Tin vui mừng nhất hôm nay! Chúc mừng, thêm một thành tích đấu tranh của, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Hải Ngoại! Phim Mưa Đỏ và bài học từ Oscar 2026: Khi nghệ thuật tuyên truyền bị thế giới tự do thẳng tay khước từ! không thương tiếc! CSVN thất bại ê chề!
TIN THẬT VUI ĐÁNG GHI NHẬN:
PHIM “MƯA ĐỎ” BỊ LOẠI KHỎI DANH SÁCH RÚT GỌN OSCAR 2026!
Hollywood nói không, dứt khoát, với điện ảnh tuyên truyền
Viện Hàn Lâm Khoa Học & Nghệ Thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) mới vừa chính thức công bố danh sách rút gọn 15 phim tranh giải Phim Truyện Quốc Tế Xuất Sắc tại Oscar lần thứ 98.
Phim “Mưa Đỏ” không có tên trong danh sách nàỵ!
Đây không chỉ là một kết quả nghệ thuật, mà còn là một thông điệp rõ ràng từ thế giới tự do: Điện ảnh quốc tế không chấp nhận các tác phẩm dùng nghệ thuật để phục vụ một chiều cho mục tiêu chính trị.
Thực tế phơi bày
-Dù được quảng bá rầm rộ trong nước và tạo ra những con số phòng vé được thổi phồng bằng biện pháp hành chánh,
-Khi bước ra sân chơi quốc tế, “Mưa Đỏ” không vượt qua được vòng đánh giá chuyên môn độc lập.
-Viện Hàn Lâm lựa chọn các tác phẩm mang giá trị nhân bản phổ quát, góc nhìn đa chiều và chiều sâu nghệ thuật, thay vì những sản phẩm mang nặng định hướng.
Ý nghĩa vượt ra ngoài một bộ phim
Sự dừng bước của “Mưa Đỏ” cho thấy:
-Tiền bạc và vận động nội bộ không thể thay thế giá trị thật.
-Nghệ thuật không thể dùng để tô vẽ lịch sử một chiều hay khơi lại hận thù cũ.
-Thế giới văn minh đòi hỏi sự trung thực, nhân bản và tôn trọng ký ức chung của nhân loại.
Thành quả chung của tiếng nói cộng đồng
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Việt hải ngoại liên tục lên tiếng, phối hợp cùng nhiều tổ chức và cá nhân, nhằm:
-Phản đối việc lợi dụng văn hóa – nghệ thuật cho mục tiêu tuyên truyền,
-Bảo vệ sự thật lịch sử và phẩm giá của những người đã hy sinh cho tự dọ
Đây là một thắng lợi về nhận thức, khẳng định rằng:
Chân lý không thể bị che khuất bằng chiến dịch quảng bá hay khẩu hiệụ
Kết luận
Việc “Mưa Đỏ” bị loại khỏi Oscar 2026 là một bài học đắt giá:
-Nghệ thuật chân chính luôn được chào đón.
-Tuyên truyền trá hình, dù khoác áo điện ảnh, sẽ bị thế giới quay lưng.
Đó là tin vui – và là một dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình bảo vệ sự thật và giá trị tự dọ!
Thêm nhiều chi tiết về, tin cực vui đáng ghi nhận hôm nay: Phim tuyên truyền “Mưa Đỏ”, có cảnh dàn dựng dối trá, người lính VNCH thiêu sống tù binh! bị loại khỏi vòng rút gọn Oscar 2026! CSVN vô cùng tức tối! Báo chí trong nước, đồng loạt chửi...Mỹ!
San Jose – Paris – Washington, 17/12/2025
-Viện Hàn Lâm Khoa Học & Nghệ Thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) chính thức công bố danh sách rút gọn 15 phim tranh giải Phim Truyện Quốc Tế Oscar 2026, trong đó không có tên bộ phim “Mưa Đỏ” – tác phẩm từng được quảng bá rầm rộ trong nước và gửi ra quốc tế với nhiều kỳ vọng chính trị.
Việc “Mưa Đỏ” dừng bước ngay từ vòng sơ tuyển được xem là một dấu mốc quan trọng, phản ánh lập trường rõ ràng của thế giới tự do: không chấp nhận những sản phẩm văn hóa mang nặng tính một chiều, thiếu tinh thần nhân bản và đa chiều lịch sử.
Thế giới không bị thuyết phục bởi tuyên truyền ngụy trang nghệ thuật
Bất chấp các chiến dịch đánh bóng quy mô lớn trong nước, kể cả việc huy động tập thể để tạo số liệu doanh thu và lượt xem, “Mưa Đỏ” vẫn không vượt qua được tiêu chuẩn khắt khe của điện ảnh quốc tế – nơi đề cao giá trị con người, sự thật lịch sử và tiếng nói hòa giảị
Thất bại này cho thấy:
-Con số nội bộ không thay thế được lương tri quốc tế
-Tiền bạc và áp đặt không thể mua được sự công nhận của thế giới văn minh
Một bài học rõ ràng sau hơn nửa thế kỷ
Trong khi điện ảnh toàn cầu đã tiến xa với những góc nhìn đa chiều, tôn trọng nỗi đau chung của con người sau chiến tranh, thì “Mưa Đỏ” vẫn đi theo lối mòn cũ:
-Chia rẽ
-Áp đặt một chiều
-Biến nghệ thuật thành công cụ phục vụ mục tiêu chính trị
Chính tư duy lỗi thời này khiến bộ phim bị nhìn nhận như một sản phẩm tuyên truyền, không phù hợp với tinh thần của các giải thưởng điện ảnh quốc tế.
Thành quả của sự lên tiếng bền bỉ
Sự kiện này cũng là kết quả trực tiếp của nỗ lực lên tiếng, phản biện và vận động từ cộng đồng người Việt tự do trên khắp thế giớị Hàng chục tổ chức, hội đoàn và cá nhân đã kiên trì chỉ ra bản chất của tác phẩm, góp phần ngăn chặn việc đánh tráo khái niệm giữa văn hóa và tuyên truyền.
Đây không chỉ là một thắng lợi mang tính biểu tượng, mà còn là:
-Lời khẳng định cho chính nghĩa lịch sử
-Sự bảo vệ danh dự của những người đã hy sinh cho tự do
-Minh chứng rằng sự thật, dù muộn, vẫn được thế giới lắng nghe
Kết luận
Việc “Mưa Đỏ” bị loại khỏi Oscar 2026 là một bài học đắt giá:
-Nghệ thuật chân chính luôn được trân trọng- Tuyên truyền, dù khoác áo tinh vi đến đâu, cũng không thể qua mặt lương tri nhân loại
Đây là một tin vui đáng ghi nhận, không phải vì sự thất bại của một bộ phim, mà vì sự thật đã được đặt đúng chỗ! Thành tích khi cả cộng đồng, đoàn kết đầu tranh!
Tổng Kết Cuối Năm, Kết Quả Khá Là Ngạc Nhiên! Tin Vui Lớn Nhất Năm 2025: Tuy Có Vài Vụ Cướp Quy Mô, Nhưng San Jose Vẫn Được Bầu Là Thành Phố Lớn An Toàn Nhất Hoa Kỳ
SAN JOSE, California – Bất chấp vẫn còn lác đác vài vụ trộm cướp như tại mọi đô thị lớn, San Jose vừa đón nhận một tin vui nổi bật nhất nước: được xếp hạng là thành phố lớn an toàn nhất nước Mỹ năm 2025, theo báo cáo đánh giá mới nhất của công ty tài chính – công nghệ SmartAsset, được House Digest dẫn lạị
Đánh giá dựa trên dữ liệu uy tín nhất!
SmartAsset đã tổng hợp và phân tích số liệu từ nhiều nguồn chính thống, trong đó có Sở Thống Kê Hoa Kỳ và Cơ Sở Dữ Liệu Tội Phạm của FBI, để xếp hạng 50 thành phố lớn (dân số từ 250,000 người trở lên) trên toàn quốc. Các tiêu chí chính gồm:
-Tỷ lệ tội phạm bạo lực
Tội phạm xâm phạm tài sản
-Tử vong do tai nạn giao thông
-Tử vong do dùng thuốc quá liều
-Tỷ lệ lạm dụng rượu
Kết quả cho thấy San Jose đứng đầu bảng xếp hạng! với tỷ lệ tội phạm bạo lực bình quân đầu người chỉ 0.0053% – thấp nhất trong các thành phố lớn của Hoa Kỳ.
Những con số biết nói, không gian dối!
Trong nghiên cứu năm 2025:
-San Jose ghi nhận hơn 5,000 vụ tội phạm bạo lực và 25,715 vụ xâm phạm tài sản
-So với Memphis – thành phố xếp cuối bảng – với khoảng 38,000 vụ bạo lực và 79,500 vụ xâm phạm tài sản, mức chênh lệch là rất lớn
-Thành phố có khoảng 7 ca tử vong do tai nạn giao thông và 17 ca tử vong do dùng thuốc quá liều trên mỗi 100,000 dân
-Khoảng 18% người trưởng thành được ghi nhận lạm dụng rượu
-Đặc biệt, Sở Cảnh Sát San Jose (SJPD) phá gần 100% các vụ án mạng trong nhiều năm liên tiếp
Giới chức chính quyền, nỗ lực bền bỉ vì an toàn cộng đồng!
Chính quyền San Jose không dừng lại ở thành tích hiện tạị Thành phố đang:
-Mở rộng các khu tạm trú qua đêm cho người vô gia cư, kèm nhân viên hỗ trợ tái định cư lâu dài
-Chuyển đổi motel cũ thành nhà ở thay thế cho các khu lều tạm
-Thực thi các quy định mới của tiểu bang California nhằm mạnh tay hơn với trộm cắp cửa hàng và trộm xe
-Triển khai chương trình Vision Zero, kế hoạch 5 năm nhằm giảm tử vong giao thông thông qua cải thiện hạ tầng, vỉa hè và làn xe đạp
Lãnh đạo thành phố lên tiếng, trước tin vui này!
Thị trưởng Matt Mahan khẳng định an toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu:
“Người dân mong muốn San Jose một lần nữa trở thành thành phố lớn an toàn nhất nước Mỹ! Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, nhưng những tiến bộ đạt được là nhờ nỗ lực bền bỉ của Sở Cảnh Sát và sự hợp tác của tất cả cộng đồng trong thành phố!”
Phát ngôn viên SJPD, Trung sĩ Jorge Garibay, nhấn mạnh:
“Tỷ lệ phá án gần như tuyệt đối của đơn vị điều tra án mạng phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôị An toàn công cộng không bao giờ là điểm đến cuối cùng, mà là hành trình liên tục.”
Tuy an toàn cao – nhưng chi phí sinh hoạt cũng cao không kém!
Song song với danh hiệu an toàn, San Jose cũng được xếp vào nhóm thành phố đắt đỏ nhất trong nước Mỹ để sinh sống:
-Giá nhà trung bình: $1.426.853 (Hầu như ai có nhà, cũng là…triệu phú!)
-Người thuê nhà cần thu nhập tối thiểu $136,000/năm, để chi phí nhà ở không vượt 30% thu nhập!
-Người mua nhà cần thu nhập khoảng $370,000/năm
Dù vậy, tuy sinh hoạt cao như thế, WalletHub vẫn xếp San Jose là thành phố hạnh phúc thứ nhì nước Mỹ năm 2025! nhờ tuổi thọ cư dân cao nhất, tỷ lệ ly hôn thấp, tinh thần gắn kết cộng đồng mạnh và mức thu nhập đủ bảo đảm chất lượng sống. Nên nhớ, cộng đồng Người Việt tại đây, góp công rất lớn, cho thành tích đáng khen ngợi nàỵ Nhưng để cân bằng quyền lợi, cộng đồng người Việt, cần thêm, một nghị viên nữa, trong hôi đồng thành phố!
Kết luận:
Trong bối cảnh ảm đạm nhiều đô thị lớn còn chật vật với vấn nạn an ninh, San Jose nổi lên như một điểm sáng chói của nước Mỹ năm 2025! – một thành phố an toàn, năng động, đáng sống, có số đông người việt định cư, trong một thành phố, đông nhất tãi hải ngoạị Dù giới chức thành phố cho biết, còn không ít thách thức phía trước!
Phá vỡ âm mưu khủng bố đêm Giao thừa ở Los Angeles: Nữ gốc Hoa và 3 nghi phạm khác lộ diện!
(Lý Ngọc)
4 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ đánh bom đêm giao thừa ở Los Angeles. Từ trái sang: Audrey Carroll, Zachary Page, Tina Ry và Dante Anthony Garfield. (Ảnh do Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung tâm California cung cấp)
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 15/12 thông báo đã bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành các vụ đánh bom liên hoàn tại Los Angeles vào đêm Giao thừa, qua đó ngăn chặn một âm mưu khủng bố nghiêm trọng. Trong số các nghi phạm có một phụ nữ gốc Hoa, khiến vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Theo FBI và các công tố viên liên bang, cả bốn nghi phạm đều là thành viên của một nhóm cực đoan có tên “Mặt trận Giải phóng Đảo Rùa” (Turtle Island Liberation Front – TILF). Nhóm này được mô tả là thân Palestine, chống lực lượng thực thi pháp luật và chống chính phủ Mỹ, hoạt động theo tư tưởng cực tả. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lên kế hoạch đặt bom tự chế tại năm địa điểm ở Los Angeles và phá hủy hai công ty Mỹ vào đêm 31/12.
Bốn nghi phạm bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước tại sa mạc Mojave, bang California, và đã ra hầu tòa lần đầu vào chiều thứ Hai tại Tòa án Liên bang ở trung tâm Los Angeles. Họ bị truy tố với hai tội danh nghiêm trọng: âm mưu phạm tội và tàng trữ thiết bị hủy diệt chưa đăng ký. Nếu bị kết tội, mỗi người có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù liên bang.
Danh tính các nghi phạm được công bố gồm: Audrey Illeene Carroll (30 tuổi), Zachary Aaron Page (32 tuổi), Dante Anthony-Gaffield (24 tuổi) và Tina Lai (41 tuổi) – người phụ nữ gốc Hoạ Theo cáo trạng, Tina Lai đóng vai trò tích cực trong âm mưu, tham gia thảo luận kế hoạch qua ứng dụng Signal và xác nhận sẽ cùng đồng phạm tới sa mạc để diễn tập đánh bom.
Trong quá trình khám xét nơi ở của Tina Lai, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật liệu chế tạo bom, bao gồm ống PVC, cưa kim loại và các ghi chép viết tay phản ánh tư tưởng cực đoan phù hợp với hệ tư tưởng của TILF. Trên mạng xã hội, nhóm này từng công khai đăng tải nội dung kêu gọi bạo lực chống lại quan chức Mỹ, với những khẩu hiệu như “Cách mạng là con đường duy nhất”.
Theo lời khai của một đặc vụ FBI thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố Los Angeles, âm mưu bị phanh phui từ cuối tháng 11 khi một thành viên của nhóm cung cấp cho chỉ điểm viên FBI một tài liệu viết tay dài 8 trang, mô tả chi tiết kế hoạch mang tên “Chiến dịch Mặt trời lúc nửa đêm”. Tài liệu này nêu rõ cách chế tạo bom ống phức tạp, phương thức kích nổ và các biện pháp che giấu dấu vết.
Ngày 12/12, bốn nghi phạm di chuyển bằng hai xe tới khu vực hẻo lánh của sa mạc Mojave, mang theo nhiều hóa chất và linh kiện dùng để chế tạo bom, thậm chí thảo luận việc dùng thuốc lá làm ngòi nổ chậm. Trước khi họ kịp hoàn thiện thiết bị nổ, FBI đã can thiệp kịp thời, chặn đứng âm mưụ
Cáo trạng còn cho biết các nghi phạm từng bàn bạc về những cuộc tấn công tiếp theo sau Giao thừa, bao gồm kế hoạch dùng bom ống tấn công lực lượng ICE và xe thực thi pháp luật vào đầu năm 2026.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục truy quét các tổ chức cực đoan và đưa những kẻ liên quan ra trước công lý. Giới chức liên bang nhấn mạnh, vụ bắt giữ cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan an ninh, qua đó ngăn chặn thành công một vụ khủng bố nội địa có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân Nam Californiạ
Mới nhất về vụ xả súng Đại học Brown: Xuất hiện video và ảnh mới của nghi phạm!
(Lý Ngọc)
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội, kêu gọi công chúng hỗ trợ điều tra và treo thưởng 50.000 đô la cho thông tin có thể giúp xác định và bắt giữ nghi phạm. (Ảnh chụp màn hình X)
Vào thứ Ba (16/12), cuộc truy lùng nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown (Mỹ) đã bước sang ngày thứ tư. Cảnh sát thành phố Providence trong ngày đã công bố những hình ảnh và đoạn video mới nhất của nghi phạm, đồng thời kêu gọi công chúng cung cấp manh mốị
Tổng chưởng lý bang Rhode Island, ông Peter Neronha, nói với kênh MS NOW của CNN rằng bức ảnh này là một “bước tiến lớn” trong việc xác định danh tính nghi phạm.
Trên nền tảng mạng xã hội X, cảnh sát cho biết họ dự định “sẽ công bố thêm nhiều tư liệu truyền thông khác trong thời gian tới”. Nhà chức trách kêu gọi người dân lan truyền rộng rãi bức ảnh mới, đồng thời đề nghị bất kỳ ai có thông tin hoặc biết danh tính của nghi phạm hãy gọi đến đường dây nóng 401-272-3121, hoặc điền biểu mẫu trực tuyến trên trang web của FBI để cung cấp manh mốị
FBI cũng đã đăng thông báo trên mạng xã hội, kêu gọi công chúng hỗ trợ điều tra và treo thưởng 50.000 USD cho những thông tin giúp xác định và bắt giữ nghi phạm.
Cảnh sát Providence trong ngày thứ Ba cũng công bố một đoạn video rõ nét về nghi phạm. Đoạn video được ghi lại vào chiều 13/12, tại khu East Side của Providence, chỉ ít lâu trước khi vụ xả súng xảy rạ Các điều tra viên mô tả nghi phạm là một người đàn ông cao khoảng 1,73 m (5 feet 8 inch), thân hình vạm vỡ.
Trong khi chiến dịch truy bắt hung thủ vụ xả súng tại Đại học Brown vẫn đang tiếp diễn, các điều tra viên đồng thời tập trung làm rõ động cơ gây án.
John Miller, nhà phân tích hàng đầu về thực thi pháp luật và tình báo của CNN, cho rằng điều then chốt cần làm rõ là vì sao tay súng lại chọn lớp học đó, và vì sao những sinh viên ấy trở thành mục tiêụ
“Và khi danh tính nghi phạm vẫn chưa được xác nhận, chưa có ai bị bắt giữ… thì liệu người này có tiếp tục tấn công những mục tiêu khác hay không?” ông nóị
Ông Miller cũng nghi ngờ rằng vụ xả súng này có thể còn ẩn chứa những chi tiết quan trọng mà các điều tra viên chưa phát hiện rạ
Danh tính các sinh viên thiệt mạng được xác nhận, bạn bè tưởng nhớ đầy xót xa
Danh tính 2 sinh viên thiệt mạng đã được xác nhận, gồm Mukhammad Aziz Umurzokov và Ella Cook. Thông tin này được Đại sứ quán Mỹ tại Uzbekistan và một nhà thờ ở thành phố Birmingham, bang Alabama xác nhận.
Nghiên cứu sinh 23 tuổi của Đại học Brown, Jack DiPrimio, kể lại rằng trong đêm xảy ra vụ việc, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Umurzokov đã không bao giờ nhận được hồi âm. “Tôi chỉ nhắn một câu: ‘Cậu đang ở đâủ’”, DiPrimio nóị “Lúc đó không ai liên lạc được với cậu ấy cả”.
Chỉ sau đó anh mới biết rằng người bạn mà anh dần trở nên thân thiết trong học kỳ mùa thu đã bị sát hại bên trong tòa nhà của Trường Kỹ thuật. “Cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết, đáng lẽ có thể thay đổi thế giới”, DiPrimio nghẹn ngào nóị “Tôi thực sự tin rằng cậu ấy sẽ làm được”.
Cảnh sát Úc kết luận: Kẻ tấn công khủng bố, 15 người chết ở Sydney, chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của ISIS!
Ngày 16/12/2025, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Krissy Barrett lần đầu tiên xác nhận mối liên hệ giữa thủ phạm vụ tấn công bãi biển Bondi, Sydney và chủ nghĩa khủng bố ISIS. (Ảnh AAP/Dan Himbrechts)
-Cảnh sát Liên bang Australia xác nhận rằng một cặp cha con đã nổ súng thảm sát 15 người tại bãi biển Bondi (Sydney) là do bị tư tưởng khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) kích động. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách chính thức liên hệ vụ tấn công khủng bố ở Bondi với ISIS.
Chiều thứ Ba (16/12), Tổng giám đốc Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett cho biết trong cuộc họp báo rằng các tay súng gây ra vụ thảm sát ở bãi biển Bondi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chủ nghĩa khủng bố của ISIS, và mối quan tâm duy nhất của họ chỉ là “số người chết”.
Vào ngày 14/12, Sajid Akram (50 tuổi) và con trai Naveed Akram (24 tuổi) đã xả súng điên loạn tại một sự kiện mừng Lễ hội Ánh sáng Hanukkah của người Do Thái tổ chức ở bãi biển Bondị
Ngoài 15 người thiệt mạng do trúng đạn, còn có hơn 40 người khác bị thương.
Bà Barrett nói: “Sự lạnh lùng và vô nhân tính mà các hung thủ thể hiện trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công là điều gây sốc. Rõ ràng họ hoàn toàn không quan tâm đến độ tuổi hay tình trạng của các nạn nhân”.
Bà nhấn mạnh: “Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố chịu sự kích động của ISIS”.
Bà cũng cho biết thêm: “Hiện tại không có bằng chứng cho thấy còn những người khác tham gia vụ việc, tuy nhiên cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và tình hình có thể thay đổi”.
Trước đó, Tổng giám đốc Cảnh sát bang New South Wales, Mal Lanyon, xác nhận rằng hai lá cờ ISIS tự chế đã được tìm thấy trong chiếc xe của tay súng trẻ tuổị
Trong buổi họp báo, bà Barrett cùng Thủ tướng Anthony Albanese và ông Lanyon lần lượt phát biểu, đồng thời xác nhận rằng Cảnh sát Liên bang Australia, Cảnh sát bang New South Wales và Nhóm Điều tra Chống Khủng bố Liên hợp đang tiến hành các cuộc điều tra song song về vụ việc.
Nhóm Điều tra Chống Khủng bố Liên hợp bao gồm Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO), Cảnh sát bang New South Wales, Cảnh sát Liên bang Australia và Ủy ban Điều tra Tội phạm bang New South Wales.
Thủ tướng Albanese tuyên bố: “ISIS đã tạo ra một hệ tư tưởng tà ác — không chỉ chính phủ Australia mà toàn thế giới đều đã lên án mạnh mẽ điều này”.
Theo nguồn tin của báo Daily Telegraph, Philippines hiện có các trại huấn luyện của ISIS, và các phần tử của tổ chức này thường xuyên xâm nhập Philippines thông qua khu vực Đông Nam Á.
Giới chức nhập cư Philippines cho biết, hai tay súng trong vụ khủng bố Bondi ở Sydney đã từng đến Philippines vào tháng trước, khi đó họ sử dụng hộ chiếu Ấn Độ. Hai người đến Philippines vào ngày 1/11 từ Sydney và rời đi vào ngày 28/11. Điểm đến được khai báo của họ là Davaọ Sau đó, họ quá cảnh từ Davao đến Manila, rồi quay trở lại Sydneỵ
Tin Quốc Tế Đó Đây
Chiến Tranh Ukraine: Đàm Phán Tại Bá Linh Giữa Hoa Thịnh Ðốn và Kiev Bước Sang Ngày Thứ Hai
(Hình AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service: Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại thủ đô Bá Linh của Đức, ngày 14/12/2025.)
Hôm 15/12/2025, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và các nhà đàm phán Hoa Kỳ bước sang ngày thứ hai tại thủ đô Bá Linh của Đức, sau 5 tiếng đồng hồ thương lượng hôm 14/12, được đánh giá là “có nhiều tiến bộ”.
Vào chiều tối 15/12, một cuộc họp khác diễn ra tại Bá Linh giữa Thủ tướng Đức với các nhà lãnh đạo Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Từ Bá Linh, thông tín viên Pascal Thibaut của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
““Đã có nhiều tiến triển!”, đây là những lời lẽ khó hiểu của Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff tối 14/12, khi bình luận về các cuộc thảo luận được tiến hành trước đó với phía Ukraine tại phủ Thủ tướng Đức ở Bá Linh.
Vẫn còn hai vấn đề nhạy cảm: Yêu cầu của Kiev về các bảo đảm an ninh vững chắc cho tương lai trong trường hợp đạt được thỏa thuận với Ngạ Tổng thống Volodymyr Zelensky rất có thể sẽ từ bỏ việc Ukraine gia nhập NATO – điều vốn đã khó khăn – để đổi lấy những bảo đảm an ninh tương đương của Hoa Kỳ và Âu Châụ
Hồ sơ khó khăn thứ hai là việc Ukraine vẫn không chấp nhận từ bỏ những vùng lãnh thổ hiện vẫn chưa bị Nga chiếm, trong khi văn bản thứ nhất do Hoa Thịnh Ðốn đề xuất có dự trù điều nàỵ
Tối 15/12, các nước Âu Châu một lần nữa muốn thể hiện sự đoàn kết với Ukraine và nỗ lực tìm kiếm một vị trí trong tiến trình ngoại giaọ Các lãnh đạo của Pháp, Anh, Ba Lan, Ý Ðại Lợi cùng nhiều nước khác sẽ họp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Zelensky, cũng như với Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula Von Der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Ruttẹ
Một bên vắng mặt đáng chú ý trong 2 ngày đàm phán tại Đức là Nga, quốc gia đã thể hiện rõ là không mấy tán đồng những cuộc họp này”.
Theo thông tấn xã AFP, Ðiện Cẩm Linh hôm 15/12 cho biết Nga trông chờ Hoa Thịnh Ðốn thông tin về kết quả các cuộc thảo luận tại Bá Linh. Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh nhắc lại việc Ukraine không gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) là “cơ sở” cho các cuộc đàm phán.
Về phía Liên Hiệp Âu Châu (EU), hôm 15/12, lãnh đạo ngành ngoại giao, bà Kaja Kallas cảnh báo rằng việc chiếm quyền kiểm soát vùng Donbass, hiện là trọng tâm cuộc thảo luận cho một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng giữa Nga và Ukraine, “không phải là mục tiêu sau cùng” của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo bà, “một khi chiếm được Donbass, Nga sẽ tiến tới việc chiếm toàn bộ Ukraine”.
Bầu Cử Tổng Thống Chí Lợi: Đảng Cực Hữu Thắng Lớn
(Hình AFP - Javier Torres: Ông José Antonio Kast sau khi đắc cử Tổng thống Chí Lợi tại thủ đô Santiago, ngày 14/12/2025.)
-Đúng 35 năm sau khi chấm dứt chế độ độc tài Augusto Pinochet, cử tri Chí Lợi ồ ạt dồn phiếu cho ứng cử viên cực hữu José Antonio Kast trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 14/12/2025.
Lần đầu tiên từ khi chế độ Dân chủ được khôi phục, Chí Lợi lại rơi vào tay đảng cực hữu: Ông José Antonio Kast (59 tuổi) đắc cử vẻ vang trong cuộc bầu cử Tổng thống. Được 58% cử tri ủng hộ, ông vượt xa đối thủ Jeannette Jarạ Nữ ứng cử viên đảng Cộng sản với đường lối ôn hòa này chỉ thu được 42% số phiếụ
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, vào lúc kết quả được công bố, tại nhiều nơi, cử tri Chí Lợi công khai coi đây là sự hồi sinh của chủ nghĩa mang tên nhà độc tài Augusto Pinochet. Dưới chế độ Pinochet, từ 1973-1990, hơn 3.200 người dân Chí Lợi đã bị sát hại và mất tích. Từ thủ đô Santiago của Chí Lợi, thông tín viên Naïla Derroisné của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Chỉ vài phút sau khi kết quả được công bố, hàng trăm người đã tập hợp về trụ sở ban vận động tranh cử của ông José Antonio Kast tại một khu phố giàu có ở thủ đô Santiago. Nhiều người trong số này tỏ ra hài lòng, ‘nhẹ nhõm’,vì như họ nói, Chí Lợi đã ‘tránh được kịch bản quyền lực rơi vào tay phe Cộng sản’. Giờ đây, họ chờ đợi Tổng thống tân cử tái lập lại trật tự cho đất nước, khôi phục kinh tế. José Antonio Kast đã chinh phục được một phần lớn công luận nhờ hứa hẹn sẽ cứng rắn chống lại ‘tình trạng mất an ninh’, chống nhập cư trái phép và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ở vòng đầu, Kast chỉ về nhì, sau ứng cử viên cánh tả, nhưng rồi ông đã đắc cử nhờ được cánh hữu ủng hộ và giờ đây Tổng thống tân cử sẽ phải liên minh với phe này để điều hành đất nước do đảng của ông không có được đa số tại Quốc hộị Phát biểu hôm 14/12, một tiếng đồng hồ sau khi kết quả bầu cử được công bố, José Antonio Kast đã cảnh báo rằng những kết quả từ chương trình của ông ‘sẽ không thể được trông thấy ngay trong một sớm một chiều’.
Và theo truyền thống, Tổng thống đương nhiệm Gabriel Boric đã gọi điện chúc mừng Tổng thống tân cử với lời nhắn nhủ rằng, chẳng bao lâu nữa, José Antonlio Kast sẽ hiểu thế nào là ‘sự cô đơn của người nắm giữ quyền lực’”.
Úc Ðại Lợi Sẽ Siết Chặt Luật Kiểm Soát Súng Đạn, Sau Vụ Tấn Công Đẫm Máu Bài Do Thái
(Hình REUTERS - Flavio Brancaleone: Quốc kỳ Úc Ðại Lợi và Do Thái đặt trước trung tâm Bondi Pavilion sau vụ xả súng mang tính chất bài Do Thái tại bãi biển Bondi ở Sydney, Úc Ðại Lợi, ngày 15/12/2025.)
-Một ngày sau vụ xả súng mang tính chất bài Do Thái trên bãi biển Bondi tại Úc Ðại Lợi, hôm 15/12/2025, Văn phòng của Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese cho biết sẽ siết chặt luật kiểm soát súng đạn. Úc Ðại Lợi cũng để quốc tang hôm nay để tưởng niệm các nạn nhân.
Hai nghi phạm trong vụ tấn công đẫm máu được xác định là hai cha con, trong đó người con bị nghi ngờ có liên hệ với một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daech tại Úc Ðại Lợị Người cha, Sajid Akram (50 tuổi) đã bị cảnh sát bắn hạ, trong khi người con trai (24 tuổi) bị thương do trúng đạn và đang được điều trị tại bệnh viện. Người cha có giấy phép sử dụng súng và sở hữu 6 khẩu súng, tất cả đều bị thu giữ trong cuộc khám xét nhà của nghi phạm nàỵ
Các nhà lãnh đạo Úc Ðại Lợi đã nhất trí xem xét những biện pháp nhằm cải thiện việc kiểm tra lý lịch đối với người sở hữu súng, cấm người không mang quốc tịch Úc Ðại Lợi xin giấy phép sử dụng súng, đồng thời hạn chế các loại vũ khí được phép lưu hành.
Về phần mình, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã kêu gọi các chính quyền phương Tây hành động nhiều hơn để chống lại “căn bệnh” bài Do Thái “đang lan rộng”. Ông cũng đồng thời cáo buộc Úc Ðại Lợi đã “đổ thêm dầu vào lửa” khi công nhận Quốc gia Palestine. Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Một số đại diện cộng đồng Do Thái ở Úc Ðại Lợi cho rằng chính quyền đã không hành động đủ nghiêm túc trước các mối đe dọa bài Do Tháị Thậm chí một số người cho rằng những người kêu gọi ‘toàn cầu hóa’ phong trào Intifada, một khẩu hiệu thường được nghe thấy trong các cuộc tuần hành ủng hộ Palestine, đã thành công trong việc xuất cảng nó sang Úc Ðại Lợị
Thực tế là đã có một số vụ bài Do Thái làm rung chuyển nước Úc Ðại Lợi trong những tháng gần đây, nhưng chính phủ đã nhanh chóng huy động lực lượng cảnh sát và tình báo để tìm ra thủ phạm. Câu hỏi đặt ra là liệu nhà chức trách có thể làm được nhiều hơn nữa không? Chắc chắn là có, nhất là khi mà người con trai đã bị các cơ quan tình báo theo dõi vào năm 2019 vì có liên hệ với các thành viên của một nhóm Daech tại Úc Ðại Lợị Nhưng vào thời điểm đó, các cơ quan này kết luận rằng anh ta không phải là một mối đe dọạ
Trong khi đó, hai người đàn ông này không cho thấy bất kỳ dấu hiệu cực đoan hóa nào rõ ràng, và theo lời hàng xóm, họ dường như có một cuộc sống bình lặng, không gây điều tiếng gì.
Úc Ðại Lợi: Cuộc Tấn Công Đẫm Máu Bài Do Thái, Nhắm Vào Sự Chung Sống Hài Hòa Đa Tôn Giáo
-Báo La Croix tường thuật lại vụ tấn công đẫm máu tại bãi biển Bondi, ở Sydney, Úc Ðại Lợi, hôm Chủ Nhật (14/12/2025), được coi là vụ khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái, nhân dịp lễ Hanoukkạ Ít nhất 15 người đã thiệt mạng, hơn 30 người bị thương. Báo La Croix mô tả khung cảnh hoảng loạn tại bãi biển khi tiếng súng vang lên, người thì nhảy xuống biển, người thì tìm chỗ trú ẩn tại bãi đậu xe hay trong các hàng quán xung quanh.
Ngoài những hình ảnh hoảng loạn, một đoạn video cũng được loan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy một người đàn ông dũng cảm dùng tay không khống chế và tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng. Động cơ gây án hiện vẫn chưa rõ. Phía cảnh sát cho biết phát giác những thiết bị nổ trong xe của những nghi phạm, cho thấy rằng họ có ý định thực hiện những vụ tấn công khác nữạ
Tại Úc Ðại Lợi, những vụ xả súng giết người hàng loạt hiếm khi xảy ra kể từ sau cải cách về luật liên quan đến vũ khí, sau vụ thảm sát ở Port Arthur năm 1996. Trong bối cảnh địa-chính trị bất ổn, liên quan đến chiến tranh Gaza, những hành vi bài Do Thái và bài Đạo Hồi gia tăng trong một xã hội bị chia rẽ. Tại khu phố Bondi ở Sydney, nơi tập trung nhiều gia đình Do Thái, những người theo đạo Hồi cũng như du khách Á-Âu, vốn được coi là biểu tượng của sự chung sống hòa bình. Theo báo La Croix, lựa chọn tấn công vào bãi biển ở Bondi là nhắm vào sự chung sống đó.
Nhiều tổ chức hỗ trợ tâm lý đã được thành lập, an ninh được tăng cường tại các cơ sở tôn giáo hoặc các sự kiện được tổ chức ngoài trờị Nhiều lãnh đạo tôn giáo cũng đã kêu gọi cầu nguyện và tổ chức các buổi tưởng niệm thể hiện sự đoàn kết tại Sydney. Thủ tướng Anthony Albanese mô tả vụ tấn công là một “hành động bài Do Thái tàn bạo” và kêu gọi người dân Úc Ðại Lợi hãy đứng lên vì sự chung sống hòa bình. Theo báo Le Figaro, những hành động dũng cảm hay phát biểu của các lãnh đạo cũng không đủ để trấn an nỗi sợ hãi của những người Do Thái ở Úc Ðại Lợị
Xã luận của nhật báo cánh tả Libération nhận định cuộc tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi kết thúc năm 2025, đã minh họa rõ nét chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng trên toàn cầu, không chỉ ở Úc Ðại Lợi mà cả ở Âu Châu và nhiều nước khác. Trong hồ sơ về chủ đề này, báo Libération tường thuật một buổi tập trung tại đại lộ Champs-Eslysées ở Paris, quy tụ hơn 200 người, cùng thắp nến mừng lễ Hanoukka, bất chấp nỗi sợ bị tấn công, sau vụ khủng bố ở Úc Ðại Lợị
Căng Thẳng Nhật-Trung Lan Rộng?
-Mục quốc tế của báo Le Monde ra ngày 15/12/2025 có tựa “Khủng hoảng Trung-Nhật mở rộng”, trong bối cảnh Hoa Kỳ bày tỏ ủng hộ đối với Nhật Bản, trước các cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc. Báo Pháp nhắc lại khủng hoảng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh đã leo thang sau khi Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 11 tuyên bố cuộc tấn công vào Đài Loan là một mối đe dọa với Nhật Bản, và ngụ ý rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự.
Không lâu sau, để giễu võ giương oai, Bắc Kinh đã mạnh mẽ đáp trả, đặc biệt là tăng cường các hoạt động quân sự biểu dương lực lượng. Tiêu biểu là cuộc phô diễn quân sự giữa Nga và Trung Quốc với các chiến đấu cơ, bay qua biển Nhật Bản và Hoa Đông, xâm phậm Vùng nhận dạng Hàng không của Nam Hàn.
Ban đầu Hoa Kỳ không tỏ rõ lập trường và ưu tiên ổn định quan hệ với Trung Quốc, nhưng sau đó đã có phản ứng, tổ chức cuộc tập trận chiến thuật cùng lực lượng Không quân Nhật Bản, điều máy bay ném bom B52, khẳng định ngăn chặn “các hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng”. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất từ năm 2012.
Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp gây sức ép kinh tế và văn hóa, bao gồm hạn chế du lịch và hủy bỏ các sự kiện của nghệ sĩ Nhật Bản tại nước nàỵ Tuy nhiên, sự ủng hộ của công chúng Nhật Bản đối với Đài Loan vẫn mạnh mẽ, Thủ tướng Nhật Bản cũng từ chối rút lại tuyên bố của bà. Theo báo Le Monde, Trung Quốc muốn cô lập Nhật Bản và ngăn chặn sự nguy cơ hình thành một “NATO chống Trung Quốc” ở Á Châu-Thái Bình Dương.
Trong hồ sơ về chủ đề này, báo Le Monde nhắc lại quá khứ ám ảnh đối với quan hệ Nhật-Trung tại Nam Kinh. Về vụ thảm sát năm 1937 do quân đội Nhật Bản thực hiện cho đến nay, vẫn khó có thể xác định con số thương vong chính xác. Phía Trung Quốc ước tính khoảng 300 ngàn người thiệt mạng, hàng chục ngàn phụ nữ bị xâm hạị Báo Le Monde nêu lại lập trường cứng rắn của nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi và nhiều chính trị gia khác có những quan điểm tranh cãi về mặt lịch sử, trong đó có việc phủ nhận những hành vi của quân đội Nhật Bản, bắt ép phụ nữ làm nô lệ tình dục. Báo Le Monde kết luận rằng đợt căng thẳng này không chỉ được phản ánh trong chính trị mà còn trong tâm thức của người dân hai nước.
Trung Quốc Trừng Phạt Cựu Sĩ Quan Cấp Cao Nhật Bản Vì “Cấu Kết Với Thế Lực Ly Khai Đài Loan”
(Ảnh AP - Itsuo Inouye, tư liệu: Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Shigeru Iwasaki (phải) tại Bộ Quốc phòng ở Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, ngày 26/4/2013.)
-Hôm 15/12/2025, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trừng phạt một cựu sĩ quan quân đội cấp cao của Nhật Bản, với cáo buộc “công khai cấu kết với các thế lực ly khai” đòi độc lập cho Đài Loan. Biện pháp này cho thấy căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục leo thang kể từ sau phát biểu hôm 7/11 của Thủ tướng Sanae Takaichi về khả năng Nhật Bản can thiệp quân sự, nếu Trung Quốc thôn tính Đài Loan bằng vũ lực.
Nhân vật bị Trung Quốc trừng phạt là ông Shigeru Iwasaki, từng giữ chức Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giai đoạn 2012-2014, và từ tháng Ba được bổ nhiệm làm Cố vấn cho chính quyền Đài Loan.
Theo thông tấn xã Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc viện dẫn lý do ông Iwasaki đã vi phạm nguyên tắc “một nước Trung Quốc”, cũng như tinh thần đồng thuận chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Bộ này cho biết ông Iwasaki đã “can thiệp nghiêm trọng” vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Cựu Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, đồng thời mọi tài sản của ông tại Trung Quốc sẽ bị phong tỏạ Các cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc cũng bị cấm hợp tác với ông.
Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết họ “lấy làm tiếc trước việc phía Trung Quốc áp dụng một biện pháp đơn phương mang tính chất đe dọa đối với một cá nhân chỉ vì có lập trường khác biệt”.
Cũng trong ngày 15/12, chính quyền Nhật Bản cho biết hai con gấu trúc, biểu tượng của tình hữu nghị giữa Bắc Kinh và Tokyo kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1972, sẽ được đưa trở lại Trung Quốc vào tháng 1/2026 tớị
Hơn 1 tháng sau phát biểu của bà Sanae Takaichi, quan hệ giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Hồi tháng 11, chính quyền Nhật Bản đã kêu gọi công dân của họ nên thận trọng khi đến Trung Quốc, trong khi người Trung Quốc cũng hạn chế đến du lịch tại Nhật Bản, với hơn 500.000 vé máy bay đến Nhật Bản đã bị hủỵ Cổ phiếu của nhiều thương hiệu Nhật Bản đã giảm mạnh trong các phiên giao dịch tại sàn chứng khoán Tokyo và ít nhất hai bộ phim Nhật Bản đã không được công chiếu tại Trung Quốc.
Hồng Kông Kết Tội Cựu Trùm Truyền Thông Lê Trí Anh Vi Phạm Luật An Ninh Quốc Gia
(Hình AFP - Leung Man Hei: Xe của Cơ quan Quản lý Trại giam chở cựu trùm truyền thông Lê Trí Anh rời khỏi tòa án Tây Cửu Long, Hồng Kông, ngày 15/12/2025.)
-Sau 156 ngày xét xử, hôm 15/12/2025, tòa án Hồng Kông đã kết tội ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) về 3 tội danh liên quan đến an ninh quốc giạ
Với những cáo buộc này, cựu tỉ phú truyền thông Hồng Kông 78 tuổi, một gương mặt ủng hộ Dân chủ hàng đầu, có nguy cơ lãnh án tù chung thân. Thông tín viên Florence de Changy của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đã đến dự phiên xử tại tòa án quận Tây Cửu Long và gởi về bài tường thuật:
“Ba vị Thẩm phán được bổ nhiệm đặc biệt cho phiên xử lịch sử và mang tính biểu tượng này đã đến phòng xử án nhỏ hẹp, chật kín người, trong trang phục truyền thống với tóc giả cuộn bằng lụa và áo choàng đỏ thắm.
Hầu hết các ghế ở khu vực dành cho công chúng đã bị những người ủng hộ Bắc Kinh chiếm, đúng hơn một nhóm công chúng giả, đến bằng xe buýt trong đêm để vào trước những người ủng hộ ông Lê Trí Anh.
Chủ tọa phiên tòa cho biết “phạm vi các bằng chứng” do bên công tố trình bày “đã thuyết phục bà”, đồng thời bà tuyên bố rằng “chẳng chút nghi ngờ, chúng tôi tin rằng bị cáo chưa bao giờ từ bỏ ý định gây bất ổn chính phủ”.
Lê Trí Anh đã không nhận tộị Vừa được 78 tuổi hôm thứ Hai tuần trước (8/12), ông bị giam một mình trong phòng giam không cửa sổ, nơi ông đã trải qua 1.811 ngàỵ Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch mô tả phán quyết này là “công lý giả hiệu”.
Bước tiếp theo là kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vào đầu tháng Giêng trước khi tòa tuyên án”.
Ngay sau khi có phán quyết, Bộ Ngoại giao Anh Quốc trong thông cáo đã lên án “việc truy tố mang tính động cơ chính trị đối với Lê Trí Anh”, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông.
Bắc Kinh ngay lập tức có phản ứng bênh vực chính quyền Hồng Kông. Trong cuộc họp báo hôm 15/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun) tuyên bố Bắc Kinh “ủng hộ đặc khu hành chính trong việc bảo vệ an ninh quốc gia theo pháp luật và trấn áp các hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn phản đối “những lời phỉ báng và vu khống trắng trợn do một số quốc gia đưa ra đối với hệ thống Tư pháp của Hồng Kông”.
Cam Bốt Tố Cáo Thái Lan Oanh Tạc Vào Siem Reap, Nơi Có Khu Đền Cổ Angkor
(Ảnh Xinhua News Agencỵ All Rights Reserved, minh họa: Du khách tham quan đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Cam Bốt, ngày 29/1/2025.)
-Lần đầu tiên từ khi xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt bùng lên trở lại từ đầu tháng 12/2025, sáng 15/12/2025, chính quyền Nam Vang tố cáo “quân đội Thái Lan mở rộng hoạt động, huy động chiến đấu cơ F-16 ném bom xuống một trại của người dân tản cư” tại quận Srei Snam, tỉnh Siem Reap, gần quần thể đền cổ Angkor Wat. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền Vọng Các xác nhận giao tranh tiếp diễn ở biên giới hai nước, nhưng không đề cập đến tỉnh Siem Reap.
Quận Srei Snam chỉ cách vùng biên giới có tranh chấp khoảng 70 cây số, và cách quần thể Angkor Wat hơn 1 tiếng rưỡi lái xẹ Quần thể Angkor được coi là địa điểm thu hút nhiều du khách nhất của xứ Chùa Tháp.
Được thông tấn xã AFP trích dẫn, Bộ trưởng Thông tin Cam Bốt, ông Pheaktra Neth nhấn mạnh Thái Lan đã “vi phạm luật quốc tế khi nhắm vào thường dân”. Nam Vang đồng thời cho công bố một đoạn video với hình ảnh học sinh tại một trường học ở quận Srei Snam đang tháo chạy, vì quân đội Thái Lan đã thả bom xuống gần sát trường. Theo tổng kết của Nam Vang, xung đột bùng lên trở lại ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt cách nay 1 tuần, đã làm 12 người chết, tất cả đều là thường dân. Vọng Các đưa tin 16 người thiệt mạng, trong đó chỉ có 1 thường dân.
Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á này đã khiến 800.000 người ở hai bên đường biên giới phải di tản.
Trong bối cảnh căng thẳng đó, quân đội Thái Lan sáng 15/12 cho biết đã ngừng cung cấp xăng dầu cho Cam Bốt qua cửa biên giới với Làọ Báo chí Vọng Các thì tiết lộ Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 8/2/2026.
Cũng vì xung đột leo thang giữa Cam Bốt và Thái Lan, cuộc họp các Ngoại trưởng ASEAN được dự kiến vào ngày 16/12 đã phải hoãn loại sang tuần tới, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mã Lai Á, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), với hãng tin Anh Reuters.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Pháp: Nhân viên bảo tàng Louvre đình công. Hôm 15/12/2025, bảo tàng Louvre đóng cửa với du khách. Theo lời kêu gọi của 3 nghiệp đoàn CFDT Culture, SUD Culture và SNMÐCGT Culture, nhân viên bảo tàng Louvre đình công vô thời hạn nhằm phản đối điều kiện làm việc “ngày càng xuống cấp”. Họ chỉ trích các lỗ hổng kỹ thuật và tình trạng hư nát của tòa nhà bảo tàng. Trong những đòi hỏi, các nghiệp đoàn yêu cầu tuyển dụng thêm nhân viên thường trực, đặc biệt là tại bộ phận an ninh và tiếp đón du khách.
(AP/RFI) – Miến Điện kêu gọi các nước hồi hương nhanh chóng công dân bị bắt tại những trung tâm lừa đảo. Trong cuộc họp báo ở Rangoon hôm 14/12/2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Miến Ðiện, Thiếu tướng Aung Kyaw Kyaw cho biết có 13.272 người ngoại quốc đến từ 47 quốc gia bị bắt giữ kể từ khi bắt đầu chiến dịch trấn áp vào tháng 1 năm 2025. Tuy hầu hết đã bị trục xuất, nhưng vẫn còn 1.655 người đang bị giam giữ. Theo Đại tá Min Thu Kyaw, chỉ huy các chiến dịch trấn áp, chính quyền đang gặp khó khăn trong việc quản lý những người nàỵ
(Reuters/RFI) – Trung Quốc hối thúc các nước Vùng Vịnh ký kết Hiệp định Thương mại Tự dọ Hôm 15/12/2025, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh đến tính chất cấp bách trong việc đạt được thỏa thuận này, vì chủ nghĩa bảo hộ và đơn phương đang gia tăng trên thế giới, khiến tự do thương mại bị “tấn công”. Hiệp định đã được Bắc Kinh và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) thảo luận trong suốt 20 năm. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang công du 3 nước Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi và Jordan.
(AFP/RFI) – Cảnh sát Nam Hàn khám xét trụ sở của Giáo hội Thống nhất, tức giáo phái Moon. Cuộc khám xét được tiến hành hôm 15/12/2025. Người đứng dầu giáo phái, bà Han Hak-ja, hiện đang bị xét xử vì những cáo buộc hối lộ các chính trị gia cấp cao và đặc biệt là cựu Đệ nhất phu nhân Nam Hàn Kim Keon-heẹ Giáo hội Thống nhất từ lâu đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt với các lễ cưới tập thể. Tổ chức này sở hữu một đế chế kinh tế lớn tại Nam Hàn, trải rộng từ lĩnh vực truyền thông, khách sạn cho đến phân phối thực phẩm.
(Reuters/RFI) – Âu Châu xem xét lại kế hoạch cấm bán xe hơi động cơ đốt trong. Kế hoạch vốn được đưa ra hồi năm 2023, quy định cấm bán xe hơi mới sử dụng động cơ đốt trong tại 27 nước thành viên kể từ năm 2035. Các nguồn tin cho biết trong cuộc họp ngày 16/12/2025, Ủy Ban Âu Châu (EC) có thể sẽ bàn đến việc lùi thời điểm áp dụng lệnh cấm này thêm 5 năm hoặc nới lỏng vô thời hạn, trong bối cảnh các nhà sản xuất xe hơi Âu Châu đang chật vật cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc và Hoa Kỳ.
(AP/RFI) – Hoa Kỳ: Nghi phạm của vụ xả súng tại Ðại học Brown sắp được thả. Thông tin được tiết lộ trong cuộc họp báo ngắn đêm 14/12/2025. Cảnh sát cho biết “chưa tìm được bằng chứng cho thấy người này là nghi phạm”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thủ phạm của vụ tấn công tại khuôn viên trường Brown hôm 13/12, khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương, có thể vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Phát giác thi thể vợ chồng đạo diễn Hollywood Rob Reiner tại nhà riêng. Hôm 14/12/2025, truyền thông Mỹ NBC và CNN cho biết như trên. Tại cuộc họp báo hôm 14/12, cảnh sát Los Angeles xác nhận 2 người được tìm thấy đã chết trong nhà của đạo diễn phim hài nổi tiếng “Khi Harry gặp Sally”, nhưng không xác nhận danh tính của họ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét