Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025

Người dân thở phào nhẽ nhõm: Hôm qua, sóng thần đã ập vào bờ biển Nga, Mỹ, Nhật Bổn, nhưng không gây thiệt đáng kể! Tuần này, nhớ tham dự Chiều Văn Nghệ & RMS của Nhà Văn Phong Thu, từ Hoa Thịnh Đốn Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


LỜI CHÚC ĐẾN BUỔI RMS CỦA NHÀ VĂN PHONG THU THÀNH CÔNG!
Trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Nhà Văn Phong Thu, đến từ Hoa Thịnh Đốn, là Tác Giả hai tác phẩm mới đầy chiều sâu và theo sát dòng thời sự: Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối & Đánh Cược Với Số Mệnh. Được ra mắt sách trình làng với độc giả Bắc Cali vào Thứ Bảy tuần này!
<!>



-Riêng “Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối!” Một tác phẩm kỳ lạ, chưa từng thấy!
Trong thời điểm lịch sử đầy biến động của chính trị Hoa Kỳ hiện nay, nơi mà những giá trị truyền thống, an ninh công cộng, và niềm tin vào sự thật, đang bị thử thách nghiêm trọng. “BẠCH CUNG ÁNH SÁNG & BÓNG TỐI” của nhà văn Phong Thu, như ánh đèn pha, chiếu vào bóng tối! mà đất nước Mỹ đã sống trong cảnh đêm đen, đã bao nhiêu năm!


-Tác phẩm đặc biệt này ra đời, không chỉ là kết quả của sự sáng tạo văn chương, mà còn là tiếng nói dũng cảm trước thực trạng bị bóp méo bởi truyền thông giả, lừa dối, sự thao túng chính trị công khai của nhà nước ngầm, và cuộc xung đột khốc liệt giữa các hệ tư tưởng. Trong bối cảnh đó, “BẠCH CUNG ÁNH SÁNG & BÓNG TỐI”, phản ánh một cách mạnh mẽ và sâu sắc, những sự thật bị che giấu, những tội ác được ngụy trang, bằng chiêu bài phân biệt đối xử, cùng nỗi lo về sự sụp đổ, từ bên trong của một cường quốc, nhất thế giới!


-“BẠCH CUNG ÁNH SÁNG & BÓNG TỐI”, qua từng trang sách, từng dòng, Quý Vị Độc Giả, không chỉ khám phá được một câu chuyện hấp dẫn, mà còn cảm nhận được tinh thần cảnh tỉnh, một lời nhắn gửi tha thiết về hiện thực, về ánh sáng và bóng tối, đang bao phủ lên “Bạch Cung!”. Tác giả đã khéo léo dắt quý vị, vào một cuộc hành trình nhiều cảm xúc, có chút phẫn nộ và nhiều suy ngẫm!


Kính Chúc buổi Chiều Văn Nghệ & Ra Mắt Sách Đặc Biệt vào Thứ Bảy tuần này, thành công rực rỡ, thu hút đông đảo người yêu sách, yêu văn chương, và mang lại nhiều cảm xúc thăng hoa, cho tất cả quý vị tham dự.
Xin kính chúc Tác giả, tiếp tục vững bước trên con đường văn chương, không ngừng lan tỏa những giá trị chân thực, nhân bản đến độc giả khắp nơi.
Chúc chương trình RMS thành công mỹ mãn!
LVH
________________________________________

LỜI MỜI GIỚI THIỆU CHO BUỔI CHIỀU VĂN NGHỆ & RA MẮT SÁCH ĐẶC BIỆT THỨ BẢY TUẦN NÀY!


Kính thưa Quý Văn Hữu & Đồng Hương Quý mến,
Nếu quý vị là người yêu không khí văn nghệ và những buổi ra mắt sách đầy cảm hứng, thì không thể bỏ qua buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật đặc biệt nhất trong mùa hè năm nay!
Nên trân trọng kính mời quý vị đến tham dự:

CHIỀU VĂN NGHỆ & RA MẮT SÁCH:
Với 2 tác phẩm mới nhất của nhà văn nữ Phong Thu từ Thủ đô Washington DC:
Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối
Đánh Cược Với Số Mệnh
Lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8, 2025 (tuần này!)
Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
________________________________________

Chương trình có gì đặc biệt?


-Một không gian văn nghệ ấm cúng, nơi văn chương gặp gỡ âm nhạc, nghệ thuật kết nối tâm hồn.
-Sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng Hoàng Tường từ Texas, cùng những tiếng hát, giai điệu, và lời ca đầy cảm xúc. Chưa kể với những giọng ca vàng nổi tiếng khác!
-Tiếp xúc trực tiếp cùng nhà văn Phong Thu, lắng nghe hành trình sáng tác và những câu chuyện “sáng tối” phía sau tác phẩm.
-Chương trình được bảo trợ bởi nhiều cơ quan truyền thông uy tín trong vùng.
-Có phục vụ nước uống và ẩm thực nhẹ trong không khí thân mật, gần gũi.
-Giờ cuối, một ân nhân, tặng 10 phần quà, cho tiết mục xổ số lấy hên!
Vào cửa hoàn toàn miễn phí!
_______________________________________


Buổi gặp gỡ hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm văn nghệ - văn học độc đáo, lắng đọng và khó quên. Xin đừng bỏ lỡ! khó có lần thứ 2!
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Vị!
Ban Tổ Chức


Mọi người có quyền thở phào: Sóng thần ập vào bờ biển Nga, Mỹ, Nhật Bản, nhưng không gây thiệt hại nhiều!


(Các đợt sóng thần bắt đầu được ghi nhận ở Nga, Mỹ và Nhật Bản sau trận động đất mạnh 8,8 độ ở bán đảo Kamchatka của Nga ngày 30/7.)
-Một trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra sáng nay 30/7 ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga đã gây ra sóng thần ở một số khu vực Thái Bình Dương.
Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, các đợt sóng thần đổ vào thị trấn Severo-Kurilsk nằm ven Thái Bình Dương của Nga đã vượt quá 3m, và đợt mạnh nhất cao tới 5m.
Hãng tin cho biết khu vực cảng của thị trấn và một nhà máy chế biến thủy sản đã bị ngập lụt do 4 đợt sóng thần liên tiếp sau trận động đất sáng nay. Giới chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này.

Khoảnh khắc sóng thần bắt đầu xuất hiện ở bờ biển Nga sau động đất 8,7 độ
Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết, các đợt sóng thần đã bắt đầu ảnh hưởng đến bang Hawaii, và người dân cần khẩn trương hành động để bảo vệ tính mạng và tài sản.
“Một trận sóng thần bao gồm nhiều đợt sóng dài. Mỗi đợt có thể kéo dài từ 5 đến 15 phút hoặc hơn, và có khả năng gây ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực ven biển. Mối nguy hiểm có thể kéo dài trong nhiều giờ nữa khi hoạt động sóng vẫn tiếp diễn”, NWS cảnh báo.
Cơ quan này cảnh báo thêm: “Sóng thần có thể bao phủ và lan rộng hiệu quả quanh các hòn đảo, vì vậy tất cả các bờ biển đều có nguy cơ bị ảnh hưởng, bất kể quay về hướng nào. Các dòng chảy gần bờ có thể cực kỳ mạnh và bất thường khi sóng thần xảy ra. Các mảnh vỡ bị cuốn theo sóng thần sẽ gia tăng sức tàn phá. Nếu trùng với thủy triều cao hoặc sóng lớn, mức độ nguy hiểm của sóng thần sẽ gia tăng đáng kể”.

Thống đốc bang Hawaii, ông Josh Green, cho biết dữ liệu từ đảo san hô Midway, nằm giữa Nhật Bản và Hawaii, ghi nhận các đợt sóng có độ cao từ đáy đến đỉnh khoảng 1,8m. Ông đồng thời lưu ý rằng sóng đổ vào Hawaii có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn con số này.
Ông lưu ý thêm, sóng thần có kích thước như vậy có thể tương đương một đợt sóng cao 90cm trồi lên trên lớp sóng biển thông thường.
“Đây là một loại sóng dọc với lực đẩy rất lớn, có khả năng xuyên qua đường bờ biển và tràn sâu vào đất liền”, ông nói.
Thống đốc Green cũng cho biết lực lượng trực thăng Black Hawk đã được triển khai, cùng với các phương tiện chuyên dụng lội nước sẵn sàng hoạt động trong trường hợp cần thực hiện cứu hộ. Tất cả các cảng thương mại của bang đã tạm đóng cửa và triển khai sẵn sàng tàu thuyền cùng máy bay để ứng phó khi cần thiết.
Ông cho hay hiện chưa có thiệt hại nào đáng kể và bang không có kế hoạch cắt điện chủ động.
“Đến lúc này thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng chúng tôi cần ít nhất 2-3 tiếng nữa trước khi có thể tuyên bố đã an toàn. Chúng tôi không muốn ai mất cảnh giác, chúng tôi cần thêm vài tiếng nữa. Khi các đợt sóng trở nên nhỏ dần và yếu dần, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy mối lo ngại đang dần kết thúc”, ông nói thêm.

Dù các sân bay chưa bị ảnh hưởng bởi sóng, tất cả các chuyến bay đến và đi từ đảo Maui trong đêm đều đã bị hủy, khiến khoảng 200 người phải trú lại trong nhà ga.
Ông Green kêu gọi người dân hạn chế ra đường và tránh gọi số 911 nếu không thực sự cần thiết để đảm bảo đường dây được thông suốt cho các trường hợp khẩn cấp.
Tại Nhật Bản, NHK World đưa tin các đợt sóng thần cao tới 1,3m đã được ghi nhận tại cảng Kuji ở vùng Đông Bắc nước này.
Sóng cũng đã dâng lên tới 80cm ở Nemuro Hanasaki và 70cm tại cảng Ishinomaki.
Mực sóng đang tăng dần tại các khu vực khác ở Nhật Bản, lên đến 50-60cm, so với chỉ 20cm vào đầu buổi sáng nay.
Giới chức Nhật Bản cảnh báo rằng sóng có thể cao tới 3m và cảnh báo sóng thần có thể tiếp tục được duy trì trong 24 giờ tới.
Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản (FDMA) đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1,9 triệu người tại 21 tỉnh ven Thái Bình Dương. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại.
(Theo Al Jazeera)

Tường trình: Đợt sóng thần đầu tiên đã tấn công Hawaii sau trận động đất mạnh 8,8 độ richter ở Nga, nhưng tương đối nhỏ!


(Một vụ kẹt xe xảy ra ở Honolulu vào ngày 29 tháng 7 năm 2025 khi mọi người chú ý đến cảnh báo sơ tán do sóng thần trùng với giờ cao điểm sau trận động đất mạnh ở Viễn Đông của Nga vào sáng sớm thứ Tư.)
-Hawaii đang trong tình trạng cảnh báo sóng thần sau khi một trong những trận động đất mạnh nhất thế giới tấn công vùng Viễn Đông của Nga vào sáng sớm thứ Tư, trận động đất mạnh 8,8 độ richter gây ra sóng thần ở Nhật Bản và Alaska, đồng thời cũng dẫn đến cảnh báo cho Bắc Mỹ và Trung Mỹ cùng các đảo Thái Bình Dương ở phía nam về phía New Zealand.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTSC) cho biết thời gian dự kiến của đợt sóng thần đầu tiên đổ bộ vào Hawaii là 19:17 thứ Ba giờ địa phương (1:17 sáng thứ Tư giờ EDT).
Đài truyền hình KGMB-TV, chi nhánh của CBS Honolulu, đưa tin đợt sóng thần đầu tiên trong số nhiều đợt sóng thần khác đang đổ bộ vào bờ ở một số nơi và tương đối nhỏ, mặc dù nó xảy ra vào thời điểm thủy triều lên cao.

PTSC cho biết trạm đo Kahului Maui ở Hawaii đã ghi nhận độ cao của sóng thần là bốn feet so với mực nước biển bình thường.
Người dân được khuyến khích di chuyển vào đất liền và các nơi trú ẩn đã được mở ở nhiều nơi tại Hawaii.
Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết dữ liệu từ đảo san hô Midway, nằm giữa Nhật Bản và Hawaii, đã đo được sóng thần từ đỉnh đến đáy cao 1,8 mét. Ông nói rằng sóng thần đổ bộ vào Hawaii có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn và còn quá sớm để nói chúng sẽ lớn đến mức nào. Ông nói rằng một cơn sóng thần có kích thước như vậy sẽ tương đương với một con sóng cao 1 mét đang lướt trên mặt sóng.
Các cảng trên Bán đảo Kamchatka ở Nga, gần tâm chấn trận động đất, đã bị ngập lụt khi người dân chạy vào đất liền. Ô tô ùn tắc trên đường phố và đường cao tốc ở Honolulu nhiều giờ trước khi sóng thần được dự đoán, khiến giao thông bị đình trệ ngay cả ở những khu vực xa bờ biển.
Người dân được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn xung quanh Bờ biển Thái Bình Dương và được cảnh báo rằng nguy cơ sóng thần có thể kéo dài hơn một ngày.

Hầu hết những nơi sóng thần đã tràn vào bờ đều chưa có báo cáo thiệt hại đáng kể nào cho đến nay.
Dave Snider, điều phối viên cảnh báo sóng thần tại Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia ở Alaska, cho biết sóng cao chưa đến 30 cm so với mực nước thủy triều đã được quan sát thấy ở các cộng đồng Amchitka và Adak của Alaska.
Những con sóng trắng xóa vỗ vào bờ biển Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản và Ibaraki và Chiba, ngay phía đông bắc Tokyo, trong đoạn phim được phát trên đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, một cơn sóng thần cao 60 cm (2 feet) đã được ghi nhận tại thị trấn Hamanaka ở Hokkaido và cảng Kuji ở Iwate. Một số khu vực ghi nhận sóng nhỏ hơn, bao gồm cả sóng cao 20 cm (8 inch) ở Vịnh Tokyo năm giờ sau trận động đất.
Snider cho biết tác động của sóng thần có thể kéo dài trong nhiều giờ – chẳng hạn như ở Adak, một cộng đồng khoảng 70 người ở quần đảo Aleutian của Alaska – hoặc có thể hơn một ngày.
(By TV News)

Tiến sĩ Monarez được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm giám đốc CDC
(Anh Hùng)


(Tiến sĩ Susan Monarez. Ảnh chụp màn hình C-SPAN)
-Hôm thứ Ba (29/7), Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn Tiến sĩ Susan Monarez được Tổng thống Donald Trump đề cử làm giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Bà Monarez đã được Tổng thống Trump đề cử cho vị trí này sau khi đề cử đầu tiên của ông, Tiến sĩ David Weldon, gặp khó khăn trong việc giành được sự ủng hộ tại Thượng viện.
Tiến sĩ Monarez là một nhân vật lâu năm ở Washington, người đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong một số vai trò phụ trách y tế công cộng của chính phủ. Việc Thượng viện phê chuẩn bà Monarez làm giám đốc CDC đã làm giảm bớt một vị trí trong danh sách dài ngày càng tăng các đề cử viên đang chờ được xác nhận.
Tiến sĩ Monarez đã được Thượng viện phê chuẩn với tỷ lệ 51-47.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ ở Washington, Tiến sĩ Monarez từng giữ chức phó giám đốc Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến về Y tế thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại Nhà Trắng, bao gồm Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia.
Tiến sĩ Monarez là giám đốc CDC đầu tiên trải qua quá trình phê chuẩn của Thượng viện sau khi luật mới thay đổi yêu cầu này vào năm 2023. Trước khi được Thượng viện phê chuẩn, bà Monarez đã giữ chức vụ quyền giám CDC kể từ đầu năm nay.
Bà Monarez lấy bằng tiến sĩ về vi sinh vật học và miễn dịch học tại Đại học Wisconsin-Madison vào năm 2003. Sau đó bà thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Y khoa Đại học Stanford. Tuy nhiên, bà Monarez không phải là lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Trump cho vị trí lãnh đạo CDC. CDC là một cơ quan liên bang phụ trách y tế công cộng có trách nhiệm bảo vệ người Mỹ trước các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Tổng thống Trump đã đề cử bà Monarez làm giám đốc CDC vào tháng Ba ngay sau khi rút là đề cử đầu tiên của mình là Tiến sĩ David Weldon, một cựu thành viên Hạ viện Hoa Kỳ sau khi ông không giành được đủ số số phiếu ủng hộ từ các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để được đưa ra phê chuẩn.
Vị tổng thống Đảng Cộng hòa ca ngợi năng lực của bà Monarez, đồng thời ông cáo buộc rằng người Mỹ đã “mất niềm tin” vào CDC.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thời điểm đề cử bà Monarez, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tiến sĩ Monarez sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh TUYỆT VỜI của chúng ta, Robert Kennedy Jr. Cùng với nhau, họ sẽ ưu tiên Trách nhiệm giải trình, Tiêu chuẩn Cao, và Phòng ngừa Dịch bệnh để cuối cùng giải quyết Dịch bệnh Mãn tính và, LÀM CHO NƯỚC MỸ KHỎE MẠNH TRỞ LẠI!”

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn về việc bà Monarez và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. có thể hợp tác tốt với nhau như thế nào.
Trong phiên trần xác nhận vị trí giám đốc CDC vào tháng trước, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã chất vấn bà Monarez về việc liệu bà có đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng Kennedy về vấn đề vắc-xin hay không. Bộ trưởng Kennedy từ lâu đã thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi của mình về hiệu quả của vắc-xin, đặc biệt là vắc-xin Covid-19.
Phát biểu trong phiên điều trần, Tiến sĩ Monarez bày tỏ: “Tôi nghĩ vắc-xin có thể cứu sống con người. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy việc sử dụng vắc-xin.”
Trong 6 tháng qua, CDC đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hàng ngàn nhân viên bị cắt giảm và nhiều vị trí quan trọng từ chức, cũng như sự tranh cãi về sự thay đổi trong chính sách tiêm chủng vắc-xin. Đáng chú ý là Bộ trưởng Kennedy đã quyết định loại bỏ vắc-xin Covid-19 khỏi lịch tiêm chủng cho phụ nữ mang thai và trẻ em khỏe mạnh.
Việc phê chuẩn bà Monarex làm giám đốc CDC diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Kennedy, trong yêu cầu ngân sách cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, muốn cắt giảm hơn 50% ngân sách dành cho CDC, từ khoảng 9,2 tỷ đô la xuống còn 4,2 tỷ đô la cho năm tài chính sắp tới.

\

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào thời điểm bà Monarez được Tổng thống Trump đề cử làm giám đốc CDC, Bộ trưởng Kennedy nói rõ rằng ông ủng hộ bà đảm nhận vị trí này.
Ông viết: “Tôi đã lựa chọn cẩn thận bà Susan cho vị trí này [giám đốc CDC] bởi vì bà ấy là người ủng hộ lâu năm các giá trị của MAGA, và là một nhà vi sinh vật học tài giỏi, tận tâm và giàu lòng trắc ẩn, đồng thời là một quan chức phụ trách công nghệ sẽ định hướng lại CDC theo hướng y tế công cộng và khoa học chuẩn mực. Tôi rất biết ơn Tổng thống Trump vì đã đề cử bà ấy.”
MAGA là viết tắt của cụm từ “LÀM CHO NƯỚC MỸ KHỎE MẠNH TRỞ LẠI”.
Phát biểu với đài Fox News, một phát ngôn viên của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết: “Sau khi Tiến sĩ Monarez được phê chuẩn, Bộ trưởng [Kennedy] mong muốn được hợp tác với bà để thúc đẩy các chính sách hợp lý sẽ Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại.”

Mỹ siết chính sách gia hạn visa: Người Việt muốn đi Mỹ phải phỏng vấn trực tiếp


-Bắt đầu từ ngày 2 Tháng Chín 2025, công dân Việt Nam muốn gia hạn visa Mỹ sẽ không còn được hưởng quy trình gia hạn đơn giản qua đường bưu điện như trước. Thay vào đó, họ buộc phải trực tiếp tham dự buổi phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ – một thay đổi quan trọng trong chính sách visa không định cư của Mỹ.
Thông báo được đăng tải trên trang web chính thức của Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm 25 Tháng Bảy, nêu rõ: chương trình “dropbox” – cho phép gia hạn visa không cần phỏng vấn – sẽ bị ngưng áp dụng đối với hầu hết các loại visa không định cư, bao gồm visa lao động, du học, và nhiều diện từng được miễn phỏng vấn trước đây.
Thậm chí, cả trẻ em dưới 14 tuổi và người già trên 79 tuổi – những đối tượng từng được miễn trừ – cũng sẽ phải trình diện để phỏng vấn.

Một số diện visa vẫn còn cơ hội được miễn phỏng vấn là các trường hợp đặc biệt như visa công vụ hoặc ngoại giao. Đối với loại visa phổ biến nhất – B1/B2 (du lịch, công tác) – nếu người xin gia hạn vẫn còn giữ visa cũ hết hạn chưa quá 12 tháng, và đã từ 18 tuổi khi cấp visa lần trước, thì vẫn có thể được miễn phỏng vấn. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm cũng khắt khe hơn trước: đương đơn phải nộp đơn tại quốc gia nơi họ có quốc tịch hoặc cư trú hợp pháp, chưa từng bị từ chối visa và không có bất kỳ yếu tố tiềm ẩn nào khiến visa bị nghi ngờ.
Quan trọng hơn cả, phía Mỹ vẫn giữ quyền yêu cầu đương đơn phải phỏng vấn trực tiếp, ngay cả khi họ đã đáp ứng đủ điều kiện miễn phỏng vấn. Chính sách này được giới chức Mỹ lý giải là nhằm “tăng cường kiểm tra an ninh, đánh giá kỹ từng trường hợp, đưa quy trình xét duyệt trở lại tiêu chuẩn trước đại dịch.”

Giới làm du lịch Việt Nam không khỏi lo lắng trước thay đổi này. Ông Phạm Anh Vũ – Phó Tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt – cảnh báo rằng tỷ lệ gia hạn thành công có thể giảm đáng kể sau khi quy định mới có hiệu lực. “Trước đây, tỷ lệ đậu visa khi gia hạn qua bưu điện là hơn 90%. Giờ thì khó nói, vì kết quả phụ thuộc rất nhiều vào cách trả lời, thái độ và cảm nhận cá nhân của viên chức lãnh sự trong buổi phỏng vấn,” ông nói.
Tuy quy định mới không làm tăng giá tour đi Mỹ, nhưng theo ông Vũ, sức hút của điểm đến này sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt, đặc biệt với những người cao tuổi hoặc không quen giao tiếp bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, sự phiền hà trong việc đặt lịch phỏng vấn, chuẩn bị giấy tờ, di chuyển đến địa điểm phỏng vấn cũng khiến nhiều người cân nhắc lại kế hoạch du lịch hoặc công tác tại Mỹ.

Nhiều doanh nghiệp du lịch giờ đây đang khuyến cáo khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, đặc biệt là những bằng chứng tài chính, công việc ổn định và lịch sử du lịch rõ ràng để tăng khả năng được cấp lại visa. Một số công ty còn bắt đầu triển khai dịch vụ hỗ trợ luyện phỏng vấn visa nhằm giúp khách tự tin hơn khi bước vào vòng đối mặt trực tiếp với lãnh sự.
Động thái siết lại chính sách visa được cho là bước đi của chính quyền Mỹ nhằm siết chặt kiểm soát nhập cảnh, giữa bối cảnh nhiều quốc gia đang điều chỉnh chiến lược ngoại giao và kiểm soát biên giới sau dịch COVID-19. Với người Việt, đây là một lời nhắc rằng cánh cửa đi Mỹ tuy chưa khép lại, nhưng cũng không còn rộng mở như trước.
(Theo DV News)

Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Hoa Kỳ Chỉ Trích Gay Gắt Hội Nghị Quốc Tế Về Giải Pháp 2 Quốc Gia Do Thái-Palestine


(Hình AP - Richard Drew: Thủ tướng Palestine, ông Mohammed Mustafa trên diễn đàn Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 28/7/2025.)
-Trong 2 ngày 28 và 29/7/2025, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), diễn ra hội nghị quốc tế bàn về giải pháp 2 Quốc gia Do Thái và Palestine, do Pháp và Ả Rập Saudi đồng chủ trì. Không tham dự, Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích hội nghị là "màn quảng cáo" vụng về và là một việc làm "xúc phạm" những nạn nhân của vụ khủng bố 7/10/2023.
Trong một thông cáo ra hôm 28/7, phát ngôn viên Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Tammy Bruce gọi sự kiện này là "màn quảng cáo diễn ra giữa lúc đang có các nỗ lực ngoại giao tế nhị nhằm chấm dứt xung đột" tại Gaza. Theo Hoa Thịnh Ðốn, "thay vì thúc đẩy hòa bình, hội nghị này sẽ kéo dài thêm chiến tranh, cổ vũ Hamas, trao phần thưởng cho Hamas".

Thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York tóm tắt ngày đầu tiên của hội nghị:
"Chúng ta phải hành động trước khi quá muộn", ông Antonio Guterres nói. Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ông Tổng Thư ký cũng như đông đảo người tham dự, đã nhấn mạnh sự cần thiết "chuyển từ lời nói sang hành động", và theo ông, cần phải hành động khẩn cấp trước tình hình hiện nay.
Ông Guterres tuyên bố: "Chúng ta không thể chỉ kiểm soát xung đột này.... Chúng ta phải giải quyết nó! Chúng ta không thể chờ đợi điều kiện hoàn hảo, mà phải tạo ra chúng".
Tạo ra các điều kiện cho hòa bình lâu dài, hoặc ít ra là hướng tới hòa bình chính là mục đích của hội nghị do Pháp và Ả Rập Saudi chủ trì này.
Nhiều khía cạnh đã được nêu ra thảo luận kể từ hôm 28/7: An ninh của Do Thái, việc gia tăng xây dựng các khu định cư Do Thái tại Cisjordan, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, việc tái thiết vùng đất này và phi quân sự hóa Hamas....
Pháp hy vọng có thể thuyết phục các quốc gia khác công nhận Quốc gia Palestine và tin rằng, theo lời của Ngoại trưởng Pháp, chỉ có giải pháp 2 Quốc gia mới có thể chấm dứt xung đột.
Ông Jean-Noël Barrot nói: "Sau 22 tháng nỗ lực không thành công, thật viển vông khi hy vọng vào một lệnh ngừng bắn lâu dài mà không vạch ra một tầm nhìn chung cho giai đoạn hậu chiến ở Gaza, không vạch ra một tương lai chính trị, một giải pháp thay thế cho tình trạng chiến tranh liên miên".
Trong khi hội nghị này nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Do Thái và Hoa Kỳ đã từ chối tham gia. Hôm 28/7, Hoa Thịnh Ðốn đã chỉ trích hội nghị là "một màn quảng cáo".

Chiến Tranh Gaza: Hai NGO Cáo Buộc Do Thái Tiến Hành "Một Cuộc Diệt Chủng", Hủy Diệt Xã Hội Palestine

-Lần đầu tiên tại Do Thái, có 2 tổ chức phi chính phủ (NGO) lên án cuộc chiến tranh Gaza mà chính phủ của Thủ tướng Netanyahou đang tiến hành là "một cuộc diệt chủng". Các báo cáo độc lập của 2 tổ chức phi chính phủ B'Tselem và Physicians for Human Rights - Do Thái, tố cáo chính sách có chủ ý của Do Thái để hủy diệt xã hội của người Palestine.
Người dân Do Thái phản ứng thế nào về cáo buộc hôm 28/7/2025 của hai tổ chức phi chính phủ nói trên? Từ Jerusalem (thủ đô mới của Do Thái), thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Nhiều người từ chối trả lời, hay nhún vai và đưa ra những lời nhận xét khinh miệt đối với các tổ chức phi chính phủ của Do Thái cáo buộc Do Thái phạm tội diệt chủng. "Diệt chủng" là một từ đặc biệt nhạy cảm đối với người Do Thái.

Nhưng một người tên là Yossi vẫn thẳng thắng nói: "Tôi không nghĩ là đang có tình trạng diệt chủng. Nhưng thật đáng tiếc là nhiều người không liên quan đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến này. Dân tộc Do Thái đã trải qua nhiều nỗi kinh hoàng. Tôi không muốn đất nước và nhân dân Do Thái đi theo con đường này".
Về phần mình, Ron đồng tình với nội dung báo cáo của các tổ chức phi chính phủ của Do Thái. Ông nói: "Tôi tin rằng những điều Do Thái đang làm chính là tội diệt chủng. Và tôi không thể hiểu tại sao lại không có nổi đến một triệu người muốn ngăn chặn điều này. Lẽ ra Do Thái phải cung cấp thực phẩm và nước với số lượng lớn. Và nếu Do Thái không thể làm được điều đó thì Do Thái cũng không có lý do gì để hiện diện ở Gaza".
Giống như nhiều người Do Thái khác, bà Tali tránh sử dụng từ này vì nó gợi nhắc người Do Thái nhớ đến những giai đoạn khác. Bà nói: "Những gì họ đang làm chỉ đơn giản là phớt lờ mọi luật pháp của quốc tế để giải quyết một cuộc xung đột trong sự hỗn loạn của chiến tranh. Và chính phủ không quan tâm đến điều đó".

Cho đến thời điểm này, ngoại trừ trên trang web của nhật báo Haaretz, thì không có cuộc tranh luận thực sự nào về chủ đề này".
Về phía Hoa Kỳ, hôm 28/7, Tổng thống Donald Trump nhận định là đang có những dấu hiệu cho thấy tại Gaza có một "nạn đói thực sự", thông báo sẽ cho khai triển những trung tâm phân phát thực phẩm ở Gaza.
Nhiều nước phương Tây, như Tây Ban Nha và Đức cũng đưa ra các đề xuất về cứu trợ nhân đạo người Palestine ở Gaza. Trong một cuộc họp báo ở Bá Linh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết sẽ phối hợp với Jordanie, Pháp và Anh, lập một cầu hàng không nhân đạo để chuyển hàng cứu trợ đến Gaza.
Cũng vào hôm 28/7, Ủy Ban Âu Châu đề xuất đình chỉ tài trợ cho các công ty khởi nghiệp của Do Thái, cho dù Do Thái đã khai triển ngừng bắn vì lý do nhân đạo, vì theo Brussels, tình hình ở Gaza vẫn rất nghiêm trọng. Theo thông tấn xã AFP, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza thông báo, chỉ tính riêng tại Nousseirat, miền Trung Gaza, các vụ oanh kích của Do Thái đêm 28 và rạng sáng 29/7, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, đa phần nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Hội Nghị Quốc Tế Về Lương Thực Khai Mạc Tại Ethiopia Hướng Tới Mục Tiêu Xóa Bỏ Nạn Đói


(Hình REUTERS - World Food Programme: Người xin tị nạn từ Nam Sudan xếp hàng nhận bánh quy trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thực phẩm của WFP, tại trại tị nạn Matar, khu vực Gambella, Ethiopia ngày 13/6/2025.)
-Ngày 28/7/2025, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, diễn ra hội nghị quốc tế lần thứ 2 bàn về an ninh lương thực theo sáng kiến của nước chủ nhà và Ý Ðại Lợi, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 thanh toán nạn đói trên toàn cầu.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quốc tế gia tăng áp lực đối với Do Thái về thảm cảnh nhân đạo tại Gaza, viện trợ quốc tế bị cắt giảm nghiêm trọng gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều nước Phi Châu, nơi nạn đói vẫn đang hoành hành và hơn 280 triệu người suy dinh dưỡng. Liên Hiệp Phi Châu kêu gọi hành động khẩn cấp. Thông tín viên Marlène Panara của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Addis Ababa tường trình:
Tháng 7 năm 2021, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cam kết đầy tham vọng: Xóa bỏ nạn đói trên thế giới vào năm 2030. Bốn năm sau, kết quả lại không như mong đợi, theo bài Amina Jane Mohammed, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
Bà nói: "Chúng ta đã làm đủ chưa? Câu trả lời là chưa, chúng ta vẫn chưa đi đủ xa. Hệ thống lương thực vẫn đang chịu áp lực, cần phải chuyển đổi cấp bách, và toàn bộ đầu tư vào lương thực vẫn chưa đáp ứng như mong đợi".
Lo ngại lớn là tình hình ở Gaza và Sudan, nơi hàng triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và thậm chí là nạn đói.
Bà Amina Jane Mohamed, tuyên bố tiếp: "Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề tiếp cận lương thực của người dân. Đối với Gaza và Sudan, đây là luật nhân đạo quốc tế, đó là điều cơ bản. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tiếp tục lên tiếng, và tại Sudan, hãy lên tiếng với các nhà lãnh đạo, với cam kết của Liên Hiệp Phi Châu".

Tuy nhiên, đại diện của Liên Hiệp Quốc vẫn muốn nhấn mạnh đến những tiến bộ đã đạt được. Những điểm này đã được liệt kê trong báo cáo thường niên của tổ chức, được công bố ngày 28/7.
Bà Amina J. Mohammed nói tiếp: "Tài liệu này nhấn mạnh cam kết ngày càng tăng của các chính phủ thông qua việc thực hiện các chính sách và chương trình quốc gia. Hiện nay, một trăm ba mươi quốc gia có các chương trình riêng nhằm chuyển đổi hệ thống lương thực của mình".
Năm 2024, 295 triệu người bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và suy dinh dưỡng ở trẻ em, một con số kỷ lục.

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Rút Ngắn Thời Hạn, Cho Putin 10 Đến 12 Ngày Để Đạt Thỏa Thuận Ngừng Bắn Với Ukraine


(Hình AFP - Drew Angerer,Gavriil Grigorov - Ảnh ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đang nói chuyện điện thoại vào ngày 28/1/2017 tại Hoa Thịnh Ðốn, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nói chuyện điện thoại tại Mạc Tư Khoa vào ngày 27/12/2023.)
-Hôm thứ Hai (28/7/2025), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gia tăng sức ép đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dọa trừng phạt Nga nếu Mạc Tư Khoa không đạt được Thỏa thuận Ngừng bắn với Ukraine sau 10 đến 12 ngày nữa, thay vì thời hạn 50 ngày mà ông từng đưa ra hồi giữa tháng 7.
Tuyên bố của nguyên thủ Hoa Kỳ được đưa ra trong chuyến thăm Scotland. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ nỗi thất vọng về đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Phát biểu trước báo giới, trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump nói: "Không có lý do gì để phải chờ đợi. Đơn giản là chúng tôi chưa thấy có tiến triển gì".

Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ nỗi tức giận về Vladimir Putin, người vẫn tiếp tục cho tấn công Ukraine bất chấp những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh.
Thông tấn xã Reuters cho biết Ðiện Cẩm Linh không phản ứng ngay lập tức, nhưng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, đã cảnh báo Donald Trump rằng "trò chơi tối hậu thư" của ông có thể dẫn dắt Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột mới. Trên mạng X, Dmitry Medvedev viết: "Mỗi tối hậu thư mới đều là một mối đe dọa và là một bước tiến gần hơn đến chiến tranh, không phải là giữa Nga và Ukraine, mà là với chính đất nước của Trump".
Về phía Ukraine, hôm 28/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi "sự quyết tâm" của đồng nhiệm Mỹ, xem đó là "một lập trường rõ ràng và một quyết tâm mạnh mẽ... và đúng lúc" của ông Trump. Cũng trên mạng X, ông Zelensky khẳng định có "nhiều điều có thể thay đổi bằng vũ lực để hướng tới hòa bình thực sự".
Trong khi đó, theo thông tấn xã AFP, chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, riêng tại vùng Zaporijjia, một vụ oanh kích của Nga đêm 28 rạng sáng 29/7 nhắm vào một nhà tù đã khiến ít nhất 17 người chết và 42 người bị thương.

Mỹ Nghiên Cứu Đề Xuất Khai Thác Đất Hiếm Tại Miến Điện Cạnh Tranh Với Trung Quốc


(Hình AP: Một người biểu tình chống đảo chính cầm một biểu ngữ có nội dung "Giúp chúng tôi cứu Miến Điện" bên ngoài Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Rangoon, Miến Ðiện vào ngày 19/2/2021.)
-Chính quyền Donald Trump đã xem xét nhiều đề xuất có thể làm thay đổi lập trường của Hoa Kỳ về Miến Điện. Theo bốn nguồn tin được thông tấn xã Reuters trích dẫn ngày 28/7/2025, Hoa Thịnh Ðốn dường như nghiên cứu khả năng ký thỏa thuận với các lực lượng thiểu số nổi dậy đang kiểm soát phần lớn những mỏ đất hiếm ở Miến Điện, tránh để rơi vào tay Trung Quốc, đối thủ của Hoa Kỳ.
Để tiếp cận các mỏ này, một trong số các đề xuất là tiến hành đàm phán, thúc đẩy tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện ký thỏa thuận hòa bình với quân nổi dậy của Quân đội Độc lập Kachin (KIA). Một đề xuất khác cho rằng Hoa Kỳ hợp tác trực tiếp với KIA mà không cần tập đoàn quân sự. Ngoài ra còn có những đề xuất giảm nhẹ mức thuế đối ứng 40% áp dụng với Miến Điện, dỡ bỏ trừng phạt tập đoàn quân sự và các đồng minh, hợp tác với Ấn Độ để khai thác một số loại đất hiếm ở Miến Điện và bổ nhiệm một Đặc sứ phụ trách hồ sơ này.

Đất hiếm là một trong 17 nhóm kim loại được sử dụng để sản xuất nam châm, chiến đấu cơ cùng nhiều loại vũ khí tối tân khác trong khi Hoa Kỳ sản xuất được rất ít và phụ thuộc vào nhập cảng. Việc bảo đảm nguồn cung ứng loại khoáng sản này là một trong những mục tiêu chính của chính quyền Trump nhằm cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, nước chiếm gần 90% khả năng giải quyết đất hiếm trên thế giới.
Theo nguồn tin của thông tấn xã Reuters, những đề xuất trên được thảo luận ngày 17/7 tại văn phòng của Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Ông JD Vance không có mặt nhưng có Adam Castillo, cựu Giám đốc Phòng Thương mại Mỹ ở Miến Điện, hiện đang điều hành một công ty an ninh ở Miến Điện, cùng với nhiều Cố vấn về Á Châu và Thương mại của Phó Tổng thống.
Từ cuộc đảo chính năm 2021 ở Miến Điện, Hoa Thịnh Ðốn tránh mọi tiếp xúc trực tiếp với tập đoàn quân sự. Nếu nối lại đối thoại, đây sẽ là một bước thay đổi triệt để của Mỹ về các biện pháp trừng phạt sau khi cộng đồng thiểu số Rohingya bị trấn áp. Tuần trước, chính quyền Trump đã dỡ bỏ nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào các đồng minh của tập đoàn quân sự. Tuy nhiên, nhiều viên chức Hoa Kỳ tuyên bố điều đó không làm thay đổi chính sách của Hoa Thịnh Ðốn về Miến Điện.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Mỹ: Một người đàn ông xả súng giết 4 người tại New York. Sự việc xẩy ra chiều tối 28/7/2025 tại một cao ốc ở trung tâm New York (Hoa Kỳ). Các nạn nhân là 3 phụ nữ và 1 cảnh sát. Một người bị thương nặng. Hung thủ dường như sau đó đã tự sát, theo Thị trưởng New York. Cảnh sát trưởng thành phố, Jessica Tisch, cho biết hung thủ đến từ Las Vegas (tiểu bang Nevada)) và dường như có tiền sử rối loạn tâm lý.
(Reuters/RFI) – Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại ở Stockholm (thủ đô của Thụy Điển). Do ít có khả năng đạt được những bước tiến quan trọng trong ngày 29/7/2025, hai nước có thể triển hạn thêm 90 ngày thỏa thuận đình chiến thuế quan được thống nhất vào giữa tháng 05. Hai bên không ra tuyên bố chung trong ngày họp đầu tiên 28/7. Trước đó, Tổng thống Trump ấn định ngày 12/8 là hạn chót để đúc kết một Thỏa thuận Thương mại bền vững với Trung Quốc. Ngoài ra, hai bên được cho là cũng thảo luận về khả năng họp thượng đỉnh song phương cho dù thông tin đã bị Tổng thống Donald Trump bác bỏ nhưng không loại trừ khả năng thăm Trung Quốc.

(Le Monde/RFI) – Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc: Nga cần đấu tranh chống nạn buôn bán phụ nữ là người nhập cư. Hôm 28/7/2025, các chuyên gia cho biết đã nhận được báo cáo liên quan đến vài chục phụ nữ bị dụ dỗ sang Nga với lời hứa hẹn việc làm tại các doanh nghiệp nhỏ, nhưng cuối cùng lại bị tịch thu giấy tờ tùy thân và buộc phải làm việc trong điều kiện vô nhân đạo tới 20 tiếng đồng hồ một ngày mà không được trả lương. Các nạn nhân dường như bị tra tấn, bạo lực tình dục và ép buộc phá thai hoặc con cái của họ bị bắt cóc. Nạn nhân chủ yếu được tuyển dụng từ Uzbekistan và Kazakhstan.
(AFP/RFI) – Tin tặc Belarus và Ukraine nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng nhắm vào hãng hàng không Nga Aeroflot. Hôm 28/7/2025, Aeroflot đã phải hủy 54 chuyến bay. Nhóm tin tặc Ukraine tiết lộ hãng Aeroflot thiếu bảo mật thông tin. Còn các tin tặc Belarus tuyên bố Chủ tịch-Tổng Giám đốc Aeroflot, Sergei Alexandrovsky, đã không thay mật khẩu từ năm 2022, và các hệ thống mà hãng hàng không Nga đang sử dụng thì đã lỗi thời, trong đó có Windows XP và Windows 2003.

(AFP/RFI) – Kyrgyzstan: Nhà nước sẽ độc quyền ít nhất 1 năm về internet. Theo Sắc lệnh Tổng thống Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, ban hành hôm 28/7/2025, đây là biện pháp Nhà nước "thử nghiệm" độc quyền 100% về cung cấp và quản lý lưu lượng truy cập Internet quốc tế tại Kyrgyzstan, nhằm "cải thiện việc truyền tải dữ liệu số". Là một quốc gia có nhiều núi và không giáp biển, Kyrgyzstan không có kết nối trực tiếp với tuyến cáp ngầm dưới biển và phải lệ thuộc vào các nước láng giềng để truy cập internet, đặc biệt là Nga (thông qua Kazakhstan) hoặc Trung Quốc.
(Nation Thailand/RFI) – Vợ Thủ tướng Cam Bốt đăng ảnh thất thiệt. Theo trang Nation Thailand ngày 28/7/2025, vợ Thủ tướng Hun Manet, bà Pich Chanmony bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ trên Facebook hình ảnh một máy bay đang thả khói hồng, cho rằng Thái Lan sử dụng khí độc trong các cuộc giao tranh ở biên giới. Thực ra, đây là hình ảnh dập cháy rừng ở tiểu bang California (Hoa Kỳ) và dường như được tìm trên internet. Trên trang Facebook, Không quân Thái Lan khẳng định thông tin trên là "vô căn cứ, hoàn toàn sai sự thật" và "tin giả" đang lan truyền trên mạng xã hội Cam Bốt.

(AFP/RFI) – Bình Nhưỡng bác bỏ khả năng đối thoại với Hán Thành. Hy vọng hòa dịu giữa hai miền Triều Tiên vừa bị dội gáo nước lạnh. Hôm thứ Hai, 28/7/2025, người em gái quyền lực của lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong tuyên bố Bình Nhưỡng "không có lý do gì để nối lại đối thoại" với Nam Hàn, bất chấp nỗ lực hòa giải từ tân Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung. Trong thông cáo được KCNA đăng tải, bà Kim khẳng định không quan tâm đến bất kỳ đề xuất nào từ Hán Thành, nhấn mạnh hai nước "không thể hòa hợp". Phản ứng này là lời đáp đầu tiên của Bình Nhưỡng trước đề nghị đối thoại vô điều kiện từ ông Lee Jae-myung ngay sau khi đắc cử Tổng thống Nam Hàn đầu tháng 6 vùa qua.
(AFP/RFI) – Trung Quốc trợ cấp sinh con để đối phó khủng hoảng dân số. Chính phủ Trung Quốc sẽ cấp trợ cấp hàng năm 420 Euro cho mỗi trẻ dưới 3 tuổi, nhằm khuyến khích sinh con trong bối cảnh dân số liên tục giảm, theo truyền thông nhà nước. Tính đến 2024, dân số nước này đã giảm năm thứ ba liên tiếp, chỉ ghi nhận 9,54 triệu ca sinh – bằng một nửa so với năm 2016. Mức trợ cấp tương đương 3.600 Nhân dân tệ mỗi năm, sẽ được cấp có điều kiện cho các gia đình trên toàn quốc. Liên Hiệp Quốc dự báo dân số Trung Quốc có thể giảm từ 1,4 tỉ người hiện nay xuống dưới 800 triệu vào năm 2100. Tỷ lệ kết hôn thấp và chi phí nuôi con cao đang khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ từ bỏ việc sinh con.

(AFP/RFI) – Đài Loan: Tổng thống Lại Thanh Đức không bị cấm đến Mỹ. Hôm 29/7/2025, Ngoại trưởng Đài Loan khẳng định như trên và cho biết thêm là Tổng thống Lại Thanh Đức không có dự định công du ngoại quốc trong tương lai gần. Thời gian qua, có nhiều thông tin lan truyền về việc chính quyền Donald Trump từ chối cho phép ông Lại Thanh Đức quá cảnh tại New York trong một chuyến công du Mỹ Châu La-tinh vào tháng 8. Văn phòng Tổng thống Đài Loan không bình luận về kế hoạch công du của ông Lại Thanh Đức, nhưng Paraguay, đối tác ngoại giao duy nhất của Đài Bắc ở Nam Mỹ, hồi giữa tháng 7 từng thông báo sẽ đón tiếp Tổng thống Lại Thanh Đức "trong 30 ngày nữa".
(AFP/RFI) – Ông chủ Telegram bị gọi ra tòa án Paris thẩm vấn. Nhà sáng lập Telegram, Pavel Durov, đã bị các Thẩm phán Pháp thẩm vấn lần thứ ba liên quan đến nghi vấn nền tảng này đồng lõa với hành vi tội phạm có tổ chức. Luật sư của ông bác bỏ các cáo buộc và chỉ trích quy trình điều tra, đồng thời cho biết đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án Pháp và Âu Châu. Telegram khẳng định luôn tuân thủ luật của Liên Hiệp Âu Châu và đã hợp tác đầy đủ với các yêu cầu pháp lý. Hồi tháng 7, ông Durov được phép rời Pháp ngắn ngày để đến Dubai, nơi ông cư trú. Năm 1921, ông đã nhập quốc tịch Pháp.

Tin Việt Nam
Tại Việt Nam và Trung Quốc, Mưa Lũ Gây Thiệt Hại Nhiều Về Nhân Mạng

-Theo báo chí trong nước, tại Việt Nam, hoàn lưu sau bão số 3 và mưa lũ cho đến 28/7/2025 khiến tổng cộng 7 người chết, 10 người bị thương và 4 người mất tích.
Nhìn sang Trung Quốc, theo số liệu chính thức do nhà nước công bố hôm 29/7, miền Bắc nước này những ngày qua cũng hứng chịu mưa lũ với nhiều hậu quả. Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, mưa to đã khiến 30 người chết và hơn 80.000 người phải di tán,.
Chính phủ Trung Quốc đã giải ngân 350 triệu Nhân dân tệ (42 triệu Euro) để cứu trợ các vùng bị mưa lũ. Ngoài ra, chính phủ còn dành thêm 200 triệu Nhân dân tệ (24 triệu Euro) để hỗ trợ thành phố Bắc Kinh.

Việt Nam Khánh Thành Trung Tâm Văn Hóa Việt-Nga ở Saint Petersburg

-Theo tin của VietnamPlus, phu nhân của Tổng Bí thư đảng CSVN Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đang thăm Nga, đã dự buổi lễ ngày 28/7/2025 trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Trung tâm được đặt trong Đại học Sư phạm Quốc gia Nga Herzen và hướng đến các dự án giáo dục chung, nghiên cứu khoa học, hội thảo, tổ chức sự kiện quảng bá văn hóa, lịch sử

Không có nhận xét nào: