Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ (CHỦ NHẬT TUẦN NÀY!) CỦA LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO BÁCH VIỆT SAN JOSE! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN ĐÓ ĐÂY THEO DÒNG THỜ SỰ - Lê Văn Hải


LỜI CHÚC CHO BUỔI SINH HOẠT HÈ (CHỦ NHẬT TUẦN NÀY) CỦA LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO BÁCH VIỆT SAN JOSE, ĐƯỢC THÀNH CÔNG MỸ MÃN!
Kính gởi đến quý vị phụ huynh, quý anh chị huynh trưởng, cùng toàn thể các em hướng đạo sinh trong Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt quý mến,
<!>



Trong niềm hân hoan chào đón, Xin gởi lời chúc mừng ngày sinh hoạt Hè năm nay, sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng, đến 2 giờ 30 chiều, ngày 3 tháng 8 năm 2025 (tuần này) tại Emma Prus Farm Park, 647 S. King Rd, San Jose, Ca 95116.
Được vui vẻ, thành công tốt đẹp! Với những nụ cười hồn nhiên của các em, những trò chơi đầy hào hứng, kèm theo các phần thưởng, đã được chuẩn bị cẩn thận, những thử thách đoàn kết và những giây phút sinh hoạt ấm áp bên nhau, là minh chứng cho tinh thần Hướng Đạo truyền thống, luôn sống động, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.

Ngày sinh hoạt đặc biệt này, không chỉ đánh dấu một mùa Hè đầy kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại hành trình và ý nghĩa cao đẹp của Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt San Jose – một tổ chức giáo dục vô vị lợi, được hình thành từ tâm huyết của các Huynh Trưởng đã từng sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam, nay trong phong trào tại Hoa Kỳ.
Được thành lập từ năm 2002 tại Châu Santa Clara, miền Bắc tiểu bang California, Liên Đoàn Bách Việt mang trong mình sứ mạng cao quý: gìn giữ và phát huy văn hoá, truyền thống Việt Nam, đồng thời trang bị cho thế hệ trẻ – những em sinh ra hoặc lớn lên tại Hoa Kỳ – kỹ năng sống tự lập, tinh thần tổ chức, trách nhiệm và hăng say phụng sự cộng đồng.

Liên Đoàn gồm bốn ngành sinh hoạt phù hợp với từng lứa tuổi từ 7 đến 25: Ấu (Sói Con), Thiếu (Thiếu Nam/Nữ), Thanh (Thanh Nam/Nữ), và Tráng (Tráng Niên). Tất cả được hướng dẫn và dẫn dắt trong khuôn khổ chính thức của Boy Scouts of America – Unit 179 và Girl Scouts of America – Unit 60919, trực thuộc Đạo Coyote Creek và Hội Đồng Hướng Đạo Châu Santa Clara.
Đội ngũ Huynh Trưởng của Liên Đoàn là những người tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã qua các khóa huấn luyện chuyên sâu từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Họ không chỉ là người hướng dẫn mà còn là những tấm gương sống động về lòng kiên trì, sự cống hiến và tinh thần phục vụ. Bên cạnh đó, Hội Phụ Huynh luôn là nguồn hậu thuẫn vững chắc, tích cực hỗ trợ mọi sinh hoạt để các em có được môi trường học hỏi và phát triển con người tốt toàn diện.
Sau hơn 2 thập niên hoạt động, Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, và là chiếc nôi đào tạo ra nhiều thành viên xuất sắc trong cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần Hướng Đạo qua việc hình thành thêm nhiều Liên Đoàn trong khu vực.


Xin chúc mừng các em Bách Việt, sẽ có một ngày dinh hoạt mùa Hè đáng nhớ, chúc quý phụ huynh và toàn thể huynh trưởng luôn tràn đầy sức khỏe và nhiệt huyết. để tiếp tục sứ mệnh cao quý này. Chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ ngọn lửa Hướng Đạo, ngọn lửa của lý tưởng, tình yêu thương và lòng phục vụ, luôn cháy mãi trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Với phương châm: Cùng nhau Hướng về tương lai – không quên cội nguồn!
Trân trọng kính chúc.
Hải Mã Hiền Hòa LVH


Giới thiệu, một vài hình ảnh đã sinh hoạt:


(Hình dưới: Trưởng LVH, Phó ngoại vụ Liên Đoàn, biến thành ông đầu bếp! nấu gà tây, phục vụ các em, trong sinh hoạt mừng lễ Tạ Ơn 2021.)




Tin Quốc Tế Đó Đây
“Mùa Hè Rực…Rỡ! (Nóng!)” Từ cuối tuần qua, gần 40% dân số Mỹ, hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, cháy rừng hoành hành tại khắp Địa Trung Hải!


-Từ cuối tuần vừa qua, gần 40% dân số Mỹ – tương đương hơn 130 triệu người – đang sống trong tình trạng nắng nóng cực đoan, khi chỉ số nhiệt vượt ngưỡng 47 độ C tại nhiều nơi. Cảnh báo được Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ban hành bao phủ toàn bộ hoặc một phần của 29 tiểu bang, từ vùng Trung Tây tới vùng Đông Bắc và xuống tận bang Florida.

Đặc biệt, các thành phố từ Savannah (tiểu bang Georgia) đến Virginia Beach (bang Virginia) đang hứng chịu mức chỉ số nóng bức từ 42 đến 47 độ C – mức cảm nhận thực tế khi kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Charleston (West Virginia), St. Louis (Missouri), và nhiều khu vực Trung Tây, nơi nhiệt độ ngoài trời và độ ẩm đang đẩy người dân vào tình trạng kiệt sức vì oi bức.
Dự báo cho ngày 28 và 29 Tháng Bảy cho thấy mức độ nắng nóng sẽ lan rộng tới các thành phố lớn như Boston và New York, với chỉ số nhiệt tiếp tục duy trì trong khoảng 35–41 độ C. Điều đáng lo ngại là cả ban đêm và sáng sớm – thường là khoảng thời gian dịu mát nhất trong ngày – cũng không mang lại nhiều hy vọng, khi mức nhiệt thấp nhất vẫn dao động trên 21 độ C.
Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), nắng nóng là hiện tượng thời tiết gây tử vong hàng đầu tại Mỹ. Từ năm 1979 đến 2022, hơn 14.000 người đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cực đoan. Bên cạnh nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng, tình trạng thời tiết này còn gây áp lực lớn lên hệ thống điện, giao thông và các dịch vụ công cộng vốn đang bị căng thẳng trong mùa hè.

Châu Âu cũng cháy lên trong “địa ngục nhiệt”
Không chỉ Mỹ, khu vực Địa Trung Hải cũng đang chìm trong làn sóng nhiệt tàn khốc. Tại Hy Lạp, nhiệt độ vượt 44 độ C, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức cao kỷ lục 50,5 độ C. Các đợt gió mạnh kèm nắng nóng đã châm ngòi cho hàng loạt đám cháy rừng bùng phát giữa mùa du lịch cao điểm.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hỏa đã phải chiến đấu suốt 4 ngày tại tỉnh Karabuk, trong khi ở Eskisehir, ít nhất 10 người thiệt mạng trong nỗ lực dập lửa. Một số vùng như Cesme – điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng – đã phải hạn chế sử dụng nước để tránh quá tải hạ tầng.
Tại Hy Lạp, giới chức ghi nhận 11 khu vực đang ở trong tình trạng “báo động đỏ cháy rừng”. Nhiệt độ tiếp tục leo thang, buộc chính phủ phải cầu cứu Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu (EU) để điều sáu máy bay chữa cháy hỗ trợ khẩn cấp.
Các nhà khoa học quốc tế cảnh báo vùng Địa Trung Hải đã trở thành “điểm nóng cháy rừng” toàn cầu. Ngày càng nhiều đám cháy bùng phát với mức độ nghiêm trọng chưa từng có, được thúc đẩy bởi nhiệt độ cao bất thường và tình trạng hạn hán kéo dài – tất cả đều gắn chặt với khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Khi cả Mỹ và châu Âu cùng chìm trong những ngày hè khắc nghiệt, các chính phủ buộc phải đối mặt không chỉ với nhiệt độ tăng cao mà còn với hệ quả của sự biến đổi khí hậu đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết. Những đợt nóng kỷ lục không còn là ngoại lệ – chúng đang trở thành quy luật mới của thời tiết toàn cầu.
(Theo DV News)

Thượng Đế đâu có dạy như thế! Giết nhau tàn bạo vì niềm tin! 30 tín đồ Cơ Đốc giáo bị sát hại trong buổi cầu nguyện đêm tại nhà thờ!


(Một buổi cầu nguyện tại ại Nhà thờ Đức Bà Congo ở Kinshasa vào ngày 9/2/2025. Ảnh: HARDY BOPE/AFP qua Getty Images)
-Hơn 30 tín đồ Cơ đốc giáo đã thiệt mạng trong buổi cầu nguyện tại một nhà thờ ở phía đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Theo Dieudonne Duranthabo, điều phối viên xã hội dân sự tại Komanda, tỉnh Ituri, người đã phát biểu với The Associated Press, Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), một nhóm thánh chiến có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo, được cho là chịu trách nhiệm về vụ giết người này.
Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã gần như liên tục trong tình trạng chiến tranh và xung đột trong hơn 3 thập kỷ qua, nhưng bạo lực đã gia tăng gần đây, với sự phát triển của Phong trào 23 tháng 3 (M23), lực lượng đã chiếm được các vị trí chiến lược, bao gồm các thành phố Goma và Bukavu.
ADF là một nhóm phiến quân khác tham gia vào bạo lực. Vụ tấn công chết người này đã nhấn mạnh tình trạng bạo lực leo thang nhắm vào các cộng đồng Cơ đốc giáo trong khu vực.

Cuộc tấn công vào nhà thờ Công giáo bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng Chủ Nhật (27/7), trong khi giáo xứ đang kỷ niệm 25 năm thành lập
Theo người dân địa phương được tờ The New York Times trích dẫn, các thành viên có vũ trang của ADF đã xông vào nhà thờ ở Komanda trong khi hơn 100 tín đồ đang tập trung để cầu nguyện.
Theo ông Duranthabo, những kẻ tấn công, được mô tả là có vũ trang bằng súng và dao rựa, đã giết chết ít nhất 34 người. Các ước tính khác từ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các quan chức địa phương cho thấy số người chết lên tới 43, trong đó có 9 trẻ em.
Video ghi lại hiện trường cho thấy các công trình đang bốc cháy và thi thể nằm rải rác bên trong nhà thờ. Một số ngôi nhà và cửa hàng gần đó cũng bị thiêu rụi trong vụ tấn công.
Theo tờ New York Times , linh mục của nhà thờ cho biết một số trẻ em, chủ yếu trong độ tuổi từ 12 đến 14, đã bị phiến quân bắt làm con tin.
ADF có liên quan đến nhiều vụ tấn công vào dân thường ở miền đông DRC, thường nhắm vào các giáo đoàn Cơ đốc giáo.
ADF nguồn gốc từ Uganda vào những năm 1990 và liên kết với Nhà nước Hồi giáo từ năm 2019, nhóm này nổi tiếng với hành vi cực kỳ tàn bạo, bao gồm chặt đầu và bắt cóc dân thường.

Vào tháng 2, Newsweek đưa tin về việc ADF được cho là đã chặt đầu 70 người theo đạo Thiên chúa trong một nhà thờ ở tỉnh Bắc Kivu.
Một điều phối viên xã hội dân sự tại Komanda, đã mô tả hậu quả với hãng thông tấn Associated Press: “Thi thể của các nạn nhân vẫn còn ở hiện trường thảm kịch, và các tình nguyện viên đang chuẩn bị cách chôn cất họ trong một ngôi mộ tập thể mà chúng tôi đang chuẩn bị trong khuôn viên của nhà thờ Công giáo.”
Một nhân viên phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại khu vực này cho biết: “Những cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thường dân không có khả năng tự vệ, đặc biệt là tại các địa điểm thờ cúng, không chỉ kinh hoàng mà còn vi phạm mọi tiêu chuẩn nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế”.
Vụ thảm sát đã khơi lại cuộc tranh luận về tình hình an ninh ở Congo và việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Việc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gần đây rút quân khiến tiến trình hòa bình ở khu vực này càng mong manh.
Liên Hợp Quốc, chính quyền tỉnh và các nhóm vận động quốc tế đã kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để cải thiện việc bảo vệ dân thường và các địa điểm tôn giáo nơi đây.
(Theo Newsweek)

Học thuyết Monroe” mới của ông Trump đang đẩy Trung Quốc ra khỏi Mỹ Latinh


-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vắng mặt một cách rõ rệt tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS gần đây ở Brazil. Đây là một dấu hiệu đáng chú ý. Trung Quốc đang mất dần ảnh hưởng ở khu vực Mỹ Latinh, và nhiều công ty Trung Quốc đang rút lui để chuyển hướng sang châu Phi. Những diễn biến này có thể là hệ quả của sự thay đổi luật chơi — hoặc đơn giản là kết quả từ chính sách lãnh đạo của Tổng thống Trump và “Học thuyết Monroe” mới của ông.
Chính quyền Trump đã khôi phục và củng cố Học thuyết Monroe năm 1823, thiết lập chính sách “không khoan nhượng” đối với sự can thiệp từ các cường quốc ngoài châu Mỹ. Những thay đổi này đã buộc Trung Quốc phải đánh giá lại và chuyển hướng nhiều dự án trị giá hàng triệu đô la trong các lĩnh vực giao thông, viễn thông, cơ sở hạ tầng và khoáng sản chiến lược. Về mặt chính trị, Trung Quốc cũng phải đối mặt với nhiều thất bại khi một số quốc gia tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn và liên minh mạnh mẽ hơn với Đài Loan, một quốc gia mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Trung Quốc đang dần mất chỗ đứng tại Mexico. BYD — công ty sản xuất xe điện lớn nhất thế giới và là đối thủ chính của Tesla — đã thông báo hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện quy mô lớn tại Mexico. Dự án này có công suất sản xuất lên tới 150.000 xe mỗi năm, mang lại hàng triệu USD cho Trung Quốc. Có vẻ như công ty này đã nhận ra tác động từ chính quyền Trump; ban lãnh đạo mới của Mỹ đã khiến họ phải suy nghĩ lại về chiến lược mở rộng tại Mỹ Latinh. “Các vấn đề địa chính trị có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp ô tô,” phó chủ tịch BYD, bà Stella Li cho biết.
Trung Quốc cũng gặp thất bại nặng nề trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Ecuador. Công ty Terraearth Resources đã hủy bỏ bốn dự án sau khi Chính phủ Ecuador quyết định đình chỉ các hoạt động khai thác do vi phạm quy định về môi trường.

Chiến lược kiểm soát nguồn cung lithium của Trung Quốc cũng đang thất bại. BYD và Tsingshan đã hủy kế hoạch xây dựng các nhà máy chế biến lithium tại Chile — khoản đầu tư trị giá khoảng 500 triệu USD và dự kiến tạo ra 1.200 việc làm. Lithium là nguyên liệu thiết yếu cho xe điện và được xem là vật liệu chiến lược trong thương mại, và quan trọng hơn nữa, trong các vấn đề an ninh. Chile là một trong những quốc gia có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, và Trung Quốc đã đánh mất cơ hội kinh doanh béo bở tại đây.
Những thất bại và trì hoãn của các công ty Trung Quốc tại Mỹ Latinh, là hệ quả từ vai trò lãnh đạo mới và mạnh mẽ của Hoa Kỳ.
Chuyến công du quốc tế đầu tiên của Ngoại trưởng Marco Rubio không phải đến châu Âu hay châu Á, mà là đến Trung Mỹ. Một thông điệp rõ ràng đã được gửi đi: Mỹ Latinh, và đặc biệt là Trung Mỹ, là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Chuyến thăm của ông Rubio đã dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận Sáng kiến Vành đai và Con đường được ký kết giữa Panama và Trung Quốc — một thất bại chưa từng có đối với trò chơi địa chính trị cộng sản ở cái gọi là Nam Bán cầu.

Tại Panama, công ty viễn thông Huawei cũng chịu một đòn mạnh. Công ty Trung Quốc này — vốn bị chỉ trích vì mối liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc — đã buộc phải tháo dỡ hệ thống của mình tại 13 địa điểm chiến lược, và thay thế bằng công nghệ do Mỹ sản xuất.
Costa Rica cũng đang thay đổi theo chiều gió mới. Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nước ngoài của nước này, đã cử một phái đoàn đến Đài Loan để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, nơi mà Đài Bắc là quốc gia dẫn đầu thế giới. Văn phòng Tình báo và An ninh Costa Rica cũng đã tham gia một khóa huấn luyện tại Đài Loan. Cả hai sự kiện đều khiến Trung Quốc đưa ra các phản đối ngoại giao mạnh mẽ.
Những thay đổi tại Panama và Costa Rica không phải là tình cờ; nó có tính chiến lược. Hai quốc gia này là những nước dẫn đầu không thể tranh cãi tại khu vực Trung Mỹ, và hành động của họ có sức ảnh hưởng rộng khắp trong khu vực. Trung Quốc biết điều đó và đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.
“Học thuyết Monroe” mới và vai trò lãnh đạo dựa trên sức mạnh của ông Trump có thể là không điển hình, khó đoán định, không đúng chuẩn mực chính trị, nhưng lại rõ ràng là hiệu quả. Trung Quốc đang phát tín hiệu cho thấy họ đang chịu áp lực và tổn thất, buộc phải đánh giá lại, thu hẹp và chuyển hướng nhiều khoản đầu tư. Họ đang thua trong cuộc chiến này từng ngày.

Harvard sẵn sàng chi 500 triệu USD để giải quyết tranh chấp với chính quyền Trump – NYT
(Bảo Minh)


(Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, vào ngày 8 tháng 6 năm 2025. Liu Jingye/The Epoch Times)
-Trường Đại học Harvard sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chính quyền Trump là chi trả tới 500 triệu USD để giải quyết tranh chấp đang diễn ra — một khoản tiền gấp hơn 2 lần số tiền mà Đại học Columbia đã trả vào tuần trước, theo tờ The New York Times đưa tin hôm thứ Hai.
Theo báo cáo, Đại học Columbia đã đồng ý chi 221 triệu USD để giải quyết tranh chấp với chính quyền Trump, trong đó 200 triệu USD được chuyển vào Bộ Ngân khố, chờ Nhà Trắng quyết định cách sử dụng.
Tuy nhiên, Harvard lại tỏ ra ngần ngại trong việc trả hàng trăm triệu USD trực tiếp cho chính phủ liên bang, theo báo The Times. Cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra giữa chính quyền Trump và ngôi trường thuộc khối Ivy League này.

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Harvard phải trả nhiều hơn Columbia vì đã để tình trạng bài Do Thái xảy ra tại khuôn viên trường suốt hơn 18 tháng, không bảo vệ sinh viên Do Thái, và tiếp tục duy trì các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Harrison Fields tuần trước cho biết:
“Đề xuất của chính quyền Trump rất đơn giản và hợp lý: Đừng để chủ nghĩa bài Do Thái và các chương trình DEI kiểm soát khuôn viên trường, đừng vi phạm pháp luật, và hãy bảo vệ quyền tự do dân sự của tất cả sinh viên.”
Một trong những hành động đầu tiên mà chính quyền này thực hiện đối với Harvard là hủy hàng trăm khoản tài trợ nghiên cứu, với lý do nhà trường không làm đủ để xử lý tình trạng quấy rối sinh viên Do Thái.

Sau đó, chính quyền Trump tiếp tục có các biện pháp mạnh như cấm sinh viên quốc tế theo học tại Harvard, đe dọa tước quyền công nhận chất lượng giáo dục của trường, và xem xét cắt nguồn tài trợ liên bang vì Harvard bị cáo buộc vi phạm luật dân quyền liên bang.
Theo The Times, Harvard đang cân nhắc đạt được một thỏa thuận với chính quyền Trump nhằm tránh thêm rủi ro trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Ông Fields nói với The Times hôm thứ Hai (28/7) rằng Tòa Bạch Ốc “tin tưởng rằng cuối cùng Harvard sẽ ủng hộ tầm nhìn của Tổng thống, và thông qua các cuộc đàm phán thiện chí, một thỏa thuận hợp lý là hoàn toàn khả thi.”
Chính quyền Trump cũng coi thỏa thuận với Columbia là hình mẫu để áp dụng với Harvard và các trường đại học khác đang bị nhắm đến vì những vi phạm tương tự đối với luật liên bang.
Bà Donna E. Shalala, người từng lãnh đạo 4 trường đại học, trong đó có Đại học Miami, nói với The Times tuần trước:
“Họ không thừa nhận sai phạm — đây là một thỏa thuận dàn xếp kinh điển. Bạn không nhận sai, và vẫn bảo toàn quyền hoạt động như một cơ sở giáo dục.”

Mỹ có thể chi gần 1 tỷ USD để cải tạo "cung điện bay" của ông Trump


-Mỹ được cho có thể chi gần 1 tỷ USD để cải tạo chiếc máy bay Boeing mà Qatar tặng Tổng thống Donald Trump làm chuyên cơ Không lực Một.
Chiếc chuyên cơ hạng sang do Qatar tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tiêu tốn ít nhất 934 triệu USD để cải tạo, New York Times dẫn nguồn từ Không quân Mỹ đưa tin.
Gia đình hoàng gia Qatar đã tặng ông Trump một chiếc Boeing 747-8 trị giá 400 triệu USD, được mệnh danh là “cung điện bay”, vào đầu năm nay.
Chiếc máy bay này hiện đã được bàn giao cho Lầu Năm Góc để tạm thời sử dụng làm chuyên cơ Tổng thống trong khi chờ Boeing bàn giao những chiếc Không lực Một mới, vốn đang bị chậm tiến độ so với hợp đồng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Qatar đã ký thỏa thuận về “món quà vô điều kiện” này đầu tháng 7. Việc cải tạo dự kiến sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.
Nguồn ngân sách để cải tạo máy bay được giữ bí mật, nhưng theo nguồn tin, Lầu Năm Góc có thể đã trích khoản tiền này từ ngân sách dành cho việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa Mỹ. Phía Bộ Quốc phòng Mỹ chưa lên tiếng về những thông tin nói trên.
Việc chuyển giao chiếc máy bay đã gây tranh cãi, bị các bên phản đối vì lý do đạo đức và an ninh.
“Càng tìm hiểu về thỏa thuận này, chúng tôi càng cảm thấy lo ngại”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen nhận định. Bà cảnh báo việc chấp nhận một chiếc máy bay nước ngoài làm Không lực Một tiềm ẩn “những hệ lụy an ninh nghiêm trọng”.

Bộ trưởng Không quân Troy Meink từng nói với Quốc hội Mỹ hồi tháng 6 rằng chi phí cải tạo chiếc máy dự kiến dưới 400 triệu USD.
Tuy nhiên, các kỹ sư Không quân nói rằng con số đó không thực tế, do yêu cầu nâng cấp sâu rộng bao gồm hệ thống liên lạc, phòng thủ tên lửa, cải tiến động cơ, tháo dỡ các thiết bị giám sát nghi ngờ, và các tiện nghi sang trọng mà ông Trump yêu cầu bổ sung.
Trong khi đó, ông Trump đã lên tiếng bảo vệ món quà này, nói với các phóng viên hồi tháng 5 rằng ông “không bao giờ là người từ chối một đề nghị như vậy".
Ông phản bác rằng ông không phải là người hưởng lợi từ món quà, mà đây là một món quà dành cho chính phủ liên bang, và chiếc máy bay sẽ "cũ" khi nó được chuyển giao cho thư viện tổng thống của ông.
"Chúng ta cần 1 chiếc máy bay dùng trong vài năm trước khi 2 chiếc kia sẵn sàng, vì Boeing đang chậm tiến độ. Lẽ ra họ phải có thể hoàn thành sớm hơn", ông nói.
Trước đó, ông Trump từng tuyên bố rằng việc từ chối món quà đắt đỏ từ một chính phủ nước ngoài sẽ là "kém sáng suốt" và ông cảm thấy không thoải mái khi Mỹ sử dụng một chiếc máy bay "kém ấn tượng" hơn so với những gì các nhà lãnh đạo thế giới khác đang sử dụng.
(Theo RT)

New York Times chọn Ký Sinh Trùng là phim hay nhất thế kỷ XXI


-Khi tờ New York Times công bố danh sách những bộ phim hay nhất thế kỷ 21, việc Parasite (Ký Sinh Trùng, 2019) chễm chệ ở một trong những vị trí cao nhất không gây nhiều ngạc nhiên, nhưng nó một lần nữa khẳng định vị thế của một kiệt tác toàn cầu. Vượt qua cả giải Oscar cho Phim hay nhất, giá trị của Parasite nằm ở chỗ, đây là một bộ phim mà mỗi lần xem lại, ta lại khám phá ra một tầng ý nghĩa mới, một nỗi đ:au mới, và một câu hỏi mới về chính xã hội mà ta đang sống.
Lần đầu tiên đến với Parasite, bạn sẽ bị cuốn vào một kế hoạch ‘đào lửa’ hoàn hảo của gia đình họ Kim. Bạn bật cười sảng khoái trước sự tinh ranh của họ, trước cách họ từng bước “ký sinh” vào gia đình giàu có họ Park. Mọi thứ diễn ra như một vở hài kịch đen đầy kịch tính, và bạn hồi hộp theo dõi xem liệu kế hoạch của họ có thành công hay không. Cú twist ở tầng hầm xuất hiện như một n-hát d-ao, biến tiếng cười thành sự kinh hoàng, và bạn kết thúc bộ phim với một cảm giác ch-oáng v-áng tột độ.

Khi đã biết trước mọi tình tiết, lần xem thứ hai cho phép bạn gạt bỏ sự hồi hộp để tập trung vào những chi tiết tinh vi mà đạo diễn Bong Joon-ho đã cài cắm. Giờ đây, bạn không còn chỉ thấy một kế hoạch, bạn thấy một bi kịch. Bạn chú ý đến những cầu thang – thứ ngăn cách thế giới của người g-iàu và người ng-hèo. Bạn để ý đến “hòn đá phong thủy”, một biểu tượng của tham vọng trĩu nặng.
Và quan trọng nhất, bạn nhận ra nỗi đau của “mùi hương”. “Cái mùi của những người đi tàu điện ngầm”, “mùi của củ cải muối để lâu” qua những lời nhận xét vô tình của gia đình họ Park không còn là một câu thoại đơn thuần. Nó trở thành một lằn ranh vô hình nhưng đầy s-ỉ n-hục, một thứ mùi của sự n-ghèo khó không thể nào gột rửa, và chính nó là mồi lửa cho thảm kịch cuối cùng. Bạn không còn thấy hai gia đình, bạn thấy hai thế giới không bao giờ có thể giao nhau một cách thực sự.
Càng xem lại, bạn càng không thể phán xét bất kỳ ai. Bạn thấy được sự tuyệt vọng của gia đình họ Kim, những người chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn. Bạn cũng thấy sự ngây thơ (đến mức tàn nhẫn) của gia đình họ Park, những người “tốt bụng vì họ g-iàu có”. Và bạn thấy nỗi thống khổ của cặp vợ chồng dưới tầng hầm, những “ký sinh trùng” còn ở tầng đáy hơn cả nhà Kim.

Parasite không có nhân vật phản diện. Kẻ phản diện thật sự chính là hệ thống xã hội đã tạo ra một c-uộc c-hiến sinh tồn mà ở đó, những người ng-hèo buộc phải đ-ấu đ-á lẫn nhau để giành lấy chút ánh sáng le lói từ tầng lớp thượng lưu.
Xem lại Parasite là một hành trình đi từ việc thưởng thức một bộ phim giật gân, đến việc thấu cảm một bi kịch xã hội, và cuối cùng là tự vấn về chính thế giới chúng ta.
Mỗi lần xem là một lần “bóc” thêm một lớp vỏ của kiệt tác này, để rồi nhận ra nó sâu sắc, phức tạp và đ-au đ-ớn hơn ta tưởng rất nhiều.
Đó là lý do nó mãi mãi xứng đáng với vị trí của một trong những bộ phim hay nhất.

Liên Hiệp Quốc Họp Về Giải Pháp 2 Quốc Gia Do Thái và Palestine


(Ông Mohammed Mustafa, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Palestine 3/9/2024, phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 2. Ảnh AP - Richard Drew.)
-Trong 2 ngày 28 và 29/7/2025, tại trụ sở ở New York (Hoa Kỳ), Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp thảo luận việc đặt nền móng thành lập một Quốc gia Palestine bên cạnh một Quốc gia Do Thái. Bộ trưởng của nhiều thành viên Liên Hiệp Quốc tham dự, trong khi Do Thái và Hoa Kỳ vắng mặt. Cuộc họp do Pháp và Ả Rập Saudi đồng chủ trì diễn ra trong bối cảnh Do Thái bị cộng đồng quốc tế gây sức ép chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nơi nạn đói đang hoành hành.
Chuyên gia Richard Gowan của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group) nhấn mạnh đến tác động của việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố "công nhận Quốc gia Palestine".

Phần thứ nhất của hội nghị lẽ ra được tổ chức vào tháng 6/2025 nhưng bị hủy do Do Thái tấn công Iran. Phần thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 khi nguyên thủ và lãnh đạo các nước thành viên tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
Thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York tường trình:
"Mục tiêu của tuần làm việc này là tạo ra một động lực trong số các nước thành viên để những ý tưởng cụ thể được hình thành trong hai tháng tới. Các Bộ trưởng sẽ tập trung vào 4 trục chính, tất cả là những điều kiện tiên quyết để triển khai triển giải pháp 2 Quốc gia.
Thứ nhất, công nhận Palestine. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot sẽ nhắc lại ý định của Tổng thống Emmanuel Macron công nhận chính thức Nhà nước Palestine trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 09. Việc này có thể sẽ thúc đẩy nhiều nước khác làm tương tự. Ưu tiên thứ hai sẽ là hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa Do Thái và các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Hồ sơ thứ ba sẽ là cải cách chính quyền Palestine. Cuối cùng, vấn đề thứ tư sẽ là việc thả các con tin và giải trừ vũ khí lực lượng Hamas.
Thủ tướng Palestine, ông Mohamed Mustafa tham dự cuộc họp. Ngược lại, Do Thái không cử bất kỳ đặc sứ nào. Tương tự, cũng sẽ không có thành viên nào trong Nội các của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Ban tổ chức hy vọng điều này sẽ tạo cảm hứng cho chính phủ Mỹ khôi phục Hiệp định Abraham".

Do Thái Để Viện Trợ Vào Nhỏ Giọt, Người Dân Gaza Đổ Máu Kiếm Ăn

-Trước áp lực của cộng đồng quốc tế về nạn đói và suy dinh dưỡng ở "mức báo động", sau nhiều tháng phong tỏa, Do Thái đã mở cửa cho hàng cứu trợ vào dải Gaza và ngừng bắn từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày tại những hành lang nhân đạo.
Ngày 28/7, Do Thái thông báo 120 xe vận tải chở hàng cứu trợ quốc tế đã đi qua cửa khẩu Rafah, ở phía Nam Gaza giáp với Ai Cập. Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày phải cần đến 500-600 xe vận tải. Trong đêm 26-27/7, Do Thái cũng thả dù nhiều kiện lương thực xuống Gaza.
Tuy nhiên, hoạt động này như "muối bỏ bể", theo phóng sự của thông tín viên Rami El Meghari của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại điểm phân phối Zikim, phía Bắc dải Gaza, và Aabla Jounaidi tại Jerusalem:
"Trước tình trạng thiếu thốn và đói ở Gaza, mọi nguồn cung cấp thực phẩm dù là nhỏ nhất, bằng đường hàng không hay đường bộ, đều thu hút rất đông di dân, như trường hợp Ahmed Ali. Ông cho biết: "Máy bay từ biển vào và thả 7 kiện hàng xuống khu vực của người Bedouin. Họ chạy vội đến ngay và lấy hết còn chúng tôi chẳng có gì".

Người dân đổ đến khu vực quanh Zikim, đồn biên phòng ở phía Bắc Gaza, để cố tìm được cái gì đó từ khoảng 10 xe vận tải được đưa vào Chủ Nhật (27/7). Bà Ola cũng đến từ 7 giờ sáng nhưng cũng chẳng được gì. Bà nói: "Tôi đến vô ích. Thanh niên chạy đến khu vực có người Do Thái và họ mang tất cả về. Chẳng còn gì cho chúng tôi. Và nhiều người còn mang theo dao, một số khác thì mang búa. Chúng tôi sợ!"
Việc nhận viện trợ trở thành trò xổ số chết người ở Gaza. Mohamed bước ra khỏi đám đông, mặt đầy máu. Ông kể: "Hôm qua (27/7), chúng tôi lấy được 10 kí-lô bột, hôm nay là một túi 4 kí-lô gạo. Nhưng chúng tôi suýt chết khi đến gần xe tăng. Họ bắn chúng tôi. Họ bắt đầu giải tán chúng tôi lúc 10 giờ". Bên cạnh đó tiếng đạn pháo vẫn gầm vang. "Anh nghe thấy những tiếng bắn đó không? Đó là một cái bẫy! ""
Nga Ngừng Công Bố Các Dữ Liệu Về Dân Số Để Che Giấu Số Lính Thiệt Mạng Trong Cuộc Chiến Với Ukraine


(Hình AFP - Stringer: Trẻ em trượt băng trên một hồ bị đóng băng ở làng Churapcha, Cộng hòa Sakha, thuộc Liên bang Nga. Ảnh chụp ngày 29/3/2025.)
-Dựa trên các thông tin được công khai, hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga thống kê đã có hơn 120.000 binh sĩ Nga bỏ mạng trong cuộc chiến với Ukraine, tính tới ngày 25/7. Độ tuổi trung bình của những người lính thiệt mạng là 39, và số người chết cao nhất được ghi nhận là ở nước Cộng hòa miền Trung Bashkortostan. Hãng tin Mediazona cho rằng số binh sĩ tử trận thực tế có thể vượt quá 260.000 người.
Trong khi đó, chính quyền Nga đã ngừng công bố các dữ liệu về dân số nhằm che giấu số lượng binh sĩ thiệt mạng. Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Từ nhiều tháng nay, Rosstat, Cơ quan Thống kê Liên bang của Nga, đã dần ngừng công bố các dữ liệu quan trọng như số ca sinh, chết, kết hôn, ly hôn và tuổi thọ của người dân. Những dữ liệu cuối cùng về số ca chết trong năm 2024 cũng chưa được công bố. Điều này có nghĩa là chỉ những người được phép mới có thể truy cập vào dữ liệu về dân số, vì chúng không còn được công bố công khai.

Điều này rõ ràng cho phép chính quyền che giấu số lượng binh lính thiệt mạng trong cuộc xung đột với Ukraine, nhưng cũng đồng thời tước đi những dữ liệu quý giá đối với các nhà nghiên cứu độc lập. Nếu không có những thông tin đó, làm thế nào để bảo đảm sự phát triển tối ưu của cơ sở hạ tầng giao thông hay khí đốt? Làm thế nào để dự tính được số chỗ cần thiết trong các trường học hay nhà trẻ? Liệu việc đánh giá hiệu quả của các chính sách y tế có khách quan hay không?
Tệ hơn nữa là trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với những thách thức về dân số như hiện nay, việc các dữ liệu này không được công khai sẽ khiến giới chuyên gia khó có thể đánh giá một cách minh bạch hiệu quả của các biện pháp khuyến khích sinh đẻ do chính quyền thực hiện. Các biện pháp ngừng công bố dữ liệu như vậy đã được tiến hành vào những năm 1970, khi chính quyền Liên Xô cố gắng che giấu sự suy giảm tuổi thọ của người dân".

Nhiều Dấu Hiệu Giảm Căng Thẳng Trước Vòng Đàm Phán Thương Mại Mỹ-Trung Lần Thứ Ba


(Ảnh REUTERS - Keystone/Eda/Martial Trezzini, tư liệu: Hai đoàn Mỹ, Trung đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 10/5/2025.)
-Hôm 28/7/2025, các viên chức Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại thứ ba tại Stockholm (thủ đô của Thụy Điển), nhằm kéo dài "đình chiến" thuế quan. Trong bối cảnh đó, Hoa Thịnh Ðốn đã cho tạm dừng áp dụng các hạn chế xuất cảng kỹ thuật sang Trung Quốc để tránh làm tổn hại đến cuộc đàm phán thương mại song phương.
Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ là Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent. Phía Trung Quốc là Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu. Sau Thỏa thuận sơ bộ hồi tháng Sáu nhằm chấm dứt nhiều tuần leo thang căng thẳng về thuế quan giữa hai nước, lần này Trung Quốc và Hoa Kỳ cần phải đạt được một thỏa thuận lâu dài trước ngày 12/08.

Theo thông tấn xã Reuters, nếu không có thỏa thuận, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị gián đoạn do mức thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt quá 100%. Nhưng giới phân tích tin rằng thỏa thuận đình chiến thuế quan sẽ được gia hạn và điều này cũng sẽ tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa Thu năm nay.
Vì vậy, hai bên đều có những động thái nhằm giảm căng thẳng. Hoa Kỳ đã tạm thời đình hoãn áp dụng các quy định hạn chế xuất cảng kỹ thuật sang Trung Quốc. Tờ Financial Times dẫn lời 8 viên chức Hoa Kỳ, cho biết cơ quan kiểm soát xuất cảng của Mỹ trong những tháng gần đây đã được yêu cầu tránh các động thái cứng rắn với Bắc Kinh.
Về phần Trung Quốc, khối lượng xuất cảng nam châm đất hiếm của nước này sang Hoa Kỳ cũng đã tăng trở lại, trong tháng Sáu tăng gần 7 lần so với tháng Năm, theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 20/7.
Vẫn về hồ sơ thuế quan, hôm 28/7, Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết đang thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng và mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ để tránh các đòn thuế quan của chính quyền Trump. Tuy nhiên Hán Thành cũng khẳng định đang cố gắng không nhượng bộ Hoa Thịnh Ðốn quá nhiều trong các cuộc đàm phán, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.
Còn Bangladesh thông báo đặt mua 25 máy bay từ Boeing và tăng cường nhập cảng các mặt hàng chủ chốt của Hoa Kỳ.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/AFP/RFI) – Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 3.600 người phải di tản vì cháy rừng. Hôm 27/7/2025, Bộ trưởng Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra thông báo trên trong bối cảnh các đám cháy ở phía Bắc vẫn tiếp diễn. Nắng nóng kỷ lục đã được ghi nhận tại phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ với nhiệt độ lên đến 50,5 độ C. Nước láng giềng Hy Lạp cũng đang phải vật lộn với những vụ cháy rừng liên tiếp do nắng nóng kéo dài, với mức nhiệt từ 40-45 độ C trên khắp đất nước.
(AFP/RFI) – Trung Quốc: Trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra vì biển thủ, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con ngoài giá thú. Hôm 27/7/2025, tài khoản WeChat chính thức của Thiếu Lâm Tự đã ra thông báo cho biết trụ trì Thích Vĩnh Tín "vi phạm nghiêm trọng giới luật của nhà Phật" và hiện đang bị các cơ quan chức năng điều tra. Hồi năm 2015, ông đã nhận về nhiều chỉ trích khi thông báo kế hoạch xây dựng tại Úc Ðại Lợi một khu sân golf-khách sạn kết hợp chùa chiền với trị giá hơn 300 triệu Mỹ kim. Cũng trong năm đó, ông bị điều tra vì cáo buộc gian díu và biển thủ nhưng sau đó đã được trắng án.

(AFP/RFI) – Một cựu điệp viên Pháp bị bắt giam vì nghi ngờ tổ chức cưỡng hiếp trẻ em ở Phi Châu. Ngày 26/7/2025, Chưởng lý Clarisse Taron cho biết người đàn ông 58 tuổi đã bị bắt giam ở Strasbourg ngày 25/7 và bị điều tra về tội "buôn người nghiêm trọng", "hiếp dâm và tấn công tình dục trẻ vị thành niên" và "ghi hình, nhập và phát tán hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên bằng mạng lưới truyền thông điện tử". Theo báo Le Parisien, bên tiết lộ vụ án, người này bị tình nghi đã ra lệnh hãm hiếp trẻ em ở Phi Châu, đặc biệt là ở Kenya, trong thời gian công tác và "đã trả tiền và dàn dựng từ xa các vụ lạm dụng tình dục, quay lại các cảnh đó để thỏa mãn ham muốn phạm tội". Những video này được một tổ chức Mỹ chuyên chống tội phạm ấu dâm phát giác trên internet.
(AFP/RFI) – Venezuela: Tổng thống Maduro tuyên bố thắng lợi trong kỳ bầu cử địa phương. Ngày 27/7/2025, Tổng thống Maduro khẳng định đảng Xã hội Đoàn kết (PSUV) đang cầm quyền giành được 285 trên tổng số 335 địa phương trong kỳ bầu cử bị đối lập tẩy chay. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉ lệ tham gia bỏ phiếu là khoảng 44%. Bản thân ông Maduro tái đắc cử cách đây một năm trong kỳ bầu cử Tổng thống cũng bị đối lập tẩy chay. Hiện tại, Quốc hội cũng nằm trong tay Tổng thống.

(AFP/RFI) – Đức: Xe hỏa bị trật đường ray, 3 người bị thiệt mạng. Xe hỏa chở vài trăm hành khách và bị nạn lúc 6 giờ 10 phút chiều (giờ địa phương) ngày 27/7/2025 tại một khu rừng gần Riedlingen, ở vùng Baden-Württemberg, Tây-Nam Đức. Theo thống kê mới nhất, ngoài 3 người bị chết còn có vài chục người bị thương. Truyền thông Đức trích phát biểu của một viên chức vùng cho rằng mưa lớn do giông gây sạt lở đất có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ trật đường ray. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết "bị sốc" và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân.
(AFP/RFI) – Iran từ chối đàm phán về các năng lực quốc phòng với phương Tây. Tuyên bố này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei đưa ra ngày 28/7/2025. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, trên kênh truyền hình Mỹ CBS News, hôm Chủ Nhật, đánh giá rằng nguy cơ Teheran tiếp tục bí mật theo đuổi chương trình nguyên tử quân sự là hiện hữu, điều mà Iran luôn phủ nhận. Ngoại trưởng Pháp cho rằng các nước phương Tây hy vọng một "thỏa thuận toàn diện" với Iran, bao gồm cả "lĩnh vực nguyên tử", "chương trình phi đạn-đạn đạo" cũng như là "các hoạt động gây bất ổn mà Iran tiến hành trong khu vực".
(AFP/RFI) – Xả súng ở Vọng Các, 5 nhân viên an ninh thiệt mạng, 1 người bị thương. Vụ xả súng xảy ra ngày 28/7/2025 tại khu chợ đồ tươi Or Tor Kor ở thủ đô Vọng Các. Thủ phạm đã tự sát. Trả lời thông tấn xã AFP, Worapat Sukthai, Phụ tá cảnh sát trưởng quận Bang Sue, động cơ gây án đang được điều tra, kể cả "khả năng có liên hệ" với các cuộc xung đột hiện nay ở biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt. Các vụ xả súng không phải là hiếm ở Thái Lan, nơi có thể tìm được vũ khí khá dễ dàng.

(Reuters/RFI) – Đội tuyển Anh bảo vệ thành công ngôi Vô địch Túc cầu nữ Âu Châu. Trong trận chung kết đầy kịch tính hôm 27/7/2025, giữa Đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim Vô địch World Cup nữ và Anh, nhà Vô địch Euro nữ, hai đội đã duy trì thế trận giằng co trong suốt thời gian thi đấu với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, trong loạt sút luân lưu, thủ môn Hannah Hampton của Anh đã cản phá thành công 2 cú sút của Mariona Caldentey và Aitana Bonmati, trong khi Salma Paralluelo phía Tây Ban Nha lại sút trượt, tạo cơ hội cho Chloe Kelly một lần nữa tỏa sáng. Năm 2022, chính Kelly đã ghi bàn thắng quyết định cho Đội tuyển Anh ở hiệp phụ trong trận chung Đức (2-1).
(Le Parisien/RFI) – Tour de France 2025 kết thúc ở Paris trong cơn mưa. Chặng thứ 21 của Giải đua xe đạp Vòng quanh Nước Pháp kết thúc ngày 27/7/2025 trong cơn mưa từ vòng thứ 2 trên tổng số 3 vòng nối Khải Hoàn Môn đến đồi Montmartre với đoạn leo dốc nổi tiếng ở phố Lepic, quận 18. Trận mưa lớn không làm nản lòng cổ động viên ở Paris, tập trung hai bên đường đua.Tay đua trẻ Tadej Pogacar, người Slovenia, giành "Áo vàng" vô địch lần thứ 4 và là người vượt núi giỏi nhất. Tay đua người Ý Ðại Lợi Jonathan Milan giành "Áo xanh" cho đua nước rút. "Áo trắng" tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Đức Florian Lipowitz, đứng thứ ba chung cuộc. Đội xe Visma-Lease của tay đua Đan Mạch Jonas Vingegaard được vinh danh là đội xuất sắc nhất của Tour de France 2025.

Không có nhận xét nào: