Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi đến bàn cà phê ảo MTC cùng các bạn với vài chuyện khoa học:
1. Hơn 9.000 vật thể lạ được phát giác gần bờ biển Hoa Kỳ: UFO dưới nước có phải là mối đe dọa thực sự?
2. Một bằng hữu hỏi về tin truyền cho nhau vài ba tuần nay : « Úc vừa làm được điều mà chưa quốc gia nào từng làm. »
3. Nhà vật lý học tại Oxford cho biết chúng ta có thể chế tạo một bộ máy chống sức hút - và mở ra một tương lai ngoài sức tưởng tượng,
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 18-Jun-2026
------o☼o------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!> 

Nguồn tin và chi tiết:
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Dựa trên các tài liệu báo chí gốc từ Marine Technology News, Fox News, và The New York Post (vốn là nguồn thông tin chính mà bài viết của Popular Mechanics tổng hợp lại),
Hơn 9.000 vật thể lạ được phát giác gần bờ biển Hoa Kỳ: UFO dưới nước có phải là mối đe dọa thực sự?
Từ cuộc chạm trán "Tic-Tac" khét tiếng của Hải quân Mỹ cho đến hàng ngàn báo cáo gần đây, những người tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh cho rằng một số UFO kỳ lạ nhất có thể đang ẩn náu ngay dưới lòng đại dương.
Làn sóng báo cáo khổng lồ từ ứng dụng theo dõi
Kể từ tháng 8 năm 2025, ứng dụng theo dõi UFO nổi tiếng Enigma – nơi có được cơ sở tài liệu có thể truy vấn lớn nhất thế giới về các hiện tượng dị thường – đã ghi nhận hơn 9.000 báo cáo về các vật thể bí ẩn xuất hiện trong phạm vi 10 dặm (khoảng 16 km) tính từ đường bờ biển và các vùng nước lớn của Hoa Kỳ. Thông tin chấn động này ban đầu được chuyên trang Marine Technology News đăng tải công khai.
Những báo cáo này là minh chứng rõ nét cho sự tò mò của công chúng đối với USO (Unidentified Submerged Objects - Vật thể lặn không xác định), được ví như "anh em họ dưới nước" của UFO.
Dựa trên lời kể của các nhân chứng, một số vật thể được phát giác xung quanh các vùng biển của Trái Đất dường như có khả năng di chuyển xuyên không gian giữa không trung và nước (khả năng xuyên môi trường - transmedium) với tốc độ chóng mặt lên tới hàng trăm dặm một giờ mà không hề làm bắn nước hay giảm tốc. Những người đam mê UFO tin rằng đây có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đang hoạt động ngay trên hành tinh chúng ta.
Những con số biết nói và các "điểm nóng"
Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2022, ứng dụng Enigma đã lập danh mục cho gần 30,000 báo cáo UFO trên toàn cầu. Tuy nhiên, làn sóng tài liệu mới cho thấy sự chú ý đang đổ dồn vào những gì xảy ra bên dưới mặt nước:Vị trí địa lý: Trong số hơn 9.000 báo cáo dị thường dưới nước, có khoảng 500 trường hợp xảy ra rất gần đất liền – chỉ trong vòng 5 dặm (8 km) tính từ bờ biển.
Hành vi vật thể: Hơn 150 báo cáo mô tả cụ thể các vật thể bay lơ lửng ngay trên mặt nước, hoặc trực tiếp lao từ trên không xuống biển, hoặc ngược lại – từ đáy sâu bay vút lên trời.
Tiếu Ban có nhiều báo cáo nhất: California (389 báo cáo) và Florida (306 báo cáo) dẫn đầu danh sách. Đây cũng là hai bang có đường bờ biển dài và mật độ dân cư ven biển đông đúc nhất nước Mỹ. Bản đồ tài liệu của Enigma cho thấy các cụm chấm màu cam dày đặc chạy dọc khắp hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Một trong những bằng chứng bằng video lạ lùng nhất được gửi về hệ thống xảy ra tại Fort Lauderdale, Florida. Nhân chứng từ trên thuyền đã quay lại được hình ảnh hai đốm sáng xanh lá cây bí ẩn di chuyển và thay đổi vị trí liên tục ở ngay phía dưới làn sóng.
Ý kiến từ các chuyên gia: Kỷ thuật vượt bậc hay chỉ là "bóng ma"?
Hiện tượng này đang làm dấy lên những tranh luận nảy lửa giữa các nhà phân tích quốc phòng và các nhà nghiên cứu:Nhà văn Kent Heckenlively, tác giả cuốn sách "Catastrophic Disclosure: Aliens, The Deep State and The Truth", nhận định rằng tài liệu về các phương tiện di chuyển siêu tốc dưới nước đang thách thức cả khoa học lẫn logic thông thường:
"Chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp. Hoặc đó là một thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết khoa học hiện tại của chúng ta, hoặc kỷ thuật cảm biến của chúng ta đang nhìn thấy những 'bóng ma' (lỗi kỹ thuật cho thấy sai) dưới nước."Anh cũng nói thêm rằng đại dương là nơi ẩn náu hoàn hảo:
"Nếu những thứ này là có thật, họ sẽ trốn ở đâu khi đến Trái Đất? Đại dương chiếm phần lớn diện tích và là nơi lý tưởng nhất để che giấu."Cựu Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Tim Gallaudet thì liên tục đưa ra lời báo động quan trọng trước Quốc hội Mỹ rằng các vật thể không xác định trong vùng biển Hoa Kỳ có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh hàng hải. Ông nhấn mạnh:
"Các phi công, những quan sát viên đáng tin cậy và các thiết bị quân sự đã được hiệu chuẩn đều từng ghi nhận các vật thể tăng tốc với tỷ lệ không tưởng và di chuyển xuyên cắt qua ranh giới giữa không khí và nước theo những cách mà kỷ thuật của con người không thể làm được. Việc Bộ Quốc phòng không phát đi lời báo động đỏ là dấu hiệu cho thấy chính phủ đang che giấu những gì họ biết."
Trong khi một số nhà hoài nghi cho rằng đây có thể là các thiết bị drone hoặc tàu ngầm quân sự thử nghiệm tuyệt mật của một quốc gia nào đó, thì nhiều chuyên gia phản bác rằng tốc độ, khả năng chuyển hướng đột ngột với độ chính xác tuyệt đối mà nhân chứng mô tả đã vượt xa giới hạn kỷ thuật hiện tại của nhân loại. (như các vụ chạm trán của Hải quân hay các tài liệu từ cựu Đô đốc Tim Gallaudet),
------o☼o------
Lời nhân chứng của Cựu Chuẩn Đô đốc Hải quân Tim Gallaudet và hồ sơ các vụ chạm trán của Hải quân Mỹ là những chuyện chấn động nhất.
Dưới đây là chi tiết về các câu chuyện này:
1. Lời khai của Cựu Chuẩn Đô đốc Tim Gallaudet trước Quốc hội
Ông Tim Gallaudet không chỉ là một sĩ quan chỉ huy thông thường, ông từng giữ chức Giám đốc Cơ quan Khí tượng và Đại dương học của Hải quân Mỹ, sau đó là Quyền Giám đốc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA). Ông là người chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn về không trung và biển cả của quân đội.
Trong các văn bản điều trần chính thức trước Hạ viện Mỹ, ông Gallaudet đã tiết lộ những sự thật ngỡ ngàng:Về chuyện Email "Mất tích" năm 2015: Vào tháng 1 năm 2015, khi đang tham gia một cuộc tập trận lớn của Nhóm tác chiến Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ngoài khơi bờ biển phía Đông nước Mỹ, ông nhận được một email khẩn cấp trên “mạng” bảo mật của Hải quân từ Sĩ quan Hành quân thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Hạm đội. Tiêu đề viết hoa toàn bộ: "VẤN ĐỀ AN TOÀN BAY KHẨN CẤP".
Nguy cơ đụng cham trên không: Nội dung email báo động rằng các máy bay chiến đấu F/A-18 liên tục suýt đụng vào với các vật thể bay không xác định (UAP). Người gửi viết: "Nếu ai biết những thứ này là gì, hãy báo ngay cho tôi. Chúng ta đang gặp nhiều vụ suýt va chạm, nếu không giải quyết sớm, chúng ta buộc phải đóng cửa toàn bộ cuộc tập trận." Kèm theo email là đoạn video cảm biến hồng ngoại mà ngày nay công chúng biết đến với cái tên "Go Fast".
Sự im lặng đáng ngờ: Ngay ngày hôm sau, toàn bộ email đó cùng video đính kèm đột ngột biến mất khỏi tài khoản của ông và tất cả các chỉ huy khác mà không một lời giải thích. Không một vị tướng cấp cao nào nhắc lại chuyện đó nữa. Ông Gallaudet kết luận rằng thông tin này đã bị đẩy vào một "Chương trình Biết đến Đặc biệt" (Special Access Program) siêu mật thuộc một cơ quan tình báo mà ngay cả các Đô đốc Hải quân cũng không được phép biết đến.
"Chúng ta chi gần 900 tỷ USD mỗi năm cho quốc phòng, nhưng chúng ta lại có một sự hiểu biết hoàn toàn mù mờ về những gì đang diễn ra trong không phận và đặc biệt là 'thủy phận' (water space) của mình."
— Đô đốc Tim Gallaudet phát biểu về việc các vật thể thoải mái di chuyển xuyên môi trường (khả năng transmedium - cắt qua ranh giới nước và khí) mà quân đội hoàn toàn bất lực.
2. Vụ chạm trán "Mặt nước sôi" và Vật thể Tic-Tac (2004)
Đây được coi là vụ chạm trán UFO/USO nổi tiếng và có nhiều tài liệu cảm biến nhất lịch sử Hải quân Mỹ, xảy ra ngoài khơi San Diego vào tháng 11 năm 2004, gắn liền với tên tuổi của Cựu Trung tá Phi công David Fravor (Chỉ huy phi đoàn tiêm kích Black Aces trên tàu sân bay USS Nimitz).
Sự việc có sự liên kết chặt chẽ giữa hiện tượng dưới nước và trên không:Radar phát giác vật thể rơi từ vũ trụ: Trước đó nhiều ngày, hệ thống radar tối tân AN/SPY-1 của tuần dương hạm USS Princeton đã phát giác nhiều "vật thể dị thường" lơ lửng ở độ cao trên 80.000 feet (sát rìa vũ trụ), rồi đột ngột lao thẳng xuống biển chỉ trong chưa đầy 1 giây, dừng lại ở độ cao 20,000 feet rồi biến mất.
Mặt biển sôi sục: Khi David Fravor và phi công Alex Dietrich được lệnh bay đến tọa độ để điều tra, thời tiết hôm đó rất trong xanh, biển lặng. Tuy nhiên, khi nhìn xuống mặt biển, họ thấy một vùng nước đường kính khoảng bằng một chiếc máy bay Boeing 737 đang sôi sục và nổi bọt trắng xóa, giống như có một vật thể khổng lồ đang di chuyển ngay dưới bề mặt hoặc một cái gì đó vừa lặn xuống.
Vật thể Tic-Tac xuất hiện: Ngay phía trên vùng nước sôi đó, họ phát giác một vật thể màu trắng, hình thoi dài khoảng 12 mét (trông giống viên kẹo ngậm Tic-Tac). Vật thể này không có cánh, không có động cơ phản lực, không có luồng khí thải, nhưng di chuyển cực kỳ hỗn loạn và nhanh chóng như một quả bóng bàn nảy qua nảy lại trên mặt nước.
Thách thức vật lý: Khi David Fravor lái tiêm kích F/A-18 bay vòng xuống để quan sát, vật thể này đột ngột "nhận biết" được sự có mặt của máy bay. Nó lập tức bắt chước chuyển động của F/A-18, hướng đầu lên và lao vút đi với tốc độ siêu thanh trong chớp mắt mà không hề tạo ra sóng xung kích (sonic boom). Vài giây sau, radar thông báo vật thể đã xuất hiện tại điểm tụ tập tiếp theo của phi đội — cách đó tới 60 dặm (gần 100 km).
3. Các ghi nhận kỹ thuật khác từ Hải quân
Bên cạnh lời kể, các hệ thống kỹ thuật của Hải quân Mỹ còn ghi nhận:Hành vi phá sóng: Cảm biến radar APG-73 của các máy bay tiêm kích khi cố gắng khóa mục tiêu vào các vật thể này đều bị nhiễu loạn nghiêm trọng bởi một kỷ thuật chế áp điện tử cực mạnh mà các phi công khẳng định Mỹ không có được vào thời điểm đó.
Tài liệu thủy âm ngầm (Sonar): Một số nguồn tin rò rỉ từ các thủy thủ vận hành hệ thống sonar trên tàu ngầm tấn công Mỹ cho biết họ từng ghi nhận các mục tiêu di chuyển dưới lòng đại dương với tốc độ lên đến hàng trăm hải lý/giờ (vượt xa tốc độ tối đa khoảng 30-45 hải lý/giờ của các tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất), đồng thời phát ra các tín hiệu âm thanh không trùng khớp với bất kỳ sinh vật biển hay chân vịt tàu ngầm nào từng biết.
Chính những tài liệu đồng bộ từ cả radar, sonar, camera hồng ngoại và mắt thường của hàng loạt phi công kỳ cựu đã khiến các cựu quan chức như Đô đốc Gallaudet phải lên tiếng, vì họ cho rằng đây không còn là chuyện viễn tưởng mà là một lỗ hổng an ninh quốc gia cấp bách.
Để hiểu rõ hơn về các cuộc điều trần này, bạn có thể xem thêm video Tic Tac Object: Unidentified Anomalous Phenomena. Đây là video chính thức do Bộ Quốc phòng Mỹ giải mật, ghi lại hình ảnh chiếc UFO hình kẹo Tic-Tac mà các phi công Hải quân đã chạm trán trên biển, minh chứng cho kỷ thuật di chuyển kỳ lạ vượt xa khoa học hiện đại.
HCD:
Ngoại cảnh mênh mông chưa tỏ rạng,
Nội tâm một niệm đã phong ba.
----===<oOo>===-----
From: Cha^'n Vo~ <chanvo8@
Sent: Thursday, June 18, 2026 12:23 CH
Subject: Fwd: XIN ANH ĐĂNG GIÚP PHỐI KIỂM TIN NẦY: Các Bác sĩ đang làm được điều không thể…!!
Cảm ơn anh Đẳng.
NY_khờ
---------- Forwarded message ---------
From: Na
Date: Thu, Jun 11, 2026 at 6:29 AM
Subject: Fw: Các Bác sĩ đang làm được điều không thể…!!
To:
Úc vừa làm được điều mà chưa quốc gia nào từng làm. Các bác sĩ ở Sydney giờ đây đang tiêu diệt khối u ung thư bằng cách đông lạnh chúng hoàn toàn — không dao mổ, không khâu, không phẫu thuật chút nào.
Điều này đang diễn ra tại nhà thương Liverpool ở phía tây nam Sydney, nơi có máy cryoablation hướng dẫn bằng MRI đầu tiên của Úc.
Đây là cách nó hoạt động.
Một cây kim mỏng hơn vài milimet được luồn vào khối u trong khi các bác sĩ theo dõi mọi chuyển động theo thời gian thực trên MRI.
Sau đó, khí bắn qua nó, làm giảm nhiệt độ xuống khoảng âm 180°C chỉ trong vài giây.
Khối u đông cứng thành một "quả cầu băng" nhỏ xíu. Các tế bào ung thư bị vỡ. Nguồn cung cấp máu bị tắc nghẽn. Khối u chết đi.
Không cắt. Không chảy máu. Không cần vài tuần hồi phục.
Một trong những bệnh nhân đầu tiên là Josephine Cordina, 64 tuổi, người đã sống chung với một khối u 9mm nằm sâu trong cột sống. Cơn đau cướp đi giấc ngủ của bà. Thuốc giảm đau hầu như không hề tác dụng. Phẫu thuật mở sẽ có nghĩa là vít vào cột sống và nằm bất động vài tuần.
Thay vào đó, các bác sĩ đã đông lạnh nó.
Một ngày sau, bà rời bệnh viện mà không còn đau đớn.
Đó là chuyện nghe có vẻ không thể làm được— hầu hết bệnh nhân về nhà trong vòng 24 giờ và hoàn toàn tránh được thời gian nằm nhà thương dài ngày.
Nó hiệu quả với các khối u ở cột sống, gan, thận. Và nó mang lại hy vọng cho những người được cho là quá già, quá yếu hoặc rủi ro quá cao cho phẫu thuật truyền thống.
Tương lai của điều trị ung thư có thể không cần một vết cắt nào.
Nguồn: Bệnh viện Liverpool, Sydney (thủ thuật cryoablation hướng dẫn bằng MRI đầu tiên của Úc)
HCD: Thưa anh, tin nầy được loan đi cũng mấy tuần nay, có phần hơi phóng đại. Theo tôi biết nó như thế nầy. Tôi để chữ màu den từ đây.
Bài viết dựa trên các nguồn tin y tế và báo chí uy tín. Tuy nhiên, cần về ca được chửa bằng phương pháp này khá ít
Đây có không phải là phương pháp phổ thông ứng dục mọi nơi.
Nó được dùng thử cho các trường hợp đặc biệt: khối u di căn cột sống, gan, thận, đặc biệt cho bệnh nhân lớn tuổi hoặc không thể phẫu thuật.
Số ca đã thực hiện quá ít, tờ Nine News đã đưa tin về ca bệnh đầu tiên (bà Cordina) và đây được xem là một ca thành công điển hình tại Bệnh viện Liverpool (Úc) Một phân tích tổng hợp năm 2025 đã tổng hợp tài liệu từ 229 bệnh nhân được điều trị di căn cột sống bằng phương pháp này.
Một báo cáo ca bệnh năm 2025 (từ Châu Âu) ghi nhận có 24 ca được thực hiện trong 12 tháng với nhiều loại khối u khác nhau (phổi, gan, thận, xương).
Kết luận: Bài viết loan tin đúng, tiến bộ y học có thật, nhưng đây là phương pháp điều trị chưa phổ thông, chưa được áp dụng rộng rãi như giải phẩu hay hóa trị truyền thống xưa nay. Số ca điều trị đang tăng lên dần theo các cuộc nghiên cứu ở một số bệnh viện lớn
-----===<oOo>===-----

Nguồn tin và chi tiết:
HCD : Máy dịch nguyên văn nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Dưới đây là bản dịch nguyên văn bài viết
Nhà vật lý học tại Oxford cho biết chúng ta có thể chế tạo một bộ máy chống sức hút - và mở ra một tương lai ngoài sức tưởng tượng,
Sức hút (Trọng lực) là cái lực mà chúng ta quen thuộc nhứt. Chính nó giữ quý vị ở lại trên hành tinh này, ngay cả trong lúc quý vị đang đọc những dòng chữ nầy. Dẫu cho sức hút có vẻ gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của chúng ta, các nhà khoa học hiện thời vẫn chưa thể lượng tử hóa nó — hoặc giả thử nghiệm thuyết tương đối tổng quát (lý thuyết hay nhứt của chúng ta về sức hút) cùng với vật lý lượng tử trong một cuộc thí nghiệm duy nhứt.
Đây rõ ràng là bài toán chưa có lời giải lớn lao nhứt của ngành vật lý vào lúc nầy. Nhưng một cuộc thí nghiệm có thể thay đổi điều đó — và mở ra một lý thuyết vật lý mới với những công dụng ngoài sức tưởng tượng.
Đó là cuộc thí nghiệm BMV. Đồng nghiệp của tôi là Chiara Marletto (chữ M trong tên của cuộc thí nghiệm) và tôi — cùng với Sougato Bose (chữ “B”), một cách độc lập — đã đề xướng một ý kiến để thử nghiệm đặc tính lượng tử của sức hút, ngay cả với những vật thể nhỏ hơn trái đất rất nhiều; những vật có kích thước phỏng chừng bằng một tế bào sinh vật, hoặc có lẽ nhỏ hơn một chút.
Chúng tôi đề nghị đặt hai khối vật chất vào một trạng thái chồng chất — tức là đặc tính lượng tử đồng thời ở trong nhiều trạng thái cùng một lúc — tại hai vị trí cho mỗi khối. Nếu sức hút mang tính lượng tử, hai khối vật chất đó khi ấy sẽ trở nên vướng víu với nhau, nghĩa là vị trí của chúng sẽ ràng buộc vào nhau. Khi đó chúng ta sẽ thấy bốn gợn sóng riêng biệt trong trường sức hút, hai gợn cho mỗi khối vật chất. Ngược lại, nếu sức hút theo lối cổ điển, sẽ không có sự vướng víu nào cả, và do đó chỉ có một gợn sóng cho mỗi khối vật chất mà thôi.
Hãy tưởng tượng điều nầy giống như việc thả những quả bóng bãi biển vào một hồ bơi. Ở đây, khối vật chất trong trạng thái chồng chất của chúng ta sẽ là quả bóng, còn trường sức hút sẽ là mặt nước hồ. Thả quả bóng bãi biển xuống và quý vị sẽ thấy sóng ở cả chỗ sâu lẫn chỗ cạn của hồ bơi — ấy là nếu sức hút thực sự mang tính lượng tử. Với hai quả bóng lượng tử, sẽ có bốn gợn sóng, dẫn đến việc chúng bị vướng víu với nhau.
Hãy hình dung cuộc thí nghiệm BMV được thực hiện và sự vướng víu được xác nhận — cho thấy sức hút là lượng tử. Kết quả nầy có thể mang lại những công dụng thực tiễn nào? Hãy coi, trước hết, chúng ta có thể chế tạo những máy vi tính lượng tử bằng cách dùng sức hút. Xét vì các lỗ đen chứa đựng nhiều dữ kiện hơn bất kỳ vật thể nào khác đã biết trong vũ trụ, biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể dùng chúng như những máy siêu vi tính lượng tử tột bực. Tuy nhiên, còn có một khả năng khác nghe còn có vẻ thuộc về khoa học viễn tưởng hơn nữa.

Sức hút là lực yếu nhứt trong bốn lực căn bản của chúng ta — ba lực còn lại là điện từ lực cùng với lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Sức hút rất lạ lùng trong số các lực, không chỉ vì sự yếu ớt của nó, mà còn vì nó luôn luôn hút giữa mọi vật thể với nhau. Nói cách khác, nó tác động như một thứ keo vạn năng. Đó chính là cái giữ cho chúng ta dính chặt vào Trái Đất, giữ cho Trái Đất quay trên quỹ đạo quanh mặt trời, và giữ cho mặt trời quay trên quỹ đạo riêng quanh trung tâm của Ngân Hà chúng ta, và cứ tiếp tục như vậy. Nhưng đặc tính lượng tử của sức hút thực ra có thể được dùng để làm cho sức hút trở thành lực đẩy. Đây là công trình mới nhứt của tôi với Marletto và một đồng nghiệp khác là Pablo Saldanha, trong đó chúng tôi đã phác thảo một bộ máy chống sức hút (phản trọng lực).
Bộ máy nầy hoạt động tương tự như cuộc thí nghiệm BMV. Hãy tưởng tượng một trong hai khối vật chất có sức hút (gọi là "nguồn") — hay là một quả bóng bãi biển, nói theo lối thí nghiệm bình dân của chúng ta — đang ở trong một trạng thái chồng chất, trong khi khối kia (gọi là "vật dò") thì nằm định vị ở một nơi. Ở phần trạng thái chồng chất mà nguồn ở gần vật dò hơn, sức hút sẽ mạnh hơn. Trong khi đó, ở phần khác mà nguồn ở xa vật dò hơn, sức hút sẽ yếu hơn. Trong cả hai nhánh, lực của sức hút vẫn là lực hút, vậy làm sao chúng ta biến điều nầy thành lực đẩy?
Để bắt đầu, mỗi cuộc thí nghiệm lượng tử đều có ba phần:Sửa soạn một trạng thái chồng chất.
Để cho nó tiến triển theo thời gian.
Sau cùng, đo lường trong một trạng thái chồng chất khác.
Chính phần sau cùng nầy mang lại cho chúng ta lực đẩy, nhưng nó chỉ xảy ra cho một trong các kết quả của việc đo lường sau cùng. Cho nên điều hệ trọng là sự chọn lựa sau khi đo; chúng ta chỉ có hiện tượng chống sức hút nếu quan sát được kết quả phù hợp. Tính trung bình, nếu tính gộp cả hai kết quả, sức hút luôn luôn là lực hút, hệt như trong thế giới cổ điển. Vì vậy, chúng ta cần gạt bỏ một trong các kết quả của cuộc đo lường sau cùng, đó là điều mang lại cho chúng ta lực đẩy.
Trong khi một số người có thể biện bác rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu chúng ta chọn lựa sau khi đo — hoặc quan sát kết quả có lợi nhứt — điều đó không hẳn là như vậy. Thật vậy, việc loại bỏ các kết quả "xấu" (chẳng hạn như những kết quả mà các hạt hút nhau) dẫn dắt chúng ta quan sát được điều mình muốn (trong trường hợp nầy là lực đẩy). Tuy nhiên, xét theo lối cổ điển, điều nầy không thể nào làm được, dù cho chúng ta có chọn lựa sau khi đo nhiều đến mấy đi nữa. Nếu cuộc thí nghiệm của chúng ta được xác minh, nó sẽ cho thấy rằng sức hút có thể tác động từ hai điểm khác nhau trên nguồn cùng một lúc. Nói cách khác, chỉ khi nào sức hút mang tính lượng tử thì chúng ta mới có thể có được một bộ máy chống sức hút.
Các cuộc thí nghiệm BMV và chống sức hút có triển vọng thực hiện được đến mức nào? Trầy trật lắm. May mắn thay, một số nhóm nghiên cứu lượng tử hàng đầu thế giới đang đua nhau thực hiện các cuộc thí nghiệm nầy, và tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ có những kết quả hẳn hoi vào những năm đầu của thập niên 2030. Còn hào hứng hơn nữa, tôi đang hợp tác với Marletto và các đồng nghiệp người Ý của tôi là Marco Genovese, Fabrizio Piacentini, và Ettore Bernardi, những bậc thầy trong phòng thí nghiệm, để cố gắng đạt đến đó trước tiên. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của việc giải đáp một trong những điều huyền bí lớn lao nhứt của ngành vật lý, và như một phần thưởng thêm, có thể chế tạo được thứ kỷ thuật mà ngay cả nhà văn khoa học viễn tưởng lừng danh Arthur C. Clarke cũng chưa từng nghĩ tới.
BÁO POPULAR MECHANICS
-----===<oOo>===-----
From: nang huynh <nlehuynh@yahoo.com>
Sent: Thursday, June 18, 2026 9:07 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: ............

Câu 2: hinh số 6 đối xứng theo chiều dọc.
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
HCD: Cám ơn anh Năng

Câu đố 1 đề ra sai, xin dố lại
-----===<oOo>===-----

Email trước câu đố vui 2 sai, dư chữ nhất, nay đố lại.
--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Tiết lộ chuyện dĩa bay (UFO), chế tạo máy chống trọng trường, bằng hữu hỏi về cách trị bịnh mới ở Úc, Góc đố vui và lời giải..doc

Không có nhận xét nào: