Tiếp Netanyahu, Trump hy vọng Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn trong tuần này Hôm nay, 07/07/2025, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội đàm với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Washington, với trọng tâm là cuộc xung đột ở Gaza. Cuộc gặp có thể sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa Israel và Hamas về đề xuất ngừng bắn 60 ngày mà Hoa Kỳ đưa ra, nhưng vẫn chưa rõ hai bên có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn chiến tranh hay không, cho dù tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh rằng sau cuộc chiến12 ngày giữa Israel và Iran, ông muốn thấy cuộc xung đột ở Gaza kết thúc.
<!>
Từ Washington, đặc phái viên Pierre Olivier giải thích:
Trọng tâm của cuộc gặp hôm nay sẽ là tình hình ở Gaza, trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán từ hôm Chủ Nhật giữa Hamas và Israel, qua trung gian của Qatar, về lệnh ngừng bắn trong 60 ngày và thả con tin theo nhiều giai đoạn. Nhưng mục tiêu của cuộc gặp lần này giữa Trump và Netanyahu là ngưng hoàn toàn giao tranh.
Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được hưởng cả lợi ích cá nhân lẫn chính trị nếu hai bên đạt được thỏa thuận hưu chiến. Trước hết, tổng thống Trump rất muốn mang lại hòa bình cho Gaza vì ông đã không làm được điều tương tự ở Ukraina. Ai cũng biết rằng Donald Trump thèm muốn Giải Nobel Hòa bình. Tiếp đến, về mặt ngoại giao, tổng thống Trump muốn mở rộng liên minh của Hoa Kỳ ở Trung Đông, nhưng liên minh này hiện bị cuộc chiến ở Gaza cản trở. Nếu Benjamin Netanyahu nhất quyết tiếp tục tấn công cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn Hamas, Donald Trump có thể sẽ rất khó chịu.
Vì vậy, tổng thống Mỹ tuyên bố lần này ông sẽ giữ thái độ "rất cứng rắn" với thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu, phần nào mang ơn chủ nhân Nhà Trắng sau chiến dịch oanh kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Nếu làm như thế vẫn chưa đủ, nguyên thủ quốc gia Mỹ cũng có thể đe dọa cắt giảm nguồn cung cấp vũ khí cho Tel-Aviv, như cách mà ông đã làm với Ukraina. Hoặc Donald Trump cũng có thể công khai « dạy dỗ » Benyamin Netanyahu trước ống kính truyền hình, điều mà chỉ có ông mới làm được!
Mỹ sẽ áp thuế bổ sung từ 01/08 với những nước không đạt được thỏa thuận với Washington
Hôm qua, 06/07/2025, khi chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn tạm hoãn áp dụng các mức thuế bổ sung mà tổng thống Donald Trump thông báo hồi đầu tháng Tư, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, phát biểu trên các kênh truyền hình CNN, CBS, cho biết, với những nước không đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, Washington sẽ chính thức áp dụng các mức thuế nói trên kể từ ngày 01/08.
Còn theo hãng tin AFP, hôm qua, tổng thống Trump dọa sẽ áp thêm 10% thuế với những nước nào đi theo « chính sách bài Mỹ » của nhóm BRICS, hiện đang họp thượng đỉnh tại Rio de Janeiro, Brazil. Tính đến nay, chính quyền Donald Trump chỉ thông báo đạt được thỏa thuận với hai nước là Anh Quốc và Việt Nam.
Thông tín viên Carrie Nooten tại New York cho biết thêm :
« Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent hôm qua đã có lời nhắc nhở đến phần còn lại của thế giới. Ông phàn nàn rằng đàm phán với các đối tác thương mại của Washington không mấy tiến triển, nhưng khẳng định là tất cả những điều đó có lẽ sẽ không cản trở việc áp các mức thuế mới do chính quyền Trump đưa ra.
Trong tầm ngắm của Washington là 18 đối tác thương mại quan trọng nhất, chiếm đến 95% mức "thâm hụt mậu dịch" của Mỹ. Scott Bessent cho biết ông vẫn tin tưởng là nhiều thỏa thuận sẽ được đúc kết trong những ngày sắp tới cho dù "có sự chống trả mạnh mẽ".
Trên kênh truyền hình CBS, bộ trưởng Tài Chính Mỹ thổ lộ rằng chiến thuật gây áp lực của Mỹ đã rất hiệu quả, ví dụ như với Liên Hiệp Châu Âu. Theo ông Scott Bessent, khối này, vốn đã tìm cách trì hoãn đàm phán, nay đã xúc tiến mọi việc nhanh hơn ngay khi Donald Trump dọa tăng 50% thuế quan.
Họp ở Brazil, 10 nước thành viên BRICS đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về những đòn thuế quan "đơn phương". Tổng thống Mỹ hôm qua đã dọa áp thêm 10% thuế quan bổ sung với những nước nào "hùa theo" nhóm BRICS. »
Trump, Trung Đông và Ukraina : Các nội dung chính của thượng đỉnh BRICS
Hôm nay 07/07/2025 là ngày họp cuối của lãnh đạo 11 nước đang trỗi dậy tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro, Brazil. Năm nay, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan của tổng thống Mỹ, thượng đỉnh là dịp để khối BRICS, chiếm 40 % GDP của thế giới, thành lập mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Donald Trump.
Theo AFP, sau khi Donald Trump dọa áp thuế bổ sung 10% với những nước bị xem là liên kết với BRICS để bài Mỹ, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay tuyên bố BRICS không tìm kiếm « đối đầu », và nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh là sẽ không có bên nào thắng trong chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch không mang lại tiến bộ.
Ngoài thương mại, trong ngày họp đầu tiên, hôm qua 06/07, các lãnh đạo khối BRICS còn đề cập đến cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraina.
Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Martin Bernard tường trình:
« BRICS đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran, gần đây đã trở thành thành viên của nhóm các nước có nền kinh tế mới trỗi dậy. Họ cũng yêu cầu Israel rút quân khỏi dải Gaza.
Kêu gọi tái lập hòa bình ở Ukraina, tuyên bố chung của BRICS đồng thời lên án việc gây ra cái chết cho thường dân tại một số địa phương của Nga, nhưng lại không đề cập đến các nạn nhân thường dân của Ukraina.
Sự vắng mặt của nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và Nga hầu như không làm giảm đi sự lạc quan của tổng thống Brasil, Lula Da Silva. Ông tuyên bố rằng BRICS là tổ chức "kế thừa phong trào không liên kết".
Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của các nước giàu cũng bị lên án bằng những lời lẽ gay gắt. Trước tiên là thuế quan mà chính quyền Mỹ áp đặt. BRICS bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng các biện pháp đơn phương làm xáo trộn thương mại toàn cầu và làm suy yếu các nước nghèo. Liên Hiệp Châu Âu cũng bị chỉ trích về hình thức bảo hộ mậu dịch được ngụy trang dưới lớp vỏ bảo vệ môi trường ».
Châu Âu « đoàn kết » trong đàm phán với Mỹ
Về phía Liên Hiệp Châu Âu, bộ trưởng Ngoại Thương Pháp Laurent Saint-Martin hôm nay lạc quan cho rằng, các nước thành viên « đoàn kết trong các cuộc đàm phán với Washington nhằm đạt được một thỏa thuận về các mức thuế bổ sung, bất chấp những khác biệt lợi ích quốc gia ».
Còn chính quyền Jakarta cho biết Indonesia sẽ ký một thỏa thuận nhập khẩu ít nhất một triệu tấn lúa mì Mỹ mỗi năm trong vòng 5 năm với tổng trị giá là 1,25 tỷ đô la, với hy vọng tránh được đòn thuế quan cao của Washington.
Ba Lan tái lập kiểm soát biên giới với Đức và Litva để chống nhập cư trái phép
Ba Lan đã áp dụng trở lại biện pháp kiểm soát biên giới với Đức và Litva kể từ đêm Chủ Nhật, 06/07/2025. Tổng cộng có 52 trạm kiểm soát đã được thiết lập trên biên giới với Đức và 13 trạm với Litva. Các cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành trong 30 ngày, từ nay đến ngày 05/08, nhưng có thể được gia hạn sau đó. Theo các nhân viên biên phòng Ba Lan, các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện ngẫu nhiên, chủ yếu nhắm đến các phương tiện có khả năng chở nhiều hành khách.
Biện pháp này là nhằm kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp đến từ Belarus, vượt qua các nước Baltic để vào khu vực Đông Âu. Từ Vilnius, thông tín viên Marielle Vitureau cho biết cụ thể :
"Kể từ nay, cảnh sát biên phòng Ba Lan sẽ kiểm soát 13 điểm qua lại trên 100 km đường biên giới với Litva. Kể từ cuộc khủng hoảng mùa hè năm 2021, dân nhập cư vẫn tiếp tục băng qua khu vực này. Ông Mantautas Sulskus, đứng đầu tổ chức Sienos, chuyên hỗ trợ người di cư tại Litva, cho biết :
"Trong sáu tháng qua, lực lượng biên phòng đã đẩy lùi 917 người, bằng với con số trong cả năm 2024."
Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025, 352 người di cư đến từ Latvia và Litva, cùng 31 kẻ buôn người đã bị cảnh sát Litva và Ba Lan bắt giữ. Tại biên giới giữa Latvia và Belarus, tình hình cũng rất căng thẳng. Mọi biện pháp đã thực hiện để ngăn chận người di cư vượt biên. Ông Mantautas Sulskus cho biết :
"Litva có 600 km biên giới, và ở khắp nơi, trừ các khu vực đầm lầy và sông ngòi, đều có hàng rào kẽm gai và dọc theo đó là hệ thống camera giám sát."
Một hệ thống tương tự đang được xây dựng tại Latvia. Đối với cả Vilnius và Riga, dòng người di cư này đang bị Matxcơva và Minsk sử dụng vào mục tiêu chính trị. Latvia và Litva đã áp dụng các thủ tục đặc biệt để ngăn người di cư nộp đơn xin tị nạn và đẩy họ trở lại, tuy nhiên hai nước này đang phải đối mặt với Tòa án Nhân quyền châu Âu vì đã đẩy lùi một cách bất hợp pháp các di dân."
Tình báo Âu Châu: Nga dùng võ khí hóa học ở Ukraine, kể cả khí độc thời Thế Chiến Thứ Nhất
Hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy, hai cơ quan tình báo Hoà Lan cho rằng Nga đang gia tăng việc sử dụng võ khí hóa học bị cấm ở Ukraine, kể cả khí độc chloropicrin thời Thế Chiến Thứ Nhất, Đài CBS News loan tin.
Cơ quan tình báo quân sự của Hoà Lan cùng với cơ quan tình báo Đức khám phá thấy việc quân đội Nga sử dụng võ khí hóa học bị cấm đã trở thành “tiêu chuẩn và thường xuyên” ở Ukraine. Theo các phác giác đó, quân đội Nga sử dụng chất chloropicrin và chất CS có tác dụng khống chế bạo loạn chống lại binh lính Ukraine đang trú ẩn, buộc họ phải lộ diện để rồi bị bắn chết.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoà Lan Ruben Brekelmans đã kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow và tiếp tục yểm trợ quân sự cho Kyiv.
Ông Brekelmans, người vẫn duy trì chức vụ sau khi chính phủ Hoà Lan sụp đổ vào tháng trước, cho biết ông không muốn thấy việc Nga sử dụng võ khí hóa học trở thành chuyện bình thường. Ông lên tiếng qua trang mạng xã hội: “Máy bay drone đang thả hóa chất chloropicrin xuống các miệng hầm, làm cho quân lính Ukraine phải lộ diện để rồi bị giết.”
Ông Brekelmans nói rằng, qua việc sử dụng võ khí hóa học trên quy mô lớn, Nga đã cho thấy “bộ mặt độc ác” của mình.
Coi việc sử dụng võ khí hóa học là chuyện bình thường “không chỉ nguy hiểm cho Ukraine, mà cả cho phần còn lại của Âu Châu và thế giới nữa,” ông Brekelmans tuyên bố. Nga đã ký kết Công Ước Võ Khí Hóa Học, theo đò việc sử dụng chloropicrin và CS làm võ khí bị nghiêm cấm.
Cơ quan giám sát công ước này, là Tổ Chức Cấm Võ Khí Hóa Học (OPCW), đã phát hiện một số vấn đề ở Ukraine liên quan đến chất CS, nhưng họ vẫn chưa xúc tiến một cuộc điều tra toàn diện, và điều này cần phải được các quốc gia thành viên yêu cầu.
Ban điều hành của OPCW sẽ tổ chức một cuộc họp định kỳ vào tuần tới và được dự trù sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Các cơ quan hữu trách của Nga đã không bình luận tức thì về các phát hiện như thế, nhưng họ đã phủ nhận việc sử dụng võ khí hóa học trong quá khứ, và thay vào đó lại cáo buộc rằng Ukraine đã sử dụng các hóa chất bị cấm trong cuộc chiến.
Theo Ukraine, Nga đã thực hiện 9,000 cuộc tấn công bằng võ khí hóa học tại Ukraine kể từ khi họ bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đại quy mô vào năm 2022. Hồi Tháng Mười Hai, nhân vật cầm đầu đơn vị võ khí sinh học và hóa học của quân đội Nga, là Thiếu Tướng Igor Kirillov, đã bị giết cùng với viên phụ tá của ông trong một vụ nổ ở Moscow.
Vào thời điểm đó, một nguồn tin thông thạo từ Cơ Quan An Ninh Ukraine đã nói với CBS News: “Kirillov là một tội phạm chiến tranh và là một mục tiêu hoàn toàn hợp pháp, vì ông ta đã ra lệnh sử dụng võ khí hóa học bị cấm chống lại quân đội Ukraine.”
Vào năm 2024, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết họ đã ghi nhận thật sự có việc quân Nga sử dụng chloropicrin chống lại quân đội Ukraine.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét