Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

Hôm Nay! Nhớ Tham Dự Buổi Họp Quan Trọng Thành Phố Quyết Định Sự Sống Còn Của Việt Museum! Tường Trình Vài Sinh Hoạt Cộng Đồng Tuần Qua Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải



NHỚ THAM DỰ HÔM NAY! LỜI KÊU GỌI KHẨN THIẾT GỬI ĐẾN QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VIỆT SAN JOSE! - Kính thưa quý đồng hương, Hôm nay là thời điểm quyết định. Việt Museum – biểu tượng lịch sử, ký ức vượt biển và hy sinh của người Việt tị nạn tại Bắc California – đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa! -Vào lúc 1:30 PM hôm nay, Thứ Ba 16/12/2025 (Hôm nay) Tại Hội Đồng Thành Phố, San José City Hall,
<!>
Hội Đồng Thành Phố San José sẽ họp và tưởng niệm Đại Tá Vũ Văn Lộc, người sáng lập Việt Museum. Tuy nhiên, song song với nghi thức vinh danh, Thành Phố lại đang xem xét chấm dứt hợp đồng với Việt Museum, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của một cơ sở văn hóa – lịch sử vô giá của cộng đồng chúng tạ
-Sự hiện diện đông đảo của đồng hương hôm nay chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất.
-Im lặng hôm nay có thể đồng nghĩa với mất mát vĩnh viễn ngày maị
Chúng ta cùng nhau lên tiếng, yêu cầu Thành Phố San José:
-Tiếp tục duy trì hợp đồng với Việt Museum
-Tháo bỏ các rào cản khiến bảo tàng bị đóng cửa suốt gần một năm qua
-Trả lại quyền tiếp cận lịch sử và di sản cho cộng đồng người Việt
Việt Museum không chỉ là một tòa nhà –
đó là lịch sử, là ký ức, là linh hồn của cả một cộng đồng tị nạn cộng sản.
Xin mỗi đồng hương dành chút thời gian quý báu hôm nay, đến City Hall lúc 1:30 PM, để:
-Bảo vệ Việt Museum
-Bảo vệ lịch sử của chính chúng ta
-Bảo vệ di sản cho các thế hệ mai sau
Đi thật đông – đứng thật vững – lên tiếng thật mạnh.
Hôm nay, cộng đồng cần quý vị.
Trân trọng kêu gọi.

Tường Trình Vài Sinh Hoạt Tuần Qua:

Bắc California: Trang Trọng Cử Hành Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Cựu Quân Nhân VNCH
-Bắc California – Buổi Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Bắc California đã được long trọng tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm, ấm áp tình chiến hữu và đầy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
Buổi lễ quy tụ đông đảo quý niên trưởng, quý cựu quân nhân các quân binh chủng, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cùng thân hữu trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Bắc California đến tham dự và chúc mừng.
Mở đầu chương trình là nghi thức chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Quốc Kỳ Hoa Kỳ và phút mặc niệm tưởng nhớ các anh linh chiến sĩ đã vị quốc vong thân – những người đã hy sinh cho lý tưởng tự do, dân chủ của dân tộc Việt Nam.
Trong phần phát biểu ra mắt, đại diện Tân Ban Chấp Hành đã bày tỏ lòng tri ân sâu sa đến các bậc tiền nhiệm, quý niên trưởng và toàn thể hội viên đã luôn đồng hành, nâng đỡ sinh hoạt của Hội trong suốt thời gian quạ Đồng thời, Tân Ban Chấp Hành cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Danh Dự – Trách Nhiệm – Tình Chiến Hữu”, đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng và góp phần bảo tồn lịch sử, chính nghĩa của Quân Lực VNCH nơi hải ngoạị
Buổi lễ cũng ghi nhận nhiều lời chúc mừng, khích lệ từ đại diện các hội đoàn bạn, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào vai trò của Tân Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ mớị
Buổi Ra Mắt kết thúc trong bầu không khí thân tình, thắm đượm nghĩa tình đồng đội, để lại nhiều cảm xúc và niềm tin tốt đẹp trong lòng những người tham dự.

CHIỀU NHẠC GIÁNG SINH “MÙA SAO SÁNG – 50 NĂM VIỄN XỨ” DO VTLV TỔ CHỨC, ĐÃ DIỄN RA TRONG BẦU KHÍ TRANG TRỌNG – ẤM ÁP – THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!


-San Jose, ngày 14 tháng 12 năm 2025 – Chiều Chủ Nhật 14-12-2025, tại hội trường số 70 W. Heđing St., San Jose, Hội Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) đã long trọng tổ chức Chiều Nhạc Giáng Sinh “Mùa Sao Sáng – 50 Năm Viễn Xứ”, đánh dấu một cột mốc đặc biệt của cộng đồng người Việt nơi hải ngoạị
Chương trình đã diễn ra rất thành công, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm và nhận được sự khen ngợi nồng nhiệt từ quý linh mục, quý khách mời, các thành phần tham dự cũng như đông đảo đồng hương hiện diện.
Không khí thánh thiêng – Hội trường gần kín chỗ!
Ngay từ đầu giờ, hội trường đã đón tiếp số người tham dự gần như kín chỗ, vượt quá mong đợi của Ban Tổ Chức.
Sân khấu được trang trí công phu, rực rỡ sắc màu Giáng Sinh, tạo nên không gian vừa trang trọng, vừa ấm áp, chan hòa tinh thần mừng Chúa Giáng Sinh và tình người nơi Viễn Xứ.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc – Đồng bộ – Chất lượng
Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng chu đáo, liên tục và hài hòạ Đặc biệt, những màn hợp ca thánh ca của các ca đoàn giáo xứ đã mang đến bầu khí linh thiêng, trang trọng, khiến nhiều người xúc động.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của:
-Đoàn Đàn Tranh GS Ngọc Dung, với tiếng đàn dân tộc sâu lắng;
-Các ca sĩ Sài Gòn Nhớ, gợi lại ký ức quê hương và những mùa Noel xưa;
-Nhóm Thời Trang Quốc Tế & Tuổi Trẻ Hải Ngoại, mang đến nét trẻ trung, tươi mới cho không khí lễ hộị
Tất cả đã hòa quyện, tạo nên một chiều nhạc Giáng Sinh trọn vẹn, phong phú và đầy cảm xúc.
Sự ghi nhận và lời khen từ người tham dự
Vỉ linh mục hiện diện và khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, đánh giá cao tinh thần tổ chức chuyên nghiệp của VTLV, với nhận xét chung:
“Chương trình được tổ chức rất hoàn chỉnh, tiết mục nào cũng hay, không khí ấm áp và đầy ý nghĩạ”
Các thành phần tham gia văn nghệ cũng bày tỏ niềm vui, sự hài lòng và chân thành cảm ơn những món quà khích lệ tinh thần do anh Lê Văn Hải thay mặt VTLV trao tặng.
Lời cảm tạ
Hội Văn Thơ Lạc Việt xin trân trọng cảm ơn:
-Quý linh mục, quý khách mời;
-Các ca đoàn giáo xứ, nghệ sĩ, ca sĩ, ban kỹ thuật;
-Quý anh chị em thiện nguyện;
-Và toàn thể đồng hương đã đến tham dự, ủng hộ và góp phần làm nên thành công tốt đẹp cho chương trình.
Sự hiện diện và tấm lòng của quý vị chính là nguồn động viên lớn lao, giúp VTLV tiếp tục giữ gìn, phát huy các sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật – tâm linh của cộng đồng người Việt nơi hải ngoạị
Video ghi lại toàn bộ chương trình:

Văn Thơ Lạc Việt
San Jose – Tháng 12, 2025

TIỆC KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY CƯỚI ANH HẢI, KHUÔN MẶT THIỆN CHÍ BỀN BỈ PHỤC VỤ, HẦU NHƯ CẢ CỘNG ĐỒNG YÊU MẾN & CHỊ MY
Đã Diễn Ra – Thành Công Tốt Đẹp, Vượt Xa Mọi Mong Đợi!


-San Jose, California – Tối hôm kia, buổi tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng Hải & My, nhất là anh Hải, một gương mặt phục vụ cộng đồng bền bỉ , được nhiều người yêu mến, đã được tổ chức trong không khí đầm ấm, chan chứa tình thân và ngập tràn tiếng cười, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng tất cả quan khách tham dự.
Ngay từ những phút đầu, nhà hàng đã rộn ràng sinh khí với sự hiện diện đông đảo kỷ lục của Quý Thân Bằng Quyến Thuộc, Quý Bạn Bè Thân Hữu và Gia Đình. Số lượng quan khách vượt ngoài dự kiến, nhà hàng chật kín, không còn một chỗ trống, minh chứng cho tình cảm quý mến mà mọi người dành cho vợ chồng Hải & My suốt ba thập niên quạ
Không Gian – Chương Trình – Cảm Xúc: Tất Cả Hòa Quyện
Buổi tiệc ghi nhận nhiều điểm nổi bật đáng nhớ:
-Không khí tràn ngập tình thương mến, gần gũi và chân thành
-Nhà hàng được trang trí trang nhã, ấm cúng, mỗi bàn đều được chăm chút kỹ lưỡng
-Chương trình văn nghệ sinh động, đặc biệt gây ấn tượng với những màn trình diễn công phu của các nhóm múa
-Sinh hoạt hay lạ, trò chơi rộn ràng, quà tặng phong phú, mang lại tiếng cười không ngớt
-Lượng tiêu thụ thức uống đạt mức kỷ lục: 4 thùng rượu vang và 1 thùng rượu mạnh – một con số vui, nói lên sự hứng khởi chung của buổi tiệc
-Nhiều quan khách đã chia sẻ rằng, hiếm có buổi tiệc nào hội đủ sự vui vẻ, ấm áp và đầy tình người như thế.

Lời Cảm Tạ
Trong phần mở đầu buổi tiệc, vợ chồng Hải & My đã có những lời tâm tình mộc mạc nhưng sâu lắng, gửi đến toàn thể quan khách. Không nghi thức rườm rà, không diễn văn dài dòng, chỉ là lời cảm ơn xuất phát từ đáy tim, dành cho những người thân quen đã cùng đồng hành suốt chặng đường dài – khi thuận lợi cũng như lúc gian nan.
“Sự hiện diện đông đủ của Quý Vị hôm nay không chỉ là niềm vui,
mà còn là nguồn động viên lớn lao, giúp vợ chồng chúng tôi thêm tinh thần để tiếp tục đi trọn con đường đã chọn.”
Buổi tiệc khép lại trong bầu không khí đậm đà kỷ niệm, để lại dư âm đẹp của một cuộc hội ngộ hiếm có – nơi tình nghĩa, tình bạn và tình thân được tôn vinh đúng nghĩạ
Kết Luận
Vì anh Lê Văn Hải là khuôn mặt cộng đồng, nên tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng Hải & My không chỉ là dấu mốc hạnh phúc của một gia đình, mà còn là một sinh hoạt cộng đồng nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa, phản ánh sự gắn bó bền chặt giữa đồng hương, bạn bè, người thân, đời sống tha hương.
Một buổi tiệc đáng nhớ – một kỷ niệm đẹp – và một minh chứng sống động cho giá trị của tình ngườị

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Liên Hiệp Quốc: Nhân Quyền Bị Đe Dọa Nghiêm Trọng

-Trong bối cảnh các vụ vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột trên toàn thế giới, hôm 10/12 vừa qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHR) đã đưa ra bản tổng kết đáng quan ngại, nhận định rằng quyền con người “đang trong tình trạng sinh tồn”, bị đe dọa nghiêm trọng do bị cắt giảm ngân sách đáng kể từ các nhà tài trợ quốc tế.
Từ Geneva (Thụy Sĩ), thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ chiếm 4% ngân sách của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, cơ quan này đã buộc phải sa thải 300 nhân sự từ đầu năm nay và còn có thể tiếp tục cắt giảm.
Ngoài ra, cũng phải kể đến việc di dời những văn phòng tại Geneva (Thụy Sĩ), đến Vienne (Áo) hoặc Nairobi (thủ đô của Kenya). Đó là vấn đề nhân sự. Cuộc khủng hoảng ngân sách cũng cản trở công việc của những nhà điều tra của tổ chức nàỵ Ủy viên Volker Turk giải thích:

“Hiện, chúng tôi chỉ có 50-60% kinh phí cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc giảm khả năng điều tra, ghi lại những vụ vi phạm nhân quyền. Ví dụ, tại Cộng hòa Congo, chúng tôi không có kinh phí để khai triển một ủy ban điều tra (được thành lập hồi đầu năm nay). Đúng vậy, hệ quả thật sự rất nặng nề”.
Nguồn lực suy giảm, trong khi các lực lượng phản đối nhân quyền ngày càng gia tăng, và hiện diện rõ ràng hơn, và đáng lo ngại là họ không gặp khó khăn trong vấn đề gây quỹ. Ông Turk giải thích: “Tại Âu Châu, các nhóm chống nhân quyền hoặc phản đối bình đẳng giới, đã nhận được gần 1,2 tỉ Mỹ kim trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023. Phần lớn các khoản tài trợ này đến từ những nhà quyên góp ở Âu Châu, Nga và Hoa Kỳ”.
Trước việc nhiều nhà lãnh đạo quay lưng lại với nhân quyền, ủy viên Volker Turk kỳ vọng vào một liên minh tập hợp các Nhà nước, thành phố, cũng như là xã hội dân sự và các nhà hảo tâm để đưa nhân quyền trở lại vị trí trung tâm trong các hoạt động công.

Liên Hiệp Quốc Chấm Dứt Hoạt Động của Phái Bộ Hỗ Trợ Iraq Thời Hậu Sađam Hussein


(Hình Key - Fabrice Coffrini: Ngoại trưởng 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan tham dự họp báo sau cuộc họp về tương lai của Iraq, tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 13/9/2003.)
-Hôm 13/12/2025, Tổng Thư ký Antonio Guterres thông báo Liên Hiệp Quốc kết thúc sứ mệnh hỗ trợ Iraq thời hậu Sađam Hussein sau 22 năm khai triển. Bắt đầu từ năm 2003, sứ mệnh của Liên Hiêp Quốc nhằm hỗ trợ Iraq trong giai đoạn chuyển đổi chính trị và kinh tế-xã hội sau khi chính quyền của nhà độc tài Sađam Hussein bị lật đổ.
Thông báo của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres được xem như sự công nhận tính ổn định của đất nước sau nhiều thập kỷ chiến tranh. Từ Baghdad, thông tín viên Marie-Charlotte Roupie của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Kể từ năm 2003, Iraq đã thay đổi sâu rộng. Phái bộ của Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ quá trình chuyển đổi chính trị, kinh tế và xã hội này, đồng thời đóng vai trò trung gian hòa giảị Hôm thứ Bảy (13/12), thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Iraq, mang âm hưởng của một chiến thắng.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phát biểu: “Từ khi Iraq soạn thảo dự thảo Hiến pháp năm 2003, qua quá trình bầu cử, và cho đến khi đánh bại lực lượng DAECH, chúng tôi thấy rằng Iraq đã tiến rất xa, với tình hình an ninh ổn định hơn và một khát vọng phát triển bền vững. Quan hệ giữa Iraq và Liên Hiệp Quốc tới đây sẽ hoàn toàn bình thường”.
Từng kêu gọi chấm dứt sứ mệnh của phái bộ Liên Hiệp Quốc hồi tháng 5/2024, Thủ tướng Iraq tin rằng từ nay đất nước ông có thể tự mình xoay xở mọi chuyện. Hôm 13/12, Thủ tướng Iraq, Mohammed Shia el-Soudani, hoan nghênh Iraq đã vượt qua một chặng đường, đồng thời nhắc nhở mọi người rằng mọi việc vẫn chưa hoàn thành.
Ông tuyên bố: “Iraq hiện đang trên con đường hướng tới dân chủ, đa nguyên, nhân quyền và pháp quyền, và hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ quá trình chuyển đổi để Iraq từ một quốc gia đang thoát khỏi khủng hoảng trở thành một đất nước ổn định, năng động và có trách nhiệm trong khu vực”.
Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế của Iraq. Một con phố mang tên Liên Hiệp Quốc sẽ được khánh thành tại thủ đô Baghdad của Iraq”.

Do Thái Tiêu Diệt Chỉ Huy Quân Sự của Hamas


-Hôm 13/12/2025, Do Thái tuyên bố đã tiêu diệt Raad Saad, chỉ huy quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine, Hamas, trong một cuộc không kích tại Dải Gazạ Nhà nước Do Thái tố cáo nhân vật này là một trong những người lên kế hoạch cho vụ khủng bố hôm 7/10/2023 nhắm vào Do Tháị
Về phần mình, Hamas cũng đã xác nhận rằng người phụ trách sản xuất vũ khí của tổ chức này đã bị sát hại, khi Không quân Do Thái nhắm vào chiếc xe jeep chở ông. Dịch vụ cấp cứu của bệnh viện al-Shifa, nơi tiếp nhận những người bị thương trong cuộc không kích lần này, cho biết đã có 5 người thiệt mạng và hơn 25 người khác bị thương. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:

Do Thái xác nhận vụ ám sát nhắm vào nhân vật số 2 của Hamas tại Gazạ Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc Phòng Do Thái Katz cho biết Raad Saad đã lên kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào Do Thái, vi phạm trắng trợn các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Phía Hamas cũng đưa ra lập luận tương tự, cho rằng việc nhà nước Do Thái tiếp tục các tội ác tại Gaza đi ngược lại kế hoạch Trump.
Raad Saad được Do Thái coi là một trong hai nhân vật lãnh đạo chủ chốt còn sống của cánh quân sự Hamas tại dải Gaza, chỉ đứng sau thủ lĩnh Izz al-Din al-Hađad, và đặc biệt là một trong những người đã thiết kế cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Theo quân đội Do Thái, gần đây Raad Saad còn giám sát các nỗ lực tái thiết và sản xuất vũ khí cho tổ chức này tại Gazạ
Theo truyền thông Do Thái, việc loại bỏ nhân vật này là một thông điệp rõ ràng gửi tới Hoa Kỳ và Hamas: Do Thái sẽ không chấp nhận việc tổ chức này tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại Gazạ

Âu Châu Đề Xuất Kế Hoạch Hòa Bình Mới Cho Ukraine Để “Thử Putin”

-Trong tuần qua, hôm 11/12/2025, Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte đã đến thủ đô Bá Linh của Đức, để thảo luận về chiến tranh Ukraine, đặc biệt là đề xuất của Mỹ, đề nghị Kiev nhượng bộ lãnh thổ.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ gần đây thay đổi chiến lược an ninh, dường như “sẵn sàng hy sinh an ninh của Âu Châu”, để đạt được thỏa thuận với Ngạ Mất đi sự ủng hộ từ Mỹ, uy tín của NATO dường như đang suy giảm.
Tại thủ đô Bá Linh của Đức, ông Mark Rutt đã kêu gọi “thử” Tổng thống Nga Vladimir Putin để xem liệu ông ấy muốn hòa bình hay không, bằng cách lập ra một kế hoạch được cả Âu Châu và Hoa Kỳ ủng hộ, sau đó đề xuất với Kiev, nhằm chấm dứt chiến tranh. Trong bài phát biểu tại Bá Linh, ông cũng lấy làm tiếc rằng “quá nhiều thành viên của NATO” không hiểu được mức độ đe dọa của Nga ở Âu Châụ

Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết đã gửi đến Tổng thống Trump một bản kế hoạch hòa bình mới cho Ukrainẹ Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Thibault Pascal của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Thủ tướng Đức hoan ngênh một ‘động lực mới’, trước các cuộc thảo luận nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến tại Ukrainẹ Ông Merz nhấn mạnh rằng cần phải đạt được một giải pháp khả dĩ, phải bao gồm Âu Châu và nhận được sự ủng hộ của Ukrainẹ Lãnh đạo Đức cũng giữ lập trường ngoại giao, khi được hỏi về việc ông Donald Trump đã tỏ ra mất kiên nhẫn, sau khi hội đàm với các lãnh đạo Đức và Pháp một ngày trước đó.
Về cuộc họp mà các nước Âu Châu muốn tổ chức vào cuối tuần này, đã được Đức xác nhận. Tổng thống Mỹ vẫn chưa quyết định liệu tham dự hay không, và ông Trump đã nói “chúng tôi không muốn mất thời gian”. Ông Friedrich Merz cho biết đã gửi một đề xuất cho Hoa Kỳ, sửa đổi các đề nghị của Mỹ. Ông nói: “Trước hết, đó là những khả năng nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng chấp nhận. Nhưng đó là vấn đề mà Tổng thống Ukraine và người dân Ukraine phải tự quyết định. Chúng tôi đã nhắc lại điều đó với ông Trump. Ông Merz không tiết lộ chi tiết về những đề nghị của Kiev, trong khi chờ đợi phản ứng chính thức của Hoa Thịnh Ðốn.
Tuy nhiên, văn bản sửa đổi này, chắc chắn khác biệt với kế hoạch hòa bình ban đầu của ông Trump, vốn dự trù việc nhượng cho Nga những vùng lãnh thổ mà Mạc Tư Khoa, hiện vẫn chưa kiểm soát được. Đề xuất đó đã bị Kiev và các nước Âu Châu bác bỏ và bị đánh giá là có lợi cho Ngạ

Cố Vấn Ngoại Giao Mỹ, Đức và Ukraine Họp Tại Bá Linh Trong Bối Cảnh Hoa Thịnh Ðốn Thúc Ép Kiev Nhân Nhượng Lãnh Thổ


(Hình AP - Markus Schreiber: Thư ký An ninh Quốc gia Ukraine, ông Rustem Umerov và Günter Sautter, Cố vấn Chính sách Ngoại giao và An ninh của Thủ tướng Đức, gặp nhau tại thủ đô Bá Linh của Đức, ngày 14/12/2025.)
-Trong hai ngày, 14 và 15/12/2025, Bá Linh là nơi diễn ra các đàm phán về một thỏa thuận hòa bình cho Ukrainẹ Trước cuộc họp ngày 15/12 giữa các lãnh đạo Âu Châu và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, các Cố vấn Ngoại giao Hoa Kỳ, Đức và Ukraine có buổi họp bàn.
Theo giới quan sát, trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn thúc ép Kiev chấp nhận nhiều nhân nhượng về lãnh thổ, các nước Âu Châu, trước hết là Đức, trên cơ sở các đề xuất của phía Hoa Kỳ, đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp ít bất lợi hơn cho Ukrainẹ Thông tín viên Pascal Thibaut của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Bá Linh:
“Một cơ hội quan trọng đang hiện hữụ Chúng tôi sẽ làm việc tích cực và mang tính xây dựng nhất có thể tại Bá Linh với tất cả những người thực sự có thể giúp thỏa thuận thành công”, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố đầy lạc quan trong bài phát biểu trên truyền hình tối quạ

Hôm 14/12, các Cố vấn Ngoại giao của Đức, Ukraine và Hoa Kỳ gặp nhaụ Rất ít thông tin được công bố về cuộc gặp nàỵ Sự tham gia của các Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner dường như cho thấy Hoa Thịnh Ðốn hy vọng sẽ có tiến triển. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ không cử đại diện đến Âu Châu nếu không thấy triển vọng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục gây áp lực lên Ukraine để Kiev nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận.
Hai vấn đề mấu chốt hiện nay là: Đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận, để bảo vệ chống lại một cuộc xâm lăng có thể của Nga trong tương lai và nhượng bộ về lãnh thổ. Kiev có thể phải chấp nhận nhượng cho Nga nhiều khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukrainẹ o
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, đòi hỏi hiện nay của Hoa Thịnh Ðốn là các lực lượng Ukraine phải rút khỏi các phần thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, mà hiện quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát, khu vực được coi là sẽ trở thành một “vùng kinh tế tự do” phi quân sự, nhưng không yêu cầu Nga làm điều tương tự. Đổi lại, quân đội Nga sẽ chỉ phải rút khỏi những khu vực rất nhỏ đã chiếm được ở các tỉnh Sumy, Kharkiv và Dnipropetrovsk (miền Bắc, Đông-Bắc và Đông-Trung Ukraine), nhưng sẽ giữ lại các vùng lãnh thổ lớn hơn ở 2 tỉnh miền Nam Kherson và Zaporizhzhiạ
Tại Munich hôm 13/12, trong một hội nghị của đảng CSU, Thủ tướng Đức một lần nữa cảnh báo: Nếu Ukraine sụp đổ, Tổng thống Nga sẽ không dừng ở đó, và tố cáo Putin muốn vẽ lại đường biên giới Âu Châu, “làm sống lại Liên Xô”.

Odessa Hứng Chịu Vụ Oanh Tạc Lớn Chưa Từng Có, Toàn Bộ Hệ Thống Năng Lượng Bị Phá Hủy

-Thành phố Odessa ở miền Nam Ukraine, với cảng Odessa nhìn ra Hắc Hải, hải cảng lớn nhất toàn quốc, cuối tuần này hứng chịu vụ oanh tạc có quy mô lớn chưa từng có tính từ khi chiến tranh nổ ra hồi đầu năm 2022, nhất là với phi đạn siêu thanh.
Trong vụ tấn công, Nga đã ồ ạt phóng đi hơn 300 drone, 30 phi đạn liên lục địa và đặc biệt là các phi đạn siêu thanh. Từ Odessa, thông tín viên Théo Renaudon của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết trung bình có khoảng 33 vụ nổ mỗi giờ tại Odessạ Quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự trong khu vực này của Ukrainẹ

Vụ tấn công nghiêm trọng đến mức dù xảy ra trong đêm 12 sáng 13/12, nhưng cho đến hôm 14/12/2025, chính quyền vẫn chưa thể thống kê hết thiệt hại nhân mạng. Hàng triệu người dân Ukraine chịu cảnh không có điện, không có nước, hệ thống đèn giao thông không hoạt động. Người không được sưởi ấm trong khi nhiệt độ đang ở mức 5 độ C. Hiện giờ vẫn chưa biết cho đến khi nào mạng lưới điện mới hoạt động trở lạị Từ Odessa, thông tín viên Théo Renaudon gửi về bài phóng sự:
“Căn nhà của Boris và Irina như bị một drone thổi tung. Drone nổ ngay phía trước tòa nhà của họ. Cô Irina kể lại: “Drone lao xuống sân vào khoảng 5 giờ sáng. Nó đâm vào căn nhà bên kia đường. Kính cửa sổ nhà chúng tôi vỡ tan tành. Lúc đó tôi đang ngủ. Giờ thì chúng tôi không còn có cửa sổ nữạ Chúng bay tứ tung khắp nơi rồị Đồ đạc thì bị hư hạị Các cửa bên trong căn nhà cũng vậy”.

Ngoài những mảnh kính vỡ, căn nhà còn bị hư hại do các mảnh chì drone tấn công văng ra khi phát nổ. Boris giải thích: “Anh có trông thấy những lỗ thủng ở mặt ngoài căn nhà không? Đó là do những viên đạn nhỏ được thiết kế đặc biệt để có thể xuyên qua lớp da người, để giết mọi người đấy”.
Cô Irina nói tiếp: “Chúng tôi đang rất căng thẳng. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đã xảy rạ Tôi không biết phải làm thế nào để tiếp tục sống bây giờ. Rồi sau này chúng tôi sẽ phải làm gì đâỷ Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đã xảy ra”.
Boris và Irina là 2 trong số những người Ukraine đang kêu gọi Tổng thống Zelensky chấm dứt chiến tranh, cho dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa”.
Vẫn liên quan đến Hắc Hải, theo thông tấn xã AFP, hôm 13/12, Ukraine tố cáo Nga đã dùng drone oanh tạc một tàu chở dầu hướng dương của Thổ Nhĩ Kỳ với 11 thành viên thủy thủ đoàn. Trước đó một hôm, Nga cũng đã tấn công một tàu vận chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ gần cảng Odessa của Ukrainẹ Sau vụ Nga oanh tạc tàu Thổ Nhĩ Kỳ gần Odessa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã báo Hắc Hải có thể trở thành “vùng đối đầu” giữa Nga và Ukrain
Cũng vào hôm 13/12, theo báo Le Monde, quân đội Ukraine đã phóng drone tấn công một số cơ sở ở Nga và vùng Crimea đã bị Mạc Tư Khoa chiếm đóng. Trong số các mục tiêu Ukraine nhắm tới có nhà máy điện Smolensk và các kho chứa dầu ở Simferopol và Ourioupinsk. Trong thông cáo, quân đội Nga cho biết bắn chặn và phá hủy được 94 drone của đối phương.

Đức Đưa Quân Hỗ Trợ Ba Lan Xây Dựng Tuyến Phòng Thủ Biên Giới Với Nga và Belarus


(Hình AP - Bernd Wuestneck tư liệu: Dàn phi đạn phòng không Patriot được chuyển từ Đức sang Ba Lan. Ảnh chụp tại Gnoien, Đức, ngày 23/1/2023.)
-Bộ Quốc phòng Đức thông báo một đơn vị quân đội nước này sẽ được điều động, để hỗ trợ Ba Lan, trong việc tăng cường phòng thủ khu vực biên giới phía Đông, trong bối cảnh nguy cơ Nga xâm lược gia tăng.
Thông tấn xã AFP dẫn lại thông báo của một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức tối 12/12/2025, theo đó nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng Đức tại Ba Lan là “xây dựng các phòng tuyến, đào giao thông hào, đặt dây thép gai hay lập các hàng rào chống xe tăng”. Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh: Các binh sĩ Đức sẽ chỉ tham gia vào các hoạt động Công binh, và số lượng binh sĩ là khoảng 50 ngườị Thời gian hoạt động dự kiến từ quý II năm 2026 đến cuối 2027.

Hồi tháng 5/2025, chính quyền Ba Lan thông báo mục tiêu tăng cường tuyến phòng thủ trên suốt chiều dài biên giới với Belarus và vùng lãnh thổ Nga Kaliningrad.
Theo Bộ Quốc phòng Đức, việc điều động binh sĩ nói trên không phải thông qua Quốc hội, vì “không có các đe dọa trực tiếp đến tính mạng các binh sĩ, do xung đột vũ trang”. Về nguyên tắc, Quốc hội Đức phải phê chuẩn việc khai triển quân đội tại ngoại quốc, trừ một số trường hợp đặc biệt. Hiện tại, Đức là nhà cung cấp hỗ trợ quân sự lớn thứ hai cho Ba Lan sau Hoa Kỳ.
Trong một diễn biến khác, hôm 12/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức tố cáo Tình báo Quân sự Nga (GRU) là thủ phạm vụ tấn công tin tặc tháng 8/2024, chống lại an toàn hàng không Đức, thông qua nhóm tin tặc APT28. Bộ Ngoại Giao Đức cũng “chính thức cáo buộc” chiến dịch Storm 1516 của Nga thao túng bầu cử Quốc hội Đức, hồi tháng 2/2025.

Bá Linh khẳng định có đầy đủ “bằng chứng chắc chắn” về sự can dự của Mạc Tư Khoa trong 2 vụ này, nhưng không công bố chi tiết, để bảo vệ sự an toàn của các mạng lưới tình báọ Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức, Bá Linh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Âu Châu trong việc ban hành “loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân” liên quan đến cuộc chiến tranh hỗn hợp của Ngạ
Đại sứ quán Nga tại Bá Linh đã “cực lực bác bỏ” các cáo buộc này trong một thông báo gửi đến hãng tin Pháp AFP.

Chiến Lược “Thân Trump” của Chủ Nhân Giải Nobel Hòa Bình 2025

-Một sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua là lễ trao giải Nobel được tổ chức tại Oslo (Na Uy), với sự hiện diện của chủ nhân giải Nobel Hòa bình, bà Maria Corina Machadọ
Đây là lần đầu bà xuất hiện trước công chúng kể từ nhiều tháng qua, sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Thuộc phe đối lập với Tổng thống Nicolas Maduro, bà đã phải sống ẩn dật trong thời gian qua, và đã tìm cách bí mật rời khỏi Venezuela, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, để đến Na Uy nhận giảị
Được ghi nhận vì những đóng góp cho quá trình chuyển đổi dân chủ ở Venezuela, bà Maria Corina Machado cũng đã gây không ít tranh cãi, với những quan điểm ủng hộ Donald Trump. Trong bài phát biểu sau khi giải thưởng được công bố, bà đã bày tỏ lòng biết ơn đến ông Trump và những đồng minh khác, và “dành tặng giải thưởng” về mặt tinh thần cho ông Trump vì những ủng hộ của ông đối với phong trào dân chủ.

Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và chính quyền của Maduro (không được Hoa Kỳ và một số nước Mỹ Châu La Tinh công nhận) đã leo thang trong thời gian gần đây, khi Mỹ điều động quân sự đến ngoài khơi Venezuela, tấn công vào tàu của Venezuela, nhân danh cuộc chiến chống ma túỵ
Về lập trường của lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Giảng viên Thomas Posado, tại trường Đại học Rouen, trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhận định:
“Tại Venezuela có những nhà lãnh đạo chính trị phản đối Nicolás Maduro, phản đối việc lương chỉ khoảng một Euro, phản đối một số biện pháp bắt giữ, hay cái chết của một số nhà lãnh đạo chính trị trong trại giam, một số tù nhân chính trị, nhưng họ không tán thành chính sách của Donald Trump, không cảm ơn Donald Trump về các vụ đánh bom ở vùng biển Caribbean, và không cảm ơn Donald Trump khi lên nhận giải Nobel Hòa bình, và chiến lược của họ là không thuyết phục Donald Trump hành động, bao gồm cả hành động quân sự, chống lại đất nước của họ.
Nhưng đó là chiến lược mà Maria Corina Machado đã chọn. Đó là một chiến lược gây tranh cãi, nhất là khi tự coi mình là một người theo chủ nghĩa hòa bình và là người đoạt giải Nobel Hòa bình. Nhưng trên thực tế, điều này lại tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Donald Trump áp dụng chủ nghĩa can thiệp quân sự chống lại kẻ thù của ông ở Mỹ Châu Latinh. Toàn bộ hệ tư tưởng “Trumpist” ủng hộ Trump, góp phần hình sự hóa người Venezuela, hoặc ở Hoa Kỳ, đó là chiến lược chính trị mà Maria Corina Machado đã chọn”.

Venezuela Biết Cầu Cứu Đồng Minh Nào Nếu Mỹ Tấn Công?

-Tuần san Courrier International dịch lại bài viết của New York Times với câu hỏi “Trung Quốc, Nga, Iran, Cubẳ ai sẽ giúp Venezuela nếu Hoa Kỳ tấn công?”
-Từ khi Tổng sản phẩm Nội địa (GDP) sụp đổ năm 2014, Caracas đã mất đi tầm quan trọng chiến lược, và các đồng minh bận rộn với cuộc khủng hoảng của riêng họ. Mối quan hệ chủ yếu về kinh tế hơn là ý thức hệ, và nay khi ngân sách trống rỗng, Maduro không còn đủ uy tín nơi các chủ nợ. Nhiều đối tác của ông ta cũng đang căng thẳng với Tòa Bạch Ốc, không muốn lợi ích quốc gia bị thiệt hại vì ủng hộ một đồng minh đang thất thế.
Điều này rõ ràng nhất đối với Vladimir Putin. Dù Ðiện Cẩm Linh chấp nhận ký một Hiệp ước hợp tác và đối tác chiến lược khá mơ hồ vào tháng trước, nhưng vẫn từ chối công khai hỗ trợ. Thái độ thụ động của Mạc Tư Khoa trước các vụ tấn công vào đồng minh Iran và Syria những tháng gần đây cho thấy sức mạnh hạn chế của Nga về địa chính trị. Hôm 30/10, một phi cơ vận tải già nua của Nga đã ghé qua Caracas, nhưng khó thể biết được có chở theo vũ khí hay quân lính hay không, hoặc chỉ là một động thái tượng trưng. Chuyên gia Ruslan Poukhov cho rằng có thể chỉ mang đến phụ tùng, tuy nhiên rõ ràng Venezuela đang cô độc.

Trung Quốc từ chối cho vay thêm, nhưng vẫn đang là khách hàng mua dầu lửa lớn nhất của Venezuelạ Cuba tuy kinh tế suy sụp vẫn hỗ trợ được trong lãnh vực phản gián. Từ khi Hoa Thịnh Ðốn khai triển quân ở vùng Caribbean, Nicolás Maduro tuyển mộ thêm cận vệ người Cuba, tăng số sĩ quan tình báo Cuba trong quân đội để giảm nguy cơ đảo chánh. Tuy nhiên một sự can thiệp của Hoa Kỳ không phải là không rủi ro, với kho vũ khí Nga mà Caracas đang sở hữụ Hoa Kỳ có thể phá hủy một số phi đạn địa-không S300 hay chiến đấu cơ Sukhoi trước khi chính thức tấn công, nhưng khó thể vô hiệu hóa số phi đạn Igla, mà Nicolás Maduro khẳng định có đến 5.000 chiếc đặt rải rác ở nhiều nơi, dù thực tế chỉ có chừng vài trăm chiếc hoạt động được.

Biến Đổi Khí Hậu: Những Công Dân Tuvalu Đầu Tiên Đến Úc Ðại Lợi Tị Nạn


(Hình AFP - Torsten Blackwood: Đảo san hô Funafuti thuộc Tuvalu, ngày 19/2/2004.)
-Năm 2023, chính quyền Úc Ðại Lợi, đã ký với Tuvalu thỏa thuận mang tên Liên minh Falepili, về lâu dài tiếp nhận toàn bộ dân số của quần đảo ở Thái Bình Dương này, nơi đang bị mực nước biển dâng đe dọa nghiêm trọng. Những người tị nạn Tuvalu đầu tiên đã đến Úc Ðại Lợi, nơi họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mớị
Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình hôm 12/12/2025:
Một nhân viên lái xe nâng, một Nha sĩ và một Mục sư – nằm trong số những người tị nạn khí hậu đầu tiên đặt chân đến Úc Ðại Lợị Trước tiên, họ hy vọng rằng cuộc di dời bất đắc dĩ này sẽ không cắt đứt những mối liên kết văn hóa và tinh thần của họ với quê hương.
Nhưng quê hương của họ, Tuvalu, là một trong những quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới bởi mực nước biển dâng. Theo những kịch bản bi quan nhất, 90% diện tích đất nổi của quần đảo với khoảng 11.000 dân này có thể sẽ bị nhấn chìm từ giờ đến năm 2050.
Chính điều đó đã khiến chính phủ Tuvalu, vào năm 2023, chấp nhận từ bỏ một phần chủ quyền để đổi lấy cam kết từ Úc Ðại Lợi tiếp nhận toàn bộ dân số, với hạn ngạch 280 người mỗi năm. Hơn một phần ba dân số Tuvalu đã nộp đơn theo cơ chế tiếp nhận nàỵ
Theo Ngoại trưởng Úc Ðại Lợi Penny Wong, đây là cách bảo đảm một lộ trình di cư trong phẩm giá.

Cấm Trẻ Vị Thành Niên Dùng Mạng Xã Hội Có Khả Thi Hay Không?

-Úc Ðại Lợi là nước đầu tiên trên thế giới ra lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, dưới 16 tuổi, liên quan đến tất cả các ứng dụng như Snapchat, TikTok Twitch, Instagram, Facebook THreads, Kick, X hay Youtubẹ
Quy định này được coi là hình mẫu cho nhiều nước noi theo, dù nhiều chuyên gia phản đốị Vấn đề chính là làm sao có thể thực thi luật trên thực tế khi giới trẻ tiếp cận được nhiều loại kỹ thuật cho phép lách luật dễ dàng. Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Theo luật Úc Ðại Lợi, những nền tảng này phải tự xác minh độ tuổi của người dùng và họ có thể sử dụng bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ việc yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân.

Vấn đề là những cách thức để xác minh, đặc biệt là việc nhận diện khuôn mặt (để xác minh độ tuổi), lại rất dễ bị qua mặt. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợi đã chỉ ra cách nay vài tuần rằng chỉ cần đeo mặt nạ Halloween, hoặc gắn râu giả là có thể đánh lừa các kỹ thuật nàỵ Cũng phải lưu ý rằng tại Úc Ðại Lợi, cứ 3 người dùng mạng internet thì có một người sử dụng VPN, phần mềm cho phép ẩn hoặc thay đổi vị trí truy cập mạng.
Do đó, đối với những trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, họ có thể sử dụng các mạng xã hội mà không cần phải thực hiện bài kiểm tra xác minh độ tuổị Sáng kiến của Úc Ðại Lợi đã truyền cảm hứng cho nhiều nước, trong đó có Pháp, và được coi là bong bóng thử nghiệm. Thế nhưng quả bóng bóng này có nhiều khả năng sẽ nổ tung.

Trung Quốc Tổ Chức Ngày Tưởng Niệm Vụ Thảm Sát Nam Kinh 1937, Trong Bối Cảnh Căng Thẳng Với Nhật Bản Về Đài Loan


(Hình AFP / Hector Retamal: Quốc kỳ Trung Quốc được treo rủ trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 13/12/2025.)
-Hôm 13/12/2025, Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh do quân đội Nhật Bản gây ra hồi năm 1937.
Ngày tưởng niệm năm nay mang tính biểu tượng cao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan đến những phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề Đài Loan. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Tưởng niệm vụ thảm sát năm 1937 không phải là một nghi lễ trừu tượng. Đối với một số người, ngày này còn mang một ý nghĩa cụ thể hơn. Yue kể là gần đây anh đã xem “Xưởng ảnh Nam Kinh” / The Nanjing Photo Studio, một bộ phim mới được phát hành tại các rạp chiếu phim Trung Quốc.

Yue nói: “Càng chừng mực thì lại càng xúc động. Chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là những giòng chữ trong sách giáo khoạ Bây giờ, khi mọi người nói về ngày tưởng niệm, thì đó không chỉ là những từ ngữ trừu tượng, mà đó là về những con người và về những khoảnh khắc cụ thể”.
Đối với nhiều người khác, thông điệp thì vẫn rất đơn giản. Một người chia sẻ: “Ý nghĩa sâu sắc của ngày này rất là đơn giản, có thể được tóm gọn chỉ trong vài từ: ‘Không bao giờ được quên nỗi nhục của dân tộc’. Đây không phải là một khẩu hiệu để hô vang, mà là một thái độ cần có”.
Nhưng trong bối cảnh căng thẳng hiện nay với Nhật Bản, ngày tưởng niệm này cũng khơi dậy nỗi giận dữ và cảm giác bất an. Cô Li thừa nhận không thể tách rời ký ức về quá khứ khỏi các cuộc tranh luận chính trị hiện naỵ Cô nói: “Tôi cảm thấy giận dữ khi nghe một số phát biểu và thấy những hành động của Thủ tướng Nhật Bản. Chối bỏ lịch sử, hoặc khiêu khích Trung Quốc về những chủ đề này, là gây thêm những tổn thương cho các nạn nhân”.
Ngày tưởng niệm này vẫn là một khoảnh khắc để suy ngẫm, nhưng cũng là một lời nhắc nhở chính trị: Đối với Bắc Kinh, quá khứ vẫn đang tiếp tục đè nặng lên mối quan hệ với Tokyo”.

Giao Tranh Tiếp Diễn ở Biên Giới Thái Lan-Cam Bốt, Bất Chấp Thông Báo Ngừng Bắn của Donald Trump



(Hình AFP / Agence Kampuchea Press (AKP): Khói bốc lên sau một vụ nổ ở tỉnh Pursat trong cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan-Cam Bốt, ngày 13/12/2025.)
Các cuộc giao tranh với đạn pháo giữa hai nước Thái Lan và Cam Bốt tiếp diễn ngày thứ sáu liên tiếp, ít tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm với các nhà lãnh đạo hai nước và thông báo một Lệnh Ngừng bắn.
Hôm 13/12/2025, Bộ Quốc phòng Thái Lan thông báo 4 binh sĩ nước này thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở biên giới với Cam Bốt. Tối 12/12, thông tấn xã AFP cho biết phát ngôn viên Không quân Thái Lan khẳng định đã “phá hủy thành công” 2 cây cầu của Cam Bốt mà Nam Vang sử dụng để chở vũ khí ra chiến trường. Từ thủ đô Vọng Các của Thái Lan, thông tín viên Valentin Cebron của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Tuyên bố của hai nước hoàn toàn trái ngược nhaụ Tòa Bạch Ốc thông báo lệnh ngừng bắn giữa Vọng Các và Nam Vang, tuy nhiên Thủ tướng Cam Bốt và Thái Lan, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cám ơn ông về những nỗ lực hòa giải, lại không có phát biểu chính thức nào về một thỏa thuận ngừng bắn. Trái lại, cả hai nước vẫn tiếp tục cáo buộc đối phương là nguyên nhân gây ra đợt leo thang quân sự mới lần nàỵ

Và trên thực địa, thực tế cũng mâu thuẫn với tuyên bố của Hoa Kỳ: Các trận giao tranh ác liệt giữa quân đội hai nước vẫn tiếp diễn. Báo chí Cam Bốt loan tin các vụ oanh tạc đang diễn rạ Về phần mình, quân đội Thái Lan xác nhận tiến hành một số cuộc không kích với chiến đấu cơ F-16. Trên Facebook, Thủ tướng Thái Lan không cho thấy dấu hiệu sẽ giảm nhẹ căng thẳng. Ông viết: “Hành động của chúng ta sáng nay đã nói lên tất cả”.
Thiệt hại nhân mạng tiếp tục gia tăng. Vài trăm ngàn người đã buộc phải chạy trốn khỏi các khu vực ở biên giớị Đợt đối đầu này hiện giờ đã cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn cuộc đối đầu quân sự kéo vài ngày hồi cuối tháng 7 vừa qua”.

Đụng Độ Biên Giới Thái Lan-Cam Bốt Tiếp Diễn, Vọng Các Bác Đề Xuất Ngừng Bắn của Mã Lai Á


(Hình AP - Sakchai Lalit: Các thành viên đội cấp cứu Thái Lan chuyển một thi thể lên xe, sau cuộc pháo kích của Cam Bốt tại tỉnh Sisaket, ngày 14/12/2025.)
-Bất chấp các nỗ lực làm trung gian của Hoa Kỳ và Mã Lai Á, đụng độ biên giới Thái Lan-Cam Bốt bước sang ngày thứ 8. Khoảng 800 ngàn dân cư hai bên biên giới phải lánh nạn. Theo các nguồn tin chính thức, ít nhất 14 quân nhân Thái Lan và 11 thường dân Cam Bốt thiệt mạng. Hôm 14/12/2025, bộ Y tế Thái Lan thông báo trường hợp thiệt mạng đầu tiên của 1 thường dân nước nàỵ
Tối 13/12, Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim đưa ra đề xuất ngừng bắn, nhưng Thái Lan bác bỏ. Thông tín viên Valentin Cebron của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Vọng Các của Thái Lan:
“Lập trường của Vọng Các vẫn không thay đổi: Không có thỏa thuận ngừng bắn với Nam Vang, bất chấp những nỗ lực xoa dịu của Tổng thống Mỹ, vốn đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc giao tranh tái diễn. Các nhà ngoại giao Thái Lan bày tỏ sự thất vọng với những phát biểu của Tổng thống Mỹ, người đã mô tả vụ nổ mìn chống bộ binh làm bị thương binh sĩ Thái Lan và làm bùng phát leo thang quân sự là một “tai nạn”. Hôm sau cuộc điện đàm với Donald Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin tái khẳng định cam kết “bảo vệ chủ quyền quốc gia” của vương quốc và vẫn giữ vững lập trường không khoan nhượng, tuyên bố rằng Vọng Các “không cần phải nghe theo bất cứ ai nữa”.

Thái Lan đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim đưa ra tối quạ Cam Bốt ngược lại hoan nghênh sáng kiến của Mã Lai Á ủng hộ một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước láng giềng. Trên thực địa, tình hình không có dấu hiệu dịu bớt: Quân đội Thái Lan tuyên bố đã chịu thêm tổn thất, đồng thời khẳng định đã giành được lãnh thổ. Về phần mình, chính quyền Cam Bốt tiếp tục lên án các cuộc không kích của Thái Lan”.
Về khả năng của Tổng thống Hoa Kỳ mang lại một giải pháp chấm dứt xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt, chuyên gia về Đông Nam Á Sophie Boisseau du Rocher, Học viên Sciences Po, Paris nhận định:
“Trên thực tế, Trump đã lấy lại thành quả của các nỗ lực trung gian của Mã Lai Á, Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Chính quyền Hoa Kỳ chỉ tham gia vào phút cuốị Thỏa thuận đạt được là một thỏa thuận mong manh. Đây không phải là một thỏa thuận hòa bình, như ông Trump muốn làm cho mọi người tin tưởng như vậy, và chỉ là một thỏa thuận đình chiến. Mà thỏa thuận đình chiến thì đã được hai bên đạt được vào cuối tháng 7. Như vậy, không có gì là mớị Tuy nhiên, Cam Bốt và Thái Lan chấp nhận ký kết thỏa thuận này với sự chứng kiến của Mỹ, với mục tiêu có thể đàm phán về thuế quan, một vấn đề rõ ràng là rất quan trọng với hai nền kinh tế Đông Nam Á này”.

Động Cơ Chính Trị Hay Bom Mìn của Liên Xô Khiến Xung Đột Lại Bùng Nổ Giữa Thái Lan và Cam Bốt


(Hình REUTERS - Athit Perawongmetha: Xe bọc thép của Thái Lan, xuất hiện tại tỉnh Surin, khu vưc biên giới giới với Cam Bốt, ngày 11/12/2025.)
-Trong tuần vừa qua, tình hình tại biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt căng thẳng trở lại, với các vụ đụng độ quân sự gây thương vong cho cả hai bên, hàng ngàn người phải đi di tản. Hai nước cáo buộc nhau là bên vi phạm lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Tại sao xung đột bùng nổ trở lại vào lúc này, theo chuyên gia về Đông Nam Á, bà Christine Cabasset, nghiên cứu tại trung tâm Đông Nam Á (CASE), thuộc Đại học EHESS của Pháp giải thích:
“Thủ tướng Thái Lan, một trong những lãnh đạo của phe bảo thủ, tức là phe liên minh giữa hoàng gia và quân đội, sẽ ra tranh cử. Toàn bộ người dân Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu trong vào tháng 3 năm 2026, và do đó, chính quyền Vọng Các hiện nay có lợi, nếu có thể nói như vậy, trong việc củng cố lập trường của mình đối với Cam Bốt, biến Cam Bốt thành một quốc gia đối thủ.

Chính vì vậy tôi nghĩ rằng đợt giao tranh này có nhiều động cơ chính trị. Thực tế, cũng giống như vài tháng trước khi bạo lực giữa hai nước bùng phát, chẳng hạn như từ tháng 5 đến tháng 7, và chính cựu Thủ tướng Cam Bốt, Hunsen, từng nắm quyền trong một thời gian rất dài, đã công khai tiết lộ cuộc điện thoại mà ông đã ghi âm mà không có sự đồng ý của Thủ tướng Thái Lan, Phaong Tarn Shina Guattara”.
Giữa lúc giao tranh, vấn đề bom mìn trong khu vực cũng được coi là một điểm nóng, khiến căng thẳng leo thang, theo tường thuật của New York Times. Phía Thái Lan cáo buộc binh sĩ nước này bị thương do bom mìn mới được gài dọc biên giới trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước từ 6 tháng quạ
Về phần mình, Cam Bốt kiên quyết phủ nhận, khẳng định rằng những quả mìn đó là tàn dư từ cuộc nội chiến kết thúc năm 1999. Phía Cam Bốt cũng cho biết rằng những quả mìn được phát giác và gây thương tích nằm ở khu vực do Thái Lan kiểm soát, và Cam Bốt không thể tiếp cận.

Cả hai nước đều ký kết Hiệp ước Ottawa, cấm mìn sát thương, tuyên bố đã phá hủy kho dự trữ loại vũ khí này và dọn sạch hầu hết bom mìn trên mặt đất. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là những quả mìn đó đến từ đâu và ai đã đặt chúng ở đó.
Khu vực biên giới phía Tây-Bắc của Cam Bốt giáp với Thái Lan còn được biết đến với tên gọi vành đai mìn K5 trong những năm 1980. Chính phủ Nam Vang do Việt Nam hậu thuẫn rải mìn tại đây, để ngăn chặn lực lượng Khmer Đỏ. Ban đầu, đó là những quả mìn được Liên Xô cung cấp cho Việt Nam.
Báo Mỹ kết luận rằng điều này cho thấy một thách thức kép: Vừa phải giải quyết di sản chiến tranh, vừa đối phó với cáo buộc quân sự hóa khu vực.

SEA Games 33: Quá Nhiều Biến Cố Làm Hình Ảnh Chủ Nhà Thái Lan Lu Mờ


(Hình AP - Achmad Ibrahim: Lễ khai mạc SEA Games 33, tại Vọng Các, Thái Lan, ngày 9/12/2025.)
=SEA Games 33 tại Thái Lan diễn ra chưa đầy một tuần nhưng đáng tiếc đã có quá nhiều sự cố, ngay từ lễ khai mạc cho đến tổ chức các cuộc thi đấụ
Dù diễn ra trong những điều kiện ngoại cảnh bất ngờ, lũ lụt và xung đột biên giới Thái Lan-Cam Bốt bùng phát trở lại, SEA Games 33 được kỳ vọng là sân chơi thể thao khu vực được tổ chức bài bản, nhưng những gì diễn ra tại Thái Lan lại cho thấy không ít dấu hiệu lộn xộn, thiếu phối hợp đồng bộ đang đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp và hình ảnh của nước chủ nhà.
Trước hết, vấn đề nổi cộm nhất nằm ở khâu kế hoạch và điều phối tổng thể. Việc thay đổi lịch thi đấu, địa điểm và thậm chí là quy định chuyên môn ở một số môn diễn ra khá sát ngày khai mạc đã gây ra không ít khó khăn cho các đoàn thể thaọ Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị chuyên môn của vận động viên, mà còn tạo cảm giác thiếu tôn trọng các đoàn khách mờị
Theo phản ánh của báo chí theo dõi sự kiện tại chố, cơ sở vật chất và hậu cần bộc lộ nhiều bất cập. Một số địa điểm thi đấu bị phản ánh là chưa hoàn thiện đúng tiến độ, trang thiết bị không đồng đều giữa các môn, trong khi công tác ăn ở, di chuyển của vận động viên và ban huấn luyện thiếu sự thống nhất. Những trục trặc tưởng chừng nhỏ lẻ này, khi cộng dồn, đã tạo nên ấn tượng về một bộ máy tổ chức vận hành kém chuyên nghiệp.

Trước các phản ánh từ báo chí và các đoàn tham dự, phản hồi từ Ban tổ chức thường chậm chạp, thiếu nhất quán và đôi khi né tránh trách nhiệm. Thay vì chủ động nhận sai và điều chỉnh, cách tiếp cận này vô tình làm xói mòn niềm tin, đồng thời thổi bùng những nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng của đại hộị
Trao đổi với chương trình thể thao hôm nay, chuyên gia môn điền kinh Dương Đức Thủy, người từng nhiều lần cùng các vận động viên Việt Nam tham dự các kỳ đại hội thể thao quốc tế, nhận xét dưới góc nhìn tổ chức sự kiện thể thao tầm khu vực, SEA Games 33 cho thấy một bức tranh thiếu đồng bộ, lộn xộn và chưa tương xứng với vị thế của một quốc gia nhiều kinh nghiệm đăng cai các sự kiện thể thao lớn như Thái Lan:
“SEA Games không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là bộ mặt tổ chức, năng lực quản trị và tinh thần hiếu khách của nước chủ nhà. Việc để xảy ra nhiều lộn xộn trong SEA Games 33 cho thấy Thái Lan, dù có bề dày kinh nghiệm, đã không đáp ứng được những chuẩn mực ngày càng cao của thể thao khu vực, nước chủ nhà giàu truyền thống đang tự làm lu mờ hình ảnh của chính mình”.

Báo Chí Mỹ: Tư lệnh Quân Đội Hoa Kỳ Tại Khu Vực Mỹ Latinh Từ Chức Do Bất Đồng Với Chính Sách của Trump


(Hình AP - Rebecca Blackwell: Đô đốc Alvin Holsey của Hải quân Hoa Kỳ tại Doral, tiểu bang Florida, Mỹ, ngày 12/12/2025.)
-Đô đốc Alvin Holsey, Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại khu vực Mỹ Châu Latinh, chính thức bàn giao chức vụ vào ngày 12/12/2025, sau 1 năm nhậm chức. Hồi tháng 10/2025, Tư lệnh Alvin Holsey đã cho biết quyết định rời bỏ chức vụ trước thời hạn, nhưng không nêu rõ lý dọ
Theo báo chí Mỹ, Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Mỹ Châu Latinh bất đồng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về “tính hợp pháp” của các cuộc oanh kích của quân đội Hoa Kỳ chống lại các tàu thuyền bị coi là buôn lậu ma túy, từ đầu tháng 9/2025, khiến gần 90 người chết.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ bàn giao chức vụ, Đô đốc Holsey nhấn mạnh: Nước Mỹ cần tiếp tục đứng về phía “nền dân chủ, nhà nước pháp quyền và nhân quyền”. Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Florida:
“Đô đốc Alvin Holsey từ chức sau chưa đầy một năm nắm quyền, thay vì thời gian trung bình 3 năm ở cấp bậc nàỵ Vị Đô đốc này là người phụ trách tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Trung và Nam Mỹ.
Đây là một vị trí vô cùng nhạy cảm vì chính quyền Trump đã coi việc chống buôn bán ma túy ở vùng vịnh Caribbean là một trong những ưu tiên hàng đầụ Bởi vì với tư cách là người đứng đầu 10.000 binh sĩ được khai triển trong khu vực, Đô đốc Alvin Holsey, cho đến nay, là sĩ quan cấp cao nhất chịu trách nhiệm về các cuộc không kích chống các tàu buôn lậụ
Tại sao vị chỉ huy này lại đột ngột quyết định kết thúc sự nghiệp của ông, sau 37 năm phục vụ? Tại buổi lễ chia tay, cả Đô đốc Alvin Holsey và cấp trên của ông đều không đề cập đến vấn đề nàỵ Nhưng tờ New York Times, trích dẫn hai nguồn tin quân sự xin ẩn danh, cho biết Đô đốc Alvin Holsey đã tỏ ra bất an về nhiệm vụ được giao phó, và việc sử dụng vũ lực chống lại những người bị tình nghi buôn lậu ma túy”.
Theo NCB News hôm 12/12, Hoa Thịnh Ðốn ban hành nhiều biện pháp chống lại 6 công ty hàng hải hoạt động tại Venezuela và nhiều thân nhân của Tổng thống Madurọ Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, 6 công ty này bị cáo buộc chuyên chở dầu lửa từ “chợ đen”. Trừng phạt được đưa ra sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu, bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela đến Cuba hôm 10/12. Chính quyền Venezuela lên án “hành động hải tặc” của Hoa Thịnh Ðốn.
Nhà đối lập Venezuela, bà Maria Corina Machado, giải Nobel Hòa bình, một lần nữa khẳng định sự ủng hộ đối với việc Hoa Thịnh Ðốn “gia tăng” áp lực với Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, để buộc đương sự phải rời bỏ chức vụ, theo trích đoạn cuộc phỏng vấn với đài Mỹ CBS hôm 12/12.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Đặc nhiệm Mỹ chặn tàu từ Trung Quốc đến Iran. Theo thông tin của báo Mỹ Wall Street Journal hôm 12/12/2025, dẫn lời một số viên chức Mỹ, một đội đặc nhiệm Hoa Kỳ đã chặn bắt một chiếc tàu di chuyển trên Ấn Độ Dương hồi tháng 11/2025, đang trên đường từ Trung Quốc đến Iran, và thu giữ nhiều hàng hóa, có khả năng được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Một viên chức cho biết, hàng hóa trên tàu, bao gồm những vật liệu có thể được sử dụng trong hệ thống vũ khí quy ước của Iran, đã bị tiêu hủỵ
(Euronews/RFI) – Tổng thống Ukraine đến mặt trận Kupyansk, Kiev thông báo phản công thắng lợi tại khu vực phía Bắc mặt trận, bao vây nhiều đơn vị Ngạ Hôm 12/12/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đăng tải một video ghi lại cảnh ông đang đến thăm một đơn vị quân đội ở Kupyansk, thuộc tỉnh Kharkiv, cách chiến tuyến chưa đầy 2 cây số, nằm trong tầm bắn của drone và Pháo binh Ngạ Quân đội Ukraine cho biết đã phản công thành công tại khu vực phía Bắc thành phố này trong những ngày gần đâỵ Ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng lực lượng Nga đã “bao vây được khoảng 15 Tiểu đoàn Ukraine” ở mặt trận này và mời các nhà báo đến chứng kiến.
(AFP/RFI) – Tư pháp Nga kết án vắng mặt Chưởng lý và nhiều Thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI). Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại The Hague (Hòa Lan), chuyên điều tra và truy tố tội diệt chủng, tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội xâm lược. Các viên chức của Tòa CPI bị Nga kết án tù chủ yếu vì đã “phát lệnh truy nã trái phép” các lãnh đạo của Nga, trong đó có Tổng thống Putin, liên quan đến chiến tranh Ukrainẹ Chưởng lý Karim Khan bị kết án 15 năm tù giam, 8 thành viên khác của tòa bị tuyên án tù giam từ 3 đến 15 năm. Tư pháp Nga từng phát lệnh truy nã các viên chức cấp cao nhất của tòa CPỊ

(AFP/RFI) – Nga thông báo oanh tạc các cơ sở công nghiệp và hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng phi đạn siêu thanh. Theo tuyên bố hôm 13/12/2025 của Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công ồ ạt bằng phi đạn siêu thanh diễn ra đêm 12 rạng sáng 13/12, nhằm trả đũa việc đối phương oanh tạc “các mục tiêu dân sự” tại Ngạ Trước đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết các vụ oanh kích của kẻ thù làm hư hại khoảng 10 cơ sở dân sự và khiến hàng ngàn dân ở 7 vùng của Ukraine mất điện.
(AFP/RFI) – 9 binh sĩ Bắc Hàn thiệt mạng trong chiến dịch rà phá bom mìn ở vùng Koursk của Ngạ Thông tin được truyền thông Bình Nhưỡng đăng tải hôm 13/12/2025. Đây là các binh sĩ thuộc một đơn vị Công binh của Bắc Hàn đã được khai triển trong 4 tháng tại Koursk. Hôm 12/12, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un đã chủ trì một buổi lễ hoan nghênh các binh sĩ của Trung đoàn Công binh 528, đã trải qua 120 ngày ở vùng Koursk, nơi bị lực lượng Ukraine chiếm đóng một phần từ tháng 8/2024 đến mùa Xuân năm 2025. Chín binh sĩ thiệt mạng đã được nhận danh hiệu “Anh hùng” của Bình Nhưỡng.

(AFP/RFI) – Pháp điều chỉnh chiến lược để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong bản cập nhật chiến lược mà chính phủ công bố hôm 12/12/2025, có một số mục tiêu như đến năm 2040-2050 ngừng sử dụng dầu lửa, năm 2050 ngừng sử dụng khí đốt hóa thạch.... Nhưng một số mục tiêu bị xem là quá tham vọng, khó đạt được. Nông nghiệp là lĩnh vực hành động được chú ý, với các khuyến nghị giảm phát thải carbon trong chăn nuôị Hiện giờ, công luận Pháp vẫn còn bị chia rẽ về việc thay đổi triệt để lối sống để đạt trung hòa carbon: Giảm ăn thịt, giảm dùng xăng, giảm các chuyến bay, thay đổi phương pháp sưởi ấm....
(Reuters/RFI) – Tuần duyên Phi Luật Tân: Ba ngư dân bị thương, 2 tàu đánh cá “thiệt hại đáng kể” do bị tàu tuần tra Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng. Hôm 13/12/2025, Tuần duyên Phi Luật Tân thông báo gần 20 tàu đánh cá Phi Luật Tân, hoạt động gần bãi cạn Sabina, trong Vùng đặc quyền Kinh tế nước này, đã bị tàu Trung Quốc tấn công.

(AFP/RFI) – Ủy Ban Nobel lên án Iran bắt giữ giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadị Ủy ban Nobel Na Uy đã lên án vụ bắt giữ bà Narges Mohammadi, giải Nobel Hòa bình, hôm 13/12/2025, và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho bà. Bà Narges Mohammadi (53 tuổi) nhiều lần bị kết án tù, được vinh danh hồi 2023, vì “các nỗ lực chống đàn áp phụ nữ tại Iran và cổ vũ cho nhân quyền”. Bà được chính quyền Iran trả tự do tạm thời vì lý do sức khỏe, hồi tháng 12/2024.
(RFI) – Ý Ðại Lợi lo ngại về nguy cơ du lịch thêm quá tải sau khi ẩm thực Ý Ðại Lợi được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loạị Theo thông tin được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) loan báo hôm 10/12/2025, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả một nền ẩm thực quốc gia được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể. Tuy nhiên, thông tín viên Anne Le Nir hôm 13/12 cho biết đi kèm với niềm tự hào của người Ý Ðại Lợi và hy vọng về lợi ích kinh tế, còn là nỗi lo của chính quyền về các tác động tiêu cực khi du khách kéo đến ồ ạt, vượt quá khả năng đón tiếp. Theo ước tính, quyết định của UNESCO có thể thúc đẩy du khách quốc tế đến Ý Ðại Lợi tăng 8% sau 2 năm, tương đương với thêm gần 18 triệu đêm lưu trú.


Không có nhận xét nào: