Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Đồng hương Quảng Trị Nam California Vui Trại Hè Tại Park - Nguyễn Ninh Thuận

Garden Grove/Nguyễn Ninh Thuận-  Sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Tám, tại công viên Garden Grove Park, Đồng hương Quảng Trị Nam California đã tổ chức Trại Hè Tại Park vào mỗi mùa hè hàng năm trước khi học sinh vào học niên khóa mới, đã đón chào hàng trăm đồng hương Quảng Trị tại Nam Cali. & các vùng lân cận, cùng một số  đồng hương từ khắp nơi về Little Saigon nghỉ Hè, đến tham dự như:- gia đình bà Đinh Ngọc Trung từ Việt Nam qua, gia đình Bác Sĩ Tùng từ Vancouver ở Canada đến, rồi gia đình ông Hoàng Quý ở Sacramento miền Bắc California, gia đình bác Hải từ Florida sang…Cuối cùng Bác Sĩ Tùng ở Vancouver loan báo & mời đồng hương Quảng Trị năm 2018 đi tham dự Đại Hội Thế Giới  Quảng Trị sẽ tổ chức ở Canada & sẽ gởi giấy mời sau…

<!>
Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận, đồng hương Quảng Trị lên  thân mời đồng hương QT vào trang báo điện tử www.phonhanvan.com để đọc tin tức, thời sự, sưu tầm, sức khỏe…được post lên hàng ngày & mong đồng hương gởi văn thơ để vào trang văn thơ thân hữu & những bài về Quảng Trị qua email: tamthuannguyen @ yahoo.com …

 Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm, ban văn nghệ Quảng Trị đã hợp ca bài hát hàng năm trong những buổi lễ  đó là bài Cờ Bay ”,  bài hùng ca được sáng tác khi Quân Lực VNCH tái chiếm được Cổ Thành Quảng Trị , hôm nay  toàn thể đồng hương hát theo để  nhớ đến Quảng Trị  trong những ngày Hè  mùa Hè Đỏ Lửa 1972, khi quân Cộng Sản Bắc Việt xua quân tràn qua khu phi quân sự, đế cố mở cuộc hành quân quy mô xâm chiếm miền Nam Việt Nam, đã gây bao thảm  cảnh đổ nát, hoang tàn cho cổ thành Quảng Trị, với nhà cửa trở thành bình địa, quân dân vùng địa  đầu giới tuyến đã đổ bao xương máu chống lại quân thù, máu & nước mắt đã thắm ước nơi chôn nhau cắt rốn, kẻ chết- người sống phải ly  tán gia đình, chạy loạn vào hướng nam tìm đường sống…

   Mở đầu chương trình, ông Hội Trưởng Thái Tăng Hữu sau lời chào mừng, cám ơn quan khách & đồng hương Quảng Trị tham dự buổi picnic , cùng  các anh chị em trong Ban Chấp Hành nhiệm kỳ vừa qua, sẽ chấm dứt trong ngày này: “Không có các anh chị em tận lực đóng góp công sức cho Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị thì hội đã không được phát triển và sinh hoạt như bây giờ! Chúng tôi ước mong qua cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành vào nhiệm kỳ mới 2017-2019 hôm nay, tuổi trẻ trong hội sẽ tham gia nhiều hơn, không chỉ trong những lần họp mặt hội ngộ vào dịp Hè hay Tất Niên, mà hăng hái nhận lãnh những vị trí điều hành trong các tổ chức của hội. Đây là điều mà Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ vừa qua đã cố gắng theo đuổi,  nhưng vì thời gian chấp hành quá ngắn chỉ có hai năm nên kết quả chưa được như ý” Tiếp đó ông đưa ra hai đề nghị trước cuộc họp mặt Hè này là:   Hôm nay xem như một buổi họp khoáng đại của hội: -Thứ nhất xin tu chỉnh nội quy, sửa thời gian hai năm cho một nhiệm kỳ thành bốn năm, để Ban Chấp Hành có được thời gian thực hiện những chương trình ích lợi cho hội- Thứ hai là xin nới giới hạn về tiền phúng điếu trong quan hôn tang tế lên $100….”
Cả hai đề nghị này, sau khi ông hội trưởng nêu lên, đã được đa số đồng hương có mặt vỗ tay tỏ ý đồng thuận.
Trước khi dứt lời để đồng hương tham dự bầu Ban Chấp Hành mới, ông Thái Tăng Hữu tha thiết muốn một người, mà theo ông là giới trẻ, xứng đáng là con chim đầu đàn ra ứng cử làm Hôi Trưởng…

  Ông cố vấn Hội  Quảng Trị, đề nghị lưu nhiệm  Ban Chấp Hành thêm 2 năm nữa… Mọi đồng hương vổ tay tán thưởng, nhưng Ông Thái Tăng Hữu viện cớ sức khỏe yếu kém & tuổi già xin rút lui chức vụ Hội trưởng. Ông đề cử ông Lê Xuân Hùng, một người trẻ đã đóng góp nhiều công sức cho hội trong nhiều nhiệm kỳ của các Ban Chấp Hành. Tất cả mọi người tham dự vỗ tay hưởng ứng lời đề nghị. Thế là Tân Hôi Trưởng là ông Lê Xuân Hùng & tất cả Ban chấp hành bằng lòng lưu nhiệm thêm 2 năm nữa. Sau hai năm sau sẽ bầu cử nhiệm kỳ mới 4 năm…

  Được biết thành viên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị  trên dưới 1,000 hội viên. Mỗi lần trong năm sinh hoạt họp mặt vào 2 kỳ là:-Hè & Tất niên  thường có khoảng 300 - 400 người, với mục đích tạo niềm vui gia đình cho các thế hệ Quảng Trị có cơ hội gặp gỡ nhau qua các chương trình văn hóa văn nghệ như vui chơi, ăn uống các món đặc sản, tạo cơ hội cho các thế hệ trẻ già cùng  sinh hoạt chung . Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị có truyền thống từ trước đến nay là các chương trình- Giải khuyến học cho tuổi trẻ trong hội- Gởi bản tin để phổ biến tin tức trong hội Quảng Trị được Ban Chấp Hành phổ biến cứ mỗi sáu tháng một lần để các thành viên trong hội theo sát được sinh hoạt của bà con người Quảng Trị ở hải ngoại - Báo cáo tài chánh chi thu rõ ràng được cập nhật sau các buổi họp mặt, sinh hoạt…
 Sau đó mọi người cùng quây quần quanh ba bàn thực phẩm lớn trong nhà mát của Garden Grove Park để cùng nhau thưởng thức một  bữa trưa  với các đặt sản miền Trung-Quảng Trị do các đồng hương góp sức làm ra như: gỏi gà, xôi, thịt nướng, xà lách... Trong khi mọi người dùng buổi trưa, ban văn nghệ QT & thân hữu  cùng nhau tham dự vào một chương trình văn nghệ “Hát Cho Nhau Nghe”. Các thanh thiếu niên cùng tham gia  các trò chơi ngoài trời như kéo co, nhảy bao bố, đánh cầu lông …

 Quý vị muốn biết sinh hoạt của hội Quảng Trị xin liên lạc với hội qua Hội Trưởng Lê Xuân Hùng (714) 653-0109 

Nguyễn Ninh Thuận

Không có nhận xét nào: