Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026

TỬ CHIẾN HẠ LÀO (63) TẠI SAO NIXON VÀ KISSINGER LẠI CỐ TÌNH BIẾN CHIẾN THẮNG HẠ LÀO TRỞ THÀNH THUA? Bài số 1334: (CTVN 402) - BÙI ANH TRINH


· *Đôi lời của người viết :
Tôi sang Mỹ năm 1996, qua năm 1997 thì tôi bắt đầu viết báo, nhưng đồng thời cũng chuyển các tài liệu lịch sử chính trị của dân tộc Việt Nam về cho sinh viên trong nước. 10 năm sau tôi gom các tài liệu đã chuyển để in thành quyển sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam, Cận Đại và Hiện Đại” gồm 2 quyển, dày 1.366 trang. Sau khi sách được phát hành năm 2008 thì tôi chuyển sang nghiên cứu quân sử và lý luận chính trị. Tập tài liệu “Trận Hạ Lào 1971” trên đây đã viết xong vào năm 2010 ( Nằm trong sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” ) nhưng chỉ chuyền đọc trong giới nghiên cứu và trích đăng nhiều đoạn trên net chứ không thể in thành sách; 
<!>
bởi vì thời đó, 2010, Mỹ đang còn thuyết phục CSVN chuyển hướng ngã theo Mỹ để chống Trung Cọng; cho nên không thể để cho tập tài liệu ( Vạch trần âm mưu của Mỹ trong chiến tranh VN ) làm ảnh hưởng tới bước tiến chiến lược mà chính phủ Mỹ đang thực hiện.
“Trận Hạ Lào 1971” là đoạn mắc nghẹn nhất trong tập tài liệu “ Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam”. Nhưng giờ đây khi CSVN đã hoàn toàn ngã về phía Mỹ để chống lại TC, và ông Trump đã cho lật ngữa bài, thì tập tài liệu “TỬ CHIẾN HẠ LÀO” được đưa ra nhằm làm sáng tỏ một góc bí ẩn khó hiểu của lịch sử chiến tranh Việt Nam.
Tôi bắt đầu chú ý tới trận Hạ Lào từ năm 2009. Tháng 4 năm đó phóng viên Thanh Toàn của đài SBTN đã hỏi tôi về nguyên do thua của trận Hạ Lào và cái chết mờ ám của Tướng Đỗ Cao Trí.
Lúc đó tôi đang chú tâm nghiên cứu để lật lại nghi án “chiến thắng Mậu Thân” của quân CSVN cho nên tôi chỉ trả lời Thanh Toàn rằng trận Hạ Lào là trận thua đầu tiên và duy nhất của quân VNCH. Tuy nhiên tôi hứa với Thanh Toàn là sẽ nghiên cứu về trận Hạ Lào sau khi viết xong về trận Mậu Thân.
Không ngờ Thanh Toàn đã lén mở máy thu hình đoạn nói chuyện đó và đưa lên truyền hình. Rồi khi xem được đoạn băng truyền hình của Thanh Toàn thì nhiều người anh em TQLC đã chê trách tôi là không dám nói sự thật, cho nên tôi hiểu rằng mình đã mắc nợ với lịch sử…
Từ lúc đó tôi mới quyết định viết biên khảo về trận Hạ Lào chứ trước đó không hề muốn nghiên cứu về “một trận thua của quân VNCH”.
- Nhưng khi bắt đầu viết về trận Hạ Lào thì tôi gặp ngay cuốn sách “Lam Son 719” của Tướng Nguyễn Duy Hinh, sách phát hành năm 1979, mà trong đó cho thấy trận Hạ Lào là một trận chiến thắng chưa từng thấy.
- Rồi tìm thấy quyển sách tiếp theo là cuốn “Cuộc Chiến Thắng Bị Bỏ Lỡ” của giáo sư Stephen Young, sách phát hành năm 2001, công bố hồ sơ lưu trữ của Đại sứ Ellsworth Bunker; mà trong đó cho thấy Nixon và Kissinger cố tình không công nhận chiến thắng Hạ Lào của Nguyễn Văn Thiệu. Cũng như báo chí Mỹ đã “lừa đảo dân chúng bằng cách tường thuật quân đội Miền Nam Việt Nam như kẻ bị đánh bại” …
- Và cuối cùng là đối chiếu lại với cuốn sách Vũng Lầy Tòa Bạch Ốc của nhà nghiên cứu chiến lược Nguyễn Kỳ Phong, mà trong đó cho thấy cảnh bối rối của hậu trường Tòa Bạch Ốc khi xảy ra trận Hạ Lào.
Chỉ cần tổng hợp 3 tài liệu nói trên thì tôi đã có thể trả lại công đạo cho lịch sử.
Tuy nhiên khi ráp tập tại liệu Tử Chiến Hạ Lào vào cuốn sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” thì tôi lại bàng hoàng khám phá ra rằng kịch bản “bẫy B.52” của Kissinger lại có Bắc Kinh là đồng tác giả của kịch bản :
Truy ngược tài liệu “Bạch thư của nước CHXHCNVN” … thì Kissinger và Bắc Kinh đã có một cú bắt tay dưới gậm bàn vào tháng 6 năm 1970. Và đến tháng 12 năm 1970 thì Mao Trạch Đông đã ngầm đưa ra lời mời Tổng thống Mỹ Nixon đến thăm TQ. ( Bạch thư, trang 56 ).
Rồi qua tháng sau, ngày 11-1-1971, Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đến Sài Gòn gặp Tổng thống Thiệu để bàn về kế hoạch đánh Hạ Lào. Và 7 ngày sau, ngày 18-1-1971 thì Nixon ban hành quyết định đánh Hạ Lào.
Như vậy kịch bản Hạ Lào được viết ngay trong thời điểm Kissinger và Bắc Kinh đã âm thầm bắt tay nhau. Nghĩa là trận Hạ Lào không tránh khỏi có sự sắp xếp của Bắc Kinh hoặc ít ra cũng đã có sự đồng ý của Bắc Kinh.
Vậy thì cuối cùng còn lại một điều khó hiểu duy nhất, đó là tại sao Nixon và Kissinger lại cố tình biến chiến thắng Hạ Lào của quân đội VNCH trở thành một trận thua ???...
Câu trả lời là nếu quốc hội và dân chúng Mỹ biết được quân đội Miền Nam thừa sức thắng quân Bắc Việt trong một trận đánh đại quy mô, có cả xe tăng và đại bác, thì họ sẽ buộc Nixon phải rút quân Mỹ về nước trong thế mạnh và giao chiến trường lại cho quân đội VNCH.
Nhưng nếu đúng như vậy thì những gì Nixon hứa với Bắc Kinh ( Bãi bỏ lệnh cấm vận, thu nhận TC vào Liên Hiệp Quốc, coi Đài Loan là một tỉnh của TC ) sẽ trở thành những lời hứa bịp …!!! Dĩ nhiên là Bắc Kinh sẽ không để yên.
Cho nên kịch bản “Thiệu thua” là để Quốc hội Mỹ tin rằng chỉ có con đường Bắc Kinh là con đường duy nhất để giải quyết chiến tranh Việt Nam.

BÙI ANH TRINH

Không có nhận xét nào: