Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

Giá dầu hạ nhiệt sau khi Iran tuyên bố chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Israe - Spencer Kimball - Lion Nguyên


- Iran và Israel đã có các cuộc tấn công qua lại lần đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng Tư. Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang.- Bộ Ngoại giao Iran thông báo với CNBC rằng Tehran đã chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào Israel. Giá dầu đã giảm nhẹ so với mức cao nhất trong phiên giao dịch hôm thứ Hai khi tình hình dần ổn định sau loạt đụng độ quân sự giữa Iran và Israel.Giá dầu thô Brent kỳ hạn – chuẩn mực quốc tế – tăng 1,39% lên mức 94,38 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 1,17% lên mức 91,60 USD/thùng.
<!>
Bộ Ngoại giao Iran cho CNBC biết Tehran đã ngừng tấn công Israel nhưng cảnh báo sẽ nối lại hành động thù địch nếu Jerusalem tấn công Lebanon.
Trước đó, giá dầu đã tăng vọt hơn 5% sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel để đáp trả chiến dịch quân sự của nước này tại Lebanon. Đây là cuộc tấn công kiểu này đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng Tư. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một bài đăng trên X rằng họ đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự ở miền tây và miền trung Iran.

Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang. Trước đó, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội rằng Iran và Israel đang tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận cuối cùng vẫn đang được tiến hành.

Một quan chức Iran tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ trước đó đã nói với chương trình MS NOW rằng "một thỏa thuận với Tổng thống Trump không còn khả thi ở giai đoạn này."

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông MB Ghalibaf, tuyên bố việc Mỹ phong tỏa hải quân và các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tháng Tư. Ông khẳng định các tài sản của Mỹ và Israel trong khu vực hiện là "những mục tiêu hợp pháp."

Trong khi đó, theo một tuyên bố của OPEC, nhóm OPEC+ đã đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng Bảy; đây là lần thứ tư việc tăng hạn ngạch sản lượng dầu được phê duyệt kể từ khi Eo biển Hormuz bị đóng cửa. Mức tăng này tương đương với mức tăng của tháng 6 – con số vốn đã được điều chỉnh giảm từ mức tăng hàng tháng 206.000 thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 4 do UAE rút khỏi tổ chức.
—Garrett Downs của CNBC đã đóng góp vào bản tin này.
Oil prices ease after Iran says military operations against Israel are over

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ khẳng định nguồn cung thực phẩm "không bị đe dọa" sau khi phát hiện thêm các ca nhiễm giòi ruồi Tân Thế giới tại Texas

- Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết nguồn cung thực phẩm của Hoa Kỳ "không bị đe dọa" sau khi ca nhiễm thứ hai của loài ký sinh trùng giòi ruồi ăn thịt (screwworm) được xác nhận tại Texas.
- Giòi ruồi Tân Thế giới (New World screwworm) là loài ruồi ký sinh có ấu trùng đào hang vào thịt của động vật máu nóng còn sống, gây ra những vết thương đau đớn có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị.
- Bà cho biết Hoa Kỳ sẽ áp dụng lại phương pháp từng được triển khai từ cuối những năm 1950, trong đó bao gồm việc thả các cá thể côn trùng đã được triệt sản để kiểm soát và giảm số lượng loài gây hại này.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins phát biểu hôm thứ Hai rằng nguồn cung thực phẩm của Hoa Kỳ "không bị đe dọa" bởi sự trở lại của loài ký sinh trùng giòi ruồi ăn thịt tại Texas.
"Đây không phải là virus, cũng không phải là dịch bệnh; nó chỉ là một loài côn trùng gây hại nhỏ — một loại ấu trùng xâm nhập vào vết thương của động vật (ví dụ như bê con) — và hoàn toàn có thể điều trị được," bà Rollins chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Squawk Box" của đài CNBC.
"Chúng tôi đã triển khai lực lượng thực địa... chúng tôi sẽ đẩy lùi được mối đe dọa này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, đầu tư hơn một tỷ đô la để đẩy loài gây hại này trở lại Mexico và sau đó tiêu diệt chúng hoàn toàn, giống như những gì chúng ta đã làm cách đây khoảng 50 năm," bà nói thêm.

Những phát biểu này được đưa ra ngay trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận thêm hai ca nhiễm giòi ruồi tại Texas — một ca ở bê con tại Quận La Salle và một ca ở chó tại Quận Andrews — nâng tổng số ca nhiễm lên con số bốn. Cơ quan này cho biết sẽ công bố thêm thông tin về các ca nhiễm mới, nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy con chó bị nhiễm bệnh gần đây đã đến Mexico.

USDA đã xác nhận ca nhiễm giòi ruồi đầu tiên tại Texas vào thứ Tư. Đây là những ca nhiễm giòi ruồi đầu tiên được ghi nhận tại Hoa Kỳ kể từ những năm 1960.
Giòi ruồi Tân Thế giới là loài ruồi ký sinh có ấu trùng đào hang vào thịt của động vật máu nóng còn sống, gây ra những vết thương đau đớn có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị. Loài dịch hại này gây nguy cơ cho gia súc, động vật hoang dã, thú cưng và trong những trường hợp hiếm gặp là cả con người.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), loài ruồi giòi (screwworm) này không xâm nhập vào thịt, trái cây, rau củ hay các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, các ca nhiễm mới đánh dấu sự trở lại đáng lo ngại của loài ký sinh trùng này và đặt ra câu hỏi về cách ngăn chặn chúng lây lan sâu hơn vào Hoa Kỳ, qua đó làm sống lại một mối đe dọa mà quốc gia này đã mất nhiều thập kỷ nỗ lực để loại bỏ.

Các quan chức nông nghiệp bang Texas, bao gồm Ủy viên Sid Miller, đã chỉ trích USDA vì phản ứng chậm trễ, không ngăn chặn được loài ruồi giòi Tân Thế giới (New World screwworm) xâm nhập qua biên giới. Đáp lại, bà Rollins cho rằng những bình luận gần đây của ông Miller là "gây lo ngại, gây xáo trộn và rất có hại cho những mục tiêu mà chúng tôi đang nỗ lực đạt được."
"Ông ấy biết rằng chúng tôi đang hành động với tốc độ nhanh chóng như phong cách của ông Trump," bà Rollins nói.

Bà cho biết Hoa Kỳ sẽ áp dụng lại phương pháp từng được sử dụng từ cuối những năm 1950, trong đó bao gồm việc thả các cá thể côn trùng đã được triệt sản để kìm hãm sự phát triển của loài dịch hại này. Bà cũng cho biết Hoa Kỳ hiện đang thả khoảng 10 triệu con ruồi vô sinh mỗi tuần xuống khu vực bị ảnh hưởng, thực hiện cả từ trên không lẫn dưới mặt đất.
"Chúng ta từng đánh bại nó trước đây, và chúng ta phải đánh bại nó một lần nữa," bà Rollins khẳng định.
Food supply 'not at risk' after new Texas screwworm cases, USDA secretary says

BÀI 441: HỘI CHỨNG CUỒNG CHỐNG TRUMP

Trong cộng đồng tị nạn chúng ta, trong nước Mỹ cũng như ngoài, luôn cả tuốt bên Tây Âu, tự nhiên có hiện tượng cả đám mắc bệnh Hội Chứng Dị Ứng Trump, Trump Derangement Syndrome -TDS- rất nặng, vào thời ký cuối, lên cơn khùng, nghiến răng nghiến lợi sỉ vả, miệt thị một tổng thống Mỹ như chưa bao giờ thấy, phần lớn với những tin hoàn toàn phịa.
Chưa hết, còn miệt thị tất cả những đồng hương Việt tỵ nạn nào dám ủng hộ Trump là đám... 'bựa', 'đầu óc nô bộc' hết.

Hả? Bựa? Nô bộc?
Các cụ hùng hổ tuyên bố chống cộng, bỏ chạy khỏi CSVN để hưởng cái tự do khác ý, tự do ngôn luận tại những thành đồng của tự do là Mỹ và Tây Âu, nhưng vẫn mù tịt không hiểu gì, vẫn nghĩ tự do ngôn luận là tha hồ tự cao tự đại, chửi bới, miệt thị, hạ nhục những người khác ý. Không còn giới hạn nào. Tự do mà...

Thật ra, cũng chẳng phải là vấn đề bất đồng quan điểm nên chỉ trích, mà là cuồng chống, bôi bác chửi rủa tối tăm mặt mũi, vô căn cứ, không bằng chứng, bằng những ngôn ngữ thô tục, bẩn thỉu nhất, hoàn toàn vô trách nhiệm, bất cần biết chuyện gì kể cả việc vứt nhân cách của chính mình xuống mương, mà chẳng ai hiểu để đạt được mục đích gì ngoài việc chửi loạn để thỏa mãn cái tôi vô biên. Mà cũng chẳng ai hiểu tại sao giận, giận chuyện gì mà kinh khiếp thế?

Cái quái lạ là nhiều cụ tuổi gần đất xa trời, đã đi mua đất ngàn thu rồi, mà vẫn lom khom vác kính hiển vi, ngày ngày chống nạng tới ngồi trước computer mua từ thế kỷ trước, lui cui vặn óc tìm những câu sỉ vả siêu bẩn để chửi Trump, chửi đám 'bựa cuồng Trump', chửi Vũ Linh, chửi lung tung,.... Càng chửi bậy, chửi tục, càng là người... có văn hóa uyên thâm !!!
Tạo sao? Chi dzậy?

Trump đã 'cướp cơm chim' các cụ? Trump cắt tiền già, tiền trợ cấp của các cụ? Trump đã triệt đường sống các cụ, khiến các cụ tổn thọ mất mấy phút?
Không, Trump đã chẳng khiến các cụ bị bất cứ thiệt hại nào, từ các cụ bên Tây Âu, bên Úc, bên Canada, cho tới các cụ ngay cả bên Mỹ.

Vấn đề rắc rối tới ngay cả các cụ cũng không biết tại sao các cụ chống Trump điên cuồng như vậy. Tới độ đã phải nhẩy vào trang mạng, hỏi AI tại sao có đám dân Việt tỵ nạn chống Trump, hy vọng AI sẽ giúp cụ biện giải cho tính cuồng chống Trump vô lý nhất. Khi AI trả lời, một con vẹt già đã hấp tấp phổ biến lời sấm của AI cho ta bà thế giới biết ngay, như thể đó là chân lý rao rảng từ Thánh Kinh vậy. Dưới đây là ý kiến của AI (xin miễn tiết lộ AI nào):
Tại sao một số người Việt chống Trump mạnh mẽ?

1. Ký ức lịch sử và sự nhạy cảm với chủ nghĩa độc tài
Nhiều người Việt từng trải qua chiến tranh, cải tạo, vượt biên, hoặc lớn lên trong bối cảnh chính trị bất ổn. Vì vậy, họ rất nhạy cảm với những dấu hiệu như: Lãnh đạo tập trung quyền lực,...
2. Không đồng tình với phong cách và hành vi của Trump
Nhiều người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ hoặc những người có học vấn cao, không thích:
Cách Trump xúc phạm người khác
Ngôn ngữ gây chia rẽ
Thuyết âm mưu
Thông tin sai lệch

3. Quan điểm về di trú và người tị nạn
Một số người Việt phản đối Trump vì: Chính quyền Trump từng trục xuất người Việt tị nạn có tiền án, dù họ đến Mỹ trước 1995. Chính sách nhập cư cứng rắn khiến nhiều gia đình Việt lo lắng cho người thân.

4. Thế hệ trẻ Việt – đặc biệt là sinh ra ở Mỹ – có góc nhìn khác
Họ học trong môi trường đa văn hóa, tiếp cận thông tin đa chiều.
5. Phản ứng với truyền thông cực đoan
Nhiều người Việt: nhận ra sự thiên lệch, mệt mỏi với tin giả, thuyết âm mưu, từ phiá ủng hộ Trump đưa ra.

6. Quan điểm chính trị cá nhân
Một số người Việt có quan điểm gần với Dân chủ: Trung dung. Tiến bộ. Nhân quyền. Bảo vệ môi trường.
Xin tóm gọn trong 3 chữ: AI sai bét. Chẳng có lý do nào đúng. AI là những cái máy vô tri, chỉ biết tích tụ tin tức của truyền thông loa phường có thành kiến theo phe cấp tiến:

Người Việt có chống Trump cũng không bao giờ chống vì 'nhạy cảm chống độc tài', nghĩa là tại Trump thiếu dân chủ. Người Việt tỵ nạn chẳng thấy Trump độc tài chỗ nào nhất là so với CSBV và VNCH trước đây, Và người Việt, kể cả dân đã qua Mỹ và Tây Âu cả nửa thế kỷ, thực tình mà nói, chưa bao giờ biết dân chủ thật sự là gì, ngay cả dân qua Mỹ và Âu Châu tỵ nạn cả nửa đời người vẫn còn đang học mò thế nào là dân chủ. Học cả hơn nửa đời người mà dốt vẫn hoàn dốt, cứ nghĩ tự do ngôn luận nghĩa là tự do chửi sảng, chửi bẩn, chửi lung tung.
Có người ghét Trump vì Trump ăn nói bừa bãi, cẩu thả, xúc phạm này nọ, nhưng lại có người thích Trump vì 'có sao nói dzậy' thôi, không có cái khách sáo, tế nhị giả dối của chính trị gia chuyên nghiệp. 'Có sao nói dzậy' là một đức tính đáng mến của dân nam kỳ quốc, nhưng Trump 'có sao nói dzậy' lại là chuyện đáng ghét.
Người Việt có chống Trump cũng chẳng khi nào vì lý do 'bảo vệ môi trường' vì sự thật, chẳng mấy người Việt quan tâm tới môi trường, ngoại trừ một nhúm trẻ bị giáo dục nhà trường Mỹ tẩy não, cũng bi bô chuyện môi trường. Môi trường là quan tâm chính đáng của mấy anh Mỹ trí thức nhà giàu thừa giấy vẽ voi trong khi dân ta khố rách áo ôm, lo ngày hai bữa cơm là bá thở rồi, qua Mỹ thì lo làm hai ba job chưa thở nổi, đâu có rảnh hơi nghĩ tới môi trường.
Người Việt có chống Trump cũng chẳng phải vì Trump tung tin phếch-niu mà AI gọi là 'thông tin sai lệch', mà trái lại, chính đám vẹt tị nạn sỉ vả Trump toàn dựa trên tin phịa hay xuyên tạc (độc giả nào không tin, cứ việc vào đọc vài bài trong Trang Cộng Đồng của DĐTC thì thấy ngay cả lô tin cuội đám vẹt bung ra, bị VL công khai tố giác mà chưa bao giờ phản biện nghiêm chỉnh nổi);
Người Việt có chống Trump cũng không bao giờ chống vì sợ bị trục xuất về VN hay đi Phi Châu. Trump chỉ trục xuất những người đã phạm tội trước khi có quốc tịch Mỹ, không được ở lại Mỹ rồi vào quốc tịch Mỹ, và ở đây, Trump đã tuân thủ đúng luật Mỹ đã có từ khi Trump chưa ra đời. Hay những tên 'Việt kiều' có quốc tịch VC vào lậu, hay ở quá hạn chiếu khán. 100% dân Việt tỵ nạn không ở trong hai loại người đó, chẳng có gì sợ bị trục xuất hết. Và thực tế cho thấy chưa có tới một người Việt tỵ nạn nào không phạm tội gì mà bị trục xuất hết. Đám vẹt cần tôn trọng đồng hương, không hù dọa sảng những người không hiểu rõ vấn đề.
Khi AI viết "Một số người Việt có quan điểm gần với Dân chủ: Trung dung. Tiến bộ. ..." thì quan điểm phe đảng của AI không thể nào rõ ràng hơn. Các AI thường vỗ ngực khẳng định 'chúng tôi không có quan điểm' -we dont have opinions-, nhưng câu viết trên có phải là quan điểm một chiều không? Dân Chủ là đảng 'trung dung, tiến bộ', thế đảng CH là gì, 'cực đoan, hủ lậu'??? Tự AI vạch áo cho người xem lưng.
Điều quý độc giả có thể chú tâm là những lập luận trên, hình như chẳng có điểm nào đề cập gì đến các chính sách kinh tế, tài chánh, trợ cấp, cải cách hành chánh, cắt giảm ngân sách, chặn bắt di dân lậu, kiểm soát bầu cử, chính sách quốc phòng, đối ngoại, ... của Trump. Chỉ vì đám vẹt không bao giờ có khả năng và trình độ nhận định, phê bình bất cứ chính sách nào. Khi không đề cập gì tới những thiếu sót này thì AI đã chính xác tuy kín đáo xác nhận rõ đám vẹt tỵ nạn chưa bao giờ bàn về những vấn đề nghiêm trọng này vì không đủ trình độ.

Có thể nói tất cả các công kích, bôi bác, sỉ vả, nhục mạ Trump đều chỉ nhắm vào cá tính con người Trump, hay những cái bề ngoài vô nghĩa như Trump nhuộm tóc quá vàng, đeo cà vạt quá dài. Hay những 'tội' phịa, cũ mèm, nhai đi nhai lại như nhai cục kẹo cao su đã hết ngọt từ lâu như trốn thuế, dâm loàn,... Tất cả chẳng có bất cứ hậu quả gì trên cuộc sống của người dân, của gia đình tôi và cá nhân tôi, hay ngay cả của đám vẹt.
AI nhìn người Việt tỵ nạn qua lăng kính truyền thông Mỹ. Những ưu tư về dân chủ, bảo vệ môi trường là ưu tư của mấy nhà báo Mỹ mà AI nhai lại, không phải ưu tư của dân Việt tỵ nạn.

Trên căn bản, có nhiều loại người cuồng chống Trump:
Những người cao niên và lợi tức thấp, thiếu hiểu biết, tin những lời hù dọa của cánh tả là bầu cho DC mới được trợ cấp đủ loại, trong khi CH, nhất là ông thần Trump, sẽ cắt hết, từ thẻ SNAP tới Medicaid, Medicare, SSA, SSI,... Một luận điệu do phe DC cố gắng nhồi sọ dân từ cả mấy chục năm qua, dù chưa ai bị cắt bất cứ một xu nào trong bất cứ trợ cấp nào dưới bất cứ tổng thống CH nào, nhưng vẫn có người lo sợ thật vì đảng DC nhai đi nhai lại, rồi theo nguyên lý Goebbels, nói miết có ngày có người tin; đây mới là ưu tư lớn nhất của dân Việt tỵ nạn, không phải những chuyện dân chủ, môi trường xa vời.
Đám tị nạn thế hệ hai, trí thức dỏm 'tốt nghiệp' các trường cải tạo tẩy não Mỹ từ mẫu giáo tới đại học, đầu óc u mê sống trong sách vở ảo vọng huyễn hoặc của công bằng xã hội, nhân ái, thế giới đại đồng, hay ăn dư mặc thừa trong thiên đường Mỹ, lo những chuyện thừa giấy vẽ voi như hâm nóng trái đất, môi trường xanh,...; hay lo khoe học trường này nọ mà quên mất trường học chỉ là chìa khóa mở cửa đời, sau đó thành công hay thất bại, thành thứ gì là chuyện của mỗi người.
Đám truyền thông Việt ngữ nhai đi nhai lại truyền thông cấp tiến Mỹ vì thứ nhất không đủ phương tiện kỹ thuật cũng như tài chánh để có nhà báo có khả năng theo dõi thời sự một cách độc lập, trung thực theo chính mắt thấy tai nghe, và thứ nhì, các nhà báo Việt ngữ yếu kém, trình độ thấp, không có khả năng bình luận, nhận định nghiêm chỉnh hay sâu sắc, nên chỉ biết cung cúc dùng Gú Gồ hay AI dịch lại truyền thông loa phường Mỹ. Gú Gồ hay AI có dịch sai cũng phải chịu vì chính đám truyền thông Việt không đủ khả năng dịch.
Đám vẹt tự cho là thông thái, uyên bác chính trị, từng chửi bới các ông Diệm, Thiệu là ngu dốt để mất nước, bây giờ tưởng có cơ hội cản Trump ngu dốt có thể làm 'mất' nước Mỹ. Với trình độ nhận định và hiểu biết chính trị chúng đang biểu diễn cho thiên hạ thấy, việc VNCH mất nước chẳng còn gì lạ khi đám đó chính là đám quan chức địa phương trong cuộc chiến sinh tử chống xâm lăng VC. Chúng ta thua đám cán ngố VC từ rừng U Minh có oan không?
Đám bình loạn gia tài tử, bác sĩ, luật sư,... hiển nhiên muốn dùng bàn luận chính trị để đưa tên tuổi mình ra để kiếm khách vì công việc làm ăn không khá lắm. Thật ra không có gì sai trái khi các bác sĩ, luật sĩ,... bàn chính trị. Trái lại nhiều nhận định của nhiều vị đó rất có giá trị. Vấn đề là khi họ viết về chính trị, làm ơn đừng ký tên 'bác sĩ' ABC, hay 'luật sư' XYZ. Không cần phải khoe các bằng không liên quan gì tới chính trị hết. Không phải biết cạo gió chữa cảm cúm là chính trị tất nhiên phải giỏi.

Tất cả những chống đối, chửi bới, nhục mạ, chỉ là chuyện ruồi bu, vô hậu quả, các cụ chửi, các cụ đọc, các cụ nghe, trong khi Trump vẫn ngồi rung đùi cười hơn hai năm nữa.
Riêng đám vẹt cuồng chống Trump bên Âu Châu, thì như DĐTC đã bàn qua nhiều lần, đó là một đám khác, với những lý do chống Trump khác, không phải sợ mất trợ cấp hay cần bạc cắc nên đi làm YouTube vớ vẩn. Đám vẹt tị nạn bên Âu Châu chống Trump vì những lý do khác:

- 1. Sống trong môi trường chính trị Âu Châu, là vùng đất hiển nhiên có khuynh hướng thiên tả hơn xa Mỹ, nên đám tị nạn bên Âu Châu, từ Anh tới Pháp tới Đức tới Hòa Lan tới Na Uy bị truyền thông cấp tiến Âu Châu -Le Monde, Der Spiegel- tẩy não chống Trump quá kỹ, mất hết khả năng suy đoán, nhận định độc lập và công tâm. Khi một cặp vợ chồng Thụy Sỹ hiền hòa hỏi chúng tôi sao dám đi du lịch ra khỏi nước Mỹ khi Trump đang tìm cách trục xuất hết dân da đen, da nâu, da vàng ra khỏi xứ Mỹ, thì tôi hiểu dân Tây Âu đã bị tẩy não thảm hại, nhồi sọ với những ý nghĩ sai lầm tới mức nào. Vợ chồng Thụy Sỹ đó chẳng qua chỉ là một cặp dân đồng quê hiền lành, suy nghĩ giản dị, đầu óc hiểu chuyện nuôi gà vịt sau vườn hơn hiểu chính trị Mỹ.

- 2. Bực tức khi thấy ông thần Trump công khai khinh thường, miệt thị Âu Châu vì nghĩ họ đã trở thành dân những xứ Tây, Anh, Đức,... thật, khiến 'tự ái dân tộc giấy' bị đập mạnh, lại hoảng sợ vì Trump có vẻ không quan tâm đến sự sống còn của Âu Châu, tỏ ý muốn buông rơi cả Âu Châu, mà mất cái dù quân sự bảo vệ của Mỹ thì Âu Châu hèn yếu đương nhiên sẽ mồ yên mả đẹp rất nhanh dưới gót giầy của lính Nga. Với các cụ vẹt Âu Châu, những thành quả kinh tế, giảm thuế, tạo công ăn việc làm, tái lập an ninh trật tự công cộng, cản văn hóa 'thức tỉnh' khùng điên, giảm thâm thủng ngân sách, bớt công nợ ngập đầu,... cho nước Mỹ của Trump đều không đáng bàn, vì các cụ không sống ở Mỹ, mà các cụ điên cuồng chống Trump vì sợ bị Putin bắt đi Tây Bá Lợi Á làm lao công xúc tuyết vài năm cuối đời còn lại, chết sớm là cái chắc.
Nói chung, trong cơn điên sảng chống Trump đó, từ Mỹ tới Tây Âu, Úc, Canada,..., có điểm nào nghiêm chỉnh, chính đáng gì không? Câu trả lời ngắn gọn: KHÔNG CÓ. Kẻ này thật tình đã cố gắng theo dõi những công kích chống Trump để tìm hiểu xem tại sao, và để suy gẫm lại xem chính mình có thành kiến sai gì không khi ủng hộ Trump. Nhưng nhìn đỏ con mắt vẫn chưa bao giờ thấy đám vẹt tị nạn đưa ra được MỘT lý do chống Trump chính đáng, nghiêm chỉnh, có chiều sâu, có tính thuyết phục, có giá trị đáng suy gẫm hết.
Toàn là xuyên tạc phịa hay chửi sảng, hết sức trẻ con (xin lỗi đám trẻ con nhé!), của những người ít hiểu biết, trình độ nhận thức thấp kém, chỉ biết chửi lăng nhăng như đám du đãng Cầu Muối.
Trình độ cỡ đó, nghĩ lại cho cùng, buồn nhiều hơn vui.

Israel và Iran đấu pháo lẫn nhau, Israel không kích cơ sở hóa dầu của Iran

Tình hình Trung Đông vào thứ Hai (8/6) xấu đi nhanh chóng, Israel và Iran lần đầu tiên giao tranh trực tiếp kể từ khi ngừng bắn vào tháng Tư. Hệ thống cảnh báo phòng không vang lên ở nhiều nơi tại Israel, quân đội yêu cầu người dân tại một số khu vực vào nơi trú ẩn

.

Cảnh tượng đổ nát của một tòa nhà chung cư tại khu vực phía nam thủ đô Beirut, Lebanon sau các đợt không kích từ phía quân đội Israel vào Chủ nhật (7/6/2026). (Ảnh chụp màn hình video)
Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, Quân đội Quốc phòng Israel (IDF) cho biết, sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel, Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran; sau đó, không quân Israel tiếp tục không kích các cơ sở hạ tầng, bao gồm tổ hợp hóa dầu ở Mahshahr, miền Tây Nam Iran.

Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố, cuộc tấn công tên lửa vào Israel là một phần của “Chiến dịch Thắng lợi” (Operation Nasr) và cho biết đã tấn công hai căn cứ quân sự của Israel.
Phía Israel cho biết, tên lửa Iran hướng vào các khu vực miền Trung và miền Nam Israel, bao gồm khu vực gần Dimona và Arad; Dimona là nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel.

Lực lượng Houthi ở Yemen cũng tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo từ Yemen vào miền Trung Israel.
Trong khi đó, một căn cứ không quân có quân đội Mỹ đóng quân ở Ả Rập Xê Út cũng vang lên cảnh báo tên lửa.
Đây là vụ xung đột nghiêm trọng nhất kể từ khi ngừng bắn vào tháng Tư, làm tăng khả năng bùng phát chiến sự dữ dội, đồng thời làm phức tạp thêm nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.
Ngày 8/6/2026, bầu trời Jerusalem có thể thấy vệt khói còn lại sau khi đánh chặn các cuộc tấn công của Iran. Israel và Iran cùng ngày đấu pháo lẫn nhau, nghiêm trọng thử thách thỏa thuận ngừng bắn mong manh và đe dọa triển vọng hòa bình chấm dứt chiến tranh Trung Đông. (Nguồn: Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)
Các khu vực hóa dầu Iran sơ tánNhà máy hóa dầu Karun gần cảng Mahshahr bị Israel bắn trúng và hư hại. (Ảnh: PressTV của Iran)


Sau khi Iran tái phát động tấn công Israel, Israel cũng không kích Iran. Iran tuyên bố các vụ tấn công trước đó nhằm trả đũa việc Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Israel cho biết, hành động của họ là phản ứng vì Hezbollah đã nã hỏa lực vào miền Bắc Israel vào cùng ngày.
Truyền hình quốc gia Iran đưa tin, các thành phố Isfahan, Tabriz, Karaj và Tehran đều nghe thấy tiếng nổ, nhưng chưa có thông tin chi tiết thêm.

Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, Israel cũng tấn công các trạm radar ở 3 khu vực trong nước.
Quân đội Israel sau đó xác nhận, không quân Israel đã tấn công tổ hợp hóa dầu ở Mahshahr, Tây Nam Iran. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên cơ sở năng lượng bị tấn công kể từ khi ông Trump công bố ngừng bắn vào tháng Tư.
Theo Fars News Agency, Phó tỉnh trưởng phụ trách an ninh của tỉnh Khuzestan cho biết, nhà máy hóa dầu Karun gần cảng Mahshahr bị Israel bắn trúng và hư hại.

Truyền thông quốc gia Iran sau đó đưa tin, Khu kinh tế đặc biệt hóa dầu Mahshahr đang được sơ tán.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết, Israel “hiện đang nhắm vào các bãi phóng tên lửa đất đối đất của Iran, cũng như các cơ sở hạ tầng không liên quan đến năng lượng”.
Ông viết trên nền tảng X: “Iran hôm nay đã phóng 11 tên lửa đạn đạo vào Israel. Mỗi quả tên lửa đều có thể san phẳng cả một khu phố và giết hàng trăm người. Không một quốc gia nào có tự trọng trên thế giới chịu đựng được cuộc tấn công như vậy, và Israel cũng sẽ không”.

Ông tiếp tục: “Người dân Lebanon đã từ chối đại diện của Iran là Hezbollah và nói với Iran hãy rời khỏi đất nước họ”.
Ông Leiter cảnh báo: “Nếu Hezbollah nã hỏa lực vào Israel, trung tâm chỉ huy ở Dahiya sẽ bị tấn công dữ dội”.
Ông nói, “mọi người đã quá chán ngấy chế độ Iran điên rồ này rồi”.
Iran tuyên bố tấn công căn cứ Israel, cảnh báo gần trung tâm hạt nhân

Đối mặt với đòn tấn công của Israel, Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố phát động “Chiến dịch Thắng lợi” để phản công và cho biết đã nhắm chính xác căn cứ không quân Nevatim và Tel Nof của Israel.
Trong thời gian tên lửa Iran bay tới, khu vực gần Dimona và Arad, miền Nam Israel, vang lên cảnh báo phòng không.
Dimona là nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel, hoạt động từ năm 1958. Cộng đồng quốc tế cho rằng Israel sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng lãnh đạo Israel không xác nhận cũng không phủ nhận.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee khi trú ẩn đã chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội, nói rằng Iran và các đại diện của họ muốn “thiêu rụi Mỹ và Israel”, và thẳng thừng: “Tàu mẹ của Satan ở ngay Tehran”.
Ngày 8/6/2026, một bệnh viện ở Tel Aviv, Israel, đã chuyển bệnh nhân xuống bãi đậu xe ngầm. (Nguồn: Erik Marmor/Getty Images)
Houthi phóng tên lửa vào Israel, Ả Rập Xê Út cũng bị ảnh hưởng

Phạm vi xung đột không chỉ giới hạn giữa Israel và Iran. Lực lượng Houthi ở Yemen cũng tuyên bố đã phát động tấn công Israel. Họ phóng tên lửa vào miền Trung Israel, buộc người dân Tel Aviv phải vào nơi trú ẩn.
Israel trước đó cho biết có một quả tên lửa được phóng từ Yemen bay vào lãnh thổ nước này. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Trong khi đó, khu vực căn cứ không quân Prince Sultan có quân đội Mỹ đóng quân ở Ả Rập Xê Út cũng vang lên cảnh báo không kích, cho thấy các quốc gia lân cận cũng phải nâng cao cảnh giác.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng, theo các báo cáo, tên lửa, máy bay không người lái và rocket đã xâm nhập không phận Jordan, và yêu cầu công dân Mỹ tại địa phương tìm nơi trú ẩn ngay lập tức.

Sau khi Israel phát động tấn công, Iran đã đóng không phận quanh sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran, sân bay chính của Iran.
Ông Trump vẫn thúc đẩy thỏa thuận hòa bình
Trong bối cảnh vòng giao tranh mới giữa Israel và Iran leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cố gắng thúc đẩy đạt thỏa thuận hòa bình với Tehran.

Theo Reuters, một quan chức Israel cho biết ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu vào Chủ Nhật, nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể.
Theo Axios dẫn lời một quan chức Mỹ, trong cuộc gọi ông Trump yêu cầu ông Netanyahu tránh tấn công thêm Iran, vì Mỹ cho rằng đàm phán thỏa thuận đã gần đạt tiến triển.
Trước đó, ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times cũng nói rằng vòng tấn công mới của Israel hay Iran “sẽ không ảnh hưởng gì đến thỏa thuận”.

Ông nhấn mạnh, các cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì. Ông nói: “Tôi nói được. Mọi việc đều do tôi quyết. Ông ấy (Netanyahu) không quyết định được gì”.
Giá dầu quốc tế vượt 96 USD
Ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị, thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Giá dầu Brent vào thứ Hai tăng hơn 3%, vượt 96 USD mỗi thùng.
Tại Israel, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học và yêu cầu các bệnh viện chuyển hoạt động xuống các cơ sở ngầm an toàn. Bộ Giao thông Israel cũng thông báo rằng toàn bộ hệ thống xe buýt trên cả nước sẽ vận hành ở mức 75% so với dịch vụ bình thường.
Hiện cộng đồng quốc tế đang theo dõi xem liệu các bên có tiếp tục mở rộng quy mô trả đũa hay không. Nhiều người lo ngại rằng đây là xung đột nghiêm trọng nhất kể từ khi ngừng bắn vào tháng Tư, có thể khiến Trung Đông một lần nữa rơi vào chiến tranh quy mô lớn.Israel mở chiến dịch đáp trả, tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Iran
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: