ngại tình trạng Chính quyền Việt Nam mạnh tay bắt bớ cũng như gia tăng thời hạn giam giữ đối với các nhà bất đồng chính kiến. Bắt giữ và giam giữ tùy tiện. Các tổ chức nhân quyền thế giới nhiều lần lên tiếng kêu gọi Chính ...
  • Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng về vụ xử sắp đến (BoxitVN) - RFA - 2018-03-26 - Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 công bố Bản Lên Tiếng về phiên tòa xử 6 người, trong đó có những thành viên của Hội này. Bản Lên Tiếng cho biết vào ngày 31 tháng 12 vừa qua Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tống đạt cáo trạng và kết luận về việc khởi tố 6 nhà hoạt động gồm 5 cựu tù chính trị là Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ...
  • Đảng cũng có tạp chí Nhân quyền! (BoxitVN) -  Kiều Phong (VNTB) - Theo lời Ban Tuyên giáo đảng Cộng sản Việt Nam huấn dụ cho thanh niên và nhân viên quốc doanh, hiện nay có nhiều thế lực đang sử dụng các danh từ là “dân chủ” và “nhân quyền” để diễn biến hòa bình khắp cõi Việt Nam. Đến nỗi, có những anh công an gọi những người hoạt động xã hội dân sự là “bọn dân chủ” hay “bọn nhân quyền”. Ấy thế mà “bọn nhân quyền” chẳng ở đâu xa, có khi nằm trong cơ quan ...
  • Văn đoàn độc lập (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Ngày Thứ Ba 13.3.2018, Ban Tuyên giáo của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị do ông Phó Trưởng ban thường trực Võ Văn Phuông ký, yêu cầu tổ chức đảng của Bộ Giáo dục Đào tạo rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học ngữ văn mới. Ngày Chủ nhật 25.3.2018, Văn Đoàn Độc Lập tổ chức cuộc họp mặt đầu xuân tại Sài Gòn. Nhiều nhà ...
  • Ban Tuyên giáo ‘công kích’ Văn đoàn Độc lập (VOA) - Ban Tuyên giáo Trung ương của đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra chỉ thị yêu cầu tổ chức đảng của Bộ Giáo dục Đào tạo phải rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học ngữ văn mới.
  • Mặt trái của biểu tình (BoxitVN) - (Trích Chương 2 – Phần 1, sách CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN của Phạm Đoan Trang)  Phạm Đoan Trang - Một trong những mặt trái của biểu tình – và nó càng trở nên nghiêm trọng trong văn hoá chính trị “phản biểu tình” của nước CHXHCN Việt Nam – là sự cản trở tự do đi lại. Vì “phố phường chật chội, người đông đúc”, biểu tình có nguy cơ gây ảnh hưởng đến giao thông, mà đấy là người biểu tình ở nước ta còn chưa sử dụng biện pháp phong toả ...
  • Món nợ Nhân quyền dai dẳng, nặng nề (VOA) - Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có cuộc viếng thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp với hy vọng đưa ‘’mối quan hệ chiến lược tòan diện Việt – Pháp lên một tầm cao mới’’.
  • VNTB- Vụ AVG sẽ bị ‘xử’ trước Hội Nghị 7? (VNTB) - Phạm Chí Dũng - Người Việt 25/3/2018 - Hội Nghị Trung Ương 7 của Đảng CSVN được nhiều thông tin cho biết có thể diễn ra vào Tháng Năm, 2018, nhưng cũng có thể sẽ xảy đến sớm hơn vào Tháng Tư. Nếu khả năng này xảy ra, khá rõ ràng là đang có một sức ép về “công tác nhân sự cao cấp” – có thể biến động lớn “người vào, kẻ ra” trong Bộ Chính Trị, kéo theo thay đổi về lịch họp của Hội Nghị Trung Ương 7.
  • VNTB - TS. Martin Luther King đòi "dân quyền" và TS. Đinh La Thăng đòi "nhân quyền" (VNTB) - Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Trong phiên toà kết án 13 năm hôm trước khi nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, Ts. Đinh La Thăng ước ao được “làm con ma tự do”. Ước mơ này rất khiêm tốn và thấp hơn ước mơ “làm người”. Tuy nhiên trong phiên toà dự án 18,19 năm đang xét xử, Ts. Đinh La Thăng nhích lên, cầu xin “Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người”. 
  • “Liên minh Á - Âu” và “thế giới Nga” (RFI) - Chính sách gây ảnh hưởng của điện Kremlin, giữa “hội nhập Á - Âu” và “thế giới Nga” là tiêu đề một vài viết của chuyên gia David Teurtrie, nhà nghiên cứu hợp tác với Viện Quốc Gia Ngôn ngữ và Văn Minh phương Đông INALCO, Paris. Bài viết đăng ngày 23/03/2018 trên trang mạng The Conversation. 
  • Đất suy kiệt đe dọa sự sống còn của nhân loại (RFI) - Tiếp theo nhiệt độ Trái đất tăng cao, đa dạng sinh học suy giảm, đến lượt vấn đề đất đai suy kiệt là đối tượng cảnh báo khẩn thiết của giới khoa học. Báo cáo đầu tiên về tình trạng đất toàn cầu, được công bố hôm nay, 26/03/2018, nhấn mạnh rằng đất đai suy thoái khiến sản phẩm nông nghiệp sụt giảm, đến độ buộc nhiều cộng đồng cư dân phải rời bỏ quê hương.
  • Hàn Quốc nhân nhượng để cứu vãn thỏa thuận thương mại với Mỹ (RFI) - Hôm nay, 26/03/2018, Seoul thừa nhận đã phải chấp nhận giảm 30% lượng thép xuất khẩu của Hàn Quốc sang Hoa Kỳ, cũng như cho kéo dài việc áp thuế của Mỹ đánh trên loại xe pick-up (còn gọi là xe bán tải), để cứu vãn hiệp định tự do mậu dịch với Washington và tránh bị Hoa Kỳ đánh thuế trên thép nhập khẩu.
  • Tổng thống Mỹ im lặng trước cuộc tuần hành chống súng khổng lồ (RFI) - Trong lúc cuộc « tuần hành vì sinh mạng chúng ta » (March for our lives) huy động hơn 1,5 triệu người chống súng, tại hơn 850 thành phố, thị trấn tại Mỹ, ngày 24/03/2018, Quốc Hội Hoa Kỳ tỏ ra rất thận trọng, còn tổng thống Trump - nổi tiếng với các phản ứng tức thời trên Twitter - chưa lên tiếng. Theo giới quan sát, phe ủng hộ sở hữu súng vẫn còn rất mạnh, bất chấp phong trào phản đối súng bùng phát khắp Hoa Kỳ sau vụ thảm sát Parkland. 
  • Thế giới của Trump và Putin không có giải pháp nửa mùa (RFI) - Cuộc tuần hành của thế hệ trẻ tại Mỹ « nổi dậy » chống buôn súng, vụ khủng bố đẫm máu tại miền nam nước Pháp hồi cuối tuần, nguy cơ chiến tranh thương mại, tham vọng của Trung Quốc lấn áp châu Âu, xung khắc địa chính trị Nga - Mỹ. Trên đây là những chủ đề nóng trên báo Pháp ngày đầu tuần 26/03/2018.
  • Pháp tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở vùng Aude (RFI) - Công luận Pháp còn bàng hoàng sau vụ khủng bố ở Trèbes, miền nam nước Pháp hôm 23/03/2018, làm 4 người thiệt mạng. Nước Pháp tưởng niệm 4 nạn nhân bị tay khủng bố Radouane Lakdim sát hại. Bạn gái của hung thủ cũng có tên trong danh sách "S" bị theo dõi vì có dấu hiệu đi theo Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo.
  • Pháp đối đầu với mối đe dọa khủng bố « từ bên trong » (RFI) - Vụ tấn công hôm Thứ Sáu 23/03/2018 tại Trèbes, một thị trấn êm ả với hơn 5.000 dân cư, ở miền nam nước Pháp, cho thấy nước này vẫn phải đối đầu với mối đe dọa khủng bố đến từ bên trong. Kẻ khủng bố tại Trèbes cũng là một người Pháp và tự nhận là một chiến binh của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Đó là điều khiến các chính phủ lo ngại hơn cả. 
  • Tây Ban Nha : Lãnh đạo phe ly khai Catalunya trình diện tư pháp Đức (RFI) - Carles Puigdemont, cựu chủ tịch vùng Catalunya tự trị, phải trình diện Tư Pháp Schleswig, miền bắc nước Đức hôm nay 26/03/2015, một ngày sau khi bị cảnh sát Đức câu lưu ở sát biên giới với Đan Mạch. Tư Pháp Tây Ban Nha đã ban hành lệnh truy nã quốc tế nhắm vào ông Puigdemont, đang tị nạn tại Vương Quốc Bỉ. 
  • Thuốc Viagra tròn 20 tuổi (RFI) - Cách đây 20 năm, thuốc cường dương Viagra được tung ra thị trường Hoa Kỳ và cho tới nay đã có hàng tỷ viên Viagra, cả thiệt lẫn giả, được bán ra, làm giàu cho tập đoàn Pfizer của Mỹ và những kẻ làm thuốc giả.

Không có nhận xét nào: