Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

Iran tuyên bố ‘chấm dứt các hoạt động quân sự’ chống lại Israel, nhưng cảnh báo các cuộc tấn công tại Lebanon có thể châm ngòi cho sự leo thang - Lion Nguyên

- Iran hôm thứ Hai thông báo họ đang tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào Israel, sau khi cuộc đụng độ đầu tiên giữa Tehran và Jerusalem nổ ra vào Chủ nhật.- Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, bất chấp việc thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang có nguy cơ đổ vỡ.- "Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì với đầy đủ hiệu lực cho đến khi đạt được 'Thỏa thuận Cuối cùng'. Mọi việc cần được tiến hành nhanh chóng," ông Trump viết trên Truth Social.Quân đội Iran đã ngừng các cuộc tấn công nhắm vào Israel, Bộ Ngoại giao nước này nói với CNBC vào thứ Hai, nhưng Tehran cảnh báo họ sẽ nối lại hành động thù địch nếu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục các hoạt động tại Lebanon.
<!>
Iran và Israel đã đáp trả lẫn nhau bằng các cuộc tấn công vào đêm Chủ nhật, lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Mỹ và Iran vào tháng Tư. Cộng hòa Hồi giáo đã phóng tên lửa về phía bắc Israel sau khi cáo buộc Jerusalem liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc tấn công vào Lebanon, bao gồm cả vụ tấn công vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm Chủ nhật. Israel cho biết họ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn vào các hệ thống phòng thủ chiến lược" để đáp trả.

Trước đó vào thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, bất chấp việc thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang có nguy cơ đổ vỡ.
"Cả hai bên, Israel và Iran, đều đang hướng tới một lệnh NGỪNG BẮN ngay lập tức! Các cuộc đàm phán cuối cùng về 'Hòa bình' đang được tiến hành, miễn là không bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết hay ngu ngốc. Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì với đầy đủ hiệu lực cho đến khi đạt được 'Thỏa thuận Cuối cùng'. Mọi việc cần được tiến hành nhanh chóng," ông Trump viết trên Truth Social. Trước đó, Tổng thống đã đăng bài cho rằng cả hai quốc gia nên ngừng "nổ súng".

Trong một cuộc điện đàm với tờ Financial Times vào Chủ nhật, ông Trump nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "sẽ không có lựa chọn nào khác" ngoài việc chấp nhận thỏa thuận mà Mỹ đàm phán với Iran, bởi vì Tổng thống Mỹ mới là người "quyết định mọi việc". Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Iran có còn ý định đạt được thỏa thuận với Mỹ hay không.

Trước đó, một quan chức Iran tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã chia sẻ với MS NOW rằng: "Việc đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump không còn khả thi ở giai đoạn này."
Vị quan chức này quy trách nhiệm cho ông Trump về tình hình tại Lebanon cũng như sự leo thang căng thẳng hiện nay.
Sau khi tình hình tạm lắng dịu, giá dầu đã giảm trở lại từ mức cao nhất trong phiên, dù trước đó từng tăng vọt hơn 5%.
— Garrett Downs của CNBC cũng đóng góp vào bản tin này.
Iran announces 'end of military operations' against Israel

Ông Trump: Chưa có kế hoạch rút quân trước khi giải quyết xong vấn đề Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trước khi Mỹ giải quyết xong vấn đề Iran, ông không có kế hoạch rút toàn bộ hoặc một phần khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang tham gia cuộc chiến với Iran. Ông ám chỉ rằng lực lượng này vẫn có thể “được sử dụng khi cần thiết cho hành động quân sự“. Ông cũng tiết lộ lằn ranh đỏ đối với việc nối lại các hoạt động quân sự chống Iran.

Tổng thống Donald J. Trump được người dẫn chương trình Meet the Press, Kristen Welker, phỏng vấn tại trang trại Custer Farms ở Eau Claire, Wisconsin vào thứ Sáu, ngày 5/6/2026. (Nguồn: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
Trong chương trình phỏng vấn Meet the Presscủa Đài NBC, được ghi hình vào thứ Sáu (5/6) và phát sóng vào Chủ nhật (7/6), ông Trump nói: “Tôi không nghĩ họ (các đơn vị quân đội Mỹ) đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi có hệ thống phòng thủ mạnh nhất chưa từng có, đồng thời cũng có năng lực tấn công mạnh nhất từ trước đến nay. Vì vậy, tôi không cho rằng có bất kỳ mối nguy hiểm nào”.

Tổng thống Trump cũng cho biết: “Làm như vậy (rút quân) sẽ là điều ngu ngốc, vì chúng ta vẫn có thể cần đến họ, dù khả năng đó có thể không lớn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giữ họ ở đó cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ”.
Trong cuộc phỏng vấn, Trump cũng nói rằng trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình, ông sẽ không giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran cũng như không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Chỉ sau khi đạt được thỏa thuận, ông mới cân nhắc các biện pháp đó.
“Đó là chuyện của giai đoạn sau,” ông nói. “Đúng vậy, nếu họ cư xử đúng mực, nếu họ làm tốt, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán.”

Khi được hỏi đâu là lằn ranh đỏ để Mỹ nối lại hành động quân sự chống Iran, ông Trump trả lời:
“Lằn ranh đỏ của tôi là nếu tôi không thể đạt được một thỏa thuận, hoặc không thể đạt được thỏa thuận đủ nhanh.”
Trump cũng cho biết ông không yêu cầu đưa vấn đề ngừng bắn tại Lebanon vào một thỏa thuận ngắn hạn giữa Mỹ và Iran.
“Họ (Iran) muốn thấy điều đó trong thỏa thuận, nhưng tôi không yêu cầu như vậy,” ông Trump nói.

Sau khi chiến tranh Mỹ – Iran bùng nổ vào cuối tháng Hai, lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã nổ súng vào Israel hôm 2/3 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran. Tuy nhiên, động thái này đã khiến Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Lebanon với mục tiêu loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah. Phía Iran từ lâu vẫn coi vấn đề ngừng bắn tại Lebanon là một trong những điều kiện để đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ.

Ông Trump nói với NBC News: “Chúng tôi đang rất gần một thỏa thuận. Nếu không, tôi sẽ ném bom họ tan tành”.
Tổng thống cũng cho biết nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, Washington sẵn sàng hợp tác với Tehran để đưa ra ngoài và tiêu hủy lượng uranium làm giàu được cất giữ dưới lòng đất của Iran. Trump nói ông sẵn sàng cân nhắc việc điều quân đội Mỹ vào Iran để lấy số uranium này, nhưng mong muốn điều đó diễn ra trong khuôn khổ một thỏa thuận với Iran.
“Nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận hữu nghị, chúng tôi sẽ cùng hợp tác, sử dụng thiết bị của mình để đưa số uranium làm giàu đó ra ngoài và tiêu hủy, có thể tiêu hủy tại chỗ hoặc chuyển đến nơi khác để tiêu hủy,” ông Trump nói. “Nếu không thể đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự rất mạnh để lấy chúng ra.”

Tuy nhiên, Trump nhấn mạnh rằng dù lựa chọn phương án nào, ông cũng sẽ chỉ hành động khi việc đưa số uranium làm giàu ra ngoài được bảo đảm an toàn cho quân đội Mỹ.
“Chúng tôi có thể cùng họ (Iran) đi lấy số uranium đó, hoặc tự mình hành động, nhưng chắc chắn sẽ bảo đảm không ai nổ súng vào chúng tôi,” ông nói.
Ông nhấn mạnh rằng Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận, dù điều đó có thể cần thêm thời gian.

Trump một lần nữa giải thích lý do ông quyết định phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào cuối tháng Hai.
“Tôi phải ngăn chặn một quốc gia… một quốc gia rất nguy hiểm sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi vì họ sẽ sử dụng nó… Họ điên rồ. Họ là một nhóm người điên cuồng,” ông nói. “Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, tuyệt đối không thể.”Tình hình Israel và Iran leo thang, ông Trump kêu gọi hai bên ngừng bắn
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:21, 08/06/2026

Tình hình Israel và Iran leo thang, ông Trump kêu gọi hai bên ngừng bắn

Hôm Chủ nhật (7/6), Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào miền bắc Israel để trả đũa việc nước này tấn công Beirut, Lebanon. Israel tuyên bố sẽ đáp trả Iran một cách mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đã kêu gọi Iran và Israel nhanh chóng ngừng hành động thù địch. Ông nói rằng tình hình leo thang giữa Israel và Iran không có lợi cho các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Quân đội Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa vào Israel hôm ngày Chủ nhật, khiến nhiều khu vực phải phát cảnh báo không kích. Quân đội cho biết Không quân Israel (IAF) đang tích cực đánh chặn các mối đe dọa và sẽ tấn công các mục tiêu nếu cần thiết. Cho đến nay, quân đội Israel đã đánh chặn tất cả các tên lửa do Iran phóng tới.

Cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm thành phố phía bắc Haifa, đã nhận được cảnh báo khẩn cấp, hướng dẫn họ vào khu vực an toàn và chờ thông báo tiếp theo. Israel dự đoán Iran có thể mở rộng các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn. Tối Chủ nhật, Chính phủ Israel thông báo rằng tất cả các trường học trên cả nước sẽ đóng cửa vào thứ Hai.
Syria và Iraq đều đã tạm thời đóng cửa không phận vào ngày Chủ nhật. Các phương tiện truyền thông Jordan đưa tin một số khu vực ở Jordan cũng đã phát cảnh báo.

Theo báo chí Iran, chính quyền Iran ủng hộ Hezbollah ở Lebanon và đe dọa rằng nếu Israel tiếp tục tấn công miền nam Lebanon và Beirut, Iran sẽ tiến hành “một cuộc tấn công dữ dội hơn” nhằm vào Israel.
Sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, phát ngôn viên Quân đội Israel Effie Defrin phát biểu tại buổi họp báo rằng Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir đang tiến hành đánh giá và “đang phê chuẩn các kế hoạch trong tương lai“.

Ông nói: “Chính quyền khủng bố Iran đã phạm một sai lầm nghiêm trọng“.
Tối Chủ nhật, hai nguồn tin Israel tiết lộ với CNNrằng Israel sẽ đáp trả các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran một cách “mạnh mẽ“.
Tổng thống Trump nói với Fox News rằng các cuộc tấn công của Iran vào Israel không giúp ích gì cho các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đang diễn ra. Ông nói vụ tấn công này sẽ làm cho nỗ lực ngoại giao trở nên phức tạp hơn.
“Điều này chắc chắn không giúp ích gì cho các cuộc đàm phán,” ông nói.
“Chúng ta đang rất gần việc đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ có thể ký thỏa thuận vào thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư tuần tới. Giờ lại xảy ra chuyện như thế này,” ông Trump nhấn mạnh: “Các bạn (Iran) đã phóng tên lửa, thế là đủ rồi. Quay trở lại bàn đàm phán và ký thỏa thuận“.

Ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng về việc Israel tấn công Beirut. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một mạng lưới hầm ngầm của Hezbollah do Iran thiết kế và tài trợ tại vùng cao nguyên Beaufort, miền nam Lebanon.
Trong cuộc phỏng vấn với Channel 12 hôm Chủ nhật, Trump nói rằng ông sẽ gọi ngay cho Thủ tướng Israel Netanyahu để yêu cầu ông không trả đũa Iran. “Các cuộc tấn công của Iran không gây thương vong, hy vọng Israel cũng sẽ không trả đũa“.

“Nếu Bibi (biệt danh của Netanyahu) trả đũa, thì điều đó sẽ chỉ kéo dài không ngừng như 47 năm qua, thậm chí là 3000 năm,” ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta đang rất gần việc đạt thỏa thuận cuối cùng với Iran. Đây sẽ là một thỏa thuận tốt. Tôi không muốn việc xảy ra hôm nay phá hỏng thỏa thuận“.
“Tôi sẽ gọi ngay cho Bibi, nói ông ấy không được trả đũa,” ông Trump nói, và bổ sung: “Israel đã tấn công, Iran cũng tấn công. Chúng ta không cần lặp lại“.
“Tôi không muốn thấy một cuộc tấn công khác xảy ra hôm nay,” ông Trump nói.Iran phóng những tên lửa đầu tiên vào Israel kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:11, 08/06/2026

Iran phóng những tên lửa đầu tiên vào Israel kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc Iran đã phóng tên lửa vào nước này hôm ngày 7/6.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc Iran đã phóng tên lửa vào nước này hôm ngày 7/6. (Ảnh chụp màn hình video)
“Còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước sau khi phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng về phía Israel,” IDF viết trong một bài đăng trên nền tảng X.

Theo IDF, các hệ thống phòng thủ đã được sử dụng để đánh chặn mối đe dọa này.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Itamar Ben-Gvir, đã phản ứng nhanh chóng trước vụ tấn công.
“Đêm nay Tehran phải bốc cháy,” ông Ben-Gvir tuyên bố trong một bài đăng trên X vào ngày 7/6.

Cuộc tấn công ngày 7/6 là lần đầu tiên chính quyền Iran nhắm mục tiêu vào Israel kể từ khi một lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào đầu tháng Tư.
Vài giờ sau vụ tấn công, IDF đưa ra cập nhật cho biết họ sẽ “tấn công kẻ thù bằng toàn bộ sức mạnh ngay khi nhận được tín hiệu cho phép”.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem thông báo sẽ đóng cửa trụ sở chính và văn phòng chi nhánh tại Tel Aviv vào ngày 8/6, đồng thời hướng dẫn mọi người trú ẩn tại chỗ.
Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ, ông Gilad Erdan, đã gửi thông điệp tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên X, viết rằng:
“Thưa Ngài Tổng thống, Iran đang đánh lừa ngài, Israel tôn trọng ngài, Israel phải đáp trả mạnh mẽ.”

Ông Trump nói với Fox News rằng những hành động gây hấn mới nhất “chắc chắn sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán”.
“Điều tôi muốn đề nghị với Iran là: Các vị đã phóng tên lửa rồi, như thế là đủ, hãy quay lại bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận,” ông Trump nói với Trey Yingst của Fox News hôm 7/6.

Vụ tấn công bằng tên lửa này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” rằng Hoa Kỳ “đã rất gần” với việc đạt được một thỏa thuận với các quan chức Iran.
“Chúng tôi đang có các cuộc đàm phán rất tốt với những người hiện đang lãnh đạo đất nước đó,”ông Trump nói. “Đây là nhóm thứ ba mà chúng tôi làm việc cùng, và họ khác biệt. Có thể nói đây thực sự là một sự thay đổi chế độ, bởi vì họ là những con người rất khác. Tôi thấy họ lý trí hơn và rất thông minh.”
Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, đã bảo vệ các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel ngày 7/6.
“Việc Hoa Kỳ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Vịnh Ba Tư và những tội ác của chế độ phục quốc Do Thái đối với Palestine và Lebanon cho thấy các người chỉ hiểu ngôn ngữ của quyền lực và sức mạnh,”ông Azizi viết. “Vì vậy, Mặt trận Kháng chiến cũng sẽ nói chuyện với các người bằng chính ngôn ngữ đó.”

Trước đó cùng ngày, Israel đã không kích các khu dân cư tại Beirut. Đây là lần đầu tiên Israel nhắm mục tiêu vào thủ đô của Lebanon kể từ khi Hoa Kỳ công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon vào tuần trước.

Một tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn được công bố ngày 3/6 nêu rõ:
“Hai bên đã đồng ý, dưới sự hướng dẫn của Hoa Kỳ, nhanh chóng thúc đẩy việc thiết lập các khu vực thí điểm, nơi Quân đội Lebanon sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ và loại trừ sự hiện diện của mọi lực lượng ngoài nhà nước.”
Israel cũng tiến hành các cuộc không kích ở miền nam Lebanon vào ngày 6/6, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 thành viên quân đội Lebanon.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun gọi những người thiệt mạng là “các vị tử vì đạo” và lên án các cuộc không kích là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền Lebanon cũng như luật pháp và các chuẩn mực quốc tế”.

Tuyên bố của Aoun cũng nhấn mạnh những nỗ lực của đất nước ông nhằm thuyết phục Washington can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công leo thang tại miền nam Lebanon. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế “thực hiện trách nhiệm của mình và chấm dứt những cuộc tấn công lặp đi lặp lại này”.

Israel và Lebanon dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong một cuộc họp ba bên với Hoa Kỳ vào tuần bắt đầu từ ngày 22/6 nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài.
Tuy nhiên, Hezbollah tại Lebanon, một tổ chức bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố, đã không đồng ý với thỏa thuận này.

Hezbollah từ lâu có quan hệ đồng minh với chính quyền Hồi giáo tại Iran và vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, bao gồm cả các đợt tấn công sau cuộc đột kích của Hamas vào Israel hôm 7/10/2023.
Các cuộc giao tranh kéo dài giữa Hezbollah và Israel trong lãnh thổ Lebanon đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran.

Chỉ vài ngày trước đó, ông Trump xác nhận một bản tin cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon trong một cuộc điện đàm ngày 1/6.
“Tôi có phần không hài lòng với ông ấy vì liên tục giao tranh với Lebanon,” ông Trump nói. “Cuối cùng tôi đã phải nói với Bibi rằng: ‘Chúng ta cần dừng việc này lại.’”

Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm đó, ông Netanyahu tuyên bố lập trường của Israel đối với Hezbollah “vẫn không thay đổi”.
Ông Trump sau đó nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” rằng mặc dù ông và Netanyahu là “những đồng minh tuyệt vời”, hai người vẫn bất đồng “ở một vài vấn đề”.
Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết ông không yêu cầu Lebanon phải là một phần của thỏa thuận ngắn hạn, nhưng hy vọng tình hình tại quốc gia này sẽ được cải thiện.
“Tôi muốn thấy Lebanon có một cuộc sống tốt đẹp hơn,” ông nói. “Tôi muốn thấy các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah mang tính chính xác hơn. Tôi nghĩ chúng nên chính xác hơn và chúng tôi có thể giúp họ trong việc đó, hoặc chúng tôi có thể khuyến nghị Syria. Syria đang làm rất tốt việc chấn chỉnh tình hình của mình.”

Ông Trump nói với Axios rằng ông sẽ gọi điện cho ông Netanyahu và thúc giục ông không trả đũa Iran.Nhà Trắng: Ông Trump sẽ không vội ký một “thỏa thuận tồi” với Iran
Theo Jacki Thrapp, T.J. Muscaro/ The Epoch Times
(Kimberly Hayek và Ryan Morgan đã đóng góp cho bản tin này.)

Không có nhận xét nào: