Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

Ông Vance tuyên bố khởi động đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran - Lion Nguyên



Hôm thứ Năm (18/6), Phó Tổng thống Mỹ Vance chủ trì cuộc họp báo định kỳ tại Nhà Trắng, tuyên bố khởi động đàm phán cuối cùng kéo dài 60 ngày với Iran, đặt thời hạn đàm phán là ngày 17/8 Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại buổi công bố của Hội đồng Thể thao, Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng. (Ảnh: Julian Casciano/ Nhà Trắng) Sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Pezeshkian ký biên bản ghi nhớ vào thứ Tư, hai bên sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán 60 ngày ngay trong ngày thứ Năm.
<!>
Ông Vance nói: “Thời hạn 60 ngày chính thức bắt đầu hôm nay. Do thời điểm ký biên bản khá muộn, và về mặt kỹ thuật do chênh lệch múi giờ, có thể trên thực tế nó đã được ký, nhưng theo giờ Iran, tôi nghĩ thực tế là hôm nay mới ký”.
Nói cách khác, thời hạn cuối để Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sẽ được ấn định vào ngày 17/8.
Ông cho biết kể từ thứ Tư, trong một đêm đã có 12,5 triệu thùng dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống cũng ca ngợi thỏa thuận vừa đạt được và nhấn mạnh rằng “kết quả” của thỏa thuận đã bắt đầu xuất hiện.
Phía Mỹ chú trọng hành động và kiểm chứng
Phó Tổng thống nhấn mạnh Mỹ chú trọng vào việc Iran thực hiện các cam kết tiếp theo của thỏa thuận.
“Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận miệng, thỏa thuận cuối cùng — thưa quý vị, lời nói không quan trọng. Điều chúng tôi quan tâm là kiểm chứng,” ông nói.

Ông Vance bổ sung rằng cấu trúc của thỏa thuận được thiết kế như vậy vì Mỹ “không tin vào lời nói — chúng tôi tin vào hành động, chúng tôi tin vào hành vi”.
Iran đã cam kết không làm giàu uranium và cho phép thanh sát viên vào kiểm tra việc phá hủy kho uranium làm giàu cao.

Ông Vance cho biết nếu Iran thực hiện các cam kết này, “thỏa thuận đã dự liệu nhiều lợi ích mà họ sẽ nhận được nếu họ làm như vậy”.
Sẽ đánh giá toàn diện việc Iran tuân thủ thỏa thuận

Ông Vance nói Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng cách tiếp cận “toàn diện” để xác định Iran có tuân thủ thỏa thuận hòa bình hay không, bao gồm việc theo dõi liệu chính quyền Iran có tiếp tục tài trợ cho các cuộc tấn công bị coi là khủng bố hay tìm kiếm vật liệu hạt nhân hay không.

“Họ có đang tài trợ cho khủng bố không? Họ có kích động tấn công người khác không? Họ có đang tìm cách sở hữu máy ly tâm để khôi phục chương trình vũ khí hạt nhân không?”, ông nói tại họp báo Nhà Trắng. “Chúng tôi sẽ đặt tất cả những câu hỏi đó để xác định họ có thực sự thay đổi hành vi hay không”.

Ông Vance bổ sung rằng Mỹ cũng muốn Iran cuối cùng cho phép thanh sát viên vào, đồng thời tuyên bố rằng nếu cần, Chính phủ Mỹ có thể khôi phục hành động quân sự bất cứ lúc nào.
“Chúng tôi có sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự mà không quốc gia nào khác có thể sánh được,” Phó Tổng thống nói. “Vì vậy, nếu lãnh đạo Iran muốn thay đổi, tốt thôi, chúng tôi sẽ giúp họ. Nếu họ không thay đổi, chúng tôi vẫn nắm tất cả đòn bẩy.”
Vấn đề chương trình tên lửa đạn đạo của Iran

Khi nói về việc cho phép Iran sở hữu tên lửa đạn đạo, ông Vance cho rằng Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực của Iran và cho phép Iran có năng lực “tự vệ”.
“Chúng tôi đã phá hủy rất nhiều tên lửa đạn đạo của họ, và cả… bản thân các bệ phóng tên lửa đạn đạo. Không chỉ là viên đạn, mà là cả khẩu pháo, và đó chính là phần chúng tôi đã phá hủy rất hiệu quả,” ông nói.
Tổng thống Trump trước đó hôm thứ Tư tuyên bố ông ủng hộ việc Iran sở hữu “một số” tên lửa đạn đạo thông thường và cho rằng chúng “không phải vấn đề”. Tuy nhiên, trước đây ông từng kêu gọi loại bỏ mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Ông Vance nói rằng trong thỏa thuận cuối cùng, Mỹ muốn Iran không có khả năng “chế tạo tên lửa đủ sức gây mối đe dọa rộng lớn đối với thế giới”.
Ông bổ sung: “Chúng tôi muốn thấy Iran không còn tài trợ cho bất ổn khu vực và hoạt động khủng bố, và tất nhiên cũng không còn cố gắng xây dựng lại chương trình vũ khí hạt nhân.”
Ông Vance tin rằng không cần Quốc hội phê chuẩn để miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran

Ông Vance nói Chính phủ “khá tự tin” rằng theo khuôn khổ thỏa thuận hòa bình mới, họ có thể tạm thời miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran mà không cần Quốc hội phê chuẩn.
Khi được hỏi về việc đối phó với các hạn chế nghiêm ngặt trong Đạo luật Rà soát Thỏa thuận Hạt nhân Iran, ông trả lời: “Có những việc cần Quốc hội phê chuẩn, có những việc không cần. Chúng tôi khá tự tin rằng không cần xin Quốc hội để tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này”.

Luật này quy định tổng thống không được dỡ bỏ trừng phạt Iran trước khi thảo luận với Quốc hội.
Ông Vance nói về tài sản bị đóng băng của Iran
Trong khuôn khổ 14 điểm của biên bản ghi nhớ Mỹ–Iran, Mỹ cam kết “mở hoàn toàn các quỹ và tài sản của Iran đang bị đóng băng hoặc hạn chế sử dụng”, nhưng cần hai bên “thống nhất quy trình giải phóng trong quá trình đàm phán”, vì vậy hiện vẫn chưa rõ các tài sản này sẽ được giải phóng như thế nào và khi nào.

Ông Vance nói việc giải phóng phụ thuộc vào hành vi tốt của Iran, bao gồm việc phá hủy kho uranium làm giàu.
Phó Tổng thống cho biết hiện chưa rõ Iran sẽ đủ điều kiện nhận bao nhiêu tài sản bị đóng băng.
“Tôi không biết con số cụ thể. Tôi nghe nói hơn 100 tỷ USD. Thực tế tôi cũng nghe nói hơn 200 tỷ USD,” ông nói trong họp báo.

Ông Vance cho biết do có nhiều ngân hàng nước ngoài tham gia vào chế tài trong thời chiến, việc xác định con số chính xác rất khó: “Phần lớn tiền không nằm trong tài khoản ở Mỹ, mà ở vùng Vịnh, châu Âu hoặc nơi khác. Tôi không biết con số chính xác, nhưng nói chung là rất lớn”.
Ông cũng bác bỏ các tin đồn truyền thông rằng Qatar đã giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran.

“Điều đó hoàn toàn không đúng. Nếu không có sự hỗ trợ của chúng tôi, Qatar không thể làm điều đó, và càng không thể làm mà chúng tôi không biết,” ông nói.Mỹ-Iran sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên thực thi biên bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:22, 19/06/2026

Mỹ-Iran sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên thực thi biên bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ

Hôm thứ Năm (18/6), Thụy Sĩ đã hoan nghênh việc Mỹ và Iran ký Biên bản ghi nhớ (MOU) ngừng chiến, đồng thời cho biết vòng đàm phán đầu tiên để thực thi biên bản này sẽ diễn ra vào thứ Sáu tại một khu nghỉ dưỡng ở nước này. Đại diện của Mỹ, Iran và các bên trung gian sẽ tham dự cuộc đàm phán.

Ngày 18/6/2026, Thụy Sĩ thông báo rằng các phái đoàn của Mỹ và Iran sẽ tổ chức cuộc đàm phán vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock. (Ảnh: Shutterstock)
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm thứ Năm đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Việc ký biên bản ghi nhớ là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy giảm căng thẳng khu vực (Trung Đông)”.
“Hiện tại, Mỹ, Iran cùng các bên trung gian là Pakistan, Qatar và các quốc gia tham gia khác vẫn dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày mai tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock để tiến hành đàm phán sơ bộ về việc thực thi thỏa thuận,” Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết.

Ban đầu, Mỹ và Iran dự kiến tổ chức lễ ký chính thức biên bản ghi nhớ vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ, nhưng do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản vào thứ Tư (17/6), nên buổi lễ ngày thứ Sáu đã bị hủy.
Phó Tổng thống Mỹ Vance và trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dự kiến sẽ tham dự vòng đàm phán đầu tiên sau khi biên bản được ký. Hai bên sẽ có 60 ngày để xây dựng thỏa thuận cuối cùng.

Ông Vance hôm thứ Năm cho biết, sau khi Mỹ và Iran ký Biên bản ghi nhớ hôm thứ Tư, “cửa sổ đàm phán 60 ngày để đạt thỏa thuận cuối cùng đã chính thức bắt đầu”.
Tổng thống Trump hôm thứ Năm đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Mỹ cam kết hòa bình, chúng tôi khuyến khích mọi bên ở Trung Đông tiếp tục thực hiện cam kết để các cuộc đàm phán có thể diễn ra suôn sẻ. Thị trường thích giá dầu giảm mạnh và chứng khoán tăng rõ rệt. Chúng tôi dự kiến tất cả các mặt trận đều sẽ đạt được ngừng bắn toàn diện, bao gồm Liban, Hezbollah và Israel”.

Cơ quan Hành động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm thứ Năm thông báo rằng eo biển Hormuz hiện đã được mở, hoạt động phong tỏa đã chấm dứt.
UKMTO đã hạ mức cảnh báo an ninh hàng hải của khu vực xuống “trung bình”. Đồng thời cảnh báo rằng hiện vẫn đang tiến hành rà phá bom mìn, và một số khu vực trong vùng biển này vẫn còn tồn tại mìn.Mỹ–Iran ký biên bản ghi nhớ, tuyên bố ngừng chiến ngay lập tức

Theo Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: