Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025

Tin vui hiếm có! TT Trump vừa công bố chiến lược AI toàn diện: Silicon Valley, sẽ là nơi hưởng những lợi tức đầu tiên! Và kính chuyển tin quốc tế đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


Nổ vui như pháo Tết! TT Trump vừa công bố chiến lược AI toàn diện: Silicon Valley, Thung Lũng Điện Tử nổi như sóng…thần! Sẽ là nơi hưởng lợi tức khổng lồ đầu tiên, trong lĩnh vực tân tiến chiến lược này*Lâu lắm mới có một tin cực kỳ vui, chưa từng thấy: Sau khi TT trump đã công bố! Chúc mừng Silicon Valley, trái tim điện tử của nước Mỹ và của cả thế giới! Những ngày tới, sẽ bùng nổ như…cốt mìn! Nơi dắt đầu với chiến lược AI, làm ra lợi tức, hưởng lợi công nghệ AI nhiều nhất! 
<!>
Các chuyên gia, người Việt trong lãnh vực này rất đông! (lại có kinh nghiệm gần nửa thế kỷ!) Bình thường đã có lợi tức, cao nhất nước Mỹ, hướng chi trước mắt, chào đón ánh bình minh, tương lai tươi sáng, những ngày tới! Không mừng cho chúng ta và con cháu chúng ta sao được!

Lý do vì sao Silicon Valley sẽ là nơi, được hưởng lợi đầu tiên, nhiều nhất?


1.Tập trung công nghệ hàng đầu: Đây là nơi đặt trụ sở của các công ty AI, nhiều nhất, lớn nhất thế giới, như: Google (DeepMind), OpenAI, Meta AI, Nvidia, v.v.
2.Nguồn nhân lực chuyên môn, chất lượng cao nhất, không nơi nào sánh: Hàng vài chục ngàn kỹ sư AI, các nhà nghiên cứu quan trọng nhất, và startup AI đang hoạt động đông nhất trong khu vực.
3.Dòng tiền đổ vào đầu tư mạnh nhất: Mỗi lần chính phủ Mỹ cam kết phát triển AI, dòng vốn đầu tư mạo hiểm và ngân sách liên bang thường đổ về các dự án và startup ở đây, chiếm 90% nguồn vốn!
4.Hạ tầng cơ sở tân tiến sẵn có, không phải mất thời gian trang bị phức tạp: Từ điện toán đám mây đến chip xử lý AI, Silicon Valley có sẵn nền tảng để đẩy nhanh ứng dụng chiến lược mới.
5.Nên không nơi đâu bằng San Jose cả! Nơi thành phố, có cộng đồng người Việt định cư đông nhất hải ngoại! Chúc Mừng!


-WASHINGTON D.C. Trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang nóng lên từng ngày giữa các cường quốc, Tổng thống Donald Trump ngày 23 Tháng Bảy đã chính thức công bố “Kế hoạch hành động AI” với tham vọng đưa nước Mỹ trở lại vị thế dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực chiến lược này.
Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về AI ở thủ đô Washington, ông Trump tuyên bố: “Mỹ là quốc gia khởi xướng cuộc đua AI, và với tư cách Tổng thống, tôi khẳng định hôm nay rằng chúng ta sẽ là nước chiến thắng!”
Theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc, kế hoạch này xoay quanh ba trụ cột: thúc đẩy đổi mới công nghệ, xây dựng hạ tầng AI vững chắc và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu về an ninh – ngoại giao trong kỷ nguyên AI.
Điểm đặc biệt là Trump đã ký liền ba sắc lệnh hành pháp để đưa kế hoạch vào thực tế, trong đó có bốn nhóm chính sách then chốt:
-Xuất khẩu AI Mỹ – đẩy mạnh hợp tác với các nước đồng minh để phổ biến phần cứng, phần mềm, mô hình, ứng dụng và tiêu chuẩn “do Mỹ sản xuất”.

-Xây dựng hạ tầng dữ liệu và chip – tăng tốc phát triển trung tâm dữ liệu và xưởng đúc bán dẫn trong nước.
-Cởi trói pháp lý – xóa bỏ những rào cản hành chính bị cho là “trói tay đổi mới” trong ngành công nghệ AI.
-Bảo vệ tự do ngôn luận của AI – bảo đảm các hợp đồng liên bang chỉ ký với các nhà phát triển mô hình ngôn ngữ có cam kết về tính “khách quan” và không thiên lệch chính trị.
Theo giới phân tích, kế hoạch hành động AI của ông Trump phản ánh quan điểm của nhiều tập đoàn công nghệ lớn và các nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon – những người đã ủng hộ mạnh mẽ ông trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Một trong những nỗi lo lớn nhất của họ là tình trạng thiên vị chính trị trong một số mô hình AI nổi tiếng như ChatGPT hay Gemini – từng bị cáo buộc “chạy theo chủ nghĩa tự do” khi tái hiện các nhân vật lịch sử Mỹ bằng hình ảnh đa chủng tộc, khiến giới bảo thủ phẫn nộ.
Các ông lớn như Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI hay xAI hiện đang đổ hàng tỉ USD vào việc xây dựng những trung tâm dữ liệu khổng lồ trên toàn nước Mỹ – vốn là xương sống cho AI, nhưng cũng tiêu thụ điện năng khổng lồ.
Theo Reuters, nhu cầu điện tại Mỹ trong năm 2024 đã đạt mức kỷ lục, phần lớn do sự bùng nổ của các trung tâm điện toán đám mây và AI.
Trong khi ngành công nghệ háo hức hưởng lợi từ cơ hội xuất khẩu và nới lỏng quy định, thì một số nhóm dân sự lại cảnh báo về cái giá mà người dân thường có thể phải trả. “Hóa đơn tiền điện của người dân sẽ đội lên để trợ giá điện cho các trung tâm dữ liệu AI. Đây là một món hời cho giới tỷ phú công nghệ!
Chiến lược AI của ông Trump được xem là lời tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ sẽ không đứng bên lề trong cuộc đua quyền lực mới – nơi công nghệ không chỉ là công cụ kinh tế, mà còn là vũ khí địa chính trị tối thượng của thế kỷ 21.
(Theo DV News)

Tìm hiểu, với kế hoạch Hành động AI của Mỹ: Củng cố vị trí dẫn đầu chắc chắn trong cuộc đua về AI?


-Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố 'Kế hoạch Hành động AI của nước Mỹ' (America's AI Action Plan), một chiến lược quốc gia toàn diện nhằm đưa Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Giới quan sát đánh giá đây là chiến lược có thể định hình lại trật tự công nghệ toàn cầu trong thập kỷ tới, song cũng làm dấy lên những lo ngại về mức độ kiểm soát, đạo đức và hệ lụy xã hội.
Ba trụ cột chính sách
Kế hoạch bao gồm ba trụ cột và hơn 90 hành động chính sách, trải dài từ phát triển hạ tầng, thúc đẩy đổi mới đến thiết lập vai trò dẫn dắt trong ngoại giao AI toàn cầu.
Cụ thể, trụ cột đầu tiên là thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực AI thông qua việc đơn giản hóa các quy định liên bang mà chính quyền cho rằng đang cản trở phát triển công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực dữ liệu, môi trường và quy chuẩn đạo đức công nghệ. Chính phủ liên bang sẽ xây dựng các bộ dữ liệu “sẵn sàng cho AI” (AI-ready datasets), mở rộng tài trợ cho các chương trình đào tạo kỹ năng mới và nghiên cứu AI, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực này.


(Vui mừng: Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về trí tuệ nhân tạo tại Hội nghị thượng đỉnh AI "Chiến thắng trong cuộc đua AI" ngày 23/7.)
Trụ cột thứ hai, kêu gọi đẩy nhanh xây dựng trung tâm dữ liệu, nhà máy chip và hệ thống điện năng phục vụ AI. Chính quyền Trump cam kết rút ngắn quy trình cấp phép xây dựng và nới lỏng một số quy định môi trường để hỗ trợ việc phát triển hạ tầng công nghệ. Ngoài ra, một Trung tâm Chia sẻ và Phân tích thông tin AI (AI-ISAC) sẽ được thành lập, giúp chính phủ và doanh nghiệp chia sẻ thông tin về các mối đe dọa an ninh AI và bảo vệ hệ thống hạ tầng trọng yếu.
Trụ cột thứ ba, Mỹ dự kiến tăng cường hợp tác công nghệ với các đồng minh thông qua việc xuất khẩu trọn bộ gói “AI stack”, bao gồm phần cứng, phần mềm và mô hình huấn luyện. Bên cạnh đó, chính quyền Donald Trump cũng đề xuất thiết lập một tiêu chuẩn liên bang duy nhất về AI nhằm tránh tình trạng phân mảnh chính sách giữa các bang.

Bộ Nguyên tắc AI không định hướng
Bên cạnh các biện pháp thúc đẩy đổi mới, kế hoạch này còn đi kèm với một sắc lệnh hành pháp yêu cầu tất cả các hệ thống AI được sử dụng trong các cơ quan liên bang phải tuân thủ một bộ “Nguyên tắc AI không định hướng” (Unbiased AI Principles). Theo đó, chỉ những mô hình AI đáp ứng các tiêu chí nhất định mới đủ điều kiện để được lựa chọn và triển khai trong các dự án của chính phủ.
Hai tiêu chí cốt lõi được đưa ra gồm: tính trung thực - yêu cầu các hệ thống AI phải cung cấp thông tin chính xác, có thể kiểm chứng, và thừa nhận khi không đủ dữ liệu hoặc có mâu thuẫn trong nguồn thông tin; và tính trung lập về ý thức hệ - nghĩa là các mô hình không được phản ánh các quan điểm chính trị, xã hội cụ thể, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các khái niệm như đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI), lý thuyết chủng tộc phê phán hay thiên kiến vô thức, trừ khi được người dùng yêu cầu rõ ràng.
Chính quyền Tổng thống Trump cho biết mục tiêu của quy định này là bảo đảm các hệ thống AI do chính phủ sử dụng “trung lập về chính trị và không lồng ghép chương trình tư tưởng”, từ đó tăng cường độ tin cậy và tính khách quan của công nghệ trong hoạt động công vụ.


Cơ hội mới từ chính sách nới lỏng
Giới chuyên gia nhận định, Kế hoạch Hành động AI của chính quyền Tổng thống Trump đánh dấu một bước chuyển rõ nét trong định hướng chính sách công nghệ tại Mỹ, ưu tiên tăng trưởng và đổi mới. Với việc kêu gọi loại bỏ những quy định bị xem là "cản trở phát triển", kế hoạch này tạo điều kiện cho một môi trường pháp lý linh hoạt hơn, đặc biệt thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ. Theo đó, các công ty có thể xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển sản phẩm và mở rộng xuất khẩu với ít rào cản hành chính hơn.
Ngay sau khi kế hoạch này được công bố, các tập đoàn lớn như Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services và Google đã bày tỏ sự ủng hộ với nhiều tuyên bố đầu tư mở rộng trung tâm dữ liệu và phát triển chip AI nội địa; đồng thời khẳng định đây là “bước tiến quyết liệt” giúp Mỹ củng cố lợi thế trong cuộc đua AI toàn cầu.

Một số nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon mừng vui, gọi đây là "tín hiệu tích cực rõ ràng!" cho môi trường đầu tư công nghệ trong nhiệm kỳ của ông Trump. Giám đốc cấp cao phụ trách công nghệ tại Google James Manyika đánh giá cao quyết định của Chính phủ trong việc hỗ trợ cấp phép nhanh hạ tầng dữ liệu và giảm bớt rào cản, qua đó giúp Mỹ duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ AI toàn cầu.
Bên cạnh đó, chính sách cho phép xuất khẩu trọn bộ "AI Stack", được xem là công cụ gia tăng ảnh hưởng công nghệ Mỹ tại các thị trường đang phát triển.
Theo Nhà Trắng, kế hoạch được xây dựng nhằm “giữ vững vai trò số một của nước Mỹ trong cuộc cách mạng AI”, đồng thời phản ứng trước tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ này tại các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc.
Hơn nữa, việc Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ AI trong khuôn khổ chiến lược ngoại giao “AI-first” được giới phân tích đánh giá là nỗ lực nhằm hạn chế ảnh hưởng công nghệ từ Trung Quốc tại các nước đang phát triển. Bắc Kinh hiện cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực AI thông qua chương trình “Made in China 2030”, với các khoản hỗ trợ tài chính lớn cho nghiên cứu, hạ tầng và xuất khẩu mô hình AI. Cạnh tranh công nghệ được cho là sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong quan hệ Mỹ - Trung trong thập kỷ tới.

Rủi ro tiềm ẩn
Mặc dù giới công nghệ ca ngợi động thái mới này là “bứt phá”, song một số nội dung trong kế hoạch cũng đã làm dấy lên lo ngại từ các tổ chức môi trường và giới quan sát chính sách lao động.
Cụ thể, việc nới lỏng các quy định về môi trường nhằm thúc đẩy xây dựng hạ tầng AI bao gồm trung tâm dữ liệu và nhà máy sản xuất vi mạch, bị chỉ trích là đi ngược với các cam kết bảo vệ khí hậu. Chính sách cho phép thành lập các nhà máy năng lượng riêng để phục vụ AI cũng được cho là có thể kích hoạt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, dẫn đến gia tăng phát thải khí nhà kính nếu không đi kèm các tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt.
Hơn nữa, việc loại bỏ các tiêu chuẩn về kiểm duyệt nội dung, đạo đức trong thiết kế và triển khai AI bị xem là “bật đèn xanh” cho các hệ thống thuật toán thiếu minh bạch, dễ sai lệch hoặc gây nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đạo đức AI (DAIR Institute) Timnit Gebru, cảnh báo: “Nếu thiếu khung đạo đức, AI sẽ trở thành công cụ vô chủ, thậm chí bị khai thác để thao túng xã hội hoặc tạo phân biệt đối xử quy mô lớn.”


Ở khía cạnh lao động, dù Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng AI “sẽ hỗ trợ chứ không thay thế việc làm của người Mỹ”, song nhiều chuyên gia cảnh báo rằng làn sóng tự động hóa có thể ảnh hưởng đáng kể tới thị trường lao động, nếu không được đi kèm với các chính sách bảo vệ và đào tạo lại lực lượng lao động. Theo The Washington Post, việc thiếu cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc đầu tư cho giáo dục kỹ năng mới có thể khiến người lao động phổ thông dễ bị tổn thương trong giai đoạn AI phát triển mạnh mẽ
Một điểm gây tranh cãi khác là sắc lệnh khuyến khích cắt tài trợ liên bang đối với những bang có luật quản lý AI được cho là “gây trở ngại đổi mới”. Nhiều thống đốc tại các bang như California, New York, Massachusetts đã lên tiếng phản đối, cho rằng chính sách này có thể chia rẽ nước Mỹ về mặt pháp lý, tạo ra mảnh ghép AI không đồng bộ giữa các bang.
Bước tiến quyết đoán, nhưng cần thận trọng


Kế hoạch Hành động AI đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của chính sách công nghệ Mỹ với định hướng tập trung vào phát triển hạ tầng, mở rộng xuất khẩu và củng cố vị thế toàn cầu. Tuy nhiên, sự thành công lâu dài của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa đổi mới và quản trị rủi ro, giữa lợi ích kinh tế và các giá trị đạo đức - xã hội.
Giới chuyên gia cho rằng, chính quyền cần xây dựng các chính sách kiểm soát đồng bộ nhằm giảm thiểu những rủi ro liên quan đến bất ổn xã hội và sự suy giảm niềm tin vào công nghệ. Chủ tịch Eurasia Group Ian Bremmer nhận định: “Kế hoạch AI của ông Trump là một cuộc đánh cược chiến lược. Nếu thành công, Mỹ có thể củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI; nhưng nếu thất bại, hậu quả có thể vượt ngoài lĩnh vực công nghệ".

Không Thể Cạnh Tranh! Mỹ Bỏ Rất Xa Âu Châu Trong Cuộc Đua Về Trí Tuệ Nhân Tạo!

-Trang nhất và bài xã luận của tờ Les Echos nhận xét Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thường có nhiều phát biểu tào lao, nhưng khi ông nói rằng “nước Mỹ là quốc gia đã khởi xướng và chiến thắng trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo” thì thật khó để phản bác.
Các tập đoàn kỹ thuật lớn đã đầu tư mạnh vào AI trong nhiều năm và tăng tốc kể từ khi ứng dụng ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022. Tập đoàn Google vừa gia tăng đầu tư vào AI lên 10 tỉ Mỹ kim chỉ trong năm 2025, nâng tổng đầu tư lên 85 tỉ Mỹ kim. Những công ty của Mỹ sở hữu một yếu tố then chốt của AI: điện toán đám mây (cloud). Google, Amazon và Microsoft là những công ty vận hành các thuật toán của ChatGPT, Le Chat hay Gemini.
Nhật báo kinh tế cho rằng Âu Châu đang bị thụt lùi trong cuộc đua này. Lục địa già có nhiều giải pháp AI trong lĩnh vực y tế, như Nabla, có thể giúp bác sĩ trong khám chữa bệnh, hoặc trong lĩnh vực tài chính, như Pigment, một công ty kỳ lân giúp doanh nghiệp lớn ra quyết định nhanh hơn.

Công ty khởi nghiệp Lovable của Thụy Điển, ra đời chỉ cách đây 8 tháng, cho phép người không biết lập trình tạo website và phần mềm nhanh chóng. Công ty này mới đạt doanh thu 100 triệu Mỹ kim chứ chưa phải hàng tỉ Mỹ kim, nhưng đây là bằng chứng cho thấy phần mềm “made in Europe” không hề “xoàng”.
Les Echos kết luận rằng để có thêm nhiều công ty như Pigment hay Lovable, các tập đoàn lớn cần nhanh chóng đầu tư vào kỹ thuật và không để kéo dài đến 18 tháng thử nghiệm. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần trang bị phần mềm AI để tăng năng suất và đổi mới. Khi đó, Âu Châu sẽ không còn là bên chạy sau trong cuộc đua về AI nữa.


Quân đội Hoa Kỳ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của ISIS ở Syria
(Lý Ngọc)


(Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Ảnh: Shutterstock)
-Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (Centcom), quân đội nước này đã thực hiện một cuộc đột kích ở tây bắc Syria vào thứ Sáu, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của ISIS và hai người con trai của ông ta tại khu vực Aleppo.
Centcom vào thứ Sáu đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X thông báo:
“Vào sáng nay, lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung ương đã thực hiện một cuộc đột kích tại thành phố Al-Bab, tỉnh Aleppo, Syria, tiêu diệt lãnh đạo cấp cao của IS, Dhiya Zawba Muslih al-Hardani, cùng hai người con trưởng thành có liên quan đến IS”.
Thông báo cũng cho biết: “Những thành viên của IS này đã tạo ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và đồng minh, cũng như chính quyền Syria mới.”
Tướng Michael Erik Kurilla, chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương, trong bài đăng đã nhấn mạnh: “Dưới nỗ lực chung của các đối tác và đồng minh, Centcom cam kết đánh bại lâu dài các mối đe dọa từ các phần tử khủng bố IS đối với khu vực, đồng minh và đất nước chúng ta”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng truy lùng các phần tử khủng bố IS, bất kể chúng đang ở đâu. Các phần tử khủng bố IS sẽ không an toàn, dù chúng ngủ, di chuyển hay ẩn náu ở bất kỳ đâu”.
Vào cuối tháng Năm, IS đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria. Các nhà phân tích cho rằng đây là cuộc tấn công đầu tiên của IS nhằm vào quân đội Syria kể từ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ.
IS trong tuyên bố về cuộc tấn công đó cho biết, các chiến binh của họ đã gài một thiết bị nổ và tấn công phương tiện của “chế độ phản bội” ở miền Nam Syria.
IS cho rằng chính quyền mới ở Damascus, do Tổng thống hiện tại Ahmed al-Sharaa lãnh đạo, là bất hợp pháp, và cho đến nay, nhóm này chủ yếu tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng người Kurd ở miền Bắc.
Trước đó, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào cuối tháng 6 để xóa bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Syria, dỡ bỏ nhiều thập kỷ hạn chế và hỗ trợ chính quyền mới của Damascus lật đổ nhà độc tài Syria Bashar Assad.


Phát giác virus West Nile trong muỗi tại Little Sài Gòn, Quận Cam


-Cơ quan y tế công cộng hôm Thứ Ba (23 Tháng Bảy) xác nhận: các mẫu muỗi thu thập tại thành phố Anaheim và Garden Grove đã dương tính với virus West Nile – đây là những ca virus đầu tiên được ghi nhận trong năm nay tại Quận Cam.
Theo Sở Kiểm Soát Muỗi và Côn Trùng Quận Cam, có tổng cộng bốn mẫu muỗi dương tính được thu thập từ hai thành phố nói trên. Ngoài ra, một con chim chết được phát hiện ở Garden Grove cũng mang virus này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ca nhiễm nào ở người được báo cáo.
Bà Amber Semrow, Giám đốc Khoa học và Kỹ thuật của cơ quan kiểm soát muỗi Quận Cam, cảnh báo: “Việc có nhiều mẫu muỗi và một con chim chết dương tính với virus West Nile cho thấy virus này đang lưu hành trong cộng đồng. Anaheim và Garden Grove vốn là khu vực có nguy cơ cao theo lịch sử, và điều kiện khí hậu hiện nay – nóng ẩm vào mùa hè – đang rất thuận lợi để virus tiếp tục lây lan.”

Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, virus West Nile là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh do muỗi truyền tại Mỹ lục địa. Loại virus này lây chủ yếu qua vết đốt của muỗi nhiễm bệnh. Mùa muỗi sinh sản thường bắt đầu từ mùa hè và kéo dài đến mùa thu.
Tại California, trong năm nay đã có ba ca nhiễm virus West Nile ở người, trong đó có một trường hợp tử vong. Riêng tại Quận Cam trong năm 2024, từng có một người nhiễm bệnh và 53 mẫu muỗi cho kết quả dương tính.
Để phòng tránh, cư dân được khuyến cáo nên:
Dọn dẹp, đổ bỏ mọi nguồn nước đọng quanh nhà – nơi muỗi có thể sinh sản.
Đóng kín cửa sổ không có lưới chắn.
Mặc quần áo dài tay, quần dài khi ra ngoài.
Dùng thuốc chống muỗi.
Tránh ra ngoài vào lúc bình minh và hoàng hôn – thời điểm muỗi hoạt động mạnh nhất.

CDC cho biết phần lớn người nhiễm virus West Nile không có triệu chứng.
Khoảng 1/5 người có thể bị sốt kèm theo đau nhức cơ thể hoặc buồn nôn. Khoảng 1/150 người có thể phát triển thành bệnh nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Người dân được kêu gọi cảnh giác, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
(Theo DV News)


TT Trump ký sắc lệnh cứng rắn về vô gia cư!


-Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 Tháng Bảy đã ký một sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi, thay đổi căn bản cách chính quyền liên bang tiếp cận vấn đề vô gia cư tại Mỹ. Theo đó, thay vì chính sách “Nhà ở trước tiên” vốn được ủng hộ suốt hai thập niên qua, sắc lệnh này chuyển hướng ưu tiên sang các biện pháp trấn áp, điều trị bắt buộc và kiểm soát chặt người sống lang thang ngoài đường.
Đây là một bước đi quan trọng nhằm hoàn thành lời hứa tranh cử “xóa sổ tình trạng lều trại đầy đường” mà ông Trump nhiều lần nhấn mạnh trong chiến dịch tái tranh cử 2024. Cùng với thông điệp “lấy lại an toàn cho các thành phố Mỹ”, sắc lệnh được xem là bước đi quyết liệt nhằm đối phó tình trạng mà ông mô tả là “vô gia cư tràn lan, gây mất trật tự và đe dọa an toàn công cộng.”
Sắc lệnh cho phép các bang và thành phố được quyền tháo dỡ các khu lều trại vô gia cư một cách dễ dàng hơn và đưa những người vô gia cư “gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác” vào các cơ sở điều trị tâm thần hoặc cai nghiện bắt buộc.

Đồng thời, ngân sách liên bang sẽ không còn ưu tiên cho chính sách “Nhà ở trước tiên” – một mô hình lâu nay tập trung vào việc cung cấp chỗ ở ổn định cho người vô gia cư trước khi can thiệp y tế hay tâm lý. Thay vào đó, ngân sách sẽ đổ vào các chương trình điều trị bắt buộc, trung tâm phục hồi và hỗ trợ các địa phương mạnh tay dẹp các khu vực lấn chiếm không gian công cộng.
“Tình trạng lang thang tràn lan, gây rối trật tự, đối đầu và bạo lực đã khiến các thành phố mất an toàn,” bản sắc lệnh viết.
Ông Devon Kurtz, chuyên gia thuộc Viện Cicero – một tổ chức bảo thủ đã góp phần vận động chính sách này – ca ngợi đây là “bước tiến lớn” trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư. Theo ông, chính sách “Nhà ở trước tiên” tuy nhân đạo nhưng đã không hiệu quả, khi số người vô gia cư vẫn tăng không ngừng.
Thống kê năm 2024 cho thấy hơn 770.000 người Mỹ đang sống trong nhà tạm hoặc ngoài đường, tăng 18% so với năm trước. Đây là con số cao nhất trong lịch sử hiện đại.
Tuy nhiên, giới hoạt động xã hội và nhiều chuyên gia lên tiếng chỉ trích sắc lệnh. Bà Jesse Rabinowitz thuộc Trung tâm Luật Vô gia cư Quốc gia cho rằng: “Sắc lệnh buộc chúng ta chọn giữa tiếp cận nhân đạo dựa trên bằng chứng, và cách tiếp cận xem người vô gia cư như tội phạm.”

Tương tự, bà Ann Oliva, Giám đốc Liên minh Quốc gia Chấm dứt Vô gia cư, khẳng định việc cưỡng ép đưa người vô gia cư và bệnh nhân tâm thần vào viện “không phải là cách tôn trọng nhân phẩm, cũng không phải là giải pháp an toàn hay bền vững.”
Theo giới phân tích, sắc lệnh này sẽ tạo cơ sở pháp lý để hơn 100 thành phố tại hơn 24 bang, vốn đã ban hành lệnh cấm dựng trại vô gia cư, có thêm công cụ để siết chặt. Điều này cũng nối tiếp phán quyết của Tối cao Pháp viện Mỹ vào Tháng Sáu 2024, cho phép các thành phố phạt người ngủ ngoài đường ngay cả khi họ không còn nơi nào khác để đi.
Dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp: Các cơ sở điều trị bắt buộc sẽ được quản lý ra sao? Những người vô gia cư không mắc bệnh tâm thần hay nghiện thì bị xử lý thế nào? Và liệu chính sách này có thực sự giúp họ phục hồi, hay chỉ là biện pháp “dọn dẹp hình ảnh” phục vụ chính trị?
Dư luận Mỹ đang chia rẽ mạnh mẽ quanh sắc lệnh này.
Một bên cho rằng đã đến lúc cần “giải quyết tận gốc” tình trạng vô gia cư, trong khi bên kia cảnh báo nguy cơ hình sự hóa người yếu thế và quay lưng với cách tiếp cận nhân văn đã được chứng minh hiệu quả.
Trong khi đó, ông Trump vẫn quyết đoán theo đuổi chủ trương “trật tự trước, nhân đạo sau” để giành lại lá phiếu từ các khu vực thành thị vốn đang chật vật trong bài toán vô gia cư kéo dài.
(Theo DV News)

Tin Quốc Tế Đó Đây
Tòa Án Công Lý Quốc Tế: Những Nước Vi Phạm Nghĩa Vụ Khí Hậu Sẽ Phải Bồi Thường

(Hình AP - Peter Dejong: Mười lăm Thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc trong buổi công bố ý kiến về nghĩa vụ khí hậu của các nước. The Hague, Hòa Lan, 23/7/2025.)
-Ngày 23/7/2025, Tòa án Công lý Quốc tế (CIJ), trụ sở tại The Hague (Hòa Lan), đã ra một ý kiến tư vấn mang tính chất lịch sử về khí hậu: Những nước nào vi phạm nghĩa vụ về khí hậu sẽ bị coi là thực hiện một hành vi "phi pháp" và có thể sẽ phải bồi thường các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ý kiến tư vấn, được nhất trí thông qua, vượt quá mong đợi của các nhà hoạt động và được nhiều nước hoan nghênh.
Trong buổi đọc ý kiến tư vấn kéo dài 2 tiếng, Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế, Thẩm phán Yuji Iwasawa, nhấn mạnh tình trạng khí hậu bị xấu đi, do khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, là một "mối đe dọa khẩn cấp và hiện hữu". Khí hậu phải "được bảo vệ cho những thế hệ ngày nay và tương lai".

Quyết định của Tòa được các nhà đấu tranh vì khí hậu, theo dõi bên ngoài Cung Hòa bình, hoan nghênh nhiệt liệt và có thể sẽ khiến những nước giầu nhất, phát thải nhiều nhất, phản đối mạnh mẽ.
Trong thông cáo, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ca ngợi "một thắng lợi cho hành tinh của chúng ta, cho công lý về khí hậu và cho khả năng của giới trẻ có thể làm thay đổi mọi chuyện". Thực vậy, chính các sinh viên ở Vanuatu, quốc đảo bị tác động nặng nề của biến đối khí hậu, là bên yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ra diễn giải pháp lý về luật khí hậu quốc tế. Theo thông tấn xã AFP, từ giờ các nhà Lập pháp, giới Luật sư và Thẩm phán trên thế giới có thể dựa vào ý kiến này để sửa đổi luật, hoặc kiện các Nhà nước vì không hành động vì khí hậu.
Bộ trưởng Khí hậu Vanuatu khẳng định "sẽ sử dụng những lập luận này trong các cuộc đàm phán với những nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất". Pháp xem đây một "quyết định lịch sử" và một "thắng lợi cho khí hậu". Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hoan nghênh ý kiến "tích cực" của Tòa về khí hậu. Hoa Kỳ, một trong những nước phát thải nhiều nhất, thì cho biết "sẽ nghiên cứu ý kiến tư vấn của Tòa trong những ngày và những tuần tới".

Trung Đông: Do Thái “Tung Hoành” ở Gaza Đến Khi Nào?

-Về thời sự Trung Đông, nhật báo Le Monde dành trang nhất và bài xã luận báo động về tình hình thảm khốc ở dải Gaza, nơi mà quân đội Do Thái bắn phá không ngừng nghỉ. Số người thiệt mạng sắp vượt qua 60.000 người, trong đó có hàng ngàn trẻ em. Hàng chục ngàn người khác bị thương hoặc tàn tật suốt đời do các cuộc oanh kích của Nhà nước Do Thái.
Ngoài bạo lực vũ trang, viện trợ nhân đạo còn bị Do Thái và Mỹ thao túng. Việc phân phát thực phẩm ít ỏi một cách hỗn loạn và thường đi kèm với các vụ bắn phá gây ra nạn đói diện rộng. Báo Le Monde nhận xét đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của chiến lược Do Thái muốn tái cấu trúc khu vực, được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Luật pháp quốc tế liên tục bị vi phạm và tội ác chiến tranh đang trở thành “chuẩn mực” mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn áp đặt.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang rất phẫn nộ, nhưng họ phải đưa ra một lựa chọn rõ ràng: Hoặc tiếp tục chỉ trích mà không có hành động cụ thể, hoặc quyết định can thiệp để ngăn chặn điều đang trở thành một cuộc thanh lọc sắc tộc.
Do Thái vốn được cộng đồng thế giới ủng hộ sau vụ tấn công khủng bố của tổ chức Palestine Hamas ngày 7/10/2023, nhưng giờ đây, Nhà nước Do Thái đã đi quá giới hạn của quyền tự vệ. Báo Le Monde kết luận rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải có những hành động cụ thể như ban hành các biện pháp trừng phạt về chính trị, ngoại giao, kinh tế hoặc văn hóa. Cần có sự dũng cảm để chấm dứt tình trạng áp dụng tiêu chuẩn kép. Giờ đây, các nước cần đưa ra lựa chọn rõ ràng: Hoặc phản đối bằng hành động, hoặc im lặng và làm ngơ trước thảm kịch ở Gaza.


Macron: Pháp Sẽ Công Nhận Quốc Gia Palestine Tại Liên Hiệp Quốc Vào Tháng 9


(Ảnh AP - Michel Euler: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) cầm bản đồ Palestine nhân một cuộc triển lãm tại Institut du Monde Arabe -Trung tâm văn hóa về Thế giới Ả Rập Paris. Ngày 14/4/2025.)
-Hôm 24/7/2025, Tổng thống Emmanuel Macron chính thức thông báo Pháp sẽ công nhận Quốc gia Palestine tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay, một quyết định bị Do Thái lên án là "phần thưởng cho khủng bố" và bị Hoa Kỳ "kiên quyết" bác bỏ, đồng thời gây phản ứng trái ngược trong chính giới Pháp.
Trên mạng xã hội X và Instagram, nguyên thủ quốc gia Pháp thông báo: "Đúng với cam kết lịch sử về một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông, tôi đã quyết định là Pháp sẽ công nhận Quốc gia Palestine. Tôi sẽ long trọng tuyên bố điều này tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới".

Vào tháng 9 cùng với Ả Rập Saudi, Pháp sẽ đồng chủ trì một hội nghị quốc tế cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ nhằm khôi phục giải pháp "hai Nhà nước" cho Palestine và Do Thái. Hội nghị này, ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 6, đã bị hoãn lại vào phút chót do chiến tranh giữa Do Thái và Iran. Theo thống kê của thông tấn xã AFP, cho tới nay đã có ít nhất 142 quốc gia công nhận Quốc gia Palestine.
Phó Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Hussein al-Sheikh hoan nghênh quyết định của Pháp. Về phần Hamas, tổ chức này cho một "bước tích cực", đồng thời kêu gọi các quốc gia khác noi theo.
Trong khi đó, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu ngay lập tức đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Macron, xem đây là một "phần thưởng cho khủng bố", ám chỉ cuộc tấn công chưa từng có của tổ chức Palestine Hamas vào miền Nam Do Thái vào ngày 7/10/2023. Đáp lại phản ứng nói trên của lãnh đạo Do Thái, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 25/7 cho rằng, khi công nhận Quốc gia Palestine, nước Pháp không ban thưởng Hamas, mà chứng minh rằng phong trào này "sai lầm".
Là một đồng minh thân cận của Do Thái, Hoa Kỳ "kiên quyết" bác bỏ kế hoạch của Pháp, xem đây là một quyết định "liều lĩnh" làm suy yếu hòa bình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố: "Đây là một cái tát vào mặt các nạn nhân của ngày 7/10/2023".
Chính giới Pháp cũng đã có phản ứng trái ngược nhau. Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc Jordan Bardella lên án một "quyết định vội vàng", trong khi lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất Jean-Luc Mélenchon thì hoan nghênh.


Đàm Phán Về Chương Trình Nguyên Tử Tại Iran Tại Thổ Nhĩ Kỳ: Teheran Muốn Âu Châu Thay Đổi Quan Điểm


(Hình AP: Ảnh ghép 3 cơ sở nguyên tử Iran từ trái sang gồm Fordo, Natanz và Ispahan, trước khi bị Mỹ oanh kích trong đêm 21/6/2025.)
-Hôm 25/7/2025, lần đầu tiên từ khi nổ ra cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Do Thái hồi tháng 6, phái đoàn đàm phán của Âu Châu và Teheran gặp nhau để thảo luận về hồ sơ nguyên tử Iran.
Vào lúc 1 giờ trưa (11 giờ sáng GMP), hãng tin AFP cho biết, phái đoàn Pháp, Đức và Anh đã rời Lãnh sự quán Iran tại Istanbul, nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể nào về nội dung cuộc họp được tiết lộ.
Cuộc tiếp xúc của các đại diện của Pháp, Đức, Anh và Iran diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh chính quyền Teheran đã chỉ trích gay gắt Âu Châu về vai trò trong cuộc chiến nói trên với Do Thái. Thế nhưng, theo giới quan sát, Teheran vẫn cần duy trì đối thoại với Pháp, Đức, Anh để tránh bị Âu Châu tái lập các biện pháp trừng phạt.

Thông tấn xã AFP trích dẫn hãng tin Nhà nước Irna của Iran, theo đó phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, Esmaïl Baghaï, sáng 25/7 nhận định đây là một "bài trắc nghiệm" cho Âu Châu và là dịp quý giá để Âu Châu "chỉnh sửa" quan điểm về chương trình nguyên tử Iran.
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp ước Nguyên tử Iran hồi năm 2018, các nước Âu Châu đã mong muốn duy trì khuôn khổ đàm phán này. Nhưng từ đó đến nay, khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn. Hồi đầu tuần này, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran đã cáo buộc các nước Âu Châu không thực thi thỏa thuận Vienna.
Cho dù Pháp, Đức và Anh đe dọa khôi phục lệnh trừng phạt đối với Iran vì Teheran đã làm giàu uranium vượt quá mức đã được đàm phán, nhưng Teheran cũng không thể quay lưng lại với Âu Châu, bởi nếu bị Âu Châu trừng phạt, kinh tế Iran sẽ càng bị tổn thương. Ngoài ra, Iran cũng không còn có thể đối thoại với nước nào khác ở phương Tây trong khi đã từ chối đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ. Cuộc đàm phán của Iran với Mỹ khởi động hồi mùa xuân đã không cản trở được các vụ oanh tạc của Do Thái vào lãnh thổ Iran và kéo theo sau đó là các vụ oanh kích của quân đội Mỹ.
Thêm một dấu hiệu khác cho thấy Iran có thái độ hòa giải hơn: Teheran đã chấp thuận để phái đoàn thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế quay trở lại Iran trong 2-3 tuần nữa để và xem đây là dịp để thảo luận về các phương thức quan hệ mới giữa đôi bên. Đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, bởi vì hồi đầu tháng Bảy này, Iran từng thông báo ngừng mọi hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, định chế của Liên Hiệp Quốc.

Hoa Kỳ Phê Duyệt Thương Vụ Vũ Khí 322 Triệu Mỹ kim Cho Ukraine


(Ảnh AP - Mindaugas Kulbis, tư liệu: Một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot của Mỹ trong lực lượng NATO, tại Lithuania, ngày 20/7/2017.)
-Hôm 23/7/2025, Hoa Kỳ thông báo đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 322 triệu Mỹ kim cho Ukraine, chủ yếu nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này trong cuộc chiến với Nga.
Đây là thương vụ bán vũ khí thứ hai cho Kyiv kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"322 triệu Mỹ kim là số tiền mà Hoa Thịnh Ðốn đã chấp thuận để bán vũ khí cho Ukraine. Kyiv dự kiến sẽ nhận được xe bọc thép, phụ tùng và các thiết bị cho tên lửa phòng không. Điều này sẽ củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hứa sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Kyiv, sau khi chính ông đã ngừng gói viện trợ quân sự do người tiền nhiệm Joe Biden khởi xướng. Đối mặt với cuộc chiến đang tiếp diễn giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv, Tổng thống Mỹ ngày càng thể hiện thiện chí hỗ trợ Ukraine.

Tuần trước, ông đã đạt được thỏa thuận với NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt về hệ thống phòng không Patriot, tên lửa và đạn dược. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng về thái độ của Vladimir Putin và việc hai bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Donald Trump đã gia hạn Tổng thống Nga 50 ngày để chấm dứt chiến tranh, nếu không Mạc Tư Khoa sẽ hứng chịu các đòn trừng phạt nghiêm khắc".
Trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine, diễn ra hôm qua, 23/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn của Kyiv đã bày tỏ mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin từ nay đến cuối tháng Tám. Kyiv cũng đề xuất hai nguyên thủ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine.
Kết quả cụ thể duy nhất mà hai bên đạt được sau đàm phán lần này là thỏa thuận về trao đổi tù binh, mỗi bên sẽ trả tự do cho 1.200 tù binh, như đã từng làm nhiều lần trước đây. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ ngừng bắn "từ 24 đến 48 giờ", để quân đội hai bên có thể thu gom thi thể của các binh sĩ tử trận.

Ukraine: Biểu Tình Rầm Rộ Phản Đối "Bước Thụt Lùi" Về Chống Tham Nhũng

-Chiều ngày 23/7/2025, hàng ngàn người dân tại thủ đô Kyiv tiếp tục xuống đường phản đối đạo luật đe dọa tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng.
Đây là cuộc biểu tình phản kháng quy mô toàn quốc đầu tiên của người dân Ukraine từ khi đất nước bị Nga xâm lược. Một ngày trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh bị cho là "một bước thụt lùi" trong nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine. Thông tín viên Emmanuel Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Kyiv tường trình:
"Đây là cuộc tập hợp lớn đầu tiên kể từ khi Ukraine bị xâm lược. Trên toàn quốc, xã hội dân sự không nguôi giận sau khi một đạo luật được thông qua, trao toàn quyền cho Chưởng lý quyết định có cho phép các cơ quan chống tham nhũng tiến hành điều tra hay không, trong khi cho tới nay các cơ quan này hoạt động hoàn toàn độc lập. Tại Kyiv, cô Kateryna Radchuk, một sinh viên luật, lần thứ nhì tham gia cuộc xuống đường. Cô giải thích: "Không ai phủ nhận rằng những cơ quan này có thể không hoàn hảo, nhưng các định chế đó thực sự đã góp phần diệt trừ nạn tham nhũng ở Ukraine. Thế mà bây giờ chúng ta đang quay lại thời kỳ của năm 2013".

Các cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước. Tại Kharkiv, vùng đông bắc Ukraine, Victoria Grivina lo ngại về hậu quả từ đạo luật này đối với sự yểm trợ của phương Tây. Cô cho biết: "Ngay cả ở những xã hội phương Tây phát triển nhất, các thể chế cũng có thể sụp đổ nhanh chóng. Tôi tin rằng không ai trong số những người tham gia biểu tình hôm nay muốn đàm phán hòa bình gì cả. Trái lại, tất cả chúng tôi đều muốn Ukraine được trang bị vũ khí nhiều hơn, chúng tôi mong muốn được cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn".
Mặc dù Tổng thống Zelensky bảo đảm sẽ duy trì tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng, nhưng công luận, vốn đã luôn ủng hộ chính phủ từ năm 2022, nay lại xuống đường biểu tình".

Tổng Thống Ukraine Đề Xuất Dự Luật Bảo Đảm Tính Độc Lập của Các Cơ Quan Chống Tham Nhũng


(Hình REUTERS / Remo Casilli: Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky chịu áp lực trên vấn đề chống tham nhũng. Ảnh minh họa chụp ngày 10/5/2025.)
-Chỉ 2 ngày sau khi ký ban hành luật đặt hai cơ quan chống tham nhũng dưới quyền của Chưởng lý, chức vụ do Tổng thống Ukraine bổ nhiệm, ông Volodymyr Zelensky ngày 24/7/2025, đã phải đề xuất một Dự luật bảo đảm quy chế độc lập của các định chế này, dưới áp lực của Liên Hiệp Âu Châu, và các cuộc biểu tình phản kháng chưa từng có của người dân kể từ đầu cuộc chiến tranh.
Theo thông tấn xã AFP, trên Telegram, Tổng thống Ukraine thông báo đề xuất một Dự luật khác, "bảo đảm sự độc lập của các cơ quan chống tham nhũng, và bảo vệ hiệu quả hệ thống các cơ quan có nhiệm vụ duy trì an ninh, chống lại mọi can thiệp và ảnh hưởng của Nga". Dự luật được đệ trình lên Quốc hội, sẽ được thảo luận vào thứ Năm tuần tới trước khi được bỏ phiếu. Tổng thống Ukraine khẳng định đã lắng nghe những người biểu tình và chấp nhận đáp ứng các đòi hỏi của người dân.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết đã thảo luận về Dự luật mới này với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hai đồng minh chủ chốt của Kyiv.
Cục chống Tham nhũng Quốc gia (NABU), một trong hai cơ quan độc lập chống tham nhũng cùng Văn phòng Công tố Chuyên trách chống Tham nhũng (SAP), hoan nghênh cam kết của Tổng thống "tái lập mọi thẩm quyền tố tụng và sự độc lập của hai cơ quan chuyên trách NABU và SAP".
Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), ông Chân Vũ, một cư dân gốc Việt sống nhiều năm tại Ukraine, cho biết về nỗi thất vọng của dân chúng sau quyết định giải tán hai cơ quan chống tham nhũng độc lập:

"NABU và SAP, hai cơ quan điều tra và giám sát việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống tham nhũng, đóng một vai trò tích cực trong quá trình dân chủ hóa xã hội Ukraine. Họ làm chưa được nhiều việc như mong muốn của xã hội, nhưng những thành tích của họ là đáng ghi nhận. Từ trước tới này, tôi thấy rằng các nhánh của chính quyền thường là phê phán rồi tìm cách ngăn cản việc thực thi pháp luật của họ. Báo chí thì không đưa tin tích cực về NABU và SAP. Áp lực đến mức cựu Giám đốc của NABU phải viết đơn xin từ chức.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay chúng tôi hiểu trước hết là trong các cơ quan chính quyền còn có nhiều viên chức tham nhũng. Vì thế nên họ chống đối và tìm mọi cách hạn chế quyền lực và chức năng của NABU và SAP. Có tình trạng có những lúc họ gửi lên trên 40 đến 50 bộ hồ sơ đã được điều tra xong xuôi rồi đấy, nhưng mà vẫn không có vụ án nào được xử. Người dân kỳ vọng rất nhiều khi hai cơ quan được thành lập, giờ đây thất vọng. Khâu khó khăn nhất hiện nay là vấn đề cung cấp cho quân đội: thực phẩm, hậu cần, v.v....
Trước khi Zelensky lên làm Tổng thống, trong chương trình tranh cử của Zelensky có đặt vấn đề phải lập được tòa án chống tham nhũng, nhưng ông ấy vẫn chưa làm được. Hầu như là không làm được cái gì. Ông ấy vẫn còn nợ dân cái vấn đề đấy. Ừ thì bây giờ là chiến tranh thì có thể người ta chấp nhận được. Nhưng mà việc anh xóa bỏ đi hai cơ quan độc lập chống tham nhũng thì đến cái chỗ đấy, sức chịu đựng của người dân hết rồi".

"Thảo Luận" Tại Thổ Nhĩ Kỳ Về Thượng Đỉnh Putin - Zelensky

-Theo Tổng thống Ukraine, hai đoàn đàm phán Ukraine và Nga, họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong tuần này, "đã bắt đầu thảo luận" về một cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước.
Tại Istanbul hôm 23/7/2025, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Roustem Oumerov đề xuất cuộc thượng đỉnh diễn ra trước cuối tháng 8, để khớp với "hạn chót" 50 ngày chấm dứt xung đột, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất với lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Theo thông tấn xã AFP, phía Nga dường như không lạc quan về khả năng tổ chức một thượng đỉnh như vậy trong thời gian tới. Theo Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, được hãng tin Nga TASS dẫn lại, "cuộc thượng đỉnh cần được chuẩn bị chu đáo, và sẽ chỉ được tổ chức, nếu có ý nghĩa".
Ngày 24/7, hơn 40 nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu (OSCE) đã yêu cầu điều tra về cáo buộc tù binh Ukraine bị tra tấn tại Nga.
Ngoại trưởng Hòa Lan Caspar Veldkamp, trên mạng X, thông báo quốc gia này cùng 40 nước khác yêu cầu khởi động một cơ chế đặc biệt để tiến hành "các điều tra độc lập". Theo quy định của OSCE, cơ chế đặc biệt này có thể được kích hoạt, nếu ít nhất 10 quốc gia thành viên đòi hỏi.

Liên Hiệp Âu Châu Sẵn Sàng Áp Thuế Trả Đũa Đối Với 93 Tỉ Euro Hàng Hóa của Mỹ Nếu Hai Bên Không Đạt Được Thỏa Thuận


(Ảnh AFP - John Thys, Nicholas Kamm (Colaj), minh họa: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen (trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump.)
-Hôm 24/7/2025, Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu (EU) cho biết nếu đàm phán thương mại với Hoa Kỳ thất bại, EU sẽ khai triển từ ngày 7/8/2025 biện pháp áp trả thuế suất trả đũa nhắm vào 93 tỉ Euro hàng hóa nhập từ Mỹ.
Theo thông tấn xã AFP, hiện giờ Liên Hiệp Âu Châu vẫn hy vọng tìm được giải pháp thông qua đàm phán, nhưng Brussels cũng đã chuẩn bị một danh sách hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ phải chịu thuế của Brussels nếu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế 30% đối với hàng nhập cảng từ Âu Châu từ ngày 1/8/2025 như đã đe dọa.

Danh sách trả đũa đầu tiên của Liên Hiệp Âu Châu đã được thông qua, với số tiền lên tới 21 tỉ Euro, và danh sách thứ hai mới được bổ sung, 72 tỉ Euro. Hôm qua, Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định nhập hai danh sách này làm một, với nhiều mặt hàng được liệt kê, trong đó có đậu nành, máy bay, xe hơi....
Ngoài các biện pháp trả đũa trị giá gần 100 tỉ Euro, Liên Hiệp Âu Châu còn có một vũ khí khác: ACI - Công cụ chống lại sự cưỡng ép (Instrument anti-coercition). Được thông qua vào tháng 12/2023, đây là công cụ nhằm nâng cao khả năng ứng phó của Âu Châu trong trường hợp xảy ra xung đột. Ban đầu được thiết kế để ứng phó với các hành vi của Trung Quốc mà Brussels xem là không lành mạnh, ACI cho phép Liên Hiệp Âu Châu chặn một số khoản đầu tư hoặc tham gia đầu thầu các dự án công tại thị trường Âu Châu.
Trong khi chờ đợi, các cuộc đàm phán Âu-Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Một thỏa thuận dường như đã được đưa ra cũng vào hôm 24/7, theo đó mức thuế suất của Hoa Kỳ nhắm vào hàng Âu Châu sẽ giảm, xuống còn 15%, lĩnh vực hàng không và dược phẩm sẽ được hưởng một số biện pháp miễn trừ thuế.

Pháp: Số Người Chết Nhiều Hơn Số Trẻ Sinh Ra

-Trang nhất và bài xã luận của tờ La Croix báo động số trẻ sinh ra ở Pháp liên tục giảm. Từ ngày 1/6/2024 đến ngày 31/5/2025, số người chết nhiều hơn số trẻ sinh ra: 651.200 người chết so với 650.400 trẻ sinh. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra kể từ năm 1945.
Các nghiên cứu cho thấy người Pháp không chỉ sinh ít con hơn mà còn giảm mạnh khát vọng muốn có nhiều con. Gia đình có 2 con, vốn từng là tiêu chuẩn, giờ trở nên hiếm hoi hơn. Con một, trước đây bị cho là cô đơn, được nuông chiều hay ích kỷ, giờ được đánh giá là tự lập, sáng tạo và trưởng thành hơn.
Theo các chuyên gia dân số, xu hướng này dường như khó có thể đảo ngược. Tình trạng số người sinh ra ít hơn số người chết là một cảnh báo cho tất cả mọi người: Một xã hội không sinh con và không muốn có con, về lâu dài, sẽ suy yếu nghiêm trọng.

Nhật báo Công giáo nhận xét việc sinh con giờ đây không dễ dàng vì những bất ổn kinh tế, lo lắng về môi trường và tình hình địa chính trị. Trước thềm cuộc tranh luận về ngân sách, chính giới sẽ cần phải lưu ý đến vấn đề này. Việc cải cách trợ cấp gia đình là một hướng đi cần được xem xét.
Hiện nay, vấn đề không chỉ là khuyến khích gia đình có nhiều con như sau năm 1945, mà còn là khuyến khích các cặp đôi ít nhất có con đầu lòng, vốn là điều tối thiểu. Cũng cần hỗ trợ mạnh mẽ những người muốn có 2, 3, 4 con hoặc nhiều hơn thế, và báo La Croix kết luận rằng tương lai của đất nước đang thực sự bị đe dọa.

Thượng Đỉnh Trung Quốc-Liên Hiệp Âu Châu: Vẫn Còn Nhiều Bất Đồng


(Hình AP - Xie Huanchi: Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) đón tiếp Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa (trái), Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula Von der Leyen, tại Đại lễ đường Nhân Dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/7/2025.)
-Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Trung Quốc họp thượng đỉnh tại Bắc Kinh ngày 24/7/2025 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong cuộc họp với Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên "gia tăng đối thoại, tăng cường niền tin lẫn nhau và củng cố hợp tác" trước "những bất ổn" trên thế giới. Phía Liên Hiệp Âu Châu nhấn mạnh đến "những giải pháp thực sự".
Tuy nhiên, cuộc họp thượng đỉnh không mang lại những đột phá lớn. Thay vì họp hai ngày như dự kiến ban đầu và tại Brussels, cuộc họp bị thu gọn trong một ngày và phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu phải đến Bắc Kinh. Ngoài ra, còn phải kể đến nhiều bất đồng giữa hai bên, theo tường trình của thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh:

"Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra ở Bắc Kinh trong bầu không khí rất căng thẳng. Các chủ đề chính gồm mất cân bằng thương mại, chiến tranh Ukraine, thuế quan và khí hậu.
Brussels chỉ trích mức thâm hụt thương mại “không bền vững” và chính sách trợ giá ồ ạt của Bắc Kinh, đặc biệt là đối với xe hơi điện. Về phần mình, Trung Quốc đả kích thái độ bị coi là “thù địch” của Âu Châu và đe dọa sẽ thi hành các biện pháp trả đũa.
Âu Châu cáo buộc Bắc Kinh gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga, trong khi Trung Quốc lên án thái độ của Âu Châu bị xem là quá nghiêng về Hoa Thịnh Ðốn. Thực vậy, bao trùm lên thượng đỉnh lần này vẫn là cái bóng của Hoa Kỳ, nhất là chính sách bảo hộ mậu dịch của Donald Trump. Khối 27 nước cũng đang chật vật để có một tiếng nói thống nhất về vấn đề Trung Quốc và điều này hạn chế khả năng hành động của Liên Hiệp Âu Châu.

Về đất hiếm, vốn rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp của Liên Hiệp Âu Châu, Brussels kêu gọi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế. Cho dù khí hậu vẫn là một lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác, các cuộc thảo luận vẫn bị cản trở bởi những bất đồng về than đá và thuế xanh.
Cuộc họp thượng đỉnh đã không có bước đột phá như mong đợi, nhưng Liên Hiệp Âu Châu hy vọng sẽ duy trì đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc về mặt chiến lược".
Về chiến tranh Ukraine, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonino Costa đề nghị Trung Quốc "sử dụng ảnh hưởng đối với Nga" nhằm chấm dứt cuộc chiến. Trả lời thông tấn xã AFP, một viên chức Âu Châu phát biểu: "Chúng tôi không ngây thơ. Chúng tôi không yêu cầu Trung Quốc cắt đứt liên hệ với Nga, nhưng tăng cường kiểm soát hải quan và tài chính".
Trước khi họp thượng đỉnh với Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã đến Nhật Bản họp thượng đỉnh với Thủ tướng Ishiba Shigeru ngày 23/7. Theo đài truyền hình NHK, hai bên nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh kinh tế, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực khác, trong bối cảnh an ninh của Âu Châu và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là không thể tách rời. Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác thân thiết nhất của Liên Hiệp Âu Châu ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Liên Hiệp Âu Châu Cảnh Giác Trước Chiến Lược “Hợp Tác” của Trung Quốc


(Hình AP - Andres Martinez Casares: Liên Hiệp Âu Châu và Trung Quốc.)
-Trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro nhận định nỗ lực quyến rũ Âu Châu của Trung Quốc đã thất bại. Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Trung Quốc đã phơi bày những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh và Brussels.
Như thường lệ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến “hợp tác cùng có lợi”, nhưng đồng thời cũng gửi đi một lời đe dọa ngầm khi kêu gọi Âu Châu “lựa chọn chiến lược đúng đắn”. Về phần mình, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen yêu cầu phải có “những giải pháp thực sự” để điều chỉnh “sự mất cân bằng” trong mối quan hệ với Trung Quốc.
Sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ và phát động chiến tranh thương mại, Bắc Kinh đã hy vọng lôi kéo Liên Hiệp Âu Châu về phía mình. Trung Quốc đã tìm cách thuyết phục các nước Âu Châu bằng những cam kết mở rộng thị trường Hoa Lục và hợp tác trong các lĩnh vực như xe hơi điện và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, Liên Hiệp Âu Châu vẫn bày tỏ sự ngờ vực và điều đó hoàn toàn có cơ sở.

Nhiều doanh nghiệp Âu Châu, bị cuốn hút bởi thị trường Trung Quốc, đã vỡ mộng với cái gọi là “hợp tác cùng có lợi”. Họ đã phải chuyển giao kỹ thuật quý giá cho Bắc Kinh mà chỉ nhận được rất ít lợi ích. Âu Châu cũng không thể hợp tác với các tập đoàn Trung Quốc trong lĩnh vực 5G do những lo ngại về an ninh quốc phòng, và việc sử dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc cũng đầy rủi ro, nhất là khi kỹ thuật đó được dùng làm công cụ tuyên truyền cho chế độ độc tài.
Nhật báo thiên hữu cũng nhấn mạnh rằng căng thẳng giữa Âu Châu và Trung Quốc không phải là điều mới mẻ. Những vấn đề như đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông hay tham vọng của Hoa Lục ở Biển Đông luôn là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, bất đồng liên quan đến chiến tranh Ukraine lại càng làm tình hình thêm trầm trọng. Trên danh nghĩa, Bắc Kinh khẳng định muốn “một giải pháp hòa bình”, nhưng trên thực tế, Trung Quốc đang hỗ trợ Nga bằng cách mua dầu hỏa của nước này và cung cấp cho Mạc Tư Khoa các linh kiện lưỡng dụng có thể dùng để sản xuất vũ khí. Điều đó cho thấy Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ “đối tác cấp dưới” là Nga.
Đức từ lâu đã phụ thuộc vào xuất cảng sang Trung Quốc, giờ đây đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc đó. Le Figaro kết luận rằng nếu không muốn tiếp tục bị Trung Quốc thao túng, Liên Hiệp Âu Châu cần phải đoàn kết và đối mặt với Bắc Kinh như một khối thống nhất.

Mỹ: Donald Trump Tấn Công Vào Giới Khoa Học

-Tại Hoa Kỳ, nhật báo thiên tả Libération dành trang nhất cảnh báo về việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục tấn công vào giới khoa học.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), được Tổng thống Richard Nixon thành lập vào năm 1970, hiện đang trong quá trình bị chính quyền Trump giải thể, đặc biệt là bộ phận khoa học chủ chốt – Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển (ORD). Hơn 1.150 nhà khoa học (hóa học, sinh học, độc học) đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Hành động này đánh thẳng vào “trái tim và bộ não” của EPA, khiến cơ quan này không thể tiếp tục dựa vào khoa học để bảo vệ môi trường.
Một ví dụ điển hình là vụ ô nhiễm sông Cape Fear ở bang Bắc Carolina, nơi các nhà máy công nghiệp thải ra các hợp chất PFAS, còn gọi là “chất ô nhiễm vĩnh cửu”. Năm 2012, hai nhà hóa học của EPA đã phát giác chất ô nhiễm GenX ở con sông này. Nhờ phát giác nói trên, chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp giải quyết nước và siết chặt quản lý nhà máy.

Tuy nhiên, vào tháng 7, chính quyền Trump đã tuyên bố chính thức xóa bỏ ORD và thay thế bằng một cơ quan mới – “Cục Khoa học Ứng dụng và Giải pháp Môi trường”, bị chính quyền kiểm soát hoàn toàn. Các chuyên gia kỳ cựu như Jennifer Orme-Zavaleta và Paul Anastas cảnh báo rằng sự thay đổi này sẽ hủy hoại uy tín của Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học, đe dọa sức khỏe cộng đồng và khiến EPA trở nên mù lòa trong việc đối phó với ô nhiễm.
Việc giải thể ORD nằm trong khuôn khổ chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Trump, đó là làm suy yếu khoa học để gỡ bỏ những quy định về môi trường. Chính quyền biện minh rằng hành động này nhằm tiết kiệm ngân sách, song giới chuyên gia nhận định mức cắt giảm này quá nhỏ so với lợi ích y tế cộng đồng mà EPA mang lại.
Kế hoạch nói trên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Project 2025, một dự án do Heritage Foundation đề xuất, với mục tiêu xóa bỏ các quy định bảo vệ môi trường hiện hành. 64% nội dung của kế hoạch này đã được khai triển. Một trong những mục tiêu quan trọng là hủy bỏ quyết định “Endangerment Finding” năm 2009, vốn là cơ sở pháp lý để Mỹ kiểm soát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nếu điều đó xảy ra, toàn bộ chính sách liên bang về khí hậu sẽ bị tê liệt.
Nhiều nhà khoa học, công đoàn và nhân viên EPA gọi đây là một “chủ nghĩa phát xít hóa thạch”, nơi mà lợi ích kinh tế của một số tập đoàn được đặt trên tính mạng và sức khỏe của hàng triệu người dân. Gần 300 nhân viên EPA đã lên tiếng phản đối trong thư ngỏ, dù phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng chỉ có sức mạnh cử tri và nhận thức xã hội mới có thể đảo ngược được bước thụt lùi lịch sử này.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(NHK/RFI) – Nhật Bản: Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định sẽ tiếp tục tại vị, bất chấp những lời kêu gọi từ chức. Sau cuộc trao đổi vào hôm 23/7/2025, với các cựu Thủ tướng Aso Taro, Suga Yoshihide và Kishida Fumio, ông Shigeru Ishiba đã phủ nhận thông tin báo chí về khả năng từ chức sau khi liên minh cầm quyền mất đa số tại Quốc hội. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục tại vị để giải quyết các vấn đề chính trị cấp bách, mặc dù nhiều nghị sĩ trong đảng của Ishiba đã kêu gọi ông từ chức.
(AFP/RFI) – Trung Quốc cảnh báo viên chức không để tiết lộ bí mật quốc gia trên mạng xã hội để khoe khoang về bản thân. Lời kêu gọi được cơ quan tình báo Trung Quốc phát đi hôm 24/7/2025, nêu trường hợp của một cán bộ trẻ mới được tuyển dụng vào một cơ quan công quyền. Anh này đã được tiếp cận một tài liệu mật trong cuộc họp. Sau đó "để gây ấn tượng trên mạng xã hội, anh ta đã chụp ảnh trang đầu của tài liệu và đăng lên tài khoản WeChat của mình, dẫn đến việc thông tin bị rò rỉ". Đương sự sau đó đã bị kỷ luật Đảng.

(AFP/RFI) – Kim Jong Un kêu gọi lính Bắc Hàn sẵn sàng "thực chiến". Ngày 23/7/2025, khi tham dự một cuộc tập trận bắn đạn thật của pháo binh cùng với nhiều lãnh đạo quân đội, nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn kêu gọi quân nhân "triệt hạ kẻ thù trong mỗi trận chiến". Cơ quan thông tấn KCNA không tiết lộ địa điểm tập trận. Cộng sản Bắc Hàn cung cấp đạn pháo cho Nga và một đội quân của nước này đến vùng Koursk giúp Nga chống lại các cuộc tấn công của Ukraine.
(Reuters/RFI) – Nga: Máy bay chở gần 50 người rơi ở vùng Viễn Đông. Đài kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay Antonov An-24 (sản xuất năm 1976) của hãng hàng không Siberia Angara Airlines vào chiều 24/7/2025 (giờ địa phương) khi máy bay sắp hạ cánh xuống thành phố Tynda, ở vùng Amur, giáp biên giới Trung Quốc. Theo Thống đốc vùng, máy bay chở 43 hành khách, trong đó có 5 trẻ em, cùng với 6 nhân viên phi hành đoàn. Trên mạng Telegram, bộ Tình huống Khẩn cấp Nga cho biết một máy bay trực thăng cấp cứu đã tìm thấy thân máy bay bốc cháy và hiện "không tìm thấy người sống sót".

(AFP/RFI) – Gaza: Do Thái xem xét phản hồi của Hamas về đề xuất ngừng bắn. Thông báo được văn phòng Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đưa ra hôm 24/7/2025, trong bối cảnh quốc tế gia tăng áp lực để hai bên chấm dứt chiến tranh. Các hãng thông tấn AFP, AP, Reuters, cũng như BBC, cũng đã đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu Do Thái "cho phép các nhà báo hoạt động tại Gaza".
(AFP/RFI) – Tổng thống Pháp và phu nhân đệ đơn kiện một podcaster Mỹ lan truyền thông tin bà Brigitte là đàn ông. Đơn kiện đã được đệ trình lên một toà án ở Delaware, Mỹ vào hôm 23/7/2025 nhằm vào Candace Owens, một podcaster nổi tiếng ở Mỹ. Đơn kiện tố cáo Owens đã thực hiện, phát tán một loạt video sai sự thật rằng Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp, là người chuyển giới, theo đó khi sinh ra là đàn ông có tên là Jean-Michel Trogneux, sau đó chuyển giới lấy tên là Brigitte Trogneux.

(AFP/RFI) – Tổng thống Trump công bố kế hoạch hành động AI của Mỹ. Theo kế hoạch được ký ngày 23/7/2025, các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ sẽ được phát triển ở Mỹ và ở nước ngoài mà không bị cản trở, trái với những "lằn ranh đỏ" được ban hành dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden. Tại một hội nghị về kỹ thuật ở Hoa Thịnh Ðốn cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định "không muốn bất kỳ nước nào đánh bại Mỹ" trong cuộc đua AI. Kế hoạch hành động của Mỹ là kết quả của một quá trình tham vấn rộng lớn giới nghiên cứu, chuyên ngành và người sử dụng kể từ tháng Hai.
(AFP/RFI) – Nigeria: 31 triệu người bị suy dinh dưỡng nặng. Miền Đông-Bắc Nigeria bị nạn đói đe dọa nghiêm trọng do các cuộc giao tranh của lực lượng thánh chiến, với hơn 1 triệu người bị suy dinh dưỡng. Nhìn chung, tình hình của quốc gia hơn 230 triệu dân không khả quan, nhất là do Mỹ cắt giảm các khoản viện trợ nhân đạo. Tháng 6 đến tháng 9 là thời gian khó khăn, vì giữa mùa cấy và mùa gặt, người dân có rất ít dự trữ lương thực. Chưa bao giờ có đến gần 31 triệu người bị thiếu ăn như hiện nay, theo cảnh báo của David Stevenson, Giám đốc Nigeria của Chương trình Lương thực Thế giới (PAM).

--

Không có nhận xét nào: