Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026

TIN NÓNG CỘNG ĐỒNG: HÔM NAY, THÀNH PHỐ SAN JOSE HỌP BÁO KHẨN, CAM KẾT SẼ ĐIỀU TRA ĐẾN CÙNG, VỤ PHÁ HOẠI QUY MÔ, TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT–MỸ! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


TIN NÓNG TỪ ỦY BAN THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI: THÀNH PHỐ SAN JOSE HỌP BÁO KHẨN, CAM KẾT ĐIỀU TRA ĐẾN CÙNG, VỤ PHÁ HOẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT–MỸ
*Cộng Đồng Người Việt Bàng Hoàng, Đau Xót – Hoan Nghênh Phản Ứng Nhanh Chóng Của Thành Phố.
(LVH)
<!>


(SAN JOSE, California) – Trưa hôm nay, Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026, tại Vườn Di Sản Truyền Thống Việt Nam trong khu vực Kelley Park, thành phố San Jose, đã tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp, nhằm trấn an cộng đồng người Việt, sau vụ phá hoại nghiêm trọng, nhắm vào Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ, một biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với lịch sử tị nạn, lòng tri ân và niềm tin của cộng đồng Việt Nam tự do tại địa phương.
Buổi họp báo diễn ra vào lúc 11 giờ 45 trưa, chỉ một ngày sau khi cảnh sát phát hiện vụ phá hoại và âm mưu trộm tượng! với sự hiện diện của Thị trưởng San Jose Matt Mahan, Nghị viên Địa hạt 7 Biên Đoàn, Phó Cảnh sát trưởng Ali Miri, cùng các viên chức cảnh sát, đại diện thành phố, đông đảo đồng hương người Việt, giới truyền thông Việt ngữ và đại diện Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài.


Không khí tại hiện trường nặng trĩu đau xót, phẫn nộ và lo âu. Đây là âm mưu phá hoại quy mô, có tổ chức! Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc bị phát giác, lãnh đạo thành phố đã có mặt tại tận nơi để trực tiếp thị sát hiện trường, lên tiếng mạnh mẽ và công khai cam kết điều tra đến cùng! Phản ứng mau lẹ này, đã được cộng đồng ghi nhận như một dấu hiệu tích cực, thể hiện sự tôn trọng đối với nỗi đau và mối ưu tư rất chính đáng của người Việt tị nạn tại San Jose.
Theo thông tin được công bố, phần tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa trong tác phẩm điêu khắc mang tên “Cảm Ơn Nước Mỹ” đã bị kéo giật sập, ra khỏi bệ trong một hành động phá hoại có chủ đích. Đây là phần tượng mô tả hình ảnh người Lính Việt Nam Cộng Hòa đứng sát vai bên người Lính Hoa Kỳ – biểu tượng của đồng minh lịch sử, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, trong cuộc chiến bảo vệ tự do tại miền Nam Việt Nam.
Cảnh sát cho biết bức tượng bị kéo đổ, kéo lôi ra khỏi khu vực công viên và bị đưa ra gần đường mòn, để lại nhiều mảnh vỡ và dấu vết kéo, in đậm trên cỏ, trên mặt đất. Lư hương trước tượng đài cũng bị kéo đổ, vỡ vụn. Các dấu tích tại hiện trường cho thấy, thủ phạm có thể đã sử dụng xe cộ hoặc phương tiện cơ giới để thực hiện hành vi này – một chi tiết khiến dư luận càng thêm lo ngại đây không phải là hành động phá phách ngẫu nhiên, mà là một vụ phá hoại có tính toán, nhắm thẳng vào một biểu tượng đặc biệt nhạy cảm nhất, đối với cộng đồng người Việt.
Phát biểu tại hiện trường buổi họp báo, Nghị viên Biên Đoàn nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là hành vi phá hoại tài sản công cộng, mà còn là một đòn đánh vào ký ức, niềm tin và nỗi đau lịch sử của cộng đồng tị nạn Việt Nam:
“Đây không chỉ là một cuộc tấn công vào một tượng đài công cộng, mà còn là một cuộc tấn công vào trái tim và niềm tin của một cộng đồng đã phải chịu đựng quá nhiều. Tượng đài này mang ý nghĩa rất sâu sa. Nhiều người trong chúng tôi đến thành phố này với tư cách là người tị nạn sau khi Sài Gòn sụp đổ sau 75. Chúng tôi đến đây sau khi mất nước, bỏ lại quê hương, người thân, sự nghiệp và cả một đời sống phía sau.”


Lời phát biểu ấy đã nói lên tâm trạng chung của rất nhiều người có mặt: đau đớn, bàng hoàng, nhưng cũng quyết tâm không để biểu tượng của cộng đồng bị xúc phạm, mà không có câu trả lời xứng đáng từ công lý.
Về phía chính quyền thành phố, Thị trưởng Matt Mahan bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ trước vụ việc và khẳng định San Jose sẽ không khoan nhượng với hành vi phá hoại này. Ông tuyên bố, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công lực để điều tra, truy tìm thủ phạm và khai triển các biện pháp bảo vệ khu vườn cũng như tượng đài trong thời gian tới.
“Tôi vô cùng phẫn nộ. Sẽ có sự trừng phạt thích đáng dành cho những kẻ phá hoại. Chúng tôi sẽ thực hiện những bước cần thiết để bảo vệ khu vườn này, và tôi muốn bảo đảm với cộng đồng rằng, những gì đã xảy ra sẽ không được phép tái diễn!”
Lời cam kết dứt khoát của Thị trưởng, đã nhận được tràng pháo tay dài từ đồng hương và những người có mặt tại buổi họp báo, như một sự đồng tình và cũng là lời nhắn nhủ rõ ràng rằng, cộng đồng đang chờ đợi một cuộc điều tra nghiêm túc, minh bạch và có kết quả cụ thể.

Tượng đài “Cảm Ơn Nước Mỹ” là công trình được hình thành sau gần hai thập niên vận động, hơn một năm thực hiện, với tổng kinh phí lên đến, hơn nửa triệu Mỹ kim. Tượng đài được khánh thành vào mùa Hè năm 2024, không chỉ để vinh danh Đồng minh chiến đấu giữa quân dân Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, mà còn để tri ân vùng đất San Jose – nơi đã cưu mang hàng trăm ngàn người Việt tị nạn trong suốt nửa thế kỷ qua. Một trong những thành phố có đông người Việt cư ngụ nhất, ngoài VN.
Chính vì thế, vụ phá hoại lần này không chỉ gây thiệt hại vật chất đáng kể cho công trình, mà còn làm dấy lên một nỗi lo sâu xa hơn trong cộng đồng: phải chăng đây là một hành động nhắm vào biểu tượng, vào ký ức lịch sử và vào chính niềm tin của người Việt tị nạn tại San Jose?


Trong bối cảnh đó, việc thành phố nhanh chóng tổ chức họp báo, trực tiếp có mặt tại hiện trường và công khai lên tiếng bảo vệ cộng đồng, là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, điều mà cộng đồng mong mỏi nhất lúc này không chỉ là lời chia sẻ hay phẫn nộ, mà là kết quả điều tra cụ thể, thủ phạm bị truy tố và các biện pháp an ninh hữu hiệu để bảo vệ Vườn Di Sản Truyền Thống Việt Nam, cùng các biểu tượng lịch sử của cộng đồng trong tương lai.
Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm cộng đồng đang chuẩn bị cho các sinh hoạt mùa Hè, trong đó có chương trình kỷ niệm 2 năm dựng tượng và các sinh hoạt hướng đến 250 Năm, Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Vì thế, nỗi đau từ hành vi phá hoại này càng trở nên nhức nhối hơn, khi nó đụng chạm đến một nơi chốn mà nhiều người Việt tại San Jose xem như một phần linh hồn của cộng đồng mình.
Giờ đây, mọi ánh mắt đang hướng về cuộc điều tra của thành phố và lực lượng công lực. Cộng đồng người Việt San Jose có quyền chờ đợi không chỉ sự công bằng, mà còn một thông điệp mạnh mẽ rằng: những biểu tượng của tự do, của tri ân và của lịch sử tị nạn Việt Nam sẽ không thể bị xúc phạm mà không bị truy tìm đến nơi đến chốn.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Quan Hệ Do Thái- Hoa Kỳ: Lợi Ích Quân Sự Vượt Lên Trên Các Bất Đồng Chính Trị Về Iran


(Ảnh REUTERS - Jonathan Ernst, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại tư dinh của ông Trump ở Mar-a-Lago, Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 29/12/2025.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi ông Netanyahu là “Thủ tướng mang phong cách chiến binh” và khẳng định quan hệ “tốt đẹp” với Do Thái bất chấp căng thẳng liên quan đến Iran, theo trang tin The Times of Israel hôm 21/6. Trên thực tế, Thủ tướng Do Thái đã bị gạt ra bên lề Thỏa thuận Mỹ-Iran. Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo những ngày gần đây không còn được suôn sẻ vì hồ sơ Trung Đông.
Tuy nhiên, khó có thể hình dung là giữa 2 đồng minh này hoàn toàn không còn sự đồng điệu. Những lợi ích quân sự chung của Mỹ và Do Thái vẫn rất quan trọng, cho dù công luận đã cảm nhận được những thay đổi về lập trường chiến lược, được làm rõ nét hơn qua cuộc chiến tại Trung Đông. Hoa Kỳ cũng vẫn là đối tác số một của Do Thái trong lĩnh vực quốc phòng.

Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Frédérique Misslin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Các khoản tài trợ mà Hoa Kỳ dành cho Do Thái là rất lớn: 3,2 tỉ Euro mỗi năm. Nguồn tài chính hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ chống phi đạn cũng rất lớn. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10/2023, Do Thái còn nhận được từ Hoa Thịnh Ðốn một khoản tài trợ bổ sung đặc biệt. Hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ này chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng của Do Thái.
Sự lệ thuộc này của Do Thái làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Do Thái muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Hoa Kỳ ngày càng có nhiều người lên án sự hỗ trợ của Hoa Thịnh Ðốn dành cho Do Thái, bởi vì các loại vũ khí của Hoa Kỳ được sử dụng tại Gaza, vùng Cisjordan mà Do Thái đang chiếm đóng và tại Lebanon. Thỏa thuận hiện hành giữa Do Thái và Hoa Kỳ sẽ hết hiệu lực sau 2 năm nữa.
Một mối liên kết khác giữa hai đồng minh Hoa Kỳ và Do Thái là nguyên tắc duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng. Hoa Thịnh Ðốn cho rằng Do Thái phải luôn đi trước các nước láng giềng một bước dài về trang bị quân sự”.

Liên Hiệp Âu Châu Dự Kiến Thảo Luận Với Taliban Về Vấn Đề Hồi Hương Người A Phú Hãn


(Hình REUTERS - Yves Herman: Cờ Liên Hiệp Âu Châu trước trụ sở Ủy Ban Âu Châu ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 16/7/2025.)
-Ngày 17/6/2026, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả thiết lập các trung tâm giam giữ (gọi là “trung tâm hồi hương”) bên ngoài biên giới của Liên Hiệp Âu Châu (EU). Trước đó, vào giữa tháng 6, Brussels không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến Âu Châu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư A Phú Hãn, đặc biệt là “những người đe dọa đến an ninh”.
Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ Liên Hiệp Âu Châu và nước chủ nhà Bỉ, theo giải thích ngày 21/6 của thông tín viên Duy An của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Liège:
Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt, bởi vì Liên Hiệp Âu Châu không công nhận chế độ Taliban, kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở A Phú Hãn năm 2021. Ủy Ban Âu Châu nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở “cấp độ kỹ thuật”, không mang tính chính trị và việc mời Taliban “không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức” chế độ này.

Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxime Prévot công khai bày tỏ “không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels” và “sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ”. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế Âu Châu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ nước chủ nhà.
Quyết định của Liên Hiệp Âu Châu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền và những người A Phú Hãn đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ (Tổ chức Ân xá Quốc tế - Amnesty International, CNCD 11-11-1, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế...) đã biểu tình tại Quảng trường Trône ở Brussels để lên án chuyến thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên Hiệp Âu Châu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn A Phú Hãn về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng.
Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, ông Alexis Deswaef lên án “chính sách thực dụng về vấn đề di cư (...) Để hồi hương một vài người A Phú Hãn bị từ chối tị nạn, họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục đối với Liên Hiệp Âu Châu và chính phủ Bỉ”. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxime Prévot “không có nghĩa vụ phải cấp thị thực” bởi vì “luật pháp Âu Châu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban” và Bỉ “vẫn có thể nói không”.

Ukraine Kêu Gọi Belarus Dỡ Bỏ “Các Thiết Bị Dẫn Đường” Cho Phi Đạn Nga


(Ảnh REUTERS / Alexander Kazakov, minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) nói chuyện với đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Astana, Kazakhstan, ngày 29/5/2026.)
-Trong cuộc họp báo hôm 19/6/2026, tại Kiev, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi lãnh đạo quốc gia láng giềng Belarus, ông Alexander Lukashenko, tháo dỡ “các thiết bị dẫn đường” cho phi đạn Nga trên lãnh thổ nước này, bị cáo buộc sử dụng để tấn công Ukraine.
Tổng thống Zelensky khẳng định, “dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine, có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực (của Nga) tấn công vào dân thường Ukraine”, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine, trong đó Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, “một tuần là đủ” để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên, và nếu Minsk không thực hiện việc này, thì Ukraine “sẽ tự làm”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần cảnh báo Mạc Tư Khoa có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào cuộc xung đột. Cho đến nay, lãnh thổ của Belarus đã được Nga sử dụng để tấn công Ukraine, nhưng quân đội Belarus không tham gia.
Tổng thống Ukraine bày tỏ hoài nghi về ý định hòa bình của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông cho biết, vào thời điểm đầu tiên của cuộc chiến tranh, Tổng thống Belarus “đã từng gọi điện xin lỗi, tuyên bố rằng ông ấy không kiểm soát được tình hình, khi Nga hành động trên lãnh thổ của mình. Và tất nhiên, tôi không tin điều đó, nhưng ông ấy đã từng nói về điều đó trước đây”.
Trước đó, trong một cuộc trả lời hãng tin độc lập Belarus Dzerkalo ngày 23/2/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga không chỉ sử dụng không phận mà còn khai triển các trạm tiếp sóng cho drone Shahed ở Belarus để hỗ trợ các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Trong thông tin đãng tải ngày 26/5, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn) cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp Shahed và Molniya, các drone tầm xa giá rẻ của Nga, tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M-006 miền tây Ukraine, và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine.
Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info hôm 19/6 nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev, khác hẳn 2 tháng trước đây, khi tuyên bố quốc gia này đang “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh” với Ukraine, gọi Tổng thống Zelensky là “một kẻ nghiện ma túy” (trả lời truyền thông Nga, cuối tháng 5/2026). Trong một trả lời phỏng vấn đài Ả Rập Al-Arabiya, hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.

Tổng Thống Zelensky Cảnh Báo Nga Chuẩn Bị Một Cuộc Tấn Công Lớn Nhắm Vào Ukraine
 

(Ảnh Zaporizhzhia Regional Administra, minh họa (do chính quyền tỉnh Zaporijjia, Ukraine, cung cấp ngày 16/6/2026): Một tòa nhà bốc cháy sau một cuộc tấn công của Nga.)
-Tối 20/6/2026, trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân “phải rất chú ý đến báo động phòng không” bởi vì Nga chuẩn bị mở “một cuộc tấn công ồ ạt”. Trong khi đó, Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine với 4 phi đạn-đạn đạo và 105 drone trong đêm 20-21/6. Trước đó, có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporijjia do bom bay của Nga trong ngày 20/6.
Theo thông tấn xã Reuters, Tổng thống Ukraine đưa ra được dự đoán này là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây, giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đặc biệt là việc vận chuyển và đưa phi đạn lên máy bay và chiến hạm trước đó vài ngày. Cũng trong ngày 20/6, Tổng thống Ukraine lại kêu gọi Belarus tháo dỡ “các thiết bị dẫn đường” mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga. Ukraine đã định vị được 4 trạm tại Belarus.

Nga gia tăng oanh kích Ukraine từ năm 2025 với hy vọng buộc Kiev đầu hàng. Ukraine đáp trả bằng các cuộc tấn công sâu hơn, tập trung chủ yếu vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Mạc Tư Khoa chiếm đóng. Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 239 drone của Ukraine trong đêm. Trên bán đảo Kertch, có 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương do bị Ukraine oanh kích.
Ngày 21/6, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea bị đình chỉ và “chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh” sau khi bị Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X “các vụ tấn công đã nhắm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của quân chiếm đóng”. Cụ thể, theo Tổng thống Ukraine, “các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng: cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar, cũng như một kho chứa dầu ở Kertch”.
Vụ tấn công gần đây nhất của Ukraine nhắm vào cơ sở lọc dầu của Nga là một nhà máy ở ngoại ô Mạc Tư Khoa, ngày 18/6. Theo một báo cáo của Energy Intelligence - công ty Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng, được báo Le Monde trích dẫn, khoảng 1/3 công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.

Trump-Meloni: Huynh Đệ Tương Tàn


(Hình REUTERS - Italian Prime Ministry Handout: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni bên lề thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17/6/2026.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni đã “năn nỉ” ông chụp ảnh cùng bà tại hội nghị thượng đỉnh G7. Điều này đã khiến Roma phẫn nộ.
Ngày 19/6/2026, chính phủ Ý Ðại Lợi thông báo hủy chuyến công du Hoa Kỳ của Ngoại trưởng Ý Ðại Lợi Antonio Tajani, dự kiến diễn ra ngày 21 và 22/6. Thông tín viên Duy An của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Liège cho biết thêm:
“Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình “L’Aria che tira” trên kênh La7 và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý Ðại Lợi:
Chắc là bà ấy rất vui vì tôi đã nói chuyện với bà ấy. Tôi không nhất thiết phải làm vậy. Bà ấy đã năn nỉ tôi chụp ảnh cùng. Có lẽ tôi sẽ không làm vậy nếu không thấy thương bà ấy.
Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng Âu Châu để đáp trả lại bằng một video trên Instagram và mạng X:

Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, của Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dễ dãi hơn nhiều. Nước Ý Ðại Lợi và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả.
Thủ tướng Ý Ðại Lợi đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những nhân vật lãnh đạo của nước Ý Ðại Lợi, từ Tổng thống Cộng hòa Sergio Mattarella, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Theo đó, Chủ tịch Thượng viện đã có lời lẽ mạnh mẽ: “Tôi thà ăn sống một con gà, còn hơn tin rằng Giorgia Meloni sẽ cầu xin bất cứ ai”. Ngoại trưởng Ý Ðại Lợi đã hủy chuyến thăm đến Hoa Kỳ trong 2 ngày 21 và 22/6, khi chỉ trích gay gắt những lời lẽ “nghiêm trọng và xúc phạm” của chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Về phần người đứng đầu Liên Minh Phương Bắc - Lega Nord, cực hữu và thân Mỹ, Matteo Salvani cũng đã hùng hồn tuyên bố trên mạng xã hội: “Ai tấn công Giorgia, là tấn công tất cả chúng ta”.

Trước khi xảy ra sự việc, giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni đã có thái độ lạnh nhạt tại Evian trong Hội nghị thượng đỉnh G7. Mặc dù Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cử chỉ nhằm hòa giải sự bất đồng giữa hai người từng là bạn bè thân hữu. Nhưng đáp lại chỉ có sự bắt tay ngoại giao hờ hững mà không hề có bất cứ cuộc gặp song phương chính thức nào bên cạnh hội nghị.
Giữa Donald Trump và bà Giorgia Meloni từng có “mối quan hệ đặc biệt”. Thủ tướng Ý Ðại Lợi từng cố gắng làm “cầu nối” đối thoại giữa Âu Châu và Hoa Thịnh Ðốn. Nhưng trong hai tháng Ba và Tư vừa qua, Donald Trump đã tung ra những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào bà Meloni khi buộc tội Thủ tướng Ý Ðại Lợi là người “thiếu can đảm”.
Tại hội nghị G7 ở Evian, dưới áp lực của các nhà lãnh đạo Âu Châu và trong nước, Thủ tướng Meloni đã có cử chỉ nhượng bộ với người đồng minh “không thoải mái” của mình. Nhưng với những lời lẽ của Donald Trump sẽ là giọt nước tràn ly cho tình huynh đệ tương tàn”.

Bầu Tổng Thống Colombia: Chọn Ứng Cử Viên Được Trump Ủng Hộ Hay Người Kế Thừa Cánh Tả Cầm Quyền?


(Hình REUTERS - Charlie Cordero: Áp-phích tranh cử của ứng viên cực hữu, Abelardo de la Espriella, tại Juan de Acosta, Colombia, ngày 11/6/2026.)
-Hôm 21/6/2026, hơn 40 triệu cử tri quốc gia Nam Mỹ Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng II cuộc bầu cử Tổng thống. Theo giới quan sát, hai ứng cử viên đối lập nhau triệt để về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella (47 tuổi), mang 3 quốc tịch, Hoa Kỳ, Colombia và Ý Ðại Lợi, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn, như cắt giảm 40% bộ máy chính phủ theo mô hình của Tổng thống Á Căn Ðình, tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy, với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt, và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với “trợ giúp của Hoa Kỳ và Do Thái”.
Ứng cử viên Ivan Cepeda (63 tuổi), đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ đông đảo giới bình dân, do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp, tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Ivan Cepada cũng là đồng tác giả của chiến lược “hòa bình toàn diện” của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang.

Ngay sau khi De la Espriella lọt vào vòng II, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố dành sự ủng hộ “hoàn toàn và triệt để” cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Ivan Cepada là “phần tử Mác-xít thuộc cánh tả cực đoan”. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Pedro kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu “trong tự do”, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Hoa Kỳ “xuất thân từ chế độ cai trị do các trùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng”.
Từ thủ đô Bogota của Colombia, thông tín viên Marie-Eve Detoeuf của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về những đối lập giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Colombia:
“Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý Ðại Lợi và, theo lời ông, chỉ uống các loại rượu vang hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ, mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một Luật sư Hình sự, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự, bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực.

De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học Triết học, đã cống hiến hết mình cho nhân quyền, trước khi trở thành Dân biểu và sau đó là Thượng Nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là “Con Hổ”. Các cuộc mít-tinh tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều.
De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và 4 con trên truyền thông. Người bạn đời của Cepeda, từ chối đóng vai trò Đệ nhất phu nhân, đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu (EU) thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk hôm 20/6/2026, vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của EU, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia Âu Châu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Hôm 17/6, Nghị viện Âu Châu (EP) đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, một cải cách của EU bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết các thỏa thuận để thiết lập các trung tâm giam giữ (gọi là “trung tâm hồi hương”) bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. “Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng: Không ai nên bị trả về nơi mà nơi các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng”, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
(AFP/RFI) – Chiến tranh Ukraine: Hội đồng Âu Châu đã có “những tiếp xúc ngắn” với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai. Hôm 19/6/2026, một viên chức Âu Châu cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonia Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Nga, “nhưng hiện chưa có gì thực chất” được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang “phối hợp chặt chẽ” với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và “các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép”.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba “hời hợt”. Hôm 19/6/2026, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích 176 biện pháp cải tổ, được đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần, là “quá hạn chế, hời hợt” và Havana muốn “tung hỏa mù” để chính phủ tiếp tục kiểm soát các hoạt động kinh tế. Mỹ đòi Cuba “phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba”.
(Reuters/RFI) – Các nhà sản xuất drone Ukraine hướng đến thị trường Đông Á. Theo thông tấn xã Reuters ngày 19/6/2026, UFORCE, một nhà sản xuất drone tấn công của Ukraine, đã đến Tokyo vào tháng Tư với hy vọng hợp tác với các nhà sản xuất Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận về những cam kết với các nhà sản xuất drone Ukraine nhưng tuyên bố Tokyo “nghiên cứu mọi lựa chọn để có được những trang thiết bị cần thiết cho “cách tiến hành chiến tranh kiểu mới” của Nhật Bản”. Ba doanh nghiệp Ukraine cũng cho biết đang nghiên cứu các hướng thương mại với Đài Loan, đồng thời tỏ ra thận trọng khi khẳng định Kiev không duy trì bất kỳ quan hệ ngoại giao chính thức nào với Đài Bắc. Những căng thẳng địa-chính trị, đặc biệt tại Đài Loan, biển Hoa Đông, Tây Thái Bình Dương, buộc các nước liên quan xem xét khả năng tăng cường phòng thủ.

(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ giới thiệu chuyên cơ Air Force One mới. Món quà do Qatar tặng, được mệnh danh là “Tòa Bạch Ốc bay, cao cấp chưa từng có”, có màu sơn khác với màu xanh dương truyền thống, đã được ông Donald Trump giới thiệu ngày 19/6/2026 tại căn cứ Andrews, ở Maryland. Trước đó 1 ngày, Tòa Bạch Ốc đã nói lời tạm biệt chiếc Air Force One sau hơn 30 năm phục vụ, thực hiện “223 chuyến bay quốc tế” đến 96 quốc gia và “6 triệu dặm”. Tuy nhiên, chiếc Boeing 747, lớn hơn chiếc Air Force One trước, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về đạo đức và an ninh.
(AFP/RFI) – Bolivia: Tổng thống Rodrigo Paz tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Quyết định mở đường cho việc khai triển quân đội đã được công bố sáng 20/6/2026 sau hơn 6 tuần biểu tình, phong tỏa đường sá và chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ký Thỏa thuận với Liên đoàn Công nhân Bolivia (COB) - công đoàn chính tại Bolivia. Theo đó, công đoàn này dỡ bỏ các biện pháp gây áp lực để buộc Tổng thống từ chức. Tuy nhiên, nhiều tổ chức khác đã phản đối Thỏa thuận trên và tiếp tục biểu tình. Phong trào bắt đầu từ đầu tháng 5, để phản đối việc chính phủ không có biện pháp thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng kinh tế tại Bolivia.

(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi phát giác ca nhiễm cúm gia cầm H5 đầu tiên. Thông báo ngày 20/6/2026 của chính phủ Úc Ðại Lợi cho thấy cúm gia cầm H5 đã lan rộng trên mọi lục địa. Chủng virus này được phát giác ở một loài chim biển di cư tại một khu vực hẻo lánh ở Tây Úc, và đã được Cơ quan Khoa học Quốc gia xác nhận. Trong buổi họp báo tại thủ đô Canberra, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Ðại Lợi “xác nhận rằng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu chết hàng loạt hoặc nhiễm bệnh ở gia cầm”. Chủng H5 đã gây ra bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao ở gia cầm, chim hoang dã và các loài động vật có vú trên toàn thế giới. Động vật có vú sống ở biển cũng bị nhiễm bệnh. Nhiều trường hợp nhiễm bệnh cũng được phát giác ở các loài động vật khác như mèo, dê, lạc đà alpaca và heo.
(AFP/RFI) – 60 tỉnh tại Pháp bị xếp báo động “da cam” vì nắng nóng. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ở một số địa phương có thể lên tới 41°C ngày 20/6/2026. Nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần tới. Thủ tướng Sébastien Lecornu và 14 Bộ trưởng tham gia cuộc họp của Bộ phận phụ trách Khủng hoảng vào sáng 20/6. Thành phố Paris ban hành một số biện pháp để hỗ trợ người dân trong suốt tuần nắng nóng, ví dụ mở cửa công viên xuyên đêm, cho phép bơi lội trong một khu vực được khoanh vùng ở kênh Saint-Martin từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối.... Trong một báo cáo công bố ngày 18/6, tổ chức Oxfam Pháp cho biết hơn 5.000 người tại Pháp bị chết hàng năm vì nắng nóng.

(AFP/RFI) – Anh Quốc: Tai nạn xe lửa tại phía Bắc thủ đô Luân Đôn, 1 người chết, hơn 10 người bị thương nặng. Bộ Giao thông Anh Quốc chưa thể thông báo về nguyên nhân dẫn tới vụ 2 xe lửa đâm vào nhau chiều 19/6/2026 ở Bedford, một thành phố cách thủ đô Luân Đôn khoảng 90 cây số về hướng Bắc. Nạn nhân tử vong là tài xế xe lửa, 11 ca bị thương nặng hơn 30 người phải nhập viện. Quốc vương Charles III chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Mã Lai Á và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Hôm 21/6/2026, ông Tarique Rahman dừng chân tại Mã Lai Á, trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng với Trung Quốc là trọng tâm cuộc họp giữa Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Hiện tại có hơn 800.000 người lao động Bangladesh đang sống và làm việc tại Mã Lai Á.

Không có nhận xét nào: