Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

Tin Vui: Thế Giới Thở Phào Nhẹ Nhõm: MỸ – IRAN ĐẠT THỎA THUẬN HÒA BÌNH, DỰ KIẾN KÝ KẾT ĐÚNG NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG SÁU! Giới Thiệu Sinh Hoạt Mừng Ngày Quân Lực Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


TIN VUI CHO THẾ GIỚI: CUỐI CÙNG, MỸ – IRAN ĐÃ ĐẠT THỎA THUẬN HÒA BÌNH, DỰ KIẾN KÝ KẾT ĐÚNG NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG SÁU!
(LVH tổng hợp)
<!>


(WASHINGTON, DC) – Trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động và lo âu vì chiến tranh, một tin vui lớn bất ngờ đã thắp lên niềm hy vọng về hòa bình và ổn định toàn cầu.


Hôm qua, ngày Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu, Hoa Kỳ và Iran đồng loạt loan báo, đã đạt được một thỏa thuận hòa bình mang tính đột phá, dự kiến sẽ được chính thức ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu.


Đối với cộng đồng người Việt tị nạn, đây cũng là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi ngày ký kết hòa bình, được dự trù diễn ra đúng vào Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! – ngày tưởng nhớ những người Lính VNCH đã chiến đấu với ước nguyện bảo vệ tự do và mang lại hòa bình cho quê hương.
Tổng Thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social:
"Thỏa thuận với Iran nay đã hoàn tất. Chúc mừng tất cả!"
Theo các tuyên bố được công bố, hai bên sẽ tiến tới chấm dứt các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới – đồng thời tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dưới sự giám sát quốc tế.


Tin tức này ngay lập tức tạo hiệu ứng liên tiếp tích cực trên toàn cầu!
Giá dầu thế giới giảm mạnh, do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung được xoa dịu. Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, khi giới đầu tư kỳ vọng một giai đoạn ổn định mới cho kinh tế thế giới.
Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế cũng nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gọi đây là:
"Một bước đi then chốt, hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột."
Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ý khẳng định sẽ phối hợp cùng các bên, nhằm biến thỏa thuận thành một nền hòa bình lâu dài, đồng thời bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định:
"Thỏa thuận có thể mở đường cho việc phục hồi kinh tế toàn cầu và một Trung Đông an toàn hơn."
Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh:


"Đối thoại và ngoại giao vẫn là phương thức hiệu quả nhất, để giải quyết các vấn đề kéo dài."
Dù còn nhiều chi tiết cần được công bố và việc thực thi thỏa thuận sẽ là thử thách không nhỏ, nhưng nếu được hiện thực hóa đầy đủ, đây có thể trở thành một trong những bước ngoặt ngoại giao đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua.
Giữa một thế giới vẫn còn chia rẽ bởi xung đột và hận thù, mọi nỗ lực đối thoại để thay tiếng súng, bằng tiếng nói của hòa bình đều đáng được trân trọng.


Ước mong rằng ngày 19 Tháng Sáu sắp tới, sẽ không chỉ là dấu mốc của một văn kiện ngoại giao, mà còn là lời nhắc nhở rằng sức mạnh đích thực của nhân loại, không nằm ở chiến tranh, mà nằm ở lòng can đảm để hòa giải, tha thứ và cùng nhau xây dựng một tương lai bình an hơn cho các thế hệ mai sau.
Hòa bình không phải là sự vắng mặt của khác biệt, mà là khả năng vượt lên trên khác biệt, để cùng chung sống trong tôn trọng và nhân phẩm.

Quà Sinh Nhật Lạ Chưa Từng Thấy: Hoa Kỳ Chi Hơn 60 Triệu Mỹ Kim Để Xây Võ Đài MMA Tại Tòa Bạch Ốc, Mừng Sinh Nhật Donald Trump!


(Hình AFP - Anne Lebreton: Công trình được gọi “Móng Vuốt” (The Claw), nơi diễn ra trận đấu MMA do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì nhân kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ, tại bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Ðốn. Ảnh chụp vào ngày 12/6/2026.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón sinh nhật 80 tuổi vào hôm 14/6/2026. Nhân sự kiện này, nguyên thủ Hoa Kỳ sẽ dự các trận đấu võ tổng hợp MMA, ngay tại võ đài được xây dựng trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc.
Ý tưởng đã được đưa ra từ năm 2025, với chi phí khoảng 60 triệu Mỹ kim, nằm trong khuôn khổ dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Một võ đài khổng lồ đã được xây dựng trong khuôn viên phía Nam của Tòa Bạch Ốc. Chiếc lồng sắt hình bát giác có sức chứa lên đến 3.000 khán giả đến xem 8 trận đấu MMA, diễn ra vào tối 14/6, ở ngoài trời, được xem là ngoại lệ chưa từng có. Đó là mong muốn của ông Trump nhân sinh nhật của mình. Vốn thân cận với Dana White, Chủ lịch liên đoàn MMA, lựa chọn của ông Trump khác xa so với các màn trình diễn đêm nhạc tại Madison Square Garden, dưới thời cựu Tổng thống JF. Kenney, với sự tham dự của huyền thoại điện ảnh Marilyn.

Bầu không khí tối nay là những màn giao tranh. Một võ sĩ người Pháp cũng tham gia sự kiện này, Ciryl Gane. Ông Trump khẳng định rất yêu thích “công trình này”, thậm chí còn so sánh võ đài với tháp Eiffel. Tổng thống giải thích:
“Tháp Effel được xây dựng tại Paris, Pháp vào năm 1889, vốn phải bị dỡ bỏ sau Triển lãm hoàn cầu (Exposition universelle) nhưng người ta chưa bao giờ tháo dỡ nó. Mọi người biết đấy, chúng ta đang xây dựng một công trình ngay trước Tòa Bạch Ốc, vốn thu hút rất nhiều người. Ở đây sẽ có những trận đấu, tôi đang nghĩ biết đâu võ đài này cũng sẽ không bao giờ bị tháo dỡ”.
Hành động của ông Trump được cho là gây tổn hại đến biểu tượng của Tòa Bạch Ốc khiến phe đối lập chỉ trích, chi phí để xây dựng và tổ chức sự kiện này lên đến 60 triệu Mỹ kim, hơn nữa còn chưa kể tối nay, nguy cơ trời mưa có thể làm hỏng ngày vui này”.
Theo báo Pháp Le Monde, món quà sinh nhật theo mong muốn của ông Trump càng củng cố quan điểm cho rằng chính trị là một cuộc đấu tranh bạo lực giữa những người thắng, kẻ thua. Về môn võ MMA, Ngoại trưởng Marco Rubio thì nhận định “bất kể màu da của bạn là gì, bạn đến từ đâu, nói ngôn ngữ gì, tất cả chúng ta đều là con người và tinh thần chiến đấu ở trong DNA của chúng ta. Ai cũng hiểu điều đó và đều thích môn đấu võ này”.

Cuối Tuần Này, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Bắc Cali, Rộn Ràng Với 2 Sinh Hoạt Quy Mô, Mừng Ngày Quân Lực 2026!


Chút Ý Nghĩa Về Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (19 Tháng 6)
-Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng 6, là một dấu mốc lịch sử đặc biệt đối với nhiều thế hệ người Việt yêu chuộng tự do. Đây không chỉ là ngày vinh danh Quân đội của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, mà còn là dịp tưởng nhớ tinh thần quên mình phục vụ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và lý tưởng tự do của những người Lính Việt Nam Cộng Hòa, trong suốt cuộc chiến, kéo dài bảo vệ Miền Nam trên 20 năm!
Sau Hiệp định Genève năm 1954, đất nước bị chia đôi. Hàng triệu người miền Bắc đã rời bỏ quê hương để tìm đến miền Nam tự do. Trong hoàn cảnh đầy thử thách ấy, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, tiền thân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), được hình thành và phát triển với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, giữ gìn an ninh và xây dựng một quốc gia dân chủ non trẻ.

Ngày 19 Tháng 6 năm 1965, đánh dấu thời điểm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhận lãnh trọng trách lãnh đạo quốc gia, trong giai đoạn đất nước đối diện nhiều nguy cơ về chính trị, quân sự và xã hội. Từ đó, ngày 19 Tháng 6 trở thành Ngày Quân Lực, được tổ chức hằng năm, nhằm biểu dương tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và sự hy sinh của quân dân miền Nam trong công cuộc bảo vệ tự do.
Trong suốt 20 năm hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa, người Lính QLVNCH đã chiến đấu trên khắp các chiến trường, với lý tưởng bảo quốc an dân. Trên 3 trăm ngàn Quân nhân đã hy sinh, nhiều người mang thương tật suốt đời, và vô số gia đình đã chịu cảnh mất mát đau thương vì chiến tranh. Dù đứng trước những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, đau thương, tủi nhục, họ vẫn giữ vững lời thề phụng sự Tổ quốc và bảo vệ đồng bào, quê hương của mình.
Ý nghĩa lớn nhất của Ngày Quân Lực, không nằm ở những cuộc diễn binh quy mô, hay các nghi thức quân sự, mà nằm ở các giá trị lý tưởng cao đẹp, mà người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã theo đuổi: lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, danh dự, kỷ luật, sự hy sinh và khát vọng tự do. Đó là hình ảnh những người con yêu của dân tộc, "này bao hùng binh tiến lên!" sẵn sàng đổ máu, nằm xuống, đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân, lấy sự an nguy của đồng bào làm trách nhiệm của mình. "Lúc đất nước muốn bao người con ra đi, tiếc lấy tấm thâm làm chi!"

Ngày nay, đối với cộng đồng người Việt tự do khắp thế giới, dù qua hơn nửa thế kỷ, nhưng mỗi năm vào Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, vẫn không quên! Các sinh hoạt, là dịp tưởng niệm những chiến sĩ đã vị quốc vong thân, tri ân các Thương phế binh, và ghi nhận sự đóng góp của các Chiến sĩ đồng minh đã sát cánh cùng Việt Nam Cộng Hòa, trong cuộc chiến bảo vệ tự do. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ trẻ tìm hiểu, về một giai đoạn lịch sử đầy biến động, hiểu rõ hơn những hy sinh của cha anh, để trân trọng các giá trị dân chủ, nhân phẩm và quyền tự do của con người.
Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần của Ngày Quân Lực vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là lời nhắc nhở rằng một Quân Lực chân chính, không chỉ là sức mạnh quân sự, mà trước hết phải là một Quân Lực vì dân, vì nước, lấy danh dự làm trách nhiệm, lấy tự do làm lý tưởng và lấy sự phục vụ đồng bào, làm mục tiêu cao nhất. "Vì dân mà chiến đấu, vì nước mà hy sinh!"
Ngày Quân Lực năm nay lại về! xin nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tri ân các Thương phế binh, và vinh danh những người Lính đã nằm xuống, những người Lính, một đời tận tụy phục vụ Tổ quốc và đồng bào.
Tinh Thần Cao Đẹp, Hy Sinh, Hào Hùng Chiến Đấu Của Người Lính VNCH Bất Diệt!

Thứ Sáu, Đúng Ngày Quân Lực19/6, Tại Vườn Truyền Thống Việt, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ:

-Lần đầu tiên kể từ ngày khánh thành Tượng Đài “Thank You, America”, Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 sẽ được tổ chức ngay tại Vườn Truyền Thống Việt, nơi có công trình tưởng niệm mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại San Jose.
Chương trình sẽ bắt đầu đúng 10:00 giờ sáng ngày Thứ Sáu, 19 tháng 6 năm 2026 tại Vườn Truyền Thống Việt (1499 Roberts Ave, San Jose, CA 95122), do Liên Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức, với sự tham gia của Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức và Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.
Buổi lễ sẽ bao gồm các nghi thức Thượng Kỳ, Tưởng Niệm và phần Văn Nghệ tri ân các thế hệ quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã phục vụ và hy sinh cho lý tưởng tự do.

Nhóm OAC/VAC cùng Văn phòng Nghị viên Biên Đoàn hân hạnh yểm trợ phần ẩm thực, ghế ngồi, lều và nhà vệ sinh lưu động phục vụ quan khách tham dự. Trường Việt Ngữ Văn Lang, dưới sự điều hành của ông Võ Lịch, sẽ hỗ trợ phần âm thanh cho chương trình. Bên cạnh đó, Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, đại diện là Không Quân Lê Văn Hải, sẽ bảo trợ những phần quà nhân Ngày Father's Day dành tặng các cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tham dự buổi lễ.
Kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự để tưởng nhớ, tri ân và tiếp nối truyền thống của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Trân trọng kính mời

Thứ Bảy: Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực, Tại Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara, 70 West Hedding:


-Trân trọng mời quý bà con đồng hương, quý niên trưởng, quý chiến hữu cố gắng tham dự lễ kỷ niệm ngày Quân lực VNCH. Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong, tri ân những người đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia với lòng yêu nước.
Yêu nước là nghĩa vụ cao cả của công dân Việt Nam, của quân nhân Việt Nam Cộng Hoà chống lại Cộng sản tham tàn. Quân lực VNCH đã nhiều lần từng đánh bại mưu đồ xâm lăng của tập đoàn Cộng sản Bắc Việt.
Nếu Việt Cộng huênh hoang chiến thắng thì không có lý do gì lại tiếp tục hận thù, nhồi nhét dân chúng Bắc Việt căm thù thể chế và chiến sĩ VNCH.
Xét rằng: Càng đào hố căm thù giữa Việt Nam Cộng hòa nhân văn và Việt Cộng độc tài toàn trị, chỉ làm xa cách Bắc Nam. Không hóa giải được những chia rẽ chất chồng. Không thể xây dựng được kinh tế Việt Nam phát triển, nền khoa học tiến bộ và văn minh nhân bản như VNCH.
Xác định rằng: Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, ý chí của quân nhân Việt Nam Cộng hòa vẫn hướng về Tổ quốc Việt Nam không Cộng sản.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
ILO: Hiệp Ước Đầu Tiên Về Quyền Người Lao Động Trên Các Nền Tảng Kỹ Thuật Số


(Ảnh ILO, minh họa: Logo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).)
-Ngày 12/6/2026, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thông qua Hiệp ước quốc tế đầu tiên để bảo vệ những người làm việc trên các nền tảng kỹ thuật số. Văn bản “lịch sử” này, vốn dĩ áp đặt các bảo đảm về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và minh bạch thuật toán, trực tiếp thách thức mô hình kinh tế của những hãng kỹ thuật lớn như Uber, Deliveroo hay Grab chẳng hạn.
Văn bản đã được toàn bộ 187 quốc gia thành viên thông qua trong hội nghị thường niên diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ). Hiệp ước yêu cầu các nước thành viên phải có những biện pháp để bảo đảm các quyền lao động cơ bản cho những ai làm việc trên các nền tảng kỹ thuật số như “quyền tự do lập hội và sự công nhận thực sự quyền thương lượng tập thể, loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hay bắt buộc” và “loại bỏ thực sự lao động trẻ em”.

Hiệp ước này cũng yêu cầu các nước thành viên thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khỏe và an toàn lao động, cũng như là bảo vệ chống các hành vi bạo lực và quấy rối. Văn bản quy định quyền tiếp cận an sinh xã hội, cũng như việc cung cấp các bảo đảm về tiền lương hay cách thức chi trả (thanh toán toàn phần và kịp thời, tôn trọng mức lương tối thiểu nếu có, chi trả một số chi phí nhất định và tính minh bạch của các khoản khấu trừ).
Sau nhiều năm thảo luận, việc thông qua được Hiệp ước này là một bước tiến bộ quan trọng. Trả lời thông tấn xã AFP, Giám đốc về Chính sách của Liên đoàn các Nghiệp đoàn Quốc tế (CSI), ông Jeroen Beirnaert đánh giá, “công ước này đang đáp ứng một thực tế rất hiện đại và sự chuyển đổi sâu sắc của thế giới việc làm”.
Lĩnh vực kinh tế nền tảng, chuyên cung cấp các dịch vụ tại chỗ hay trên mạng, giờ là một phần của cuộc sống thường nhật, và có những đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế thế giới từ nhiều thập niên qua khi mở ra nhiều thị trường mới và cung cấp nhiều cơ hội cho việc làm và thu nhập.
Nhưng mặt trái của chiếc mề đai đó là điều kiện việc làm khá khắc nghiệt và phần lớn được quy định bởi các hợp đồng dịch vụ do các nền tảng đơn phương quyết định. Lena Simet, Nhà nghiên cứu về Vấn đề Nghèo khổ và Bất bình đẳng, làm việc cho Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW - Human Rights Watch) lên án “các doanh nghiệp lớn về nền tảng kỹ thuật số đã xây dựng một mô hình kinh tế nhằm lách luật lao động và chuyển các rủi ro cũng như là chi phí sang người lao động”.

Donald Trump Khẳng Định Ký Kết Thỏa Thuận, Iran Tuyên Bố Chưa Có Quyết Định


(Hình REUTERS / Jonathan Ernst: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 4/6/2026.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng Hoa Kỳ chuẩn bị ký kết một thỏa thuận với Iran trong ngày 14/6/2026 để chấm dứt chiến tranh, trong khi một kênh truyền thông Iran cho biết Teheran vẫn “chưa có quyết định sau cùng”.
Hãng tin Anh Reuters dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết rằng sáng 14/6, các nhà đàm phán Qatar đã đến Teheran để hoàn thiện thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ-Do Thái và Iran. Về phần Pakistan, nước trung gian hòa giải, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về một Bản Ghi nhớ và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký điện tử vào ngày 14/6.
Thông tín viên Ondine de Gaulle của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Islamabad của Pakistan, cho biết Pakistan đã đầu tư đáng kể nguồn lực ngoại giao vào quá trình hòa đàm phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Nagvi, người tham gia rất nhiều vào hồ sơ này cùng với Tư lệnh Quân đội Hassim Mounir, cách đây chưa đầy một tuần đã đến Teheran. Theo Pakistan, chưa bao giờ việc đạt được Thỏa thuận Hòa bình có vẻ gần kề như vậy.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars, dẫn một nguồn tin ẩn danh, quyết định cuối cùng của Teheran về một thỏa thuận khung khả thi vẫn còn đang trong quá trình xem xét. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài RFI giải thích thêm:
Cho đến giờ, Iran vẫn từ chối ký thỏa thuận, bởi nước này không muốn trao một “món quà” cho Donald Trump đúng vào ngày sinh nhật của ông. Tuy nhiên, mọi người biết rằng văn bản đã được hoàn tất. Vì vậy, việc ký kết có thể sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Iran cho rằng đã đạt được tối đa những gì có thể. Trước hết là Lệnh Ngừng bắn tại Lebanon trong giai đoạn này. Điều đó rất quan trọng đối với Cộng hòa Hồi giáo.

Tiếp theo là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi vì sau khi các cảng của Iran được mở lại, eo biển này cũng sẽ được mở lại, và Iran sẽ thu các khoản phí nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải, đồng thời phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Một văn bản Thỏa thuận với Oman dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.
Về vấn đề bồi thường chiến tranh và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, Qatar được cho là đã đồng ý giải ngân 12 tỉ Mỹ kim ngay trong ngày đầu tiên.
Tuy nhiên, Iran vẫn từ chối bàn về vấn đề nguyên tử. Điều duy nhất mà Teheran chấp nhận là pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran lượng uranium đã được làm giàu ở mức 60%, giảm xuống còn 20% hoặc thậm chí 3,67%.

Quỹ Tiền Tệ Thế Giới Chuẩn Bị Cấp Khoản Vay Mới Cho Ukraine


(Hình AP - Andrew Harnik: Trụ sở của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 5/4/2021.)
-Hôm thứ Sáu, 12/6/2026, Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) cho biết sẵn sàng giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 690 triệu Mỹ kim trong chương trình hỗ trợ tài chánh cho Ukraine. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng, Liên Hiệp Âu Châu cũng thông báo sẽ nối lại các cuộc thảo luận về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova.
Trong thông cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, được thông tấn xã AFP trích dẫn, khoản hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số tiền được giải ngân từ đầu năm nay lên 2,2 tỉ Mỹ kim, vốn nằm trong chương trình cho vay trị giá 8,1 tỉ Mỹ kim, kéo dài 4 năm, nhằm giúp Ukraine ổn định kinh tế khi phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc chiến với Nga.

Khoản giải ngân mới này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Ban Giám đốc điều hành của Quỹ phê duyệt. Tổ chức, có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, này cũng nhấn mạnh rằng Ukraine chưa hoàn thành đúng thời hạn tất cả các cải cách cơ cấu được yêu cầu để đổi lấy khoản vay trên. IMF và Ukraine đã nhất trí điều chỉnh lại lộ trình thực hiện các cải cách này. Thông cáo nêu rõ: “Các vụ bê bối tham nhũng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy nhanh cải cách quản trị tại các doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng”.
Theo thông tấn xã AFP, kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 02/2022, Ukraine đã liên tục bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn.
Vẫn liên quan đến Ukraine, cũng trong ngày 12/6, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã ra Tuyên bố Chung, cho biết “tất cả các quốc gia thành viên đã tán thành thiết lập lại các nhóm đàm phán đầu tiên về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova”, bắt đầu từ thứ Hai (15/6).

Quyết định này được đưa ra sau khi Hung Gia Lợi lật sang trang mới, khép lại “triều đại” thân Nga của Victor Orban với tân Thủ tướng Peter Magyar thân Âu Châu, bật đèn xanh, dỡ bỏ phiếu phủ quyết đối với các quyết định của khối liên quan đến Ukraine.
Hai lãnh đạo Âu Châu nhấn mạnh rằng “đây là sự ghi nhận đối với quyết tâm, lòng dũng cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà cả hai nước đã thể hiện nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách, bất chấp những thách thức to lớn”, đồng thời hoan nghênh “bước đi quan trọng”, hướng tới việc mở rộng khối.

Nga Tăng Tốc Sản Xuất, Hiện Đại Hóa Phi Đạn-Đạn Đạo và Drone


(Hình AP: Binh lính Nga nạp một phi đạn-đạn đạo tầm ngắn lên bệ phóng trong khuôn khổ cuộc tập trận ở Belarus. Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh ngày 20/5/2026.)
-Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về Thử nghiệm và Chứng nhận Vũ khí, công bố ngày 13/6/2026, báo động, khả năng phòng thủ của Ukraine bị đe dọa, do sản lượng phi đạn hàng tháng của Nga đang vượt mức sản xuất phi đạn đánh chặn của Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và việc hiện đại hóa nhiều loại phi đạn và drone do đồng minh Iran, Bắc Hàn cung cấp.
Cụ thể, theo Đại tá Oleksandr Zaruba trưởng nhóm khảo sát tại Viện Nghiên cứu của Ukraine tính từ mùa Xuân 2026, mỗi tháng Nga cho xuất xưởng từ 40-50 phi đạn hành trình KH-101, từ 60-70 phi đạn-đạn đạo Iskander-M và khoảng 10 phi đạn hành trình Iskander-K. Ngoài ra, quân đội Nga còn tìm cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật phi đạn-đạn đạo KN-23 của Bắc Hàn vào phi đạn Iskander-M để tăng sản lượng.

Để so sánh, tính từ đầu năm 2026, Hoa Kỳ hiện sản xuất 600 phi đạn đánh chặn PAC-3 Patriot mỗi năm, tức khoảng 50 phi đạn mỗi tháng, theo các số liệu từ bộ Quốc Phòng (DoD).
Cũng theo ông Zaruba, quân đội Nga đã tăng sức công phá và cải thiện khả năng vượt qua phòng không bằng cách trang bị các hệ thống mồi nhử nhiệt, mồi nhử gây nhiễu ra-đa, dẫn đường chính xá). Một phiên bản mới Iskander-1000 có thể đạt tầm bắn tới 1.000 cây số đang được phát triển. Ngoài ra, Nga mở rộng cách sử dụng drone để tăng độ khó cho phòng không Ukraine.
Trước các cuộc tấn công của Nga ngày càng quy mô và đa dạng, báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về Thử nghiệm và Chứng nhận Vũ khí nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hỗ trợ phòng không từ phương Tây – đặc biệt là hệ thống Patriot – đối với Ukraine, trong khi chờ đợi nước này có thể tự sản xuất phi đạn đánh chặn và hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực phòng thủ.

Thụy Sĩ Bỏ Phiếu Về Việc Giới Hạn Dân Số Dưới 10 Triệu Người, Siết Chặt Nhập Cư


(Hình AFP/ Stefan Wermuth: Người dân bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc hạn chế dân số tại Bern, Thụy Sĩ, ngày 14/6/2026.)
-Hôm 14/6/2026, cử tri Thụy Sĩ được kêu gọi tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về một sáng kiến do phe cực hữu đề xuất nhằm ngăn dân số nước này vượt mốc 10 triệu người từ nay đến năm 2050 thông qua việc siết chặt nhập cư.
Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi và chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ không chỉ làm thay đổi chính sách nhập cư của Thụy Sĩ, mà còn có nguy cơ gây căng thẳng trong quan hệ với Liên Hiệp Âu Châu (EU). Từ Geneva, thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Nếu văn bản này được thông qua, chính phủ Thụy Sĩ sẽ buộc phải hạn chế quyền tị nạn và đoàn tụ gia đình sau khi dân số vượt ngưỡng 9,5 triệu người, đồng thời đàm phán lại thỏa thuận về tự do đi lại của người lao động với Liên Hiệp Âu Châu.

Theo Giáo sư Jacques Cornuz, một trong những người ký tên vào bài viết cùng với khoảng một trăm chuyên gia y tế kêu gọi bác bỏ sáng kiến này, đây sẽ là một thảm họa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, 1/3 nhân viên y tế tại Thụy Sĩ được đào tạo ở ngoại quốc.
Ông cho biết: “Đây không phải là một sự sụp đổ đã được báo trước, nhưng có khả năng chất lượng chăm sóc y tế sẽ suy giảm, thời gian chờ đợi để được vào các cơ sở chăm sóc y tế-xã hội dành cho người cao tuổi sẽ kéo dài hơn. Chúng tôi thực sự rất lo lắng”.
Tuy nhiên, lập luận này bị Nghị sĩ đảng UDC Michaël Buffat bác bỏ. Ông nói: “Sẽ luôn có các Bác sĩ có thể đến làm việc, nhưng điều chúng tôi nhận thấy là chỉ riêng năm 2025 đã có 100.000 người nhập cư. Điều đó đòi hỏi phải xây thêm nhà ở, cần thêm nhân viên y tế và cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Vì vậy, đây chính là thời điểm cần đặt ra giới hạn đối với tình trạng nhập cư này”.

Giới chủ và các tổ chức đại diện doanh nghiệp phản đối mạnh mẽ sáng kiến này. Dân số Thụy Sĩ đang già hóa và nếu không có nhập cư, lực lượng lao động trong nước sẽ không đủ để duy trì hoạt động của nền kinh tế đất nước, từ lâu đã dựa nhiều vào nguồn lao động nhập cư và qua lại biên giới. Nhóm lao động qua lại biên giới hiện chiếm khoảng 7% lực lượng lao động của Thụy Sĩ.
Hôm 14/6, người dân Thụy Sĩ cũng được kêu gọi tham gia vào một cuộc trưng cầu dân ý khác liên quan đến việc sửa đổi luật liên bang về việc tuyển dụng trong lĩnh vực công, trong đó có việc hạn chế quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm, trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và căng thẳng địa chính trị đang thúc đẩy nhiều quốc gia tăng cường quân đội của mình.

Thủ Tướng Ấn Độ Công Du Pháp Thắt Chặt Quan Hệ Chiến Lược Trước Khi Dự Thượng Đỉnh G7


(Ảnh AP, tư liệu: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 17/2/2026.)
-Hôm 13/6/2026, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu vòng công du chiến lược đến Pháp và Slovakia.
Trong hai ngày 13 và 14/6/2026, lãnh đạo Ấn Độ có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron ở Nice, miền Nam nước Pháp, trước khi đến Slovakia gặp Thủ tướng Robert Fico (14-15/6) và trở lại Pháp để dự cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 (16-17/6/2026) tại Evian, theo lời mời của nguyên thủ Pháp.

Tong 2 ngày tại Pháp, ngoài cuộc họp kín thảo luận về quan hệ song phương, Thủ tướng Modi cùng với Tổng thống Macron đến khánh thành sự kiện “Brahat Innovates” diễn ra ở Nice, trong khuôn khổ Năm Pháp-Ấn về kỹ thuật đổi mới.
Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ nhân kỳ họp G7 diễn ra vào một thời điểm khó khăn cho Tân Ðề Ly, do những căng thẳng ở Trung Đông, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Abdoollah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết những kỳ vọng của Thủ tướng Modi trong chuyến thăm Pháp:
“Đối với Ấn Độ, cuộc họp thượng đỉnh G7 này là cơ hội để vận động giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, một khu vực mà nguồn cung năng lượng, một phần thương mại hàng hải và sự an toàn của hàng ngàn thủy thủ Ấn Độ bị phụ thuộc nhiều. Hơn nữa, cái chết gần đây của ba công dân Ấn Độ trong các cuộc không kích của Mỹ đã gây ra căng thẳng ngoại giao với Hoa Thịnh Ðốn.

Chính trong bối cảnh này, Thủ tướng Narendra Modi đã đến Pháp. Ông dự định nhấn mạnh an ninh hàng hải và giảm leo thang căng thẳng khu vực. Và để truyền tải thông điệp này, Tân Ðề Ly coi Paris là một đối tác có ảnh hưởng ở Âu Châu.
Chuyến thăm này cũng cho phép Ấn Độ khẳng định vị thế của mình trong các cuộc tranh luận quốc tế lớn. Mặc dù không phải là thành viên của G7, nhưng Tân Ðề Ly muốn tiếng nói của mình được lắng nghe.
Vấn đề kinh tế cũng là một thách thức. Tại Nice, Ấn Độ đang giới thiệu 127 công ty khởi nghiệp tiên tiến nhằm thu hút đầu tư từ Âu Châu.
Cuối cùng, trên phương diện quân sự, Tân Ðề Ly hy vọng sẽ thúc đẩy thương vụ mua tiêm kích Rafale. Ấn Độ muốn mua 114 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, nhưng yêu cầu chuyển giao kỹ thuật để tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để đối phó với Trung Quốc và Pakistan”.

Thủ tướng Nhật Công Du Anh Quốc Thúc Đẩy Hợp Tác Kinh Tế và Phát Triển Chiến Đấu Cơ Chung


(Hình AFP - Toby Shepheard: Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại số 10 Downing Street, Luân Đôn, ngày 14/6/2026.)
-Hôm 14/6/2026, Thủ tướng Nhật Bản, Sanae Takaichi đã đến Luân Đôn và có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Quốc, Keir Starmer. Hai lãnh đạo Anh-Nhật dự kiến đúc kết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 18 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên, Tokyo cũng muốn Luân Đôn làm rõ lập trường trong việc đóng góp tài chánh của Anh cho dự án chung phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.
Theo trang tin chính phủ Anh Quốc, các thỏa thuận dự kiến được ký kết bao gồm một kế hoạch đầu tư 5 năm của Nhật Bản, trị giá hơn 9 tỉ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chánh, cùng với kế hoạch giải ngân đến 9 tỉ bảng Anh cho các dự án điện gió ở Scotland và biển Celtic.
Ngoài ra, theo thông tấn xã Reuters, hai nước cũng khởi động quan hệ đối tác kỹ thuật mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bán dẫn và điện toán lượng tử, và dự kiến nhiều khoản đầu tư và hợp tác khác trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng điện năng, kỹ thuật nguyên tử và khoa học đời sống.

Trang tin Japan Times (ngày 14/6/2026) cho biết thêm, chuyến thăm Luân Đôn của nữ Thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới đang gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc Anh Quốc chậm trễ đóng góp tài chánh.
Nhiều tỉ bảng Anh cho Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), là một phần của kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm, lẽ ra phải được công bố vào cuối năm 2025 nhưng đã bị hoãn lại nhiều tháng do những tranh chấp về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chánh Anh.
Kế hoạch đầu tư này, dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm Anh Quốc của bà Takaichi và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, một lần nữa đã bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey bất ngờ từ chức. Ông cáo buộc chính phủ đã không sẵn lòng và không có khả năng “cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nwowscb trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng”.
Thông tấn xã Reuters cho biết vào tháng 2/2026, Quốc hội Ý Ðại Lợi đã ủng hộ kế hoạch tài trợ 10,7 tỉ Mỹ kim. Nhật Bản dành ngân sách cho GCAP là 3,1 tỉ Mỹ kim trong năm năm. Trong một tuyên bố hôm 13/6, Anh Quốc vẫn khẳng định các cam kết với chương trình này nhưng không nói rõ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền.
Sau Anh Quốc, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ đến Pháp dự thượng đỉnh nhóm G7 – Nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến tại Evian.

Bắc Hàn Khẳng Định Vị Thế Cường Quốc Nguyên Tử “Không Thể Đảo Ngược”

 
(Hình KCNA / via REUTERS: Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí, ngày 11/5/2026.)
-Hôm 14/6/2026, Cộng sản Bắc Hàn khẳng định việc nước này trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử là “không thể đảo ngược” và cho rằng đó là yếu tố quan trọng để bảo đảm ổn định khu vực. Bình Nhưỡng cũng bác bỏ các yêu cầu của Hoa Thịnh Ðốn và các đồng minh về việc phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên.
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp 3 bên giữa Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ tại Tokyo hôm 12/6, trong đó các nước tái khẳng định cam kết “phi nguyên tử hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”, theo Bộ Ngoại giao Nam Hàn.

Một phát ngôn viên của chính quyền Bình Nhưỡng, được hãng thông tấn KCNA trích dẫn, nói rằng “những lời lẽ vô nghĩa của Mỹ và các lực lượng chư hầu không thể làm thay đổi vị thế không thể đảo ngược của Bắc Hàn như một quốc gia nguyên tử”. Người này cũng nhấn mạnh rằng “phi nguyên tử hóa là vấn đề đã được khép lại vĩnh viễn một cách không thể đảo ngược”.
Phát ngôn viên này còn cho rằng việc Hoa Kỳ bán các hệ thống vũ khí cho Nam Hàn và Nhật Bản là lý do khiến Cộng sản Bắc Hàn tiếp tục phát triển chương trình nguyên tử, đồng thời mô tả đây là “bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho hòa bình và ổn định khu vực”.
Trước đó, Cộng sản Bắc Hàn đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí nguyên tử, coi đây là công cụ răn đe cần thiết. Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, từng gọi chính sách này là “lằn ranh không thể rút lui” vào đầu tháng này.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Space X lên sàn chứng khoán, nâng khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.000 tỉ Mỹ kim. Hôm thứ Sáu, 12/6/2026, ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Space X đã lên tới 160,95 Mỹ kim, tăng vọt 19% so với giá bán ban đầu. Đây được coi là một trong những lần “lên sàn”, phát hành cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử Phố Wall. SpaceX hiện được định giá hơn 2.000 tỉ Mỹ kim, lọt vào danh sách 8 công ty lớn nhất thế giới, theo vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu, vượt xa cả Tesla, cũng là một trong khối tài sản khổng lồ của Elon Musk.
(AFP/RFI) – Lãnh đạo phe đối lập Đài Loan muốn hợp tác với Hoa Kỳ về khả năng tự vệ của hòn đảo. Trả lời báo giới tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 12/6/2026, nhân chuyến thăm tới Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc Dân Đảng Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun) khẳng định muốn hòa bình hai bên eo biển Đài Loan, nhưng tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ và bảo đảm khả năng phòng vệ của hòn đảo. Việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Bắc thường xuyên bị Bắc Kinh lên án chỉ trích. Bà Trịnh Lệ Văn và đảng của mình vẫn giữ lập trường phản đối độc lập Đài Loan, bảo vệ các liên kết kinh tế và văn hóa với Hoa Lục, nhưng muốn giữ nguyên trạng.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ điều tàu ngầm đến Úc Ðại Lợi. Hôm 12/6/2026, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo sẽ khai triển nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử đến Úc Ðại Lợi, theo Thỏa thuận AUKUS. Theo viên chức Hoa Kỳ, các tàu sẽ được điều đến căn cứ gần Perth, cho phép Hải quân Hoa Kỳ đến gần Biển Đông, khu vực chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Trong khuôn khổ chương trình AUKUS, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm cũ của Hoa Kỳ từ năm 2032 và cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm nguyên tử mới cùng với Anh.
(AFP/RFI) – Venezuela: Ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Sáng 13/6/2026, lãnh đạo Hoa Kỳ và Venezuela cho biết chiến dịch do hai nước phối hợp, “đã triệt hạ” những tổ chức tội phạm có tổ chức ở Venezuela, trong đó có Hector Rusthenford Guerrero Flores (biệt danh là Niño Guerrer), lãnh đạo băng nhóm Tren de Aragua, bị Hoa Thịnh Ðốn xếp vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng treo thưởng 5 triệu Mỹ kim cho tất cả những ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ ông trùm 42 tuổi này. Tổ chức này bị cáo buộc buôn người, buôn ma túy, giết người, trộm cắp, tống tiền và cả khai thác mỏ trái phép.

(AFP/RFI) – Miến Điện bắt giữ một doanh nhân Mỹ vì viết sách về cuộc đảo chính quân sự. Hôm 13/6/2026, một nguồn tin cảnh sát cho biết Adam Castillo, nhà sáng lập một công ty tư vấn an ninh và cựu lãnh đạo của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đồng thời là tác giả của một cuốn sách kể về công việc của ông và những doanh nhân khác trong suốt cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện. Ông đã bị bắt trong tuần này khi trở về Miến Điện sau chuyến quảng bá sách tại Mã Lai Á. Nguồn tin ở Yangoon, ẩn danh, cho biết ông liên can đến một vụ kiện do lãnh đạo Phòng thương mại của Hoa Kỳ tại Miến Điện khiếu nại, cáo buộc ông “vi phạm lòng tin” liên quan đến tài sản, một tội danh có thể bị phạt tù đến 10 năm. Cuốn sách có tựa: “Finding Our Voice: A Story of Leadership in Crisis and the American Spirit Abroad” (Tìm kiếm tiếng nói của chúng ta: Câu chuyện về sự lãnh đạo trong khủng hoảng và tinh thần Hoa Kỳ ở ngoại quốc). Đoạn giới thiệu mô tả: Khi các nhà ngoại giao bỏ chạy khỏi Miến Điện, Castillo vẫn ở lại, “biến Phòng thương mại đang suy tàn thành một cộng đồng thịnh vượng”.
(AFP) – Ấn Độ: 5 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận chuyển của quân đội. Hôm 13/6/2026, Quân đội Ấn Độ cho biết vụ tai nạn xảy ra tại căn cứ Jorhnat, ở miền Đông-Bắc nước này. Chiếc máy bay vận chuyển Antonov An-32 của Không quân đã rơi khi đang hạ cánh, Cơ phó đã sống sót, nhưng 5 người khác thiệt mạng. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ. Quân đội cho biết đã mở điều tra để xác nhận nguyên nhân gây ra tai nạn. Quân đội Ấn Độ có khoảng hơn trăm chiếc máy bay vận tải quân sự, do Nga sản xuất, phần lớn đã cũ và lạc hậu.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ đình chỉ công ty AI Anthropic. Công ty Trí tuệ Nhân tạo Anthropic, chủ nhân của chatbot Claude, cho biết hôm 12/6/2026, chính phủ Hoa Kỳ đã ra chỉ thị buộc công ty này phải chặn quyền truy cập của tất cả các công dân ngoại quốc vào 2 mô hình AI mới, phiên bản nâng cấp Fable 5 và Mythos 5, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến người ngoại quốc hiện đang ở Hoa Kỳ, bao gồm cả những người đang làm việc tại Anthropic. Mô hình AI Mythos của Anthropic đặc biệt giỏi trong việc phát giác các lỗ hổng phần mềm, một số trong đó đã không được phát giác trong nhiều thập kỷ. Khả năng này đã được các nhà chức trách Hoa Kỳ và một số công ty lựa chọn sử dụng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
(AP/RFI) – Cơ quan tình báo Đài Loan ra mắt trang web để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin. Trong thông cáo ngày 14/6/2026, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết đang lập một trang web hoạt động như một kênh an toàn để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo. Giải thích lý do, cơ quan an ninh Đài Loan cho biết ngày càng có nhiều người đã liên hệ với các cơ quan liên quan ở Đài Loan với mong muốn “cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau”. Cơ quan chức năng Đài Loan cho biết động thái này được thực hiện dựa theo các biện pháp do cơ quan tình báo Anh Quốc, Hoa Kỳ và Do Thái áp dụng.

(AFP/RFI) – G7: Tổng thống Donald Trump có kế hoạch họp với Tổng thống Ukraine, dự dạ tiệc ở Versailles. Lịch trình làm việc của nguyên thủ Hoa Kỳ trong 2 ngày tại Pháp sẽ dày đặc. Ông sẽ có cuộc họp song phương với đồng cấp Pháp ngay khi đến khu nghỉ dưỡng suối khoáng ở Evian, ngày thứ Hai, 15/6/2026. Thứ Ba, 16/6, bên lề cuộc họp thượng đỉnh, nguyên thủ Hoa Kỳ có cuộc trao đổi ngắn với đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Và trong 2 ngày, 16 và 17/6, Tổng thống Mỹ có cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các nước, bao gồm Qatar, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập và Ấn Độ. Tối 16/6, ông dự dạ tiệc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles.
(AFP/RFI) – Động đất ở Phi Luật Tân: Đáy biển nâng cao thêm hai mét tại nhiều vùng duyên hải. Trong một thông cáo ngày 14/6/2026, dẫn tường thuật từ nhiều cư dân đảo Mindanao, Viện Núi lửa và Địa chấn Phi Luật Tân cho biết đường bờ biển bị xói mòn đến 200 mét ở một số nơi, do sự dịch chuyển của rãnh Cotabato, cách bờ biển Mindanao khoảng 50 cây số và làm lộ phần đáy biển Sarangani và Tây Davao trước đây bị ngập nước. Theo ước tính của viện này, đáy biển đã được nâng cao khoảng hai mét. Đáy biển dâng cao gây ra những rủi ro môi trường đáng kể, đặc biệt là đối với các rạn san hô và thảm thực vật biển, đã bị lộ ra.

(AFP/RFI) – Nam Phi: Phát giác một người đàn ông buôn lậu 150 con bọ cạp có nọc độc qua phi trường Cape Town. Hôm 13/6/2026, Cảnh sát cho biết đã bắt giữ người này hôm 12/6. Nghi phạm đã giấu số bọ cạp còn sống trong hành lý, giữa đống quần áo của mình. Toàn bộ số bọ cạp đã được chuyển đến một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc, đồng thời cơ quan chức năng đang đánh giá giá trị của chúng trên thị trường. Tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Nam Phi, một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Các đường dây tội phạm thường nhắm đến những loài động vật như tê giác, voi, cũng như các loài khác như tê tê và bò sát, tạo nên một thị trường chợ đen toàn cầu sinh lợi lớn.

Không có nhận xét nào: