Kính thưa quý độc giả,Khi chiến tranh Nga–Ukraine bùng nổ ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong cộng đồng người Việt hải ngoại tỵ nạn cộng sản xuất hiện những phản ứng khác. Có người cảm thông nỗi đau sâu sắc với Ukraine, có người thờ ơ, thậm chí có người cho rằng Ukraine “đáng tội” vì đã từng thuộc Liên Xô – thế lực đã viện trợ cho cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến trước 1975. Những cảm xúc đó là dễ hiểu, bởi chiến tranh Việt Nam để lại những vết thương chưa bao giờ lành.
<!>
Tuy nhiên, nếu vượt lên trên ký ức đau thương để nhìn bằng lăng kính lịch sử và chính trị, chúng ta sẽ nhận ra một điều đáng suy ngẫm: Số phận của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và Ukraine ngày nay có nhiều điểm tương đồng sâu sắc. So sánh này không nhằm gợi lại hận thù, mà để hiểu rõ hơn bản chất của những bi kịch lịch sử lặp lại dưới nhiều hình thức khác.
1-Sự thật cốt lõi:
Ukraine KHÔNG phải là một quốc gia độc lập trong thời kỳ chiến tranh Quốc-Cộng Việt Nam.
Từ 1922 đến 1991, Ukraine là chư hầu của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, Ukraine là một thành phần nô lệ bị kiểm soát hoàn toàn bởi ách thống trị Liên Xô cộng sản.
Vì thế mọi quyết định về:
-Viện trợ vũ khí
-Chính sách đối ngoại
-Chiến tranh
- hòa bình
đều do Liên Bang Xô Viết: Lênin, Stalin quyết định, chứ không phải Ukraine!
1.1-Về vũ khí “sản xuất tại Ukraine”, đúng là có:
-Nhiều nhà máy quân sự đặt trên lãnh thổ Ukraine (xe tăng, đạn pháo, súng bộ binh như AK 47 của Tiệp Khắc vv…)
1.2-Một số vũ khí Liên Xô viện trợ cho Cộng Sản Bắc Việt được sản xuất tại các nhà máy tọa lạc tại Ukraine bị Nga thống trị. Nên điều này KHÔNG đồng nghĩa với việc “Ukraine viện trợ” vũ khí cho cộng sản Việt Nam đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa, vì:
-Ukraine không có chủ quyền
-Người Ukraine không có chủ quyền từ chối hay quyết định bất cứ vấn đề gì khi đang là nô lệ Liên Bang Xô Viết.
-Vì thế, kết án Ukraine đã viện trợ vũ khí cho cộng sản Bắc Việt đánh Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn sai về mặt pháp lý. Vì chủ thể duy nhất chịu trách nhiệm thời đó là nhà nước cộng sản Liên Xô, do Nga kế thừa vị thế pháp lý.
1.3-So sánh cho dễ hiểu
-Ukraine thời đó ≈ chỉ là một tỉnh lớn bị thống trị bởi cường quốc nguyên tử cộng sản Liên Xô.
-Nga quyết định – Ukraine bắt buộc phải thi hành. Vì thế chính người Ukraine cũng đã là nạn nhân của Liên Bang Xô Viết Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản thời đó.
-Nạn đói Holodomor (1932–33): Làm hàng chục triệu người Ukraine chết đói vì Stalin thử nghiệm chính sách “hợp tác Xã Nông Nghiệp thất bại. trên đất nước Ukraine.
-Bị cưỡng bức tập thể hóa
-Bị đàn áp trí thức, tôn giáo
-Bị dùng làm nơi thử nghiệm chính sách, công nghiệp nặng:
-Thảm họa nhà máy điện nguyên tử Chernobyl cũng là do Liên Xô dùng Ukraine làm nơi thí nghiệm nguyên tử.
1.4-Ukraine không phải “đồng minh tự nguyện” của Cộng Sản Bắc Việt, mà là một dân tộc bị trị bởi Liên Xô, giống như các nước Đông Âu thời đó.
2. Nhận định Ukraine là kẻ thù của Việt Nam Cộng Hòa là đúng hay sai?
2.1-Về mặt lịch sử là: – SAI
-Những ai vô tình hay cố ý xuyên tạc, đánh đồng tội ác: “Cả Nga lẫn Ukraine trước đây đều tích cực giúp Cộng Sản Bắc Việt đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa” là sai, và không có cơ sở pháp lý:
-Vì nó chỉ đúng với Nga (Liên Xô) mà thôi.
-Nó hoàn toàn không đúng với Ukraine: Vì Ukraine bị trị không có tư cách pháp lý, chính trị hay chủ quyền để “giúp” cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa.
-Gán trách nhiệm chiến tranh Quốc-Cộng cho Ukraine là:
-Đánh đồng nạn nhân bị trị với kẻ cai trị
-Sai về logic lịch sử
-Sai về luật quốc tế
2.2-Về mặt cảm xúc – CÓ THỂ THÔNG CẢM VÀ HIỂU
Nếu một người:
-Có thân nhân chết vì vũ khí Liên Xô làm tại các nhà máy trên đất Ukraine thời bị Liên Xô thống trị và đặt nhà máy súng đạn trên đất Ukraine.
-Mang nỗi đau chiến tranh
-Không muốn đứng về bên nào trong cuộc chiến Nga–Ukraine hiện nay.
Điều đó có thể thông cảm và hiểu được về mặt tâm lý, nhưng không nên cổ súy và biến cái tâm cá nhân: Hỷ, nộ, ái, ố ai lạc của cá nhân mình thành kết luận lịch sử sai lạc cho nhiều độc giả khác -vì tin tưởng vào mình nên cũng ghét Ukraine vô cớ- như cá nhân mình. Làm như thế nó bất nhẫn và không còn là tôn trọng chân lý sự thật, lẽ phải nữa . Nó cũng vô tình đánh mất chức năng “văn dĩ tải đạo” của người viết nữa!
–Cảm xúc cá nhân ≠ sự thật lịch sử: Là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
3. Về thái độ “khoanh tay đứng nhìn Ukraine bị xâm lăng”
Quan điểm này mang màu sắc:
-Cảm tính
-Trừng phạt tập thể (collective punishment)
3.1-Nhưng cần nhớ:
-Người Ukraine và dân tộc Ukraine hiện nay không còn là chư hầu bị trị của Liên Xô thời trước nữa.
-Phần lớn dân Ukraine chống Nga, chống cộng sản, thân phương Tây
-Chính họ từng nổi dậy trong cuộc cách mạng Maidan 2014 để vùng lên, thoát ách thống trị cộng sản Moscow
3.2-Họ không phải kẻ từng xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, mà là dân tộc đang tìm đường thoát khỏi di sản Liên Xô cũ và Nga Putin mới.
4. Kết luận ngắn gọn, nếu nhận định:
-Ukraine là nước viện trợ Cộng Sản Bắc Việt đánh Việt Nam Cộng Hòa là sai.
-Ukraine phải chịu trách nhiệm về chiến tranh Việt Nam cũng là sai
-Liên Xô/Nga chịu trách nhiệm viện trợ chiến tranh cho cộng sản Việt Nam đánh Việt Nam Cộng Hòa là đúng
-Cảm xúc ghét, không ủng hộ Ukraine, nếu là cá nhân có thể thông cảm.
-Nhưng đổ lỗi tập thể cho Ukraine bằng những lý do không chính đáng, không công bằng, thiếu lòng thương xót và trái với sự kiện lịch sử là không hợp tình hợp lý.
Kính thưa quý độc giả,
Đối với chúng ta là những người có niềm tin tôn giáo và cả những người vô thần nhưng không bách hại tôn giáo như cộng sản, nhất là người Kitô-hữu, đứng trước đau khổ của một dân tộc Ukraine quả cảm anh hùng đang bị Nga Putin gian ác xâm lược, không phải là chọn phe đảng chính trị, mà là chọn đứng về phía chân lý sự thật lẽ phải, phẩm giá con người và quyền được sống trong tự do. Nhìn lại số phận Việt Nam Cộng Hòa giúp chúng ta hiểu rằng thờ ơ trước bất công hôm nay có thể trở thành nỗi ân hận của ngày mai./-
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-12-16
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-12-16
Kính thưa quý độc giả,
Khi chiến tranh Nga–Ukraine bùng nổ ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong cộng đồng người Việt hải ngoại tỵ nạn cộng sản xuất hiện những phản ứng khác. Có người cảm thông nỗi đau sâu sắc với Ukraine, có người thờ ơ, thậm chí có người cho rằng Ukraine “đáng tội” vì đã từng thuộc Liên Xô – thế lực đã viện trợ cho cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến trước 1975.
Những cảm xúc đó là dễ hiểu, bởi chiến tranh Việt Nam để lại những vết thương chưa bao giờ lành. Tuy nhiên, nếu vượt lên trên ký ức đau thương để nhìn bằng lăng kính lịch sử và chính trị, chúng ta sẽ nhận ra một điều đáng suy ngẫm: Số phận của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và Ukraine ngày nay có nhiều điểm tương đồng sâu sắc. So sánh này không nhằm gợi lại hận thù, mà để hiểu rõ hơn bản chất của những bi kịch lịch sử lặp lại dưới nhiều hình thức khác.
1-Sự thật cốt lõi:
Ukraine KHÔNG phải là một quốc gia độc lập trong thời kỳ chiến tranh Quốc-Cộng Việt Nam.
Từ 1922 đến 1991, Ukraine là chư hầu của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, Ukraine là một thành phần nô lệ bị kiểm soát hoàn toàn bởi ách thống trị Liên Xô cộng sản.
Vì thế mọi quyết định về:
-Viện trợ vũ khí
-Chính sách đối ngoại
-Chiến tranh
- hòa bình
đều do Liên Bang Xô Viết: Lênin, Stalin quyết định, chứ không phải Ukraine!
1.1-Về vũ khí “sản xuất tại Ukraine”, đúng là có:
-Nhiều nhà máy quân sự đặt trên lãnh thổ Ukraine (xe tăng, đạn pháo, súng bộ binh như AK 47 của Tiệp Khắc vv…)
1.2-Một số vũ khí Liên Xô viện trợ cho Cộng Sản Bắc Việt được sản xuất tại các nhà máy tọa lạc tại Ukraine bị Nga thống trị. Nên điều này KHÔNG đồng nghĩa với việc “Ukraine viện trợ” vũ khí cho cộng sản Việt Nam đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa, vì:
-Ukraine không có chủ quyền
-Người Ukraine không có chủ quyền từ chối hay quyết định bất cứ vấn đề gì khi đang là nô lệ Liên Bang Xô Viết.
-Vì thế, kết án Ukraine đã viện trợ vũ khí cho cộng sản Bắc Việt đánh Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn sai về mặt pháp lý. Vì chủ thể duy nhất chịu trách nhiệm thời đó là nhà nước cộng sản Liên Xô, do Nga kế thừa vị thế pháp lý.
1.3-So sánh cho dễ hiểu
-Ukraine thời đó ≈ chỉ là một tỉnh lớn bị thống trị bởi cường quốc nguyên tử cộng sản Liên Xô.
-Nga quyết định – Ukraine bắt buộc phải thi hành. Vì thế chính người Ukraine cũng đã là nạn nhân của Liên Bang Xô Viết Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản thời đó.
-Nạn đói Holodomor (1932–33): Làm hàng chục triệu người Ukraine chết đói vì Stalin thử nghiệm chính sách “hợp tác Xã Nông Nghiệp thất bại. trên đất nước Ukraine.
-Bị cưỡng bức tập thể hóa
-Bị đàn áp trí thức, tôn giáo
-Bị dùng làm nơi thử nghiệm chính sách, công nghiệp nặng:
-Thảm họa nhà máy điện nguyên tử Chernobyl cũng là do Liên Xô dùng Ukraine làm nơi thí nghiệm nguyên tử.
1.4-Ukraine không phải “đồng minh tự nguyện” của Cộng Sản Bắc Việt, mà là một dân tộc bị trị bởi Liên Xô, giống như các nước Đông Âu thời đó.
2. Nhận định Ukraine là kẻ thù của Việt Nam Cộng Hòa là đúng hay sai?
2.1-Về mặt lịch sử là: – SAI
-Những ai vô tình hay cố ý xuyên tạc, đánh đồng tội ác: “Cả Nga lẫn Ukraine trước đây đều tích cực giúp Cộng Sản Bắc Việt đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa” là sai, và không có cơ sở pháp lý:
-Vì nó chỉ đúng với Nga (Liên Xô) mà thôi.
-Nó hoàn toàn không đúng với Ukraine: Vì Ukraine bị trị không có tư cách pháp lý, chính trị hay chủ quyền để “giúp” cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa.
-Gán trách nhiệm chiến tranh Quốc-Cộng cho Ukraine là:
-Đánh đồng nạn nhân bị trị với kẻ cai trị
-Sai về logic lịch sử
-Sai về luật quốc tế
2.2-Về mặt cảm xúc – CÓ THỂ THÔNG CẢM VÀ HIỂU
Nếu một người:
-Có thân nhân chết vì vũ khí Liên Xô làm tại các nhà máy trên đất Ukraine thời bị Liên Xô thống trị và đặt nhà máy súng đạn trên đất Ukraine.
-Mang nỗi đau chiến tranh
-Không muốn đứng về bên nào trong cuộc chiến Nga–Ukraine hiện nay.
Điều đó có thể thông cảm và hiểu được về mặt tâm lý, nhưng không nên cổ súy và biến cái tâm cá nhân: Hỷ, nộ, ái, ố ai lạc của cá nhân mình thành kết luận lịch sử sai lạc cho nhiều độc giả khác -vì tin tưởng vào mình nên cũng ghét Ukraine vô cớ- như cá nhân mình. Làm như thế nó bất nhẫn và không còn là tôn trọng chân lý sự thật, lẽ phải nữa . Nó cũng vô tình đánh mất chức năng “văn dĩ tải đạo” của người viết nữa!
–Cảm xúc cá nhân ≠ sự thật lịch sử: Là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
3. Về thái độ “khoanh tay đứng nhìn Ukraine bị xâm lăng”
Quan điểm này mang màu sắc:
-Cảm tính
-Trừng phạt tập thể (collective punishment)
3.1-Nhưng cần nhớ:
-Người Ukraine và dân tộc Ukraine hiện nay không còn là chư hầu bị trị của Liên Xô thời trước nữa.
-Phần lớn dân Ukraine chống Nga, chống cộng sản, thân phương Tây
-Chính họ từng nổi dậy trong cuộc cách mạng Maidan 2014 để vùng lên, thoát ách thống trị cộng sản Moscow
3.2-Họ không phải kẻ từng xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, mà là dân tộc đang tìm đường thoát khỏi di sản Liên Xô cũ và Nga Putin mới.
4. Kết luận ngắn gọn, nếu nhận định:
-Ukraine là nước viện trợ Cộng Sản Bắc Việt đánh Việt Nam Cộng Hòa là sai.
-Ukraine phải chịu trách nhiệm về chiến tranh Việt Nam cũng là sai
-Liên Xô/Nga chịu trách nhiệm viện trợ chiến tranh cho cộng sản Việt Nam đánh Việt Nam Cộng Hòa là đúng
-Cảm xúc ghét, không ủng hộ Ukraine, nếu là cá nhân có thể thông cảm.
-Nhưng đổ lỗi tập thể cho Ukraine bằng những lý do không chính đáng, không công bằng, thiếu lòng thương xót và trái với sự kiện lịch sử là không hợp tình hợp lý.
Kính thưa quý độc giả,
Đối với chúng ta là những người có niềm tin tôn giáo và cả những người vô thần nhưng không bách hại tôn giáo như cộng sản, nhất là người Kitô-hữu, đứng trước đau khổ của một dân tộc Ukraine quả cảm anh hùng đang bị Nga Putin gian ác xâm lược, không phải là chọn phe đảng chính trị, mà là chọn đứng về phía chân lý sự thật lẽ phải, phẩm giá con người và quyền được sống trong tự do. Nhìn lại số phận Việt Nam Cộng Hòa giúp chúng ta hiểu rằng thờ ơ trước bất công hôm nay có thể trở thành nỗi ân hận của ngày mai./-
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-12-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét