Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

Bản tin ngày Thứ năm 21 tháng 1 năm 2021 - Hà Trung Liêm

Nghị Viện Âu Châu sẽ bỏ phiếu cho nghị quyết đòi tự do cho 3 nhà báo độc lập ở Việt Nam

21/1/2021

https://drive.google.com/file/d/10OpIgnYjQmeyrVmm5RZbR7zC16np0tCO/view?usp=sharing

Nghị Viện Âu Châu sẽ bỏ phiếu cho nghị quyết đòi tự do cho 3 nhà báo độc lập ở Việt Nam

BPSOS nộp hồ sơ của 3 nhà báo cho Tổ Công Tác của LHQ về Giam Giữ Tuỳ Tiện

Tại phiên họp ngày 21 tháng 1, Nghị Viện Âu Châu sẽ biểu quyết về nghị quyết lên án việc bắt giam và xử tù 3 thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (Independent Journalists Association of Vietnam, IJAVN): Ts. Phạm Chí Du~ng, Ông Nguyễn Tường Thuỵ và Ông Lê Hữu Minh Tuấn.

Nghị quyết này được 2 Nghị Sĩ Ba Lan đại diện nhóm Nghị Sĩ Bảo Thủ và Cải Tổ (European Conservatives and Reformists, ECR) đưa ra: Bà Anna Elzbieta Fotyga và Ông Karol Adam Karski.

<!>

Trần Trung Đạo - Gốc Cây Rã Mục

21/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1oUDwq4oecLggc-KuO7WpbEnwSogYaDco/view?usp=sharing

Trong bài viết mới đây Vietnam’s Overdue Alliance With America đăng trong mục Ý Kiến của Nytimes.com và bản tiếng Việt Những Cơ Hội Bị Bỏ Lỡ cho Một Liên Minh Việt Mỹ do Liêm Nguyễn dịch đăng trên nhiều trang web tiếng Việt, giáo sư Tương Lai lấy làm tiếc khi nhiều cơ hội đã bị bỏ qua cho một liên minh Việt Mỹ. Lần đầu do cơ quan tình báo chiến lược Mỹ OSS (tiền thân của CIA) “giúp huấn luyện và thành lập đơn vị du kích Mỹ-Việt đầu tiên vào cuối năm 1944” và cơ hội khác khi TT Truman không phúc đáp các lá thư của Hồ Chí Minh “bày tỏ lòng ngưỡng mộ của người Việt Nam” đối với “dân tộc Mỹ vì sự đấu tranh cho những lý tưởng cao đẹp của Công lý và Nhân đạo quốc tế, vì những thành tựu kỹ thuật hiện đại mà người Việt Nam cảm thấy bị lôi cuốn”.

Đại hội 13 Sẽ không có “bất ngờ”, nhưng tập trung quyền lực càng cao, chuyển giao càng thách thức

TS. Phạm Quý Thọ
21/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1jjKWw3NAOmPKCU9H3b-3e4_tnT7pi3mY/view?usp=sharing

Lý thuyết về khoa học chính trị của Bruce Bueno de Mesquita và Alastair Smith đã chỉ ra quy tắc chính trị thực sự cho các nhà cai trị là: các nhà lãnh đạo làm bất cứ điều gì để họ duy trì quyền lực. Cách thức mà quy tắc vận hành được khái quát như sau: không “vị vua” nào cai trị một mình mà cần phải có những “chiếc chìa khoá” giúp việc. Chìa khóa đến quyền lực là một vị trí quyền lực. Bởi vậy, trước hết, phải kéo những chìa khóa về phe bạn, sau đó phải kiểm soát nguồn lực, “quyền và tiền” để giữ  họ ủng hộ và trung thành với bạn, và đồng thời cần loại bỏ những “chiếc chìa khoá” không tuân lệnh.

“Ngồi trên ngai vàng để cai trị thì ngai vàng sẽ cai trị bạn.”

Thực tế vận hành chế độ cộng sản toàn trị cho thấy càng nắm giữ quyền lực lâu, quyền lực càng tập trung thì việc chuyển giao quyền lực càng trở nên thách thức.

Chế độ theo đuổi quyền lực, nhân dân ở đâu?

Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan dầu khí nước sâu khổng lồ ra biển Đông

Giàn khoan sâu thể hiện tham vọng lớn của Trung Quốc cả về khía cạnh kinh tế lẫn chính trị.

Lee Nguyen

21/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1neF9cogvDAAHqh6DnwtWD6G8qlqBMnRZ/view?usp=sharing

Trung Quốc chuẩn bị vận hành thử nghiệm giàn khoan sản xuất nửa nổi nửa chìm đầu tiên trên thế giới ở biển Đông, gần đảo Hải Nam và được cho là không nằm trong khu vực tranh chấp với Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation – CNOOC) đã lắp đặt thành công giàn khoan này kèm theo thiết bị lưu trữ chất lỏng với sức chứa 30.000 mét khối.

Giấu nhân dân – 2 Đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn đã lập xong?

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

21/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1BkPlD7S6GMWuiur0kYBfjpDSo90WqxB7/view?usp=sharing

Trong văn bản của hãng Thông tấn xã Việt Nam phỏng vấn ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, với tựa đề “Tương lai tươi sáng phía trước cho thành phố Phú Quốc”, có nhắc đến tuyên bố của người đứng đầu thành phố về nội dung xây dựng thành phố đảo thông qua mô hình ‘Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt’.

Cụ thể, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về những ưu tiên đầu tư và phát triển của Thành phố Phú Quốc, ông Huỳnh Quang Hưng cho hay Thành phố Phú Quốc sẽ tập trung các nguồn lực phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững theo mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Điểm tin thế giới ngày Thứ năm 21 tháng 1 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1YIPypvmgC2pOz7iY2nyMQ2csIBgNOS1E/view?usp=sharing

Ngày nhậm chức của Joe Biden

vietquoc.org

21/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1IVWI6zt-y-maLbgoA1RL6x2fx_ZTVd2U/view?usp=sharing

Hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2021, nước Mỹ làm lễ đăng quang cho tổng thống Hoa Kỳ thứ 46, Joe Biden.

Đánh dấu một trang sử đã qua sau gần 3 tháng cựu TT Trump tranh tụng bầu cử gian lận đã làm cho khung khí chính trị tệ hại chưa từng xẩy ra trong lịch sử nước Mỹ! Đến lúc cần chấm dứt và phải chấm dứt,  để nước Mỹ có một chính phủ chính thức điều hành đất nước và phục vụ cho toàn dân đang đứng trước hai đại họa:

Lê Thành Nhân - Những bộ trưởng tương lai của nước Mỹ trong 4 năm tới

21/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1aUYyZdMkTP5d8eJtSV6vTmsEn6TflI40/view?usp=sharing

Dưới đây là những ứng viên bộ trưởng quan trọng trong chính quyền mới của Hoa Kỳ. Những ứng viên này (trừ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia) đều phải qua điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ. Hiện nay Thượng Viện do Đảng dân Chủ kiểm soát nên những ứng cử viên này sẽ không gặp trở ngại – Trong 9 Bộ Trưởng quan trọng này có 4 người Mỹ gốc Do Thái.

Hercule Biden có đấu nổi với một Rambo Trump từ chối phất cờ trắng ?

thuymyrfi

20/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1UH6SAIhD0IcKrOtDQAZfbGidMDe3ChDg/view?usp=sharing

Biden lên làm tổng thống cũng chưa hẳn là tin vui cho châu Âu, theo chuyên gia Antoine Denry trên mục Ý kiến của Les Echos. Nhờ chính sách ngoại giao và quốc phòng cùng với đe dọa áp thuế của ông Donald Trump mà châu Âu bỗng giựt mình thức giấc. Trump đã nhắc nhở rằng thế giới hiện nay dựa trên tương quan sức mạnh, thay vì Nhà nước pháp quyền và toàn cầu hóa mà châu Âu đã quá tin tưởng.

Dù ai có nói gì đi nữa về tính cách không giống bất cứ tổng thống tiền nhiệm nào, Donald Trump là người đầu tiên nói thẳng ra hầu hết những gì mà người Mỹ chỉ nghĩ thầm. Hoa Kỳ muốn vẫn là bạn tốt của châu Âu, nhưng tình bạn này không thể làm Mỹ thiệt hại quá nhiều lợi ích, và Washington phải đóng vai trò chủ động. Giờ đây với Biden, chủ trương quốc phòng chung châu Âu sẽ bị rơi vào quên lãng. Nụ cười của Biden sẽ thay thế cho sự cuồng nộ của Trump, có thể hiệu quả hơn để áp đặt chính sách Mỹ, và các Big Tech sẽ tiếp tục lấn lướt châu Âu.

Nguồn bản tin ngày Thứ năm 21 tháng 1 năm 2021 

https://diemnhan.blogspot.com/2021/01/ban-tin-ngay-thu-nam-21-thang-1-nam-2021.html 

Không có nhận xét nào: