Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm vào Chủ nhật khi Phố Wall đánh giá các diễn biến mới nhất trong đàm phán liên quan đến Iran và chờ đợi công bố dữ liệu lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặc biệt quan tâm. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq-100 giảm 0,6%. Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 183 điểm, tương đương 0.4%. Các thị trường châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều; chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng vọt lên mức kỷ lục mới, tăng 1,95% để vượt mốc 72.000 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 1.29%.
<!>
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1.22%, trong khi chỉ số Kosdaq (dành cho các công ty vốn hóa nhỏ) giảm 0.99%. Chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Úc tăng nhẹ.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.74%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,28%.
Hợp đồng tương lai dầu Brent chuyển sang sắc đỏ vào thứ Hai sau khi các bên trung gian là Qatar và Pakistan cho biết quan chức Mỹ và Iran đã đồng ý về lộ trình đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent (chuẩn quốc tế) giao tháng 8 ban đầu tăng giá trong phiên giao dịch tại châu Á, sau đó giảm 0.38% xuống còn 80,26 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu WTI (chuẩn Mỹ) giao tháng 7 thu hẹp mức tăng 3% trước đó xuống còn khoảng 1%, giao dịch ở mức 77,52 USD/thùng.
Ba chỉ số chính của Mỹ đã phục hồi vào thứ Năm sau đợt bán tháo hôm thứ Tư – đợt giảm điểm vốn bị thúc đẩy bởi sự bất định của nhà đầu tư về lộ trình chính sách tiền tệ. Sự phục hồi vào thứ Năm – dẫn đầu là đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn – đã giúp các chỉ số kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh.
Chỉ số S&P 500 tăng gần 1% trong tuần, đánh dấu tuần tăng điểm thứ 11 trong tổng số 12 tuần gần nhất. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng gần 1% trong tuần, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 2%. Thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa vào thứ Sáu để nghỉ lễ Juneteenth.
Một phép thử quan trọng đối với thị trường trong tuần này là việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 vào thứ Năm – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưu tiên sử dụng. Theo các nhà kinh tế được FactSet khảo sát, ngay cả khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng vốn hay biến động, chỉ số PCE lõi vẫn được dự báo sẽ tăng so với tháng 4.
Sau cuộc họp mang quan điểm thắt chặt chính sách (hawkish) của Fed vào tuần trước, kỳ vọng về việc tăng lãi suất đã được đẩy sớm lên ngay trong tháng 10. Các nhà đầu tư hiện đang đặc biệt chú ý đến bất kỳ dữ liệu lạm phát nào có thể báo hiệu rằng ngân hàng trung ương Mỹ sắp bắt đầu nâng lãi suất.
Mặc dù ông Tom Lee từ Fundstrat Global Advisors tin rằng có một số yếu tố có thể tác động đến thị trường trong thời gian tới – chẳng hạn như việc triển khai các nhóm công tác tại Fed hay những ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng do việc đóng cửa eo biển Hormuz – nhưng môi trường thị trường nhìn chung vẫn tích cực.
"Chúng tôi vẫn tin rằng vào cuối năm nay sẽ có sự thay đổi đột ngột về điều kiện thị trường, mang lại cảm giác rất giống một thị trường giá xuống (bear market), nhưng chúng tôi không muốn vội vàng đưa ra dự báo về đỉnh thị trường," người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty này phát biểu trong chương trình "Closing Bell" của đài CNBC vào thứ Năm. "Tôi cho rằng các điều kiện vẫn đang thuận lợi cho cổ phiếu."
Stock futures fall as investors weigh Iran deal progress and await key reading on inflation
Mỹ và Iran nhất trí lộ trình cho thỏa thuận cuối cùng và kế hoạch chấm dứt hoạt động quân sự tại Lebanon
CHỦ NHẬT, 21/06/2026 - Anniek Bao
- Mỹ và Iran đã thông qua một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.
- Các nhà đàm phán đã thành lập các nhóm công tác về giám sát, trừng phạt và vấn đề hạt nhân để thúc đẩy tiến trình đàm phán.
Cơ chế giảm thiểu xung đột tại Lebanon nổi lên như một phép thử ban đầu đối với lệnh ngừng bắn. Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ vào thứ Hai nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, bao gồm việc nhất trí thành lập một ủy ban và cơ chế chấm dứt các hành động thù địch tại Lebanon.
"Hội nghị thượng đỉnh Hồ Lucerne đã diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Những tiến bộ đáng khích lệ đã đạt được, bao gồm việc thiết lập cơ chế cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo," theo tuyên bố chung của các bên trung gian là Qatar và Pakistan.
Dựa trên biên bản ghi nhớ được ký kết vào tuần trước, các bên đã đồng ý thành lập một "Ủy ban Cấp cao" để giám sát về mặt chính trị đối với tiến trình hòa giải. Theo tuyên bố chung, các trưởng đoàn đàm phán sẽ báo cáo định kỳ cho ủy ban này và lãnh đạo các nhóm công tác về vấn đề hạt nhân, trừng phạt cũng như giải quyết tranh chấp.
Các bên cũng nhất trí thành lập một đơn vị "giảm thiểu xung đột" giữa Mỹ, Iran và Lebanon – với sự hỗ trợ của các nước trung gian – nhằm đảm bảo chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch quân sự tại Lebanon.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả cuộc đàm phán đã mang lại "những tiến bộ lớn", cho biết Tehran đã đạt được các thỏa thuận bao gồm: miễn trừ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển, giải phóng một phần tài sản bị đóng băng và triển khai kế hoạch tái thiết và phát triển.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi nhận định rằng cơ chế giảm thiểu xung đột mới được thiết lập tại Lebanon sẽ là "phép thử thực sự đầu tiên" đối với thỏa thuận này, đồng thời nhấn mạnh những lo ngại rằng tình trạng bạo lực tiếp diễn tại đây có thể đe dọa nỗ lực ngoại giao trên quy mô rộng hơn.
Phó Tổng thống JD Vance – người đã đến Thụy Sĩ vào Chủ Nhật sau khi hoãn chuyến đi dự kiến vào thứ Sáu do các vấn đề hậu cần – là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán. Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tham gia đàm phán đã nói với các phóng viên vào đầu ngày rằng cả hai phái đoàn vẫn đang tích cực làm việc và dự kiến các cuộc thảo luận sẽ kéo dài suốt đêm, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng Iran đã rời bỏ bàn đàm phán.
"Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận sâu rộng về mọi khía cạnh của thỏa thuận hạt nhân. Chúng tôi dự định tiếp tục giải quyết từng vấn đề này và lấy kết quả làm việc hôm nay làm điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận kỹ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới," quan chức Mỹ cho biết.
"Các chủ đề thảo luận bao gồm việc làm rõ một số thông điệp gây khó hiểu từ phía Iran liên quan đến eo biển này, cũng như xây dựng các cơ chế tránh xung đột để đảm bảo eo biển vẫn mở hoàn toàn. Chúng tôi cũng đã thảo luận về các cơ chế tránh xung đột và việc thực thi lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon," quan chức này nói thêm.
Theo biên bản ghi nhớ, hai bên đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz mà không thu phí trong ít nhất 60 ngày và chấm dứt mọi hành động thù địch, bao gồm cả tại Lebanon – nơi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Hôm thứ Bảy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa để đáp trả các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon.
Quân đội Mỹ đã bác bỏ những tuyên bố này, khẳng định rằng tuyến đường thủy vẫn mở và "Iran không kiểm soát eo biển Hormuz." Hãng tin Tasnim của Iran được cho là đã dẫn lời các quan chức nước này nói rằng họ sẽ duy trì việc đóng cửa eo biển cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon và các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran được dỡ bỏ.
Sau đó, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng "Iran phải ngay lập tức ngăn chặn các lực lượng ủy nhiệm được trả lương hậu hĩnh của họ tại Lebanon gây rối," ám chỉ Hezbollah, nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.
"Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào Iran một lần nữa, giống như những gì chúng tôi đã làm tuần trước, nhưng thậm chí còn mạnh hơn thế!!!" ông Trump viết.
Trước đó vào Chủ nhật, ông Vance đã bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán bất chấp lời đe dọa mới nhất của Iran về việc đóng cửa eo biển
Ông cũng giảm nhẹ tác động của tình trạng bạo lực tại Lebanon, cho rằng đã có những tiến bộ trong việc chấm dứt xung đột tại đây. "Những vấn đề kiểu này thường có phần phức tạp và lộn xộn," ông nói.
Bất chấp lời đe dọa của ông Trump về khả năng hành động quân sự, ông Vance cho biết Tổng thống Mỹ đã "yêu cầu chúng tôi mở ra một chương mới để thay đổi mối quan hệ với người dân Iran." Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán đang tập trung vào việc kiểm soát kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran, nhằm khiến Tehran "gần như không thể" khôi phục chương trình hạt nhân của mình. Ông nói thêm rằng Mỹ vẫn nắm giữ đòn bẩy kinh tế đáng kể nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận.
Các cuộc thảo luận về mặt kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock trong suốt tuần này, khi các bên nỗ lực đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.
— Emily Huang và Yun Li đã đóng góp vào bản tin này.
U.S., Iran agree on roadmap for final deal and plan to end military operations in Lebanon
Giữa lúc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Iran nói Tehran có quyền làm giàu uranium
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm Chủ nhật (21/6) cho biết Tehran sẽ không lùi bước trong việc cuối cùng tiếp tục làm giàu uranium, một điểm bất đồng then chốt giữa chính quyền Trump và Chính phủ Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt đối đầu đang diễn ra.
Ông Masoud Pezeshkian, Tổng thống đương nhiệm của Iran, tại thành phố New York, ngày 7/10/2025. (Ảnh: Shutterstock)
Hãng truyền thông nhà nước Iran PressTV dẫn lời ông Pezeshkian rằng Tehran “chưa từng và sẽ không bao giờ từ bỏ quyền cơ bản của mình đối với việc làm giàu uranium”, đồng thời ông cho rằng Mỹ “đã buộc phải chấp nhận” yêu cầu này.
Ông cũng nói thông qua IRNA, một hãng tin bán chính thức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, rằng Iran sẽ không tìm cách sản xuất vũ khí từ uranium đã được làm giàu. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, Israel và châu Âu từ lâu cho rằng Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và rằng hàng trăm pound uranium làm giàu mà Iran đang nắm giữ chỉ cách một bước ngắn để có thể được xử lý thành vật liệu dùng cho vũ khí hạt nhân.
Những phát biểu này được đưa ra trong lúc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các nhà đàm phán của chính quyền Trump gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại một khu nghỉ dưỡng trên núi ở Thụy Sĩ, gần hồ Lucerne.
Các nhà trung gian từ Pakistan và Qatar cũng có mặt để tham gia cuộc tiếp xúc trực tiếp. Các đoàn đàm phán của Mỹ và Iran cũng tiến hành các cuộc thảo luận riêng biệt với quan chức Pakistan và Qatar.
Chính phủ Mỹ đang tìm cách đưa Iran vào các cuộc đàm phán chặt chẽ hơn về chương trình hạt nhân của nước này và yêu cầu Tehran từ bỏ hoặc thu hẹp lượng uranium đã làm giàu. Ông Vance cũng muốn thúc đẩy Iran cam kết giữ cho eo biển Hormuz luôn mở, tuyến đường thủy quan trọng nơi khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua.
Tuy nhiên, xung đột lúc nóng lúc lạnh tại Lebanon giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục đe dọa làm đổ vỡ nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân cũng như giữ cho eo biển này mở cửa.
Trong các cuộc đàm phán, ông Vance mô tả cuộc gặp là nỗ lực tái định hình quan hệ Mỹ–Iran vốn đã đối đầu kể từ cuộc cách mạng năm 1979 đưa chính quyền thần quyền hiện tại lên nắm quyền, cũng như cuộc khủng hoảng con tin Mỹ kéo dài hơn một năm.
“Chúng ta có thể thay đổi quan hệ ở Trung Đông một cách lâu dài hay sẽ quay lại cách làm cũ, điều không phải là lựa chọn của chúng tôi nhưng chắc chắn vẫn có thể xảy ra,” ông Vance nói hôm Chủ nhật.
Phó tổng thống Mỹ sau đó nói rằng “việc mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, tất cả những điều này đã được thực hiện. Câu hỏi hiện nay là chúng ta có thể làm được bao nhiêu hơn nữa cùng nhau? Chúng ta có thể mở ra một chương mới không?”
Tuần trước, các lãnh đạo Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ về thỏa thuận nhằm mở lại eo biển, chấm dứt chương trình hạt nhân, và lập một quỹ đầu tư vào Iran, cùng nhiều điều khoản khác. Một số nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ chỉ trích thỏa thuận này, trong khi ông Trump nhiều lần bảo vệ, đồng thời nói rằng quân đội Iran đã bị Mỹ đánh bại trong một cuộc xung đột hồi đầu năm nay.
Ông Trump hôm Chủ nhật cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tấn công nếu Iran không tuân thủ yêu cầu chấm dứt việc các lực lượng ủy nhiệm của họ tiến hành các cuộc tấn công ở Trung Đông.
“Iran phải ngay lập tức ngăn chặn những tay sai được trả lương cao của họ gây rối ở Lebanon. Nếu không, chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran một lần nữa, giống như chúng ta đã làm tuần trước, nhưng còn mạnh hơn nữa!!!,” ông viết trong một bài đăng trên Truth Social.Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz; ông Trump đáp trả
Theo Jack Phillips/ The Epoch Times
(Hãng tin Associated Press đã đóng góp cho báo cáo này.)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét