Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 11/6/2025 - Mỹ Loan


Nhà Trắng ra mắt trang web tính khoản tiền tiết kiệm nhờ ‘đạo luật to lớn đẹp đẽ’ Nhà Trắng vào thứ Ba tuần trước (4/6) đã ra mắt một trang mạng, cho phép người dân Hoa Kỳ tự tính toán số tiền họ sẽ tiết kiệm được nhờ vào “Đạo Luật To Lớn Đẹp Đẽ” nếu dự luật với phạm vi ảnh hưởng sâu rộng này được Quốc hội thông qua, theo tin từ Fox News. “Chúng tôi đang chuẩn bị các khoản cắt giảm thuế cho quý vị”, thông điệp hiện rõ trên trang mạng mới ra mắt, kèm theo hình ảnh Tổng Thống Donald Trump và một lời ca ngợi sự hậu thuẫn của “Ngành Công Nghiệp Hoa Kỳ” dành cho đạo luật.
<!>
Hiện các nhà lập pháp thuộc Thượng viện đang xúc tiến thông qua “Đạo luật To lớn Đẹp đẽ duy nhất” này. Đây là một đạo luật trị giá nhiều nghìn tỷ USD, nhằm thực thi chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trên các lĩnh vực thuế khóa, di trú, năng lượng, quốc phòng và nợ công. Hạ viện đã thông qua một phiên bản đạo luật của họ vào cuối tháng Năm vừa qua.

Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng đạo luật dày hơn 1.000 trang này sẽ làm tăng thêm hàng nghìn tỷ USD vào nợ công vốn đã vượt quá 36 nghìn tỷ USD. Dẫu vậy, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tỏ ý tin rằng tình hình nợ công có thể được kiểm soát.

Trang mạng mới có một công cụ tính toán, cho phép người dân tính được khoản giảm thuế mà họ sẽ hưởng nếu đạo luật được thông qua. Người sử dụng được yêu cầu nhập mức lương cơ bản hàng tuần, tiền boa hàng tuần và tiền tăng ca hàng tuần để máy tính đưa ra khoản tiền tiết kiệm được nhờ có đạo luật chi tiêu mới.

Theo Fox News, một người có lương căn bản 665 USD mỗi tuần, cộng với 260 USD tiền boa và 100 USD tiền tăng ca, sẽ tiết kiệm được khoảng 2.246 USD mỗi năm, tức khoảng 187 USD mỗi tháng. Trường hợp khác, người có 200 USD tiền lương căn bản, 400 USD tiền boa và 200 USD tiền tăng ca, sẽ tiết kiệm 2.954 USD mỗi năm, tức 246 USD mỗi tháng.

“Đạo luật To lớn, đẹp đẽ” đề xuất miễn thuế cho tiền tăng ca và tiền boa — hai điểm nhấn trong chính sách thuế khóa mà ông Trump thường nhắc đến trong các buổi vận động tranh cử tổng thống năm 2024.

Trang mạng cũng cho biết có hơn 1.000 tổ chức và các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ đã lên tiếng hậu thuẫn đạo luật, trong đó có các công ty như Uber và DoorDash.

Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua đạo luật chi tiêu sâu rộng này để tài trợ cho chương trình nghị sự của ông, đồng thời nhấn mạnh rằng đạo luật không những giảm thuế cho mọi tầng lớp dân chúng mà còn siết chặt an ninh biên giới.

“Đảng Cộng hòa PHẢI ĐOÀN KẾT phía sau ‘ĐẠO LUẬT TO LỚN ĐẸP ĐẼ DUY NHẤT’ [Nó] Không những giảm thuế cho TOÀN THỂ NGƯỜI DÂN HOA KỲ, mà còn chấm dứt việc hàng triệu Di Dân Bất Hợp Pháp được thụ hưởng Medicaid, để BẢO VỆ [chương trình này] cho những người thật sự cần. Quốc gia chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu đạo luật này [không được thông qua, vì thuế sẽ tăng đến 65%]”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 16 tháng 5.

“NGỪNG NÓI SUÔNG, VÀ HÃY THỰC HIỆN NGAY! Đã đến lúc sửa chữa MỚ HỖN ĐỘN mà Biden và Đảng Dân chủ để lại cho chúng ta. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này!”, ông Trump tiếp tục, nhắn gửi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, một số Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đã lên tiếng phản đối vì lo ngại đạo luật sẽ làm tăng mức trần nợ quốc gia. Thượng nghị sĩ Rand Paul (Đảng Cộng hòa, Kentucky) cho biết hôm thứ Hai (2/6) rằng đạo luật sẽ nâng mức trần nợ thêm 5 nghìn tỷ USD.

“Chúng ta chưa bao giờ nâng trần nợ mà không tiêu hết số đó. Vì vậy, quý vị có thể nói rằng việc nâng trần không trực tiếp làm tăng nợ, nhưng nếu nâng lên thêm 5 nghìn tỷ USD thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ tiêu hết số đó. Và điều đó chỉ làm cho vấn đề bị gác lại. Và rồi chúng ta sẽ không bàn tới chuyện này trong vòng một hoặc hai năm”, ông Paul nói.

Tổng thống Trump sau đó đã chỉ trích ông Paul, nói rằng nếu vị thượng nghị sĩ này không ủng hộ đạo luật, tức là đang tiếp tay cho “những người thuộc Đảng Dân chủ cánh tả cấp tiến” và khuyến khích tăng thuế 68% đối với người dân Hoa Kỳ nếu ông bỏ phiếu chống lại đạo luật.

“Rand đang vô tình tiếp tay cho Đảng Dân chủ, và người dân tuyệt vời của tiểu bang Kentucky sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy! Tốc độ tăng trưởng mà chúng ta đang trải qua, cộng với một số biện pháp cắt giảm chi tiêu trong tương lai, sẽ giải quyết TẤT CẢ các vấn đề. Nước Mỹ sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết!”, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (31/5).

Một số Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác đã đồng lòng ủng hộ và đang nỗ lực thông qua đạo luật này trước kỳ hạn tự ấn định vào ngày 4 tháng 7, khiến tháng Sáu trở thành một tháng làm việc bận rộn của Thượng viện. Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa, Nam Dakota) phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News từ Thư viện Tổng Thống Ronald Reagan ở California rằng Thượng viện phải thông qua đạo luật này, nếu không các gia đình Hoa Kỳ sẽ phải trả thuế cao hơn.

“Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải thông qua dự luật để tái lập Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm một cách lâu dài. Nếu không làm như vậy, mỗi gia đình trung lưu Hoa Kỳ sẽ phải trả thêm khoảng 2.400 USD tiền thuế mỗi năm. Vì vậy, chúng ta phải hành động. Việc thông qua dự luật này là điều thiết yếu. Chúng tôi sẽ hợp tác với Hạ viện. Chúng tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận này. Thượng viện sẽ thông qua nó nhưng dù sao, chúng tôi muốn làm mọi thứ trong khả năng và nhanh nhất có thể để giải quyết vấn đề này để chúng ta có thể tiếp tục những việc khác. Tổng thống đã tuyên bố rõ ràng rằng ông muốn hoàn tất việc này. Chúng tôi muốn hỗ trợ về vấn đề đó. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi”, ông Rounds phát biểu.

Nga tiếp tục đà tiến ở Ukraina, Kiev đặc biệt lo ngại cho Donetsk


Bất chấp các vụ oanh tạc của Ukraina hồi tuần trước sang lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào một số sân bay quân sự, lực lượng Nga vẫn tiếp tục đà tiến ở nhiều vùng của Ukraina. Các cuộc oanh kích ban đêm cũng tiếp diễn. Theo Reuters, chỉ trong đêm qua rạng sáng nay 10/06/2025, quân Nga đã tấn công Ukraina với 315 drone và 7 tên lửa, chủ yếu nhắm vào Kiev và Odessa, khiến ít nhất 4 người chết.

Từ Kiev, thông tín viên Pierre Alonso tóm lược tình hình:

« Không có cú đột phá lớn nào, nhưng lực lượng Nga vẫn tiếp tục « gặm nhấm » lãnh thổ Ukraina. Hầu như ở khắp nơi trên mặt trận, lực lượng Ukraina đang phải lui bước trước các cuộc tấn công của Nga. Ở vùng Sumy, các đội quân của Nga chiếm đóng một số làng gần biên giới, nơi bắt đầu các cuộc tấn công của Ukraina vào vùng Kursk của Nga hồi mùa hè năm ngoái.

Thế nhưng Donetsk mới là vùng khiến Kiev đặc biệt lo ngại. Quân Nga vẫn tiếp tục tiến về phía Kostiantynivka, đe dọa tạo thành thế gọng kìm bao vây khu vực thủ phủ của Donbass. Cùng lúc, quân đội Nga tiến quân quanh thành phố Pokrovsk. Tại khu vực này, Matxcơva tuyên bố đã tiếp cận được vùng Dnipro lần đầu tiên kể từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra, nếu thông tin này là xác thực.

Bộ Tổng tham mưu Ukraina vẫn phủ nhận thông tin nói trên, nhưng dường như đây là điều không thể tránh khỏi trong thời gian sắp tới đây. Đây cũng là điểm nhạy cảm nhất trên mặt trận, theo cảnh báo từ một cuộc điều tra gần đây của nhật báo Ukrainska Pravda. Theo các bản đồ của Ukraina, quân đội Nga chỉ còn cách ranh giới khu vực này chưa đầy 2 km.

Trong bối cảnh đó, tại một đất nước đã trải qua hơn 1.200 ngày chiến tranh, việc hồi hương các tù binh Ukraina là vấn đề đang được xã hội rất quan tâm. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này ».

Tuyến đường sắt Bình Nhưỡng - Matxcơva sắp hoạt động trở lại

Tối 09/05/2025, công ty đường sắt quốc gia Nga thông báo khởi động lại tuyến tàu đi thẳng từ Matxcơva đến Bình Nhưỡng, đã ngưng từ năm 2020 do đại dịch Covid-19. Việc kết nối trở lại tuyến đường sắt này được xem là một biểu tượng mới cho quan hệ Nga - Triều ngày càng chặt chẽ, trong bối cảnh hai nước láng giềng đều đang bị phương Tây cô lập.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri tường trình :

« Tuyến tầu kết nối Bình Nhưỡng với Matxcơva có thể hoạt động trở lại trong một tuần nữa. Đây là tuyến đường sắt trực tiếp dài nhất thế giới : hơn 10.000 km, 8 ngày chạy qua toàn bộ nước Nga, qua 11 múi giờ và thủ phủ của các vùng. Tàu chạy với lịch cố định : khởi hành từ Bình Nhưỡng vào những ngày 3 và 17 hàng tháng. Tàu đến Matxcơva vào những ngày 11 và 25.

Đến ngày 19/06, tại vùng Viễn Đông của Nga cũng sẽ mở ra một tuyến đường sắt trực tiếp khác, kết nối Bình Nhưỡng với Khabarovsk. Đó là tàu của Công ty đường sắt Bắc Triều Tiên, với các toa giường nằm và toa phục vụ các món ăn Bắc Triều Tiên.

Vé cũng sẽ được bán tại các quầy của công ty đường sắt quốc gia Nga RGD. Khách có thể mua vé kể từ 60 ngày trước hôm tàu khởi hành. Trước năm 2020, tuyến đường sắt này giữa hai nước chủ yếu chuyên chở người lao động. Từ năm ngoái, du khách Nga đã được khuyến khích đến thăm Bắc Triều Tiên ».

Trung Quốc lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay tại Thái Bình Dương, Nhật Bản lo ngại


Hôm nay, 10/06/2025, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc « lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay tại Thái Bình Dương ». Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, hoạt động này có thể đe dọa an ninh của Nhật.

Trả lời báo giới hôm nay, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Gen Natanaki khẳng định quân đội Trung Quốc đang mở rộng khu vực hoạt động và Tokyo, « thông qua con đường ngoại giao », đã khẳng định « các hoạt động của Trung Quốc không được đe dọa đến an ninh của Nhật ».

Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, hôm qua, 09/06, tàu sân bay Sơn Đông cùng bốn tàu chiếc khác, trong đó có một tàu khu trục mang tên lửa, đã có mặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản xung quanh rạn san hô Okinotori. Ngày 07/06, các chiến đấu cơ và trực thăng Trung Quốc thuộc nhóm tàu này đã tiến hành các hoạt động cất cánh và hạ cánh tại khu vực cách đảo Miyalo khoảng 550 km về phía tây nam, gần đảo Đài Loan. Vẫn theo Tokyo, đội tàu tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh đã hoạt động tại một khu vực khác thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ở Thái Bình Dương trong cuối tuần qua.

Theo một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, « các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc tại những vùng biển liên quan là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và theo đúng thông lệ quốc tế ».

Trả lời AFP, ông Daisuke Kawai, một chuyên gia về an ninh thuộc Đại học Tokyo, nhấn mạnh các hoạt động nói trên của Trung Quốc bị Nhật Bản lên án là « bước leo thang chiến lược lớn ». Theo vị chuyên gia này, các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật rõ ràng là « mang tính khiêu khích », « nhằm trắc nghiệm phản ứng của Nhật, với các hành động dưới sát ngưỡng, tức không bị coi là hoàn toàn phi pháp, xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế ». Ông Kawai dự đoán « tần suất các hoạt động hải quân và địa bàn hoạt động của Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể » trong thời gian tới, với việc triển khai tàu sân bay thứ ba, tàu Phúc Kiến, dự kiến trong năm nay.

Không có nhận xét nào: