Chiến tranh Iran : Trump than phiền bị các nước châu Âu trong NATO « bỏ rơi » NATO đứng giữa hai làn đạn : vừa bị Teheran cáo buộc đồng lõa với Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, vừa bị tổng thống Trump chỉ trích đã « bỏ ơi » Hoa Kỳ trong chiến dịch Epic Fury. Tiếp tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm qua 24/06/2026, tổng thống Mỹ than phiền các thành viên châu Âu của NATO đã « bỏ rơi » Washington trong cuộc chiến Iran. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ nhắc lại : Washington không cần ai giúp đỡ nhưng vẫn muốn nghe thấy các đồng minh trong NATO xác nhận là họ luôn sẵn sàng sát cánh cùng Hoa Kỳ.
Ông Trump đặc biệt « thất vọng » về Ý, Anh, Pháp Đức và đặc biệt là trước thái độ của Tây Ban Nha kiên quyết từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch ở Trung Đông.
Để xoa dịu Donald Trump, tổng thư ký NATO tuyên bố là Ý và nhiều nước châu Âu đã cho phép các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ, trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Lãnh đạo NATO thậm chí còn đưa ra các con số cụ thể. Các phát biểu của ông Rutte không những gây phản đối mạnh mẽ từ Iran, mà còn dẫn đến những phản ứng chính trị dữ dội tại Ý.
Thông tín viên Duy An trong khu vực giải thích thêm :
« Tranh cãi lại bùng lên sau trả lời của tổng thư ký NATO trên kênh Fox News tối thứ Ba 23/06, theo đó, “đã có 500 máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở Ý để hỗ trợ cho chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Nếu xét toàn bộ châu Âu, con số đó có thể lên đến 4000 – 5000”.
Theo tờ Corriere della Sera, phe đối lập tại Ý đã phản ứng dữ dội. Angelo Bonelli (thuộc Đảng Xanh), đã tố cáo sự dối trá của thủ tướng Meloni. “Bà ấy chưa bao giờ từ bỏ sự ủng hộ giành cho Trump và những lời qua tiếng lại hồi tuần qua giữa họ chỉ là một màn kịch nhằm che đậy việc các căn cứ và các chuyến bay giám sát” đồng thời yêu cầu nữ thủ tướng phải ra điều trần trước quốc hội.
Những cáo buộc này đã khiến bộ Quốc Phòng phải đưa ra lời giải thích rằng Ý “luôn hoạt động hoàn toàn tuân thủ Hiến pháp, các hiệp ước quốc tế, hướng dẫn của Quốc hội và các thỏa thuận điều chỉnh sự hiện diện và sử dụng các căn cứ đồng minh trên lãnh thổ quốc gia, mà không cho phép hoặc chấp thuận các hoạt động nằm ngoài các quy định hiện hành.”
Trong phiên điều trần ở Quốc Hội, bộ trưởng Quốc Phòng Guido Crosetto còn nêu rõ “chỉ các hoạt động kỹ thuật và hậu cần, phi quân sự, mới được cho phép theo các thủ tục được quy định trong các thỏa thuận hiện hành” và "hoàn toàn loại trừ các hoạt động tấn công trực tiếp.”
Nghị sĩ Stefania Craxi (đảng Fratelli d’Italia) kết luận: “Đây chỉ là chuyện bé xé ra to, lập luận của phe đối lập là ngụy biện.” »
Trong khi đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmail Baghai cho rằng tuyên bố của ông Rutter là « lời thú nhận rõ ràng và nghiêm trọng nhất về sự đồng lõa của khối NATO trong một cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp nhắm vào một thành viên có chủ quyền của Liên Hiệp Quốc ».
Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh ở Berlin bàn về Ukraina và Trung Đông
Ngày 24/06/2026, thủ tướng Đức Friedrich Merz tiếp lãnh đạo các nước thành viên nhóm E5, bao gồm Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Ý, những nước hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraina. Vào lúc chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO, được tổ chức ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm E5 nhắc lại cam kết không gì lay chuyển đối với Ukraina và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình xử lý xung đột giữa Mỹ và Iran.
Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux cho biết thêm thông tin :
« Sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho thủ tướng Anh từ nhiệm Keir Starmer, nhóm năm nước đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng châu Âu, trước một tổng thống Mỹ khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức, vào lúc các bài xã luận trên truyền thông tỏ lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang, kể cả ở Pháp.
Thủ tướng Đức đã tìm cách trấn an giới báo chí : "Chúng tôi muốn hợp tác nhiều hơn ở cấp độ xuyên Đại Tây Dương và châu Âu. Đối với người Đức chúng tôi, điều này là hiển nhiên vì lịch sử, vì vị trí địa lý và hiến pháp. Các nước láng giềng của chúng tôi phải cảm thấy an toàn hơn khi nước Đức mạnh hơn. Đây là lý do vì sao chúng tôi quyết tâm thiết lập ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân sự của mình trong châu Âu. Điều này mang lại lợi ích lớn nhất cho nước Đức".
Năm nước nhóm họp ở Berlin đã nhắc lại kỳ vọng của họ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh eo biển, một khi tình hình khu vực lắng dịu trở lại ».
Pháp – Ý họp cấp cao để giải tỏa căng thẳng
Hôm nay, 25/06/2026, Pháp và Ý có cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam Pháp. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bà Giorgia Meloni lên nắm quyền vào tháng 10/2022 và năm năm sau khi hai nước ký kết Hiệp ước Quirinal.
Sau nhiều lần bị trì hoãn do những căng thẳng giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ý Girogia Meloni, cuộc họp lần này có sự hiện diện của 18 bộ trưởng đến từ hai nước nhằm mục tiêu thắt chặt hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đên giao thông, năng lượng và văn hóa.
Kỳ tích của đội bóng đá Nam Phi tại Cúp bóng đá thế giới 2026
Bất ngờ thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0, trong trận đấu đêm qua 24/06/2026, đội tuyển bóng đá Nam Phi đoạt vé vào vòng 1 trên 16. Sau vỏn vẹn 4 lần tham gia Cúp bóng đá thế giới, các cầu thủ của đội bóng Bafana Bafana lập thành tích vẻ vang. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hugo Broos, ở phút thứ 63 của trận đấu, cầu thủ Thapelo Maseko lập kỳ tích, trước một đối thủ mà trên nguyên tắc là mạnh hơn so với đội tuyển của Nam Phi.
Đoạt được vé cho Nam Phi vào thi đấu ở vòng 1/16, Thapelo Maseko là niềm tự hào của cả một quốc gia. Đây cũng là đầu tiên đội đội bóng Bafana Bafana được tham gia vòng loại trực tiếp. Tối Chủ Nhật 28/06/2026 Nam Phi sẽ phải đấu với một trong ba nước chủ nhà Cúp bóng đá thế giới là Canada tại sân vận động ở Los Angeles.
Thành tích của Nam Phi được coi là một kỳ tích vì nhiều lý do. Các cầu thủ do Hugo Broos dẫn dắt tuy đã thua Mêhicô ngay trong trận đầu của vòng loại ở bảng A với tỷ số 2-0 nhưng đã bất ngờ hòa khi đụng phải đội tuyển Cộng Hòa Séc hôm 18/06. Thắng lợi này được coi là mang tính quyết định bởi vì Hàn Quốc được coi là « một đội cửa trên » so với các cầu thủ Nam Phi, nhưng cuối cùng đội bóng châu Á này đã gây thất vọng cho dù có nhiều cơ hội sút lưới (60 %). Thứ hai là vào lúc đội bóng Nam Phi ra quân hôm qua, thì gần như cùng lúc Cộng Hòa Séc chật vật đấu với Mêhicô, nhưng rồi nước chủ nhà Mêhicô đã dội cho đội bóng châu Âu này một gáo nước lạnh với tỷ số sau cùng 3-0. Mọi hy vọng của đội Séc hoàn toàn tan biến.
Ở bảng A, Hàn Quốc phải đợi đến trận tới mới biết được có được quyền tiếp tục tham gia mùa bóng đá 2026 hay không. Tối nay có tổng cộng sáu trận đấu trong đó đáng chú ý nhất là trận Nhật Bản – Thụy Điển, Đức so tài với Ecuador và lần thứ ba đội tuyển Mỹ xuất trận, đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét