Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

Chúc Mừng Giáng Sinh 2025! Vài Tin Đáng Chú Ý - Lê Văn Hải


Thông Điệp Mùa Giáng Sinh 2025 -Cả thế giới đang bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm, chưa đầy một tuần lễ nữa thôi! Lễ Giáng Sinh đã bị thương mại hóa, hầu hết chẳng còn ai để ý đến ý nghĩa cao đẹp của ngày lễ nàỵ Cốt lõi đây là ngày lễ tỏ Tình Yêu Thiên Chúa với con ngườịMới đầu con người sống tại vườn Địa Đàng, vì tội lỗi chiến thắng, nên con người bị đày đọa xuống trần gian, và từ đó chỉ có một con đường xuống…địa ngục! Từ Trời Cao, Thiên Chúa xót thương cho số phận con người, muốn cứu vớt con người lên thiên đàng, nên Ngài mới giáng trần, trong hình hài một em bé nghèo khổ, đêm đông mà không một tấm vải che thân, sống nhờ hơi thở ấm áp của chiên, bò.
<!>
Cả đời Ngài chỉ rao giảng 2 lời răn: Yêu thương Thiên Chúa và Yêu thương Con Ngườị Thật ra chỉ là một. Yêu thương Con Người là Yêu Thương Thiên Chúạ Yêu cả kẻ thù! “Tình yêu cao cả nhất là hy sinh cả mạng sống cho người mình yêu!” Ngài đã chứng minh cho điều này, chịu đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc con ngườị
Tình yêu sẽ biến trần gian này thành Địa Đàng trong khi sống và cõi trời sau khi chết.
Ngược lại hận thù, độc ác, sẽ biến trần gian này thành Địa Ngục! và những kẻ suốt đời làm ác, sẽ bị lửa thiêu đốt đời đời!
Ngài nhắc nhở: Tình yêu là cây đũa thần kỳ diệu để biến đổi mọi sự trở lên tốt đẹp. Ngược lại, hận thù tàn ác, là khối thuốc nổ, tàn sát giết chết con người, sẽ có ngày…nổ tung trái địa cầu! Ngày đó gọi là…tận thế!
Đây là thông điệp của Ngài muốn gởi đến con người khi Mừng lễ Giáng Sinh. Merry Christmas!

LỜI CHÚC GIÁNG SINH 2025



Giữa mùa đông lạnh, xin chúc trái tim bạn luôn đủ ấm, đủ tin yêu, đủ mạnh mẽ để bước vào năm mới với hy vọng và bình an.
Đêm đông gió cuốn qua mau,
Chỉ còn hơi ấm nhiệm mầu trong tim.
Merry Christmas & Chúc Mừng Giáng Sinh 2025!

San Jose rộn ràng sinh hoạt mừng Giáng Sinh 2025 – Truyền thống, công nghệ xanh và niềm tin sum họp.



SAN JOSE, California – Mùa Giáng Sinh năm nay, San Jose mang đến cho cư dân và du khách chuỗi sinh hoạt lễ hội phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống gia đình, không khí tâm linh và những sáng kiến xanh đầy sáng tạo ngay tại trung tâm thành phố.
Giáng Sinh Trong Công Viên – Ông Già Noel “chạy điện” lần đầu tiên
Lần đầu tiên trong lịch sử Christmas in the Park, Nhà của Ông Già Noel và xe trượt tuyết được trang bị hoàn toàn bằng điện sạch nhờ sự hợp tác của San José Clean Energy (SJCE). Đây là năm thứ bảy liên tiếp SJCE đồng hành cùng lễ hội, mang năng lượng sạch đến một truyền thống Giáng Sinh được yêu mến bậc nhất San Josẹ
Du khách có thể:
-Thăm ngôi nhà điện hóa của Ông Già Noel
-Tìm hiểu điện khí hóa gia đình qua màn hình tương tác
-Khám phá các giải pháp xanh như pin mặt trời, lưu trữ pin, lò sưởi điện, xe điện, bộ điều nhiệt thông minh Wi-Fi
-Tiếp cận các chương trình ưu đãi giờ cao điểm, giảm giá xe điện, tư vấn sử dụng điện để tiết kiệm chi phí sinh hoạt
Lợi ích nổi bật của ngôi nhà dùng điện:
-Giảm chi phí năng lượng lâu dài
-Không khí trong nhà sạch hơn
-An toàn và tiện nghi hơn
-Góp phần giảm ô nhiễm khí hậu
Địa điểm: Plaza de César Chávez, Trung tâm San Jose
Thời gian: 28/11/2025 – 01/01/2026


(Ông Bà và Cháu Ngoại, thăm Christmas in the Park)
Blinky’s Electric Drive-Thru – Lái xe ngắm ánh sáng Giáng Sinh
Một trải nghiệm độc đáo cho cả gia đình: lái xe xuyên qua không gian ánh sáng rực rỡ, thưởng thức Giáng Sinh theo cách an toàn và mới lạ.
Địa điểm: Santa Clara County Fairgrounds
Thời gian: 28/11/2025 – 31/12/2025
Giờ mở cửa: 5:00 – 10:00 tối hằng ngày
Vé vào cổng: $25 – $40
Lễ Vọng Giáng Sinh – Không gian tâm linh ấm áp
Cộng đồng được mời tham dự Lễ Vọng Giáng Sinh trong bầu khí trang nghiêm, thắp nến, đọc Kinh Thánh và chia sẻ sứ điệp hy vọng, chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh.
Thời gian: 6:00 – 9:00 PM, Thứ Tư 24/12/2025
Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành San Jose
1102 South 21st Street, San Jose, CA 95116
San Jose chào đón mùa Giáng Sinh 2025 với ánh sáng, tình thân và những bước tiến xanh vì tương lai bền vững.
Chúc quý đồng hương và gia đình một mùa lễ an lành, ấm áp và tràn đầy hy vọng!

Tin vui mùa lễ: Tổng thống Trump ký sắc lệnh cho công chức liên bang được nghỉ Giáng sinh, 5 ngày liên tiếp!


WASHINGTON – Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp cho phép hầu hết nhân viên liên bang được nghỉ thêm hai ngày quanh dịp Giáng sinh, tạo thành kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tiếp.
Theo sắc lệnh được ký vào chiều Thứ Năm, các cơ quan hành pháp liên bang sẽ đóng cửa vào Thứ Tư, 24 Tháng 12, 2025 và Thứ Sáu, 26 Tháng 12, 2025. Kết hợp với Ngày Giáng Sinh (25/12) và hai ngày cuối tuần, nhiều công chức sẽ có trọn vẹn một kỳ nghỉ lễ dài ngày bên gia đình.
Sắc lệnh nêu rõ: “Tất cả các bộ và cơ quan hành pháp của Chính phủ Liên bang sẽ đóng cửa và nhân viên được miễn nhiệm vụ vào ngày 24 và 26 Tháng 12 năm 2025, là ngày trước và ngày sau Lễ Giáng Sinh.”
Đây là trường hợp hiếm thấy trong nhiều năm qua khi nhân viên liên bang được nghỉ cả hai ngày trước và sau Giáng sinh. Trước đây, việc cho nghỉ một ngày trong hai ngày này là phổ biến hơn.

Sắc lệnh cũng cho phép lãnh đạo các cơ quan duy trì hoạt động tại một số đơn vị đặc biệt nếu cần thiết vì an ninh quốc gia, quốc phòng hoặc nhu cầu công cộng khẩn cấp.
Hai ngày nghỉ bổ sung này được xem như ngày lễ liên bang chính thức, áp dụng đầy đủ cho các quy định về lương và nghỉ phép. Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) được giao trách nhiệm khai triển sắc lệnh trên toàn bộ hệ thống công chức liên bang.
Trước đó, năm 2024, cựu Tổng thống Joe Biden chỉ cho nghỉ Đêm Giáng Sinh. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump từng cho công chức nghỉ thêm vào Đêm Giáng Sinh các năm 2018, 2019 và 2020.
Sắc lệnh lần này được xem là món quà Giáng Sinh sớm, mang lại niềm vui và sự thư thái cho hàng triệu công chức liên bang trên toàn nước Mỹ.

“Ông Già Noel Trump”: Trước lễ Giáng Sinh, mỗi binh sĩ Mỹ sẽ nhận được “tiền thưởng chiến binh” trị giá 1.776 USD!
(Trần Đình)


-Tổng thống Trump hôm thứ Tư (17/12) tuyên bố rằng hơn một triệu quân nhân Mỹ sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 1.776 USD, được gọi là “tiền thưởng chiến binh”, trước dịp Giáng Sinh.
Tối thứ Tư (17/12), ông Trump đã có bài diễn văn toàn quốc tại Nhà Trắng, trình bày định hướng điều hành đất nước trong năm 2026. Trong bài phát biểu, ông nhắc đến các chiến dịch của Lầu Năm Góc trong năm nay nhằm phá hủy nhiều cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời đề cập đến những nỗ lực của Washington trong việc thúc đẩy Israel và tổ chức khủng bố Hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Trong bài diễn văn, ông Trump nói: “Tối nay, tôi cũng rất tự hào thông báo rằng hơn 1,45 triệu quân nhân sẽ nhận được một món quà đặc biệt trước Giáng Sinh — chúng tôi gọi đó là ‘tiền thưởng chiến binh’. Khoản tiền thưởng này nhằm kỷ niệm việc nước Mỹ được thành lập vào năm 1776. Chúng tôi sẽ trao cho mỗi binh sĩ 1.776 USD.”

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, tính đến ngày 30/9, quân đội Mỹ có khoảng 1,3 triệu quân nhân đang tại ngũ; nếu tính cả lực lượng Vệ binh Quốc gia và nhân viên dân sự, tổng quân số của quân đội vào khoảng 2,6 triệu ngườị
Ông Trump cho biết các tấm séc “đang được gửi đi”. Ông nói thêm: “Không ai xứng đáng với khoản tiền thưởng này hơn những quân nhân của chúng tạ Tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả mọi ngườị”
Trong bài phát biểu, ông Trump cũng liệt kê hàng loạt điểm nhấn chính sách, bao gồm việc bảo đảm an ninh biên giới Mỹ–Mexico, áp thuế đối với tất cả các đối tác thương mại, hạ giá xăng dầu và bãi bỏ các chương trình năng lượng tái tạọ

Sau đó, ông Trump hé lộ rằng trong năm tới, ông sẽ triển khai một chương trình nghị sự nhằm giảm chi phí nhà ở, gọi đây là “một trong những kế hoạch cải cách nhà ở tham vọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.
Ông Trump cho rằng trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, làn sóng nhập cư bất hợp pháp gia tăng đã đẩy giá nhà tại Mỹ lên caọ
“Cùng lúc đó, người nhập cư bất hợp pháp đã cướp đi việc làm của người Mỹ, làm quá tải các phòng cấp cứu, hưởng các dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí do chính các bạn — những người nộp thuế Mỹ — chi trả. Họ cũng làm gia tăng chi phí thực thi pháp luật,” ông Trump nóị
“Trong vòng 50 năm qua, lần đầu tiên chúng ta chứng kiến hiện tượng ‘di cư ngược’. Khi người nhập cư quay trở về quê hương, người Mỹ sẽ có thêm nhà ở và cơ hội việc làm.”
Tuy nhiên, trong bài diễn văn, ông Trump không đi sâu trình bày các chi tiết cụ thể về cách thức triển khai kế hoạch nhà ở nàỵ

Ở phần cuối bài phát biểu, ông Trump nhắc tới việc Hoa Kỳ sẽ đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA vào năm tới, tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2028 tại Los Angeles, cũng như lễ kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4/7/2026.
Ông nói:
“Năm tới, khi cả thế giới dõi theo chúng ta, họ sẽ nhìn thấy một quốc gia trung thành với công dân của mình, trung thành với người lao động, tự tin vào bản sắc của chính mình, vững tin vào vận mệnh của mình, và là đối tượng ngưỡng mộ của toàn cầụ”

Tin nóng: Nghi phạm vụ xả súng tại Đại học Brown tự tử!
(Lý Ngọc)


- Những ngọn nến được thắp sáng bên cạnh những bức ảnh đóng khung của các nạn nhân vụ xả súng hàng loạt Mukhammad Aziz Amurzokov và Ella Cook tại một đài tưởng niệm tạm thời gần Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, vào ngày 15/12/2025. (Ảnh của Bing Guan / AFP qua Getty Images)
Cuộc điều tra vụ xả súng nghiêm trọng tại Đại học Brown (Mỹ) đã đạt được bước tiến lớn khi cảnh sát xác nhận nghi phạm gây án đã tử vong. Tối thứ Năm (18/12), Giám đốc Cảnh sát thành phố Providence, bang Rhode Island, ông Oscar Perez, thông báo trong buổi họp báo rằng nghi phạm sát hại 2 sinh viên Đại học Brown là một công dân Bồ Đào Nha, từng theo học tại trường, và người này đã tự sát.
Nghi phạm được xác định là Claudio Manuel Nueves Valente, 48 tuổi, nơi cư trú cuối cùng được biết đến là tại Miamị Theo ông Perez, Valente đã tự sát vào tối cùng ngày (18/12). Trong phát biểu, ông bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với các nạn nhân và gia đình, đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu của cuộc điều tra là mang lại công lý xứng đáng cho những người đã mất. Cảnh sát khẳng định nghi phạm hành động một mình.

Thị trưởng Providence, ông Brett Smiley, cho biết người dân thành phố cuối cùng cũng có thể tạm thời yên tâm sau nhiều ngày căng thẳng. Ông cảm ơn cộng đồng vì đã đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn vô cùng khó khăn, nhấn mạnh rằng năm ngày qua là khoảng thời gian nặng nề đối với tất cả mọi ngườị
Các quan chức liên bang cũng xác nhận rằng nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown và vụ sát hại một giáo sư của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là cùng một người, và hiện mối đe dọa đối với công chúng đã chấm dứt. Trước đó, vào thứ Bảy tuần trước, Valente đã nổ súng trong một lớp học thuộc tòa nhà kỹ thuật của Đại học Brown, khiến hai sinh viên thiệt mạng và chín người khác bị thương trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đến tối thứ Hai (15/12), tại thị trấn Brookline – ngoại ô Boston và cách Đại học Brown khoảng 80 km – giáo sư Nuno F. G. Loureiro của MIT bị bắn tại nhà riêng và qua đời tại bệnh viện vào ngày hôm saụ Cảnh sát ban đầu đang điều tra khả năng hai vụ việc có liên quan, và nay đã xác nhận đây là cùng một nghi phạm.

Tổng chưởng lý bang Rhode Island, ông Peter Neronha, cho biết thi thể nghi phạm được phát hiện tại Salem, bang New Hampshirẹ Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai khẩu súng trong một túi xách bên cạnh thi thể, cùng nhiều bằng chứng trong xe hơi trùng khớp hoàn toàn với những gì thu thập được tại hiện trường vụ án ở Providencẹ Trước đó, một thẩm phán đã ký lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc giết người xuyên bang, tuy nhiên do nghi phạm đã tử vong nên sẽ không có truy tố. Bản tuyên thệ phục vụ lệnh bắt giữ đã được công bố trực tuyến, cho thấy nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các công tố viên, đặc vụ và lực lượng điều trạ

Hiệu trưởng Đại học Brown, bà Christina H. Paxson, cho biết nghi phạm từng được nhận vào chương trình sau đại học/tiến sĩ ngành vật lý của trường vào mùa thu năm 2000. Ông ta tạm nghỉ học vào tháng 4/2001 và chính thức thôi học vào tháng 7/2003, chỉ theo học các môn vật lý. Đáng chú ý, phần lớn các lớp vật lý được tổ chức tại tòa nhà Barus và Holley – nơi xảy ra vụ xả súng.
FBI tiết lộ thêm rằng nghi phạm và giáo sư Loureiro từng học tại cùng một trường đại học ở Bồ Đào Nhạ
Hồ sơ của MIT cho thấy giáo sư Loureiro từng theo học tại Học viện Kỹ thuật Cao cấp Lisbon và làm nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Plasma và Nhiệt hạch trước khi sang Mỹ.

Dù nghi phạm đã chết, Tổng chưởng lý Neronha cho biết nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải, bao gồm động cơ gây án, lý do lựa chọn thời điểm, địa điểm, nạn nhân và lớp học cụ thể. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành giám định đạn đạo và xét nghiệm DNA đối với các khẩu súng được tìm thấỵ
Ông Neronha khẳng định cảnh sát “100% chắc chắn” nghi phạm đã được xác định đúng và cuộc truy bắt đã kết thúc. Ông cũng tiết lộ rằng nghi phạm từng thay đổi biển số xe thuê để đánh lạc hướng điều trạ Tuy nhiên, nhờ một nhân chứng cung cấp manh mối về biển số, lực lượng chức năng đã lần ra chiếc xe này và xác định nó liên quan trực tiếp đến cả hai vụ án nghiêm trọng.

Quan Thuế Mỹ: Thu kỷ lục 200 tỷ USD từ các loại thuế quan mới
(Epoch Times)


.(Các container tại Cảng tự do Bayonne, New Jersey, ngày 10 tháng 4 năm 2025.)
-Cơ quan Quan Thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) hôm thứ Ba (16/12) thông báo rằng Hoa Kỳ đã thu được hơn 200 tỷ USD tiền thuế quan tính đến thời điểm này trong năm, một con số kỷ lục.
Trong một thông cáo báo chí, cơ quan này cho biết hơn 40 sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký sau khi nhậm chức vào tháng Giêng đã dẫn đến việc thu thuế quan tăng caọ Từ ngày 20/1, thời điểm ông Trump nhậm chức, đến ngày 15/12, hơn 200 tỷ USD đã được thu, thông cáo cho biết.
“Việc thực thi pháp luật của CBP mang lại kết quả,” Ủy viên CBP Rodney Scott cho biết trong một tuyên bố. “Bằng cách kết hợp việc nhắm mục tiêu dựa trên thông tin tình báo, giám sát chặt chẽ và hành động nhanh chóng, chúng tôi đang bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ, bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ và buộc những kẻ tìm cách vi phạm luật thương mại của chúng ta phải chịu trách nhiệm.”

Tòa án Tối cao dự kiến sẽ ban hành phán quyết về tính hợp pháp của nhiều loại thuế quan mà Tổng thống Trump áp đặt theo luật khẩn cấp năm 1977, sau khi một số tòa án tuyên bố các loại thuế này là bất hợp pháp.
Tổng thống Trump và các quan chức khác của Nhà Trắng cho biết nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại chính quyền Trump trong vụ kiện này, họ vẫn có những phương án khác để duy trì việc áp thuế. Trong một bài đăng ngày 7/12 trên nền tảng Truth Social, tổng thống nói rằng mặc dù ông có những cách khác để áp thuế theo luật pháp Hoa Kỳ, nhưng việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Bắt đầu từ tháng Tư, Tổng thống Trump đã áp đặt một loạt thuế quan rộng rãi lên hầu hết các quốc gia trên thế giới, đồng thời cho rằng điều này là cần thiết như một hình thức đối ứng vì các quốc gia khác đã áp thuế quan lên hàng hóa do Mỹ sản xuất trong nhiều thập kỷ.

Trong những tuần trước đó, ông Trump cũng áp đặt thuế quan nhằm vào Canada và Mexico vì lý do an ninh biên giới và nhập cư lỏng lẻo, cũng như đối với Trung Quốc nhằm gây sức ép buộc chế độ cộng sản này hạn chế sản xuất các hóa chất tiền chất fentanyl.
Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ, với phán quyết 7-4, đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới rằng chính quyền không có thẩm quyền áp đặt thuế quan mà không có sự chấp thuận của Quốc hộị
Chính quyền Trump đã kháng cáo quyết định này lên Tòa án Tối cao ngay sau đó.
Tòa án phúc thẩm cho biết trong phán quyết hồi tháng Tám: “Quyền lực cốt lõi của Quốc hội trong việc áp đặt các loại thuế như thuế quan được Hiến pháp trao độc quyền cho nhánh lập pháp. Thuế quan là một quyền lực cốt lõi của Quốc hộị”

Nhiều vụ kiện đã được đệ trình chống lại chính quyền, lập luận rằng Tổng thống Trump không có quyền áp đặt thuế quan theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, đạo luật cho phép các tổng thống điều chỉnh thuế nhập khẩu sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc giạ
Trong khi chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao, Tổng thống Trump cho rằng bất kỳ phán quyết nào bác bỏ thuế quan của ông đều có thể gây thảm họa cho nền kinh tế Mỹ và các nhiệm vụ an ninh quốc giạ Ông lập luận rằng thuế quan là cần thiết để tạo đòn bẩy trong các sáng kiến chính sách đối ngoại của mình, đồng thời nói rằng chúng có thể được sử dụng để giảm thuế cho người dân Mỹ và cung cấp khoản cổ tức 2.000 USD vào năm tới, cũng như để trả bớt nợ quốc giạ
Đầu tháng này, tổng thống cho biết “mối đe dọa lớn nhất” đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ có thể đến nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại chế độ thuế quan của ông.
“Sẽ là một thảm họa kinh tế. Sẽ là một thảm họa an ninh quốc gia nếu chúng ta thua kiện tại Tòa án Tối cao,” ông nóị “Chúng ta sẽ không có khả năng tự vệ về mặt tài chính.”

Chúc mừng năm mới 2026: Ông Trump ký sắc lệnh nhằm đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028!
(Việt Dũng)_


-Tổng thống Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn về không gian, đặt mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028.
Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump ngày 18/12 đã ký ban hành sắc lệnh mang tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", qua đó chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2028, đồng thời chỉ đạo xây dựng một chiến lược an ninh không gian nhằm đảm bảo lợi ích quốc giạ
"Ưu thế trong không gian là thước đo cho tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị. Những công nghệ do người Mỹ phát triển để đạt được mục tiêu này sẽ đóng góp đáng kể cho an ninh và thịnh vượng của đất nước. Chúng ta phải theo đuổi một chính sách không gian có thể mở rộng phạm vi khám phá của con người, bảo vệ các lợi ích kinh tế và an ninh then chốt, thúc đẩy phát triển thương mại và đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới", sắc lệnh nêu rõ.
Nhà Trắng nhấn mạnh sắc lệnh này được coi là bước "tái thiết lập" chính sách không gian của Mỹ, thể hiện vai trò tiên phong của nước này trong việc thăm dò không gian, giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Cũng trong sắc lệnh ngày 18/12, Tổng thống Trump kêu gọi "thiết lập các thành phần ban đầu của một căn cứ Mặt Trăng thường trực vào năm 2030”, qua đó củng cố mục tiêu hiện tại của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong việc phát triển các căn cứ dài hạn. Văn bản này cũng tái khẳng định kế hoạch cho ngừng hoạt động Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm 2030 để thay thế bằng các trạm không gian thương mạị
Sắc lệnh nêu trên được ban hành chỉ vài giờ sau khi Jared Isaacman tuyên thệ nhậm chức giám đốc thứ 15 của NASẠ Ông Isaacman là một nhân vật thân cận với tỷ phú Elon Musk, từng được ghi danh vào lịch sử khi trở thành phi hành gia tư nhân đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh Polaris Dawn của SpaceX hồi tháng 9/2024.
Theo giới quan sát, mục tiêu trở lại Mặt trăng năm 2028 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ phát triển tàu không gian Starship của SpaceX. Nếu đúng kế hoạch, Starship sẽ đưa phi hành gia đáp xuống gần cực nam Mặt Trăng lần đầu tiên trong nhiệm vụ Artemis 3 dự kiến vào năm 2027.

Mỹ thu được hơn 1 tỷ USD sau khi bãi bỏ miễn thuế bưu kiện nhỏ
(Bình Minh)


Lối vào tòa nhà Cục Quan Thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại Spokane, Washington, Mỹ, ngày 23/12/2023.)
-Hôm thứ Tư (ngày 17/12), Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) thông báo rằng kể từ tháng Năm năm nay, Mỹ từng bước bãi bỏ chính sách “miễn thuế bưu kiện nhỏ” (De Minimis, tức chế độ miễn thuế đối với các bưu kiện thương mại điện tử có giá trị dưới 800 USD), qua đó đã thu được hơn 1 tỷ USD tiền thuế từ hơn 246 triệu lô hàng giá trị thấp, lập kỷ lục mớị
Thông báo cho biết, do áp dụng các biện pháp mới nhằm tăng cường giám sát nghiêm ngặt đối với các bưu kiện giá trị thấp, kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ đã được củng cố.

Giám đốc CBP Rodney S. Scott cho biết trong thông báo rằng, việc nhanh chóng đạt được cột mốc 1 tỷ USD cho thấy chính sách cũ đã khiến chúng ta thất thu thuế nghiêm trọng như thế nàọ
Ông cũng cho biết thêm thông qua cải cách này, không chỉ CBP có thể giám sát hiệu quả hơn các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, mà các doanh nghiệp Mỹ cũng không còn phải cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài được miễn thuế.

Bắt đầu từ ngày 2/5/2025, chính quyền Trump từng bước bãi bỏ lỗ hổng của chính sách “miễn thuế bưu kiện nhỏ”, theo đó các hàng hóa giá trị thấp đến từ Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông không còn được hưởng ưu đãi miễn thuế.

Các công ty nước ngoài thường chia nhỏ hàng hóa số lượng lớn thành nhiều bưu kiện giá trị thấp, để mỗi kiện đều nằm dưới ngưỡng quy định miễn thuế này, qua đó không chỉ tránh được việc nộp thuế quan mà còn né tránh các khâu kiểm tra nghiêm ngặt.

Cuối cùng, CBP đã chính thức bãi bỏ hoàn toàn điều khoản “miễn thuế bưu kiện nhỏ” vào ngày 29/8. Kể từ ngày này, các hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 800 USD không còn được tự động miễn thuế quan, thuế hoặc các khoản phí khác, mà phải thực hiện khai báo và nộp thuế theo quy trình nhập khẩu thông thường.
Hiện nay, CBP không chỉ có thể thu được lượng lớn tiền thuế thông qua việc kiểm tra toàn diện hàng hóa, mà còn có thể ngăn chặn các sản phẩm nguy hiểm và bất hợp pháp đến tay người tiêu dùng Mỹ.
Kể từ khi chính sách mới được triển khai, số lượng hàng hóa giá trị thấp không an toàn hoặc không tuân thủ quy định bị CBP thu giữ đã tăng 82%, bao gồm hàng giả, ma túy, các sản phẩm điện tử bị lỗi, cũng như các mặt hàng chứa hóa chất nguy hiểm.

Quyền Trợ lý Ủy viên Điều hành Văn phòng Thương mại của CBP, bà Susan S. Thomas, cho biết việc trấn áp các mạng lưới tội phạm buôn lậu ma túy, hàng giả và các mặt hàng bất hợp pháp khác đã khiến Hoa Kỳ trở nên an toàn hơn.
Áp dụng với những gói hàng trị giá dưới 800 USD, nguyên tắc “miễn thuế bưu kiện nhỏ” đã thúc đẩy trào lưu người tiêu dùng Mỹ mua sắm trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc như Temu, Shein và Alibabạ Tuy nhiên, dữ liệu của CBP cho thấy khi thuế quan được áp đối với những gói hàng như vậy, người Mỹ giờ đây đã cắt giảm mua sắm online từ Trung Quốc.
Ông Trump lập luận rằng việc ngừng chính sách miễn thuế này không chỉ giúp Chính phủ Mỹ tăng thu ngân sách từ thuế quan mà còn giúp ngăn chặn việc tuồn ma túy và các hàng hóa bất hợp pháp khác vào Mỹ, bởi các gói hàng sẽ bị CBP kiểm soát nghiêm ngặt hơn so với trước kiạ

Trước khi nguyên tắc “miễn thuế bưu kiện nhỏ” chấm dứt, CBP cho biết bình quân có 4 triệu gói hàng giá trị nhỏ đi qua cửa hải quan để vào Mỹ mỗi ngàỵ Nhưng vào cuối tháng 8, CBP cho biết chỉ còn bình quân 1 triệu gói hàng như vậy vào Mỹ mỗi ngàỵ
Mức thuế quan đối với mỗi gói hàng có giá trị dưới 800 USD vào Mỹ dao động từ 10–50% tùy quốc gia xuất xứ.
Trong khi Chính phủ Mỹ thu được nhiều thuế quan hơn bằng cách chấm dứt miễn trừ thuế quan cho gói hàng giá trị nhỏ, sự thay đổi này đã gây ra tác động lớn đến các doanh nghiệp Mỹ từ lớn đến nhỏ và cả người tiêu dùng nước nàỵ
Người tiêu dùng Mỹ thường không nhận thức được rằng thuế quan đã được tính gián tiếp vào giá sản phẩm, vì người bán không bao gồm thuế quan vào số tiền mà người mua phải thanh toán.

Quá trình hai cha con lên kế hoạch xả súng tại Sydney
(Dương Thiên Tư)


(Hình ảnh chụp ngày 17/12/2025, tại lễ tang được tổ chức ở giáo đường Do Thái Chabad trên bãi biển Bondi, Sydney, bên cạnh quan tài của giáo sĩ Do Thái Eli Schlanger, người thiệt mạng trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi, gia đình ông đang cúi mình tưởng niệm.)
-Chủ nhật tuần trước (14/12), tại bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney, Úc đã xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm qua của quốc gia nàỵ Một buổi tụ họp ấm cúng vốn là để cộng đồng Do Thái địa phương kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ Hanukkah (Lễ Ánh sáng) đã biến thành một cuộc thảm sát đẫm máu chỉ trong vỏn vẹn hai phút. Hai tay súng đã nổ súng bừa bãi vào đám đông đang ăn mừng trong công viên bãi biển, khiến 15 dân thường vô tội thiệt mạng và 42 người khác bị thương. Tính cả tay súng bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đấu súng, tổng số người thiệt mạng lên tới 16 người, trở thành vụ xả súng đơn lẻ nghiêm trọng nhất tại Úc kể từ thảm sát Port Arthur ở bang Tasmania năm 1996.

Giới chức Úc đã xác định đây là hành vi khủng bố chịu ảnh hưởng từ hệ tư tưởng “Nhà nước Hồi giáo” (IS), đồng thời nhận định vụ việc mang màu sắc bài Do Thái rõ rệt. Sự kiện không chỉ gây chấn động xã hội Úc mà còn làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về mối đe dọa khủng bố.
Hai phút đẫm máu – Diễn biến chi tiết vụ xả súng

Thảm kịch xảy ra trong khoảng thời gian từ 18:45 đến 18:47 theo giờ địa phương ngày 14/12. Khi đó, hàng trăm người đang tụ tập trong công viên bãi biển Bondi để tham gia lễ kỷ niệm Hanukkah của cộng đồng Do Tháị Hiện trường có sân khấu biểu diễn, khu trò chơi gia đình và khu vui chơi thú cưng dành cho trẻ em, không khí ban đầu vốn nhẹ nhàng, vui tươị
Người cha 50 tuổi Sajid Akram và con trai 24 tuổi Naveed Akram lái xe đến đại lộ Campbell Parade, gần bãi biển Bondị Sau đó, cả hai mang theo súng trường xuống xe, đi lên một cây cầu nhỏ trong công viên, chiếm vị trí cao thuận lợi để bắn xuống đám đông dày đặc bên dưới, bắt đầu nổ súng bừa bãị

Nhân chứng cho biết, ban đầu tiếng súng nghe giống như pháo lễ hội, nhưng ngay sau đó là tiếng la hét thảm thiết và cảnh đám đông hoảng loạn tháo chạy, khiến mọi người nhận ra thực tế tàn khốc. Những gia đình vốn đang quây quần quanh các chân nến lớn và quầy hàng lập tức rơi vào hỗn loạn; có người kéo theo con bị thương bỏ chạy, có người che chắn cho người thân tại chỗ, cũng có những người dân dũng cảm cố gắng hỗ trợ người bị thương.
Sau khi nhận được báo án, cảnh sát nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó chống khủng bố. Một lực lượng lớn cảnh sát vũ trang đầy đủ đã phong tỏa bãi biển Bondi và các tuyến đường xung quanh chỉ trong vài phút. Hai bên lập tức nổ ra đấu súng dữ dội, các tay bắn tỉa và đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát quyết đoán bắn trả. Cuối cùng, người cha Sajid bị cảnh sát bắn chết tại chỗ trong lúc giao tranh, còn con trai Naveed bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện, hiện đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Danh tính hung thủ được bị phơi bày

Cùng với việc điều tra được đẩy sâu, bối cảnh của cặp cha con tay súng dần được hé lộ, khiến xã hội Úc bàng hoàng.

Người cha Sajid Akram sinh ra tại Hyderabad, thủ phủ bang Telangana ở miền nam Ấn Độ. Tháng 11/1998, với khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, ông nhập cư Úc bằng thị thực du học để tìm kiếm cơ hội việc làm. Ông kết hôn tại Úc và có một con trai, một con gái; cả gia đình sinh sống lâu dài tại khu Greenacre ở phía tây Sydney, đăng ký hộ khẩu tại vùng ngoại ô Bonnyrigg.
Điều đáng lo ngại là Sajid là người sở hữu súng hợp pháp tại Úc, có giấy phép săn bắn giải trí loại “A/B” trong suốt 10 năm, và đứng tên hợp pháp 6 khẩu súng trường. Cảnh sát Ấn Độ xác nhận Sajid không có bất kỳ tiền án tiền sự nào tại Ấn Độ; sau khi nhập cư Úc, ông chỉ về quê 6 lần, chủ yếu để giải quyết việc gia đình và thăm cha mẹ già. Gia đình ông tại Ấn Độ tỏ ra sửng sốt trước cáo buộc ông liên quan đến tư tưởng cực đoan, cho rằng nếu có xu hướng cực đoan hóa thì cũng không có mối liên hệ trực tiếp với địa phương tại Ấn Độ.

Con trai Naveed Akram sinh ra tại Úc, là công dân Úc, từng làm công việc xây dựng, thợ xây gạch và gần đây trong tình trạng thất nghiệp. Đáng chú ý hơn, Naveed đã lọt vào tầm ngắm của Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO) từ năm 2019. Anh ta từng công khai tuyên truyền tư tưởng Hồi giáo cực đoan bên ngoài các nhà ga tàu điện ngầm ở ngoại ô Sydney, đồng thời có liên hệ với các phần tử Nhà nước Hồi giáo tại Úc đã bị bắt giữ như Isaac el Matarị Người này từng lên kế hoạch tiến hành một vụ khủng bố tại khu trung tâm thương mại Sydney, cho thấy Naveed có mối tiếp xúc thực chất với mạng lưới cực đoan trong nước. Tuy nhiên, mặc dù có những tín hiệu cảnh báo này, nhà chức trách trước đó không phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ta sẽ tiến hành bạo lực, điều này làm nổi bật những khó khăn và thách thức trong công tác chống khủng bố mang tính phòng ngừạ

Bóng đen của “Nhà nước Hồi giáo”
Giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc, bà Krissy Barrett, cho biết điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố được “truyền cảm hứng” từ Nhà nước Hồi giáọ Cảnh sát đã phát hiện những chứng cứ rùng rợn trong chiếc xe gây án của các tay súng: hai lá cờ tự chế liên quan đến “Nhà nước Hồi giáo”, cùng hai thiết bị nổ tự chế (IED). Những phát hiện này cho thấy, nếu không có sự can thiệp kịp thời của cảnh sát, vụ tấn công có thể đã leo thang thành một vụ đánh bom quy mô lớn hơn.
Các điều tra viên đặc biệt chú ý đến chuyến đi nước ngoài của cặp cha con trước khi gây án. Hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy Sajid và Naveed đã đến Philippines từ ngày 1/11 đến 28/11/2024, lưu trú tổng cộng 27 ngàỵ Miền nam Philippines được biết đến là khu vực có mạng lưới Nhà nước Hồi giáo hoạt động, khiến các nhà điều tra đặc biệt cảnh giác về mục đích của chuyến đi nàỵ

Chính quyền Úc đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo Philippines nhằm làm rõ hoạt động của hai người trong thời gian ở Philippines: liệu họ có tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ tổ chức khủng bố nào hay không, có từng thụ nhận huấn luyện quân sự hay không? Mặc dù hiện chưa có bằng chứng xác thực chứng minh họ đã được huấn luyện bởi các tổ chức khủng bố tại Philippines, nhưng khả năng này không thể bị loại trừ.
Đáng lo ngại hơn, cảnh sát chống khủng bố phát hiện rằng một tuần trước vụ tấn công, hai cha con đã nói dối gia đình rằng họ đi câu cá, trong khi thực tế lại lên kế hoạch gây án tại một căn nhà thuê ngắn hạn ở Campsie, Sydneỵ Cảnh sát đã thu giữ hai khẩu súng tại đây, xác nhận đây là một hành động khủng bố được chuẩn bị kỹ lưỡng và có chủ mưu từ trước. Naveed, 24 tuổi, hiện đã bị truy tố tổng cộng 59 tội danh nghiêm trọng, bao gồm 15 tội giết người và 1 tội danh khủng bố.
Sự hy sinh dũng cảm của những công dân anh hùng
Trong thảm kịch đau lòng này, nhiều người dân bình thường đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường và tinh thần vị tha, trở thành tia sáng hiếm hoi giữa thời khắc đen tốị

Câu chuyện anh hùng gây xúc động nhất đến từ một cặp vợ chồng Do Thái gốc Nga – ông Boris Gurman, 69 tuổi, và bà Sofia Gurman, 61 tuổị Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, khi Sajid mang theo vũ khí, khoác cờ cực đoan bước xuống xe chuẩn bị gây án, cặp vợ chồng này lập tức nhận ra nguy hiểm. Họ không chọn bỏ chạy mà không chút do dự lao về phía tay súng, xô ngã hắn xuống mặt đường và cố gắng giật lấy khẩu súng trường trên tay hắn.

Người lái xe có camera hành trình sau đó nghẹn ngào nhớ lại: “Ông Gurman không hề bỏ chạy, mà lao thẳng về phía tay súng. Ông dốc toàn lực để giật khẩu súng, cho đến khi trúng đạn ngã xuống. Khoảnh khắc đó khiến trái tim tôi tan nát”. Dù nỗ lực anh dũng của họ cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn chặn thảm kịch, nhưng hình ảnh từ drone sau đó cho thấy cặp vợ chồng đã gục chết trên vỉa hè. Họ đã dùng chính mạng sống của mình để giành lấy thời gian quý báu cho những người khác chạy thoát, thể hiện ánh sáng nhân tính khi đối mặt với cái ác.

Một người anh hùng khác là ông Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái câỵ Hôm đó, ông cùng người anh họ ra biển uống cà phê thì bất ngờ chứng kiến vụ xả súng. Ban đầu Ahmed ẩn nấp sau xe, nhưng sau đó lao ra khỏi chỗ che chắn, chộp lấy tay súng, cố gắng giựt lấy vũ khí. Trong quá trình vật lộn, ông không may trúng đạn và bị thương. Sau phẫu thuật, Ahmed thông qua luật sư di trú cho biết tình trạng của mình ổn định và nhấn mạnh: “Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy”. Là một người Hồi giáo, hành động dũng cảm của Ahmed đã mạnh mẽ phá tan ý đồ của bọn khủng bố muốn kích động hận thù tôn giáọ




Không có nhận xét nào: