Đàm phán hòa bình cho Ukraina : Châu Âu đề xuất thành lập một « lực lượng đa quốc gia »Lãnh đạo của các nước lớn trong Liên Hiệp Châu Âuhômqua,15/12/2025, đã đề xuất thành lập một « lực lượng đa quốc gia » tại Ukraina để hỗ trợ một cách « bền vững » cho quân đội nước này, lực lượng hiện bị giới hạn với quân số 800.000 binh sĩ trong thời bình, theo một tuyên bố được chính phủ Đức công bố. Theo AFP, ký tên vào văn bản có Đức, Pháp, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy, Ý, Ba Lan, Thụy Điển và Liên Âu, nhưng không có Mỹ.
<!>
Thông báo được đưa ra tại Berlin, Đức sau 2 ngày thảo luận tìm giải pháp cho hòa bình ở Ukraina, với một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu, Ukraina và Hoa Kỳ.
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình :
« Một lực lượng đa quốc gia của châu Âu, với sự đóng góp của các nước tình nguyện và được Hoa Kỳ hỗ trợ, sẽ thay quân đội Ukraina đảm trách một số nhiệm vụ để giúp họ phục hồi. Lực lượng này có thể cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho không phận và lãnh hải của Ukraina. Hoa Kỳ sẽ thiết lập một cơ chế giám sát và thẩm tra lệnh ngừng bắn để phản ứng nếu có bất kỳ vi phạm nào. Một quy trình mang tính ràng buộc sẽ giúp tái lập hòa bình trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.
Đề xuất của các nước châu Âu là một bước tiến nhưng bản thông cáo cũng nhấn mạnh một cách rất thực tế là quả bóng hiện giờ đang ở bên sân của Matxcơva.
Tại Berlin, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói đến những « bước tiến » trong đàm phán với Hoa Kỳ. Thủ tướng Đức Friedrick Merz gọi sự ủng hộ của Mỹ đối với các bảo đảm an ninh cho Ukraina là « đáng chú ý ». Ông phát biểu : « Đây là một bước tiến rất có ý nghĩa khi châu Âu và Mỹ sẵn sàng hành động cùng nhau. Tổng thống Zelensky đề cập đến Điều 5 của hiệp ước NATO về hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Các đảm bảo an ninh cho Ukraina cũng sẽ tương tự. Đây là một bước tiến cực kỳ lớn ».
Mặc dù đã có những tiến triển về các đảm bảo an ninh mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraina, nhưng vẫn còn một bất đồng khác giữa Kiev và Washington chưa được giải quyết : những nhượng bộ về lãnh thổ mà Ukraina cần chấp nhận. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã thừa nhận như vậy. Hoa Kỳ, như đã đề cập trong các đề xuất ban đầu, vẫn khăng khăng đòi Kiev từ bỏ toàn bộ vùng Donbass, bao gồm cả những khu vực không bị Nga chiếm đóng. Đối với Kiev, đây là một lằn ranh đỏ. »
Reuters trích một quan chức ẩn danh tham gia cuộc họp tại Berlin cho biết các đặc sứ Mỹ tham gia đàm phán với Ukraina và châu Âu còn đặt ra một điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, đó là Ukraina phải rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donetsk, vốn là một yêu cầu Nga vẫn đưa ra từ lâu nay.
Lần đầu tiên drone biển Sub Sea Baby của Ukraina phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Nga
Chiến sự giữa Nga và Ukraina tại Hắc Hải gia tăng cường độ. Ukraina hôm qua tuyên bố đã tấn công một tàu ngầm của Nga đang neo đậu tại cảng Novorossiysk, gây « thiệt hại nghiêm trọng » cho tàu này. Trên mạng Telegram, Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) thông báo « lần đầu tiên trong lịch sử drone biển Sub Sea Baby đã phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Nga ».
Tàu ngầm lớp Kilo của Nga là loại tàu ngầm tấn công bằng vũ khí quy ước, đã được sản xuất từ những năm 1980. Theo các nhà phân tích quân sự, Nga sở hữu hơn 30 tàu ngầm loại này. Matxcơva hiện chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố của Ukraina.
Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra năm 2022, Ukraina đã nhiều lần tấn công các tàu của Nga ở Hắc Hải bằng drone và tên lửa, khiến tàu đối phương phải lưu lại khu vực phía đông để tránh bị tấn công.
Mới đây, Ukraina cũng đã tấn công các cảng của Nga ở Hắc Hải, trong đó có cảng Novorossiysk. Vào cuối tháng 11, một cảng dầu lớn của Nga đã buộc phải tạm ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng drone biển của Ukraina. Cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Ukraina cũng đã tấn công các tàu chở dầu có liên hệ với Nga đang lưu thông ở Hắc Hải.
Về phần mình, Nga thường xuyên bắn phá cảng Odessa của Ukraina. Cuối tuần qua, Odessa đã hứng chịu vụ oanh tạc nghiêm trọng chưa từng có từ khi nổ ra chiến tranh, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công.
Vẫn theo AFP, hôm nay 16/12/2025 Nga khẳng định đã « kiểm soát » được Koupiansk, thành phố có vị trí then chốt ở miền tây bắc Ukraina, nơi các lực lượng Nga gần đây khẳng định đã giành lại được một số khu phố.
Cũng vào hôm nay, theo Kiev, vào lúc sáng sớm, Nga đã phóng dorne tấn công một tòa chung cư ở Zaporijia, khiến 3 người bị thương. Ukraina cho biết đã bắn hạ 57 dorne của Nga trong đêm qua.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh kêu gọi người dân chuẩn bị chiến đấu trước mối đe dọa từ Nga
Sau Đức và Pháp, phải chăng Anh Quốc cũng đang tính đến chuyện tái lập nghĩa vụ quân sự ? Hôm qua, 15/12/2025, tổng tham mưu trưởng quân đội Richard Knighton đã tuyên bố rằng "sẽ có thêm nhiều người Anh" phải chuẩn bị chiến đấu, trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga đang ngày càng hiện hữu.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin cho biết cụ thể :
Theo tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Richard Knighton, nước Nga dưới thời Vladimir Putin là một mối đe dọa gần như chưa từng có trong suốt hai thế hệ qua. Phát biểu trước một tổ chức nghiên cứu, ông Knighton cho rằng "chi phí cho hòa bình đang tăng lên". Ông cũng giải thích Nga tấn công Anh Quốc hàng ngày bằng những cuộc tấn công mạng, phá hoại, mưu sát... Mặc dù lực lượng quân sự là "tuyến phòng thủ đầu tiên", "những người con của Vương Quốc Anh cả nam lẫn nữ" đều phải chuẩn bị để chiến đấu vì Tổ quốc.
Sáng hôm qua, tân lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại của Anh Quốc cũng đã cảnh báo về một tình hình "giữa chiến tranh và hòa bình" với Matxcơva. Vào tuần trước, bộ trưởng Quốc Phòng cho biết Anh Quốc đang nhanh chóng xây dựng các kế hoạch cho việc triển khai lực lượng vũ trang.
Để chuẩn bị cho nhiều người Anh tham gia chiến đấu hơn, Richard Knighton không đề cập đến việc tái lập nghĩa vụ quân sự, bị bãi bỏ cách đây 65 năm. Quân đội Anh sẽ tìm cách tuyển thêm quân dự bị, đồng thời tăng cường khả năng công nghệ. Ngân sách quốc phòng của Luân Đôn phải đạt 3% GDP từ giờ đến năm 2030.
Bất đồng trong Liên Âu về lệnh cấm xe xăng từ năm 2035
Tương lai của ô tô động cơ đốt trong tại châu Âu sẽ được định đoạt vào hôm nay, 16/12/2025, với việc Ủy Ban Châu Âu công bố kế hoạch cho ngành ô tô. Chịu sức ép từ các nhà sản xuất ô tô châu Âu và một số quốc gia thành viên, Bruxelles có thể sẽ tạm hoãn lệnh cấm tiêu thụ ô tô mới chạy xăng, dự trù có hiệu lực từ năm 2035.
Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) hiện vẫn rất bất đồng về vấn đề này. Đức và Ý đều muốn có thêm thời gian để chuyển đổi, trong bối cảnh bị Trung Quốc vượt mặt. Trong khi đó, Tây Ban Nha muốn chuyển sang ô tô điện sớm nhất có thể.
Từ Madrid, thông tín viên François Musseau tường trình :
Một bước lùi lớn. Đây là lời chỉ trích mà thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đưa ra đối với sự chuyển hướng của Liên Hiệp Châu Âu, đe dọa sự phát triển của ô tô điện và ủng hộ ô tô truyền thống. Madrid hoàn toàn không đồng tình và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên : Tây Ban Nha thực sự đã có những nỗ lực rất lớn về công nghiệp và về quy định để thúc đẩy việc chuyển đổi sang ô tô điện càng sớm càng tốt, ít nhất là đến năm 2035, mục tiêu của Bruxelles cho đến nay.
Theo ông Sánchez, việc Liên Âu đề xuất trì hoãn quá trình này có thể sẽ làm chậm đáng kể các khoản đầu tư để hiện đại hóa ngành công nghiệp ô tô, đơn giản vì nó sẽ giảm nhu cầu của công chúng đối với loại phương tiện này. Điều này cũng giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô, có vai trò rất quan trọng tại Tây Ban Nha, cũng như các nhà sản xuất thiết bị loại này.
Trước đó, Tây Ban Nha đã có những bước tiến vượt bậc. Sản xuất 220.000 ô tô điện vào đầu năm nay, tăng thêm 100.000 xe mỗi năm, tức là đến đầu năm tới sẽ chiếm khoảng 10% thị phần. Có thể nói rằng nước này rất có lợi khi tiếp tục đi theo hướng này và rất lấy làm tiếc trước sự chậm chạp của các quốc gia thành viên Liên Âu khác.
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét