Giây Phút Lịch Sử 50 Năm! Sáng Ngày 19 Tháng 6 Năm 2025, Tại San Jose, Có Gì Lạ? Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose, Đúng Sáng Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng 6 Năm 2025! Bất Ngờ Được Sự
<!>
Dù thông báo chỉ ra trước đó 2 ngày! với nội dung:
-Trong mục đích tưởng nhớ và vinh danh các Chiến Sĩ VNCH đã hy sinh để bảo quốc an dân, giữ vững Miền Nam tự do, no ấm trên 20 năm và cùng một lòng yểm trợ đồng bào quốc nội, trong cuộc đấu tranh cho quê hương Việt Nam, sớm được tự do, dân chủ, phú cường và không cộng sản.
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức, cùng phối hợp, để cử hành lễ đặt vòng hoa, trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, trong khuôn viên vườn truyền thống Việt, 1499 Roberts Ave, thành phố San Jose, tiểu bang California. Đúng 10 giờ sáng Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng 6 năm 2025! Tức sáng thứ 5, hôm qua!
Bất Ngờ Được Sự Hưởng Ứng Của Đồng Hương, Các Cựu Quân Nhân VNCH, Thành Công Lớn! Gần Hàng Trăm Khách Tham Dự!
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng. Với đầy đủ mọi nghi thức tưởng nhớ: Lễ Thượng Kỳ, Lễ Đặt Vòng Hoa, Phút Truy Điệu…Người tham dự, ai ai cũng bồi hồi, cảm động! ngậm ngùi cho một Quân Đội oai hùng, bị…bức tử!
Dưới chân tượng đài, còn có hình các tướng đã tuẫn tiết! trong khói hương tỏa, tạo thành một không khí linh thiêng khó tả!
Nhất là những người Lính năm xưa, những Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH, phải lưu vong nơi xứ người hơn 50 năm qua. Nhưng trách nhiệm của một quân nhân VNCH vẫn còn đó và phải tiếp tục dù bất cứ và nơi nào, với Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm! Mầu cờ, sắc áo, không bao giờ quên!
Sau đây là một vài hình ảnh buổi sinh hoạt
TUẦN NÀY KHÔNG QUÊN, NGÀY TANG YÊN BÁY!
Gương Các Anh Hùng Cứu Quốc Lịch Sử Cận Đại:
TƯỞNG NIỆM NGÀY CÁC ANH HÙNG YÊU NƯỚC BỊ THỰC DÂN PHÁP XỬ TỬ 17-06-1930
Tên 13 Liệt Sĩ, Bị Chém Đầu! Tại Yên Báy
Nguyễn Thái Học
Phó Đức Chính
Bùi Tư Toàn
Bùi Văn Chuẩn
Nguyễn An
Hà Văn Lạo (25 tuổi)
Đào Văn Nhít
Ngô Văn Du
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Văn Tiềm
Đỗ Văn Sứ
Bùi Văn Cửu
Nguyễn Như Liên (20 tuổi, sinh viên bí danh Ngọc Tỉnh)
TƯỞNG NHỚ NHỮNG ANH HÙNG DÂN TỘC TUẪN QUỐC
Nhắc lại bài thơ “Ngày Tang Yên Bái” được in trong sách giáo khoa tiểu học. thời VNCH:
Gió căm hờn rền rĩ tiếng gào than
Từ lưng trời sương trắng rủ màn tang
Ánh mờ nhạt của bình minh rắc nhẹ
Trên Yên Bái đang u sầu và lặng lẽ
Giữa mấy hàng gươm sáng tỏa hào quang
Mười ba người liệt sĩ Việt hiên ngang
Thong thả tiến đến trước đài danh dự
Trong quần chúng đứng cúi đầu ủ rũ
Vài cụ già đầu bạc, lệ tràn rơi
Ngất người sau tiếng rú: “Ới, con ơi!”
Nét u buồn chợt mơ màng thoáng gợn
Trên khóe mắt đã từng khinh đau đớn
Của những trang anh kiệt sắp lìa đời
Nhưng chỉ trong giây lát vẻ tươi cười
Lại xuất hiện trên mặt người quắc thước
Đã là kẻ hiến thân đền nợ nước
Tình thân yêu quyến thuộc phải xem thường
Éo le thay! Muốn phụng sự quê hương
Phải dẫm nát bao lòng mình quí mến
Nhưng này đây, phút thiêng liêng đã đến
Sau cái nhìn chào non nước bi ai
Họ thản nhiên lần lượt bước lên đài
Và dõng dạc buông tiếng hô hùng dũng
“Việt Nam muôn năm!” Một đầu rơi rụng
“Việt Nam muôn năm!” Người kế tiến lên
Và tử thần kính cẩn đứng ghi tên
Những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc.
Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học
Vị anh hùng dân tộc yêu nước thời đại, Nguyễn Thái Học đã hy sinh vì nghiệp lớn khi mới có 28 tuổi và hôm nay là ngày giỗ của ông. Chúng tôi xin đăng lời dẫn cùng hai bài thơ từ nhà thơ Uyên Thúy Lâm, để kính anh linh của ông và thê tử là Cô Giang cũng đã tuẫn tiết theo chồng.
Lời dẫn:
* Anh hùng Nguyễn Thái Học sinh ngày 1 tháng 12 năm 1902 (Nhâm Dần )tại làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Nay là Thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.
Cuộc khởi nghĩa chống xâm lược Pháp thất bại, Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 Đồng chí bị xử tử ngày 17. 6. 1930 tại Yên Bái. Mười ba vị Anh hùng đã đem thân mệnh và tuổi thanh xuân quý báu của đời mình ra đền nghĩa lớn cho Quê hương Việt Nam
** Ngày hôm sau Cô Giang mua vuông vải trắng để tang chồng. Cô đáp tàu về làng Thổ Tang lạy tạ cha mẹ chồng (Ông Nguyễn văn Hách và Bà Nguyễn thị Quỳnh). Từ biệt mọi người Cô Giang đến Xóm Mới, xã Đông Vệ cách làng Thổ Tang không xa, giáp quốc lộ số 2. Tại đây đề tròn nghĩa với người đã khuất, Cô Giang đã tự sát bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học đã tặng Cô ở đền Vua Hùng năm nào…
* Nguyễn Thái Học hô vang “Việt Nam Vạn Tuế!” trước khi bị hành quyết.
** Do câu “Không thành công thì thành nhân”.
Bài 1: NGÀY TANG YÊN BÁI
Nghẹn ngào tiếng nấc tiễn đưa chàng
Tình nước, tình nhà vai nặng mang.
Yên Bái trời sầu dâng núi cả
Thổ Tang* đất thảm ngút mây ngàn.
Tình riêng đứt đoạn trên dương thế
Nghĩa lớn hẹn nhau dưới suối vàng.
“Vạn Tuế Việt Nam” *hồn bất khuất
“Thành nhân” ** sử Việt khắc tên chàng.
(UYÊN THÚY LÂM)
Bài 2: KHÓC CÔ GIANG
Đền Hùng nên nghĩa thiếp theo chàng
Đồng chí đồng tâm trách nhiệm mang.
Yên Bái* đầu rơi đen vận nước
Võng La tang phủ trắng mây ngàn!
Chàng về âm phủ chiêu binh tướng
Thiếp biệt dương gian trọn đá vàng**.
Chung bóng đời nay không vẹn nữa
Nghìn sau duyên kiếp mãi bên chàng.
(THIÊN DUYÊN)
TUẦN NÀY: GƯƠNG YÊU NƯỚC! TƯỞNG NIỆM 13 ANH HÙNG LIỆT SĨ VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG HY SINH TẠI YÊN BÁI NGÀY 17-6-1930!
Xin thuật lại sơ lựợc lịch sử và ý nghĩa ngày tưởng niệm này để chúng ta cùng suy nghĩ, tâm niệm, nhất là đối với các bạn trẻ trong và ngoài nước.
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Vào đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp ngày càng đè nặng ách thống trị lên đất nước Việt Nam từ Bắc chí Nam. Chúng đàn áp dã man, bóc lột tận xương tủy; nào sưu cao thuế nặng, nào bắt bớ giam cầm, tù đày, tra tấn, thủ tiêu những người yêu nước; các phong trào chống Pháp trước đó đều bị dẹp tan. Khắp nơi đâu đâu cũng nghe tiếng oán hờn, nỗi uất hận cao ngút thấu trời xanh.
Trước hoàn cảnh cực kỳ đau thương đó, các thanh niên Việt Nam nói riêng, toàn dân Việt nói chung, không thể tiếp tục cúi đầu khuất phục, đều đứng lên chống lại bạo quyền. Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao Đẳng Thương Mại Hà Nội mới 24 tuổi cùng các thanh niên Việt Nam yêu nước khác như Nhượng Tống, Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, Hồ Văn Mịch, Phó Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc… bí mật thành lập một tổ chức cách mạng lấy tên là VIỆT-NAM QUỐC-DÂN ĐẢNG vào ngày 25/12/1927. Mục đích và tôn chỉ của VNQDĐ là tiến hành một cuộc cách mạng quốc gia, dùng vũ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, thiết lập một nước Việt Nam Độc Lập Cộng Hoà. Đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức, đặc biệt là các lân quốc Ai Lao và Cao Miên đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập tự do cho dân tộc họ. Nguyễn Thái Học được bầu làm Chủ Tịch Tổng Bộ. Cụ Phan Bội Châu được suy cử là Đảng Trưởng Danh dự. Sau đó, VNQDĐ bành trướng mau lẹ, lan khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Ngày 9 tháng 2 năm 1929, nhằm chiều 30 Tết Mậu Thìn, tên trùm thực dân Pháp Bazin, Giám đốc sở mộ phu cho các đồn điền bị ám sát tại Hà Nội do các đảng viên VNQDĐ Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Đức Lung, Nguyễn Văn Lân thực hiện, gây chấn động khắp Đông Dương. Mật thám Pháp gia tăng khủng bố, trả thù tàn bạo.
CUỘC TỔNG KHỞI NGHĨA YÊN BÁI
Trước hoàn cảnh cùng cực của người dân, trước sự ruồng bố gắt gao của Pháp, Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết định Tổng Khởi Nghĩa vào ngày 10-2-1930 sau phiên họp lịch sử của VNQDĐ tại Võng La làng Mỹ Xá ngày 26 tháng Giêng năm 1930, dưới sự chủ toạ của Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu (Xứ Nhu) và Phó Đức Chính. Cũng trong phiên họp lịch sử này, Nguyễn Thái Học đã để lại cho hậu thế câu nói bất hủ “KHÔNG THÀNH CÔNG CŨNG THÀNH NHÂN”. Sáng sớm ngày 10 tháng 2 năm 1930, Quân Cách Mạng đồng loạt tấn công nhiều cứ điểm quân sự của Pháp ở khắp nơi: Tấn công Yên Bái, Lâm Thao, Hưng Hóa; ném bom cầu Long Biên, nội thành Hà Nội; đánh Đáp Cầu, Phả Lại; tấn công đồn binh Pháp Kiến An; đánh Phủ Dực, Vĩnh Bảo, Thái Bình; giết chết nhiều sĩ quan, binh lính địch và chiếm nhiều căn cứ của thực dân. Đặc biệt, trên mỗi tay áo các chiến sĩ VNQDĐ đều có gắn chữ “Cách Mạng Quân”, với khăn choàng trước ngực có hàng chữ: “THỀ CHẾT GIẾT GIẶC PHÁP, LIỀU MÌNH CỨU DÂN NAM”.
Quân Pháp với vũ khí tối tân đã phản công mạnh bạo khiến cho quân Khởi Nghĩa cuối cùng bị đẩy lui vì phương tiện còn thiếu thốn. Nhiều chiến sĩ cách mạng bị bắt. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học trốn thoát nhưng cuối cùng bị sa lưới quân thù vào ngày 20/2/1930 tại ấp Cổ Vịt vì ông nhất định ở lại, sống chết cùng các đồng chí, không chịu trốn sang Trung Hoa lưu vong.
CUỘC HÀNH QUYẾT NGÀY 17-6-1930 TẠI YÊN BÁI
Nhằm tiêu diệt mầm mống cách mạng, đồng thời khủng bố tinh thần những người yêu nước khác, ngày 23 tháng 3 năm 1930, Hội Đồng Đề Hình thực dân đã kết án tử hình 13 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Yên Bái ngày 17-6-1930. (Mức Án sơ khởi là: 39 người bị án tử hình; 33 người bị án khổ sai chung thân; 9 người bị án 20 năm khổ sai; 5 người bị án tội đày trong số có cô Nguyễn Thị Bắc 5 năm tù ở. Đặc biệt trước phiên tòa, cô Nguyễn Thị Bắc đã phản đối kịch liệt và hô to: “Các ngươi hãy về ngay nước Pháp mà kéo đổ tượng Jeanne D’ Arc đi thôi.”
Trong tác phẩm “Từ Yên Bái đến ngục thất Hỏa Lò”, tác giả Hoàng Văn Đào đã tường thuật cuộc xử chém như sau:
“Yên Bái, một vị trí lịch sử lần thứ hai lại chứng kiến các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đền nợ nước.
Trong chuyến xe lửa bí mật, riêng biệt khởi hành từ Hà Nội lên Yên Bái, các tử tù cứ hai người còng làm một, trò chuyện ở toa hạng tư trên một lộ trình dài 4 tiếng đồng hồ. Cùng đi với các tội nhân còn có các thanh tra sở mật thám Pháp, hai cố đạo người Âu là Linh Mục Mechet và Dronet. Máy chém cũng di chuyển theo cùng chuyến xe. Đao phủ thủ phụ trách buổi hành quyết là Cai Công.
“Cuộc hành quyết khởi sự vào lúc 5 giờ kém 5 phút sáng ngày 17-6-1930 trên một bãi cỏ rộng với sự canh phòng cẩn mật của 400 lính bản xứ. Xác chết 13 người chôn chung dưới chân đồi cao, bên cạnh đồi là đền thờ Tuần Quán, cách ga xe lửa độ một cây số.”
Danh tánh của 13 Liệt Sĩ đã lần lượt lên máy chém như sau: Bùi Tử Toàn (37 tuổi), Bùi Văn Chuẩn (35 tuổi), Nguyễn An (31 tuổi), Hồ Văn Lạo (25 tuổi), Đào Văn Nhít, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Đỗ Văn Sứ, Bùi Văn Cửu, Nguyễn Như Liên (20 tuổi), Phó Đức Chính (23 tuổi) và cuối cùng là Nguyễn Thái Học (28 tuổi). Tất cả các liệt sĩ đều dõng dạc hô to: ”Việt-Nam, Việt-Nam, Việt-Nam” trước khi máy chém rơi trên đầu những nhà Cách Mạng. Riêng ông Phó Đức Chính đòi nằm ngửa để nhìn lưỡi chém rớt xuống cổ mình.
Ký giả Pháp Louis Roubaud, chứng kiến cuộc hành hình các nhà cách mạng Việt Nam sau này đã viết: “Tôi phải giở nón nghiêng mình kính phục tinh thần ái quốc, lòng dũng cảm vô bờ bên của những người Việt Nam…” (Vietnam, Tragédie Indochinoise)
Sau ý định tổ chức giải cứu các đồng chí bất thành, lại tận mắt chứng kiến lần lượt 13 đồng chí của mình lên đoạn đầu đài, ngày hôm sau, nữ đảng viên Nguyễn Thị Giang (Cô Giang) trở về làng Thổ Tang. Cô vào mái nhà xưa của Nguyễn Thái Học, lạy tạ cụ Ông và cụ Bà Nguyễn Văn Hách, cha mẹ Nguyễn Thái Học, tháo chiếc đồng hồ tay đang đeo tặng cho Nguyễn Văn Lâm, em Nguyễn Thái Học. Cô đi bộ đến quán bán nước trà xanh, nơi gốc cây đề, đứng hướng mặt về làng Thổ Tang, dùng súng lục mà Nguyễn Thái Học đã tặng cô ở đền Hùng Vương, tuẫn tiết theo người yêu, người đồng chí của mình, cũng là đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Hôm ấy là ngày 18 tháng 6 năm 1930 tức là ngày 22 tháng 5 năm Canh Ngọ. Cô Giang hưởng dương 22 tuổi.
Trong cuộc Khởi Nghĩa Yên Bái, trên 30 đảng viên VNQDĐ đã bị xử chém, hàng ngàn đảng viên khác bị xử án từ chung thân đến lưu đày biệt xứ. Số còn lại đã rút vào bóng tối, tiếp tục cuộc chiến đấu. Cuộc Khởi Nghĩa tuy thất bại nhưng đã tạo nên tiếng vang khắp nơi, làm nức lòng đồng bào trong nước và gây rúng động cả chính quốc Pháp.
Sau này, Nguyễn Phan An có làm bài thơ tưởng niệm Nguyễn Thái Học như sau:
Yến Bái đầu rơi một sớm nào,
Lòng son ngời sáng với trăng sao…
Vì dân dựng Đảng, ôi! Xương trắng,
Vì nước ra công, hỡi máu đào!
Cách mệnh chưa thành! Sông núi khóc,
Tài mưu sớm thác! Gió mưa gào.
Mai mươi tám tuổi “thành nhân” ấy,
Trang sử ngàn thu đã bước vào.
TIẾP NỐI TINH THẦN YÊN BÁI
Xử chém được 13 chiến sĩ VNQDĐ tại Yên-Bái, thực dân Pháp đã tưởng đàn áp được tinh thần yêu nước của dân ta. Trái lại, tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất và noi gương hy sinh dũng cảm của tiền nhân trong đó có 13 vị Liệt Sĩ Yên Bái, nhiều thế hệ dân tộc Việt Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập, chống độc tài, chống phong kiến và hiện nay còn đang mạnh mẽ chống lại ách cai trị tàn bạo của tập đoàn cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Đất nước đang bị lâm nguy trước họa xâm lăng của giặc bành trướng phương Bắc, tinh thần bất khuất Yên Bái cần được toàn dân gìn giữ, trân trọng tiếp nối để Tổ Quốc vĩnh viễn được Độc Lập, Dân Quyền thật sự được Tự Do, Dân Sinh thật sự được Hạnh Phúc.
CHÚNG TÔI ĐI TRẢ NỢ NƯÓC ĐÂY,
CÁC ANH EM CÒN SỐNG CỨ NGƯỜI NÀO VIỆC ẤY,
CỜ ĐỘC LẬP PHẢI NHUỘM BẰNG MÁU,
HOA TỰ DO PHẢI TƯỚI BẰNG MÁU!
TỔ QUỐC CÒN CẦN ĐẾN SỰ HY SINH CỦA CON DÂN NHIỀU HƠN NỮA!
RỒI THẾ NÀO CÁCH MẠNG CŨNG THÀNH CÔNG!
(Lời của Nguyễn Thái Học dặn lại các đồng chí trước khi ra pháp trường ngày 17 tháng 6 năm 1930)
Bài Vở Nhận Định Thời Cuộc
Chiến Tranh Leo Thang: Vì Sao Do Thái Không Còn Chỉ Nhằm Vào Mục Tiêu Chương Trình Nguyên Tử Iran?
(Anh Vũ)
(Hình AP - Vahid Salemi: Cột khói bốc lên từ một kho dầu tại Teheran bị trúng phi đạn của Do Thái, ngày 16/6/2025.)
-Do Thái không chỉ còn giới hạn các cuộc không kích vào những cơ sở liên quan đến chương trình nguyên tử của Iran. Từ hôm 15/6/2025, Do Thái mở rộng mục tiêu, nhắm vào cả các cơ sở hạ tầng năng lượng, các địa điểm quân sự và những cơ sở liên quan đến bộ máy an ninh Iran. Việc mở rộng phạm vi tấn công làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục tiêu chiến lược mà Thủ tướng Do Thái Benyamin Netanyahu đang theo đuổi trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
Một cách chính thức, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã biện minh cho chiến dịch không kích vào Iran, bắt đầu từ ngày 13 tháng 6, với lý do phải chấm dứt vĩnh viễn chương trình nguyên tử của Teheran. Tuy nhiên, những cuộc tấn công gần đây dường như đang cho thấy một câu chuyện khác.
Ngày 15/6, Do Thái đã tấn công tòa nhà Bộ Ngoại giao và các cơ sở của cơ quan tình báo Iran. Cùng ngày, các chiến đấu cơ Do Thái đã nhắm vào trụ sở cảnh sát thủ đô Teheran. Các đợt không kích tiếp theo đã tấn công vào trung tâm chỉ huy lực lượng Al-Qods, một đơn vị tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, chuyên thực hiện các hoạt động quân sự ngoài biên giới Iran.
Gia Tăng Các Cuộc Tấn Công
Các mục tiêu tấn công của Do Thái dường như tập trung nhiều các trung tâm quyết định chính trị và quân sự của chế độ Iran hơn là các cơ sở hạ tầng của chương trình nguyên tử.
Ngay từ ngày hôm trước, các cuộc không kích của Do Thái đã chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, thay vì các địa điểm liên quan đến chương trình nguyên tử. Các cuộc tấn công của Do Thái đã gây thiệt hại cho các cơ sở khai thác mỏ khí đốt South Pars/North Dome, nơi có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới.
Clive Jones, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồi giáo và Trung Đông tại Đại học Durham, Vương quốc Anh, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một chiến lược không kích dần dần, tương ứng với các ưu tiên khác nhau của chính phủ Do Thái”.
Mục tiêu hàng đầu, mà Benyamin Netanyahu đã nhấn mạnh, vẫn là làm chậm lại hoặc ngừng hẳn chương trình nguyên tử của Iran. “Mục tiêu thứ hai là tấn công các cơ sở quân sự và những cơ sở cung cấp hậu cần cho các địa điểm này”, Clive Jones nói thêm.
Theo ông, mục tiêu chính của các cuộc không kích nhắm vào các mỏ khí đốt là nhằm cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu cho các địa điểm phóng phi đạn. “Các cơ sở bị tấn công chủ yếu phục sự việc cung cấp nhiên liệu cho các căn cứ phóng phi đạn”, chuyên gia này giải thích.
Cuối cùng, các cuộc tấn công vào những tòa nhà liên quan đến chế độ và các vụ ám sát có chủ đích các viên chức Iran là “nỗ lực của Do Thái nhằm gây rối loạn và làm mất ổn định hệ thống chỉ huy, từ đó có thể làm chậm khả năng phản ứng của họ”, Filippo Dionigi, chuyên gia về Trung Đông và các phong trào Hồi giáo tại Đại học Bristol, nhấn mạnh.
Học Thuyết Con Bạch Tuộc
Chiến lược tấn công theo nhiều giai đoạn này “phù hợp với học thuyết ‘con bạch tuộc’, lần đầu tiên được Thủ tướng Do Thái Naftali Bennett, công khai giới thiệu vào năm 2021”, Veronika Poniscjakova, chuyên gia về các xung đột Trung Đông tại Đại học Portsmouth (Anh Quốc), giải thích.
Chuyên gia Veronika Poniscjakova nói thêm, cách tiếp cận chiến lược này tập trung vào việc “không còn nhắm vào những cái vòi,tức là các nhóm thánh chiến thân Iran như Hezbollah, hoặc tiến hành các chiến dịch bí mật như virus Stuxnet (đã làm tê liệt các máy ly tâm Iran vào năm 2010) mà thay vào đó là tấn công trực tiếp vào đầu của con bạch tuộc, tức là phát động một chiến dịch tổng tấn công rộng lớn hơn nhằm vào Iran và chương trình nguyên tử của nước này”.
Theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, việc mở rộng phạm vi các cuộc tấn công của Do Thái có thể còn mang những mục tiêu rộng hơn và mang tính Địa-Chính trị. Shahin Modarres, phụ trách chương trình Iran tại Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế (ITSS), nhận định: “Cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng là một tín hiệu rõ ràng, vì đây là cách Do Thái cho biết họ có thể tìm cách làm bất ổn đất nước, với hy vọng sẽ lật đổ chính quyền hiện tại ở Teheran”.
Nếu Do Thái chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất điện trên toàn quốc và “góp phần làm suy giảm niềm tin mà người dân có thể dành cho chính quyền của mình”, theo Filippo Dionigi.
Trong kịch bản này, các cuộc tấn công vào các công trình liên quan đến quyền lực chính trị, như tòa nhà của đài phát thanh và truyền hình quốc gia, bị tấn công vào ngày 15/6, hoặc vào lực lượng cảnh sát sẽ là một cách “để gửi thông điệp tới những người đối lập với chính quyền hiện tại, rằng họ nên nắm bắt cơ hội và tận dụng sự trống vắng nào đó trong bộ máy đàn áp”, Veronika Poniscjakova nhấn mạnh.
Mối Đe Dọa Tồn Vong Với Chính Quyền Iran?
Cuộc không kích của Không quân Do Thái vào các trụ sở cảnh sát tại Teheran và Cơ quan Tình báo Iran “có thể làm giảm khả năng đàn áp các cuộc nổi dậy xã hộ của chính quyền Iran”, trang web của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War) lưu ý trong một bản phân tích tình hình Iran, được viết chung với Viện nghiên cứu Mỹ American Enterprise Institute mới công bố hôm thứ Hai (16/6).
Giả thuyết Do Thái có ý đồ là lật đổ chính quyền Teehran càng trở nên thuyết phục hơn khi “thông điệp của Benyamin Netanyahu trên mạng xã hội hướng đến người dân Iran, nhắc họ rằng: ‘Hãy nhìn xem, chúng tôi đang làm suy yếu một chế độ đã áp bức các bạn suốt hàng thập kỷ’,” Clive Jones nhận định.
Cũng còn phải để xem liệu chính quyền Iran đã thực sự suy yếu đến mức không còn khả năng chống lại một cuộc nổi dậy trong nước hay không? Chuyên gia Clive Jones cho rằng “đó là câu hỏi lớn mà vào lúc này thực sự không ai có thể trả lời”.
Chưa kể là “bất kỳ sự can thiệp ngoại quốc nào vào các vấn đề chính trị của một quốc gia đều có thể làm thức tỉnh tinh thần yêu nước và tập hợp quanh hình ảnh của thủ lĩnhh đạo, ngay cả khi người đó đang bị căm ghét”, ông Filippo Dionigi cảnh báo. Nói cách khác, Benyamin Netanyahu, bằng cách công khai ủng hộ các phong trào đối lập ở Iran, có thể vô tình củng cố chính quyền Iran trong thời chiến.
Còn chuyên gia Clive Jones khẳng định Thủ tướng Do Thái “đang đặt cược rất mạo hiểm khi phát động một chiến dịch vượt ra ngoài những mục tiêu chỉ liên quan đến chương trình nguyên tử”. Filippo Dionigi nhận định, thực tế, chính quyền Iran “hiểu rằng đây là một mối đe dọa sinh tồn đối với họ. Do đó, họ sẽ sử dụng mọi phương tiện quân sự có sẵn để bảo đảm sự tồn tại của mình”,.
Rủi ro là việc gia tăng cường độ xung đột có thể dẫn đến “số lượng thương vong dân sự ở Do Thái cao hơn, từ đó gia tăng sức ép chính trị đối với chính phủ Do Thái”, Shahin Modarres nhấn mạnh. Theo chuyên gia này, “hoặc Benyamin Netanyahu sẽ thành công trong việc làm chậm chương trình nguyên tử Iran, vô hiệu hóa bộ chỉ huy quân sự và làm suy yếu chính quyền Iran, hoặc ông ta có thể phải đối mặt với nguy cơ bị đổ”.
(Theo france24.com)
Xung Đột Do Thái-Iran: Tổng Thống Mỹ Kêu Gọi Teheran “Đầu Hàng Vô Điều Kiện”
(Thanh Phương | Trọng Thành)
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Air Force One rời Thượng đỉnh G7 tại Calgagy, Gia Nã Ðại, trở về Hoa Thịnh Ðốn gấp, ngày 16/6/2025.)
-Trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện” sau 6 ngày nước Cộng hòa Hồi giáo bị Do Thái oanh kích dồn dập. Ông Trump nói thêm là hiện giờ Hoa Kỳ không có ý định hạ sát lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Mỹ còn khẳng định là đã kiểm soát hoàn toàn không phận Iran.
Từ New York (Hoa Kỳ), thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Ông Donald Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố theo đủ mọi hướng về vấn đề này, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tổng thống Hoa Kỳ đã đăng những tuyên bố đó trên mạng xã hội của ông, trong đó có nhắc đến lãnh tụ tối cao Iran. Ông Trump viết: “Chúng tôi biết chính xác nơi ông ấy đang ẩn náu. Ông ấy là một mục tiêu dễ dàng”. Tổng thống Mỹ nói thêm: “Chúng tôi không có ý định giết ông ta, vào thời điểm này”.
Việc sử dụng cụm từ “Chúng tôi” trong những tuyên bố đặt ra nhiều câu hỏi về ý định của Tổng thống Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó phải chăng có nghĩa là Hoa Kỳ có thể can thiệp trực tiếp để hỗ trợ Do Thái chống Iran?
Phương án này đúng là đang được nghiên cứu. Hơn nữa, Phó Tổng thống J.D. Vance đã đăng trên mạng một bài dài trong đó ông bảo vệ Donald Trump và giải thích rằng Tổng thống Mỹ có thể “phải thi hành những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ người dân Mỹ và chấm dứt chương trình nguyên tử của Iran”.
Nhưng nhiều người, kể cả trong đảng Cộng hòa, đang phản đối sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ. Một Dự luật lưỡng đảng, đang được đưa ra thảo luận tại Hạ viện, kêu gọi Tổng thống không nên tự mình đưa ra quyết định như vậy”.
Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Trump, trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình Quốc gia, lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei khẳng định nước ông sẽ không đầu hàng. Ông nói thêm: “Người Mỹ nên biết rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía họ chắc chắn sẽ gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được”.
Hôm 17/6, Hoa Kỳ thông báo đóng cửa Tòa Đại sứ tại Jerusalem “vì lý do an ninh” từ hôm 18/6 cho đến 20/6, đồng thời kêu gọi các nhân viên chính phủ Mỹ và gia đình của họ tìm nơi trú ẩn. Hoa Thịnh Ðốn cũng đã khuyến cáo các công dân Mỹ không nên đến Do Thái và Iraq và nhất là không đến Iran “trong bất cứ hoàn cảnh nào”.
Hơn 50 Phi Cơ Do Thái Oanh Kích Nhiều Cơ Sở Làm Giàu Uranium Iran
Quân đội Do Thái hôm 18/6/2025, thông báo “hơn 50 phi cơ” tham gia đợt tấn công hôm 17/6 nhắm vào nhiều cơ sở làm giàu uranium và nhà máy vũ khí của Iran trong ngày thứ sáu của chiến dịch chưa từng có chống chế độ Hồi giáo Iran. Thông cáo của quân đội Do Thái nhấn mạnh trong số các mục tiêu bị nhắm tới, có “các cơ sở sản xuất linh kiện được dùng để chế tạo phi đạn đất đối đất”.
Hôm 17/6, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cho biết “đã xác nhận một số chỉ dấu mới cho thấy các tác động trực tiếp (của các cuộc oanh kích) đến nhiều khu vực nằm trong lòng đất” thuộc cơ sở làm giàu uranium tại Natanz, miền Trung Iran. Theo IAEA, riêng tại cơ sở này, Iran có hơn 10.000 máy ly tâm làm giàu uranium ở mức 60%, tức vượt xa giới hạn 3,67%, phục vụ cho mục tiêu dân sự, mà thỏa thuận quốc tế năm 2015 cho phép.
Iran Lần Đầu Dùng Phi đạn Siêu Thanh Fatah Đáp Trả Do Thái
Về phía Iran, trên mạng X đêm 17 rạng sáng 18/6, lãnh đạo tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, khẳng định “trận chiến bắt đầu”, kèm theo là lời cảnh báo Iran “sẽ không khoan thứ những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (les sionistes)”. Trong một thông báo trên truyền hình Quốc gia, Vệ binh Cách mạng Iran cho biết lần đầu tiên sử dụng phi đạn-đạn đạo siêu thanh Fatah tầm trung tấn công Do Thái.
Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Teheran của Iran:
“Teheran đã sử dụng phi đạn siêu thanh Fatah lần đầu tiên, có tốc độ gấp 15 lần tốc độ âm thanh và về nguyên tắc không thể bị đánh chặn. Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết loại phi đạn mới này được sử dụng là để trừng phạt hành động xâm lược của Do Thái cũng như các đồng minh của Do Thái. Đây là một hành động đáp trả lời tuyên bố của Tổng thống Trump kêu gọi chính quyền Iran đầu hàng.
Trang web chính thức của lãnh tụ tối cao Iran cũng ra tuyên bố khẳng định trận chiến chỉ mới bắt đầu. Động thái phô trương sức mạnh mới này diễn ra trong bối cảnh Do Thái tiến hành nhiều cuộc không kích vào nhiều quận nội thành của Teheran và các khu vực xung quanh thủ đô.
Quận phía Tây-Bắc bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm một căn cứ quân sự. Tình hình tương tự ở một khu vực phía Đông-Nam thủ đô, nơi quân đội Do Thái đã yêu cầu người dân rời nhà. Máy bay Do Thái cũng tấn công dữ dội hai căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng ở phía Đông thủ đô, Parchin và Khojir, nơi có các cơ sở sản xuất phi đạn. Tuy nhiên, Teheran vẫn chưa xác nhận cuộc tấn công nào vào nhà máy chế tạo máy ly tâm làm giàu uranium, như thông tin do quân đội Do Thái cung cấp”.
Bốn Oanh Tạc Cơ Hạng Nặng Có Mặt Tại Căn Cứ Diego Garcia
Theo phân tích của thông tấn xã AFP dựa trên các hình ảnh vệ tinh đưa ra hôm qua, kể từ sáng 16/6, bốn oanh tạc cơ hạng nặng có mặt tại căn cứ quân sự Mỹ-Anh Diego Garcia, Ấn Độ Dương. Các oanh tạc cơ B-52H Stratofortress có thể mang đầu đạn nguyên tử hoặc các vũ khí có độ chính xác cao. Oanh tạc cơ B-52H Stratofortress có thể vận chuyển gần 32 tấn vũ khí.
Thông tấn xã AFP cũng ghi nhận sự hiện diện của một máy bay vận tải C-17 Globemaster III tại căn cứ này từ thứ Hai (16/6). Đây là loại phi cơ có thể vận chuyển “nhanh chóng” các đơn vị quân đội cũng như các phương tiện quân sự đến chiến trường. Căn cứ Diego Garcia từng đóng một vai trò quan trọng đối với quân đội Mỹ trong 2 cuộc chiến tranh tại Iraq (1990-1991 và 2003-2011) và tại A Phú Hãn năm 2001.
Trung Quốc Công Khai Lập Trường Hậu Thuẫn Iran
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hôm 17/6, trong cuộc gặp với người đồng cấp Kazakhstan đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về “hành động quân sự của Do Thái chống Iran đã làm bùng phát căng thẳng ở Trung Đông”.
Một mặt, Bắc Kinh mạnh mẽ lên án các cuộc không kích của Do Thái là một sự “vi phạm chủ quyền lãnh thổ Iran và luật pháp quốc tế”. Trung Quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, tái khẳng định sự hậu thuẫn Teheran, bảo vệ quyền tự vệ của Iran, quốc gia không chịu trách nhiệm về tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay.
Mặt khác, Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định vị thế như là nhà hòa giải, thay thế cho các cường quốc phương Tây. Ngoại trưởng Trung Quốc đã có những cuộc tiếp xúc với các đồng cấp Iran và Do Thái.
Tuy nhiên, theo quan sát của thông tín viên Clea Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc đang có những bước đi cẩn trọng: Chỉ trích Do Thái, nhưng Bắc Kinh cũng không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Do Thái, cũng không muốn khiêu khích Hoa Thịnh Ðốn.
Tòa Ðại Sứ Nga Tại Do Thái Di Tản Gia Đình Các Nhà Ngoại Giao, Trung Quốc Đưa Kiều Dân Ra Khỏi Iran
Hôm 18/6, Đại sứ Nga tại Do Thái, ông Anatoli Viktorov cho biết “gần như tất cả gia đình các nhân viên Tòa Đại sứ” đã rời sang Ai Cập hôm 17/6, trước khi “trở về nước”. Không loại trừ Tòa Ðại sứ Nga sẽ được chuyển đến “một nơi an toàn hơn” ở Do Thái.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18/6 cũng thông báo đã di tản khoảng 800 người Trung Quốc ra khỏi Iran kể từ khi Do Thái tấn công Iran. Hiện có hơn 1.000 người Trung Quốc khác cũng đang được di tản.
Về phía Do Thái, chuyến bay đầu tiên đưa công dân Do Thái về nước, kể từ khi xung đột bùng phát, đã hạ cánh xuống một phi trường gần Tel Aviv hôm 18/6. Theo thông tấn xã AFP, chính quyền Do Thái đang lập cầu không vận và hải vận để đưa tất cả công dân bị kẹt ở ngoại quốc về nước. Theo Bộ Giao thông Do Thái, có khoảng 100.000 đến 150.000 công dân Do Thái ở ngoài. Từ 15/6, chính quyền Do Thái cảnh báo công dân không trở về nước bằng đường bộ qua Ai Cập hay Jordan, vì “mức độ nguy hiểm cao”.
Do Thái-Iran: Khả Năng Mỹ Can Thiệp Gây Chia Rẽ Nội Bộ Phe Tổng Thống Trump!
(Thanh Phương)
(Hình REUTERS - Nathan Howard, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 10/6/2025.)
-Trong những tuyên bố được đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm 17/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mấy lần sử dụng từ “chúng tôi”: “Chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ không phận Iran”, “chúng tôi không có ý định hạ sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, ít ra là trong lúc này”.
Những tuyên bố nói trên có vẻ như nhằm dọn đường cho một cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ để giúp đồng minh Do Thái chống Iran. Nhưng khả năng này đang gây chia rẽ trong nội bộ của phe Tổng thống Cộng hòa.
Hiện giờ Hoa Kỳ đang tăng cường lực lượng trong khu vực và sẽ điều hàng không mẫu hạm Nimitz đến đây. Hôm 17/6, ông Trump đã họp Hội đồng An ninh Quốc gia trong phòng họp gọi là “Situation Room”. Đây là nơi mà các Tổng thống Mỹ thường triệu tập cuộc họp mỗi khi có khủng hoảng Địa-Chính trị, hoặc khi cần ra lệnh tiến hành các chiến dịch quân sự quan trọng.
Theo nhật báo The New York Times, ông Trump dự trù sử dụng đến oanh tạc cơ B2 được trang bị những loại bom có thể phá hủy những mục tiêu nằm sâu trong lòng đất như cơ sở làm giàu chất uranium.
Theo các viên chức Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn hôm 17/6, Tổng thống Trump hiện chưa lấy quyết định nào và vẫn không loại trừ phương án nào, do tình hình thay đổi “từng giờ”. Nhưng nếu Iran tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực thì tình hình sẽ khác hẳn, vì ông Trump đã tuyên bố sẽ không để cho “đụng vào dù là một sợi tóc của người Mỹ”.
Trong khi đó, theo trang mạng Axios, Hoa Thịnh Ðốn vẫn không từ bỏ con đường ngoại giao và đang thảo luận với Teheran về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa đặc phái viên của Hoa Kỳ về Trung Đông Steve Witkoff với Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi. Tòa Bạch Ốc vẫn nhấn mạnh là Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên lập trường, đó là Iran không được sở hữu bom nguyên tử.
Theo nhận định của hãng tin AFP, thông điệp nói trên chủ yếu là nhằm gởi đến các ủng hộ viên cuồng nhiệt nhất của Tổng thống Trump, thành phần gọi là “MAGA” (Make America Great Again), những người vẫn kiên quyết chống lại việc Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào các cuộc xung đột trên thế giới. Họ không quên là trong thời gian tranh cử Tổng thống, ứng cử viên Cộng hòa đã từng hứa rằng ông sẽ chỉ là “một nhà kiến tạo hòa bình”, chứ không phải đi gây chiến. Trong bài phát biểu nhậm chức vào ngày 20/01, Donald Trump đã tuyên bố thành công của ông sẽ “được đo lường không chỉ bằng những trận chiến mà chúng ta giành chiến thắng, mà còn bằng những cuộc chiến mà chúng ta kết thúc, và thậm chí có lẽ quan trọng hơn, bằng những cuộc chiến mà chúng ta không bao giờ tham gia”.
Nội bộ đảng Cộng hòa cũng đang bị chia rẽ về vấn đề này. Những nhân vật “diều hâu”, như Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham, thì đang hối thúc Tổng thống Trump can thiệp, lợi dụng lúc Iran đang bị suy yếu để kết liễu chế độ Teheran. Nhưng những nhân vật thuộc phe ôn hòa, như Thượng Nghị sĩ Rand Paul, thì khuyến cáo ông Trump không nên để Hoa Kỳ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh mới.
Công chúng Hoa Kỳ nói chung cũng không ủng hộ một cuộc phiêu lưu quân sự mới. Theo kết quả một cuộc thăm dò của Economist/YouGov được công bố hôm 17/6, chỉ có 16% người dân Mỹ ủng hộ sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột giữa Do Thái và Iran. Trong đảng Cộng hòa cũng có đến 53% phản đối cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Trung Đông.
Để trấn an phe mình, Phó Tổng thống J.D. Vance trong một bài dài trên mạng, đã viết hôm 17/6: “Ông ấy (Donald Trump) có thể quyết định cần hành động thêm để ngăn chặn Iran làm giàu chất uranium. Quyết định đó tùy thuộc vào Tổng thống. Và tất nhiên, mọi người có quyền lo ngại về nguy cơ bị sa lầy ở ngoại quốc, sau 25 năm thi hành chính sách đối ngoại ngu ngốc này. Nhưng tôi nghĩ trong vấn đề này, Tổng thống đáng được nhận một sự tin tưởng nhất định”.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Thượng Đỉnh G7 Không Ra Được Tuyên Bố Mạnh Mẽ Về Ukraine Vì Mỹ Chống Đối
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney (trái) đi bên cạnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại thượng đỉnh G7, ngày 16/6/2025, tại Kananaskis, Gia Nã Ðại.)
-Do sự chống đối của Hoa Kỳ, hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 tại Kananaskis (Gia Nã Ðại) kết thúc hôm 17/6/2025, đã không thể đưa ra được một tuyên bốmạnh mẽ để ủng hộ Ukraine và lên án cuộc xâm lược của Nga, khác với những năm trước, khi Joe Biden còn giữ chức Tổng thống Mỹ.
Theo lời Thủ tướng Mark Carney của nước chủ nhà Gia Nã Ðại, lãnh đạo các nước G7 tuy vậy đồng ý với nhau là phải tiếp tục gây áp lực với Nga, kể cả bằng trừng phạt tài chánh. Từ thượng đỉnh G7, đặc phái viên Murielle Paradon của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Không có tuyên bố riêng nào về Ukraine, “bởi vì Mỹ muốn giảm nhẹ vấn đề”, theo tiết lộ của một nguồn tin từ chính phủ Gia Nã Ðại. Các nước thành viên khác của nhóm G7 thì nhất trí về ngôn từ mạnh mẽ trong bản tuyên bố. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cũng không có cơ hội gặp Donald Trump như ông hy vọng. Tổng thống Mỹ đã rời hội nghị thượng đỉnh sớm để giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông.
Về hồ sơ nóng bỏng này, các thành viên G7 đã ký một tuyên bố chung kêu gọi xuống thang. Nhưng Tổng thống Mỹ vẫn chưa nói rõ ý định của ông về Iran và đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhân danh ông để nói về các cuộc thảo luận nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Trên máy bay trở về Hoa Thịnh Ðốn, ông Trump nói về Tổng thống Pháp: “Ông ấy chẳng hiểu bất cứ điều gì”.
Về một vấn đề đáng quan tâm khác, vấn đề tăng thuế hải quan, Donald Trump cũng đã dập tắt hy vọng của các nhà lãnh đạo Âu Châu hiện diện tại G7. Tổng thống Mỹ nói: “Hiện giờ họ vẫn chưa đưa ra một thỏa thuận công bằng. Hoặc là chúng ta tìm được một thỏa thuận tốt, hoặc họ sẽ trả những gì chúng ta bảo họ phải trả”.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thượng đỉnh G7, Thủ tướng Mark Carney hôm qua thông báo Gia Nã Ðại sẽ cấp cho Ukraine một khoản viện trợ quân sự mới trị giá gần 1,27 tỉ Euro, để Kyiv mua thêm drone, đạn dược và xe thiết giáp.
EU Vạch Lộ Trình Chấm Dứt Phụ Thuộc Khí Đốt Nga
-Ngày 17/6/2025, Ủy Ban Âu Châu (EC) công bố các bước cụ thể hướng đến cấm nhập cảng hoàn toàn khí đốt Nga vào Liên Hiệp Âu Châu (EU) từ đây đến cuối năm 2027, và tránh bị hai nước thành viên là Hung Gia Lợi và Slovakia bỏ phiếu phủ quyết.
Đây là một phần nỗ lực của Liên Hiệp Âu Châu nhằm trừng phạt Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Dự luật này còn phải được các nước thành viên và Nghị Viện Âu Châu (EP) phê chuẩn. Thông tấn xã AFP dự báo các cuộc thảo luận sẽ rất nhậy cảm do một số nước thành viên lo ngại những rắc rối về pháp lý để chấm dứt các hợp đồng dài hạn đã ký kết với Nga.
Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
“Ủy Ban Âu Châu dự trù ngừng nhập cảng hoàn toàn dầu hỏa của Nga vào ngày 31/12/2027, mục tiêu này từ giờ dễ dàng đạt được. Ngược lại, đối với khí đốt, lượng nhập cảng đã giảm hơn một nửa. Đây là phần kế hoạch chi tiết nhất với mục tiêu cuối cùng là không cho phép nhập cảng khí đốt Nga bằng đường ống dẫn hay khí ga tự nhiên hóa lỏng bằng đường tàu thủy.
Đầu tiên, kể từ ngày 1/1/2026, cấm ký kết tất cả các hợp đồng mới. Tiếp đến, vào năm sau, từ ngày 17/6/2026, đến lượt các hợp đồng ngắn hạn sẽ bị cấm. Và giai đoạn cuối cùng sẽ là lệnh cấm nhập cảng theo các hợp đồng dài hạn. Ủy Ban Âu Châu đề nghị đưa vào luật coi đây sẽ là trường hợp bất khả kháng để cho các doanh nghiệp ngưng các hợp đồng dài hạn mà không có rủi ro bị phạt trong trường hợp có thể xảy ra một vụ kiện thương mại.
Bản kế hoạch của Ủy Ban sẽ phải có được sự ủng hộ của đa số từ 27 nước thành viên nhưng Hung Gia Lợi và Slovakia dọa sẽ phủ quyết các dự án khác nếu như hai nước này không được hưởng quyền miễn trừ sau ngày 31/12/2027”.
Trung Quốc và 5 Nước Trung Á Ký Hiệp Ước Láng Giềng Hữu Nghị
(Hình AP - Sultan Dosaliev: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3 từ trái qua) và nguyên thủ 5 nước Trung Á, tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á, ở Astana, Kazakhstan, ngày 17/6/2025.)
-Hôm 17/6/2025, tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á lần thứ hai, tổ chức tại Astana, Kazakhstan, chính quyền Bắc Kinh và 5 nước Trung Á, thuộc Liên Xô cũ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan, đã ký kết Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị, Hợp tác Lâu dài.
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Clea Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
“Trọng tâm của các cuộc thảo luận là việc ký kết một thỏa thuận láng giềng hữu nghị, một khoản tín dụng trị giá 290 triệu Mỹ kim của Trung Quốc, và việc thúc đẩy nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án đường sắt nối liền Trung Quốc và Uzbekistan, qua Kyrgyzstan. Trung Á nằm ở trung tâm của Con đường Tơ lụa Mới, một ngã tư giàu khí đốt, uranium và đất hiếm, và đây là khu vực rất quan trọng để bảo đảm các nguồn cung ứng của Trung Quốc.
Về năng lượng, cạnh tranh đang ngày càng gia tăng. Nga sẽ xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Kazakhstan, nhưng Trung Quốc cũng có thể xây dựng nhà máy thứ hai. Bắc Kinh cũng đang tăng cường quan hệ thương mại: Quốc gia này đã trở thành đối tác hàng đầu của khu vực, vượt xa Nga hoặc Liên Hiệp Âu Châu.
Nhưng sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về nợ nần, áp lực về đất đai, vị trí gần khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), và cáo buộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, đang làm gia tăng sự ngờ vực với Trung Quốc ở một số nhóm dân cư địa phương.
Trước những thách thức này, các quốc gia Trung Á đang phải cố gắng giữ thế cân bằng. Các nước Trung Á đang gia tăng số lượng các hội nghị thượng đỉnh “5+1” với Trung Quốc, rồi với Mỹ, Liên Hiệp Âu Châu và thậm chí cả với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một cách để họ tận dụng được các lợi thế trong quan hệ với các cường quốc, để không bị phụ thuộc vào một đối tác duy nhất”.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Trung Quốc thử nghiệm phi đạn tầm xa ở Thái Bình Dương. Theo một bản báo cáo nội bộ của các nhà ngoại giao cấp cao gởi đến Ngoại trưởng Tân Tây Lan, Winston Peters, mà thông tấn xã AFP tham khảo được và cho biết hôm 18/6/2025, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm phi đạn-đạn đạo liên lục địa Đông Phong-31 vào ngày 25/9/2024 ở Thái Bình Dương. Vào thời điểm đó, Trung Quốc xem cuộc thử nghiệm này là “hợp pháp và theo thông lệ”, nhưng Tân Tây Lan cho là “sai lệch” vì từ hơn 40 năm qua, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành thử nghiệm loại phi đạn tầm xa này.
(AFP/RFI) – Căng thẳng biên giới: Biểu tình đông đảo ủng hộ chính phủ Cam Bốt. Hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Nam Vang của Cam Bốt hôm 18/6/2025, ủng hộ chính phủ trong cuộc đọ sức với nước láng giềng Thái Lan, liên quan đến việc xác định biên giới chung. Phó Thủ tướng Hun Many, em trai Thủ tướng Hun Manet, đã khai màn cuộc “tuần hành đoàn kết” nhằm bày tỏ ủng hộ các binh sĩ Cam Bốt trú đóng ở biên giới.
(Reuters/RFI) – Úc Ðại Lợi và Liên Hiệp Âu Châu chuẩn bị khởi động đàm phán quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng. Hôm 18/6/2025, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese cho biết thêm ông đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu (EC), bà Ursula Von Der Leyen và Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa bên lề thượng đỉnh G7, thảo luận về đề xuất của Liên Hiệp Âu Châu (EU) liên quan đến quan hệ đối tác quốc phòng. Ngoài ra, Thủ tướng Úc Ðại Lợi cũng bày tỏ lạc quan về một Thỏa thuận Thương mại “có tầm quan trọng mang tính biểu tượng”.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu: Ngoại giao là giải pháp duy nhất cho xung đột Iran- Do Thái. Sau cuộc họp bất thường các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu (EU) tại thủ đô Brussels của Bỉ ngày 17/6/2025, lãnh đạo ngành ngoại giao EU, Kaja Kallas, kêu gọi tránh leo thang căng thẳng và cho biết Liên Hiệp Âu Châu đã nhất trí là “Iran không thể có bom nguyên tử và ngoại giao là một giải pháp để ngăn chặn điều đó”. Bà Kallas nhấn mạnh thêm “Âu Châu sẵn sàng thực hiện vai trò của mình” trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Về phần mình, hôm 17/6/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo mọi ý đồ lật đổ chế độ tại Iran bằng chiến tranh vì chỉ có thể gây ra “hỗn loạn” tại nước này, đồng thời kêu gọi “trở lại bàn đàm phán” để xua tan mối đe dọa Iran trong vùng.
(AFP/RFI) – Nga không kích Kyiv, 21 người chết. Số thương vong trong cuộc không kích của Nga nhắm vào Kyiv trong đêm thứ Hai (16/6) sáng thứ Ba (17/6/2025) đã tăng lên thành 21 người và 134 người khác bị thương, theo như thông báo từ Cơ quan Cấp cứu Ukraine ngày 18/6. Trong cuộc tấn công này, Nga đã phóng 440 drone và 32 phi đạn. Trong số các nạn nhân có một công dân Mỹ. Hoa Thịnh Ðốn lên án cuộc oanh kích này của Nga, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tố cáo “hành động vô sỉ” của đồng cấp Nga Vlaidmir Putin, khi “tận dụng bối cảnh quốc tế gia tăng tấn công thường dân”.
(Reuters/RFI) – Đặc sứ Mỹ về Ukraine chuẩn bị đến thăm Belarus. Theo 4 nguồn thạo tin được thông tấn xã Reuters dẫn lại hôm 17/6/2025, Đặc sứ Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg sẽ đến Belarus trong những ngày sắp tới, gặp Tổng thống Alexandre Lukachenko. Đây có lẽ là chuyến thăm Belarus của một viên chức Mỹ cấp cao nhất kể từ sau chuyến đi của ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng Mỹ năm 2020. Chuyến thăm Belarus lần này của Đặc sứ Mỹ Kellogg, có thể góp phần tái khởi động các cuộc đối thoại hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
(AFP/RFI) – Ấn Độ và Gia Nã Ðại hòa giải. Trong cuộc gặp người đồng cấp Gia Nã Ðại Mark Carney hôm 17/6/2025, bên lề thượng đỉnh G7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ hy vọng hai nước lại “có thể cùng nhau hợp tác” trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ song phương Ấn Độ-Gia Nã Ðại đã xuống cấp hồi mùa Thu 2024 dưới thời Thủ tướng tiền nhiệm Justin Trudeau, người cáo buộc Ấn Độ có liên quan đến vụ ám sát một nhà ly khai người Sikh, quốc tịch Gia Nã Ðại trên lãnh thổ Gia Nã Ðại.
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Ba người chết và hơn 220 người được chăm sóc điều trị vì nắng nóng. Giới chức Nhật Bản hôm 18/6/2025, cho biết ít nhất đã có 3 người chết được ghi nhận tại nhiều vùng có báo động hiện tượng “nóng bức”. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản, nhiệt độ tại 14 thành phố ở mức kỷ lục cho tháng Sáu. Riêng tại thủ đô Tokyo, nhiệt kế ở mức 34,4°C, đã khiến hơn 220 người phải được đưa vào cấp cứu.
(RFI) – Đài Loan thử nghiệm tàu ngầm quân sự tự chế đầu tiên. Hôm 18/6/2025, tập đoàn tàu biển Đài Loan CSBC thông báo “trắc nghiệm di chuyển nổi trên mặt nước” đã diễn ra thành công. CSBC sẽ chuẩn bị trắc nghiệm “di chuyển ngầm” trong thời gian tới. Tàu ngầm “Hai Kun”, dài 80 mét, nặng từ 2.500 đến 3.000 tấn, trị giá khoảng 1,5 tỉ Mỹ kim. Ngư lôi và các hệ thống chiến đấu của tàu do công ty vũ khí Mỹ Lockheed Martin cung cấp. Các thử nghiệm sẽ kết thúc trước cuối tháng 9, việc bàn giao sẽ được tiến hành trước cuối tháng 11/2025. Đây là một trong tám tàu ngầm sản xuất cho quân đội Đài Loan, theo kế hoạch do Tổng thống Thái Anh Văn khởi động từ năm 2016. Hiện tại quân đội Đài Loan có 2 tàu ngầm lớp Swordfish mua của Hòa Lan trong thập niên 1980.
(AFP/RFI) – Ủy ban Điều tra Quốc hội Pháp: Paris phải “xin lỗi” quần đảo Polynesia về các vụ thử nguyên tử. Các tác giả của một báo cáo điều tra của Quốc hội Pháp hôm17/6/2025, yêu cầu chính quyền Paris xin lỗi vùng lãnh thổ hải ngoại Polynesia thuộc Pháp, ở Thái Bình Dương, về 193 vụ thử nguyên tử tại Thái Bình Dương trong 3 thập niên, để lại những hậu quả nặng nề về y tế và môi trường. Theo Chủ tịch của Ủy ban Điều tra, Nghị sĩ Didier Le Gac thuộc EPR, liên đảng của Tổng thống Macron, và báo cáo viên Mereana Reid-Arbelot, Nghị sĩ Polynesia, đảng GDR, việc “chân thành” xin lỗi là một bước cơ bản trong tiến trình “hòa giải” giữa nước Pháp với vùng lãnh thổ hải ngoại Polynesia thuộc Pháp.
(AFP/RFI) – “Diễn đàn Davos Nga”: Thưa thớt khách Phương Tây, nhưng nhiều khách mời quan trọng của Nam Bán Cầu. Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg (Nga) lần thứ 28, từng được mệnh danh là “Diễn đàn Davos của Nga”, khai mạc hôm 18/6/2025. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, nhìn chung phương Tây tẩy chay sự kiện này. Dự kiến lần này chỉ có một phái đoàn gồm các doanh nhân cấp thấp của Hoa Kỳ, bao gồm người đứng đầu Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nga, tham dự. Tuy nhiên, một số lãnh đạo quan trọng của khối các nước phương Nam đến dự diễn đàn, trong đó có Tổng thống Nam Dương Prabowo Subianto, người đã chối lời mời của các nước G7 tới hội nghị thượng đỉnh tại Gia Nã Ðại. Yuri Ushakov, Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 17/6 cho biết, tổng cộng “khoảng 20.000 đại diện từ 140 quốc gia trên khắp thế giới tham gia diễn đàn trực tiếp hoặc trực tuyến”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét