Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2025

Nóng! tin chưa kịp kiểm chứng! Cả thế giới thở phào, khi Ông Trump vừa tuyên bố, Iran & Israel, đồng ý ngừng bắn! và kính chuyển tin thế giới đó đây, theo dòng thời sự. - Lê Văn Hải


Nóng! tin mừng: Thế giới đang cơn lo sợ leo thang chiến tranh, bỗng Ông Trump tuyên bố: Iran và Israel, đồng ý ngừng bắn! cuộc chiến...12 ngày! -Tuyên bố ngừng bắn giữ Israel và Iran vừa được đưa ra không lâu sau khi Mỹ can thiệp quân sự vào cuộc xung đột giữa hai quốc gia Trung Đông!
<!>
“Israel và Iran đã hoàn toàn thống nhất với nhau rằng, sẽ có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện, (sẽ bắt đầu sau khoảng 6 giờ nữa, khi cả Israel và Iran hoàn tất các nhiệm vụ cuối cùng đang được triển khai!), kéo dài trong 12 giờ. Sau thời điểm đó, cuộc chiến sẽ được coi là đã kết thúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, ngày 23/6.
Ông viết thêm: “Chính thức, Iran sẽ bắt đầu lệnh ngừng bắn, và đến giờ thứ 12, Israel sẽ bắt đầu ngừng bắn, và đến giờ thứ 24, thế giới sẽ long trọng chào mừng sự chấm dứt chính thức của cuộc chiến 12 ngày. Trong mỗi giai đoạn ngừng bắn, bên còn lại sẽ giữ thái độ hòa bình và tôn trọng”.
“Giả sử mọi việc diễn ra như kế hoạch, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới cả hai quốc gia, Israel và Iran, vì đã có sự bền bỉ, can đảm và thông minh để chấm dứt cái, mà nên được gọi là cuộc chiến 12 ngày”, chủ nhân Nhà Trắng cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News diễn ra ngay sau thông báo trên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ca ngợi Tổng thống Trump vì đã đạt được thỏa thuận “về đích!” chúc mừng!
“Chúng tôi thực sự vẫn đang làm việc về điều đó, ngay trước khi tôi rời Nhà Trắng để đến đây. Vậy nên, thật là một tin tốt là Tổng thống đã có thể đưa điều đó tới vạch đích”, ông Vance nói.
Ông Vance cũng cho biết đã đọc bản nháp bài đăng của Tổng thống Trump “hai phút trước khi lên sóng” và rằng nó “khác một chút so với những gì tổng thống đã cho tôi xem vài tiếng trước đó”.
“Iran không thể chế tạo vũ khí hạt nhân với thiết bị mà họ còn lại, vì chúng tôi đã phá hủy nó!”, ông Vance nói thêm.
Ông Vance cũng cảnh báo, nếu Iran muốn chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai, họ sẽ phải tiếp tục đối phó với sức mạnh quân đội Mỹ!

Lạ là hiện cả Iran và Israel, đều chưa đưa ra bình luận nào, về một lệnh ngừng bắn sắp diễn ra.
Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết, nước này vẫn chưa nhận được đề xuất ngừng bắn nào nào. Ông nhấn mạnh, Iran sẽ tiếp tục chiến đấu! cho đến khi đạt được hòa bình lâu dài, đồng thời coi những phát biểu từ Israel và Mỹ chỉ là “biện minh” cho các cuộc tấn công vào lợi ích của Iran.
“Ngay vào lúc này, đối phương đang tiến hành các hoạt động chống lại Iran, và Iran đang trên bờ vực, gia tăng các cuộc tấn công trả đũa”, quan chức Iran nói.
Xung đột Iran - Israel nổ ra từ ngày 13/6, sau khi Israel không kích lớn chưa từng có, nhằm vào chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo gây tranh cãi của Tehran. Cuối tuần qua, Mỹ quyết định can thiệp quân sự vào cuộc xung đột này, với việc triển khai chiến dịch không kích 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran.
Washington khẳng định cuộc không kích đã khiến cơ sở hạt nhân của Iran hư hại nghiêm trọng, thậm chí bị xóa sổ! Đáp lại cuộc tấn công, Iran hôm qua đã phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar và Iraq. Ông Trump cho rằng hành động trả đũa của Iran khá yếu ớt, ông cũng cảm ơn Tehran đã thông báo trước để tránh thương vong!
(Theo thông tấn TASS-6/23/2025)


Hí họa chiến tranh Do Thái và Iran, những ngày qua, trên báo chí Hoa Kỳ:


Chuyên gia tin chắc chương trình hạt nhân của Iran “không còn nữa!”
-Một chuyên gia hàng đầu về chương trình hạt nhân Iran tin rằng chương trình nguyên tử của chính quyền này đã bị phá hủy bởi cuộc không kích của Hoa Kỳ vào đêm thứ Bảy (21/6).
“Chương trình hạt nhân này không còn nữa”, ông Jonathan Schanzer, Giám đốc điều hành của Quỹ Bảo vệ Dân chủ, một tổ chức nghiên cứu về “an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại”, chia sẻ với Fox News.
“Các nguồn tin tại Israel đưa tin với độ tin cậy cao rằng chương này đã kết thúc. Các bên có trách nhiệm vẫn phải di dời vật liệu hạt nhân ra khỏi cơ sở ở Isfahan. Nhưng đó có vẻ là trang cuối cùng cần lật sang”, ông Schanzer nói tiếp.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói trong bài phát biểu tối thứ Bảy (21/6, giờ miền Đông Hoa Kỳ) rằng “Các cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn”.
Trước đó, Fox News đưa tin theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho rằng Isfahan là “mục tiêu khó khăn nhất”.
“Mọi người đều nói về và tập trung vào Fordow, nhưng Isfahan thực sự là mục tiêu khó khăn nhất”, viên chức này nói. Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay ném bom B-2 để thực hiện nhiệm vụ này.
Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng nói với Fox News rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liên lạc sau các cuộc không kích và Israel đã được thông báo trước về chiến dịch này.

Bà Lisa Daftari, chuyên gia về Iran và là Tổng biên tập của The Foreign Desk, nói với Fox News: “Cả các quan chức Israel và Hoa Kỳ đều hiểu rằng bất kỳ hành động nào ít hơn việc phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran sẽ chỉ dẫn đến sự tạm dừng tạm thời, chứ không phải là kết thúc vĩnh viễn. Nhưng để thực sự chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran, Hoa Kỳ và các đồng minh phải cam kết thực hiện một chiến dịch—ngoài các cuộc tấn công có mục tiêu này— cần phải liên tục gây áp lực, thông tin tình báo và mối đe dọa đáng tin cậy về hành động tiếp theo nếu Iran cố gắng tái thiết”.
“Để đảm bảo xóa bỏ khả năng vũ khí hạt nhân của chế độ này, Hoa Kỳ phải duy trì hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát liên tục để phát hiện bất kỳ nỗ lực nào của chế độ Iran nhằm phân tán, che giấu hoặc xây dựng lại cơ sở hạ tầng hạt nhân. Điều này sẽ đi kèm với việc tiếp tục cô lập ngoại giao và áp đặt các lệnh trừng phạt đa phương nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn chế độ này tiếp cận công nghệ, vật liệu và tài chính hạt nhân”, bà Daftari nói.

Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đã tấn công các địa điểm hạt nhân ở Iran – một diễn biến quan trọng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực, khi Israel và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau.
“Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba địa điểm hạt nhân tại Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. Tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran. Một lượng lớn BOM đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow”, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social vào tối thứ Bảy (21/6).
“Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về. Xin chúc mừng những chiến binh vĩ đại của nước Mỹ. Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC DÀNH CHO HÒA BÌNH! Cảm ơn sự quan tâm của các vị đến vấn đề này”, ông Trump cho biết thêm.

Nhà báo Sean Hannity của Fox News tiết lộ vào tối thứ Bảy (21/6) rằng Tổng thống Donald Trump đã cung cấp cho ông thông tin chi tiết về các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iran. Theo người dẫn chương trình “Hannity”, Hoa Kỳ đã sử dụng sáu quả bom phá hầm — mỗi quả nặng 15 tấn — trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Những quả bom này được thả từ máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ
Trong cuộc họp báo sáng Chủ Nhật (22/6), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Trung tướng Dan Caine, đã cập nhật số lượng bom phá hầm được sử dụng lên đến 14 quả.
Bà Andrea Stricker, Giám đốc Bộ phận Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Vũ khí sinh học của FDD, nói với Fox News rằng: “Tổng thống Trump đã có sự lãnh đạo và hành động quyết đoán để xóa bỏ những dấu tích cuối cùng của chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, sau các cuộc tấn công liên tục của Israel, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng vũ khí nguyên tử, từ quá trình chuyển đổi uranium sang làm giàu và cho đến quá trình chế tạo vũ khí”.
Bà Stricker nói thêm: “Mặc dù chương trình của Tehran có thể bị chậm lại nhiều năm, nhưng Hoa Kỳ và Israel cần đảm bảo rằng kho dự trữ uranium làm giàu cao và tất cả các máy ly tâm tiên tiến bí mật của chế độ này được thu hồi và phá hủy hoàn toàn – điều đó có nghĩa là còn nhiều việc phải làm ở phía trước”.
Cơ sở hạt nhân Fordow có hai lối vào và một trục thông gió, có khả năng là lối vào của các loại bom xuyên phá lớn (MOP).
Ngoài ra, 30 tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm Hoa Kỳ đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các cơ sở Nanatz và Isfahan. Có suy đoán rằng các tên lửa được bắn từ một tàu ngầm lớp Ohio.
(Hân Nhi, theo Fox News)


Đảng Dân chủ chia rẽ sâu sa, sau lệnh tấn công Iran của ông Trump: Luận tội? hay ủng hộ?


-Quyết định đơn phương của Tổng thống Donald Trump khi ra lệnh tấn công ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran đang châm ngòi cho một cuộc tranh cãi chính trị tại Quốc hội Mỹ, đặc biệt trong nội bộ đảng Dân chủ – nơi những phản ứng đang rẽ theo hai chiều đối lập: một bên kêu gọi luận tội, bên kia lại công khai ủng hộ.
Nghị sĩ cấp tiến Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X sau đòn không kích rạng sáng ngày 22 tháng Sáu, bà khẳng định:
“Tổng thống đã ra lệnh ném bom Iran mà không xin phép quốc hội – điều này vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và quyền lực chiến tranh. Đó là cơ sở rõ ràng để luận tội.”
Bà Ocasio-Cortez cho rằng hành vi của ông Trump là “bốc đồng và nguy hiểm,” có thể đẩy nước Mỹ vào một cuộc chiến tranh dài hạn mà người dân phải gánh chịu trong nhiều thế hệ. Nhà Trắng chưa có phản hồi chính thức với phát biểu này.

Trong khi đó, phần lớn các lãnh đạo chủ chốt của đảng Dân chủ đang giữ khoảng cách với lời kêu gọi luận tội. Axios dẫn lời một số nghị sĩ Dân chủ cho biết họ “ngạc nhiên và lo ngại” trước tuyên bố của AOC, vì nó đến vào lúc đảng này vẫn đang tranh cãi nội bộ về việc có nên kích hoạt quy trình luận tội Tổng thống Trump hay không – đặc biệt sau những đề xuất không được ủng hộ gần đây từ các nghị sĩ Shri Thanedar và Al Green.
Tuy nhiên, sự chỉ trích đối với hành động quân sự của ông Trump là khá nhất quán ở thượng tầng đảng Dân chủ. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries lên án hành vi “tự ý sử dụng vũ lực” và khẳng định Trump “phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có hậu quả nghiêm trọng.”
Ở Thượng viện, lãnh đạo thiểu số Chuck Schumer tỏ ra giận dữ khi tiết lộ Nhà Trắng chỉ báo trước với các lãnh đạo Cộng hòa, trong khi các nghị sĩ Dân chủ, kể cả những người đứng đầu Ủy ban Tình báo và Ủy ban Quân vụ, chỉ được thông báo sau khi cuộc tấn công đã diễn ra.
“Không tổng thống nào có quyền đơn phương lôi đất nước vào một cuộc chiến, dựa trên những đe dọa cảm tính và không có chiến lược rõ ràng,” ông Schumer nhấn mạnh.
Dù vậy, không phải tất cả đảng Dân chủ đều phản đối. Thượng nghị sĩ John Fetterman, một tiếng nói độc lập trong đảng, tán thành hoàn toàn quyết định của ông Trump, cho rằng Iran không thể sở hữu năng lực hạt nhân.
“Đây là hành động chính xác của Tổng thống,” ông viết ngắn gọn trên mạng xã hội X.

Với những chia rẽ nội bộ như hiện nay, lời kêu gọi luận tội có thể sẽ không trở thành hành động lập pháp cụ thể. Tuy nhiên, nó cũng phơi bày một thực tế chính trị gai góc: tổng thống Mỹ – bất kể là ai – vẫn có thể khai hỏa những cuộc không kích tầm cỡ mà không cần sự chấp thuận trực tiếp từ quốc hội, tạo ra những tiền lệ nguy hiểm trong tương lai.
Trong khi đó, căng thẳng với Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nghị sĩ chủ chốt của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại và Quân vụ đang yêu cầu ông Trump lập tức xuống thang và giải trình minh bạch về toàn bộ chiến lược đối với Trung Đông, cũng như rủi ro đối với công dân Mỹ trên toàn cầu.
Những ngày tới, cuộc khủng hoảng này không chỉ thử thách chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm túc về giới hạn quyền lực chiến tranh của tổng thống trong nền dân chủ lớn nhất thế giới.


Đổ dầu vào lửa! Lãnh đạo Nga tuyên bố nhiều quốc gia sẵn sàng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran!


-Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết nhiều quốc gia đang chuẩn bị cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran sau khi Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân của Iran.
“Việc làm giàu vật liệu hạt nhân – và giờ đây chúng ta có thể nói thẳng rằng, việc sản xuất vũ khí hạt nhân trong tương lai – sẽ tiếp tục”, ông Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đăng trên mạng xã hội X vào Chủ Nhật (22/6).
“Một số quốc gia sẵn sàng cung cấp trực tiếp các đầu đạn hạt nhân của mình cho Iran”, ông Medvedev cảnh báo.
Ông Medvedev không nêu cụ thể các quốc gia nào có thể hỗ trợ Iran. Tuy nhiên, Moskva từ lâu đã ủng hộ chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng hôm thứ Tư (18/6) đã đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Israel.
Nga cũng đã đề nghị can thiệp và giúp đàm phán một thỏa thuận hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran.

Nga từng là một bên tham gia vào thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Thỏa thuận này đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này, nhưng Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận vào năm 2018 với lý do nó không ngăn chặn được Iran tiến đến sở hữu vũ khí hạt nhân.
Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau khi Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích vào cuối ngày thứ Bảy (21/6, giờ Hoa Kỳ) nhằm vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Dan Caine, chiến dịch này có sự tham gia của hơn 125 máy bay Mỹ, bao gồm cả máy bay ném bom tàng hình B-2.
Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc trong nhiều ngày trước khi quyết định tiến hành các cuộc không kích vào những địa điểm nên trên tại Iran.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận từ Fox News về tuyên bố của ông Medvedev.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các cuộc không kích đã vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi “chấm dứt hành động gây hấn”.

“Quyết định thiếu trách nhiệm khi tấn công tên lửa và bom vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, bất kể với lý do nào, là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vào Chủ Nhật (22/6).
Trước khi các cuộc không kích xảy ra, Iran đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ phải chịu hậu quả nếu can dự vào xung đột Iran-Israel. Trước đó nữa, Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ sau khi Washington sát hại một tướng lĩnh cấp cao của Iran vào năm 2020.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật (22/6) rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để hỗ trợ bảo vệ lực lượng sau các cuộc không kích.
“Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ những thách thức mà các đồng minh trong khu vực đang đối mặt. Và chúng tôi đã thể hiện sự tôn trọng, đồng thời hợp tác với họ liên quan đến việc bố trí căn cứ và các vấn đề nhạy cảm tại đó”, ông Hegseth nêu rõ.
“Cuối cùng, họ cũng có rất nhiều nhân lực và tài sản ở những nơi mà binh sĩ Mỹ cùng đóng quân. Vì vậy, đó là một yếu tố chúng tôi cần cân nhắc”, Bộ trưởng Hegseth bày tỏ.
(Phạm Duy, theo Fox News)


Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái Tấn Công Cơ Sở Nguyên Tử Iran Tại Ispahan


(Hình AP - Leo Correa: Phòng không Do Thái đánh chặn phi đạn Iran trên bầu trời Tel Aviv, rạng sáng ngày 21/6/2025.)
-Quân đội Do Thái xác nhận đã nhắm vào cơ sở nguyên tử của Iran tại Ispahan trong loạt oanh kích đêm 20 rạng sáng ngày 21/6/2025.
Ispahan là nơi đặt nhà máy thực hiện uranium để phục vụ cho các máy ly tâm ở Natanz và Fordo. Chiến dịch Sư Tử Vươn Mình đã làm cho Iran bị chậm thời hạn có bom nguyên tử "từ 2 đến 3 năm", theo thẩm định của Ngoại trưởng Do Thái Gideon Saar.
Sau một tuần lễ giao tranh, thiệt hại về phía Iran lên tới hơn 650 người chết và 2.000 người bị thương. Ở phía bên kia, 25 người Do Thái chết. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Teheran cập nhật tình hình tại chỗ:

Trong đợt tấn công thứ 18 nhắm tới Do Thái, Iran huy động drone Shahed 136, và nhiều phi đạn hướng tới Tel Aviv và thành phố cảng Haifa. Về phía Do Thái, họ cũng đã nhằm bắn đối phương suốt đêm qua, thí dụ như là một cơ sở nguyên tử của Iran tại Ispahan hay thành phố Qom.
Theo Bộ Quốc phòng Do Thái, một tòa nhà ở Qom đã bị nhắm tới. Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đặc trách phong trào Hamas Saiid Izadi đã thiệt mạng trong các loạt oanh kích của Do Thái đêm qua. Cùng lúc, chính quyền Iran thông báo bắt giữ 22 người tại Qom vì tội làm gián điệp cho Do Thái, hàng chục người khác cũng bị bắt tại Teheran và nhiều nơi trên toàn quốc.
Mạng internet ở đây đã bị cắt trong 60 tiếng đồng hồ qua. Các đài truyền hình Nhà nước chỉ đưa rất ít thông tin về những mục tiêu trên lãnh thổ Iran bị quân tội Do Thái oanh kích. Dân chúng ở đây phải theo dõi tin tức từ các đài truyền hình bằng tiếng Ba Tư phát đi từ hải ngoại.
Trước khi mạng internet bị cắt, qua các mạng xã hội, nhiều người phổ biến video về những vụ tấn công của Do Thái ở mọi vùng miền và nhiều thành phố khác nhau. Đây là một nguồn cung cấp thông tin quý giá về chiến sự. Những đoạn video này thường được các đài truyền hình ở hải ngoại lấy lại và đưa vào chương trình. Đó là những kênh truyền hình rất được dân chúng ở bên trong Iran theo dõi.
Kể từ chiều 20/6, chúng tôi ghi nhận một làn sóng người đang trở lại Teheran. Nhiều ngả vào thủ đô bị tắc xe. Sợ bị Do Thái oanh kích, từ cả tuần nay đã có hàng triệu người tìm cách rời khỏi thủ đô Teheran.


Nguy Cơ Rò Rỉ Phóng Xạ ở Iran Chưa Rõ, Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế Họp Khẩn


(Hình AP: Cơ sở làm giàu uranium Fordo ở Iran chụp từ vệ tinh, vào ngày 19/6/2025.)
-Sau vụ tấn công của Hoa Kỳ và các cơ sở nguyên tử của Iran, lãnh đạo của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi hôm 22/6/2025, đã thông báo tổ chức họp khẩn cấp tại trụ sở của định chế Liên Hiệp Quốc ở Vienna (Áo) vào thứ Hai (23/6). Trước đó, cơ quan này cho biết chưa có báo cáo nào về mức độ phóng xạ gia tăng tại những địa điểm bị tấn công.
Trong thông cáo, lãnh đạo của IAEA, ông Rafael Grossi cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không cho rằng sẽ có hậu quả về sức khỏe đối với người dân hay môi trường bên ngoài các cơ sở bị tấn công". Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình tại Iran và sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới".
Về phần mình, trong một thông cáo, Cơ quan Nguyên tử năng Iran đã lên án cuộc tấn công "bất hợp pháp" của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế, "được thực hiện với sự phớt lờ, thậm chí là có sự phối hợp của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế". Cơ quan này nhấn mạnh "sẽ không để nền công nghiệp nguyên tử của Iran bị phá hủy".

Trước đó, theo dữ liệu được cơ quan này đưa ra vào ngày 13/6, sau khi Do Thái tấn công vào Iran, cơ sở làm giàu uranium ở Natanz và hạ tầng điện đã bị phá hủy. Phần ngầm của cơ sở này không bị ảnh hưởng, nhưng việc mất điện đã ảnh hưởng đến hoạt động của các máy ly tâm đặt tại đó. Cơ sở này chứa các vật liệu nguyên tử dưới dạng uranium, được làm giàu ở nhiều cấp độ khác nhau và có thể đã gây ô nhiễm phóng xạ và hóa học bên trong khu vực bị đánh trúng.
Tuy nhiên IAEA cho rằng "rủi ro từ bức xạ ion hóa" chỉ gây nguy hiểm đáng kể nếu hít hoặc nuốt phải uranium, và khuyến cáo đeo mặt nạ, khẩu trang bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, rủi ro về hóa chất lại đáng lo ngại. Loại Uranium hexafluoride, được sử dụng để làm giàu, trở nên rất độc hại khi tiếp xúc với nước, tạo ra khói gây khó chịu và ngạt thở.
Một báo cáo của nhà nghiên cứu Darya Dolzikova, tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Liên hiệp Anh (RUSI), được công bố vào tháng Tư, được Le Monde trích dẫn, nhấn mạnh rằng các cơ sở thuộc giai đoạn đầu của chu trình nhiên liệu nguyên tử, gồm các mỏ uranium, địa điểm chuyển đổi hoặc làm giàu, chủ yếu gây ra rủi ro về hóa chất hơn là rủi ro về phóng xạ. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng uranium tự nhiên và các hợp chất uranium chưa chiếu qua phóng xạ không phải là nguồn phóng xạ chính.
Ngược lại, các lò phản ứng đang hoạt động và các cơ sở thuộc giai đoạn cuối, như các nhà máy lưu trữ hay tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng, ẩn chứa rủi ro phóng xạ cao hơn nhiều. Sau khi bị chiếu xạ, nhiên liệu nguyên tử không chỉ còn uranium và plutonium, mà còn sản sinh ra các đồng vị phóng xạ không bền, đặc biệt nguy hại cho sức khỏe con người.
Về mặt nguy cơ phóng xạ, nhà máy điện nguyên tử Bushehr, nằm tại thành phố cảng miền Nam Iran, cũng như lò phản ứng nghiên cứu ở Teheran, bà Dolzikova nhấn mạnh "mới thực sự là hai cơ sở cần được giám sát chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối".

Ba Nước Âu Châu Hối Thúc Iran Đàm Phán Với Hoa Thịnh Ðốn
-Hôm 20/6/2025, Ngoại trưởng của Pháp, Đức, Vương Quốc Anh và Iran, đã gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ, để thảo luận về chương trình nguyên tử của Iran.
Các nước Âu Châu cố gắng thuyết phục Iran ngồi vào bàn đàm phán, song Teheran khẳng định chỉ đàm phán sau khi Do Thái ngừng oanh kích. Từ Geneva (Thụy Sĩ), thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Iran không muốn đàm phán với Âu Châu mà chỉ muốn đàm phán với chúng tôi. Âu Châu sẽ không thể giúp gì trong vấn đề này". Chỉ với một câu nói như vậy, Donald Trump gần như đã chấm dứt trước thời hạn các cuộc đàm phán vừa được khởi động tại Geneva giữa Âu Châu và Iran. Tuy nhiên, cả hai bên đều tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại.
Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, đây là giải pháp duy nhất để chấm dứt khủng hoảng: "Bộ trưởng Iran đã bày tỏ thiện chí tiếp tục đối thoại và sẵn sàng đặt mọi vấn đề lên bàn, kể cả những vấn đề trước đó chưa được đề cập. Chỉ có đàm phán mới có thể giúp giải quyết vấn đề an ninh nghiêm trọng cho Do Thái, cho Trung Đông và cho Âu Châu. Sáng kiến ngoại giao mà chúng tôi khởi xướng tại Geneva chứng minh rằng điều đó là khả thi".
Nhưng mọi việc không hề đơn giản. Dù các bên đều nói sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng không ai cho biết ở đâu hay khi nào. Trong khi đó, thời gian đang gấp rút. Mọi người biết rằng Donald Trump đã ra thời hạn tối đa hai tuần để quyết định có can thiệp quân sự vào Iran hay không. Các nước Âu Châu đã thúc giục Teheran nhanh chóng đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn. Iran đã đồng ý, nhưng không đàm phán chừng nào các cuộc không kích của Do Thái còn tiếp diễn.


Fordo, Natanz và Ispahan: Những Điều Cần Biết Về Các Sở Nguyên tử Iran


(Ảnh AP, ghép: Ba cơ sở nguyên tử Iran từ trái sang gồm Fordo, Natanz và Ispahan, trước khi bị Mỹ oanh kích trong đêm 21/6/2025.)
-Có thực là "toàn bộ" khả năng làm giàu chất uranium của Iran đã bị hủy hoại như Tổng thống Mỹ đã khẳng định trong cuộc họp báo đêm qua? Quân đội Hoa Kỳ đã huy động những phương tiện và những loại vũ khí nào để nhắm vào ba cơ sở nguyên tử "thiết yếu" của chế độ Teheran?
Theo các dữ liệu chính thức hãng tin Pháp AFP tổng hợp
Natanz cách thủ đô Teheran 240 cây số về phía Nam. Ảnh vệ tinh phát giác cơ sở này từ 2002. Đây là trung tâm "được biết đến nhiều nhất" với 2 tòa nhà: Một lộ thiên và một được vùi sâu trong lòng đất. Natanz được coi là nơi đặt "hàng ngàng máy ly tâm" để "làm giàu uranium". Ngay khi khởi động chiến dịch Sư Tử Vươn Mình hôm 13/6/2025, Do Thái đã tấn công Natanz. Nhưng trước đó, hồi tháng 4/2021 một vụ nổ cũng đã xảy ra tại khu nhà máy này. Vụ "phá hoại" đó được cho là do tình báo Do Thái tiến hành.
Về cơ sở tại Fordo: Theo thông tấn xã AFP, Iran đã "hoàn toàn vi phạm các Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc" khi xây dựng nhà máy này. Fordo là một cơ sở được chôn sâu dưới lòng đất. Sâu đến nỗi mà "chỉ bom xuyên boong-ke GBU 57" của Mỹ mới có thể chọc thủng. Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (AIEA) phát giác Fordo năm 2009. Teheran xác nhận đây là "một nhà máy làm giàu uranium với 3.000 máy ly tâm". Báo cáo hồi 2023 của AIEA ghi nhận tại đây "Iran làm uranium với nồng độ 83,7%", tức là đã tiến gần đến khả năng để chế tạo bom nguyên tử.

Nhìn đến thực thể tại Ispahan: Cơ sở này cách thủ đô Iran khoảng 350 cây số về hướng Đông-Nam, hoạt động từ năm 1984 và được xem là "trung tâm" của các chương trình nguyên tử Iran. Ispahan là nơi khoảng 3.000 nhà khoa học làm việc. Nhà máy này có nhiệm vụ sản xuất các loại khí để phục vụ các máy ly tâm trong mục đích làm giàu uranium. Gần đây nhất, 2024 Teheran thông báo "bắt đầu công trình xây dựng một lò phản ứng" để phục vụ "mục đích nghiên cứu". Theo thông tấn xã AFP một phần cơ sở tại Ispahan đã bị Do Thái oanh tạc ngay từ hôm 13/6/2025.
Liên quan đến những phương tiện quân sự Mỹ đã huy động trong loạt oanh kích vào những mục tiêu chính xác trên lãnh thổ Iran đêm 21/6/2025, Tổng thống Donald Trump đã tránh đi vào chi tiết. Nhưng theo tuyền thông quốc tế, để can thiệp vào những mục tiêu đặc biệt vừa nêu, Ngũ Giác Đài đã phải sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2, cùng 6 quả bom xuyên boong-ke đánh trúng Fordo và 30 phi đạn Tomahawk tấn công hai địa điểm còn lại.
Máy bay ném bom của Mỹ cũng được cho là đã mang theo bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) để có thể nhắm trúng các mục tiêu nằm sâu trong lòng đất và được nhiều lớp bê tông kiên cố bảo vệ.

Triển Lãm Le Bourget: Do Thái Bị Cấm Trưng Bày Vũ Khí Tấn Công

-Các căng thẳng Địa-Chính trị do cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Iran, cũng như do chiến dịch quân sự của Do Thái ở Gaza đã làm xáo trộn Triển lãm Hàng không và Không gian Le Bourget, ở ngoại ô phía Bắc Paris, diễn ra từ ngày 16/6 đến 22/6. Chính phủ Pháp đã ra lệnh đóng các gian trưng bày các loại vũ khí tấn công của các hãng Do Thái, vì đó là những loại vũ khí có thể được sử dụng ở Gaza.
Trước khi diễn ra Triển lãm Le Bourget 2025, chính phủ Pháp đã đưa ra một khuôn khổ mà họ cho biết đã được chính quyền Do Thái chấp nhận, theo đó vũ khí "tấn công" không được phép trưng bày. Năm trong số chín đơn vị triển lãm của Do Thái cuối cùng đã trưng bày các mô hình phi đạn, dẫn đến việc gian hàng của họ bị đóng.
Đến thăm triển lãm trong ngày khai mạc, Thủ tướng Pháp François Bayrou khẳng định tình hình ở Gaza là "không thể chấp nhận được về mặt đạo đức", "buộc chúng ta phải bày tỏ thái độ không tán thành". Ông nói nước Pháp muốn nhấn mạnh rằng vũ khí tấn công "không nên có mặt tại triển lãm này". Bộ Quốc phòng Do Thái đã có phản ứng mạnh, lên án một hành động "phân biệt đối xử". Theo họ, việc loại bỏ các hệ thống vũ khí tấn công theo yêu cầu của ban tổ chức triển lãm đã "phá vỡ thông lệ của các triển lãm quốc phòng trên toàn thế giới".
Kể từ khi diễn ra cuộc tấn công của Do Thái vào Gaza, sự có mặt của các hãng sản xuất vũ khí Do Thái luôn là vấn đề tế nhị. Do Thái đã không được trưng bày tại triển lãm quốc phòng Eurosatory Pháp vào mùa Xuân năm 2024. Sau đó, chỉ đến phút chót họ mới được cấp phép trưng bày tại triển lãmEuronaval vào mùa Thu.

Dân Ukraine Sợ Bị Quốc Tế Lãng Quên!

-Tại Ukraine, các vụ oanh kích của Nga vào thường dân đã gia tăng cường độ trong những tháng gần đây. Vào lúc xung đột Do Thái-Iran tiếp tục leo thang, có vẻ như thế giới không còn quan tâm nhiều đến chiến sự ở Ukraine như trước đây. Người dân Ukraine thì sợ là quốc tế sẽ lãng quên họ.
Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trường trình ngày 20/6/2025:
"Chỉ vài ngày sau cuộc không kích đẫm máu của Nga vào thủ đô Ukraine, cuộc sống đã trở lại bình thường ở Kyiv. Nhưng mối quan tâm trước mắt của phần lớn người dân vẫn là sự sống còn của chính họ. Anna, một nữ diễn viên, đặc biệt muốn thấy sự bất an hàng ngày của người dân Ukraine chấm dứt. Cô nói: "Tôi không thể khách quan. Tôi nghĩ rằng trong thế giới hiện đại, chiến tranh là hoàn toàn vô lý. Tại sao thế giới không thể sống trong hòa bình? Tại sao chúng ta không thể sống và tận hưởng cuộc sống? Tôi ao ước chúng ta có hòa bình, tôi ao ước chúng ta lại có bầu trời yên bình".

Anton, một sinh viên ở Kyiv, vẫn lạc quan về sự quan tâm của cả thế giới đối với Ukraine. Anh nói: " Ukraine có đã bị lãng quên? Không, tôi không nghĩ vậy. Một số quốc gia chỉ có tầm nhìn riêng về an ninh và Âu Châu, rất có thể, quan tâm nhiều hơn đến các mặt trận ở Ukraine, vì đó là những mặt trận nguy hiểm nhất đối với họ vào lúc này.
Trong khi vài tháng trước, cộng đồng quốc tế hy vọng vào một lệnh ngừng bắn, thực tế ở Ukraine lại khác hẳn: Chỉ trong tháng 6, chính quyền Ukraine đã đưa ra những con số lạnh người: Nga đã phóng 140 phi đạn, 3.000 quả bom lượn và một số lượng tương đương drone vào Ukraine. Cuộc tấn công lớn gần đây nhất đã khiến 28 người thiệt mạng ở Kyiv vào ngày 17/6 khi một phi đạn đâm vào một chung cư".


Vladimir Putin hung hăng: Về Lý Thuyết, Toàn Bộ Ukraine "Thuộc Về Chúng Ta!"


(Hình AP - Vyacheslav Viktorov: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersburg, Nga, ngày 20/6/2025.)
-Hôm 20/6/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định theo quan điểm của ông, toàn bộ Ukraine "thuộc về chúng ta" và cảnh báo rằng quân đội Nga có thể chiếm thành phố Sumy để tạo vùng đệm dọc biên giới.
Tại Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersburg, Vladimir Putin tuyên bố, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, không bác bỏ quyền độc lập của Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh rằng khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, Ukraine cũng tuyên bố trung lập. Chủ nhân Ðiện Cẩm Linh khẳng định rằng nếu muốn có hòa bình, Kyiv phải chấp nhận "thực tế trên thực địa", tức là Nga kiểm soát một phần lãnh thổ không nhỏ của Ukraine, khi nhận xét "nơi có dấu chân lính Nga, nơi đó thuộc về chúng ta".
Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha lên án phát biểu của Tổng thống Putin, cho rằng Nga "khinh thường" nỗ lực hòa bình của Mỹ và muốn chiếm thêm lãnh thổ, giết nhiều người Ukraine hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga không muốn ngưng bắn mà muốn tiếp tục chiến tranh.

Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Thật khó tin rằng Nga muốn từ bỏ tham vọng xâm lược Ukraine. Theo Ngoại trưởng Andriy Sybiha, những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin cho thấy Nga đang phớt lờ những nỗ lực hòa giải của Mỹ và phần còn lại của thế giới. Trong khi mà số người chết ngày càng tăng, không chỉ trong các cuộc không kích với cường độ gia tăng nhắm vào thường dân Ukraine trong tuần này, khiến 28 người thiệt mạng tại thủ đô Kyiv, mà còn trong quân đội Nga. Ông Sybiha nhắc lại rằng theo số liệu của Ukraine, một triệu binh sĩ Nga đã mất khả năng chiến đấu, bị thương, chết hoặc mất tích.
Ukraine cũng kêu gọi các đồng minh duy trì áp lực với Mạc Tư Khoa, đặc biệt trừng phạt kinh tế nhằm ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Nga, trong khi Mạc Tư Khoa đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Sumy mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả là kế hoạch quân sự "hoàn toàn điên rồ" và cho đến nay đã thất bại.
Còn tại khu vực Donetsk, lực lượng Nga tiếp tục tiến quân vào thành phố Pokrovsk, nơi đã bị phá hủy hoàn toàn, đồng thời Ðiện Cẩm Linh cũng khai triển các cuộc tấn công hướng về Kostyantinivka.

Putin: "Nga Không Thể Chấp Nhận Kinh Tế Suy Thoái"

-Dự Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersburg, hôm 20/6/2025, Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng về tình hình kinh tế Nga.
Kinh tế Nga tăng trưởng chậm lại và ngày càng có nhiều tiếng nói chống đối Ngân hàng Trung ương ưu tiên cho mục tiêu chống lạm phát, giữ lãi suất cao, gây trở ngại cho đầu tư và tiêu thụ. Trước các doanh nhân và giới tài chánh Nga và quốc tế, những nước còn giao thương với Mạc Tư Khoa, ông Putin tuyên bố "Nga không thể chấp nhận rơi vào suy thoái".
Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Câu nói này của Vladimir Putin chủ yếu có nghĩa là ông đã nghe thấy những bất mãn trong giới đầu tư và từ phía nhóm đặc trách về kinh tế trong chính quyền. Họ bất mãn vì chính sách tài chánh của Ngân hàng Trung ương bị coi là quá khắt khe.

Để đẩy lùi lạm phát, định chế tài chánh này duy trì lãi suất chỉ đạo 20%. Lạm phát trong tháng 6 này đã thuyên giảm và đang ở ngưỡng gần 10%. Cùng lúc tăng trưởng chỉ đạt 1,4% trong 3 tháng đầu năm. Vì vậy, Vladimir Putin muốn là các giới chức Kinh tế phải tìm ra đồng thuận.
Thế nhưng chẳng ai dám nói rằng chính ông mới là người có trách nhiệm trong chuyện này. Do chiến tranh, chính phủ tăng chi tiêu quân sự đẩy kinh tế vào tình cảnh này.
Tại Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersburg Tổng thống Nga phân tích: "GDP tăng lên không chỉ dưới tác động của những khoản chi tiêu cho nền công nghiệp quốc phòng như mọi người lầm tưởng. Đương nhiên là chi tiêu quân sự có đóng góp cho tăng trưởng, nhưng chúng ta cũng phải theo dõi cơ cấu của sự tăng trưởng đó. Trong 2 năm vừa qua, nông nghiệp, công nghiệp trong tổng thể và ngành xây dựng, hậu cần, dịch vụ tài chánh kỹ thuật thông tin... gần như toàn bộ những lĩnh vực then chốt đều đã tăng trưởng tốt".
Rõ ràng chiến tranh Ukraine vẫn là mục đích chính của Tổng thống Nga. Hôm qua, Vladimir Putin không loại trừ khả năng chiếm thành phố Sumy, một địa điểm mang tính chiến lược. Một lần nữa ông đã nhắc lại rằng, xin trích, "người Nga và người Ukraine là một dân tộc" và Tổng thống Putin nói thêm, "trong chiều hướng đó, toàn bộ Ukraine thuộc về chúng ta".


Kyiv Tố Cáo Mạc Tư Khoa Trao Trả Thi Thể Lính Nga Cho Ukraine Để Che Giấu Số Lượng Binh Sĩ Tử Trận


(Hình AP - Evgeniy Maloletka: Người thân khóc bên quan tài của một quân nhân Ukraine, tại nghĩa trang ở làng Yosypivka, khu vực Vinnytsia, Ukraine, vào ngày 13/6/2025.)
-Hôm 22/6/2025, Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksandre Syrsky tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định rằng quân đội Kyiv vẫn đang kiểm soát 90 cây số vuông lãnh thổ trong vùng Kursk của Nga, mặc dù Mạc Tư Khoa tuyên bố đã giành lại toàn bộ khu vực này.
Tuy nhiên, ông Syrsky cũng thừa nhận rằng Nga hiện đang có một "lợi thế nhất định" trong cuộc chiến bằng drone, vì vậy Ukraine cần phải đẩy mạnh phát triển loại vũ khí này. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua cũng đã kêu gọi các đồng minh phương Tây dành ra 0,25% GDP để hỗ trợ Kyiv tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời cho biết đang đàm phán với Đan Mạch, Na Uy, Đức, Gia Nã Ðại, Vương quốc Anh và Lithuania để khởi động các dự án sản xuất vũ khí chung.

Còn về hoạt động trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ giữa Nga và Ukraine, sau các cuộc đàm phán gần đây tại Istanbul, nhịp độ trao đổi đã tăng lên. Tuy nhiên, mới đây Kyiv đã lên tiếng tố cáo rằng trong số các thi thể mà Nga trao trả cho Ukraine, có cả thi thể của binh sĩ Nga. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Kể từ sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào ngày 02/6 tại Istanbul, nhịp độ trao đổi binh sĩ và dân thường Ukraine cũng như thi thể của những người lính thiệt mạng trên chiến trường hoặc sau khi bị tra tấn trong các nhà tù của Nga đã gia tăng. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây khi mà Kyiv đã nhận được hơn 6.000 thi thể, thì phía Mạc Tư Khoa chỉ nhận lại được vài chục thi thể, vì phần lớn binh sĩ Nga chết ở phía chiến tuyến của họ.
Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Ihor Klymenko, còn tố cáo Mạc Tư Khoa đã trả một số thi thể lính Nga về cho Ukraine. Theo ông, Nga không hề quan tâm đến những người lính đã chết của họ, bỏ mặc họ trên chiến trường hoặc dùng các cuộc trao đổi như thế này để "loại bỏ" các thi thể, nhằm tránh phải bồi thường cho các gia đình có người thân tử trận.

Về phần Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông cho rằng Nga đang cố tình che giấu số người thiệt mạng vì lo sợ dân chúng Nga sẽ hoảng loạn nếu biết được cái giá thật sự tính bằng sinh mạng trong cuộc chiến mà Mạc Tư Khoa đang tiến hành tại Ukraine. Phía Kyiv ước tính rằng kể từ tháng 2/2022, đã có hơn 1 triệu mười ngàn binh sĩ Nga bị thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích tại Ukraine".
Chỉ huy liên quân Ukraine, ông Oleksandr Syrsky đã đe dọa đánh sâu vào lãnh thổ Nga, trong bối cảnh thế giới nhìn về xung đột Do Thái và Iran nhất là từ đêm 21/6 sau khi Mỹ nhập cuộc. Ba tuần trước, Kyiv đã mở chiến dịch quy mô tấn công cùng lúc nhiều căn cứ Không quân của Nga và đã gây nhiều thiệt hại cho chính quyền Mạc Tư Khoa. Tiếp xúc với báo chí tướng Oleksandr Syrsky giải thích là Ukraine sẽ tiếp tục có những chiến dịch quy mô như loạt tấn công hôm 1/6/2025" và Kyiv "không chỉ dừng lại ở thế thủ".


Hoa Kỳ Yêu Cầu Các Đồng Minh Á Châu Nâng Chi Tiêu Quốc Phòng Lên 5% GDP


(Hình AP - Jacquelyn Martin, tư liệu: Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 17/3/2025.)
-Hôm 20/6/2025, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, ông Sean Parnell yêu cầu các đồng minh của Mỹ tại Á Châu noi gương Âu Châu và chi 5% Tổng sản phẩm Nội địa (GDP) cho quốc phòng. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, chính quyền Hoa Thịnh Ðốn đưa ra một mức phân bổ ngân sách quốc phòng mang tính toàn khu vực cho Á Châu-Thái Bình Dương.
Theo hãng tin Nhật Bản Nikkei Asia, yêu cầu này được đưa ra vài tuần sau khi Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte, tuyên bố rằng các đồng minh xuyên Đại Tây Dương có thể sẽ thống nhất về một mức chi tiêu quốc phòng chung là 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tuần tới tại The Hague (Hòa Lan). Trong mức 5% đó, 3,5% dành cho chi tiêu quân sự, và 1,5% dành cho cơ sở hạ tầng liên quan.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi họ sẽ phải đối mặt với áp lực cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản và Nam Hàn là thành viên của nhóm "IP4" trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cùng với Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan, vốn là những quốc gia thường xuyên tham dự các hội nghị NATO.

Cũng hôm 20/6, Financial Times đưa tin rằng Nhật Bản đã đề nghị hủy cuộc họp 2+2 giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật-Mỹ dự kiến diễn ra ngày 1/7 tại Hoa Thịnh Ðốn, vì Nhật Bản không hài lòng với yêu cầu của Tòa Bạch Ốc là Tokyo phải chi 3,5% GDP cho quốc phòng.
Khi được hỏi xác nhận thông tin này, ông Sean Parnell khẳng định rằng trước tình trạng Trung Quốc và Bắc Hàn liên tục tăng cường sức mạnh quân sự, phát triển vũ khí nguyên tử và phi đạn, thì việc các đồng minh Á Châu nhanh chóng nâng chi tiêu quốc phòng lên mức ngang Âu Châu là điều hợp lý.
Hiện nay, Nhật Bản chi khoảng 1,8% GDP cho quốc phòng. Năm 2022, chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu lên 2% GDP vào năm tài khóa 2027, và điều này có thể khiến xứ hoa anh đào trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Số Người Tị Nạn Đạt Mức Kỷ Lục, Nguồn Tài Trợ Ngày Càng Giảm

-Như mọi năm kể từ 2001, ngày 20/6 là Ngày Thế giới Những người Tị nạn, để nhắc nhở mọi người là vẫn còn rất nhiều người buộc phải rời bỏ nơi họ đang sinh sống do hậu quả của chiến tranh, của biến đổi khí hậu và con số này vẫn ngày càng tăng, nay đã lên đến con số kỷ lục là 120 triệu người, gần bằng với dân số của Nhật Bản!

Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 20/6, ông Jérôme Bobin, Giám đốc đặc trách tài trợ từ các định chế của tổ chức Handicap International, cho biết:
"Biến đổi khí hậu và các xung đột đang tạo ra một số lượng lớn người tản cư và người tị nạn. Con số 120 triệu người là một kỷ lục. Chưa bao giờ có nhiều người tản cư, người tị nạn như vậy trên thế giới kể từ khi chúng ta bắt đầu tính toán, kể từ khi có các con số thống kê. Ngoài con số 120 triệu người này, còn có một con số đáng báo động khác đó là con số các vụ xung đột. Chúng ta đã chứng kiến xung đột ngày càng tồi tệ hơn trong những năm gần đây, ở Mỹ Châu Latinh, Palestine, Do Thái, Trung Đông, Darfur, Phi Châu. Toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi những cuộc di dời dân cư vẫn tiếp tục gia tăng. Rõ ràng là các quốc gia hoặc nhóm vũ trang dễ tham gia vào xung đột hơn và kết quả là, các cộng đồng dân cư bị kẹt giữa hai lằn đạn và buộc phải di dời".
Thế mà, theo ông Bobin, trong năm 2024, viện trợ nhân đạo quốc tế giảm 10% và trong năm 2025 sẽ còn giảm nhiều hơn nữa, vì Hoa Kỳ vẫn là nhà tài trợ chính cho viện trợ nhân đạo, chiếm khoảng 45% viện trợ nhân đạo toàn cầu. Vì vậy, khi họ đột nhiên ngừng tài trợ cho hoạt động nhân đạo, nguồn tài chánh này sẽ thiếu hụt rất nhiều.


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Tesla xây dựng nhà máy trữ điện quy mô lớn đầu tiên tại Trung Quốc. Hôm 20/6/2025, tập đoàn sản xuất xe hơi điện của Hoa Kỳ thông báo đã ký hợp đồng xây dựng tại Trung Quốc nhà máy sản suất thiết bị tích trữ điện từ lưới điện quốc gia. Nhà máy của Tesla sẽ được đặt tại Thượng Hải với khoản đầu tư khoảng 560 triệu Mỹ kim. Tesla hiện đã có một dây truyền lớn lắp ráp xe hơi điện tại Thượng Hải, đồng thời trong quý 1 năm nay cũng đã sản xuất 100 Megapack, một loại bình điện khổng lồ, có thể trữ được 3,9 MWh, lượng điện đủ cho 3.600 gia đình dùng trong 1 tiếng đồng hồ.
(AA/RFI) – Nhật Bản: Một số người chết và khoảng 100 người khác nhập viện vì nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô Tokyo, những người từ 11 đến 97 tuổi đã được đưa đi cấp cứu vì nghi bị sốc nhiệt. Một cụ ông hơn 90 tuổi đã chết ở thành phố Ikeda (tỉnh Osaka), và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người cao tuổi chết gần đây ở Tokyo cũng có thể đã chết do sốc nhiệt. Vào thứ Ba (17/6) tuần trước, có ít nhất 4 người thiệt mạng vì triệu chứng tương tự tại khu vực Kanto.

(Strait Times/RFI) – Nga ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng với Miến Điện. Hôm 20/6/2025, bên lề Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov và Bộ trưởng Đầu tư và Quan hệ Kinh tế với Ngoại quốc, Kan Zaw đã ký kết một Thỏa thuận mở đường cho các chương trình hợp tác giữa các tập đoàn năng lượng hai nước. Dự án liên quan đến Khu đặc quyền Kinh tế của Miến Điện ở Dawei để phát triển một nhà máy nhiệt điện với công suất 660MW.
(AFP/RFI) – Do Thái tấn công cơ sở của phong trào Hồi giáo Hezbollah thân Iran tại miền Nam Lebanon. Thông cáo sáng 21/6/2021 của quân đội Do Thái cho biết cơ sở của Hezbollah được đặt tại Naqoura, miền Nam Lebanon. Đây là nơi được các chiến binh của phong trào Hồi giáo thân Iran này sử dụng để lên kế hoạch khủng bố nhắm vào thường dân Do Thái". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái cảnh cáo Hezbollah nên tránh can thiệp vào cuộc đối đầu vũ trang giữa Do Thái và Iran hiện nay.

(Reutes/RFI) – Pakistan có ý định đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho Tổng thống Donald Trump. Vài ngày sau khi Tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Munir được đón tiếp nồng hậu tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, một thông cáo của chính quyền hôm 21/6/2025 cho biết Islamabad "đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình" cho nguyên thủ Hoa Kỳ. Lý do Pakistan cho rằng nhờ sự can thiệp của ông Trump, mà tranh chấp bùng lên giữa quốc gia này và Ấn Độ đã nhanh chóng được giải quyết êm thấm. Pakistan ca ngợi "sự sáng suốt và năng khiếu ngoại giao tuyệt vời" của Tổng thống Hoa Kỳ, trước khi kết luận Donald Trump "thực thụ là một nhà kiến tạo hòa bình". Hoa Thịnh Ðốn đã nhanh chóng khẳng định nhờ có sự can thiệp của Tổng thống Hoa Kỳ mà tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Nam Á bùng lên hồi tháng 5/2025 đã được dập tắt. Tân Ðề Ly phủ nhận điều này. Thủ tướng Modi tuyên bố chính những nỗ lực Ấn Độ và Pakistan là chìa khóa cho phép giải quyết xung đột chủ quyền giữa hai quốc gia có đường biên giới chung.
(Reuters/RFI) – Vì ổn định chính trị quốc gia, Thủ tướng Thái Lan không từ chức và không giải tán Quốc hội. Một thành viên Nội các cho biết như trên vào sáng nay 21/6/2025. Từ nhiều ngày qua chính trường Thái Lan xáo động. Nữ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, 38 tuổi rơi vào tâm bão sau vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm "thân mật" và "mềm mỏng" với cựu Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen trong bối cảnh Thái Lan-Cam Bốt có tranh chấp chủ quyền ở khu vực đền Preah Vihear, một quân nhân chết.

(AFP/RFI) – Một chuyến máy bay của hãng hàng không Saudia Airlines đến Nam Dương phải chuyển hướng do báo động bị gài bom. Nhưng tất cả hành khách và phi hành đoàn bình an vô sự. Đây là sự việc thứ nhì trong chưa đầy một tuần lễ. Sáng 21/6/2025, Bộ Giao thông và Cảnh sát Nam Dương cho biết nhân viên lưu không đã nhận được báo động chuyến bay SV5688 có thể bị gài bom. Máy bay phải chuyển hướng đến đảo Medan. Trên máy bay có gần 350 hành khách và phi hành đoàn. Tất cả bình an vô sự và sau cuộc kiểm tra, tất cả sẽ tiếp tục hành trình đến đảo Java.

Không có nhận xét nào: