Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ : Châu Âu "bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm"Ngày 06/06/2026, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm Ngày Đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Langrune-sur-Mer, nơi tổ chức sự kiện, phản đối. Ông Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colleville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng và cho rằng châu Âu đang « bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm ».
<!>
Theo Reuters, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhấn mạnh « những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh ». Gần 9400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandie yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự Mỹ ở Colleville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ « sẽ tiếp tục chỉ lối » nhưng « cần các đồng minh cùng sát cánh », « không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo ».
Chưa dừng ở đó, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng « trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgari, những con tàu và người ập đến », châu Âu đang « bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm ». Và kết luận « liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay là đã quá muộn ? »
Cuộc đổ bộ Normandie ngày 06/06/1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Một hạm đội gồm 6.939 tàu và 132.700 binh sĩ Anh, Canada, Mỹ, Bỉ, Na Uy và Ba Lan đã đổ bộ lên 80 km bờ biển Normandie.
Trước đó, người dân ở làng Langrune-sur-Mer (tỉnh Calvados, miền bắc Pháp), nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo « Vì danh dự » để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth với giải thích ông là bộ trưởng « Chiến Tranh chứ không phải là Quốc Phòng » của Mỹ. Và theo họ, ông là người « đi ngược lại những giá trị dân chủ, nhân quyền và hòa bình. Điều này được chứng minh bằng nhiều phát ngôn chống châu Âu của ông (« chủ nghĩa ký sinh châu Âu », « Hỡi các chiến binh, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi viên đạn của Mỹ đều trúng mục tiêu kẻ thù »).
Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ thông báo bắn hạ hai drone của Iran
Quân đội Mỹ sáng nay, 07/06/2026, thông báo đã bắn hạ hai drone của Iran, mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100 nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (Centcom) khẳng địn trên mạng X rằng "lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran". Hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, 05/06, Centcom cũng thông báo đã bắn hạ bốn drone mà Teheran phóng về phía eo biển Hormuz và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran.
Về phần mình, hôm qua Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ "vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn" có hiệu lực từ ngày 08/04 và đe dọa sẽ "đáp trả tương xứng để tự vệ". Ngoài ra, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran, Mohsen Rezaei, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng nếu tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran thì ông Trump cần giải phóng khoản tiền 24 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết bộ Tài Chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng Vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra.
Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên nấc cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel-Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về "các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông". Theo nhật báo New York Times những người bị nhắm tới bao gồm cả Steve Witkoff, trưởng đoàn đàm phán của tổng thống Trump, và Elbridge Colby quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
Tổng thống Ukraina họp với lãnh đạo Pháp, Đức và Anh tại Luân Đôn
Hôm nay, 07/06/2026, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz và thủ tướng Anh Keir Starmer tại Luân Đôn. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với tổng thống Nga, nhưng đã bị từ chối.
Theo Điện Élysée, nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm, trước khi đón tiếp tổng thống Ukraina. Hãng tin Reuters cho biết cuộc thảo luận với ông Zelensky tại Luân Đôn hôm nay nhằm mục đích "đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraina".
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraina không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga.
Về tình hình chiến sự, Ukraina hôm nay cho biết Matxcơva đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraina. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga vào miền đông nam và miền trung Ukraina đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, bộ Quốc Phòng Nga hôm nay cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 500 drone của Ukraina trong 24 giờ qua.
Ngoài ra vào ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại CH Síp về việc hỗ trợ Ukraina và về vấn đề an ninh hàng hải.
Trước chuyến thăm của Tập Cận Bình, Bắc Triều Tiên khẳng định "không thương lượng" về chương trình hạt nhân
Truyền thông Bắc Triều Tiên hôm nay, 07/06/2026, đăng tải tuyên bố của bà Kim Jo Jong, em gái của lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là "tuyệt đối không thể thương lượng". Tuyên bố được đưa ra trước thềm chuyến công du Bình Nhưỡng của chủ tịch Trung Quốc, vốn từ lâu ủng hộ lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trên trang diễn đàn,nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao Động Bắc Triều Tiên, đăng bài viết của bà Kim Jo Jong khẳng định : "Một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ (...) Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá".
Bài viết của Kim Yo Jong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra ngày 17/05, trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên".
Trung Quốc vốn là đồng mình và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2022 của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc.
Ngoài ra, vẫn theo tờ Rodong Sinmun, được Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét