Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 20/12/2025 - MYLOAN - DukeNguyễn


Liên Hiệp Châu Âu vay 90 tỷ euro để tiếp tục hỗ trợ Ukraina, nhưng không dùng tài sản của Nga - Liên Hiệp Châu Âu sẽ vay 90 tỷ euro để tiếp tục hỗ trợ trong ít nhất hai năm cho Ukraina cuộc chiến chống Nga, nhưng không dùng đến tài sản bị phong tỏa của Nga để bão lãnh cho khoản vay này. Quyết định được thông qua trong đêm 18 sang ngày 19/12/2025 sau nhiều giờ thương lượng. Nga đã bày tỏ sự hài lòng về quyết định này của Liên Âu.
<!>
Đặc phái viên RFI Muriel Paradon tường trình từ Bruxelles :

« Phương án sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu bị cho là quá phức tạp, quá rủi ro. Phương án này cũng không nhận được đồng thuận cho dù các nước thành viên sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể sử dụng trong tương lai. Cuối cùng một phương án khác đã được tìm ra để tài trợ cho Ukraina. Các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu sẽ cùng nhau vay tiền trên thị trường, tất cả sẽ cùng nợ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh thỏa thuận này : « Đây là giải pháp thực tế nhất và khả thi nhất nhằm đảm bảo Ukraina có đủ nguồn tài lực cần thiết cho nỗ lực chiến tranh trong năm 2026. Điều sẽ ra rất đáng quan ngại, đó là một quốc gia nào đó đã tìm cách ngăn chặn thỏa thuận và tôi nghĩ điều rất quan trọng là đã có sự nhất trí trong quyết định này ».

Nhưng để giải pháp được nhất trí thông qua, ba nước phản đối đã được miễn tham gia khoản vay chung này, bao gồm Hungary, Slovakia và Cộng Hòa Séc. Vì vậy, đúng là Liên Âu đã đạt được một thỏa thuận để hỗ trợ Ukraina, nhưng với cái giá của những cuộc đàm phán và thỏa hiệp lâu dài và khó khăn ».

Số tiền 90 tỷ euro nằm trong kế hoạch tài trợ cho Ukraina trong giai đoạn 2026-2027, ước tính khoảng 137 tỷ euro và được chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen trình bày ngày 03/12. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết tài sản của Nga, lên tới 210 tỷ euro, bị phong tỏa ở Liên Âu, sẽ tiếp tục « bị đóng băng » chừng nào Matxcơva chưa bồi thường chiến tranh cho Ukraina. Nếu trường hợp này xảy ra, Kiev sẽ có thể sử dụng số tài sản trên để trả khoản vay của châu Âu.

Matxcơva hoan nghênh « thất bại » của Liên Âu
Đối với tổng thống Pháp, khoản vay chung 90 tỷ euro là « một thông điệp kiên quyết » và « đã có sự đoạn tuyệt thực sự, Liên Âu chấp nhận cùng nhau nợ để cho Ukraina vay ». Ông Macron cũng cho rằng nối lại đối thoại với tổng thống Nga sẽ « lại hữu ích » đối với ông cũng như đối với châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu đây là « tin tốt cho Ukraina và là tin xấu cho Nga ».

Trong buổi họp báo thường niên ngày 19/12, được AFP trích dẫn, tổng thống Vladimir Putin đã cảnh cáo về « những hậu quả nặng nề » nếu tài sản của Nga bị sử dụng để tài trợ cho Kiev. Trước đó, trên mạng Telegram, ông Kirill Dmitriev, đặc sứ của điện Kremlin về các vấn đề kinh tế, hoan nghênh sự « thất bại » của ý đồ « sử dụng bất hợp pháp tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraina ». Ông cho rằng « luật pháp và lẽ thường đã giành được thắng lợi ».

Đối với thủ tướng Hungary Viktor Orban, việc Budapest không tham gia vào khoản vay chung của Liên Âu là một « thắng lợi quan trọng », trong bối cảnh Hungary sẽ tổ chức bầu cử lập pháp vào năm 2026.

90 tỷ euro tiền vay : Kiev thở phào nhẹ nhõm
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trên mạng xã hội X đã có lời cảm ơn các nhà lãnh đạo châu Âu, xem quyết định nói trên là một nguồn bảo đảm an ninh tài chính cho những năm sắp tới.

Thông tín viên Emmanuelle Chaze tại Kiev cho biết thêm thông tin :

« Kiev thở phào nhẹ nhõm sau thông báo này, dù rằng Ukraina vẫn muốn thấy Nga phải tài trợ trực tiếp bằng số tiền 210 tỷ tài sản Nga bị đóng băng cho thâm thủng ngân sách do chiến tranh gây ra. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định này. Đối với ông, sự hỗ trợ của châu Âu "đã thực sự giúp tăng cường sức kháng cự" của Ukraina.

Nhưng câu hỏi vẫn chưa được giải đáp tại Kiev là thời điểm thực hiện kế hoạch tài trợ, bởi vì thời gian thúc bách : Theo các ước tính, ngân khố của Ukraina có nguy cơ cạn kiệt ngay từ mùa xuân tới.

Tuy nhiên, các nguồn tài trợ bổ sung, thông qua các thỏa thuận song phương về sản xuất trang thiết bị quân sự, thông qua thỏa thuận đất hiếm với Mỹ, cũng sẽ giúp Kiev đối phó với thâm hụt ngân sách trong những tháng tới.

Theo thỏa thuận đạt được ở Bruxelles, Ukraina chỉ sẽ hoàn trả tiền vay của châu Âu một khi Nga bắt đầu thanh toán các khoản bồi thường chiến tranh cho Ukraina ».

Trước sự phẫn nộ của nông dân, Liên Âu hoãn ký hiệp định thương mại với Mercosur

 
Do bất đồng nội bộ và sự phản đối dữ dội của giới nông dân, hôm qua, 18/12/2025, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đã thông báo hoãn sang tháng 1/2026 việc ký thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên Hiệp Châu Âu và khối Mercosur ( Achentina, Brazil, Paraguay và Uruguay ).

Theo hãng tin Pháp AFP, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã thông báo với các lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU, đang họp tại Bruxelles, về việc hoãn ký kết thỏa thuận thương mại giữa EU và các nước Mercosur đến tháng 1 năm sau, chưa rõ ngày cụ thể.

Trước đó, tổng thống Brazil Lula da Silva cũng đã đồng ý hoãn ký hiệp định EU - Mercosur sau cuộc điện đàm với thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Lãnh đạo chính phủ Ý đề nghị ông “kiên nhẫn” và cam kết Roma sẽ ủng hộ hiệp định cuối cùng. Sự trì hoãn này là một bước lùi đối với Ủy Ban Châu Âu, trong khi Đức và Tây Ban Nha đã thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận theo dự kiến. Bà Ursula von der Leyen, dù mong muốn ký hiệp định tại hội nghị Mercosur ở Foz do Iguaçu (Brazil) vào ngày 20/12, đã không có được sự đồng thuận cần thiết từ các nước thành viên, đặc biệt là Pháp và Ý, cho rằng với nội dung hiện tại thỏa thuận là không thể chấp nhận được.

Ngày hôm qua, tại Bruxelles, bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Âu, hàng nghìn nông dân từ nhiều nước thành viên đã xuống đường biểu tình phản đối hiệp định Mercosur. Một số người biểu tình đốt phá trên đường phố, buộc cảnh sát phải dùng vòi rồng và hơi cay. Theo cảnh sát Bỉ, 7.300 người cùng khoảng 50 máy kéo tham gia cuộc biểu tình được cấp phép, chủ yếu diễn ra ôn hòa, nhưng 950 máy kéo khác đã tụ tập trong khu vực châu Âu, làm tắc nghẽn nhiều tuyến phố.

Thông báo hoãn ký thỏa thuận không làm dịu nỗi phẫn nộ của nông dân. Nghiệp đoàn nông nghiệp lớn nhất của Pháp là FNSEA kêu gọi tiếp tục biểu tình. Họ cảnh báo Mercosur đồng nghĩa với cạnh tranh không công bằng, do các sản phẩm như thịt, đậu nành hay đường nhập khẩu từ Nam Mỹ có tiêu chuẩn thấp hơn châu Âu. Ngoài hiệp định Mercosur, nông dân Pháp còn phản đối thuế phân bón, cải cách Chính sách Nông nghiệp Chung và cách chính phủ Pháp xử lý dịch bệnh viêm da nổi cục truyền nhiễm ở bò đang lây lan tại Pháp.

Hiệp định, được đàm phán hơn 25 năm, sẽ giúp EU xuất khẩu ô tô, máy móc, rượu vang sang Achentina, Brazil, Paraguay và Uruguay (nhóm Mercosur). Ngược lại, EU sẽ mở cửa cho nhiều nông phẩm từ Nam Mỹ, gây lo ngại cho các ngành nông nghiệp nội địa. Nông dân nhiều nước Châu Âu vẫn tố cáo các nước Mercosur không tôn trọng các chuẩn mực môi trường và xã hội của Châu Âu vì thế có thể bán rẻ nông sản của họ.

Gia tộc Hun Sen lâm nguy: Thái Lan ra tối hậu thư ‘ngừng bắn’, cắt đứt đường sống năng lượng?


Gia tộc cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang rơi vào tình thế “tứ bề thọ địch” sau khi hứng chịu các đòn tấn công quân sự từ Thái Lan. Đáng chú ý, Phnôm Pênh gần như không nhận được sự ủng hộ công khai nào từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, Hoa Kỳ hay Hàn Quốc. Thậm chí, ngay cả gia tộc Sihanouk, biểu tượng quyền lực của Campuchia, cũng giữ im lặng.

Theo một bài phân tích được đăng tải trên mạng xã hội Tencent, vào ngày 16 tháng 12, khi cuộc giao tranh biên giới bước sang ngày thứ 9, chính phủ Thái Lan đã công khai gửi “thông báo ngừng bắn” tới Campuchia. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng thông báo này thực chất là một yêu sách buộc Campuchia phải “hợp tác theo kiểu đầu hàng”.

Nội dung thông báo yêu cầu phía Campuchia phải chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự trước và phối hợp với quân đội Thái Lan để rà phá bom mìn ở biên giới. Nghiêm trọng hơn, Thái Lan tuyên bố bảo lưu quyền tái khởi động các hành động quân sự bất cứ lúc nào nếu cảm thấy có mối đe dọa về an ninh. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Campuchia đáp ứng các điều kiện, Thái Lan vẫn nắm quyền chủ động tấn công, biến lệnh ngừng bắn thành một biện pháp kiểm soát chiến thuật hơn là một sự nhượng bộ vì hòa bình.

Song song với áp lực quân sự, Băng Cốc đã khai triển một chiến lược bao vây toàn diện về kinh tế. Kể từ giữa tháng 12, Thái Lan đã thắt chặt kiểm soát các tuyến vận chuyển nhiên liệu đi qua Lào vào Campuchia với lý do “ngăn chặn vật tư chiến lược chảy vào vùng chiến sự”. Do Campuchia hầu như không sản xuất được dầu mỏ và phụ thuộc hoàn toàn vào nhập cảng, hành động này của Thái Lan được ví như đòn “rút củi đáy nồi”, cắt đứt nguồn sống năng lượng của đối thủ. Thái Lan cũng đang đàm phán với Lào để thiết lập “kênh phân luồng nhiên liệu”, bảo đảm dầu mỏ không được chuyển tiếp sang Campuchia. Sự thiếu hụt nhiên liệu dự kiến sẽ nhanh chóng làm tê liệt các lĩnh vực dân sự, giao thông và phát điện, gây bất ổn nghiêm trọng cho nội bộ Campuchia.

Trên mặt trận truyền thông, Thái Lan đang chiếm ưu thế khi công bố các hình ảnh không kích phá hủy các “khu lừa đảo công nghệ cao” nằm trong lãnh thổ Campuchia. Bằng cách gắn kết hành động quân sự với việc “trấn áp tội phạm”, Thái Lan đang xây dựng hình ảnh chính nghĩa và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Mặc dù Campuchia phủ nhận các khu vực này là mục tiêu quân sự và cáo buộc Thái Lan vi phạm luật nhân đạo quốc tế, nhưng do thiếu bằng chứng thuyết phục, tiếng nói của Phnôm Pênh đang trở nên yếu ớt.

Về mặt ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đã có hành động can thiệp để hòa giải, nhưng Bộ Ngoại giao Thái Lan đã nhanh chóng bác bỏ phương án này, nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết vẫn là Campuchia phải ngừng bắn và rà phá bom mìn trước. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ dừng lại ở việc kêu gọi “giữ kiềm chế” mà không đưa ra giải pháp cụ thể.

Giới phân tích cho rằng, hành động cứng rắn của Thái Lan có liên quan mật thiết đến tình hình chính trị nội bộ, khi quốc hội nước này đã giải tán và chuẩn bị bầu cử trong vòng 45 đến 60 ngày tới. Chính quyền hiện tại muốn thông qua một cuộc xung đột biên giới có kiểm soát để xây dựng hình ảnh mạnh mẽ nhằm thu hút cử tri. Ngược lại, Campuchia đang đối mặt với tình thế khó khăn cả về quân sự lẫn hậu cần, và nếu chiến sự kéo dài, sự ổn định của chính quyền Hun Sen có thể bị lung lay dữ dội.

Trung Quốc sắp khánh thành đường hầm cao tốc dài nhất thế giới ở Tân Cương


Tại Trung Quốc, đường hầm cao tốc dài nhất thế giới sắp được đưa vào hoạt động, nối Tân Cương, một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Tây, nơi sinh sống của phần lớn tộc người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, với phần còn lại của Trung Quốc. Được xây dựng dưới dãy núi Thiên Sơn, công trình này giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển.

Nhưng ngoài kỷ lục chiều dài đường hầm, dự án này còn cho thấy Bắc Kinh đang tái định hình và củng cố một khu vực có vị trí chiến lược cao.

Thông tín viên Cléa Broadhurst tường thuật từ Bắc Kinh :

« Trải dài 22 km, đường hầm mang tên "Chiến thắng Thiên Sơn" đi xuyên dãy núi ngăn cách phía bắc và phía nam Tân Cương, vùng chiến lược ở miền viễn tây Trung Quốc. Đây là điểm nhấn cho tuyến đường cao tốc mới nối Urumqi và Yuli.

Kết quả trước mắt là thời gian băng qua dãy núi Thiên Sơn giờ chỉ sẽ mất khoảng 20 phút. Hành trình giữa Urumqi ở phía bắc và Korla, ở phía nam, sẽ được rút ngắn từ 7 xuống còn khoảng 3 giờ. Một cuộc cách mạng hậu cần tại một khu vực bao la, nằm lọt thỏm và khó tiếp cận.

Được đào trên cao hơn 3.000 mét, trong những điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, đường hầm này phản ánh năng lực chuyên môn của Trung Quốc. Gần 47 tỷ nhân dân tệ đã được Bắc Kinh đầu tư để hiện đại hóa các hoạt động giao dịch, hỗ trợ du lịch và kích thích tăng trưởng của vùng.

Nhưng ngoài những chi tiết về bê-tông, điều đáng chú ý hơn cả là tầm quan trọng chính trị. Đường sá và đường hầm nằm trong chiến lược tăng tốc hội nhập cho Tân Cương : Kết nối tốt hơn lãnh thổ, tạo thuận lợi cho di chuyển và củng cố sự hiện diện của nhà nước tại một vùng nhạy cảm là trọng tâm của các thách thức bình ổn đối nội và các tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh ».

 

Không có nhận xét nào: