TIN VIỆT NAM NÓNG NHẤT: HƠN 70.000 NGƯỜI HÀNH HƯƠNG, ĐỔ NHƯ THÁC, ĐÔNG NHƯ KIẾN! KHẮP NƠI ĐỔ VỀ TẮC SẬY, TRƯỚC 2 NGÀY ĐẠI LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP!
(LVH Tổng Hợp)
<!>
CÀ MAU – Chỉ còn hai ngày trước Thánh lễ Tuyên phong Chân phước Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Trung tâm Hành hương Tắc Sậy đã trở thành điểm hội tụ của trên 70 ngàn tín hữu từ hải ngoại và khắp mọi miền đất nước. Những dòng người nối tiếp nhau đổ về như một dòng sông bất tận, tạo nên khung cảnh chưa từng thấy tại vùng đất cực Nam của Việt Nam.
Theo Giáo phận Cần Thơ, Đại lễ ngày 2 tháng 7 năm 2026 dự kiến quy tụ hơn 70.000 khách hành hương, đánh dấu một biến cố đặc biệt lớn nhất, đối với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Ngay từ ngày 29 tháng 6, hôm qua, từng đoàn xe từ Hà Nội, Hưng Yên, Điện Biên, Vĩnh Long và nhiều địa phương khác đã lần lượt tiến về Tắc Sậy. Không ít người mang theo chiếu, chăn, lều nhỏ để nghỉ ngay trong khuôn viên nhà thờ, chấp nhận hành trình dài hàng ngàn cây số chỉ để được hiện diện trong ngày mà họ mong đợi từ nhiều năm qua.
Ông Đào Văn Song, 61 tuổi, từ Hưng Yên, cho biết đoàn của ông đi bằng hai xe khách suốt gần hai ngày.
"Chúng tôi đến sớm vì sợ ngày chính lễ sẽ quá đông, không còn chỗ. Đến nơi rồi mới thật sự thấy yên tâm."
Bà Dương Thị Đâu, 71 tuổi, từ Vĩnh Long, chia sẻ đoàn của bà đã chuẩn bị chuyến đi từ nhiều tháng trước.
"Đây là ngày mà chúng tôi mong chờ từ rất lâu. Đi sớm để có chỗ nghỉ và được tham dự trọn vẹn biến cố lịch sử này!"
Một biển người như kiến! nhưng trật tự, trong bầu không khí cầu nguyện!
Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn, ngàn người trải chiếu nghỉ ngay trong khuôn viên Trung tâm Hành hương. Xen lẫn tiếng kinh nguyện là những lời thăm hỏi, chia sẻ của các đoàn hành hương đến từ khắp ba miền đất nước!
Điều gây nhiều xúc động là dù số người đổ về ngày càng đông, bầu khí vẫn trang nghiêm, trật tự và đậm nét cầu nguyện. Nhiều gia đình đưa theo cả người già và trẻ nhỏ, người bệnh! coi đây là chuyến hành hương đặc biệt nhất trong đời!
Tòa Thánh cử Đức Hồng y Luis Antonio Tagle chủ sự đại lễ, hôm nay đã tới VN!
Chiều 30 tháng 6, Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh, đã đến Việt Nam để đại diện Pope Leo XIV chủ sự nghi thức Tuyên phong Chân phước.
Đón ngài tại Hà Nội có Marek Zalewski, cùng Nguyễn Năng và Vũ Văn Thiên, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Sự hiện diện của vị Hồng y đại diện Đức Thánh Cha, càng làm nổi bật ý nghĩa quốc tế của đại lễ và thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng Công giáo trong và ngoài nước.
Công tác chuẩn bị gần như hoàn tất
Theo Ban Tổ chức, toàn bộ lễ đài, hệ thống âm thanh, màn hình, khu truyền thông, y tế, vệ sinh, giao thông và các khu chức năng đã hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Để phục vụ lượng khách hành hương rất lớn, chưa bao giờ có! khuôn viên Trung tâm Hành hương được mở rộng thêm khoảng 5 héc-ta, kết hợp với khu vực Nhà thờ và phần mộ Cha Trương Bửu Diệp, đủ sức đón khoảng 70.000 người.
Giáo dân trong Giáo phận Cần Thơ đã cùng hợp nhau chuẩn bị: •Hơn 40.000 phần ăn sáng miễn phí dành cho khách hành hương. •Hàng trăm ngàn chai nước uống. •Hệ thống màn hình LED lớn và âm thanh phủ khắp khu vực. •Bệnh viện dã chiến cùng nhiều trạm y tế vệ tinh. •Lực lượng y tế, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và an ninh túc trực trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.
Các đoàn hành hương được hướng dẫn ghi danh trước, để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi, bãi đậu xe và điều phối giao thông.
Vài nét về cuộc đời vị mục tử hy sinh vì đoàn chiên!
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại An Giang.
Sau khi được truyền chức linh mục năm 1924, ngài lần lượt phục vụ tại Campuchia rồi về Việt Nam. Từ năm 1930, ngài được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Tắc Sậy.
Trong suốt 16 năm mục vụ, Cha Diệp được nhiều người biết đến vì đời sống đơn sơ, yêu thương người nghèo, chăm sóc mọi người không phân biệt hoàn cảnh hay tín ngưỡng.
Giữa thời điểm nhiều biến động, khi được khuyên rời giáo xứ để bảo đảm an toàn, ngài vẫn chọn ở lại với giáo dân và để lại lời nói đã trở nên quen thuộc với nhiều tín hữu:
"Tôi sống giữa đoàn chiên, và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên!"
Ngày 12 tháng 3 năm 1946, Cha Trương Bửu Diệp bị bắt cùng nhiều giáo dân. Ít ngày sau, ngài được tìm thấy đã qua đời. Cuộc đời và sự hy sinh của ngài từ đó trở thành nguồn cảm hứng đức tin đối với rất nhiều người.
Qua nhiều năm, hàng triệu khách hành hương đã đến viếng phần mộ, cầu nguyện và bày tỏ lòng kính mến đối với vị linh mục được nhiều tín hữu xem là biểu tượng của lòng yêu thương, sự hy sinh và niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Một dấu mốc lịch sử đặc biệt
Sau nhiều năm điều tra và hoàn tất hồ sơ tại cấp giáo phận cũng như Tòa Thánh, tiến trình phong Chân phước đã đạt đến giai đoạn cuối.
Đại lễ ngày 2 tháng 7 năm 2026 được xem là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam. Gần hàng trăm ngàn tín hữu đang hướng về Tắc Sậy trong tâm tình tạ ơn, cầu nguyện và hiệp thông.
Khi bình minh ngày đại lễ vừa ló rạng, vùng đất Tắc Sậy sẽ trở thành nơi quy tụ của một biển người hành hương – chưa kể người VN Công giáo trên toàn cầu, cùng chung một niềm tin, một lời cầu nguyện và lòng kính yêu dành cho vị mục tử đã chọn sống và hy sinh giữa đoàn chiên của mình.
(BÀI DĂNG LẠI): NIỀM VUI MỪNG LỚN NHẤT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM, CHỈ CÒN 2 NGÀY NỮA THÔI!
*Đại Lễ Phong Chân Phước Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: Biến Cố Lịch Sử Chưa Từng Có, Sẽ Diễn Ra Tại Tắc Sậy, Ngày 2 Tháng 7/2026! Ước Tính Sẽ Có Trên 70 Ngàn Người Tham Dự!
*Hiện tượng cứ cầu nguyện với Cha Diệp là được chữa lành! nhiều phép lạ cụ thể, nhiều nhân chứng kể lại, đã lan rộng ra khắp nơi, vượt qua ranh giới địa lý, vượt qua khác biệt tôn giáo. Trở thành một trong những Bậc "Tiên Thánh!" , có quyền năng, nhận được lời nguyện cầu, lời cảm tạ nhiều nhất VN!
(LVH Tổng Hợp)
-Trong niềm hân hoan đặc biệt của hàng triệu tín hữu Việt Nam trong nước và hải ngoại, Giáo hội Công giáo Việt Nam đang hướng về một biến cố thiêng liêng và lịch sử chưa từng có: Đại lễ phong Chân phước cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, sẽ được long trọng cử hành vào ngày 2 Tháng Bảy 2026 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ, nay thuộc khu vực Cà Mau. Đây được xem là một trong những biến cố trọng đại nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong thời hiện đại, và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử, một lễ phong Chân phước được cử hành ngay trên quê hương Việt Nam! Ngoài Vatican.
Không chỉ là niềm vui lớn của riêng Giáo phận Cần Thơ hay của những người từng yêu mến Cha Diệp, sự kiện này còn là ngày hội đức tin của toàn thể Giáo hội Việt Nam, một dấu mốc có ý nghĩa tôn giáo, văn hóa và lịch sử sâu đậm. Theo nhiều nguồn tin từ Giáo hội, gần hàng trăm ngàn, ước tính có thể hơn 70,000 khách hành hương sẽ quy tụ về Tắc Sậy để tham dự đại lễ, trong đó có đông đảo phái đoàn từ hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong đó có phái đoàn hùng hậu hàng trăm người của Cộng Đồng Công Giáo San Jose, Úc, Canada và Âu châu.
Một cột mốc lớn của Công giáo Việt Nam
Nếu được hỏi đâu là điểm làm nên tầm vóc đặc biệt của đại lễ này, câu trả lời rất rõ: đây là lần đầu tiên Việt Nam được chọn làm nơi cử hành nghi thức phong Chân phước cho một người con của mình. Trước đây, các lễ phong Chân phước cho các vị tử đạo hay chứng nhân đức tin Việt Nam đều được cử hành tại Rôma. Vì vậy, việc Tòa Thánh chuẩn thuận để nghi thức phong Chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp diễn ra ngay tại Tắc Sậy không chỉ là một vinh dự lớn lao cho Giáo hội Việt Nam, mà còn là sự nhìn nhận đặc biệt đối với chứng tá đức tin, lòng đạo đức bình dân và ảnh hưởng thiêng liêng rất sâu rộng của Cha Diệp trong lòng dân Chúa suốt nhiều thập niên qua.
Theo thông báo của Vatican News và Giáo phận Cần Thơ, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh, sẽ là đại diện Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ phong Chân phước. Sự hiện diện của một vị Hồng y tầm vóc quốc tế, trong vai trò đặc sứ của Tòa Thánh, càng cho thấy tầm mức trọng đại của biến cố này đối với Giáo hội hoàn vũ chứ không chỉ riêng Giáo hội Việt Nam.
Cha Trương Bửu Diệp, sắp được phong Chân Phước là ai?
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 Tháng Giêng 1897 tại họ đạo Cồn Phước, vùng đất nay thuộc tỉnh An Giang. Ngài được thụ phong linh mục năm 1924, rồi lần lượt phục vụ tại Hố Trư, Cù Lao Giêng và đặc biệt là Tắc Sậy, nơi gắn liền với tên tuổi của ngài cho đến hôm nay. Suốt đời linh mục, Cha Diệp được giáo dân nhớ đến như một vị mục tử hiền lành, gần gũi, thương người nghèo, chăm lo cho đoàn chiên, và sẵn sàng mở rộng vòng tay với mọi người không phân biệt tôn giáo hay hoàn cảnh.
Biến cố làm nên tầm vóc chứng tá của Cha Diệp diễn ra vào ngày 12 Tháng Ba 1946. Trong bối cảnh chiến tranh và hỗn loạn, ngài bị bắt cùng nhiều giáo dân. Theo truyền thống được lưu giữ trong Giáo phận Cần Thơ, Cha Diệp đã đứng ra bảo vệ giáo dân, chấp nhận hy sinh mạng sống để cứu đoàn chiên. Sau đó, thi thể ngài được tìm thấy với dấu tích của một cái chết thê thảm, nhưng chính từ đó, hình ảnh Cha Diệp đã sống mãi trong lòng người tín hữu như một vị mục tử “sống giữa đoàn chiên và chết giữa đoàn chiên.”
Từ “Tôi tớ Chúa” đến ngày được tôn phong Chân phước
Trong tiến trình phong thánh của Giáo hội Công giáo, việc tuyên phong Chân phước là một chặng rất quan trọng. Một vị Chân phước là người mà Giáo hội chính thức công nhận đã sống đời thánh thiện hoặc đã hy sinh mạng sống vì đức tin, và nay được tôn kính công khai trong đời sống phụng vụ theo quy định của Giáo hội.
Với Cha Trương Bửu Diệp, án phong thánh đã được xúc tiến nhiều năm. Hồ sơ điều tra cấp giáo phận được mở, các chứng từ lịch sử và nhân chứng được thu thập, và sau đó hồ sơ được chuyển về Rôma. Đến ngày 25 Tháng Mười Một 2024, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của Cha Trương Bửu Diệp. Đây là bước quyết định mở đường cho việc phong Chân phước. Sau đó, Tòa Thánh chính thức ấn định ngày 2 Tháng Bảy 2026 là ngày cử hành đại lễ tại Tắc Sậy.
“Phong Chân phước” nghĩa là gì?
Đối với nhiều người, nhất là những ai không thường xuyên theo dõi đời sống Giáo hội, câu hỏi lớn nhất lúc này là: Phong Chân phước là gì?
Nói một cách đơn giản, đây là việc Giáo hội Công giáo chính thức nhìn nhận một người đã sống đời sống đức tin anh hùng hoặc đã hiến mạng sống mình vì Chúa và tha nhân, và cho phép tôn kính người ấy như một gương mẫu sáng ngời của Tin Mừng. Trong trường hợp của Cha Trương Bửu Diệp, việc phong Chân phước còn là sự xác nhận công khai rằng cuộc đời và cái chết của ngài là một chứng tá đặc biệt của lòng trung thành với Chúa và tình yêu dành cho đoàn chiên.
Trong tiến trình phong thánh, thứ tự thông thường là: Tôi tớ Chúa – Đấng Đáng Kính – Chân phước – Hiển thánh. Với những trường hợp tử đạo, việc phong Chân phước có thể được tiến hành khi Giáo hội xác nhận người ấy đã hy sinh mạng sống vì đức tin. Vì thế, đại lễ ngày 2 Tháng Bảy không chỉ là một nghi thức danh dự, mà là sự công nhận long trọng của Giáo hội hoàn vũ đối với chứng tá đời sống và cái chết của Cha Diệp.
Vì sao Cha Diệp được yêu mến đặc biệt?
Có lẽ ít có vị linh mục nào tại miền Tây Nam phần lại được người dân yêu mến sâu rộng như Cha Trương Bửu Diệp. Điều đặc biệt là lòng sùng kính dành cho ngài không chỉ giới hạn trong người Công giáo. Từ nhiều thập niên nay, mộ phần Cha Diệp tại Tắc Sậy là nơi lui tới của vô số người hành hương thuộc nhiều thành phần khác nhau. Người ta đến để cầu nguyện, tạ ơn, xin ơn, và kể cho nhau nghe những ơn lành họ tin rằng đã nhận được nhờ lời chuyển cầu của Cha Diệp.
Chính vì thế, Tắc Sậy từ lâu không chỉ là một giáo xứ, mà đã trở thành một trung tâm hành hương lớn của miền Tây, nơi quy tụ lòng đạo đức bình dân rất mạnh mẽ của người Việt. Và chính trên mảnh đất ấy, Giáo hội nay chuẩn bị cử hành đại lễ phong Chân phước cho vị linh mục mà dân gian thân thương gọi là “Cha Diệp”.
Tắc Sậy đang bước vào những ngày chuẩn bị rộn ràng nhất!
Những ngày cuối trước đại lễ, không khí tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy được mô tả là khẩn cấp nhưng đầy hân hoan. Theo Ban tổ chức, khuôn viên đại lễ được chuẩn bị với quy mô rất lớn để đón hàng chục ngàn khách hành hương. Khu vực nhà thờ, phần mộ Cha Diệp, lễ đài trung tâm, khu truyền thông, khu y tế, khu vệ sinh, bãi đậu xe, hệ thống âm thanh, màn hình LED, mái che và các tuyến đường nội bộ đều được hoàn thiện gấp rút để bảo đảm việc cử hành diễn ra trang nghiêm, an toàn và thuận tiện cho người tham dự. Theo các thông tin đã được công bố, sức chứa toàn khu có thể lên tới khoảng 70,000 người.
Ngoài ra, Giáo phận và giáo dân địa phương cũng chuẩn bị hàng chục ngàn suất ăn, khu đón tiếp, hỗ trợ y tế và các phương án điều phối khách hành hương. Tất cả cho thấy đây không chỉ là một đại lễ phụng vụ, mà còn là một cuộc huy động lớn lao của đức tin, lòng mến khách và tinh thần phục vụ của toàn thể cộng đoàn.
Không chỉ là ngày vui của Tắc Sậy, mà là niềm vui của cả cộng đồng dân Chúa Việt Nam
Đại lễ phong Chân phước Cha Trương Bửu Diệp mang một ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của một giáo phận. Đây là dịp để người Công giáo Việt Nam cùng nhìn lại kho tàng chứng tá đức tin của dân tộc mình; nhìn lại hình ảnh những mục tử đã sống gần dân, thương dân, dám hy sinh vì dân; và từ đó kín múc thêm niềm khích lệ cho đời sống đức tin hôm nay.
Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người vẫn mang nặng tình quê hương và đời sống đạo, đại lễ này còn là một cuộc trở về trong tâm linh. Nhiều phái đoàn từ khắp nơi đang chuẩn bị lên đường về Tắc Sậy. Trong đó, theo thông tin truyền miệng trong cộng đồng, một phái đoàn đông đảo của cộng đồng Công giáo San Jose cũng đang xúc tiến chương trình tham dự đại lễ, hiệp thông cùng Giáo hội quê nhà trong biến cố được xem là “có một không hai” của Công giáo Việt Nam năm 2026. Phần chi tiết về các phái đoàn hải ngoại cần chờ xác nhận chính thức từ từng ban tổ chức địa phương, nhưng bầu khí háo hức thì đã lan rộng từ nhiều tháng nay.
Một biến cố lịch sử, một lời nhắc nhở sống động
Nếu phải tóm lại ý nghĩa của đại lễ bằng một câu ngắn gọn, có thể nói: Ngày 2 Tháng Bảy 2026 tại Tắc Sậy sẽ không chỉ là ngày tôn phong một vị linh mục, mà còn là ngày Giáo hội Việt Nam long trọng ghi nhận một chứng tá sống động của tình yêu, sự hy sinh và lòng trung tín với đoàn chiên.
Cha Trương Bửu Diệp đã ra đi cách đây gần một thế kỷ, 80 năm, nhưng hình ảnh của ngài vẫn sống trong lòng hàng triệu người. Từ một ngôi mộ đơn sơ nơi miền Tây, lòng kính mến dành cho Cha Diệp đã lan ra khắp nơi, vượt qua ranh giới địa lý, vượt qua khác biệt tôn giáo, và nay được Giáo hội chính thức xác nhận bằng danh hiệu Chân phước.
Với người Công giáo Việt Nam, đây thật sự là tin vui nóng nhất của năm 2026, là một hồng ân lớn lao, là niềm tự hào chính đáng, và cũng là lời mời gọi mỗi người sống đức tin sâu hơn, yêu thương nhiều hơn, và can đảm hơn trong việc làm chứng cho Chúa giữa đời thường.
Lời Cầu Nguyện Mới: Xin Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp, vị mục tử đã sống và chết vì đoàn chiên, tiếp tục chuyển cầu cho Giáo hội Việt Nam, cho quê hương dân tộc, và cho tất cả những ai đang chạy đến với ngài bằng lòng tin yêu đơn thành. Amen!
Tin Quốc Tế Đó Đây
Xăng Dầu Thiếu Hụt Do Ukraine Oanh Kích: Tổng Thống Nga Họp Khẩn Với Lãnh Đạo Ngành Dầu Khí
(Hình REUTERS – Gavriil Grigorov: Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho thị trường nội địa. Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 28/6/2026.)
-Thêm 2 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công trong cuối tuần qua, một thuộc tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 cây số, một tại tỉnh Yaroslavl, phía Bắc thủ đô Mạc Tư Khoa, cơ sở có công suất khoảng 15 triệu tấn/năm, cung cấp xăng máy bay và diesel, những nhiên liệu thiết yếu với quân đội Nga.
Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, được tổ chức hôm 28/6/2026 trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ “đảm bảo” an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có “các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga”. Tối 29/6, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tín viên Anissa el-Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga:
“Tại Mạc Tư Khoa – trung tâm quyền lực – hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng. Ở vùng Irkutsk, Siberia, hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật, do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin – ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra – cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật, được truyền hình trực tiếp.
Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó Thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu.
Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Ðiện Cẩm Linh có thể sẽ leo thang quân sự, trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng”.
Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga, được Ðiện Cẩm Linh công bố hôm 28/6, Tổng thống Nga Putin cho biết đang “chờ đợi” các nhà đàm phán Mỹ đến Mạc Tư Khoa để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine, một khi Hoa Thịnh Ðốn vượt qua “giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran”.
Serbia: Hàng Ngàn Người Tiếp Tục Biểu Tình, Thách Thức Chế Độ Aleksandar Vuvic
(Hình REUTERS – Djordje Kojadinovic: Biểu tình tại Kraljevo, Serbia, ngày 28/6/2026. Đây là một phần của phong trào chống chính phủ trên toàn quốc bùng phát sau vụ sập mái che gây chết người tại nhà ga Novi Sad vào tháng 11/2024 và sau thông báo từ chức của Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic.)
-Hàng chục ngàn người đã đổ về Kraljevo hôm Chủ Nhật, 29/6/2026, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia vùng Balkan này từ hơn 1 năm qua.
Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm.Từ thủ đô Belgrade của Serbia, thông tín viên Laurent Rouy của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Hành động mang tính biểu tượng, đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây: Các nhóm sinh viên đã đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc mít tinh lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.
Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vucic đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. o
Tại Kraljevo, người biểu tình vừa tỏ ra mừng rỡ, vừa hoài nghi, bởi ông Vucic trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi ngày bầu cử lập pháp sớm được chính thức ấn định.
Trung Quốc Thêm 20 Công Ty Nhật Bản Vào Danh Sách Hạn Chế Xuất Cảng
(Ảnh AP - Eugene Hoshiko, minh họa: Một cảng container ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, vào ngày 20/1/2022.)
-Sáng 29/6/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào "danh sách đen", cấm các nhà xuất cảng Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự và quân sự cho những doanh nghiệp này. Trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản, Bắc Kinh khẳng định quyết định này là nhằm ngăn cản Tokyo theo đuổi "chủ nghĩa quân phiệt", "tái vũ trang".
Theo quyết định mới, danh sách đen của Trung Quốc nay bao gồm tổng cộng 40 thực thể bị hạn chế xuất cảng, "cần giám sát", bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi, và các công ty sản xuất động cơ, thiết bị cho tàu thuyền.... Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất cảng hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật Bản, cũng như phải cam kết là các mặt hàng lưỡng dụng được xuất cảng sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự.
Trong tuyên bố, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng "Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm", đảo ngược lộ trình "tái vũ trang", nhìn nhận lại quá khứ và quay trở lại con đường đúng đắn.
Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Chính phủ Tokyo cũng đẩy mạnh nhiều chính sách quốc phòng, tăng cường khả năng quân sự, với sự hỗ trợ từ Mỹ, thay đổi dần lập trường hòa bình được duy trì kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.
Theo hãng tin Mỹ AP, hôm 30/6, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type-12 tại đảo Minamitorishima, ở phía Nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở Thái Bình Dương.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Âu Châu: 1.300 người chết do đợt nóng kỷ lục từ ngày 21/6, theo WHO. Hôm 28/6/2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra sơ kết về hậu quả của đợt nắng nóng đang diễn ra, trong lúc khoảng 190 triệu dân Âu Châu, chủ yếu ở khu vực Đông Âu, tiếp tục hứng chịu một ngày nóng mới, với nhiệt độ vượt quá 35°C. Phó Chủ tịch Nhóm Chuyên gia Liên Chính phủ về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (GIEC), nhà Khí hậu học Pháp Jean Jouzel nhấn mạnh, "GIEC đã liên tục báo động về tình trạng này từ 50 năm qua", và tình hình nóng kỷ lục hiện nay buộc "mọi người phải chú ý đến những điều đã được giới khoa học cảnh báo".
(AFP/RFI) – Động đất kép tại Venezuela: Cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất hôm 29/6/2026, ít nhất 1450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất cuối tuần vừa qua, hơn 50 000 người vẫn mất tích. Hai trận động đất (7,2 và 7,5 độ Richter) đã khiến 774 tòa nhà bị sụp đổ. Tổng thống Delcy Rodriguez, bị chỉ trích nhiều trong việc giải quyết thiên tai, đã cảm ơn 24 quốc gia gửi lực lượng cứu hộ và hàng tấn thiết bị nhằm tìm kiếm những người sống sót. Hàng trăm binh lính của Không Quân Mỹ cũng được điều tới đây.
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên đảo, Trung Quốc phản đối. Thỏa thuận mang tên "Nakamal" đã được Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese và đồng cấp Vanuatu Jotham Napat ký kết hôm 29/6/2026, tại Canberra. Theo lãnh đạo chính phủ Úc Ðại Lợi, thỏa thuận "cân bằng" bảo vệ an ninh chung giữa hai nước còn giúp bảo đảm cho Úc Ðại Lợi là sẽ không có một căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực. Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần ghé cảng Vanuatu. Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng một hải cảng ở Luganville, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, khiến Canberra và Hoa Thịnh Ðốn lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc trong vùng. Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng, cảnh báo Úc Ðại Lợi không nên tham gia vào các "trò chơi địa chính trị".
(Reuters/RFI) – Nam Hàn thông báo kế hoạch đầu tư 500 tỷ Mỹ kim vào AI và chip điện tử. Kế hoạch được Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung công bố hôm 29/6/2026, với sự hậu thuẫn từ Samsung Electronics và SK Hynix, thuộc những nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Kế hoạch này tập trung vào chất bán dẫn, AI và xây thêm các trung tâm dữ liệu, được trải dài trong nhiều năm. Seoul tham vọng "nắm bắt được những yếu tố then chốt của AI nhanh hơn bất cứ quốc gia nào".
(AFP/RFI) – Nhà đối lập người Trung Quốc vượt biển sang Nam Hàn và hiện đã đến Gia Nã Ðại. Từng là cảnh sát, ông Đông Quảng Bình (Dong Guangping), nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc, đã vượt biển đến Nam Hàn bằng thuyền cách nay 1 tháng. Cuối tuần vừa qua, hôm 27/6/2026, báo New York Times cho biết ông đã đến Gia Nã Ðại. Một người thân cận với Đông Quảng Bình cho biết ông đã bị tạm giam tại trung tâm giữ người nước ngoài nhưng không nêu rõ ông được ra khi nào và rời khỏi Nam Hàn bằng cách nào. Đông Quảng Bình từng bị Bắc Kinh bắt giữ nhiều lần vì chỉ trích chế độ, ví dụ như về cuộc đàn áp ở Thiên An môn. Ông từng trốn sang Thái Lan và Việt Nam nhưng đều bị bắt trả về Trung Quốc.
(Channel News Asia/RFI) – Nam Dương: Kêu gọi chấm dứt chương trình huấn luyện quân sự 45 ngày, do Tổng thống khởi xướng, sau khi 5 học viên tử vong. Ủy ban Nhân quyền Nam Dương cùng nhiều tổ chức khác đã kêu gọi đình chỉ dự án huấn luyện quân sự cho các hợp tác xã do Tổng thống Prabowo Subianto khởi xướng, bắt đầu diễn ra từ ngày 14/6. Có 5 học viên đã tử vong chỉ sau 10 ngày huấn luyện, với các nguyên nhân như ngừng tim, sốc nhiệt, lao hay viêm phổi. Chương trình huấn luyện quân sự, do Bộ Quốc phòng tổ chức, là bắt buộc đối với gần 35.000 nhà quản lý hợp tác xã trong tương lai. Jakarta đặt mục tiêu lập 80.000 hợp tác xã trên cả nước nhằm tạo thêm việc làm và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2029.
(AFP/RFI) – Ankara kêu gọi Âu Châu "hội nhập" Thổ Nhĩ Kỳ vào cơ cấu quốc phòng Âu Châu. Tại hội nghị Nghị viện các nước Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), tổ chức tại Istanbul hôm 29/6/2026, Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE của Liên Hiệp Âu Châu, vốn cho phép Ủy Ban Âu Châu huy động và phân bổ ngân sách nhằm hỗ trợ năng lực công nghiệp và công nghệ quốc phòng của các quốc gia thành viên. Tuyên bố được đưa ra trước thềm hội nghị NATO tại Ankara vào ngày 7 và 8/7.
(AFP/RFI) – Tổng thống Belarus công du Bắc Kinh. Hôm 29/6/2026, truyền thông của Chính phủ Trung Quốc CCTV cho biết là Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tiếp Tổng thống Alexandre Lukachenko, một đồng minh quan trọng của Nga. Ông Tập tuyên bố hai nước phải huy động mọi nguồn lực trong tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy xây dựng Con đường Tơ lụa mới, nhấn mạnh đến sự hợp tác "thực dụng". Chuyến thăm Bắc Kinh của Lukachenko diễn ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.
Tin Việt Nam
Project 88 Cảnh Báo Về Làn Sóng Mới Trấn Áp Phe Đối Lập Tại Việt Nam
(Ảnh AP Photo/Achmad Ibrahim, tư liệu: Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La – Diễn đàn thường niên về Quốc phòng và An ninh Á Châu – ở Tân Gia Ba ngày 29/5/2026.)
-Hôm 29/6/2026, tổ chức nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng.
Theo đồng Giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton, được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết: "Các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo, trong cái gọi là cuộc "cách mạng màu", tương tự như Cách mạng Cam ở Ukraine năm 2004, hay Cách mạng Vàng năm 1986 ở Phi Luật Tân".
Trong số những người bị bắt vào năm 2025 là có 3 người điều hành kênh Youtube "Người đưa tin" vì đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung bị xem là "tiêu cực", "xuyên tạc". Một trường hợp cũng đáng chú ý khác là vụ bắt giữ một người đã giúp cư dân Hà Tĩnh nộp đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, đòi bồi thường thỏa đáng cho phần đất bị trưng dụng để xây đường cao tốc mới.
Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc, "đến mức báo động", không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị, và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư đảng kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường xuyên dùng Luật Hình sự như một công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến, ví dụ như điều 331 của Bộ luật Hình sự về tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Chính phủ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét