Tổng thống Trump cảm ơn Vệ binh Quốc gia đã ứng phó bạo động ở Los Angeles Sáng Chủ Nhật (8/6), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảm ơn Vệ binh Quốc gia “vì đã làm tốt công việc” khi ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ở Los Angeles, California. Ông Trump cũng cho biết mọi người sẽ không được phép đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình. Tổng thống Trump đã chỉ trích Thống đốc California Gavin Newsom và thị trưởng Los Angeles Karen Bass, cả hai đều là đảng viên Dân chủ, và ông dành lời khen ngợi cho Vệ binh Quốc gia.
<!>
“Vệ binh Quốc gia đã làm rất tốt công việc của mình tại Los Angeles sau hai ngày bạo lực, đụng độ và bất ổn. Chúng ta có Thống đốc (Newscum) và Thị trưởng (Bass) vô năng, những người, như thường lệ (hãy xem cách họ xử lý các vụ cháy, và bây giờ là thảm họa CẤP PHÉP RẤT CHẬM của họ. Việc cấp phép của liên bang đã hoàn tất!), không thể xử lý nhiệm vụ“, ông Trump viết trên Truth Social.
“Những cuộc biểu tình cực tả này, do những kẻ chủ mưu và thường được trả tiền để gây rối, sẽ KHÔNG ĐƯỢC DUNG THỨ. Ngoài ra, từ bây giờ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐEO KHẨU TRANG trong các cuộc biểu tình. Những người này phải che giấu điều gì và tại sao??? Một lần nữa, cảm ơn Vệ binh Quốc gia vì đã hoàn thành tốt công việc!” ông Trump tiếp tục.
Trước đó, vào thứ Bảy (7/6) Thống đốc California Gavin Newsom nói rằng chính quyền Trump đang tiếp quản Vệ binh Quốc gia của tiểu bang và triển khai 2.000 binh sĩ ở Los Angeles vì muốn có một “cảnh tượng phô trương“.
“Chính quyền liên bang đang tiếp quản Vệ binh Quốc gia California và triển khai 2.000 binh sĩ ở Los Angeles — không phải vì thiếu lực lượng thực thi pháp luật, mà vì họ muốn có một cảnh tượng phô trương thanh thế. Đừng cho họ một cảnh tượng phô trương. Đừng bao giờ sử dụng bạo lực. Hãy lên tiếng một cách hòa bình“, ông Newsom viết trên X.
Thư ký báo chí Nhà Trắng KarolineLeavitt tuyên bố rằng ông Newsom “không làm gì để ngăn chặn bạo lực này” và “nên cảm ơn Tổng thống Trump vì đã mang lại luật pháp và trật tự cho California“.
“Những người nhập cư bất hợp pháp và đám đông bạo lực đã đốt phá, ném đá vào xe cộ và tấn công lực lượng thực thi pháp luật liên bang trong nhiều ngày. Gavin Newsom đã không làm gì để ngăn chặn tình trạng bạo lực này. Ông ấy nên cảm ơn Tổng thống Trump vì đã mang lại luật pháp và trật tự cho California — một giá trị cơ bản mà Newsom và những người theo Đảng Dân chủ của ông đã không duy trì được“, bà Leavitt tuyên bố.
Cũng trong ngày thứ Bảy (7/6), Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói rằng Lầu Năm Góc đang huy động Vệ binh Quốc gia để ứng phó với các cuộc biểu tình chống ICE ở California và cảnh báo rằng Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ tại Trại Pendleton cũng có thể được triển khai “nếu bạo lực vẫn tiếp diễn“.
“Các cuộc tấn công của đám đông bạo lực vào ICE và Cơ quan Thực thi Luật Liên bang được thiết kế để ngăn chặn việc di dời Người nhập cư bất hợp pháp hình sự khỏi đất nước chúng ta; một cuộc xâm lược nguy hiểm được tạo điều kiện bởi các băng đảng tội phạm (hay còn gọi là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài) và RỦI RO AN NINH QUỐC GIA rất lớn“, ông Hegseth viết trên X.
Bộ trưởng Hegseth cho biết dưới thời chính quyền Trump, bạo lực và phá hoại chống lại các đặc vụ liên bang và các cơ sở liên bang “sẽ KHÔNG được dung thứ“, đồng thời nói thêm: “Đó là Lẽ thường tình”.
Anh hứa giao 100.000 drone cho Ukraine trước tháng 4 năm 2026
Hôm thứ Tư (4/6), Vương Quốc Anh đã cam kết sẽ cung cấp 100.000 thiết bị bay không người lái (drone) cho Ukraine trước khi năm tài chính hiện hành kết thúc vào tháng 4 năm 2026. Động thái này sẽ đánh dấu một bước tăng gấp mười lần so với các đợt viện trợ trước đây và được thúc đẩy sau khi chính phủ Anh nhận định rằng các thiết bị bay này đã làm thay đổi căn bản cách thức tiến hành chiến tranh.
Hôm thứ Hai (2/6), chính phủ Anh đã chính thức phê chuẩn một bản Đánh giá Phòng thủ Chiến lược do một tổ chức độc lập thực hiện, trong đó kêu gọi xây dựng một lực lượng quân đội có tính sát thương cao hơn và được trang bị công nghệ tân tiến, nhằm đối phó hữu hiệu với các mối đe dọa mới nổi, bao gồm cả nguy cơ Nga xâm lược.
Là một trong những quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine kiên định nhất, Vương Quốc Anh đang nỗ lực học hỏi kinh nghiệm từ cuộc chiến hơn ba năm qua của Kiev chống lại Nga — một cuộc chiến mà thiết bị bay không người lái đã làm biến đổi sâu sắc cục diện chiến trường.
Gói viện trợ thiết bị không người lái trị giá 350 triệu bảng Anh (tương đương 473 triệu USD) là một phần trong sáng kiến hỗ trợ quân sự quy mô lớn trị giá 4,5 tỉ bảng Anh mà chính phủ nước này dành cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey sẽ chính thức công bố cam kết này tại hội nghị Nhóm liên lạc Quốc phòng Ukraine, quy tụ 50 quốc gia, tổ chức tại thủ đô Brussels, do nước Đức đồng tổ chức.
“Vương Quốc Anh đang tăng cường sự hỗ trợ dành cho Ukraine bằng cách chuyển giao thêm hàng trăm ngàn thiết bị bay không người lái trong năm nay, đồng thời hoàn tất một cột mốc quan trọng trong việc cung cấp đạn pháo thiết yếu”, ông Healey tuyên bố trong một văn thư phát hành trước thềm hội nghị.
Ngoài việc chuyển giao máy bay không người lái, Vương Quốc Anh còn thông báo đã hoàn tất việc vận chuyển 140.000 quả đạn pháo cho Ukraine kể từ tháng 1/2025, và trong năm nay sẽ chi thêm 247 triệu bảng Anh để huấn luyện binh sĩ Ukraine.
Pháp loan báo kế hoạch chế tạo drone trên lãnh thổ Ukraina
Bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu hôm 06/06/2025 loan báo « một chương trình chưa từng có » : Một hãng xe hơi sẽ bắt tay với một doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp trong lĩnh vực quốc phòng để sản xuất drone ngay trên lãnh thổ Ukraina. Đây sẽ là một mối hợp tác « có lợi cho cả đôi bên ». Pháp hiện mới chỉ có vài ngàn drone nên đang cố gắng khắc phục sự chậm trễ trong lĩnh vực này.
Phát biểu bên lề lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quân Đội Đồng Minh đổ bộ lên bờ biển Normandie, 06/06/1944, bước đầu chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai, bộ trưởng Pháp tuy nhiên tránh tiết lộ tên của hai công ty Pháp đang chuẩn bị lao vào dự án này. Sébastien Lecornu cũng không đề cập đến loại drone sẽ được sản xuất. Chỉ biết rằng kế hoạch hợp tác với phía Ukraina tạo điều kiện cho quân đội Pháp tiếp cận với «thực tế », « trau dồi khả năng tác chiến ».
Bộ trưởng Quân Lực Pháp đánh giá, sau hơn ba năm chiến tranh, người Ukraina có khả năng cao hơn các chuyên gia của Pháp trong việc « thiết kế các loại drone và nhất là khi cần xây dựng những học thuyết đi kèm với việc sử dụng drone ».Trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga, Ukraina dự trù sử dụng hơn 4,5 triệu drone trong năm nay và đây sẽ là công cụ chủ chốt trong các chiến dịch phá hủy các thiết bị của đối phương trên tiền tuyến. Trả lời đài truyền hình LCI bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu giải thích :
« Chúng tôi sẽ tham gia với năng lực sản xuất. Bởi vì Pháp có những doanh nghiệp có khả năng thiết kế sản phẩm, bởi vì nhiều ngành công nghiệp dân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất xe hơi, có khả năng sản xuất hàng loạt, với khả năng điều hành các hãng gia công, quản lý các nhà kho một cách hiệu quả. Dù vậy, điều mà chúng ta cần là những kinh nghiệm trên thực địa trên chiến trường của các đối tác Ukraina. Trong lĩnh vực sản xuất drone, mọi thứ chuyển biến quá nhanh, cho nên Ukraina mới là bên đem lại cho chúng tôi những thông tin về những gì đang diễn ra. Đây sẽ là một mối đối tác chưa từng có, mà ở đó, một tập đoàn xe hơi Pháp - xin miễn được nêu tên vì chính tập đoàn này sẽ thông báo chương trình hợp tác với Ukraina, sẽ cùng với một công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực quốc phòng của Pháp để thiết lập các dây chuyển sản xuất trên lãnh thổ Ukraina. Các bên sẽ sản xuất drone, không chỉ cho Ukraina mà còn để phục vụ nhu cầu của quân đội Pháp. Qua sự hợp tác này, chúng tôi sẽ trau dồi ở các khâu huấn luyện chiến thuật và tác chiến sao cho phù hợp nhất với thực tế. Trong đó bao gồm cả các khía cạnh liên quan đến công nghệ điện tử, tầm hoạt động, công tác điều khiển từ xa, xử lý hình ảnh … Tất cả những yếu tố đó đều cực kỳ quý giá ».
Kyrgyzstan dẹp bỏ tượng Lenin cao nhất Trung Á
– Kyrgyzstan quyết định bỏ bức tượng đồ sộ khắc họa lãnh tụ cách mạng Liên Xô Vladimir Lenin, được cho là bức tượng cao nhất Trung Á, BBC đưa tin.
Lần đầu tiên được dựng lên khi Kyrgyzstan vẫn còn thuộc Liên Xô, tượng đài cao 75 foot (23 mét) được dựng lên sừng sững tại thành phố Osh trong 50 năm trước khi bị hạ xuống trong lặng lẽ vào tuần này.
Hàng loạt hình ảnh xuất hiện hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu cho thấy một cái cần cẩu hạ bức tượng nhà cách mạng cộng sản nổi trội trong giới lãnh tụ Liên Xô rồi cho nằm ngửa trên mặt đất.
Gần đây, nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cũng tìm cách định hình lại bản sắc dân tộc bằng cách không đặt nặng mối quan hệ trước đây giữa họ và Nga, mặc dù các viên chức địa phương không mấy quan tâm quyết định dời bức tượng.
Giới chức Kyrgyzstan sẽ phải thấy rủi ro làm phật lòng đồng minh Nga, một tuần sau khi quốc gia này công bố bức tượng hoàn toàn mới của một nhân vật Liên Xô khác, Josef Stalin, tại Moscow.
Kyrgyzstan là một quốc nằm hoàn toàn trong đất liền, và Osh, thành phố lớn thứ hai sau thủ đô Bishkek, cho biết nhà chức trách sẽ dời bức tượng theo “một thông lệ chung” nhằm cải thiện “diện mạo kiến trúc và thẩm mỹ” cho thành phố, Tòa Thị Chính Osh cho biết trong một tuyên bố.
Tòa thị chính cũng chỉ ra rằng Nga cũng từng bỏ tượng Lenin.
Bức tượng Lenin sẽ được thay thế bằng một cột cờ, tương tự trường hợp dời tượng Lenin ở Bishek, theo truyền thông địa phương.
Kyrgyzstan giành độc lập cách nay 34 năm khi Liên Xô tan rã.
Nhưng những lời nhắc nhở về lịch sử Liên Xô tại quốc gia Trung Á lại hiển hiện khắp cả nước, kẻ cả ở những nơi không có tượng lãnh tụ. Tỷ như ngọn núi cao thứ hai Kyrgyzstan được đặt tên Đỉnh Lenin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét